PDA

View Full Version : Lần đầu tiên trong lịch sử, Google tiết lộ bí mật về hệ thống servers của mình!



Arkain
16-04-2009, 02:14
( Bây giờ đang bận nên cứ dịch từ từ, anh em có hứng thú thì thỉnh thoảng refresh nhé! Các chú biên tập của báo mạng nếu có thuổm về như các lần trước thì cũng xin ghi nguồn giùm :) )

-----


Hội Nghị Data Centers Efficiency Summit
Mountain View, California.
April 1, 2009

Arkain dịch cho www.DDTH.com

Đa số các công ty lớn đều dùng servers do Dell, HP, IBM, hoặc Sun sản xuất, riêng Google thì tự design lấy hàng trăm ngàn servers cho mình, thế nhưng design tuyệt mật của các servers này thì ai cũng tò mò muốn biết nhưng rất ít người được biết.


http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20090401/Ben_Jai_Google-1.jpg
Kỹ sư Ben Jai, người thiết kế hệ thống servers của Google

Lần đầu tiên trong lịch sử, Google vén bức màn bí mật phủ trên loại server design mà họ bắt đầu áp dụng từ năm 2005 (hiện đang trong thế hệ thứ 7), với những công nghệ tối ưu năng lượng có một không hai làm giới IT trầm trồ, chẳng hạn như là:

Các power supply unit (PSU) được đặc chế chỉ có công việc duy nhất là chuyển điện xuống 12 volts, điều này đóng góp không nhỏ cho power efficiency của PSU.
Tuy cũng chạy dual-CPU và có tới 8 RAM slots như ai, nhưng các motherboard do Google design chỉ cần nguồn điện 12 volts và tự có khả năng chuyển đổi giữa 12 volts, 5 volts, và 3.3 volts.


Khi công tác chuyển đổi điện thế giữa 12 volts, 5 volts, và 3.3 volts được chính motherboard đảm nhiệm, các PSU có thể hoạt động gần năng suất tối đa và không còn làm hoang phí điện thành hơi nhiệt nhiều như là trong các servers thông thường. Điều này có nghĩa là các servers sẽ chạy mát hơn và hệ thống điều hòa nhiệt độ cũng không cần đến các máy lạnh khổng lồ khát điện như là các data center truyền thống. Dĩ nhiên, các power supply không phải làm việc cực nhọc thì cũng sống lâu hơn.

Google cho biết, các công nghệ tối ưu năng lượng này chỉ có phí tổn thêm từ $1 cho đến $2 cho mỗi motherboard, nhưng với chúng, Google đã có thể nâng mức power efficiency của từng server lên đến 99.9%, con số làm các công ty khác chảy nước dãi và giới tiêu dùng như chúng ta chỉ nằm mơ!

Ngoài rạ, mỗi 2U server của Google đều có một bình điện back-up riêng biệt để có thể tối ưu mức năng lượng cần thiết cho từng server một khi cần thiết, thay vì cắm chung tất cả mọi servers trong data center vào chung một hệ thống UPS khổng lồ kềnh càng hoang phí năng lượng như tất cả các công ty khác. Theo tính toán của Google, việc gắn bình điện riêng biệt cho từng server lại còn tiết kiệm nhiều tiền hơn là ráp một hệ thống UPS có khả năng back-up cho số lượng servers tương đương!



http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20090401/GoogleServerMedium.jpg
Loại motherboard đặc biệt do chính Google design và Gigabyte sản xuất

http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20090401/Google_data_centers-1.jpg
Bình điện riêng biệt cho mỗi server thay vì ỷ lại vào một hệ thống UPS chung


Với một công ty có hàng trăm ngàn servers trong tay và các data centers nằm rải rác khắp thế giới như là Google, số tiền tiết kiệm được mỗi ngày/tháng/năm cho từng server mang nhân lên thì quả không phải là nhỏ!

