PDA

View Full Version : Phỏng vấn Cung Lê và Chân Tử Đan về "Thập Nguyệt Vi Thành"



Arkain
26-12-2009, 16:58
Dạo quanh các forum cũng như là các trang tin tức tiếng Việt thì thấy dân trong nước toàn là bàn tán về các diễn viên Trung Hoa trong phim Thập Nguyệt Vi Thành (Bodyguards and Assassins), chứ không thấy đả động mảy may gì đến cái tên "Cung Lê (http://www.ddth.com/showthread.php?t=177955)", diễn viên người Việt duy nhất trong bộ phim này.

Thôi thì tớ lại phải trổ tài dịch thuật nghiệp dư một phen để các fans của Cung Lê trong nước có cơ hội theo dõi tin tức từ các nguồn thông tin nước ngoài vậy :yes:

Các thành viên nếu thích thì có thể tùy ý copy bài này đi nơi khác, forum hay blog cá nhân gì cũng được, nhưng đừng quên giữ nguyên link tới bài viết này trong DDTH nhé! :punk:

----


Phỏng vấn Cung Lê và Chân Tử Đan về "Thập Nguyệt Vi Thành"
Arkain dịch từ bản tin của Rama's Screen và Kungfu Cinema
www.ddth.com/showthread.php?p=1954774

http://i640.photobucket.com/albums/uu125/RawkusBixhu/movies/7313-02.jpg

Trong cuộc phỏng vấn với Rama's Screen về bộ phim "Bodyguards and Assassins" (tức "Thập Nguyệt Vi Thành"), Cung Lê (http://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_L%C3%AA) cho biết rằng cảnh tỷ võ ban đầu giữa anh và Chân Tử Đan (tức Donnie Yen (http://vi.wikipedia.org/wiki/Donnie_Yen)) bằng các chiêu thức do Stephen Tung Wei đạo diễn đã không đạt đủ tiêu chuẩn của cá nhân anh.

"Sau khi chúng tôi quay phim suốt 13-14 ngày liên tiếp, tôi bảo Donnie rằng 'Này Donnie, cảnh đấu võ này của anh và tôi toàn là các chiêu thức cũ mèm. Anh là Donnie Yen cơ mà, sao anh không thử đạo diễn cảnh này?', Donnie bảo rằng "Tôi không muốn lên tiếng vì không muốn bị mất việc", trong khi họ đáng lý ra nên tận dụng khả năng chuyên môn của anh ấy trong rất nhiều cảnh tỷ võ. Sau khi đoạn phim ấy được quay xong, tôi thật cảm thấy không vui chút nào, tôi nói cho Donnie biết và anh ta cũng cảm thấy như tôi", Cung Lê cho biết.

2 tháng sau khi phim "Bodyguards and Assassins" đã được quay xong, nhà sản xuất mời Cung Lê trở lại phim trường: Donnie đã quyết định nghe theo lời khuyên của Cung và xung phong làm đạo diễn võ thuật (mà không được trả thêm thù lao) cho cảnh ấy, và hai người cùng bắt tay hợp tác để dàn dựng và quay phim trận đánh này lại từ đầu, trong vỏn vẹn...4 ngày!

Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, Cung Lê và Donnie Yen làm việc như điên cuồng với 17 người stuntmen để dựng cảnh và diễn lại trận đấu trước đây. Vì thời khóa biểu gấp rút của Cung Lê, hai diễn viên phải làm việc không ngưng nghỉ trước thời hạn siêu sao võ đài Mixed Martial Arts (http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_martial_arts) này phải quay trở về Hoa Kỳ để cùng hãng phim Overture Films quảng bá phim Pandorum (http://www.imdb.com/title/tt1188729/) tại Comic-Con, thể theo cam kết trước đó.

