PDA

View Full Version : Kết nối workgroup



huyfantasy257
15-05-2009, 17:34
1 máy Windows Server 2003 (PC01) và 1 máy Windows XP (PC02)
PC1:
IP:192.168.1.2
Subnet mask:255.255.255.0
Default gateway:192.168.1.1
Preferred DNS:203.113.131.1
PC2:
IP:192.168.1.3
Subnet mask:255.255.255.0
Default gateway:192.168.1.1
Preferred DNS:203.113.131.1

Mình đã làm kết nối được,ping qua được mà sao không share dữ liệu được,2 máy cùng một workgroup mà sao không nhin thấy nhau.Mong các bác giúp đỡ

nhaquedideple
16-05-2009, 15:51
Bạn thay thông số DNS thành 192.168.1.1 cho cả hai máy là OK
Khi đó các máy trong LAN sẽ hỏi cái modem về tên các máy trong LAN và Modem đóng vai trò DNS trong mạng nội bộ của bạn(như cấu hình thế kia mình nghĩ bạn nối 2 máy vào switch hoặc modem để vào internet). Nếu bạn cấu hình như thế kia thì các máy sẽ thông qua Default Gateway là 192.168.1.1 để hỏi thằng máy chủ DNS: 203.113.131.1 ( Cái này là máy chủ DNS của VDC) nhưng cái máy chủ này đâu có quản lý tên máy trong mạng Lan của bạn đâu.
Để hiểu thêm về vấn đề bạn có thể Search với từ khóa là DNS
Thân

huyfantasy257
16-05-2009, 22:24
Bạn thay thông số DNS thành 192.168.1.1 cho cả hai máy là OK
Khi đó các máy trong LAN sẽ hỏi cái modem về tên các máy trong LAN và Modem đóng vai trò DNS trong mạng nội bộ của bạn(như cấu hình thế kia mình nghĩ bạn nối 2 máy vào switch hoặc modem để vào internet). Nếu bạn cấu hình như thế kia thì các máy sẽ thông qua Default Gateway là 192.168.1.1 để hỏi thằng máy chủ DNS: 203.113.131.1 ( Cái này là máy chủ DNS của VDC) nhưng cái máy chủ này đâu có quản lý tên máy trong mạng Lan của bạn đâu.
Để hiểu thêm về vấn đề bạn có thể Search với từ khóa là DNS
Thân
cảm ơn ban ý mình ở đây là máy một nếu dùng winxp thì không vấn đề gì nhưng nếu dùng win2k3 thì chịu bạn có thế giúp mình không

thanh_rio
14-07-2011, 21:56
share dữ liệu thì cả 2 máy xp và SV 2k3 fai tắt firewall đi bạn à