PDA

View Full Version : Chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng trên toàn quốc!



Osama Binladen
31-12-2009, 08:35
Kỳ này lão Quang chắc phải sang hợp tác với lão Trùa rồi:no:

Các bác suy nghĩ thế nào? riêng Bin thì hoàn toàn ủng hộ quyết định này:w00t:


- Chậm nhất là 90 ngày kể từ hôm nay, 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động.
http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/nguyenthimaihuong/20091230/san%20vang.jpg
Các sàn vàng trên toàn quốc chính thức ngừng hoạt động vào ngày 30/3/2010

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng. Để tạo hành lang pháp lý về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm rà soát lại tất cả các quy định hiện hành về quản lý vàng để trình Chính phủ ban hành thành một Nghị định quản lý đối với vàng theo hướng Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với loại hàng hóa đặc biệt này.

Hiện trạng đầu tư vàng qua sàn tại Việt Nam

Hiện nay, trên cả nước có khoảng 20 sàn vàng được tổ chức theo 4 dạng: Do ngân hàng thương mại thành lập và nhà đầu tư mở tài khoản tại ngân hàng như Trung tâm giao dịch Vàng Á Châu, Phương Nam, Sacombank, Việt Á...; Do các tổ chức, cá nhân hình thành và nhà đầu tư tham gia đóng tiền vào một tài khoản đứng tên công ty thành lập sàn, như Trung tâm giao dịch vàng Phố Wall, Châu Á, 24K...; Do các tổ chức cùng với ngân hàng tham gia góp vốn thành lập qua hình thức công ty và nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng, như Trung tâm giao dịch Vàng Việt Nam...; Do các công ty tổ chức, nhà đầu tư kinh doanh trực tiếp vàng bằng USD ra nước ngoài, như Kim Thiệu, Kim Minh Ðạt... Tại mỗi sàn, doanh số giao dịch mỗi ngày lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Mô hình giao dịch vàng tại một số sàn vàng ở Việt Nam hiện này là khách hàng muốn tham gia kinh doanh chỉ cần ký quỹ một lượng tiền rất nhỏ (7%) giá trị giao dịch số còn lại được ngân hàng (phục vụ sàn vàng) cho vay và như vậy người kinh doanh có thể thực hiện lệnh mua (bán) gần gấp hơn 14 lần lượng vốn mình có. Đó là về mô hình, còn những nền tảng cho hoạt động của sàn vàng thì từ trước tới giờ rõ ràng là đáng quan ngại và dường như chỉ dựa vào niềm tin để kinh doanh là chính.

Như vậy, người đầu tư và chủ sàn giao dịch chỉ kinh doanh dựa vào nền tảng khá mong manh và thiếu cơ sở pháp lý, cơ sở kinh tế, kỹ thuật và hiểu biết.

Và cũng chính do thiếu khung pháp lý chặt chẽ, nhà cung cấp “sàn vàng” luôn trong tình trạng “vừa làm vừa lo”, còn nhà đầu tư thường bị thua thiệt khi có tranh chấp. Trong điều kiện như vậy, loại hình kinh doanh sàn vàng hiện nay là khá rủi ro cho giới đầu tư và cả hệ thống tài chính vì kinh doanh vàng tài khoản là một ngành đặc thù có liên quan đến cung cầu tiền tệ quốc gia.

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/nguyenthimaihuong/20091230/vang.jpg
Vàng trang sức vẫn được tiếp tục kinh doanh

Không kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức

Trở lại với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có thể thấy đây là một quyết sách đúng đắn trong giai đoạn hiện nay, khi mà tiềm ẩn rủi ro của sàn vàng đã bắt đầu hiển hiện, đòi hỏi cần tăng cường sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh này. Bởi các hoạt động kinh doanh liên quan đến vàng đều có ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ và bảo đảm ổn định kinh tế-xã hội.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu không được tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày hôm nay, 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động. Nghĩa là đối với những sàn vàng đang hoạt động thì công việc kinh doanh bắt buộc phải ngừng trước ngày 30/3/2010.

Đối với hoạt động kinh doanh vàng là đồ trang sức vẫn được phép tiến hành bình thường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhưng để hoạt động này đi vào nề nếp và đúng quy định thì Ngân hàng nhà nước và UBND cấp tỉnh phải có sự tổ chức và hướng dẫn cụ thể.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ ngay quy định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài theo Quyết định số 3/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2006.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ hai phương án xử lý sàn vàng: Chấm dứt hoạt động kinh doanh của các sàn vàng; hoặc tiếp tục cho phép kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước một cách chặt chẽ trong đó mức dự kiến kỹ quỹ có thể lên đến 100%.

Ngày 22/12 vừa qua, Thường trực Chính phủ cũng đã có cuộc họp bàn về việc quản lý nhà nước đối với mọi loại hình sản xuất, kinh doanh vàng và quản lý ọoạt động sàn giao dịch vàng.

Như vậy, với văn bản thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được ban hành hôm nay (30/12), sẽ là cơ sở pháp lý thống nhất xử lý vấn đề vốn thời gian qua đã khiến không chỉ giới chuyên môn, ngành tài chính ngân hàng mà người dân đặc biệt quan tâm, bàn thảo.

Mai Hương
(Nguồn: Văn bản số 369/TB-VPCP)

security_plus
31-12-2009, 10:54
Kỳ này lão Quang chắc phải sang hợp tác với lão Trùa rồi:no:

Các bác suy nghĩ thế nào? riêng Bin thì hoàn toàn ủng hộ quyết định này:w00t:

Cái gì thế giới họ làm thì Vn ta nên cho làm :)

Quyết định này mà được thực hiện nghiêm thì khối anh mất ăn (lợi nhuận từ việc làm chủ sòng năm vừa qua là cực kỳ kinh khủng, trong khi nhà đầu tư thì hầu hết bị thua lỗ). Chưa kể, về mặt chính sách thì quyết định này có gì đó không ổn. Hôm nay cho, mai cấm thì ai dám đầu tư lớn về sau?

Tiền từ vàng đổ qua CK, BDS, kinh doanh tiền đều có mức độ ảnh hưởng như nhau cả thôi.

thaychuastudio
31-12-2009, 10:54
Lại không quản được thì cấm. có gì đâu!!

Invincible soul
31-12-2009, 10:58
Cái này ngừng là việc làm đúng của NN, đảm bảo quyền lợi cho các NĐT nhỏ. cũng ko phải do quản lý ko dc mà cấm.

thaychuastudio
31-12-2009, 11:44
Cái này ngừng là việc làm đúng của NN, đảm bảo quyền lợi cho các NĐT nhỏ. cũng ko phải do quản lý ko dc mà cấm.

Chứng minh thử đi bạn!

Làm một điều trái với pháp luật. Đưa ra những văn bản trên luật. mà gọi là đúng?

huongct
31-12-2009, 12:00
Tui biết cái sàn nào cũng có chuyện trong đó (không bàn tới). Nhưng nếu cấm thì thiệt hại cho chủ DN, cho những người lao động mất việc thì ai chịu, khi mà không có chuyện cấm hoạt động kinh doanh hợp pháp ở bất cứ đâu trên TG. Cấm như kiểu TC nói thì hiểu theo kiểu trắng đen nhất là người ta chụp cho nó cái mũ bất hợp pháp để cấm thôi.

Nhiều lúc tui cảm thấy bức xúc lắm, khi mà có những việc người ta nhìn thấy được kẻ hở nhưng mà khắc phục thì bế tắc. Khi đó chỉ có 2 khả năng xảy ra thôi, một là không muốn làm, hai là không đủ trí tuệ để làm, tui phải hiểu sao đây ?.

