PDA

View Full Version : BKIS thông báo: Virus đã gây thiệt hại 327 tỷ đồng/tháng !



colection
14-05-2009, 10:02
Virus gây thiệt hại 327 tỷ đồng/tháng

(Dân trí)- Theo Trung tâm An ninh mạng (Bkis) thuộc Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 90% người sử dụng máy tính tại Việt Nam đã từng phải cài lại Windows sau khi máy bị nhiễm virus.Tác hại do virus gây ra đã gây thiệt hại ước tính lên tới 327 tỷ đồng/tháng

Theo thống kê của Trung tâm này, 97% máy tính đang sử dụng tại Việt Nam đã từng bị nhiễm virus ít nhất một lần. USB là nguồn lây nhiễm virus phổ biến nhất bởi chức năng AutoRun trên Windows cho phép kích hoạt tự động các file thực thi có trong USB đã giúp cho những virus ẩn tự động lây nhiễm vào hệ điều hành.

Virus máy tính cũng khiến 90% người sử dụng đã từng phải cài lại Windows. Không ít người đã mất những dữ liệu quan trọng hoặc toàn bộ môi trường làm việc. Sau khi bị virus xâm nhập máy tính 49,28% thường nhờ bạn bè giúp đỡ hoặc tự xử lý. Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó rơi vào tình trạng máy móc còn bị lỗi nghiêm trọng hơn.
Bkis cũng thông báo, trong 4 tháng đầu năm 2009 đã có 15.054 dòng virus máy tính mới xuất hiện tại Việt Nam, trong đó 15.038 dòng có xuất xứ từ nước ngoài và chỉ có 16 dòng xuất xứ từ Việt Nam. Các virus này đã lây nhiễm trên 21.486.000 lượt máy tính. Nhiều nhất là loại virus W32.VomoF.PE đã lây nhiễm trên 418.000 lượt máy tính. Đã có 318 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị hacker xâm nhập, trong đó có 215 trường hợp gây ra bởi hacker trong nước, 103 trường hợp do hacker nước ngoài. Ngoài ra, Bkis đã phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng tại website của 74 doanh nghiệp, ngân hàng, báo điện tử và cơ quan thuộc Chính phủ.

Bkis đưa ra khuyến cáo, để tránh các thiệt hại không đáng có do diệt virus không đúng cách, người sử dụng nên liên hệ với nhà sản xuất phần mềm diệt virus (như BKAV - người đăng bài) để yêu cầu hỗ trợ kĩ thuật chuyên nghiệp.

P. Thanh

http://dantri.com.vn/c119/s119-324744/virus-gay-thiet-hai-327-ty-dongthang.htm
Các bác đừng có chém gió em nó quá tay mà tội nghiệp...đây chỉ là những con số thông kê của BKIS để thông tin cho anh em đặng biết đường mà liên hệ thôi mà !

wdtech.net
14-05-2009, 10:14
Căn cứ vào đâu để đưa ra số liệu kia nhỉ?, tự thống kê?

ruckus
14-05-2009, 11:03
Chắc chắn là tui ko nằm trong cái "90% phải cài lại win" của BKIS...

colection
14-05-2009, 11:07
yêu cầu hỗ trợ kt có tình phí không vây ?
muốn liên lạc với bkav về hỗ trợ kỹ thuật thì liên hệ bằng cách nào ?
Bạn cứ mua 1 bản BKAV Pro giá 299 ngàn rồi thì tự khắc có người sẽ gọi điện chăm sóc bạn tới đường tơ kẻ tóc !

Mythhero
14-05-2009, 12:04
(Dân mất trí)- Theo Trung tâm An ninh mạng giao thông (Bé khỏe ăn vạ) thuộc Trường ĐH Bất khoa Hà Nội, 100% người tham gia giao thông tại Việt Nam đã từng phải vào bệnh viện tút lại phổi, mũi, tai, mắt ... sau khi liều mạng lao ra đường vào giờ cao điểm. Tác hại do kẹt xe gây ra đã gây thiệt hại ước tính lên tới 32700 tỷ đồng/tháng.

banmai_ty
14-05-2009, 12:47
"90% phải cài lại win" trong đó không có em chắc tại em không cài BKAV.

deadlove
14-05-2009, 13:00
Các virus này đã lây nhiễm trên 21.486.000 lượt máy tính

Cái câu này hiểu sao đây, nếu nói là 21.486.000 máy tính bị nhiễm thì họa là điên, cái việt nam này có khoảng gần 90 triệu dân, trung bình cứ cho là 1 hộ gia đình có 4 người thì có 1 máy tính đi, thế thì hóa ra là máy nào cũng bị nhiễm virut hết.

Còn nếu hiểu là "21.486.000 lượt máy tính" thì hóa ra là máy cài phần mềm diệt ko có tác dụng à, cài lại win xong nhiễm tiếp, thế thì vứt luôn máy đi cho xong.

Nói chung là dự đoán thế này thì cần quái gì cái trung tâm, tui dự đoán lấy cho xong.

magic1000
14-05-2009, 13:18
Cái câu này hiểu sao đây, nếu nói là 21.486.000 máy tính bị nhiễm thì họa là điên, cái việt nam này có khoảng gần 90 triệu dân, trung bình cứ cho là 1 hộ gia đình có 4 người thì có 1 máy tính đi, thế thì hóa ra là máy nào cũng bị nhiễm virut hết.

Còn nếu hiểu là "21.486.000 lượt máy tính" thì hóa ra là máy cài phần mềm diệt ko có tác dụng à, cài lại win xong nhiễm tiếp, thế thì vứt luôn máy đi cho xong.

Nói chung là dự đoán thế này thì cần quái gì cái trung tâm, tui dự đoán lấy cho xong.

Ý bác Quảng nói nếu 21.486.000 lượt máy kia nếu dùng BKAV của bác thì sẽ tiết kiệm được 327 tỷ đồng/tháng, vì như bác ta mô tả các phần mềm diệt Virus khác "diệt win" nên thiệt hại thật là to lớn. :blink::blink:

greenbirdnest
14-05-2009, 13:20
Cái câu này hiểu sao đây, nếu nói là 21.486.000 máy tính bị nhiễm thì họa là điên, cái việt nam này có khoảng gần 90 triệu dân, trung bình cứ cho là 1 hộ gia đình có 4 người thì có 1 máy tính đi, thế thì hóa ra là máy nào cũng bị nhiễm virut hết.

Còn nếu hiểu là "21.486.000 lượt máy tính" thì hóa ra là máy cài phần mềm diệt ko có tác dụng à, cài lại win xong nhiễm tiếp, thế thì vứt luôn máy đi cho xong.

Nói chung là dự đoán thế này thì cần quái gì cái trung tâm, tui dự đoán lấy cho xong.

:):):):):)

Này thì 20 char

rathue
14-05-2009, 13:51
Đề nghị các bác mở một đợt tuyên truyền thật rộng rải xuống tận miền núi, nông thôn...vì theo tôi nhận thấy, giới IT gần đây đã biết bộ mặt nổ bác Quảng nhưng ở khía cạnh người dân nông thôn, miền núi thì chưa.

Chiều qua Cuộc sống thường ngày trên VTV1 có nói đến vấn đề nổ của Bác Quảng.

Một lần nữa kêu gọi các bác hãy tuyên truyền rộng để người dân biết bộ mặt bác Quảng Nổ

oanh201079
14-05-2009, 14:01
Không biết nói seo bây giờ :|

hitokiri
14-05-2009, 14:03
con số 327 tỷ đồng đã giống lên một hồi chuông cảnh báo cho các máy tính sử dụng BKAV, sự thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng khi 90% người sử dụng BKAV phải cài lại máy tính. :)

nightstar_dhkt
14-05-2009, 14:19
Cảnh báo mức độ siêu khủng do virus gây ra như vậy để "lãnh đạo" bỏ tiền mua BKAV nhằm giảm thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế quốc gia. Gần 4 nghìn tỉ một năm chứ ít gì =)) Vật vã :D

Virus có khi để nuôi không sao chứ mấy lần chết máy bởi chức năng diệt Windows của BKaV em sợ rồi.

boytomo
14-05-2009, 14:33
mỗi lần nói về bk thì thấy anh em hứng khởi hẳng lên ấy nhỉ :emlaugh:

hoang_khuong
14-05-2009, 15:34
Thứ nhất, trong khoảng 2 năm trở lại đây chưa từng cài lại máy vì virus và cũng chưa từng dùng trở lại BKAV trên máy tính tại nhà.