"Trong ngày cuối cùng, Donnie bảo tôi rằng 'Cung ơi, chúng ta đúng là có thể làm khá hơn nhiều, nhưng mà chúng tôi cần anh thêm vài ngày nữa', tôi trả lời Donnie rằng 'Không được đâu huynh đệ à, điều mà chúng ta phải làm là tiếp tục quay phim liên tục không ngưng nghỉ'. Tôi và Donnie sau đó quay phim liền tù tì suốt 24 tiếng đồng hồ. Với khả năng chuyên môn của Donnie và tôi, và dĩ nhiên tôi không bao giờ giẫm chân Donnie, chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi chúng tôi đã làm tất cả những gì cần làm để hoàn tất đoạn phim mà trước đây người đạo diễn võ thuật cũ đã mất tới 15-16 ngày".

Chính trận đấu kéo dài 10 phút bắt đầu với cảnh Cung Lê rượt đuổi Donnie Yen trên phố xá Hong Kong đông người, tiếp theo với màn giao đấu khốc liệt đậm sắc Võ Tự Do MMA giữa hai nhân vật "The Henchman" và "The Gambler" này sau đó được nhà sản xuất dùng để quảng bá bộ phim "Bodyguards and Assassins" tại Thượng Hải:

http://www.youtube.com/watch?v=scU43_TJlos

Donnie Yen cho biết rằng anh đã đưa ra ý định tận dụng phim trường lộ thiên khổng lồ hiện có để cho thêm các pha parkour (http://en.wikipedia.org/wiki/Parkour) bay nhảy vượt qua các chướng ngại vật vào trận tỷ võ này.

"Khi chúng tôi quay phim lại đoạn ấy, tôi chợt nghĩ đến môn thể thao parkour nổi tiếng, trước đây nó từng được cho vào một bộ phim James Bond rồi nhưng mà cảnh ấy được đạo diễn không hay cho lắm. Tôi nói với nhà sản xuất Peter Chan rằng, 'chúng ta đã xây dựng phim trường lộ thiên khổng lồ thế này và bỏ ra biết bao nhiêu tiền, tại sao không dùng nó để quay thêm một cảnh parkour nhẹ nhàng?"

Petter Chan khen rằng đoạn phim này là tiêu biểu cho sự chính xác, tốc độ, và hiệu quả. Tuy cũng là diễn viên, nhưng Donnie Yen đã làm việc rất chuyên nghiệp với cương vị người đạo diễn võ thuật, và lấy Cung Lê làm trọng tâm trong cảnh này chứ không giành hết mọi chú ý về mình.

Khi nhắc đến Cung Lê trong buổi họp báo tại Thượng Hải, Donnie Yen tỏ ra rất tán thưởng nhà Vô Địch Hạng Trung của võ đài MMA này, và diễn tả rằng việc tỷ võ với Cung Lê "giống như là đánh nhau với một chú bò mộng vậy! Cung Lê là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp khi đóng phim Action từ trước đến nay, và với tài năng võ thuật tuyệt vời cũng như là cân hạng của anh ta, tôi luôn luôn phải thận trọng cực điểm!"

Quyết định quay đoạn phim này lại từ đầu vốn không phải là một quyết định dễ dàng của Donnie Yen: một ngày trước khi khởi sự, Bà Ngoại của Donnie qua đời tại thành phố Boston, vì lời hứa sẽ hoàn tất đoạn phim này nên Donnie đã không có cơ hội qua Hoa Kỳ tham dự lễ an táng của Bà. Donnie Yen cho biết rằng việc này sau đó đã làm anh mất ngủ và tính tình trở nên cáu gắt.


Source:
Rama's Screen - Exclusive Interview: Cung Le Talks PANDORUM, TEKKEN, And More (http://ramascreen.com/exclusive-interview-cung-le-talks-pandorum/)
Kungfu Cinema - ‘Bodyguards and Assassins’ opens, Donnie Yen talks parkour and Cung Le (http://www.kungfucinema.com/bodyguards-and-assassins-opens-donnie-yen-talks-parkour-and-cung-le-12222)

chuyenly
26-12-2009, 19:09
Cảm ơn bác Arkain về bài dịch rất hay và hữu ích :)

AnhTuanKB
26-12-2009, 19:19
Dịch chẳng thua gì các nhà báo chuyên nghiệp.

bogiayeu
26-12-2009, 19:54
móa ! phim hấp dẫn quá lol thanks !