Arkain
31-12-2009, 12:25
Đứa nào dám bảo rằng ta không có nền kinh tế thị trường chính hiệu??

thaychuastudio
31-12-2009, 12:33
cái này thì tớ đồng ý với Chép

kenny_chicken
31-12-2009, 12:59
Tui có 1 thắc mắc nho nhỏ là sau vụ này thì mấy cái sàn dùng để làm gì nhỉ ? Mở sòng bầu cua cá cọp phục vụ Tết à ?

ngocquang19877
01-01-2010, 08:43
- Chậm nhất là 90 ngày kể từ hôm nay, 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động.

Các sàn vàng trên toàn quốc chính thức ngừng hoạt động vào ngày 30/3/2010

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng. Để tạo hành lang pháp lý về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm rà soát lại tất cả các quy định hiện hành về quản lý vàng để trình Chính phủ ban hành thành một Nghị định quản lý đối với vàng theo hướng Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với loại hàng hóa đặc biệt này.

Hiện trạng đầu tư vàng qua sàn tại Việt Nam

Hiện nay, trên cả nước có khoảng 20 sàn vàng được tổ chức theo 4 dạng: Do ngân hàng thương mại thành lập và nhà đầu tư mở tài khoản tại ngân hàng như Trung tâm giao dịch Vàng Á Châu, Phương Nam, Sacombank, Việt Á...; Do các tổ chức, cá nhân hình thành và nhà đầu tư tham gia đóng tiền vào một tài khoản đứng tên công ty thành lập sàn, như Trung tâm giao dịch vàng Phố Wall, Châu Á, 24K...; Do các tổ chức cùng với ngân hàng tham gia góp vốn thành lập qua hình thức công ty và nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng, như Trung tâm giao dịch Vàng Việt Nam...; Do các công ty tổ chức, nhà đầu tư kinh doanh trực tiếp vàng bằng USD ra nước ngoài, như Kim Thiệu, Kim Minh Ðạt... Tại mỗi sàn, doanh số giao dịch mỗi ngày lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Mô hình giao dịch vàng tại một số sàn vàng ở Việt Nam hiện này là khách hàng muốn tham gia kinh doanh chỉ cần ký quỹ một lượng tiền rất nhỏ (7%) giá trị giao dịch số còn lại được ngân hàng (phục vụ sàn vàng) cho vay và như vậy người kinh doanh có thể thực hiện lệnh mua (bán) gần gấp hơn 14 lần lượng vốn mình có. Đó là về mô hình, còn những nền tảng cho hoạt động của sàn vàng thì từ trước tới giờ rõ ràng là đáng quan ngại và dường như chỉ dựa vào niềm tin để kinh doanh là chính.

Như vậy, người đầu tư và chủ sàn giao dịch chỉ kinh doanh dựa vào nền tảng khá mong manh và thiếu cơ sở pháp lý, cơ sở kinh tế, kỹ thuật và hiểu biết.

Và cũng chính do thiếu khung pháp lý chặt chẽ, nhà cung cấp “sàn vàng” luôn trong tình trạng “vừa làm vừa lo”, còn nhà đầu tư thường bị thua thiệt khi có tranh chấp. Trong điều kiện như vậy, loại hình kinh doanh sàn vàng hiện nay là khá rủi ro cho giới đầu tư và cả hệ thống tài chính vì kinh doanh vàng tài khoản là một ngành đặc thù có liên quan đến cung cầu tiền tệ quốc gia.


Vàng trang sức vẫn được tiếp tục kinh doanh

Không kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức

Trở lại với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có thể thấy đây là một quyết sách đúng đắn trong giai đoạn hiện nay, khi mà tiềm ẩn rủi ro của sàn vàng đã bắt đầu hiển hiện, đòi hỏi cần tăng cường sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh này. Bởi các hoạt động kinh doanh liên quan đến vàng đều có ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ và bảo đảm ổn định kinh tế-xã hội.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu không được tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày hôm nay, 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động. Nghĩa là đối với những sàn vàng đang hoạt động thì công việc kinh doanh bắt buộc phải ngừng trước ngày 30/3/2010.

Đối với hoạt động kinh doanh vàng là đồ trang sức vẫn được phép tiến hành bình thường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhưng để hoạt động này đi vào nề nếp và đúng quy định thì Ngân hàng nhà nước và UBND cấp tỉnh phải có sự tổ chức và hướng dẫn cụ thể.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ ngay quy định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài theo Quyết định số 3/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2006.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ hai phương án xử lý sàn vàng: Chấm dứt hoạt động kinh doanh của các sàn vàng; hoặc tiếp tục cho phép kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước một cách chặt chẽ trong đó mức dự kiến kỹ quỹ có thể lên đến 100%.

Ngày 22/12 vừa qua, Thường trực Chính phủ cũng đã có cuộc họp bàn về việc quản lý nhà nước đối với mọi loại hình sản xuất, kinh doanh vàng và quản lý ọoạt động sàn giao dịch vàng.

Như vậy, với văn bản thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được ban hành hôm nay (30/12), sẽ là cơ sở pháp lý thống nhất xử lý vấn đề vốn thời gian qua đã khiến không chỉ giới chuyên môn, ngành tài chính ngân hàng mà người dân đặc biệt quan tâm, bàn thảo.

Hahahaha, tin này giới kinh doanh vàng đã biết trước từ 2 tháng nay rồi. Còn giới chủ sàn vàng thì thời gian biết trước được của họ là...vô chừng. Nhưng có 1 điểm đáng lưu ý là trong vòng 6 tháng nay các sàn vàng "rất tích cực" tạo sóng để lùa gừ đưa vào nồi, khác xa so với tần số này cùng kỳ năm ngoái.

Mà bác Bin ngây thơ thật, nếu cấm sàn vàng thì các speculators không chơi sàn mà chuyển qua chơi tiệm! Trước khi sàn vàng ra đời thì bà con chơi buôn bán vàng với mấy thằng chủ tiệm vàng lớn nhất ở Hà Trung-Hà Nội, Bến Thành-Hồ CHí Minh thoai. Nay không có sàn thì ta ra tiệm, có hại gì đâu nè.

Nhưng có 1 cái nguuuuuuuuu nhất mà chính phủ đã làm, thà để có cái sàn vàng thì lợi nhuận của nhà cái chính phủ còn đánh thuế kiếm chác được, nếu speculators chuyển qua chơi tiệm hoặc chơi chui ở các công ty kinh doanh ngoại hối nhan nhản ở Sài Gòn thì số tiền đánh thuế được từ nhà cái là con số 0 to tướng.

Trời ơi, đất ơi, đảng ơi :crying::crying::crying:

thaychuastudio
01-01-2010, 09:04
Giá trị [...]bền vững... :D ku Quang nên tập làm quen với "thuật ngữ" này!! há há há

security_plus
01-01-2010, 09:37
Hahahaha, tin này giới kinh doanh vàng đã biết trước từ 2 tháng nay rồi. Còn giới chủ sàn vàng thì thời gian biết trước được của họ là...vô chừng. Nhưng có 1 điểm đáng lưu ý là trong vòng 6 tháng nay các sàn vàng "rất tích cực" tạo sóng để lùa gừ đưa vào nồi, khác xa so với tần số này cùng kỳ năm ngoái.



Tin hành lang thì có trước đây khoảng một tháng. Cái đó chẳng có gì lạ (báo chí có đăng) khi vẫn có 2 phương án: một cấm, hai cho nhưng ký quỹ với một mức độ lớn (có thể lên tới 100%). Thời điểm có tin này thì tôi đang làm việc với một người có trách nhiệm cực lớn của một sàn vàng và chị cho rằng "hên/xui" chứ lúc đó chẳng ai biết là sẽ bị cấm hay không.

Đơn giản nhất, chú Quang có thể liên hệ với bên Vàng Thế Giới (cũng là sàn lớn) để hỏi xem có phải hôm nay (1/1/2010) họ có hệ thống mới không? He he, ... biết có luật cấm thì còn đầu tư làm mịa gì :)

Việc sàn vàng có tổ chức hốt cú chót hay không (trong vòng 6 tháng nay, như chú Quang nói) thì hoàn toàn không có. Đơn giản, sóng vàng là của thế giới. Mịa, chủ sòng ở VN tạo sóng thế quái nào được?