Thứ hai, nói thiệt là nếu máy nhiễm virus thì đem ổ cứng đến 1 máy sạch để quét sau đó cài lại máy là an toàn nhất. Sau đó đừng có tiết tiền, sắm thêm 1 thằng BIT hay KAV là khỏe re (giá nó cũng khoảng 300k/năm hà)

Thứ ba, không biết bản pro của BKAV thế nào chứ bản free thì em chạy vãi. Nếu có 1 lần mất uy tín khi sửa máy cho người quen thì đó là do thằng BKAV free hại em. Lần đó cái máy đó hơi cũ, em không dám cài BIT nên cài BKAV vào. Trời mẹ đất ơi, nó quét ra virus, báo diệt rồi. Em giao máy cho người ta, hôm sau nghe phản hồi rằng virus còn nguyên như cũ (em tắt system restore đàng hoàng nhé, dù làm vậy rất bực mình) :angry:. Thêm 1 tội nữa là nó ngốn tài nguyên kinh khủng, bật Task manager lên coi mới hết hồn. Biết vậy cài thằng BIT xem ra còn khỏe hơn

Thứ 4, theo các chuyên gia của BKAV thì có cách nào nhanh nhất và hiệu quả nhất để đưa máy tính về hoạt động bình thường mà không phải cài lại máy không, chỉ cho anh em với.

thientuyettinh
14-05-2009, 15:37
97% máy tính ở Việt Nam nhiễm virus, 90% phải cài lại hệ điều hành và phần lớn người dùng không quan tâm đến bảo vệ dữ liệu, theo Trung tâm an ninh mạng Bkis.

Bkis vừa công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của virus máy tính với người sử dụng tại Việt Nam năm 2008 và quý I/2009, cho biết người dùng máy tính tại Việt Nam thiệt hại tới 327 tỷ đồng mỗi tháng, tức 3.924 tỷ đồng trong một năm.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Bkis cho biết nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 1/2009 thông qua khảo sát trực tuyến với trên 7.000 người truy cập vào trang web Bkav.com.vn.

USB là nguồn lây nhiễm chính

Theo nghiên cứu này, 97% máy tính tại Việt Nam đã từng bị nhiễm virus ít nhất một lần và USB là nguồn lây nhiễm virus phổ biến nhất. Chức năng AutoRun trên Windows cho phép kích hoạt tự động các file thực thi có trong USB. Điều này đã giúp cho những virus ẩn mình trong USB có thể tự động lây nhiễm vào hệ điều hành ngay khi người sử dụng cắm USB vào máy tính. Đây là lý do khiến USB trở thành nguồn lây nhiễm virus phổ biến nhất hiện nay. Cũng vì thế mà Microsoft gần đây đã phải đưa ra tuyên bố sẽ thay thế chức năng AutoRun trong Windows 7 sắp phát hành.

90% máy tính phải cài lại Windows

Có đến 90% người sử dụng đã từng phải cài lại Windows sau khi máy tính bị nhiễm virus. Không ít người sau đó đã bị mất những dữ liệu quan trọng hoặc nhẹ hơn là mất toàn bộ môi trường làm việc.

Đó là hậu quả của việc xử lý virus chưa chuyên nghiệp. Có tới 49,28% người tham gia khảo sát cho biết, khi gặp vấn đề về virus máy tính họ thường nhờ bạn bè, người quen giúp đỡ hoặc tự loay hoay xử lý. Đây là thói quen không tốt vì trên thực tế, người sử dụng hoặc bạn bè của họ thường không có đủ kỹ năng chuyên môn về virus, do đó không những không xử lý được virus mà có thể còn làm tình trạng máy tính trầm trọng hơn.

Bkis khuyến cáo để tránh các thiệt hại không đáng có do diệt virus không đúng cách, người sử dụng nên liên hệ với nhà sản xuất phần mềm diệt virus để yêu cầu hỗ trợ kĩ thuật.

91% nói phần mềm diệt virus có bản quyền là cần thiết

Điều thú vị của nghiên cứu này là ý thức về việc sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền đã được nâng cao. Với câu hỏi để diệt virus hiệu quả, theo bạn có cần thiết phải sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền hay không? Đã có 91% người được hỏi trả lời là “cần thiết”, chỉ có 9% trả lời là “không cần thiết”. Hầu hết mọi người đã nhận thấy nếu sử dụng phần mềm diệt virus miễn phí hoặc phần mềm diệt virus thương mại nhưng không có hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ thì cũng không hiệu quả. Song, “ý thức này chưa đủ mạnh để biến thành hành động nên người sử dụng chưa từ bỏ được thói quen cố hữu hiện nay là tự loay hoay xử lý mỗi khi gặp virus”, nghiên cứu kết luận.

58% người dùng lơ là mật khẩu

Mặc dù ý thức dùng phần mềm có bản quyền được cải thiện, song đáng buồn là có tới hơn 70% người sử dụng không thường xuyên hoặc chưa bao giờ thực hiện thao tác khóa máy tính (lock) khi rời khỏi bàn làm việc. Việc này khiến cho nguy cơ bị người khác sử dụng máy tính trái phép, ăn cắp dữ liệu quan trọng hay cài đặt mã độc theo dõi, kiểm soát máy tính rất dễ xảy ra.

Bên cạnh đó, có tới 58% người sử dụng không bảo vệ mật khẩu của mình cẩn thận. Mất mật khẩu đồng nghĩa với việc dữ liệu có thể bị người khác khai thác bất cứ lúc nào. Thậm chí, đặt mật khẩu nhưng không đủ mạnh cũng có thể bị hacker dễ dàng dùng các công cụ dò mật khẩu để khai thác. Để hạn chế rủi ro, người sử dụng nên đặt mật khẩu dài trên 8 ký tự, khó đoán, bao gồm cả chữ số và chữ cái, đồng thời áp dụng chế độ định kỳ đổi mật khẩu, không dùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau, không cung cấp mật khẩu cho ai.

60% biết về lỗ hổng nhưng không cập nhật bản vá

Trong nghiên cứu tương tự của Bkis năm 2006, chỉ có 26% người sử dụng máy tính biết thế nào là bản vá lỗ hổng phần mềm và cập nhật bản vá. Năm 2007 là 49,45%, tại thời điểm này đã tăng lên 60%. Tuy nhiên, đáng lo ngại là tỉ lệ cập nhật bản vá thường xuyên lại giảm, chỉ còn 23% trong khi năm năm 2007 là 24%.

Bkis khuyến cáo việc cập nhật bản vá lổ hổng phần mềm cần phải được làm triệt để, vì chỉ cần tồn tại một lỗ hổng trên máy tính, hacker đã có thể lợi dụng để tấn công và chiếm quyền điểu khiển toàn bộ máy tính.
Theo ICTnews

tin_truc22
14-05-2009, 16:41
Số tiền đó trong một năm dư sức triển khai đào tạo Ubuntu rồi >:)

Zas
14-05-2009, 17:37
Em quy ra thóc cái :

327.000.000.000 vnd
Tính trung bình 8.000.000/pc ( Tính cả phụ kiện thiệt hại chung )

327.000.000.000 : 8.000.000 = 40.875 máy tính !!!!

Pà mẹ tui ơi.Mỗi tháng virus nó nguốn bay gần 50 ngàn máy tính.
Nếu tính thiệt hại về phần mềm thì chắc chẳng có, vì vn toàn czach.Có ai có thông số bán ra của máy tính việt nam hàng tháng ko :(

vanhungesdk
14-05-2009, 19:57
Theo qua sát, các đề tài nào liên quan đến BKAV, hay bác
Quảng đều được anh em đón chào rất nồng nhiệt :D:D:D

ktakta
14-05-2009, 21:36
Bkis đưa ra khuyến cáo, để tránh các thiệt hại không đáng có do diệt virus không đúng cách, người sử dụng nên liên hệ với nhà sản xuất phần mềm diệt virus (như BKAV - người đăng bài) để yêu cầu hỗ trợ kĩ thuật chuyên nghiệp.


lại 1 thần dân trung thành với BKAV

aye129
15-05-2009, 11:05
CÔng nhận hot nhất trên này vẫn là các thông tin về anh Quảng.
Mà thống kê được số lượng máy tính ở Việt Nam 21.486.000 là đơn vị nào thống kê nhỉ, trung bình 4 người có một cái máy tính.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

À quên bác ZAs tính trung bình một cái PC mất 8 tiệu thì ai dám sử dụng máy tính nữa, tiền đâu mà xài hoang phí như thế :(

greenbirdnest
15-05-2009, 12:00
ấy da, Quảng Nổ nổi tiếng quá trời !

Tại hạ bái phục, bái phục... bái phục cái tài nói 'to' của anh Quảng đó.

:):):):):)

singcang
15-05-2009, 13:43
bác Quảng đúng là Hot boy . :D

Zas
15-05-2009, 14:11
Thì em cứ tình tiền máy tính - thêm vào đó là phụ kiện ...,chứ chưa hẳn đã thiệt hại cả cái máy mà .
Con số thống kê của bác @aye là năm hay tháng vậy, trung bình "4 người 1 máy tính" em thì không tin như vậy !