gà công nghiệp
27-12-2009, 08:24
quá hay,quá hay,cảm ơn bác arkain

baphuc1024
27-12-2009, 16:43
Khi phim này khi phát hành đến Việt Nam. Người xem ít ai biết đến Cung Le

thích nuôi gà
27-12-2009, 20:39
Chà phim này còn có cả Tạ Đình Phong và Phạm Băng Băng nữa! Không biết anh Cung Le nhà mình có pha nào úynh với Tạ Đình Phong ko ta?

meoden8x
28-12-2009, 00:09
Nếu tôi là Donnie thì tôi sẽ đi dự lễ an táng bà rồi muốn ra sao thì ra.

Arkain
28-12-2009, 17:27
Khi phim này khi phát hành đến Việt Nam. Người xem ít ai biết đến Cung Le

Oái oăm ở chỗ là không thiếu gì người Trung Hoa lại biết rõ người "Võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới" là ai. Donnie Yen cũng từng cho biết rằng mình là fan của trận đấu "Shamrock vs. Lê" khét tiếng dạo nọ.

Trong các forum nước ngoài thì người ta hồ hởi chờ xem "Donnie Yen vs. Cung Le", đến cả báo chí Malaysia (http://www.star-ecentral.com/news/story.asp?file=/2009/12/21/movies/5334482&sec=movies) cũng còn biết đó là "Vietnamese American martial arts champion Cung Le", còn trong các forum tại Việt Nam thì đó là video clip của "Chân Tử Đan một mình chống lại...võ sĩ lạ mặt" :emlaugh:

Thêm clips đằng sau hậu trường:

http://www.youtube.com/watch?v=WN-zps0E-K8

http://www.youtube.com/watch?v=Lku4cyLYGOs

buinguyenvan83
28-12-2009, 17:50
Vì ổng đeo cờ củ, xin lỗi, nhưng thực tế là vậy và không được tỉu đa số người Việt Nam hoan nghênh :)

Arkain
28-12-2009, 18:51
Thanh niên Việt Nam không hoan nghênh tài năng của Cung Lê hay là từ trước đến nay...không được quyền biết đến Cung Lê?

Đa số người Việt Nam không hoan nghênh Cung Lê hay là một số người có chức có quyền không hoan nghênh Cung Lê?

Nếu mà khán giả VN ai cũng có thể xem các trận đấu của Cung Lê (ví dụ như là trận đấu với Na Shun của Trung Quốc chẳng hạn) một cách hoàn chỉnh trên TV, nhà đài không hề bôi sửa hoặc cắt xén bất kỳ chi tiết gì thì ngày hôm sau ta sẽ biết ngay Cung Lê có được đa số mọi người hoan nghênh hay không liền à! Cũng giống như là các replies trong topic này vậy.

Khi đó để xem người ta dùng lý trí để suy nghĩ, hay là phân tích bằng cái nắm đất sét đỏ được nhồi nhét vào sọ trong trường làng, và điều đó cũng cho thấy các bậc phụ huynh có làm đủ trách nhiệm của mình để "giải độc" cho con em mình đến nơi đến chốn hay không :)

Trong topic này thì cái câu "Bây giờ mới biết anh này!" được lặp đi lặp lại khá nhiều, mà tớ thì nghĩ rằng trước khi được xem những clip trên YouTube thì họ thật sự không biết vì không được báo chí cho biết!

Nếu mà đa số đã không biết thì làm sao mà biết đa số có hoan nghênh hay không?

nmd
28-12-2009, 22:07
Tôi không hiểu nha anh Arkain. Tại sao anh Cung Lê gì đó phải được nhiều người biết? Tại sao việc anh ta không được biết đến nhiều làm anh khó chịu vậy?
Anh đang coi Cung Lê là nhân vật thể thao hay là cái hình nộm để anh nói này nói kia? Việc CL không nổi bật cũng chẳng gì lạ. CL ở đâu? Thời CL nổi thì Internet có phổ biến không? Giới trẻ có cần quan tâm đến anh ta không? Tại sao phải quan tâm đến anh ta? Cái môn thể thao đó có phổ biến ở VN không?...

huongct
28-12-2009, 22:10
Kỳ lạ thiệt ! nhìn Cung Lê với Chân Tử Đan giống nhau quá hén, cứ như là anh em vậy !