Còn việc buôn vàng vật chất thì tớ hoàn toàn đồng ý. Có sàn vẫn tốt, cả thế giới nó làm được chỉ VN ta là nói nó "tiêu cực". Bà mịa nó.

Thế nhé,

Chúc năm mới vui vẻ!

ngocquang19877
01-01-2010, 09:45
Tin hành lang thì có trước đây khoảng một tháng. Cái đó chẳng có gì lạ (báo chí có đăng) khi vẫn có 2 phương án: một cấm, hai cho nhưng ký quỹ với một mức độ lớn (có thể lên tới 100%). Thời điểm có tin này thì tôi đang làm việc với một người có trách nhiệm cực lớn của một sàn vàng và chị cho rằng "hên/xui" chứ lúc đó chẳng ai biết là sẽ bị cấm hay không.

Đơn giản nhất, chú Quang có thể liên hệ với bên Vàng Thế Giới (cũng là sàn lớn) để hỏi xem có phải hôm nay (1/1/2010) họ có hệ thống mới không? He he, ... biết có luật cấm thì còn đầu tư làm mịa gì :)

Việc sàn vàng có tổ chức hốt cú chót hay không (trong vòng 6 tháng nay, như chú Quang nói) thì hoàn toàn không có. Đơn giản, sóng vàng là của thế giới. Mịa, chủ sòng ở VN tạo sóng thế quái nào được?

Còn việc buôn vàng vật chất thì tớ hoàn toàn đồng ý. Có sàn vẫn tốt, cả thế giới nó làm được chỉ VN ta là nói nó "tiêu cực". Bà mịa nó.

Thế nhé,

Chúc năm mới vui vẻ!

Bác cứ hỏi mấy traders trade liên tục 6 tháng qua trên acino hay vgb thì sẽ biết. Còn vàng thế giới, tôi biết anh Quỳnh trong đó đủ để chứng minh chưa? Xin lỗi chứ thằng VTG chỉ là thằng em út so với mấy bậc đàn anh, lượng khách hàng của nó còn so không lại với Hồng Hối xưa kia nữa là đi so với Acino hay VGB :).



Việc sàn vàng có tổ chức hốt cú chót hay không (trong vòng 6 tháng nay, như chú Quang nói) thì hoàn toàn không có. Đơn giản, sóng vàng là của thế giới. Mịa, chủ sòng ở VN tạo sóng thế quái nào được?


Giá ở bế thế giới không biến động mà giá ở sàn nhảy lên xuồng 200-300 pips hay thậm chí 1000 pips trong vòng hơn 1 tháng nay mới là cái đặc trưng của sàn vàng Việt Nam chứ. Bác nói như vậy tôi biết bác chẳng trade 1 ngày nào ở sàn vàng rồi, hố hố hố. Bản thân tôi 6 tháng nay liên tục nhận xin nhắn cảnh báo của thằng VGB về cắt lỗ và thanh lí tài khoản của khách trên VGB mà tôi không biết hay sao mà lại phải đi hỏi ai hả trời :).

security_plus
01-01-2010, 10:57
Bác cứ hỏi mấy traders trade liên tục 6 tháng qua trên acino hay vgb thì sẽ biết. Còn vàng thế giới, tôi biết anh Quỳnh trong đó đủ để chứng minh chưa? Xin lỗi chứ thằng VTG chỉ là thằng em út so với mấy bậc đàn anh, lượng khách hàng của nó còn so không lại với Hồng Hối xưa kia nữa là đi so với Acino hay VGB :).



Giá ở bế thế giới không biến động mà giá ở sàn nhảy lên xuồng 200-300 pips hay thậm chí 1000 pips trong vòng hơn 1 tháng nay mới là cái đặc trưng của sàn vàng Việt Nam chứ. Bác nói như vậy tôi biết bác chẳng trade 1 ngày nào ở sàn vàng rồi, hố hố hố. Bản thân tôi 6 tháng nay liên tục nhận xin nhắn cảnh báo của thằng VGB về cắt lỗ và thanh lí tài khoản của khách trên VGB mà tôi không biết hay sao mà lại phải đi hỏi ai hả trời :).

Do đặc thù của công việc nên tôi không được phép tham gia "chơi" nhưng quan sát và phỏng vấn thì tôi rất dễ dàng với các Trưởng phòng và Tổng giám đốc của một sàn "hot" gần nhất bây giờ. Còn Vàng Thế Giới tôi không quen ai nhưng có quen người triển khai Hệ thống cho bên đó. Tôi hỏi thử chứ nếu họ biết tin bị cấm thì họ triển khai hệ thống mới, tốn thêm tiền để làm gì? Chú hỏi anh Quỳnh (nào đó) xem ảnh trả lời sao? He he, ...

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Đính chính:

Do hôm trước "chat" vội để còn chạy đi nhậu nên tôi có nhầm lẫn. Đính chính lại như sau: sàn vàng chuyển hệ thống là sàn VGB (triển khai tại Nguyễn Du, cái này chắc chú Quang không chê nó bé nữa, nhỉ?). Do đó, nếu nói chủ sòng biết thông tin (bắt đóng cửa) sớm hơn thì họ cũng chẳng dại gì tốn tiền bạc vào những việc như thế.

Chỗ tôi làm, chị Tổng cũng chẳng biết thông tin (cũng đầu tư hệ thống hoành tráng) và bên này không chủ trương "tự doanh" nên việc tạo sóng (đánh lên, đánh xuống) hoàn toàn không phải do chủ sòng.

Việc bên VGB nó nhắn tin như thế nào, chú Quang có thể nói rõ thêm không? chứ tôi nghĩ tin nhắn cắt lỗ là chú "kinh doanh" lỗ thì nó kêu chú cắt hoặc cháy tài khoản là chuyện bình thường thôi mà :)

Osama Binladen
01-01-2010, 17:16
Bin nghĩ việc quyết định dừng hoạt động của các sàn giao dịch vàng chỉ là tạm thời trong đầu năm 2010 để giải phóng nguồn vốn do kinh doanh vàng chiếm giữ và nguồn vốn ở các hệ thống NH cần cho những "việc khác" hơn:D

Thông tin này quả thực là bất ngờ, bởi lẽ ban đầu cũng chỉ là các biện pháp đưa ra hạn chế việc mở thêm mới hoặc dẹp bớt các sàn vàng nhỏ lẻ thôi, vì thế những "ông chủ sàn" lắm tiền vẫn không quan tâm lắm, bởi ký quỹ bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu, tiền đối với họ là chuyện muỗi:emlaugh:

Và chắc chắn biện pháp này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, nửa cuối năm tới chắc chắn sẽ có điều chỉnh, do vậy bác Quang chắc cũng biết nên cứ phỡn phơ là đúng thôi:w00t:

Nếu nửa đầu năm 2010 sàn vàng bị liệt, CK bị thắt chặt nguồn vay và bị đánh thuế cao thì nguồn vốn khổng lồ đầu tư cho 2 kênh đó sẽ chuyển sang BĐS và tạo ra tính thanh khoản tốt cho hệ thống NHVN.