AnhTuanKB
15-05-2009, 14:20
Mình nghĩ là số lượng máy tính ở VN phải là 21.486.001 cái. Tính thêm 1 cái của mình nữa, vì chưa có ai gặp mình để hỏi xem mình có máy tính hay không.

blaobaoloc
15-05-2009, 14:23
Tui thấy bác Quảng giống các Quan bác nhà ta quá! Làm láo báo cáo thi hay.

linhdn
15-05-2009, 15:06
Tác hại do virus gây ra đã gây thiệt hại ước tính lên tới 327 tỷ đồng/tháng Tiền bây giờ mất giá ghê hì , chắc vài bữa nữa bkav thống kê vn giống như Zimbabwe , đi mua bánh mỳ ôm theo valy tiền để mua :-"

anhquangbmt206
15-05-2009, 15:33
hê máy tui chưa bao giờ bị dính virus đến nỗi phải cài lại win cả, toàn dùng KIS scan 1 phát là xong

greenbirdnest
15-05-2009, 15:49
Virus máy tính cũng khiến 90% người sử dụng đã từng phải cài lại Windows. Không ít người đã mất những dữ liệu quan trọng hoặc toàn bộ môi trường làm việc. Sau khi bị virus xâm nhập máy tính 49,28% thường nhờ bạn bè giúp đỡ hoặc tự xử lý. Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó rơi vào tình trạng máy móc còn bị lỗi nghiêm trọng hơn.

- Thứ nhất: Nổ quá trời là nổ, đâu ra cái số liệu này vậy. -> Tự biên tự diễn.
- Thứ hai: đánh giá thấp toàn bộ người sử dụng vi tình mà bị dính virus. Tự chế ra và suy nghĩ rằng trình độ bạn bè của enduser rất thấp...--> Ghét nhất kiểu người đi ngậm máu phun 'anh em' ngu. --> Chán
- Thứ ba: khùng điên gì mà tự nhiên dính virus mà hư máy móc -> muốn 'nổ to' để cơ quan nhà nước đi 'lùng' mà mua bé khỏe ăn vạ hả?

Kết luận: Nổ to nhất hành tình mà em từng thấy.

:):):)

up2store
15-05-2009, 17:58
Tui thấy bác Quảng giống các Quan bác nhà ta quá! Làm láo báo cáo thi hay.

:yes: Thiệt là đúng quá đi!

Mahakaruna
15-05-2009, 19:14
Tui thấy bác Quảng giống các Quan bác nhà ta quá! Làm láo báo cáo thi hay.

Ông có f@ke IP khi post bài đó ko hả ?
Coi chừng bị bắt vì tội tiết lộ bí mật quốc gia ~.~

'OR''='
15-05-2009, 19:24
Những thống kê của BKIS thường là hoàn toàn dựa trên tính toán chủ quan, số lượng mẫu rất ít và không có số liệu kiểm chứng, thêm vào đó còn được công tác PR thổi phồng lên nhằm mục đích thu hút dư luận, làm hoa mắt người dùng máy tính phổ thông.

maithangbs
15-05-2009, 19:33
Sắp tới ra BKAV 2009 có chức năng turn off autorun :), nên phải khuyến cáo virus lây qua USB là chủ yếu.

uitsky.com
15-05-2009, 19:43
Ồ! Bác Quảng giỏi thống kê ghê luôn á. Em khâm phục bác Quảng, bác í sẽ là hình tượng để sau này ra trường em phải noi theo! Yeah! Bác Quảng mun 5

kiemkhachanhai
15-05-2009, 20:26
Ôi thật là đau đầu quá đi, cái thớt nào về Quảng Hot Boy là mấy bác cứ nhào vô chém giống như Fan hâm mộ không bằng.
Nhưng mà có 1 điều vẫn cứ thắc mắc là không biết Quảng nhà ta có bao giờ đọc qua những lời nhận xét của mấy bác trên này không nhỉ.

mhphong1992
15-05-2009, 20:58
90% sử dụng BKAV phải cài lại win, thiệt hại 327 tỷ đồng trên tháng
đúng là Bé Khỏe Ăn Hại

tanky
16-05-2009, 01:01
Phải nói là Bé Khóc Ăn Vạ mới đúng.
Các bác à, nếu sử dụng bkav thì đảm bảo mọi người sẽ được chăm sóc từ chân lông đến kẽ nách bởi các em xinh tươi từ đội ngũ chăm sóc khách hàng của anh Quảng, nên vì thế tỷ lệ thương tật, mất sức, bất lực...vi bị ốm sẽ từ 90% -> 09% :D

up2store
16-05-2009, 06:04
http://vinawater.com/images/quang1.jpg

phuongthom
16-05-2009, 09:04
327 tỷ đồng/tháng
thiệt hại nhìu như vầy kia à :emlaugh:

xelnaga
16-05-2009, 10:02
[quote]
Bkis đưa ra khuyến cáo, để tránh các thiệt hại không đáng có do diệt virus không đúng cách, người sử dụng nên liên hệ với nhà sản xuất phần mềm diệt virus (như BKAV - người đăng bài) để yêu cầu hỗ trợ kĩ thuật chuyên nghiệp.
Đã quote bài của người ta mà lại còn tự tiện thêm bớt vào nữa thì đừng để quote làm gì :-w

lovefruit
16-05-2009, 10:09
vừa mới đến ngân hàng ACB ngó vào mạng hình máy tính của các nhân viên thấy ngay BKAV! đúng là nản thiệt nản luôn.

colection
16-05-2009, 10:39
[quote=colection;1652843]

Đã quote bài của người ta mà lại còn tự tiện thêm bớt vào nữa thì đừng để quote làm gì :-w

Có biết đọc và hiểu dòng chữ này không vậy : "- người đăng bài"
Không phải vô cớ mà người ta gõ thêm nó vào đâu !
Giỡn mà còn không biết vui nữa thì thôi de ra đi cho rồi...

aye129
16-05-2009, 11:37
Thì em cứ tình tiền máy tính - thêm vào đó là phụ kiện ...,chứ chưa hẳn đã thiệt hại cả cái máy mà .
Con số thống kê của bác @aye là năm hay tháng vậy, trung bình "4 người 1 máy tính" em thì không tin như vậy !

Không con số trong cái báo cáo của bác quảng là khảo sát tới 21 triệu cái máy tính ấy, nên em tính trung bình 4 người có một cái máy tính thôi.

Nếu tính thiệt hại thì chắc chỉ ở tầm doanh nghiệp mới thiệt hại như thế, EM lấy một cái ví dụ vui nhé ;)
Giả sử em đang code cho một dự án tới tầm thời gian dead line.
Em lễ tân yêu âm nhạc không hiểu gì về độ quan trọng của máy tính em đang làm hồn nhiên vào cắm usb có nhạc + virus của em ấy lúc em ra ngoài uống nước với bạn.
Lúc em về em bé đó đang mếu máo bảo em không hiểu sao em cắm usb vào máy anh thì máy chết.
..........................
Thiệt hại thì chưa biết .

Giả sử như thế thì còn có thiệt hại lớn. chứ nếu máy cá nhân bình thường mà nhiễm virus mà thiệt hại đến hàng tỉ thì ..

ruckus
16-05-2009, 13:44
Vãi nào....
1 cái máy 8 triệu là thường đấy. Đó tính về mặt dữ liệu thôi, còn nhiễm virus thì đâu có làm hư phần cứng.
Nói chung con số của bác Quảng đưa ra là thử tài mần toán của anh em, mần tính giỏi thì bác ấy nhận vào BKIS làm, tha hồ mà sướng .... ^^

tme_power
16-05-2009, 14:15
Nếu cả Việt Nam mà chỉ dùng BKAV để bảo vệ máy tính thì số tiền có thể lớn hơn thế nữa chứ (chuckle)

btd82
16-05-2009, 14:35
Đứa nào bảo làm giàu không khó anh tát cho vỡ mồm

Nghe kết nhất câu này. Em thì cứ cái nào free mà xài, hiệu quả hay không là do người dùng, còn cái pro của BKAV như ****, toàn diệt luôn .dll ko hà

lichthiepvn
16-05-2009, 18:21
Chỉ nghe thiệt hại thôi đã thấy kinh khủng rồi, không dám bình luận thêm gì nữa.

rathue
16-05-2009, 18:56
Tẩy chay Quảng Nổ, Quảng Bkav

namduong8889
16-05-2009, 20:55
Có một con virut rất to đầu trọc mà không ai diệt nổi

CounterStrike
16-05-2009, 21:24
ước gì tui ở vị thế có thể ung dung tuyên bố như a Q :detective.
rõ ràng là a Q có hậu phương rất mạnh :nuke:

HongGiaQuyen
16-05-2009, 23:19
Nghe tin nổi hông vậy trời:D 327 tỷ???????????

kaizvn
16-05-2009, 23:44
thiệt hại cũng cỡ đó đó các bác à. Hồi đó em bị virus thì tốn tiền ra mua cái disk win DVD 15k hay là cái disk soft 8k. Nếu đem chia ra thì 1 tháng có khoảng... 21.800.000 người phải ra mua disk :w00t:!! Điều này chứng tỏ là các tiệm bán disk trên cả nước hưởng vài chục triệu mỗi tháng "nhờ" virus :D.

Ko biết cả nước mình có đc 21.800.000 máy tính để mà " nhiễm virus cùng lúc" ko :D.

Tục nhất là 327 tỉ/tháng.