DN-ads
28-12-2009, 22:35
Thích Cung Le vì anh có lối đánh kỹ thuật và ra đòn dứt khoát cộng cú đá đẹp mắt. Còn các chuyện khác không quan tâm.

1800saigon.com
29-12-2009, 03:41
Tôi không hiểu nha anh Arkain. Tại sao anh Cung Lê gì đó phải được nhiều người biết? Tại sao việc anh ta không được biết đến nhiều làm anh khó chịu vậy?
Anh đang coi Cung Lê là nhân vật thể thao hay là cái hình nộm để anh nói này nói kia? Việc CL không nổi bật cũng chẳng gì lạ. CL ở đâu? Thời CL nổi thì Internet có phổ biến không? Giới trẻ có cần quan tâm đến anh ta không? Tại sao phải quan tâm đến anh ta? Cái môn thể thao đó có phổ biến ở VN không?...

Đấy là anh Arkain đang nói đến anh Cung Lê. và môn võ thuật tự do có hệ thống mà VN chơi tự do loạn xạ ngoài đường xá.
Nếu không phải là anh Cung Lê. mà là một thứ khoa học rất bổ ích có gắn mảnh vàng ba sọc đỏ thì sao ? Không cần đoán mà biết chắn chắc rằng nó sẽ không được những người đứng dầu hoan nghênh ở Việt Nam. Như lời anh Arkain nói: Vào các forum nước ngoài thì thấy [... vs Cung Le]. Còn vào forum Việt thì thấy [... vs võ sĩ lạ mặt]

Không phải anh Arkain khó chịu mà là chính bạn khó chịu khi thấy càng ngày anh Cung Lê càng được nhiều người biết đến, ít nhất trong DDTH này

Gửi bạn mà tôi không biết tên

nmd
29-12-2009, 09:25
Tôi đọc lời bạn mà thấy buồn cười quá 1800saigon.com ạ. Lời bao biện của bạn sao mà kém thế. Cứ trả lời cho tôi là môn võ nào, võ sĩ nào trên thế giới được nhiều người VN biết đến? Ngay như những chương trình gì đó có Cena, Tripple (xin lỗi là dạo này không xem nên không nhớ) chiếu trên truyền hình cáp hàng ngày kia còn chẳng mấy người xem. Huống hồ gì là 1 anh võ sĩ nào đó đâu đâu. ^_^
Các anh đừng có cố gán gép những thứ ngoài thể thao vào.

buinguyenvan83
29-12-2009, 10:21
Link down: Phime Bodyguard AND Assassins có Cung Lê và Chung Tử Đan đóng
http://rapidshare.com/files/325960854/BodyGuardAssassins.part3.rar
http://rapidshare.com/files/325960871/BodyGuardAssassins.part2.rar
http://rapidshare.com/files/325960859/BodyGuardAssassins.part1.rar
http://rapidshare.com/files/325960855/BodyGuardAssassins.part4.rar
Bản Camera thôi nhé, 1 đứa bên Loan Tin nó post lên, giờ tớ share qua bên đây

xichlox
29-12-2009, 12:12
Những thông tin này thuộc vào loại không thiết thực với đại đa số người, biết cũng được, không biết cũng chả chết ai, nhất là khi chỉ đơn thuần về giải trí.
Fan hâm mộ cuồng nhiệt mong muốn thần tượng của mình được nhiều người biết đến cũng là chuyện thường tình tuy nhiên cũng đừng thái quá coi chừng thành holligan.
Có 1000 người biết tới cũng không bằng có 1 người quý mến thực sự.