Bin khuyên lão Plus đừng để lão Quang khích mà chơi vàng, cho lão Quang tức ộc máu đê:lick:

security_plus
01-01-2010, 18:00
Bin nghĩ việc quyết định dừng hoạt động của các sàn giao dịch vàng chỉ là tạm thời trong đầu năm 2010 để giải phóng nguồn vốn do kinh doanh vàng chiếm giữ và nguồn vốn ở các hệ thống NH cần cho những "việc khác" hơn:D

Thông tin này quả thực là bất ngờ, bởi lẽ ban đầu cũng chỉ là các biện pháp đưa ra hạn chế việc mở thêm mới hoặc dẹp bớt các sàn vàng nhỏ lẻ thôi, vì thế những "ông chủ sàn" lắm tiền vẫn không quan tâm lắm, bởi ký quỹ bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu, tiền đối với họ là chuyện muỗi:emlaugh:

Và chắc chắn biện pháp này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, nửa cuối năm tới chắc chắn sẽ có điều chỉnh, do vậy bác Quang chắc cũng biết nên cứ phỡn phơ là đúng thôi:w00t:

Nếu nửa đầu năm 2010 sàn vàng bị liệt, CK bị thắt chặt nguồn vay và bị đánh thuế cao thì nguồn vốn khổng lồ đầu tư cho 2 kênh đó sẽ chuyển sang BĐS và tạo ra tính thanh khoản tốt cho hệ thống NHVN.

Bin khuyên lão Plus đừng để lão Quang khích mà chơi vàng, cho lão Quang tức ộc máu đê:lick:

Bác Bin chắc nhầm đâu đó chớ em thì nghĩ thế này:

1) Sàn vàng khó có thể bị cấm chỉ trong sáu tháng đầu năm. Rất có thể thời gian sẽ qua 2011 mới xét tiếp (cho một số Ngân hàng) vì không thể hôm nay nói này, mai nói nọ và ngày chấm dứt là 30/3/2010, không lẽ chỉ 3 tháng sau lại cho hoạt động trở lại? Hiện nay một số sòng coi như đã tiêu rồi chứ nói gì tới vài tháng sau.
2) CK hiện nay khó mà có thể thắt chặt hơn nữa vì các công ty CK bắt đầu cho sử dụng đòn bẩy trở lại. UBCKNN cũng sắp sửa cho phép giao dịch ký quỹ thì đây không phải là "thắt".
3) Bác Bin có thể giải thích tại sao khi thắt vàng và ck (theo giả thiết của bác) thì tiền vào BDS lại tạo thanh khoản cho hệ thống NHVN?
4) Do công việc, em chẳng được chơi vàng (trước khi làm việc này em cũng không chơi. Đơn giản vì em không đủ thông minh để chơi)

Chúc vui!

Osama Binladen
01-01-2010, 18:48
Bin cũng chỉ đoán theo cảm tính thôi mà bác Plus:D
1. Chính sách của VN ta về vấn đề tiền tệ xưa nay vốn hay... đột ngột nên Bin nói quá đi một chút chứ thực ra ý Bin cũng chỉ muốn nói việc cấm này chỉ là tạm thời và nếu nửa năm đầu 2010 mọi thứ có vẻ ổn định thì không ai phải cấm điều vô lý này nữa:)
2. Vừa qua nhà nước đã công bố chính thức việc đánh thuế CK cũng như một số quy định đối với NH về việc cho vay đầu tư CK, các động thái đó nhằm mục đích hạn chế nguồn vốn đổ vào chứng khoán, việc các cty lên sàn CK mong muốn TTCK sẽ sôi động phục vụ cho việc huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu là cần thiết, do vậy UBCKNN có đưa ra các "biện pháp phù hợp" cho sự phát triển của TTCK với xu thế chung của thế giới cũng là lẽ thường:D
3. Vàng, CK là sân chơi mới rất lộn xộn và hay bị thao túng vì thế nó sẽ gây rất bất ổn cho tính thanh khoản của hệ thống NH. BĐS dẫu sao cũng là tài sản có giá trị sử dụng có thể đưa vào trong sản xuất kinh doanh sinh lời và nó là sân chơi tương đối lâu đời trong nền kinh tế của nước ta nên kinh nghiệm "điều khiển" sân chơi này là hoàn toàn có thể khống chế được. Ngoài ra khi thị trường BĐS sôi động kéo theo giải quyết về việc giải quyết lao động phổ thông, lưu thông hàng hóa VLXD, vận tải cũng phát triển theo... Tuy nhiên Bin cũng không có ý nói là đầu tư vào BĐS sẽ làm tăng tính thanh khoản của NHVN mà chỉ có ý muốn nói trong 3 kênh hút tiền lớn thì 2 kênh nhất nhì bị teo đi, còn mỗi em út rớt lại thì cũng không xi nhê gì:w00t:
4. Đôi lúc thông minh quá cũng không dám chơi:lick:

kiettt
01-01-2010, 23:06
Cho tớ hóng hớt theo chút nhe, xì pam bên này vui hơn, bên hội spammer lão Dê đặt cái bẫy rồi. Qua đây tập tành kiến thức kinh tế vĩ mô chút, để có cái mà đi nói phét với chị em :lick:

Ban đầu thì lão Bin trích lại thông tin nhà nước sẽ cấm các sàn vàng không cho giao dịch nữa, bỏ qua những nhận xét đâm hơi kiểu như "không quản được thì cấm" của thaychua hay hóng hớt đâm hông như của ... tui, tựu chung có 2 ý kiến khác nhau.

1. Sờ cu rờ ti có vẻ bức xúc về chuyện này, với lý luận là chuyện này thế giới người ta làm cả bao nhiêu lâu rồi, bây giờ tự nhiên ta cấm thì chả ra làm sao cả. Nhưng tớ có cảm tưởng bạn có tí cay cú trong đó, do bị ràng buộc vì lý do nghề nghiệp và do ... chết nhát không dám đua theo (xin lỗi bạn, nhưng đúng là khi đọc thì tớ nghĩ vậy đó, chỗ này thì không đùa).

2. Chú Quang thì thản nhiên bảo là chuyện nhỏ như chim thỏ, rồi thì dân chơi cũng có cách để làm ăn tiếp. Mặc dù không thích lập luận của chú Quang lắm khi chú lôi ông nọ bà kia vào để chứng minh, nhưng theo nhận xét thì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra, thiếu gì tiền lệ từ xưa đến giờ.

3. Ý kiến của tớ, một kẻ hoàn toàn mù tịt chuyện kinh tế và chỉ mới quan tâm đến nó ngày hôm nay, thì chuyện cấm đoán này đáng lý ra phải làm lâu rồi, vì lẽ:

- Chơi vầy không fair, giống như mượn đầu heo nấu cháo vậy

Mô hình giao dịch vàng tại một số sàn vàng ở Việt Nam hiện này là khách hàng muốn tham gia kinh doanh chỉ cần ký quỹ một lượng tiền rất nhỏ (7%) giá trị giao dịch số còn lại được ngân hàng (phục vụ sàn vàng) cho vay và như vậy người kinh doanh có thể thực hiện lệnh mua (bán) gần gấp hơn 14 lần lượng vốn mình có. Đó là về mô hình, còn những nền tảng cho hoạt động của sàn vàng thì từ trước tới giờ rõ ràng là đáng quan ngại và dường như chỉ dựa vào niềm tin để kinh doanh là chính.
Mặc dù người được phép vay với một tỉ lệ hấp dẫn như vậy (và chắc là với một lãi suất cũng thơm không kém) chả phải là dân thường, nhưng điều đó mới làm tớ ganh tị.

- Tớ tin là lệnh cấm này chả ảnh hưởng gì lắm tới mấy con cá mập, ăn nứt túi cả năm rồi, bây giờ nghỉ ngơi tí đi kiếm chỗ xài tiền bớt đi, càng tốt chứ sao.

- Bên công ty người quen có hai vợ chồng nọ, mỗi tháng cả hai lãnh lương hơn 200 chai au khi trừ các loại thuế, do bị ràng buộc bởi đặc thù công việc nên cả hai chả được phép dây vào chuyện buôn vàng hay cổ cánh gì ráo, thế là 2 vợ chồng nghỉ làm (chấp nhận nghỉ ngang luôn, không cần báo trước 45 ngày theo luật lao động để kiếm thêm mớ tiền trợ cấp thôi việc gần 10 con số nữa kìa), và bỏ ra ngoài buôn vàng. Nghe đồn bây giờ cô cậu đó thành cá mập của cá mập trên sàn vàng rồi. Suy ra có thông tin, và có máu liều thì kiếm được nhiều tiền, công bằng thôi.

