PDA

View Full Version : Phổ cập tin học nhà trường + Khó khăn



Allbegins
20-01-2004, 11:59
Để hướng đến phổ cập tin học hóa trong nhà trường, có một khó khăn hết sức cơ bản là thời gian cho tin học quá ít.

Thời gian học ở nhà còn ít đến phát khiếp!

Mình có thằng em, đi học về là phải ôn bài, làm xong bài tập đến 9 giờ mới kịp.
Lúc đó 2 mắt nó mở không lên.

Chưa tính đến những ngày học thêm học bù. Những học sinh hệ B học luôn phụ đạo.

Giờ muốn các em học tốt tin học, kô biết lấy đâu TIME !!! :D

Mà tin học, cách học tốt nhất là tự học và mày mò .... vì vậy rất cần time.

Những ngày hè .... nếu em nào biết tận dụng thì rất quý.

Nhưng khổ thay, lại phải học THÊM để tranh thủ năm học mới!!!!

fantastic
21-01-2004, 10:37
Hix... Dzân đại trà học Tin đã chết lên chết xuống. Vì sao? Kiến thức dồn dập với những người không biết gì về máy tính (ngoài chơi games). Còn dzân học chiên Tin như tụi tui mà còn khổ nữa. Kiến thức quá dồn, người ta thì học Pascal từ lớp 6, còn tụi tui mới dzô lớp 10 chơi luôn. GV dạy thì không có sức thuyết phục, mà lập trình cũng đâu đơn giản gì cho cam

q383011
24-01-2004, 10:43
vấn đề phổ cập tin học thì Bộ GD - ĐT làm rất lung tung, có nơi lớp 6 bắt đầu học Tin, có nơi lớp 10, có nơi thì tuyệt đối không. Bộ Yêu cầu các trường phải có phòng Vi Tính - có cấp kinh phí - nhưng Bộ nào biết trường sử dụng nó như thế nào : 1 tuần mở cửa 1 lần hay trùm mền cả năm...
Do đó tôi cho rằng những kế hoạch của NhaNước : như đưa MT vào cơ quan công sở, vào nhà trường thì chỉ có hiệu quả rất ít, vì sau khi mua máy xong thì không mấy người sử dụng (vì người biết dùng thì không dùng được, người được quyền dùng thì chẳng biết gì). Mà các bạn cũng biết đó, ngành CNTT là nghành có tốc độ phát triển rất cao. Khoảng 3 năm là cái máy của bạn trở thành lạc hậu rồi, nếu miễn cưỡng chấp nhận tốc độ con rùa của nó thì lại gặp vấn đề rắc rối với phần mềm - không tương thích cấu hình :( . Do đó máy mua chừng 5 năm là coi như hết xài (nếu bạn không nâng cấp kịp lúc). Mặt khác xu hướng là máy càng về sau càng rẻ (dù tính năng mạnh hơn). Do đó số tiền đầu tư máy cho các cơ quan, cho nhà trường thực sự là lãng phí.
Tôi cho rằng nếu Nhà Nước cho giảm cước truy cập InterNet xuống hơn nữa (Giá cả các dịch vụ Điện - Bưu điện ở nước ta nếu so với nước ngoài thì các thành phố Hongkong, Thượng Hải, Singapore... cũng chào thua - nếu xét thêm giá đất đai và vài chỉ số nữa thì VN ta quả là sang : Cả HN và TPHCM đều có mặt trong top 20 TP mắc nhất trên thế giới, theo 1 thống kê gần đây, nếu tôi ko lầm thì hạng 8 và hạng 13 - dù rằng GDP của nước ta chắc thuộc top 50 TG (vài năm trước thì top 20) từ dưới lên) thì sẽ thúc đẩy việc xã hội hóa tin học tốt hơn nhiều. Điều này đã được chứng minh qua các lần giảm cước truy cập trước đây.
Cũng mừng là lúc này NN đã quan tâm hơn đến sự phát triển của IT VN, nhưng thật buồn khi thấy Máy móc mua về lại "trùm mền" - trong khi số tiền mua máy có thể làm được nhiều việc khác có ích hơn

tnonline
24-01-2004, 12:35
Có người quản lý còn không muốn cho học sinh sử dụng phòng máy để mở lớp dạy tin học chui. Thế mới chán chứ. Không biết đến bao giờ mới nhà ta khá được.

force
27-01-2004, 19:02
1 điều nữa là giáo án quá cũ không còn thích hợp với tốc độ phát triển của CNTT

Allbegins
01-02-2004, 15:33
Khi nào giải quyết được vấn nạn thời gian học cho các em HS, khi đó các em có thể tự học nhiều hơn và học tốt hơn. Lúc đó các em dễ dàng và sớm nhận ra nghề nghiệp mình yêu thích. Không chỉ có IT, mà nhiều lĩnh vực khác.