1800saigon.com
29-12-2009, 14:33
Tôi đọc lời bạn mà thấy buồn cười quá 1800saigon.com ạ. Lời bao biện của bạn sao mà kém thế. Cứ trả lời cho tôi là môn võ nào, võ sĩ nào trên thế giới được nhiều người VN biết đến? Ngay như những chương trình gì đó có Cena, Tripple (xin lỗi là dạo này không xem nên không nhớ) chiếu trên truyền hình cáp hàng ngày kia còn chẳng mấy người xem. Huống hồ gì là 1 anh võ sĩ nào đó đâu đâu. ^_^
Các anh đừng có cố gán gép những thứ ngoài thể thao vào.

Không, bạn phải đọc kỹ post của mình chứ ?, Mình hiểu ý anh Arkain và muốn đôi lời giải thích một tý đôi lời, thay vì võ mà những thứ khác thì sao ? Ý anh Arkain là sao những cái gì có nhãn hiệu chính quyền trước năm 1975 lại triệt tiêu thế ?

nmd
29-12-2009, 15:09
Vậy thì bạn càng chứng minh ý của mình nói là đúng. ^_^ Hãy để thể thao là thể thao.

nguoitamky
29-12-2009, 16:50
Chân Tử Đan (tức Donnie Yen) Sao có lúc gọi là Chung Tử Đơn mà ở đây được dịch là Chân tử Đan nhỉ? không biết tớ có nhầm không, nhưng ko biết thì phải hỏi thôi :)

Còn về CL nếu để ý chắc chắn sẽ có 1 vài người biết về anh ta, nhưng biết biết chỉ là biết thôi, tôi biết vì tôi có coi phim anh ta đóng, và cũng chẳng lấy làm tự hào gì lắm, chỉ là thích xem vì anh ta đánh hay, khả năng võ thuật rất tốt. Cũng giống như Chung tử Đơn vậy thôi.

Trong topic này rất cám ơn bạn kia đã bỏ công dịch nguyên 1 bài báo để anh em thưởng ngoạn và biết thêm về CL về bộ phim này, tôi quý cái công sức ấy và đã đọc hết bài, Nhưng mà ở bài reply thứ 2 bạn có vẻ bức xúc trước câu nói cờ củ gì đó, tôi nghĩ thay vì tỏ ra bức xúc (có hay không có chủ ý tôi không biết) bạn nên ghi là "ở đây bàn về 1 diễn viên võ thuật người gốc Việt, nhưng quốc tịch nước khác, và đơn thuần là phim, nên không bàn chuyện cờ cột" nếu bạn chỉ ghi vậy mà không tỏ ra quá bức xúc khi reply thì có lẽ những người ở dưới sẽ chỉ chú tâm vào bàn chuyện phim rồi.

À cho hỏi thêm là bạn chủ topic đã có con chưa vậy? tôi thấy trong:

và điều đó cũng cho thấy các bậc phụ huynh có làm đủ trách nhiệm của mình để "giải độc" cho con em mình đến nơi đến chốn hay không
thì tôi đoán bạn sẽ dạy con rất tốt đó, hy vọng con bạn sẽ được dạy theo như ý bạn!

qingsong
29-12-2009, 17:06
Muốn PR tên tuổi phải có tiền mới được á, cứ bỏ vài trăm làm vài cái sân gôn cho mấy cụ là có đeo cờ gì thuộc đảng gì mấy đời ở đâu...cũng sẽ trở thành 1 người gốc Việt yêu nước ngay:D