- còn chuyện hệ thống mới được nâng cấp và hoạt động đúng vào ngày nhận được lệnh dẹp thì bạn Plus nếu là dân trong ngành phải hiểu được chuyện này chứ, nâng cấp một hệ thống cỡ như vậy đòi hỏi ít nhất là 6 tháng chuẩn bị, thương thảo hợp đồng, chờ thiết bị về, lắp đặt, chạy thử, rồi còn phần mềm, các thứ linh tinh lang tang trong đó nữa. Đâu có đơn giản như ngừng xe lại bên lề đường, móc túi áo ra rồi dõng dạc hô lớn với em gái đang ngồi ngủ gật là "bán cho gói thuốc lá đi em ơi".

Xin lập lại lần nữa tớ hoàn toàn là dân ngoại đạo về kinh tế, đi chợ cho vợ còn bị nhỏ bán rau nó lừa chuyện tính nhẩm không ra. Tớ chỉ quan sát các bạn tranh luận với nhau ở đây để ráng tìm hiểu thôi, may ra mà hiểu được tí gì đó để có kiến thức mà ... chơi hụi. Thế nên có đâm tớ cỡ nào tớ cũng chả sợ, điếc mà. Chỉ xin các bạn khi chứng minh lý lẽ của mình đừng lôi ông này bà kia vào để ý kiến của mình nó thêm phần sức nặng, các bạn hoàn toàn đủ kiến thức và lý luận để trao đổi mà, làm vậy rủi có ông bà của bạn nào nhỏ hơn của bạn kia, động chạm tới bề trên coi chừng bị quở đó, có kiêng có lành. :punk:

Thân.

ngocquang19877
01-01-2010, 23:20
Bin cũng chỉ đoán theo cảm tính thôi mà bác Plus:D
1. Chính sách của VN ta về vấn đề tiền tệ xưa nay vốn hay... đột ngột nên Bin nói quá đi một chút chứ thực ra ý Bin cũng chỉ muốn nói việc cấm này chỉ là tạm thời và nếu nửa năm đầu 2010 mọi thứ có vẻ ổn định thì không ai phải cấm điều vô lý này nữa:)
2. Vừa qua nhà nước đã công bố chính thức việc đánh thuế CK cũng như một số quy định đối với NH về việc cho vay đầu tư CK, các động thái đó nhằm mục đích hạn chế nguồn vốn đổ vào chứng khoán, việc các cty lên sàn CK mong muốn TTCK sẽ sôi động phục vụ cho việc huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu là cần thiết, do vậy UBCKNN có đưa ra các "biện pháp phù hợp" cho sự phát triển của TTCK với xu thế chung của thế giới cũng là lẽ thường:D
3. Vàng, CK là sân chơi mới rất lộn xộn và hay bị thao túng vì thế nó sẽ gây rất bất ổn cho tính thanh khoản của hệ thống NH. BĐS dẫu sao cũng là tài sản có giá trị sử dụng có thể đưa vào trong sản xuất kinh doanh sinh lời và nó là sân chơi tương đối lâu đời trong nền kinh tế của nước ta nên kinh nghiệm "điều khiển" sân chơi này là hoàn toàn có thể khống chế được. Ngoài ra khi thị trường BĐS sôi động kéo theo giải quyết về việc giải quyết lao động phổ thông, lưu thông hàng hóa VLXD, vận tải cũng phát triển theo... Tuy nhiên Bin cũng không có ý nói là đầu tư vào BĐS sẽ làm tăng tính thanh khoản của NHVN mà chỉ có ý muốn nói trong 3 kênh hút tiền lớn thì 2 kênh nhất nhì bị teo đi, còn mỗi em út rớt lại thì cũng không xi nhê gì:w00t:
4. Đôi lúc thông minh quá cũng không dám chơi:lick:

Nghiệp vụ chính của ngân hàng là vay-cho vay-vay. Mặc dù ai chẳng biết thằng ngân hàng có hàng trăm cách kiếm tiền khác nhưng về cơ bản thì nó là như thế. Bác Bin nhìn vào cái thằng sàn vàng sẽ thấy nó giải quyết rất tốt vấn đề này: "cho vay ảo, nhưng lấy tiền thật". Nên nếu mất sàn vàng-cỗ máy in tiền khổng lồ hợp pháp của các ngân hàng, em nghĩ bác nào nắm cổ của những thằng ngân hàng dính líu đến sàn vàng thì nên bán bớt đi :).

Thằng ACB, không như 1 đám ngân hàng râu ria khác, thoát chết vụ bank run 2008 là nhờ thằng acino chém giết bao nhiêu là con gừ trên ấy. Mặc dù cái tần suất ấy vẫn chưa thể so với 6 tháng cuối năm nay, nên em nghi ngờ rằng những thằng sàn vàng to nhất biết trước tin cấm hoạt động sàn vàng, và những tin mà được ra trên báo chỉ nhằm đánh lạc hướng bọn lóc chóc loi choai theo đốm ăn tàn những cây đa cây đề trong kinh doanh sàn vàng. Gần đây nhất là vụ thằng ACB thẳng tay giết Tuấn Tài mặc dù cơ hội giết cái tiệm ấy có rất nhiều trong cuối năm 2008 đầu 2009, khi mà giá thế giới lúc ấy có lúc nhảy cả ngàn pips trong 1 đêm, nhưng trước khi tin shutdown sàn vàng này ra hơn 1 tháng, Tuấn Tài đã mãi đi xa kéo theo 1 lô 1 lốc các chú theo đóm ăn tàn khác.

thaychuastudio
01-01-2010, 23:25
Giống như một đứa con gái mà ngủ lần 2 thằng đàn ông trong một đêm.

Việc cấm điều đó là cần thiết. Nhưng nếu chỉ cho nó ngủ với thằng thứ nhất mà cấm nó ngủ với thằng thứ hai (2), thì nó sẽ ngủ với thằng thứ 2 phẩy (2') nào đó.

Nên, theo tớ. Cứ cho... ngủ thoải mái. Chia sẻ cho bạn bè và người thân vẫn tốt hơn. Biết đâu, áp dụng như rứa thì dân tình còn hoan hô là Nhà Nuước có... tầm nhìn chiến lược nữa không chừng!!!

huongct
01-01-2010, 23:31
Thế nên có đâm tớ cỡ nào tớ cũng chả sợ, điếc mà. Chỉ xin các bạn khi chứng minh lý lẽ của mình đừng lôi ông này bà kia vào để ý kiến của mình nó thêm phần sức nặng, các bạn hoàn toàn đủ kiến thức và lý luận để trao đổi mà, làm vậy rủi có ông bà của bạn nào nhỏ hơn của bạn kia, động chạm tới bề trên coi chừng bị quở đó, có kiêng có lành. :punk:

Thân.


Hà hà ! bác gảy đúng chổ ngứa của em. Mấy cái vấn đề này tranh luận giao lưu là chính, mỗi người góp một chút thì sẽ nhiều lên, đương nhiên các bác là những người có trình độ nhất định, ý kiến bản thân của các bác nhất định có giá trị, không nhất thiết phải dựa vào ý kiến ông nọ bà kia, ngộ nhở ổng bả cũng là cá mập thì sao :D

ngocquang19877
01-01-2010, 23:42
Giống như một đứa con gái mà ngủ lần 2 thằng đàn ông trong một đêm.

Việc cấm điều đó là cần thiết. Nhưng nếu chỉ cho nó ngủ với thằng thứ nhất mà cấm nó ngủ với thằng thứ hai (2), thì nó sẽ ngủ với thằng thứ 2 phẩy (2') nào đó.

