PDA

View Full Version : Sắp sang năm mới chợt nhớ tới một khoản thuế.



tanky
22-12-2009, 21:15
Loại thuế mà thôi muốn nói tới là BHYT.


Từ 2010, học sinh, sinh viên bắt buộc tham gia BHYT

Từ 1/1 năm sau, học sinh, sinh viên sẽ đóng bảo hiểm y tế bắt buộc với chi phí hàng tháng bằng 3% mức lương tối thiểu. Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu một nửa nếu em đó thuộc hộ cận nghèo, còn lại được hỗ trợ tối thiểu 30%.

Tại buổi giới thiệu một số điểm mới trong Luật Bảo hiểm y tế chiều 15/9, tại Hà Nội, ông Phạm Lương Sơn, Phó ban Thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội cho biết, đúng theo lộ trình thực hiện việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, bắt đầu từ năm 2010 học sinh, sinh viên cũng sẽ tham gia.

Thẻ bảo hiểm sẽ có thời gian sử dụng tính theo năm tài chính (từ 1/1 đến 31/12), trước đây là theo năm học.

Một điểm mới trong Luật Bảo hiểm y tế là trong trường hợp người có bảo hiểm bị tai nạn giao thông, quỹ chỉ thanh toán cho những ai không vi phạm luật. Tuy nhiên, điều này gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng sẽ rất khó xác định xem người này có vi phạm luật hay không.

Ông Sơn cũng thừa nhận: "Đây là vấn đề nhạy cảm, rất khó xác định kể cả công an. Bảo hiểm xã hội sẽ ban hành quy trình giám định để bảo về quyền lợi của người bệnh. Các cán bộ, bác sĩ giám định cũng quán triệt quan điểm này".

Một điểm mới khác trong luật là Bảo hiểm y tế sẽ chi trả việc khám, chẩn đoán, sàng lọc một số bệnh. Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế cho biết, Vụ đang xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện việc này. Trong năm 2010, dự kiến sẽ thực hiện thanh toán với một số bệnh như: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, đái tháo đường, tim bẩm sinh. Mỗi năm sẽ mở rộng thêm các bệnh được thanh toán.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định người dân được tự lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến huyện, xã tương đương. Tuy nhiên nhiều người lo ngại liệu quy định này có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Về vấn đề này, bà Hương khẳng định: "Các cơ sở khám chữa bệnh ở tuyến huyện đều có đủ điều kiện. Còn với tuyến xã, chúng ta đã có quy định chuẩn quốc gia về y tế xã, nơi nào đạt thì người bệnh có thể đăng ký".

Bắt đầu từ ngày 1/10/2009, nhiều quy định mới trong Luật Bảo hiểm y tế sẽ chính thức được áp dụng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn từ phía bệnh viện trong quá trình thực hiện việc cùng chi trả với nhiều mức, nhiều đối tượng khác nhau. Bộ Y tế sẽ tổ chức 20 đoàn đi kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện những quy định mới này tại các bệnh viện trực thuộc Bộ và địa phương.


Nguồn http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/09/3BA137FA/

Việc bắt nuộc thu BHYT bắt buộc đối với HS-SV khác nào một khoản thuế đánh vào đối tượng này, mà HS-SV làm gì có tiền, thì BH sẽ đánh vào ai đây, vào chính phụ huynh của HS-SV. Đây là điều vô lý nhất từng được biết.

security_plus
23-12-2009, 09:01
Loại thuế mà thôi muốn nói tới là BHYT.

Nguồn http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/09/3BA137FA/

Việc bắt nuộc thu BHYT bắt buộc đối với HS-SV khác nào một khoản thuế đánh vào đối tượng này, mà HS-SV làm gì có tiền, thì BH sẽ đánh vào ai đây, vào chính phụ huynh của HS-SV. Đây là điều vô lý nhất từng được biết.

Hồi trước, đi học cũng phải mua BHYT, vậy cái BHYT lần này có khác với xưa kia không ta?

Bảo hiểm là tốt nhưng (hình như) chúng ta bị "xử" không tốt khi tham gia thì phải (nghe nói thế, tôi chưa dùng).

Má tôi dùng bảo hiểm của nhà nước vẫn cảm thấy tốt (cho tới giờ này) và càng ngày càng tốt hơn (khám, lấy thuốc ở Y học Dân tộc, Chợ Rẫy).

Má vợ tôi thì mua bảo hiểm bên ngoài (quên tên công ty), chẳng phải chìa ra cái giấy bảo hiểm, cứ trả tiền sau đó công ty bảo hiểm sẽ thanh toán các chi phí này.

Thân!