AnhTuanKB
29-12-2009, 17:11
Bác Ark nói nhầm rồi, ở VN đa số những người có điều kiện 1 xíu đều được biết đền paris by night, Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Ngạn. Trong khi những cái này đa số là cấm.
Vì vậy vấn đề ở đây là chẳng ai cấm đoán được người hâm mộ biết đền CL hay biết đến ai khác. Nhưng vấn đề là không phải có sự cấm đoán gì ở đây, mà là đó không phải là cái gu giải trí của người Việt.
Người Việt thích xem phim chưởng, những cũng ít khi để ý diễn viên đóng là ai, nhất là không phải diễn viên chính và có tiếng. Nếu không phải vì công ngệ lăng xe quá tốt thì một số diễn viên nổi tiếng cũng chưa chắc được người xem nhớ tên (bởi người ta hay gặp trên TV, báo đài thì nhớ tên thôi). Vì vậy mà báo chí viết CTD đấu với đấu sĩ lạ mât cũng kông có gì lạ, mà cũng đúng thôi, xem phim thấy CL giống võ sĩ tàu chứ đâu có gì giống người Việt. Thậm chí ngày xưa Johny Trí Nguyễn đâu mấy ai biết, đến lúc về nước phải tự "thú nhận" đã đ1ng phim bom tấn thì mới có báo chí đưa hình.
Nếu bác Ark vẫn chưa thấy thỏa đáng thì thử xem trên google coi được bao nhiêu bài báo Việt viết về giải MMA, từ đó tính xem liệu CL có thể được bao nhiêu người VN trong nước biết đến.

Phải thừa nhận là đôi khi bác Ark nhìn nhận vấn đề theo kiểu Mỹ nên dễ gây xung đột với ý người khác.

wenchang
30-12-2009, 10:13
Chung Tử Đơn hay Chân Tử Đan thì cũng như nhau thôi, đều là do phiên âm từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Giống như là viên Linh Đan hay viên Linh Đơn đều như nhau. Trong tiếng Hán, các từ Đan - Đơn hay Chu - Châu đều viết giống nhau và đọc như nhau hết.

Phim này còn có Lê Minh mà sao không ai nhắc tới vậy cà

Beep
05-01-2010, 14:25
Cung Lê đến tiếng Việt còn chả thõi, nói gì tới chính trị VN. Theo tôi anh ta chỉ đeo cờ 3 sọc khi thi đấu vì muốn đem niềm tự hào đến cho người Việt chứ cũng chẳng nghĩ đến việc là mình làm điều đó sẽ bị coi là chống cộng.

Theo tôi báo chí VN chưa đối sử công bằng đối với Cung Lê. 2 "điễn viên" quá tồi như Johny Trí Nguyễn và Dustin Nguyễn (nhất là Johny) chưa bao giờ nổi tiếng ở Mỹ hoặc trên thế giới thì dc báo chí VN khen hết lời. Johny ở Hollywood chỉ dc làm stuntman mà thôi chứ đã ai nhìn thấy mặt của Johny trong phim Hollywood nào chưa?
-----------------------

Tôi hâm mộ Cung vì lúc nào anh cũng tự hào vì anh ta là người Việt và khi thi đấu MMA anh đánh rất hay và lúc nào cũng tránh việc đánh đối phương bị thuơng nặng, chính thế nên anh mới bị thua võ sỹ Scott Smith.

johnny179
05-01-2010, 15:10
Có lẽ "mnd" không thích CL vì anh ta hay ra sân đều đính trong người lá cờ của chính quyền củ. Nhưng có lẽ 1 điều giải thích dễ dàng nhất là mặc dù CL nổi tiếng ở Mỹ nhưng anh không thể đc biết nhiều ở VN là vì thế? (Theo cá nhân mình).

Hỏi xem 1 cô ca sỹ hay người mẫu ra nước ngoài đi shopping cũng dc báo chí lăng xê và được pv hoặc 1 công dân ở VN học giỏi và nhận học bổng từ 2,3 trường đại học danh tiếng ở Mỹ thì cũng sẽ được đưa lên báo cho mọi người biết. Mặc dù trong môn thể thao CL ít ra cũng đã có những thành tích đáng để đời nhưng tại sao không được biết đến? và cũng có lẽ anh ko được chào đón ở VN khi anh không là 1 công dân của VN trong khi nhà nước ta đã nghiêm cấm " không được truyền bá văn hóa phẩm khác nước VN " ;)

nmd
05-01-2010, 15:28
^_^ Nữa rồi. Giờ johnny179 lại gán cho tôi không thích anh ta vì anh ta đeo cờ chế độ cũ. ^_^
Tôi có nói dòng nào về việc anh ta đeo cờ quạt gì đâu. Mấy bạn ở trên có ai trả lời nổi mấy câu hỏi của tôi đâu. Tôi có phản đối gì anh ấy đâu. Tôi chỉ nói là có 1 số anh ở đây đừng có lôi CL làm búp bê cho việc riêng của mấy anh ấy thôi.