Nên, theo tớ. Cứ cho... ngủ thoải mái. Chia sẻ cho bạn bè và người thân vẫn tốt hơn. Biết đâu, áp dụng như rứa thì dân tình còn hoan hô là Nhà Nuước có... tầm nhìn chiến lược nữa không chừng!!!

lèo mịa :mad::mad::mad:

ruckus
01-01-2010, 23:45
Không quản được thì cấm, phải hôn ?

havidu
02-01-2010, 07:29
-Cấm sàn Vàng. Ai là người hưởng lợi?
:D :yes:

- Quy trình cấm - cho phép mở lại diễn ra trong bao lâu?

- Sàn Vàng là con gà đẻ trứng Vàng đúng nghĩa đen. Vậy thì: Hoa thơm tiện tay bứng cả cụm :mad:

- Rồi đây chỉ có các ngân hàng chính thống mới được giao dịch sàn vàng. há há há há...

Ai chết? mấy con nhạn là đà! :D

Theo thông tin nắm được là ku Quang forex đã không tham gia sàn vàng từ lâu và chuyển qua ...cho vay nặng lãi. :lick: . Việc chuyển đổi mục đích kinh doanh này như một cách để... cân bằng kinh tế nước nhà! Đồng thời hắn đang tiếp tục nghiên cứu và cập nhật về luật lệ để bổ xung ...luật cho bộ máy cầm... đồ đó!!

Việc thông tư chưa ra mà dân trong nghề đã biết thì cũng thường thôi. chẳng có gì phải ngạc nhiên hay bàn tán.

Tuấn Tài chết bất ngờ , bất ngờ với các chú gà con.

@ Đề nghị lão thầy Trùa nghiêm túc. Ví dụ kiểu gì muốn chảy máu cam quá!

security_plus
02-01-2010, 09:41
Bin cũng chỉ đoán theo cảm tính thôi mà bác Plus:D
1. Chính sách của VN ta về vấn đề tiền tệ xưa nay vốn hay... đột ngột nên Bin nói quá đi một chút chứ thực ra ý Bin cũng chỉ muốn nói việc cấm này chỉ là tạm thời và nếu nửa năm đầu 2010 mọi thứ có vẻ ổn định thì không ai phải cấm điều vô lý này nữa:)
2. Vừa qua nhà nước đã công bố chính thức việc đánh thuế CK cũng như một số quy định đối với NH về việc cho vay đầu tư CK, các động thái đó nhằm mục đích hạn chế nguồn vốn đổ vào chứng khoán, việc các cty lên sàn CK mong muốn TTCK sẽ sôi động phục vụ cho việc huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu là cần thiết, do vậy UBCKNN có đưa ra các "biện pháp phù hợp" cho sự phát triển của TTCK với xu thế chung của thế giới cũng là lẽ thường:D
3. Vàng, CK là sân chơi mới rất lộn xộn và hay bị thao túng vì thế nó sẽ gây rất bất ổn cho tính thanh khoản của hệ thống NH. BĐS dẫu sao cũng là tài sản có giá trị sử dụng có thể đưa vào trong sản xuất kinh doanh sinh lời và nó là sân chơi tương đối lâu đời trong nền kinh tế của nước ta nên kinh nghiệm "điều khiển" sân chơi này là hoàn toàn có thể khống chế được. Ngoài ra khi thị trường BĐS sôi động kéo theo giải quyết về việc giải quyết lao động phổ thông, lưu thông hàng hóa VLXD, vận tải cũng phát triển theo... Tuy nhiên Bin cũng không có ý nói là đầu tư vào BĐS sẽ làm tăng tính thanh khoản của NHVN mà chỉ có ý muốn nói trong 3 kênh hút tiền lớn thì 2 kênh nhất nhì bị teo đi, còn mỗi em út rớt lại thì cũng không xi nhê gì:w00t:
4. Đôi lúc thông minh quá cũng không dám chơi:lick:

Chào bác Bin, năm mới vui vẻ, hỉ?

Theo tớ thì việc đánh thuế với CK coi như ... bình thường chứ không có gì là nghiêm trọng (thắt) cả. Phí giao dịch tăng lên 0.1% cho trường hợp không cần quan tâm lời/lỗ hoặc 20% trên tổng số lời thì như thế này;

Có bao giờ bác Bin thấy các con bạc khát nước họ chơi thế nào chưa? Khi họ đã máu me thì họ chỉ cần có tiền (vay)để nhảy vào gỡ mà không cần quan tâm tới lãi suất họ sẽ phải trả. Bên cạnh đó, các công ty CK họ hoàn toàn có thể chịu thuế này cho các con bạc. Cụ thể, có một số công ty CK hạ phí giao dịch từ 0.35% xuống còn 0.15%. Nếu giờ mà cộng thêm 0.1% thì con bạc vẫn đóng ít hơn so với trước đây (0.25 so với 0.35%). Trường hợp "chơi" có lãi thì việc đóng thuế là đương nhiên. Ở đâu và lãnh vực nào cũng thế cả.

Các nơi khác thế nào, em không biết, em chỉ biết là chỗ em, họ vẫn cho vay chứng khoán, cầm cố lung tung, đòn bẩy tài chính la liệt thì chưa thể nói bị thắt được.

Về vấn đề BDS thì em nghĩ nó cũng như vàng, chứng khoán thôi. Em thì mong BDS giảm thêm nữa chứ như hiện nay rất là khó cho người ta để có một căn nhà (giá nhà có số má trên thế giới rồi).




1. Sờ cu rờ ti có vẻ bức xúc về chuyện này, với lý luận là chuyện này thế giới người ta làm cả bao nhiêu lâu rồi, bây giờ tự nhiên ta cấm thì chả ra làm sao cả. Nhưng tớ có cảm tưởng bạn có tí cay cú trong đó, do bị ràng buộc vì lý do nghề nghiệp và do ... chết nhát không dám đua theo (xin lỗi bạn, nhưng đúng là khi đọc thì tớ nghĩ vậy đó, chỗ này thì không đùa).

3. Ý kiến của tớ, một kẻ hoàn toàn mù tịt chuyện kinh tế và chỉ mới quan tâm đến nó ngày hôm nay, thì chuyện cấm đoán này đáng lý ra phải làm lâu rồi, vì lẽ:

- Chơi vầy không fair, giống như mượn đầu heo nấu cháo vậy

Mặc dù người được phép vay với một tỉ lệ hấp dẫn như vậy (và chắc là với một lãi suất cũng thơm không kém) chả phải là dân thường, nhưng điều đó mới làm tớ ganh tị.

- Tớ tin là lệnh cấm này chả ảnh hưởng gì lắm tới mấy con cá mập, ăn nứt túi cả năm rồi, bây giờ nghỉ ngơi tí đi kiếm chỗ xài tiền bớt đi, càng tốt chứ sao.

- Bên công ty người quen có hai vợ chồng nọ, mỗi tháng cả hai lãnh lương hơn 200 chai au khi trừ các loại thuế, do bị ràng buộc bởi đặc thù công việc nên cả hai chả được phép dây vào chuyện buôn vàng hay cổ cánh gì ráo, thế là 2 vợ chồng nghỉ làm (chấp nhận nghỉ ngang luôn, không cần báo trước 45 ngày theo luật lao động để kiếm thêm mớ tiền trợ cấp thôi việc gần 10 con số nữa kìa), và bỏ ra ngoài buôn vàng. Nghe đồn bây giờ cô cậu đó thành cá mập của cá mập trên sàn vàng rồi. Suy ra có thông tin, và có máu liều thì kiếm được nhiều tiền, công bằng thôi.

- còn chuyện hệ thống mới được nâng cấp và hoạt động đúng vào ngày nhận được lệnh dẹp thì bạn Plus nếu là dân trong ngành phải hiểu được chuyện này chứ, nâng cấp một hệ thống cỡ như vậy đòi hỏi ít nhất là 6 tháng chuẩn bị, thương thảo hợp đồng, chờ thiết bị về, lắp đặt, chạy thử, rồi còn phần mềm, các thứ linh tinh lang tang trong đó nữa. Đâu có đơn giản như ngừng xe lại bên lề đường, móc túi áo ra rồi dõng dạc hô lớn với em gái đang ngồi ngủ gật là "bán cho gói thuốc lá đi em ơi".

