PDA

View Full Version : Hỏi trang nghe tiếng Anh?



namhoang
09-05-2009, 08:23
Bác nào biết trang tin tiếng Anh cho phép nghe từng bài giống như báo Tuổi Trẻ không? Làm ơn chỉ giúp!
Cảm ơn!

turbopanel
09-05-2009, 08:44
Bác vào BBC thử xem : http://www.bbc.co.uk/go/vietnamese/nav/int/-/vietnamese/english

namhoang
09-05-2009, 09:06
Cảm ơn!
Hì! Ngại quá có thế mà không chịu tìm! Còn trang nào hay hơn thì bà con góp nhặt nhé!

lanistk
09-05-2009, 09:50
Cảm ơn!
Hì! Ngại quá có thế mà không chịu tìm! Còn trang nào hay hơn thì bà con góp nhặt nhé!

http://www.voanews.com/specialenglish/ nếu không vào được thì www.unsv.com

mickeyguy
09-05-2009, 11:08
Bác vào BBC thử xem : http://www.bbc.co.uk/go/vietnamese/nav/int/-/vietnamese/english

trang này là hay nhất đó , cố gắng nha bạn

lanistk
09-05-2009, 14:13
trang này là hay nhất đó , cố gắng nha bạn

Trang đó là tiếng Anh giọng Anh , trang của mình là tiếng Anh giọng Mỹ , những ai mới tập nghe Anh văn thì nên nghe VOA trước rồi tới CNN or BBC.

namhoang
11-05-2009, 08:43
Trang đó là tiếng Anh giọng Anh , trang của mình là tiếng Anh giọng Mỹ , những ai mới tập nghe Anh văn thì nên nghe VOA trước rồi tới CNN or BBC.

Chính xác!

BBC nói nhanh và trọng âm khó nghe. Nghe VOA họ nói chậm rãi hơn chỉ tiếc cái phần từ vựng không được ngon như BBC.

phamhongtu
12-05-2009, 09:27
Bạn thử nghe xem: http://hoctienganh.info/index.php?go=category_24

hoangviet8689
12-05-2009, 09:37
Mình có xem qua mấy trang mà các bạn đưa. Mình xin có ý kiến:
Voa có những chỗ nghe quá nhanh hoặc quá chậm
BBC thì quá nhanh và mỗi bài có nhiều từ mới, nếu cứ thế nhân lên thì học sẽ khiến các bạn nản đó. Riêng BBC thì có các mục học tiếng anh thú vị nhưng giọng hơi khó nghe, có mấy mục flatmate và 6 minutes cũng thú vị đó.
Bạn phải xem mình thuộc trình độ nào chứ đừng vào tùy tiện rồi lại nản và bỏ

lanistk
12-05-2009, 09:42
Mình có xem qua mấy trang mà các bạn đưa. Mình xin có ý kiến:
Voa có những chỗ nghe quá nhanh hoặc quá chậm
BBC thì quá nhanh và mỗi bài có nhiều từ mới, nếu cứ thế nhân lên thì học sẽ khiến các bạn nản đó. Riêng BBC thì có các mục học tiếng anh thú vị nhưng giọng hơi khó nghe, có mấy mục flatmate và 6 minutes cũng thú vị đó.
Bạn phải xem mình thuộc trình độ nào chứ đừng vào tùy tiện rồi lại nản và bỏ

VOA special englihs thì đọc chậm, VOA news thì đọc tốc độ vừa phải . VOA có các mục như Economic report, Explorations, Science in the new, Health report , Education report rất hay.

lqkhoi
12-05-2009, 10:31
Nếu có truyền hình cable thì nên coi TV hơn là nghe radio.
1. Có hình sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn
2. Các chương trình như Special English của VOA rất nguy hiểm vì nó đọc quá chậm. Nó chỉ giúp các bạn tăng thêm vốn từ vựng chứ hoàn toàn không giúp bạn trong chuyện nghe và bạn sẽ bị ngộp khi nghe với tốc độ bình thường.
3. Các chương trình trên TV rất phong phú và đa dạng. Tốc dộ cũng là tốc độ bình thường vì vậy bạn sẽ quen dần với tốc độ nói của người nước ngoài. Vài kênh tiêu biểu: Discovery, Bloomberg (nếu bạn học tài chính), Australian Network (nếu muốn nghe giọng Auslish), NHK (nếu muốn nghe giọng Japlish), ChannelMedia (Singlish) .... , ESPN hay StarSports (cho ai muốn làm quen với giọng đọc nhanh và coi thể thao)....

4. Một cách khác cũng liên kết với hình là coi một bộ phim mình thích, lần đầu với subtitle để nắm cốt truyện, lần thứ 2 thì coi without sub và cố gắng nghe tất cả những gì họ nói. Cho dù không hiểu bạn vẫn có thể guess được vài chục % vì bạn đã biết trước cốt truyện. Với cách này bạn sẽ tiếp xúc với interactive communication, nó tốt hơn nhiều và quan trọng với bạn hơn là những bài news dài lê thê với những mục mà bạn không quan tâm.

blueberry08
12-05-2009, 10:35
VOA có phần standard mà nghe cũng ukie lắm!Hem thui vô xem phim trên HBO, Star Movie, hay disney channel ý!