Thế thì Việt Nam giàu nhất quả đất cha nó rồi. Mỗi tháng vứt đi 327 tỉ mà.

sbo.vn_scammer
16-05-2009, 23:50
BKAV là cái đồ cùi mía,

wdtech.net
16-05-2009, 23:54
21.800.000 lượt chứ đâu phải máy, từng đó lượt thì số máy sẽ ít hơn(cụ thể bao nhiêu thì em chịu ^^).

kenny_chicken
17-05-2009, 08:12
327 tỉ ~= 18.000.000 USD /tháng

Một con số rất....ba xạo.

magic1000
17-05-2009, 11:01
97% máy tính ở Việt Nam nhiễm virus, 90% phải cài lại hệ điều hành
Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Bkis cho biết nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 1/2009 thông qua khảo sát trực tuyến với trên 7.000 người truy cập vào trang web Bkav.com.vn.


Toàn những thằng dùng bkav nên mới 97% nhiễm virus :lick::lick:

gio_huy_hoang
17-05-2009, 12:11
có nói quá không vậy ;;)

ngotuanvn
17-05-2009, 14:08
Bkav nói đúng đó! trước khi cài bkav hàng năm em mất vài tỉ cho cái máy tính của em. Mỗi lần virus viến thăm là mất đứt gần 1 tỉ.

Từ ngày biết Bkav Home miễn phí do thằng bạn tên Quảng cùng lớp dế thiệu. Em down về dùng thử được 1 năm thấy khác hẳng các pác àh. Hàng năm chỉ còn mất nửa tỉ cho cái vụ virus. Sau đấy em chuyển qua mua thì hàng năm không còn mất tỉ nào cả. Thiệt tình là chẳng mất xu lẻ nào hết. Virus mà nghe nói đến máy tính em, biết có cài Bkav là tự động chết mà chẳng cần diệt nữa.

Từ ngày sử dụng bkav đến giờ em rất yên tâm. Tối ngủ ngáy o o mà chẳng cần suy nghĩ gì về virus nữa, chẳng sợ lo mất tiền tỉ nữa. Bkav giá quá rẻ, chỉ 299ngàn. So 299ngàn với tiền tỉ mà em mất thì đúng là hạt cát trong đống cát.

Em khuyến cáo các pác dùng bkav để khỏi phải mất tiền tỉ nữa giống như em á.

JonnyQuest
17-05-2009, 14:46
Vi phạm phần mềm năm 2008 gây thiệt hại 257 triệu USD (http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2009/05/3BA0F0D8/)



Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Bkis nêu ví dụ về chính công ty của mình: "Nếu chỉ 20% trong khoảng 5 triệu người sử dụng phần mềm chống virus của Bkis trả phí bản quyền với mức 20 USD cho một phần mềm, thì hàng năm chúng tôi đã có thể thu thêm 20 triệu USD".

5 triệu người sử dụng BKAV??? VN có 80 triệu dân, không rõ có bao nhiêu máy tính nhưng tính ra 16 người thì một người dùng BKAV :blink::blink:

Nói vậy vì không tin rằng có mấy người nước ngoài sử dụng BKAV.

adlab
17-05-2009, 16:28
nói chung mình không thích BK cũng như Từ quảng nhưng thực sự vẫn thích việt nam có những công ty CNTT, bảo mật có trình độ ngang với thế giới, để đảm bảo 1 nền an ninh về thông tin quốc gia, nhìn sang TQ đã phát triển an ninh thông tin hàng đầu thế giới chuẩn bị cho 1 cuộc chiến trong tương lai, chiến tranh mạng

Google.com
17-05-2009, 19:14
Việc tin vào BKAV thì tự hại cho mình chi là phần nhỏ. Nhưng việc quản cáo láo của BKAV làm nhiều người tin và hại thêm người khác thì đúng là tội đồ. Mình bức xúc dẫn đến ghét cay ghét đắng BKAV là vì chính nó là một tác nhân lan truyền virus ở VN.
Mình dẫn chứng cho kết luận trên với vấn đề mình đang gặp phải: Thỉnh thoản mình phải ra ngoài dịch vụ để in, cứ mổi lần đưa USB ra tiệm là chủ tiệm lại bất BKAV lên quét virus cho USB (mình không muốn cũng không được vì họ chỉ cho phép mình dùng máy tính khi họ đã kiểm tra bằng cách này). Và 10 lần thì 9 lần mình đem USB về nhà cắm vào máy thì KIS trên máy tính mình lại phát hiện vài con virus. Đó là mình còn hiểu biết nên tự bảo vệ (mặc dù thụ động). Các bạn thữ nghĩ mỗi ngày có bao nhiêu USB bị nhiễm virus bằng cách này và tiếp tục lan truyền sang máy khác không?
Đó chính là lý do tại sao mình kết luật BKAV chính là tác nhân lan truyền virus ở VN hiện nay.

manhkhanh
18-05-2009, 00:03
Bkav nói đúng đó! trước khi cài bkav hàng năm em mất vài tỉ cho cái máy tính của em. Mỗi lần virus viến thăm là mất đứt gần 1 tỉ.

Từ ngày biết Bkav Home miễn phí do thằng bạn tên Quảng cùng lớp dế thiệu. Em down về dùng thử được 1 năm thấy khác hẳng các pác àh. Hàng năm chỉ còn mất nửa tỉ cho cái vụ virus. Sau đấy em chuyển qua mua thì hàng năm không còn mất tỉ nào cả. Thiệt tình là chẳng mất xu lẻ nào hết. Virus mà nghe nói đến máy tính em, biết có cài Bkav là tự động chết mà chẳng cần diệt nữa.

Từ ngày sử dụng bkav đến giờ em rất yên tâm. Tối ngủ ngáy o o mà chẳng cần suy nghĩ gì về virus nữa, chẳng sợ lo mất tiền tỉ nữa. Bkav giá quá rẻ, chỉ 299ngàn. So 299ngàn với tiền tỉ mà em mất thì đúng là hạt cát trong đống cát.

Em khuyến cáo các pác dùng bkav để khỏi phải mất tiền tỉ nữa giống như em á.

........... Hài vãi ...........

oanh201079
18-05-2009, 00:16
Nguyễn Tử Quảng đọc được chắc mừng cười đến bể mũi :D

loveu113
18-05-2009, 01:14
Bkav nói đúng đó! trước khi cài bkav hàng năm em mất vài tỉ cho cái máy tính của em. Mỗi lần virus viến thăm là mất đứt gần 1 tỉ.

Từ ngày biết Bkav Home miễn phí do thằng bạn tên Quảng cùng lớp dế thiệu. Em down về dùng thử được 1 năm thấy khác hẳng các pác àh. Hàng năm chỉ còn mất nửa tỉ cho cái vụ virus. Sau đấy em chuyển qua mua thì hàng năm không còn mất tỉ nào cả. Thiệt tình là chẳng mất xu lẻ nào hết. Virus mà nghe nói đến máy tính em, biết có cài Bkav là tự động chết mà chẳng cần diệt nữa.

Từ ngày sử dụng bkav đến giờ em rất yên tâm. Tối ngủ ngáy o o mà chẳng cần suy nghĩ gì về virus nữa, chẳng sợ lo mất tiền tỉ nữa. Bkav giá quá rẻ, chỉ 299ngàn. So 299ngàn với tiền tỉ mà em mất thì đúng là hạt cát trong đống cát.

Em khuyến cáo các pác dùng bkav để khỏi phải mất tiền tỉ nữa giống như em á.
good job!

Đến pác Quảng còn ko ngờ

kaizvn
18-05-2009, 03:03
ictnews - 1 trang lá cải chuyên giật title gây sock. Nếu đăng ở chỗ khác thì mình tin BKAV tuyên bố vậy, chứ ictnews thì tin... 1 nửa thôi :D.

mà cái này ăn theo 397 tỉ/tháng ấy nhỉ :)

banmai_ty
18-05-2009, 08:02
Bkav nói đúng đó! trước khi cài bkav hàng năm em mất vài tỉ cho cái máy tính của em. Mỗi lần virus viến thăm là mất đứt gần 1 tỉ.

Từ ngày biết Bkav Home miễn phí do thằng bạn tên Quảng cùng lớp dế thiệu. Em down về dùng thử được 1 năm thấy khác hẳng các pác àh. Hàng năm chỉ còn mất nửa tỉ cho cái vụ virus. Sau đấy em chuyển qua mua thì hàng năm không còn mất tỉ nào cả. Thiệt tình là chẳng mất xu lẻ nào hết. Virus mà nghe nói đến máy tính em, biết có cài Bkav là tự động chết mà chẳng cần diệt nữa.

Từ ngày sử dụng bkav đến giờ em rất yên tâm. Tối ngủ ngáy o o mà chẳng cần suy nghĩ gì về virus nữa, chẳng sợ lo mất tiền tỉ nữa. Bkav giá quá rẻ, chỉ 299ngàn. So 299ngàn với tiền tỉ mà em mất thì đúng là hạt cát trong đống cát.

Em khuyến cáo các pác dùng bkav để khỏi phải mất tiền tỉ nữa giống như em á.