M.

kiettt
23-12-2009, 09:48
Mấy đứa nhỏ ở nhà đang là học sinh phổ thông, trường bắt đóng BHYT từ 2 năm nay rồi mà ???

acaxomcui
23-12-2009, 11:26
Ngộ!HS-SV lảnh lương gì mà tính 3 %?

kiettt
23-12-2009, 13:19
Ngộ!HS-SV lảnh lương gì mà tính 3 %?

Tính theo mức lương tối thiểu nhà nước công bố đó anh. Hiện nay hình như là 650.000đ/tháng và dự định tăng lên 730.000đ/tháng vào đầu tháng năm, 2010.


Mức lương tối thiểu dùng để trả công cho lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Hiện nay, lương tối thiểu của doanh nghiệp trong nước chia làm 4 mức, tương đương với 4 vùng. Các mức lần lượt là: 800.000; 740.000; 690.000 và 650.000 đồng một tháng. Đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI, mức lương tương ứng với 4 vùng lần lượt là: 1.200.000; 1.080.000; 950.000 và 920.000 đồng một tháng.
Nguồn (http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA13094/)

acaxomcui
23-12-2009, 13:35
Mình cũng biết thế,nhưng thấy văn bản không rỏ ràng nên hỏi thế.

(Không rỏ ràng nên có những văn bản làm trớt quớt rồi từa lưa)

tanky
23-12-2009, 22:10
Theo quy định này thì trước đây HS-SV có thể mua BHYT tự nguyện, nhưng bây giờ không muốn cũng phải mua. Các bác thử tính xem, hiện nay có gần hai mươi mấy triệu HS-SV, có người giàu, người nghèo, có người mua rồi, có người chưa mua, phía BH ép như vậy là không bỏ sót một ai, tức là thêm một khoản khi đóng học phí, những hơn 140.000 chứ có ít ỏi gì. Một khoản thu quá lớn, trong khi việc chi trả còn nhiều bất cập, học nói luôn lỗ, vây tiền đâu mà mở ngân hàng BH, chưa kể nhiều dịch vụ trái tay khác. Đây chẳng khác nào là hình thức huy động vốn được che đậy bởi cái vỏ nhân đạo vì nó không hề có tính nhận thức tự nguyện của người dân, vì sao người dân ít tham gia nếu để tự nguyện, nếu dịch vụ tốt thìmoijngw[ì đã dông đảo tham gia rồi, học sợ vỡ quỹ, lòi ra bao nhiêu chuyện nên đã làm cái trò này, thật chẳng ra làm sao cả. Từ chỗ chỉ là dịch vụ bây giờ thành một khoản thuế. Bó tay!

security_plus
24-12-2009, 08:42
Theo quy định này thì trước đây HS-SV có thể mua BHYT tự nguyện, nhưng bây giờ không muốn cũng phải mua. Các bác thử tính xem, hiện nay có gần hai mươi mấy triệu HS-SV, có người giàu, người nghèo, có người mua rồi, có người chưa mua, phía BH ép như vậy là không bỏ sót một ai, tức là thêm một khoản khi đóng học phí, những hơn 140.000 chứ có ít ỏi gì. Một khoản thu quá lớn, trong khi việc chi trả còn nhiều bất cập, học nói luôn lỗ, vây tiền đâu mà mở ngân hàng BH, chưa kể nhiều dịch vụ trái tay khác. Đây chẳng khác nào là hình thức huy động vốn được che đậy bởi cái vỏ nhân đạo vì nó không hề có tính nhận thức tự nguyện của người dân, vì sao người dân ít tham gia nếu để tự nguyện, nếu dịch vụ tốt thìmoijngw[ì đã dông đảo tham gia rồi, học sợ vỡ quỹ, lòi ra bao nhiêu chuyện nên đã làm cái trò này, thật chẳng ra làm sao cả. Từ chỗ chỉ là dịch vụ bây giờ thành một khoản thuế. Bó tay!

1) Hộ nghèo hoặc cận nghèo thì đã được hỗ trợ 50-70% như bài trên đã nêu.
2) Nếu người nào đã đóng rồi thì theo mình sẽ không phải đóng nữa. Nếu ai đã đi làm, cuốn sổ Bảo hiểm sử dụng được (tiếp) nếu như có thay đổi công ty.
3) Về BHYT thì mình nghĩ nên ép phải mua nhưng không nên tập trung vào một anh BH nào đó, nhiều công ty bán BH, miễn sao người dân có BHYT là được rồi.
4) Làm bảo hiểm thì rất khó lỗ. Bạn lấy thông tin lỗ này ở đâu?
5) Tiền mở Ngân hàng (theo bạn chắc là Ngân hàng Bảo Việt?) thì theo bạn cơ cấu vốn sở hữu của Ngân hàng này như? Bao nhiêu đơn vị tham gia, vốn của từng đơn vị?

Chúc vui!

M.