PDA

View Full Version : Bọn tấn công DDoS cũng không tha các website của chính phủ Mỹ và Hàn



live4ever
09-07-2009, 22:51
Website chính phủ Mỹ và Hàn Quốc đồng loạt bị tấn công

Một mạng botnet quy tụ khoảng 50.000 máy tính "thây ma" đã thẳng tay tấn công một loạt website của chính phủ Mỹ và Hàn Quốc, vào đúng dịp nước Mỹ ăn mừng Quốc khánh 4/7.

Đợt tấn công bắt đầu từ hôm thứ Bảy tuần trước, khiến cho nhiều khu vực trên website của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) bị offline trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba. Nhiều website trực thuộc chính phủ Mỹ khác cũng bị ngắm bắn, bao gồm cả Bộ Giao thông Vận tải (DOT).

"DOT đã ghi nhận được nhiều sự cố nghẽn mạng trong dịp cuối tuần qua. Chúng tôi đang hợp tác với Lực lượng Phản ứng nhanh Máy tính (US-CERT) để giải quyết và khắc phục tình hình", đại diện DOT cho biết.

Trong khi đó, Bộ Tài chính cũng xác nhận website của họ đã bị tấn công từ chối dịch vụ. "Chúng tôi đang phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ để xác định mức độ ảnh hưởng", phát ngôn viên của Bộ cho hay.

Một số mục tiêu khác cũng bị tấn công trong đợt này là website của Bộ Quốc Phòng Mỹ, Cục Tình báo, Bộ Nội vụ, Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa, Thị trường Chứng khoán New York, sàn Nasdaq và website của báo Washington Post.

Phân tích vụ tấn công

Còn theo thống kê của một blogger Hàn Quốc, người đã tiến hành mổ xẻ rất kỹ code của mạng botnet thì Amazon và Yahoo cũng là mục tiêu mà hacker nhắm đến.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết họ đã cảnh báo các cơ quan liên bang, cũng như các tổ chức đối tác về vụ tấn công. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý nhanh hành động lần này".

Mặc dù rất mạnh song tính chất của vụ tấn công không đến mức quá tinh vi, phức tạp. Giới chuyên gia bảo mật nhận định nó nhằm mục đích gây rối, gây nhiễu hơn là một mối đe dọa trầm trọng đúng nghĩa.

Hacker đã sử dụng đủ loại tấn công DDoS để gây "lụt" các website, khiến cho người dùng hợp pháp không thể truy cập được vào những địa chỉ này. Tính đến cuối ngày thứ ba, hầu hết các site bị tấn công của Mỹ đều đã trở lại hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, vụ tấn công có vẻ gây ảnh hưởng nhiều hơn đến Hàn Quốc. Câu chuyện này vẫn đang là đề tài nóng nhất trên mặt báo xứ sở Kim chi, khi tính đến hết ngày hôm qua, nhiều site vẫn còn offline. Các site Hàn Quốc bắt đầu bị tấn công từ hôm thứ Ba, vài ngày sau khi chiến dịch nã đạn vào nước Mỹ kích hoạt.

Website của Tổng thống Hàn Quốc - Blue House, và website của Quốc Hội lẫn Bộ Quốc phòng đều đã bị hạ gục vào trưa qua. Ngoài ra, người dùng còn không thể truy cập được vào trang chủ của Đảng Đại Dân tộc và nhật báo quốc gia Chosun Ilbo.

Trung tâm Bảo mật Internet Hàn Quốc đánh giá vụ tấn công lần này là "nghiêm trọng". Họ cũng khuyến cáo toàn bộ người dùng Internet triển khai ngay các biện pháp bảo mật khẩn cấp.

Cuối cùng, vụ tấn công còn nhằm vào website ngân hàng điện tử của Ngân hàng Hối đoái Hàn Quốc, Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng NongHyup. Nó cũng bắn gục website của Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Nhiều yếu tố bất thường

Những vụ tấn công từ chối dịch vụ kiểu này tương đối phổ biến, nhưng có một số yếu tố bất thường ở vụ tấn công dịp cuối tuần qua. Mã botnet đứng đằng sau vụ tấn công không sử dụng kỹ thuật qua mặt công cụ diệt virus thường gặp, và dường như cũng không phải do một chuyên gia viết malware chuyên nghiệp tạo ra.

Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, vụ tấn công đã ngốn từ 20-40 GB băng thông/giây, cao gấp 10 lần so với một vụ tấn công DDoS thông thường. "Đây là vụ tấn công lớn nhất mà tôi từng chứng kiến", một chuyên gia của US-CERT bình luận. Ông này cũng ước tính "kích cỡ" của mạng botnet dao động trong khoảng 30.000 - 60.000 máy tính.

Không ai biết kẻ đứng đằng sau vụ tấn công diện rộng này là nhân vật nào, dù một số chuyên gia nghi ngờ thủ phạm có thể chỉ là một người. "Dường như hắn, vì một lý do nào đó, đã phát điên với chính phủ". Hầu hết số máy tính "zombie" của mạng botnet này được đặt tại Hàn Quốc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc vụ tấn công khởi phát từ đây.

Việc nhiều website của chính phủ Mỹ bị DDoS hạ gục có thể coi là một sự hổ thẹn lớn cho xứ sở Tượng thần Tự do, đất nước đang cố gắng củng cố và cải thiện khả năng phòng thủ qua mạng dưới thời Tổng thống Barack Obama.