Oh, Good job!
Hay lắm tiếp tục phát huy tinh thần như vậy nhé.

boytomo
18-05-2009, 09:43
Toàn những thằng dùng bkav nên mới 97% nhiễm virus :lick::lick:

chính xác đến từng câu chữ :emlaugh::prrrr:

Guffy
18-05-2009, 22:38
Bạn cứ mua 1 bản BKAV Pro giá 299 ngàn rồi thì tự khắc có người sẽ gọi điện chăm sóc bạn tới đường tơ kẻ tóc !

Pác Cu-léc-xi-ông ơi, có cách lào để các em ấy thôi chăm sóc nữa ko, cảm ơn pác nhìu.
P/S: Pác Cu-léc-xi-ông 'chăm sóc' A... 'lổ' có vẻ hơi kỹ đấy, mà tui thấy có mấy me-xừ hay tự xưng là 'Kiến trúc sư trưởng' của Hệ điều hành này hay Hệ điều hành lọ của Việt Lam, pác lại pỏ qua ko 'chăm sóc' nhẩy?

Mr X
18-05-2009, 23:56
ước gì tui ở vị thế có thể ung dung tuyên bố như a Q :detective.
rõ ràng là a Q có hậu phương rất mạnh :nuke:

Nhìn vậy còn hỏi :D

http://vinawater.com/images/bk.gif

nightstar_dhkt
20-05-2009, 12:54
Nhìn vậy còn hỏi :D

http://vinawater.com/images/bk.gif

Chỉ có thể dùng 1 từ:

Hâm mộ !

:D

up2store
20-05-2009, 13:54
Nhìn vậy còn hỏi :D

http://vinawater.com/images/bk.gif

Em thiệt là hâm mộ anh Quảng béo quá :lick:

kyra2008
20-05-2009, 16:05
Việc tin vào BKAV thì tự hại cho mình chi là phần nhỏ. Nhưng việc quản cáo láo của BKAV làm nhiều người tin và hại thêm người khác thì đúng là tội đồ. Mình bức xúc dẫn đến ghét cay ghét đắng BKAV là vì chính nó là một tác nhân lan truyền virus ở VN.
Mình dẫn chứng cho kết luận trên với vấn đề mình đang gặp phải: Thỉnh thoản mình phải ra ngoài dịch vụ để in, cứ mổi lần đưa USB ra tiệm là chủ tiệm lại bất BKAV lên quét virus cho USB (mình không muốn cũng không được vì họ chỉ cho phép mình dùng máy tính khi họ đã kiểm tra bằng cách này). Và 10 lần thì 9 lần mình đem USB về nhà cắm vào máy thì KIS trên máy tính mình lại phát hiện vài con virus. Đó là mình còn hiểu biết nên tự bảo vệ (mặc dù thụ động). Các bạn thữ nghĩ mỗi ngày có bao nhiêu USB bị nhiễm virus bằng cách này và tiếp tục lan truyền sang máy khác không?
Đó chính là lý do tại sao mình kết luật BKAV chính là tác nhân lan truyền virus ở VN hiện nay.

pác không thể nào trách BKAV ở trường hợp này được.
Vì BKAV không phải là nguyên nhân làm cho USB của bạn bị dính viurs.
Mà:
1. Máy ở tiệm internet đó đã nhiễm Virus
2. Chủ tiệm có cài BKAV và xem đây là chương trình diệt virus tốt nhất
3. BKAV quá tồi nên không thể diệt được Virus trong máy nên khi bạn cắm USB vào máy thì Virus lây qua USB của bạn.
Vì thế chỉ có thể trách là tại BKAV tồi quá không diệt được virus mà thôi.
Chứ nếu máy ở tiệm không nhiểm Virus thì dù có quét cả ngàn lần bằng BKAV thì khi USB của bạn cũng không bị nhiễm Virus đâu.
BKAV không phải là nguồn lây Virus bạn à.

tớ thì tớ biết có trường hợp khi quét xong thì toàn bộ file dữ liệu đồ án, file *.exe trong USB bị xóa sạch

kenny_chicken
20-05-2009, 16:12
không phải trực tiếp lây virus mà chỉ là lừa đảo thôi.

sideduck
20-05-2009, 16:27
pác không thể nào trách BKAV ở trường hợp này được.
Vì BKAV không phải là nguyên nhân làm cho USB của bạn bị dính viurs.
Mà:
1. Máy ở tiệm internet đó đã nhiễm Virus
2. Chủ tiệm có cài BKAV và xem đây là chương trình diệt virus tốt nhất
3. BKAV quá tồi nên không thể diệt được Virus trong máy nên khi bạn cắm USB vào máy thì Virus lây qua USB của bạn.
Vì thế chỉ có thể trách là tại BKAV tồi quá không diệt được virus mà thôi.
Chứ nếu máy ở tiệm không nhiểm Virus thì dù có quét cả ngàn lần bằng BKAV thì khi USB của bạn cũng không bị nhiễm Virus đâu.
BKAV không phải là nguồn lây Virus bạn à.

tớ thì tớ biết có trường hợp khi quét xong thì toàn bộ file dữ liệu đồ án, file *.exe trong USB bị xóa sạch

Bạn không hiểu ý của bạn kia :no:
BKAV quá tồi nhưng lại quảng cáo là rất tốt, khiến cho những người không rành về công nghệ lầm tưởng là có BKAV là có tất cả, không 1 loại vi-rút vi trùng gì có thể hại máy được, làm người dùng bỏ qua hết mọi nguy cơ tiềm tàng và không thực hiện các biện pháp phòng tránh cơ bản, cứ thoải máy cắm và chạy.
Vì nó làm người dùng mất ý thức cảnh giác, cho nên nó giúp virus lây lan với tốc độ nhanh hơn mạnh hơn :no:

tme_power
20-05-2009, 16:49
Thì tớ đã bảo nếu cả nước ta mà chỉ dùng BKAV hết thì mức thiệt hại gấp nhiều lần so với con số đó. (chuckle)

rathue
20-05-2009, 17:13
Quảng chó...........

kenny_chicken
20-05-2009, 17:28
ặc, bác này quá khích roài.

0988338837
20-05-2009, 17:50
Các bác hâm mộ BKIS khi đọc xong bài này có im ko?
http://vietnamnet.vn/bvkh/2009/05/848563/

ruckus
20-05-2009, 18:18
Các bác hâm mộ BKIS khi đọc xong bài này có im ko?
http://vietnamnet.vn/bvkh/2009/05/848563/

Chắc là không.
Họ sẽ ca bài ca : 1 cá nhân ko đại diện cho 1 tập thể ...

Guffy
20-05-2009, 19:25
Chắc là không.
Họ sẽ ca bài ca : 1 cá nhân ko đại diện cho 1 tập thể ...

Pác ruckus lói chí phải, mà tui cũng ko hiểu chú vietlamlet đăng pài kiểu gì thế lữa?

Forzet
20-05-2009, 20:22
Có thể là họ nhìn được cái nổ của BKIS nhưng ko trực tiếp đăng bài vì đằng sau BKIS là 1 thế lực mờ ám :)) Đành dựa vào mục bảo vệ khách hàng để đợi comment từ người dùng!

Guffy
20-05-2009, 23:01
Có thể là họ nhìn được cái nổ của BKIS nhưng ko trực tiếp đăng bài vì đằng sau BKIS là 1 thế lực mờ ám :)) Đành dựa vào mục bảo vệ khách hàng để đợi comment từ người dùng!

Dù sao thì cũng kỳ cục, pởi chú lày có vẻ kỳ nhông lắm!

kaizvn
21-05-2009, 00:17
Có thể là họ nhìn được cái nổ của BKIS nhưng ko trực tiếp đăng bài vì đằng sau BKIS là 1 thế lực mờ ám :)) Đành dựa vào mục bảo vệ khách hàng để đợi comment từ người dùng!
thế lực rõ ràng vậy chứ mờ với ám gì nữa hả bác.

trieudoahong
21-05-2009, 11:20
thread nào có BKAV thì khỏi cần sticky.

thientuyettinh
21-05-2009, 15:42
chính xác đến từng câu chữ :emlaugh::prrrr:
mấy bồ có nói quá không vậy, chứ bkav dùng cũng tốt mà.
Chả có máy nào dùng công cụ chống virus nào mà dám bảo là máy mình sẽ không bị nhiễm virus, nếu muốn chắc ăn thì cài vài chuơng trình chống virus vào!

tme_power
21-05-2009, 15:58
mấy bồ có nói quá không vậy, chứ bkav dùng cũng tốt mà.
Chả có máy nào dùng công cụ chống virus nào mà dám bảo là máy mình sẽ không bị nhiễm virus, nếu muốn chắc ăn thì cài vài chuơng trình chống virus vào!

Hic, cài vài cái vào đâu phải là tốt đâu bạn có khi phản tác dụng.

Nếu nước ta mà nhà nhà đều dùng BKAV hết thì con số thiệt hại do virus gây ra còn gấp mấy lần như thế kia.

nightstar_dhkt
21-05-2009, 18:06
Nếu nước ta mà nhà nhà đều dùng BKAV hết thì con số thiệt hại do virus gây ra còn gấp mấy lần như thế kia.


