PDA

View Full Version : Tường thuật chung kết thi kiến thức của echip



daem0n
22-02-2004, 13:49
Hồi sáng rảnh rỗi đi coi người ta thi (mình bị rớt rồi ở vòng 2), thấy có vài câu ngộ nghĩnh sau:
Question: Redhat do ai phát triển?
Ans (của ban giám khảo): Linus Tovards (cái này có thể tui nhớ chính tả không đúng), nhưng rõ ràng là anh chàng này phát triển Core Linux mà chứ có riêng gì Redhat (người khác phát triển, tui quên tên rùi).
Question: Linux do ai phát triển (he he he)?
Ans: câu này bỏ vì bị trùng với câu hỏi trước (2 câu cách nhau cũng khá xa, nhưng có ai thấy 2 câu này trùng không?)
Question: TCP/IP là họ giao thức hay là giao thức?
Ans (của thì sinh) : họ giao thức.
Ans (của BGK): sai, vừa là họ giao thức vừa là giao thức (ọe ọe, hỏi vậy ai mà trả lời vậy được???)
Coi thấy nhiều hạt sạn quá, bỏ về nhà luôn (ai có đi coi thấy MC ra sao hả, cho ý kiến đi, con người ta trả lời đúng mà nói là sai, một lát nói lại là đúng, ặc ặc ặc).
Không biết ai hạng nhất nữa.

vikhoa
23-02-2004, 10:08
Nhân tiện góp ý 1 chút về cuộc thi Lắp ráp máy vi tính, dù gì cũng đã thi xong nên không "trách" được gì nữa, mà eChip có tổ chức lần sau thì có thể rút kinh nghiệm:

1/ Mainboard nên bỏ vào hộp, ai chọn mainboard nào thì mở nắp ra xem có đúng loại mình cần không xong bỏ cả hộp vào rổ -> Tránh bị hư mainboard.

2/ Đã có trường hợp 1 thí sinh lấy ...5 cây RAM trong khi mỗi người chỉ được lấy 2 cây, như vậy sẽ có người bị thiếu vì không đủ số RAM -> bị loại oan ức.

3/ Trong vòng 2, có người khi ráp máy không gắn dây USB vào main (cổng USB phía trước của case) thì vẫn được qua, người sau thấy vậy cũng không gắn dây USB thì bị loại. Không hiểu BTC chấm điểm theo tiêu chí gì ?

4/ Theo được biết, có một số thí sinh không phải là SV-HS vẫn được tham gia thi, không hiểu BTC có biết điều này không?

Còn một số bất cập khác nhưng chỉ do nghe nói lại nên không dám góp ý. Mong eChip xem xét lại và tổ chức các cuộc thi sau tốt hơn, công bằng hơn.

thienthanmedusa
24-02-2004, 13:37
4/ Theo được biết, có một số thí sinh không phải là SV-HS vẫn được tham gia thi, không hiểu BTC có biết điều này không?



tuy là sinh viên nhưng tui vẫn thấy phản cảm với câu nói này, bộ đạp xích lô thi ko được hả???

Sawyer
24-02-2004, 13:57
Vấn để là có người phải chứng minh mình là SV-HS mới được thi trong khi có những người ko cần mà vẫn được thi, chứ ko có ý gì đâu.

vikhoa
24-02-2004, 13:58
Tôi chỉ nói dựa trên quy định của cuộc thi mà thôi. BTC đã xác định rằng thí sinh phải là SV-HS nên khi thi thì phải đảm bảo đúng như vậy. Ví dụ như tôi cũng muốn thi thử sức mình nhưng vì không còn là SV nên không được thi.

Bạn nghĩ thử xem, nếu đã quy định thì phải làm đúng, không thì sẽ thiếu công bằng. Cũng giống như bóng đá U-18 mà nhét mấy anh 20-22 vào đá thì nói làm gì nữa ? Chẳng thà không quy định hoặc giới hạn gì hết thì chẳng ai phàn nàn.

thienthanmedusa
24-02-2004, 14:03
nếu nói vậy thì cuộc thi này có nhiều sơ sót, chúng ta ko nên phàn nàn nhiều làm gì :)
cũng hên là được xài chùa internet.
Hy vọng có lần sau thì eCHIP sẽ cải thiện, à dạo này ko đọc eCHIP nữa nên ko biết còn...lá cải như lúc tui bỏ ko.

fegle
24-02-2004, 15:07
Bây giờ khá hơn dòi (báo 2000 thôi, 5000 hông biết) - hết quảng cáo mấy cái mobile dớ dẩn, nhưng lâu lâu mới có bài đáng để mua, bình thường thì coi cọp cũng được khỏi mua chi tốn tiền.
À, đi coi hôm bữa thấy hình như báo eChip sẽ giảm giá phải hong?
1800->1500 à.

cmd_hi
24-02-2004, 17:36
Mạn phép mời các bác sang bình luận Tiêu đề : "Ngôi nhà CNTT : Nhảm nhí !" - forum Phần cứng.