"Đây là phương pháp tấn công hết sức cơ bản, đã xuất hiện từ lâu rồi. Thật là đáng xấu hổ khi những website mục tiêu lại trục trặc tới 4-5 ngày. Hãy nghĩ xem, eBay hay Amazon sẽ mất lượng tiền lớn đến chừng nào trong 4-5 ngày đó?", một chuyên gia khác quan ngại.

http://vietnamnet.vn/cntt/2009/07/857211/

------------------

Kẻ bị tình nghi là đây :

http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2009/07/teamamericamayo9.jpg

Mysterious cyber-attacker hits at federal websites, crisis averted? (http://www.engadget.com/2009/07/08/mysterious-cyber-attacker-hits-at-federal-websites-crisis-avert/)

http://images.dailytech.com/nimage/11556_north_korea_jan_2003.jpg

Cyber Assault Lays Waste to U.S. Gov't Websites, North Korea Suspected (http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=15637)

BMDATA
09-07-2009, 23:14
20-40GB/s tương đương 160-320Gbps - Website của ai mà có kết nối quốc tế cao đến vậy nhỉ, và 30.000-60.000 bot liệu làm tràn được cái BW khủng vậy không.

Cũng may cho VIỆT NAM chưa bị nhắm vào không thì chưa đến 1/2 giây toàn bộ Internet VIÊT NAM không còn 1 khe nào để lách nữa.

Đọc bài này xong thấy VIỆT NAM mình "nhỏ bé" thật.

netvnasia
10-07-2009, 00:06
20-40GB/s tương đương 160-320Gbps - Website của ai mà có kết nối quốc tế cao đến vậy nhỉ, và 30.000-60.000 bot liệu làm tràn được cái BW khủng vậy không.

Cũng may cho VIỆT NAM chưa bị nhắm vào không thì chưa đến 1/2 giây toàn bộ Internet VIÊT NAM không còn 1 khe nào để lách nữa.

Đọc bài này xong thấy VIỆT NAM mình "nhỏ bé" thật.

Cả cái datacenter mới mở ODS tính tổng đường truyền lại có 1,3Gbps. Nó phang có khi chả dc 1/10 giây mà nghẻo!

Cái bọn botnet này hãi thật, phang như thế ko sập mới lạ.

thèm tiền
10-07-2009, 03:33
sinh ra ddos để làm gì ko biết nữa

kissssss
10-07-2009, 05:57
Quá xá dữ... lâu rồi không vào ddth, nhưng mỗi lần vào là mỗi lần gặp chuyện hay...xem xong thấy sướng quá...:):):)

thaiduongbs
12-07-2009, 15:28
nghe nói bọn triều tiên mới tấn công 1 loạt site của Hàn quốc mà.

chocobo11
12-07-2009, 23:16
Quá xá dữ... lâu rồi không vào ddth, nhưng mỗi lần vào là mỗi lần gặp chuyện hay...xem xong thấy sướng quá...:):):)

Tham gia: 04-06-2003
Location: Ho Chi Minh
Bài viết: 73

vãi 2003 cơ à ^^ chưa xác dịnh dc mà nghe dâu ip toàn nước gì dâu ko dính dáng gì ip cũa triều tiên thì phãi mà mạng bot này khũng thật

duykhuong-it
13-07-2009, 05:51
không biết bọn nó ddos bằng gì nhỉ?

vinacms
13-07-2009, 09:42
nghe nói bọn triều tiên mới tấn công 1 loạt site của Hàn quốc mà.

Bác nghe ở đâu nói thế ? Đừng nói linh tinh ^_^

@akita.din Bác thích vào nhà đá ko ? :D

@duykhuong-it Dos bằng mạng botnet bác ạ

Target_Locked
17-07-2009, 08:42
Hàn Quốc: “Kết quả điều tra của Bkis đáng tin cậy” (http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=326671&ChannelID=65)

TTO - Hôm qua (14-7), Ủy ban truyền thông quốc gia Hàn Quốc xác nhận kết quả điều tra của Bkis về máy chủ gốc từ Anh thực hiện cuộc tấn công vào các website Mỹ, Hàn là “đáng tin cậy”.

Sơ đồ hệ thống botnet tấn công DDoS vào website chính phủ Hàn Quốc và Mỹ

Qua báo cáo của Bkis, Ủy ban Truyền thông quốc gia Hàn Quốc đã đề nghị cơ quan pháp luật có thẩm quyền phối hợp với chính phủ Anh để xúc tiến tìm thủ phạm thực hiện các cuộc tấn công vào các website chính phủ Mỹ và Hàn trong tuần qua.

Trước đó, Tổ chức cứu hộ khẩn cấp sự cố máy tính của Hàn Quốc (KrCERT) đã đề nghị Bkis trợ giúp phân tích mã độc được dùng trong đợt DDos này và các chuyên gia an ninh mạng của Việt Nam xác định được 8 server điều khiển hệ thống botnet (mạng máy tính ma) cũng như địa chỉ IP của máy chủ gốc (master server) đặt tại Anh.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bkis Security, khẳng định Bkis là cơ quan an ninh đầu tiên tìm ra sự xuất hiện của master server. Tuy nhiên, phát hiện này của Bkis có vài điểm khác biệt với các báo cáo của chính phủ Hàn Quốc về mã độc. Các báo cáo đó cho rằng mã độc tự động hoạt động mà không cần nhận lệnh từ các server điều khiển.

“Chúng tôi không chắc những kẻ tấn công có thực sự ở Anh hay không. Rất có thể chúng đã hack một máy tính của Anh và sử dụng nó để điều khiển các cuộc tấn công”, một thành viên của Ủy ban Truyền thông quốc gia Hàn Quốc cho biết.