Beep
05-01-2010, 17:11
Tôi đọc lời bạn mà thấy buồn cười quá 1800saigon.com ạ. Lời bao biện của bạn sao mà kém thế. Cứ trả lời cho tôi là môn võ nào, võ sĩ nào trên thế giới được nhiều người VN biết đến? Ngay như những chương trình gì đó có Cena, Tripple (xin lỗi là dạo này không xem nên không nhớ) chiếu trên truyền hình cáp hàng ngày kia còn chẳng mấy người xem. Huống hồ gì là 1 anh võ sĩ nào đó đâu đâu. ^_^
Các anh đừng có cố gán gép những thứ ngoài thể thao vào.

Tôi tưởng là người Việt mình biết tới Mike Tyson chứ?
Theo tôi thì người Việt mình ko biết tới Cung Lê là đễ hiểu thôi, nếu ko có báo chí viết về ông ta thì làm sao ma biết dc. Mà báo chí thì như có bạn nào đã viết rồi đó: cái gì liên quan tới người Việt là đăng tin ngay - trừ Cung Lê.

Mà Cung đâu có phải là 1 anh võ sỹ đâu đâu ^_^. Trong sự nghiệp võ của ông ta tới giờ, ông ta chỉ thua có 1 trận thôi đó :D

johnny179
06-01-2010, 09:54
^_^ Nữa rồi. Giờ johnny179 lại gán cho tôi không thích anh ta vì anh ta đeo cờ chế độ cũ. ^_^
Tôi có nói dòng nào về việc anh ta đeo cờ quạt gì đâu. Mấy bạn ở trên có ai trả lời nổi mấy câu hỏi của tôi đâu. Tôi có phản đối gì anh ấy đâu. Tôi chỉ nói là có 1 số anh ở đây đừng có lôi CL làm búp bê cho việc riêng của mấy anh ấy thôi.

Hehe. Vậy thôi thì cứ để nó trôi theo dòng chảy tự nhiên đi.

huongct
06-01-2010, 10:34
Không ngờ chỉ có cái quần của CL thôi mà làm nhiều bác phải đau đầu. lol

gs.g
06-01-2010, 11:05
Thanks Arkain,

Tôi thích gọi là Chung Tử Đơn hơn, gọi từ bé đến giờ rồi :)

Cung Lê - sức mạnh; Chung Tử Đơn - Kỹ thuật. Hay quá!

thanhtamntp
06-01-2010, 12:46
mình cũng thích chung tử đơn. từ bé đến giờ vẫn hâm mộ võ thuật của chung tử đơn và lý liên kiệt. đánh quá đẹp.

honata
06-01-2010, 14:05
Không ngờ chỉ có cái quần của CL thôi mà làm nhiều bác phải đau đầu. lol

Bạn nói đúng quá! Chung quy, dân chúng ít / không biết đến Cung Le là vì cái quần đùi. Vậy nên chăng, các Fan của anh hãy đề nghị anh không nên mặc quần (sọc) nữa.

Phù Du
06-01-2010, 14:39
Đang down coi thử. Nói chung là Maria Ozawa nổi tiếng hơn Cung Lê. Đùa chút thôi, chứ không hợp gu thì không quan tâm. Nếu quan tâm thì ở đâu cũng tìm ra được hết. Cho dù là sọc hay không sọc. Thế giới ngày càng phẳng rồi, và với những người trong DDTH thì càng phẳng nhanh hơn. Đừng uốn cong mấy cái sọc thế cho mệt.

johnny179
06-01-2010, 15:56
Nếu được như Phu Du nói thì CL đã được đông đảo người VN biết đến thông qua các thành tích của anh từng trận đấu và ít ra anh cũng có dòng máu của người VN mà.