Thân.

Chúc bác Kiệt năm mới vui vẻ :)

Thứ nhất, về chuyện hệ thống được nâng cấp, chuyện này mới xảy ra gần đây. Nâng cấp chứ không phải là thay đổi toàn bộ hệ thống bác ạ và càng làm thì chi phí càng cao. Nếu như chú Quang nói họ biết trước cả 6 tháng (họ là sàn lớn) thì tội vạ gì họ không dừng dự án để giảm phí? Em lúc trước cũng làm nhiều cho bên cung cấp, việc chủ đầu tư dừng, kéo dài dự án là chuyện hết sức bình thường :) (nhà cung cấp lúc nào cũng bị thiệt, cái này chắc bác cũng đồng ý?)

Thứ hai, khi tin này ra em bức xúc về việc chính sách của nhà nước thôi chứ với em chẳng có liên hệ gì (tài chính + tình cảm) vì em không làm cho sàn vàng. Nếu lệnh cấm hiện thực thì em còn khỏe hơn nữa kìa :)

Nếu em là kẻ chết nhát, không dám đua theo thì nó bị cấm hoạt động em phải mừng hơn vì đã chứng minh được cái chết nhát của mình là đúng chứ :)

Thứ nữa, bác Kiệt cứ hỏi chú Quang xem tỷ lệ nhà đầu tư bị cháy tài khoản các đợt vừa qua là bao nhiêu %? (cái này hỏi chơi thôi chứ chú Quang khó biết lắm, chỉ có anh em nắm hệ thống là họ biết dễ dàng thôi) Cá lớn, cá bé gì cũng có thể bị nhốt như chơi (ngoài Tuấn Tài, còn vài cá lớn khác cũng đã/đang bị nhốt). Kiếm tiền không hẳn dễ như ta tưởng đâu.


Gần đây nhất là vụ thằng ACB thẳng tay giết Tuấn Tài mặc dù cơ hội giết cái tiệm ấy có rất nhiều trong cuối năm 2008 đầu 2009, khi mà giá thế giới lúc ấy có lúc nhảy cả ngàn pips trong 1 đêm, nhưng trước khi tin shutdown sàn vàng này ra hơn 1 tháng, Tuấn Tài đã mãi đi xa kéo theo 1 lô 1 lốc các chú theo đóm ăn tàn khác.

Chú Quang,

ACB họ giết Tuấn Tài thế nào vậy chú? Bộ Tuấn Tài chỉ có liên hệ với ACB thôi hả? Hỏi thế, chắc chú Quang sẽ không trả lời được rồi :)

Osama Binladen
02-01-2010, 10:09
@security_plus: Cũng chúc bác năm mới phát tài phát lộc niềm vui đầy nhà sức khoẻ đầy... giường:w00t:

Bin ở đây cũng chỉ muốn nói đến chính sách với "Vàng" vừa rồi của chính phủ thôi, còn về CK Bin nghĩ cũng rất khó để đưa ra biện pháp hạn chế bởi lý do đã nói nó là một kênh huy động vốn giá rẻ hiệu quả cho doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, nhà nước chắc chắn sẽ có kinh nghiệm điều tiết nó sao cho nguồn vốn "chảy" vào nó đảm bảo an toàn cho hệ thống NH, mà khi đã "điều tiết tốt" thì nó cũng không hấp dẫn đối với dân "máu me đỏ đen" nữa do vậy sẽ kém sôi động đi.

Chỉ có anh "Vàng" là vô tích sự, càng sôi động thì lượng vàng nhập về càng lớn càng mất ngoại tệ, giá vàng trong nước càng bị đẩy lên vô lý, nguồn vốn nhàn rỗi hoặc từ ngân hàng bị hút vào càng nhiều mà lợi ích lại chỉ được dồn về cho những "ông chủ sàn" mà thôi, không có tác dụng gì cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế nước nhà trong giai đoạn hiện nay.

Còn BĐS vốn đã đóng băng 2 năm nay, giờ đang là lúc cần các biện pháp kích thích cho nó sôi động lên, việc này không hẳn là giá cả của nó tăng lên mà là chỉ tiêu lượng giao dịch tăng lên, nó cũng là một chỉ tiêu đảm bảo hoặc chứng thực cần thiết cho độ "khoẻ-phát triển" của nền kinh tế đang vượt ra khỏi khủng hoảng.

@Bác Kiệt: Việc NH sẵn sàng cho nhà đầu tư vàng vay vượt 90% giá trị giao dịch chẳng qua họ vẫn nắm đường cán, nếu nhà đầu tư không đủ khả năng trả họ bán luôn số hàng trong TK của nhà đầu tư đi để thu gốc về, trong khi tiền lãi vẫn đảm bảo bằng việc ký quỹ 7% kia, bất kỳ ai, dù chỉ là nông dân không hiểu gì về kinh doanh vàng nếu muốn vẫn có thể lên NH mở TK Vàng để chơi, và đều được ưu đãi như nhau cả, vì đó là mồi ngon của NH và họ tính toán rất kỹ chả bao giờ họ bị thiệt, khi giá cả trượt mạnh có thể gây cháy TK họ đã tự động bán của nhà đầu tư để thu vốn rồi:no:

havidu
02-01-2010, 10:26
Chưa thấy bác CHep vào bình luận gì cả nhỉ!!!

:D

Osama Binladen
02-01-2010, 10:27
Chưa thấy bác CHep vào bình luận gì cả nhỉ!!!

:D

Bác Chep vào hưởng ứng đây này:D


ha ha ha , cho Chép đây cười quá giang cái nào.

Trong tất cả các thứ Chép nhào vào kiếm ăn ( làm thuê ấy mà :d) chỉ riêng cái sàn vàng là Chép kiếu vì đơn giản nghĩ có ngày ...mà đúng thật :D ( Lúc người ta kêu Chép làm là lúc Maseco còn 1 mình 1 chợ kìa , các ông ngân hàng chưa động đậy chi cả )

Hóa ra trong cái rủi có cái may , lúc ban đầu khi mr.Giàu lên nhiều người đã nghĩ (....) vì (....) nhưng cuối cùng cái bài số 2 trong chương trình : Kinh tế chính trị học ở năm thứ 2 đại học không bao giờ là sai cả :D

Mà cũng có thể là Huongct đúng :D

Lão Du chả chịu ngó lại:lick:

security_plus
02-01-2010, 11:56
@security_plus: Cũng chúc bác năm mới phát tài phát lộc niềm vui đầy nhà sức khoẻ đầy... giường:w00t:

Bin ở đây cũng chỉ muốn nói đến chính sách với "Vàng" vừa rồi của chính phủ thôi, còn về CK Bin nghĩ cũng rất khó để đưa ra biện pháp hạn chế bởi lý do đã nói nó là một kênh huy động vốn giá rẻ hiệu quả cho doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, nhà nước chắc chắn sẽ có kinh nghiệm điều tiết nó sao cho nguồn vốn "chảy" vào nó đảm bảo an toàn cho hệ thống NH, mà khi đã "điều tiết tốt" thì nó cũng không hấp dẫn đối với dân "máu me đỏ đen" nữa do vậy sẽ kém sôi động đi.

Chỉ có anh "Vàng" là vô tích sự, càng sôi động thì lượng vàng nhập về càng lớn càng mất ngoại tệ, giá vàng trong nước càng bị đẩy lên vô lý, nguồn vốn nhàn rỗi hoặc từ ngân hàng bị hút vào càng nhiều mà lợi ích lại chỉ được dồn về cho những "ông chủ sàn" mà thôi, không có tác dụng gì cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế nước nhà trong giai đoạn hiện nay.