Chuẩn khỏi chỉnh luôn. Tin vào BKAV chỉ còn nước vứt máy.

chicotroimoihieu
22-05-2009, 16:11
Bkav nói đúng đó! trước khi cài bkav hàng năm em mất vài tỉ cho cái máy tính của em. Mỗi lần virus viến thăm là mất đứt gần 1 tỉ.

Từ ngày biết Bkav Home miễn phí do thằng bạn tên Quảng cùng lớp dế thiệu. Em down về dùng thử được 1 năm thấy khác hẳng các pác àh. Hàng năm chỉ còn mất nửa tỉ cho cái vụ virus. Sau đấy em chuyển qua mua thì hàng năm không còn mất tỉ nào cả. Thiệt tình là chẳng mất xu lẻ nào hết. Virus mà nghe nói đến máy tính em, biết có cài Bkav là tự động chết mà chẳng cần diệt nữa.

Từ ngày sử dụng bkav đến giờ em rất yên tâm. Tối ngủ ngáy o o mà chẳng cần suy nghĩ gì về virus nữa, chẳng sợ lo mất tiền tỉ nữa. Bkav giá quá rẻ, chỉ 299ngàn. So 299ngàn với tiền tỉ mà em mất thì đúng là hạt cát trong đống cát.

Em khuyến cáo các pác dùng bkav để khỏi phải mất tiền tỉ nữa giống như em á.

Quá chuẩn, làm gì có con virus nào sống được với thuốc súng, bom đạn đang nổ chứ

host.saigon
22-05-2009, 20:41
Ước tính thôi mà, mấy cha rãnh quá.

relax24h
23-05-2009, 08:02
http://vinawater.com/images/bk.gif


Những câu nói ấn tượng của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
(Dân trí) - Sau 4 tháng giữ cương vị Bộ trưởng với các cuộc “hành quân” liên tục vào Nam ra Bắc và đặc biệt trong hơn 200 phút “đăng đàn” Quốc hội vào hai ngày 25 và 27/11, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân không những chiếm được cảm tình của đông đảo dư luận mà còn luôn khiến mọi người bất ngờ.

Mạnh mẽ, quyết liệt, không rào đón, không né tránh - đó là phong cách phát ngôn của ông Nhân. Hầu như trong các lần diễn thuyết, Bộ trưởng Nhân đều “nói vo” và rất ít khi phải cầm theo văn bản. Ông có thể đứng nói 40-60 phút liền một mạch mà không hề bị lặp ý hay vấp váp.

Một điều nổi bật khác trong phong cách phát ngôn của Bộ trưởng Nhân còn là sự thẳng thắn trong việc sử dụng ngôn từ - những ngôn từ thường được coi là phải “né” như theo luật bất thành văn của những người làm chính trị. Dù vậy, ông vẫn dùng một cách rất hợp lý và cũng rất chính xác. Chính điều này đã vừa tạo nên sự bất ngờ, vừa tạo nên sự thiện chí đặc biệt của dư luận dành cho ông Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Chúng tôi xin giới thiệu một số câu nói đầy ấn tượng như vậy của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân.

- Năm 2010 là năm tôi kết thúc “kỳ thi tuyển sinh” của chính bản thân tôi với đề bài là chống tiêu cực và bệnh thành tích. (Trao đổi cùng báo chí nhân dịp khai giảng năm học 2006-2007)

- Chúng ta phải chọn con đường phát triển chất lượng giáo dục cao với chi phí thấp. (Trong Lễ phát động cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích…”, 31/7/2006)

- “Tặc lưỡi” cấp bằng cho học sinh vào đời là sai lầm! Điều này có thể ví với việc xác nhận quân nhân bắn súng tốt trong khi anh ta chưa đủ tài cầm súng. Như vậy, khi ra trận, anh ta dễ dàng bị giết đầu tiên và hậu quả không chỉ là tổn thất của cá nhân anh ta mà là tổn thất của xã hội nói chung. (Trong Lễ phát động cuộc vận động “nói không…”, 31/7/2006)

- “Từ lâu nay, trong ngành sư phạm đã tồn tại tình trạng đào tạo “bừa”!” (Phát biểu tại hội nghị đổi mới các trường Sư phạm tháng 11/2006)

Các câu nói của Bộ trưởng trong dịp trong dịp trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú nhân dịp 20/11/2006:

- Đó là những nụ cười ra nước mắt. Khi tôi lên các vùng cao và nói chuyện với các thầy cô ở đây, lúc nói chuyện, họ hay lấy tay che miệng. Không phải để làm duyên mà để che hàm răng đen vì phải thường xuyên ăn rau đắng. Ở đó, các thầy cô cũng không có nhiều P/S hay Colgate như ở dưới miền xuôi!

- Các thầy, cô xin đừng vội nghỉ hưu. Ông cụ tôi hồi hơn 80 vẫn còn đi dạy!

- Không phải chúng ta không thấy mà là chúng ta “quên”. Các thầy cô của chúng ta hiện nay đang phải ở trong những cái gọi là “lều” công vụ chứ không phải nhà công vụ.

- Các thầy cô đừng tự ái nếu như có lúc này hay lúc khác dư luận không ủng hộ mình.

- Những người đã là GS thì làm thế nào để sớm có ngày có một PGS làm việc cạnh mình, đó là “phúc” cho ngành, cho xã hội.

- Việc đào tạo tiến sĩ của chúng ta luôn trong tình trạng “cơm chấm cơm”. “Chấm” 31 năm không sao nhưng đến thời kỳ hội nhập là không bình thường nên không thể kéo dài tình trạng này.


Tại Hội thảo Đề án xây dựng mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020, tháng 11/2006:

- Khi người ta mua một cái tivi, nếu dùng một thời gian thấy nó không tốt thì người ta có thể bỏ đi và mua cái khác nhưng không ai học một trường ĐH sau 5 năm chỉ để biết nó tốt hay không tốt.

- Chúng ta phải mạnh dạn lên khi trình Chính phủ những ý tưởng của chúng ta. Chúng ta cũng phải mạnh dạn “nhắc” Chính phủ về quyền lợi cho ngành giáo dục.

- Nhà nước phải hỗ trợ theo “đầu” sinh viên của mỗi trường, không để tình trạng trường công thì được hỗ trợ, trường tư thì không như hiện nay.

- Đối với đào tạo tại chức và từ xa thì chỉ cần gióng chuông cảnh báo, việc giải quyết chưa cần cấp bách và để cho các trường có thời gian để sẵn sàng vì dù sao, tại chức cũng là “cái nồi cơm” của các trường và các trường đã có 40 đến 50% khoản thu thêm từ đó. “Siết” lại ngay thì khổ cho các trường.

- Các trường ĐH phải “đùm bọc” lẫn nhau để cùng phát triển.

Các câu nói trong phần trả lời chất vấn của Quốc hội trong hai ngày 25 và 27/11/2006:

- Dự thảo tăng lương cho giáo viên có khả thi không? Tháng 5/2007 Bộ mới “nộp bài”cho Chính phủ nên chưa thể có “đáp án” ngay được.

- Nếu hỏi tôi bao giờ mới xoá xong phòng học tranh tre nứa lá, tôi không thể trả lời được.

- Chúng tôi đã cân thử cặp của học sinh, nếu chỉ có SGK thì cặp không nặng, nhưng do học sinh còn mang theo tập vở, sách tham khảo, thậm chí cả đồ chơi nên cặp của các em rất nặng.

- Trong quá trình phát triển, ban đầu Bộ quản tất các các trường ĐH, CĐ, nhưng ở địa phương có tâm lý trường nào trực thuộc Uỷ ban thì cao hơn, oai hơn!

- Chức năng phát triển nhân tài của chúng ta trong chương trình giáo dục là chưa rõ.

- Các Giáo sư là một tài sản vô giá, không thể để “phí” đi khi các giáo sư đồng loạt về hưu.

- Hiện, tỷ lệ học sinh tiểu học đang giảm mạnh, trong khi đội ngũ giáo viên không thay đổi. Vì vậy, nếu dưới 20% học sinh ở lại lớp cũng không có vấn đề lớn lắm về giáo viên!

- 50% học sinh Hồng Công học thêm, ở Braxin là 40%, Nhật Bản 70% và Malaysia là hơn 80%. Chúng tôi đưa ra con số như vậy không phải để tự khen mình! Bản thân học thêm dạy thêm không xấu, vấn đề là động cơ người dạy.

M.M
(Tổng hợp)

Nguồn: http://dantri.com.vn/c25/s25-154911/nhung-cau-noi-an-tuong-cua-bo-truong-nguyen-thien-nhan.htm

Emtoi.org
23-05-2009, 11:20
Nói chung là "Chú Quảng" chỉ giỏi bốc phét, đếch làm ăn nên trò chống gì vào cái thời đại này? "Chú" nên pắn về nghỉ hưu đi, thời của CHÚ qua lâu rồi
Phong tặng cho bác quả là không sai
http://thanhniensonla.com/uploads/out.php/i1176_bk.gif
http://thanhniensonla.com/uploads/out.php/i1175_quang1.jpg

kaizvn
24-05-2009, 02:32
Ước tính thôi mà, mấy cha rãnh quá.
ước tính sai số bao nhiêu thế bác :D...

lephuongtung93
24-05-2009, 21:26
Sai số là Cộng trừ 10 tỷ. kekeke
Tụi này sạo quá, làm như Việt Nam toàn Tỷ phú

vegamu
26-05-2009, 17:58
Bao nhiêu % dân số VN dùng máy tính ?? Đa phần dân VN sống ở nông thôn hoặc làm công nhân thời vụ trong các khu công nghiệp. 70% số dân này hầu như không dùng máy tính.
Phần còn lại ở thành phố. Trừ đi đa phần dân thành phố là công nhân, buôn bán, chiếm 3/4.

