PDA

View Full Version : University of Houston



nhuquynh
28-09-2002, 11:22
Q tình cờ thấy được 7 tờ giấy nói về 1 chương trình du học tai trường University of Houston/ Clear Lake (UHCL) của trường ĐH quốc gia VN. UHCL là 1 chi nhánh của University of Houston (UH) chỉ nhân học sinh từ năm thứ 3 trở lên.
Q kèm theo 1 trang đầu tiên,các ban có thể len trường DH quốc gia VN dể hỏi thêm chi tiết,
và đây là web site của UHCL
www.cl.uh.edu

nhuquynh
28-09-2002, 11:24
theo nhu program nay nói thì học 2 năm đầu tại SG và 2 năm sau tại UHCL.

Nhưng có điều Q thấy hơi lạ là thường những người có học vị tiến sĩ (PhD) thì không bao giờ để kèm thêm ba cái certified nữa đâu....:),các bạn cần phải nghien cứu kỷ ở web site của UHCL dê so sanh lại.
Q chỉ xàc nhận là trường UHCL là có thật và degree ở trường này là thật sự được Bộ giáo duc Hoa Kỳ công nhận, chứ hổng phải mấy cái trường online đâu.....:). Cousins của Q củng có mấy đứa học ra ở UHCL

brad
29-09-2002, 07:32
Ái chà, tui cũng đã nghe qua cái chương trình này rồi. Nhưng kẹt cái tuiton fee của nó mắc quá

vikhoa
29-09-2002, 08:39
Vikhoa vừa đọc xong tờ giấy đó thì cũng thắc mắc giống Q, đọc tiếp xuống mới biết Q cũng thắc mắc giống ...K :) Quả thật đã là Tiến sĩ thì cần gì mấy cái certificates đó nhỉ ? Sao giống ...xạo quá. Nếu GS đó là Giám đốc các chương trình Việt Nam của UHCL thì chắc chắn trên website sẽ có thông tin về người này. Bạn nào muốn học thì nên nghiên cứu kỹ.

keepsmiling
15-11-2002, 23:26
Trời ơi cái DH houston lake này là cái đại học nhỏ xíu bên Mỹ à , tại có cái chữ houston t7ởng lớn lắm . Ko có đâu ,đồ dzỏm đấy , học xong khi transfer chưa chắc xin được visa . Đến lúc đó thì sao nhỉ , 2 năm học ở VN thì sao nhỉ ?ihhi

ndha
22-11-2002, 02:25
Tôi cũng thấy cái vị giám đốc gì gì đó hơi lạ, không phải là vì tiến sĩ thì không cần mấy cái certificate (nói vậy nghe mất giá trị mấy cái certificate lắm) :) , mà là cái bằng tiến sĩ và cái certificate nó có mục đích khác nhau. Bằng tiến sĩ là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học, còn certificate thể hiện tay nghề của kỹ sư tin học. Một bên là nghiên cứu một bên là ứng dụng. Những người làm tiến sĩ thì người ta sẽ không có thời gian và cũng ít quan tâm đến mảng thực tế như các kỹ sư làm việc thực tế. Một là vị kia "nổ", hai là mắc cái bệnh sính bằng cấp của VN mình, cứ có bao nhiêu bằng cấp là chưng ra hết, để người ta thấy mình siêu :)

UHCL là một trường nhỏ ở Texas, nhưng nó vẫn là trường được công nhận ở Mỹ. Và tôi được biết toàn bộ học viên khoá đầu tiên sau 2 năm học (ở Việt Nam) đều xin được visa để transfer. UHCL nó nằm trong hệ thống University of Houston, nhưng nó hoàn toàn độc lập, với cái trường University of Houston khá lớn ở Texas (tức là 2 trường hổng có liên quan gì với nhau, trừ việc nằm chung trong một UH system, chỉ mang ý nghĩa hình thức).