Riêng mình thì không phân biệt mặt quần sọc hay không sọc và không quan tâm nhiều vì đó là chuyện của các thế hệ đi trước. Chỉ quan tâm đến cái hay của thể thao, võ thuật mà thôi. ;)

hoanglantham
06-01-2010, 16:13
Èo. Cung Lê không đượt dân ta biết đến nhìu là bởi môn thể thao anh ta chơi không được dân ta quan tâm chứ chẳng phải do áo quần hay chính chị gì hết trọi. Mà tớ cũng hỏi một số người bạn ở bên Cali có biết Cung Lê là ai không thì họ cũng hổng biết nữa là. Cứ như Vân Sơn, Bảo Liêm, Ngọc Ngạn, Kỳ Duyên thử hỏi ở VN ai mà chẳng biết lol.

nongdanmang
06-01-2010, 19:54
Lần đầu tôi biết đến cái tên Cung Lê. Tôi thấy bài này của Arkain post trong box thư giãn nhưng sao có quá nhiều người cứ đem những thứ mang màu sắc chính trị vào đây là sao nhỉ???
Cá nhân tôi thấy anh ta có gì đáng để quan tâm. Cái mà anh thi đấu mang tính bạo lực quá nặng chẳng khác gì những trận đấu sinh tử ở các đấu trường La Mã. Luyện võ đâu phải để đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, có khi là mất mạng để làm trò vui cho người khác như vậy???
Tôi thấy trên wiki có viết hầu hết các môn võ mà anh ta luyện không phải là võ VN trừ Việt Võ Đạo. Trong võ thuật & truyền thống, đạo lý VN, người luyện võ đề cao rèn luyện thể chất, tinh thần, trau dồi nhân tính chứ không phải là đánh hay giết người vì vậy tôi thấy chẳng có gì để người VN biết đến hay tự hào về anh ta cả.

huongct
06-01-2010, 20:50
Lần đầu tôi biết đến cái tên Cung Lê. Tôi thấy bài này của Arkain post trong box thư giãn nhưng sao có quá nhiều người cứ đem những thứ mang màu sắc chính trị vào đây là sao nhỉ???
Cá nhân tôi thấy anh ta có gì đáng để quan tâm. Cái mà anh thi đấu mang tính bạo lực quá nặng chẳng khác gì những trận đấu sinh tử ở các đấu trường La Mã. Luyện võ đâu phải để đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, có khi là mất mạng để làm trò vui cho người khác như vậy???
Tôi thấy trên wiki có viết hầu hết các môn võ mà anh ta luyện không phải là võ VN trừ Việt Võ Đạo. Trong võ thuật & truyền thống, đạo lý VN, người luyện võ đề cao rèn luyện thể chất, tinh thần, trau dồi nhân tính chứ không phải là đánh hay giết người vì vậy tôi thấy chẳng có gì để người VN biết đến hay tự hào về anh ta cả.



Bác nói vậy cũng chưa xác đáng lắm. Mặc dù nó có phần bạo lực thật nhưng bên cạnh đó nó cũng tôn vinh lòng quả cảm, ý chí nghị lực của con người, nếu những người cảnh sát mà có một phần tố chất này thì sẽ rất hay cho nghề nghiệp và lợi ích XH.

Nếu bác nói đánh nhau kiểu này nguy hiểm thì cũng chưa hẵn, nếu so với môn đua xe phổ biến, hay thể dục dụng cụ chẳng hạn, tui thấy chưa biết môn nào nguy hiểm hơn !

Beep
07-01-2010, 02:57
@nondanmang hehe trông thế thôi chứ thực ra bóng đá mạo hiểm hơn nhiều vả lại khi thi đấu Cung Le ko bao giờ cố tình làm cho đối thủ bị thương... vì vậy nên nhiều người nói rằng cung "ko có killer insting" hay "no K.o. power" đó.

...

hehe bỏ cái quần ba sọc là cung mất nguồn thu nhập đó XD ba sọc = logo của adidas đó mấy bác ah^^

sourcecodevirus
07-01-2010, 10:17
Xem bác này đánh đã thật đấy. Mấy đòn vật thôi rồi.

Beep
08-01-2010, 15:39
Cung đâu có đánh võ VN các bác nhầm rồi...