Còn BĐS vốn đã đóng băng 2 năm nay, giờ đang là lúc cần các biện pháp kích thích cho nó sôi động lên, việc này không hẳn là giá cả của nó tăng lên mà là chỉ tiêu lượng giao dịch tăng lên, nó cũng là một chỉ tiêu đảm bảo hoặc chứng thực cần thiết cho độ "khoẻ-phát triển" của nền kinh tế đang vượt ra khỏi khủng hoảng.

@Bác Kiệt: Việc NH sẵn sàng cho nhà đầu tư vàng vay vượt 90% giá trị giao dịch chẳng qua họ vẫn nắm đường cán, nếu nhà đầu tư không đủ khả năng trả họ bán luôn số hàng trong TK của nhà đầu tư đi để thu gốc về, trong khi tiền lãi vẫn đảm bảo bằng việc ký quỹ 7% kia, bất kỳ ai, dù chỉ là nông dân không hiểu gì về kinh doanh vàng nếu muốn vẫn có thể lên NH mở TK Vàng để chơi, và đều được ưu đãi như nhau cả, vì đó là mồi ngon của NH và họ tính toán rất kỹ chả bao giờ họ bị thiệt, khi giá cả trượt mạnh có thể gây cháy TK họ đã tự động bán của nhà đầu tư để thu vốn rồi:no:

Ủa, sao bác BIN biết tôi không có đủ sức khỏe trên giường mà chúc hay vậy? Nói thật với bác, trên giường không mấy hứng thú, phải trên núi hay trong hang như bác nó mới đúng với bản năng, hoang dã của con người. Chết cha, lộn ddth với mocxi rồi. He he, ...

Về BDS, chắc bác phải công nhận với em khi lượng giao dịch tăng lên thì phần nhiều đồng nghĩa với giá sẽ tăng lên. BDS nó rất khác so với CK và Vàng, hai cái này rất dễ đánh xuống, đánh lên. BDS khi giao dịch sôi động là giá sẽ lên.

Về việc bác cho Vàng là "vô tích sự" thì nó có "mâu thuẫn" với việc bác cho rằng sàn vàng sẽ sớm quay trở lại trong 2010 hay không?

Về tỷ lệ ký quỹ khi "chơi" vàng thì tớ phần nhiều đồng ý với bác là Ngân hàng an toàn. Nhưng bác đã đặt ra trường hợp là con bạc ký quỹ 5% mà giá bị thay đổi khoảng 10% trong tích tắc, lệnh cut loss không đủ để khớp chưa? :)

Thân!

Osama Binladen
02-01-2010, 12:12
Bác Plus: Việc khoẻ trên... giường khác với trên sân bóng hoặc trên núi... Bin thì vẫn thích người ta chúc mình vậy, có lẽ phạm vào luật đồng nhất hoặc giả bác chưa lập gia đình nên ko thích câu đó, nếu vậy Bin.. hỏng chúc nữa:w00t:

Về BĐS, năm tới chắc các giao dịch BĐS giá rẻ sẽ tăng mạnh-riêng mảng này lâu nay vẫn bỏ ngỏ-và nó sẽ góp phần làm sôi động thị trường BĐS, và phù hợp cho người cần mua nhà để ở, những thứ đắt do vị trí đặc biệt thì nó vẫn đắt thôi. Bin không nói giao dịch tăng thì giá giảm ở trên, tuy nhiên những trường hợp khuyến mãi giảm giá để tăng giao dịch bán hàng thì bất kỳ mảng kinh doanh hoàng hoá nào cũng đều có!

Trong hoàn cảnh hiện nay sàn vàng là "vô tích sự" thậm chí là tác nhân "gây hại" còn khi nó đã "hiền hoà" và "có ích" rồi hoặc nhà nước có biện pháp và khả năng kiểm soát được thì không có lý gì để cấm nữa.

Khi giá rớt mạnh, ở các sàn-ngân hàng họ có phần mềm tính toán cảnh báo hoặc tự động bán đi để đảm bảo an toàn trong phạm vi cho phép. Việc ký quỹ 7% chẳng qua cũng chỉ là cái luật thôi, còn để đảm bảo cho an toàn của NH thì tuỳ từng trường hợp khách hàng NH họ sẽ đánh giá có cần thêm tài sản đảm bảo khác hay không (ví dụ bác đang là khách cũ của NH, có tài sản đảm bảo cho việc kinh doanh khác vàng tại NH đó mà hạn mức sử dụng vốn của bác chưa vượt mức thì khoảng dư ra dùng cho việc đảm bảo) Nhưng đôi khi có những khách hàng thân thiết và NH họ đã rất "hiểu" thì chỉ cần tín chấp là đủ, vì chắc chắn vị khách đó sẽ ko xù được nợ.

:)

security_plus
04-01-2010, 10:40
Bác Plus: Việc khoẻ trên... giường khác với trên sân bóng hoặc trên núi... Bin thì vẫn thích người ta chúc mình vậy, có lẽ phạm vào luật đồng nhất hoặc giả bác chưa lập gia đình nên ko thích câu đó, nếu vậy Bin.. hỏng chúc nữa:w00t:

Về BĐS, năm tới chắc các giao dịch BĐS giá rẻ sẽ tăng mạnh-riêng mảng này lâu nay vẫn bỏ ngỏ-và nó sẽ góp phần làm sôi động thị trường BĐS, và phù hợp cho người cần mua nhà để ở, những thứ đắt do vị trí đặc biệt thì nó vẫn đắt thôi. Bin không nói giao dịch tăng thì giá giảm ở trên, tuy nhiên những trường hợp khuyến mãi giảm giá để tăng giao dịch bán hàng thì bất kỳ mảng kinh doanh hoàng hoá nào cũng đều có!

Trong hoàn cảnh hiện nay sàn vàng là "vô tích sự" thậm chí là tác nhân "gây hại" còn khi nó đã "hiền hoà" và "có ích" rồi hoặc nhà nước có biện pháp và khả năng kiểm soát được thì không có lý gì để cấm nữa.

Khi giá rớt mạnh, ở các sàn-ngân hàng họ có phần mềm tính toán cảnh báo hoặc tự động bán đi để đảm bảo an toàn trong phạm vi cho phép. Việc ký quỹ 7% chẳng qua cũng chỉ là cái luật thôi, còn để đảm bảo cho an toàn của NH thì tuỳ từng trường hợp khách hàng NH họ sẽ đánh giá có cần thêm tài sản đảm bảo khác hay không (ví dụ bác đang là khách cũ của NH, có tài sản đảm bảo cho việc kinh doanh khác vàng tại NH đó mà hạn mức sử dụng vốn của bác chưa vượt mức thì khoảng dư ra dùng cho việc đảm bảo) Nhưng đôi khi có những khách hàng thân thiết và NH họ đã rất "hiểu" thì chỉ cần tín chấp là đủ, vì chắc chắn vị khách đó sẽ ko xù được nợ.

:)

Hoàn toàn đồng ý với bác Bin là năm sau BDS sẽ tốt lên. Bản thân em cũng đang đón đầu thử xem sóng này nó sẽ như thế nào :)

Về thanh khoản Ngân hàng với BDS em vẫn bảo lưu ý kiến khi cho rằng thanh khoản của CK và Vàng sẽ tốt cho thanh khoản của Ngân hàng hơn là BDS vì dự án BDS thường kéo dài, khó bán, khó tạo sóng hơn CK và vàng. Một khi đã đóng băng là rất khó để tan băng :)

Thân!

namhoang
06-01-2010, 10:34
Các cao thủ xin cho tôi câu trả lời!

security_plus
06-01-2010, 13:26
Các cao thủ xin cho tôi câu trả lời!

Cái này tớ nghĩ tốt nhất là cậu hỏi bác Dũng. Nick là Thủ tướng.

Chúc vui vẻ!