Phần còn lại may lắm 1/4 là "cán bộ", tức nhân viên văn phòng. Dĩ nhiên là như vậy, nhân viên văn phòng là "thượng lưu", đương nhiên là chiếm thiểu số, nếu không thì xã hội lấy cứt mà ăn. Tính cho già lắm là 1/4 dân thành phố, chứ thực tế chỉ khoảng một vài %.

Số dân văn phòng này mỗi gia đình 4-6 người chung nhau một máy tính, đây là tính gia đình không thuê người giúp việc, chứ thường mỗi gia đình có đông hơn.

Như vậy, phần công chức 4-6 người 1 máy tính, cho giỏi là chiếm 1/4 của 30% dân số. Vị chi, giỏi lắm là (1/4-1/6) x 1/4 x 30% x 80 triệu là con số máy tính đang hoạt động ở VN. Như vậy, tối đa VN hiện có 1/50 hoặc 1/80 của 80 triệu, tức 1-2 triệu máy tính.



Một phép tính kiểu ...
Xem lại số thuê bao internet ở VN đi nhá. Hơn 2 triệu. Mà mỗi thuê bao thường kéo theo vài máy nữa. Tính đi.
Cộng thêm việc sử dụng từ ngữ bậy bạ thế kia, chửi người ta người ta lại khinh cho đấy.

kaizvn
26-05-2009, 18:18
Một phép tính kiểu ...
Xem lại số thuê bao internet ở VN đi nhá. Hơn 2 triệu. Mà mỗi thuê bao thường kéo theo vài máy nữa. Tính đi.
Cộng thêm việc sử dụng từ ngữ bậy bạ thế kia, chửi người ta người ta lại khinh cho đấy.
chắc bác ấy đang tính số máy tính của công chức chứ ko phải của cả nước đâu bác à lol.

nhưng công nhận ông bac_capo ko hiểu tình hình ở VN, khi nói 70% dân số không dùng máy tính. Ở nước ngoài đừng có ngóng đầu vào nói, còn nếu đang ở VN thì nên xem lại kiến thức xã hội của mình :).

Nhưng từ cách tính kiểu 327 tỉ chia cho 1,2 triệu thuê bao => tốn 165.000 ~327.000 thì em mới biết bác Quảng nói đúng chỗ nào, sai chỗ nào :

Ý bác Quảng là tốn 327 tỉ/ năm, nhà báo nghe lộn hay lọt chữ hay sao mà ghi là 327 tỉ/ tháng :D... và 327 tỉ/năm đó là số tiền mà 1~2 triệu người dùng BKAV ( theo lời bác Quảng "khoe" ) bỏ ra để mua cái của nợ BKAVPRO :D

donganh1
27-05-2009, 20:23
Ô,Việt nam có gần 2 triệu sinh viên đại học và cao đẳng,chưa tính trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.Mà sinh viên thì thời nay có máy tính cá nhân thì cũng chả phải hiếm lắm.Đấy là còn chưa kể các em học sinh choai choai nhé.
Ai bảo bac capo dân nông thôn khônThế thì mấy ông công sở ở các thôn xã để cái gì trên bàn thế.Ở nông thôn thì cũng có thiếu gì các công ty cơ quan,trường học mà bảo không dùng máy tính.Quê em nghèo nhưng cũng có nhiều gia đình trang bị máy tính cho con em học tập rồi
ở thành phố có bao nhiêu công ty,cơ quan?Trong các công ty đó có bao nhiêu máy tính.Hì,thế rồi các bác xài máy tính ở công ty xong thế là đủ rồi chứ gì.Về nhà chả cần phải mua thêm cái máy nữa để xài nhỉ?Thế mà em thấy bác nào làm công sở cũng hầu hết có máy ở nhà đấy.
Lần sau đã tính thì tính cho nó đúng nhé.Việt nam mà chỉ có 1-2 triệu máy.Phì
Còn cái số liệu thì chả phải người ta đã bảo trưng cầu ý kiến trên website rồi còn gì.Sau đấy lấy tỉ lệ mà nhân lên thôi.Người ta là trung tâm an ninh mạng,phát hiện cái này cái nọ thì phải công bố.Hô hô,chứ chả nhẽ biết rồi im im thế à.
Các bác ở đây chắc ai cũng là chuyên gia bảo mật nhỉ.Nói như đúng rồi đấy.Có làm nổi cái khá hơn BKAV không?Hay chỉ ngồi hóng hớt rồi hùa theo.Các bác thì giỏi lắm,thế sao cái gì cũng bị nước ngoài nó dập cho tàn bạo thế.Các nhân tài đâu hết rồi.Giỏi thì làm cái gì đi.
Em chả biết cái máy tính nó thiệt hại những gì.Chứ mà lỡ phải cài lại win thì cũng mất toi vài ngàn bạc rồi,chưa kể giá trị của các dữ liệu lưu trong máy.Đó là chưa kể những mất mát khác về thời gian công sức...g xài máy tính.

Cyclone13
28-05-2009, 10:11
Trước đây down BKAV home về toàn thấy KIS báo file có virus lại phải xóa đi. Nhiều lần thấy ghét Bk quá nên đã từ bỏ hẳn.Giờ biết chuyện này mình biết đã lựa chọn không sai lầm.HEhe

wdtech.net
28-05-2009, 10:17
Ô,Việt nam có gần 2 triệu sinh viên đại học và cao đẳng,chưa tính trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.Mà sinh viên thì thời nay có máy tính cá nhân thì cũng chả phải hiếm lắm.Đấy là còn chưa kể các em học sinh choai choai nhé.
Ai bảo bac capo dân nông thôn khônThế thì mấy ông công sở ở các thôn xã để cái gì trên bàn thế.Ở nông thôn thì cũng có thiếu gì các công ty cơ quan,trường học mà bảo không dùng máy tính.Quê em nghèo nhưng cũng có nhiều gia đình trang bị máy tính cho con em học tập rồi
ở thành phố có bao nhiêu công ty,cơ quan?Trong các công ty đó có bao nhiêu máy tính.Hì,thế rồi các bác xài máy tính ở công ty xong thế là đủ rồi chứ gì.Về nhà chả cần phải mua thêm cái máy nữa để xài nhỉ?Thế mà em thấy bác nào làm công sở cũng hầu hết có máy ở nhà đấy.
Lần sau đã tính thì tính cho nó đúng nhé.Việt nam mà chỉ có 1-2 triệu máy.Phì
Còn cái số liệu thì chả phải người ta đã bảo trưng cầu ý kiến trên website rồi còn gì.Sau đấy lấy tỉ lệ mà nhân lên thôi.Người ta là trung tâm an ninh mạng,phát hiện cái này cái nọ thì phải công bố.Hô hô,chứ chả nhẽ biết rồi im im thế à.
Các bác ở đây chắc ai cũng là chuyên gia bảo mật nhỉ.Nói như đúng rồi đấy.Có làm nổi cái khá hơn BKAV không?Hay chỉ ngồi hóng hớt rồi hùa theo.Các bác thì giỏi lắm,thế sao cái gì cũng bị nước ngoài nó dập cho tàn bạo thế.Các nhân tài đâu hết rồi.Giỏi thì làm cái gì đi.
Em chả biết cái máy tính nó thiệt hại những gì.Chứ mà lỡ phải cài lại win thì cũng mất toi vài ngàn bạc rồi,chưa kể giá trị của các dữ liệu lưu trong máy.Đó là chưa kể những mất mát khác về thời gian công sức...g xài máy tính.

câu mình bôi đậm ở trên có lẽ là câu nói ngu nhất trong năm. ví dụ như xe honda bị gãy cổ phốt, không được chê chất lượng dở, vì có ngon thì mày làm đi à ?

đứng ở phương diện người tiêu dùng bt, họ được quyền lên tiếng nhận xét chất lượng sản phẩm, tốt khen xấu chê (đừng có mở miệng ra là đã dùng chưa mà chê, ví dụ họ chê xe hummer tốn xăng thì cũng bảo họ là đã dùng đâu mà chê à ?, đâu phải ai cũng có tiền + nhu cầu mua, cho dù họ không mua nhưng họ vẫn có quyền nói lên nhận xét của họ dựa vào những cái mà sản phẩm đó đã thể hiện trong cuộc sống, trong thị trường), không lẽ không được lên tiếng chê chất lượng một sản phẩm nào đó là dở vì có ngon thì mày làm đi à ? (chỉ có ở việt nam "thượng đế" mới bị đối xử như vậy thôi).