CrazyBabe
02-02-2004, 01:33
Về cơ bản thì tôi nghĩ là phổ cập tin học là việc làm chưa cần thiết khi mà dân số VN vẫn có đến hơn 80% là nông dân. Còn về việc triển khai miễn bình luận - tui là một part trong đó, càng nói càng ngượng.

zhiivn
25-02-2004, 20:48
Mình thấy công việc phổ cập rất khó đối với nước ta. Ở thành phố thì còn dễ. Chứ ở mấy tỉnh thì chính thầy còn lơ mơ nữa là trò. Mình nhớ có lần mình coi tin thời sự thấy có một trường được đầu tư nguyên một dàn mấy Compaq Pentium 4 cài sẵn Win XP. Dzậy mà cuối cùng phải xóa hết WinXP cài Win 98. Lý do đơn giản: Không ai biết xài XP.
Thấy tiếc ơi là tiếc....

ntquan
30-04-2004, 21:37
toi nghi voi mot lop hoc 45-55... hoc sinh, voi mot truong PTCS or THPT it lam mot khoi nhu vay la 7->8 lop. Huong dan ly thuyen va thuc hanh. roi cac Thay Co con phai lo cuoc song rieng nua. cong voi cac ly do ma cac ban vua neu tren nua thi thay kho khan qua lon cho cac Thay Co. Nho lai nam xua Khong Phu Tu, co 3000 de tu ma van day tot. Qua la phuong phap day hoc cua Thanh Hien.

force
30-04-2004, 22:12
các giáo viên dạy tin học ở nhà trường thường không được đào tạo chính thức mà chủ yếu là do người ngoài hoặc các giáo viên toán lý... có kinh nghiệm giảng dạy

thanhthu
30-04-2004, 22:42
Lạ nhỉ? Thằng em ông Allbegins học hành chi mà nhọc vậy? Tui nói thật nhá, tui ko nối mạng máy nhà nhưng lên mạng thuộc loại nhiều nhất lớp đó! Nói ko ngoa đâu, bọn lớp tui còn tướt mới theo được đuôi tui nhưng............. nếu đưa tin học vào nhà trường thì tui sẽ đứng bét lớp môn đó. Lí do thật đơn giản, nó đòi hỏi phải làm bài tập và lí thuyết đi kèm với sự xung khắc (theo kiểu phần mềm ko tương thích hay chương trình tiện ích thú vị như chát nhiều nick bị NA diệt chẳng hạn) nếu học trong thời gian dài. Như tui càng về cuối năm càng đổ đốn, có môn cóc thèm chép bài. Với lại từng này môn đã mệt lắm rùi chứ đừng nói là thêm môn mới, tui chỉ đồng ý nếu nhiều môn học thuộc lòng biến thành học vui. Tại sao lại bảo học vui chứ, đơn giản như môn gccd nhiều lúc thấy rất dễ hiểu (bài kiểm tra 45 được 9 lẫn-giấc mơ đó đã đi xa vì bài học kì được 6 thôi à!). Nếu nó được đưa lên trước toàn khối (ko phải toàn lớp) theo kiểu diễn đàn tui nghĩ bài kiểm tra mà hỏi về vấn đề gì cũng ngon ơ, nếu có chuyện này xảy ra thì cái chuyện bỏ thi đại học chẳng cần bàn luận chi cả mà cái chuyện thi tốt nghiệp cũng chắc hơn khi đưa cả thi vấn đáp vào. Mà cái diễn đàn bàn luận của toàn khối tổ chức đơn giản và gần gũi như diễn đàn tin học này chẳng hạn. Nói cách khác là đề nghị anh em hãy chuyên cái yêu cầu phổ cập tin học sang chuyện kết nối mạng tại nhà trường trên những chiếc máy ko cài những chương trình diệt viurs mạnh (để chát nhiều nick ý mà) và có cả các chương trình tiện ích nữa. Khi đó phổ cập tin học còn nhanh hơn à (người biết giúp người chưa biết-chẳng phải trên các diễn đàn thường vậy sao?). Có anh em nào ý kiến gì ko?(à mà cái sự kết nối này năm ngoái nói nhiều rùi thì phải => sau đó ko ai nói nữa.)