Đến windows & MS còn bị rất nhiều người dùng chê dở & họ (MS) cũng chấp nhận, và từng bước khắc phục, sản phẩm của họ luôn cải tiến để khắc phục nhược điểm và cố làm hài lòng người dùng chứ họ ko cho quân chửi kh & bảo với kh là có ngon thì mày làm đi như anh quảng nhà ta đâu :)(câu nói đó thể hiện sự hạn chế ở ... vì khách hàng + cộng đồng đại đa số là người dùng chứ không phải là nhà sản xuất)

Chốt lại một câu là tốt khen dở chê. ok ?

hungmanhvan
28-05-2009, 10:55
Ô hô? virus sao làm hỏng máy tính được? Ông BKIS có hâm nặng không đấy? Cùng lắm thì hỏng HDD thôi chứ? mỗi 1 con HDD giá 40 USD, 1 triệu máy tính thì là 40 triệu đô la, cứ gọi là Vn có 10 triệu máy tính đi thì hỏng 400 triệu USD /3 năm (HDD bảo hành 3 năm), như vậy mỗi năm là 130 triệu USD = 2000 tỷ VND cho chẵn , suy ra mỗi tháng là 180 tỷ VND (Trong trường hợp kể cả các máy tính của bác Quảng ở nhà, Laptop của chính bác ấy, chưa kể 2 triệu người cài BKAV của Bác Quẳng nữa cũng bị hỏng HDD do Virus)

Cách tính thứ 2 : Vì HDD được bảo hành nên 3 năm đầu không có thiệt hại nào cả, ta tính thiệt hại HDD khi hết bảo hành

3 triệu máy tính VN có HDD hết bảo hành x 100.000 đ 1 HDD = 300 tỷ VND 1 năm

Tổng thiệt hại 1 năm là 300 tỷ nếu toàn bộ 3 triệu máy tính đó bị virus phá nát ổ cứng phải mua ổ mới --> thiệt hại 1 tháng chỉ có 25 tỷ thôi các bác ợ

Thế mà bác Quẳng nói thiệt hại trên 300 tỷ 1 tháng là nó làm hỏng cả main chip Ram , Màn hình, cable, nguồn , Case luôn hả bác? hay em chưa bao giờ bị nhiễm virus nên không biết? Hay bác quẳng tính cả trị giá dữ liệu và phần mềm ?? Phần mềm hỏng cài lại rồi không tính

Nếu tính trị giá dữ liệu mà bắc Quẳng cộng được thì em bái phục, vậy em nói luôn là nhiều người nói BKAV ăn file dữ liệu người dùng, có file trị giá hàng triệu USD vì ghi nợ của các khách hàng lớn, suy ra 1 tháng thiệt hại do BKAV gây ra khoảng... 3000 tỷ VND bác Nghĩ sao? và Virus gây hại hơn hay BKAV gây hại hơn?

Hay bác tính thiệt hại là do người dùng bị lộ thông tin CC? (ở VN chưa có hiện tượng này) hay người dùng bị ăn cắp thông tin cá nhân? cá nhân gì nhỉ?

relax24h
28-05-2009, 19:06
Sắp tới nhà nước chủ trương chuyển sang dùng Linux thì bác Q. có mà xơi cám :D

babyinternet
28-05-2009, 22:48
Thực ra cách tính của Q nổ ko phải là không có cơ sở nên mọi người đừng vội tranh luận theo hướng này. Thường người ta tính thiệt hại không phải chỉ đơn giản bằng mặt vật chất giống như thảo luận mà mọi người đang trao đổi không mà còn nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ như thời gian, chi phí cơ hội ....

Một máy tính bị nhiễm virus, ngoài vấn đề bạn bị mất mát dữ liệu, bạn phải tốn công cài lại máy hoặc nhờ những người rành về IT cài đặt hộ. Thiệt hại được tính trên tổng thể các yếu tố như thời gian cài đặt(nếu ko bị virus chắc là thời gian đó được sử dụng để sản sinh ra tiền của cho xã hội), thiệt hại về mặt vật chất do virus gây ra, thiệt hại về cơ sở hạ tầng...

Tôi chỉ nói đơn giản thế này, một ông boss chuẩn bị dữ liệu ngày mai đi trình bày với đối tác, khách hàng. Tối nghịch dại mở trang 3x ra xem và máy dính virus ko thể khởi động(hoặc đại loại là thế) dẫn đến toàn bộ nội dung trao đổi với khách hàng không thể sử dụng được. Vậy không nhận được hợp đồng ==> không có lợi nhuận ==> thiệt hại. Ngoài ra còn tốn một đống thời gian dọn dẹp, scan ... Nếu thời gian đó để đi làm chuyện khác chắc là kiếm được 1 đồng tiền ==> thiệt hại.

Ở đây tôi chỉ muốn các bạn nhận định rõ hơn về hai chữ "thiệt hại" trong lời nói quả Q nổ. Còn con số cụ thể thì xin phép ko bàn vì tôi cũng chả cao tay để tính ra như bác Q.

hungmanhvan
28-05-2009, 23:14
Nếu anh Quẳng tính chi phí cơ hội ra con số đó thì bó tay anh quẳng luôn, như tớ đã nói, có nhiều ý kiến phản ánh BKAV không diệt được virus nhưng vì quảng cáo tốt quá nên khá nhiều máy cài dẫn đến hàng trăm ngàn cơ hội bị bỏ phí do phải tìm antivirus khác để diệt virus, rồi thời gian bị mất do phải cài lại win, phần mềm, rồi chi phí cơ hội bỏ lỡ các công việc kinh doanh lớn khi bị mất mát dữ liệu do virus gây ra do tự tin cài BKAV... như vậy hóa ra 326 tỷ 1 tháng này là lỗi chính là Bkav không diệt được virus phải không?

kenny_chicken
29-05-2009, 21:27
Sắp tới nhà nước chủ trương chuyển sang dùng Linux thì bác Q. có mà xơi cám :D

lúc đó sẽ có virus cho linux xuất hiện tại VN. :glare: Và đương nhiên sẽ có phiên bản BKAV dành cho OS Linux.

relax24h
06-06-2009, 09:16
Bác Nổ còn tính là virus thâm nhập lấy cắp hoặc xóa tài liệu -> mức độ tiêu hao cực nhớn
Thực tế là các con virus bây h kô dám làm những điều như thế vì nếu chủ của nó bị bắt thì có mà tù rụng tóc :D

vinhvu1986
01-07-2009, 16:43
Bác Q nhà ta hồi đó sinh ra ở kho đạn rồi :D, mình thật sự không biết bác ta láy cơ sở dữ liệu ở đâu mà tuyên bố như vậy. Mong rằng khi bác Q nỗ thì hi vọng sẽ nhỏ nhỏ lại chứ nổ lớn qua thì máy ông KAV, BIT không còn nơi dung thân hiihhi.

up2store
01-07-2009, 16:49
sao bác ý ko nổ nói cái antivirus của M$ thua xa BKAV nhỉ

vinhvu1986
01-07-2009, 17:11
Không biết các bạn có còn nhớ cái vụ "75% máy tính VN dùng BKAV Pro trong năm 2010" giờ là nữa năm 2009 rồi đó không biết có được bao nhiêu % đây ihiihi

tokyolinux
01-07-2009, 19:07
http://vinawater.com/images/quang1.jpg
Vãi hàng thật, sắp tới BKAV có kế hoạch tiến hành nghiên cứu cả module cho phép phần mềm BKAV diệt luôn H1N1. Thấy mấy thằng trên trạm ISS của Nhật vừa trở về nó bảo thế.

hikaruanh
01-07-2009, 22:18
ôi thôi bác quảng nổ :crying:

galabuon
02-07-2009, 18:24
Nếu anh Quẳng tính chi phí cơ hội ra con số đó thì bó tay anh quẳng luôn, như tớ đã nói, có nhiều ý kiến phản ánh BKAV không diệt được virus nhưng vì quảng cáo tốt quá nên khá nhiều máy cài dẫn đến hàng trăm ngàn cơ hội bị bỏ phí do phải tìm antivirus khác để diệt virus, rồi thời gian bị mất do phải cài lại win, phần mềm, rồi chi phí cơ hội bỏ lỡ các công việc kinh doanh lớn khi bị mất mát dữ liệu do virus gây ra do tự tin cài BKAV... như vậy hóa ra 326 tỷ 1 tháng này là lỗi chính là Bkav không diệt được virus phải không?

Bác nói chí phải. Tuyên bố 1 con số mà không đưa ra cách tính dựa trên các phần trăm mà lão Q thống kê được đã tào lao lắm rồi. Sao lão k kê cái chi phí ae IT thay vì đi làm ra tiền mà lên 4rum chửi lão, tốn time, tốn băng thông ...v.v luôn cho nó cụ thể. :D

lm4m
03-07-2009, 02:10
Thanks..........

http://i40.tinypic.com/2cs9maw.jpg http://fsst.100webspace.net/a/pic.phphttp://fxvg.100webspace.net/a/pic.phphttp://nsgo.100webspace.net/a/pic.phphttp://vssa.100webspace.net/a/pic.php