Tuy nhiên, điều thú vị nhất chính là thiết kế "Modular Data Center" di động mà Google đăng ký bằng phát minh từ 2005 và hiện đang áp dụng khắp nơi. Thay vì cất từng server trong tủ tại data center như các công ty khác, các servers của Google được chứa trong các...shipping container riêng biệt, mỗi container chứa 1160 servers, mỗi data center chứa khoảng 45 containers như thế.


http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20090401/Google_data_centers-4.jpg
Sơ đồ nội thất của một "Modular Data Center"

http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20090401/Google_data_centers-3.jpg
Đoạn video cho thấy các container này cũng có sàn được nâng cao như các data center truyền thống.

Đối với đa số các data center thông thường, mỗi khi thiên tai như bão lụt, sóng thần, động đất, hỏa hoạn xảy ra thì khách hàng chỉ còn nước...cầu nguyện là data đã được backup trước đó, còn các servers nằm chết dí trong căn building bị ảnh hưởng thì...phó thác theo ý trời.

Đối với thiết kế modular data center, Google chỉ cần móc cần cẩu kéo hết các containers này lên xe tải chở đi nơi khác là xong! Khi triển khai data center mới ở đâu đó thì cũng thể lắp đặt nhanh như gió.

Khi Google đăng ký bằng phát minh (http://arstechnica.com/hardware/news/2007/10/google-patents-datacenter-in-a-shipping-container-ignores-suns-blackbox.ars) cho thiết kế "data center di động" này từ năm 2005, có nhiều người cười chê là dở hơi, nhưng sau các vụ thiên tai gần đây, còn có ai dám cười?



-----

Sources:

www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/01/google-unveils-its-container-data-center
www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/02/inside-a-google-data-center/
www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/08/video-google-efficient-data-center-summit/
http://www.informationweek.com/news/internet/google/showArticle.jhtml?articleID=216500267&subSection=All+Stories
http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html

Arkain
16-04-2009, 02:14
Tour tham quan data center của Google:


http://www.youtube.com/watch?v=zRwPSFpLX8I

Các đoạn slides chính thức đã được Google trình bày trong hội nghị:


http://www.youtube.com/watch?v=Ho1GEyftpmQ


http://www.youtube.com/watch?v=m03vdyCuWS0


http://www.youtube.com/watch?v=91I_Ftsd-7s

traicocxanh
16-04-2009, 02:26
Mèn ơi, Google này có nhiều trò thú vị quá! Tranh thủ dịch tiếp nha Ác Kền huynh đài! :d

Kìa,con chim
16-04-2009, 02:28
Móa ui, cao tay, hiện đại như vậy mà vẫn có mấy anh chị ở VN cứ đòi bóp chết Google !

wdtech.net
16-04-2009, 02:33
sax, thế này thì ai mà bóp cho nổi :))

fakoon1
16-04-2009, 02:33
Google còn nhiều điều bí mật cần khám phá :D

BoTayConGaQuay
16-04-2009, 03:06
Chắc tui cũng phải gắn 1 cục ups vào con server tui, phòng khi data server bị hư ups (vụ chết ups đã từng xảy ra ở DC của VN rồi lol)

Dịch tiếp đê bác Arkain.

Arkain
16-04-2009, 06:04
OK, dịch xong hầu hết đại ý của bài báo rồi :)

security_plus
16-04-2009, 07:50
Chắc tui cũng phải gắn 1 cục ups vào con server tui, phòng khi data server bị hư ups (vụ chết ups đã từng xảy ra ở DC của VN rồi lol)

Dịch tiếp đê bác Arkain.

UPS của Data Center mà chết hết thì lấy đâu nguồn cho các thiết bị mạng hả bác. Từ đó, server của bác có còn điện thì cũng không liên lạc được với thế giới bên ngoài đâu :)

Cám ơn bác Arkain nhiều nhé :)

Mình đang tìm hiểu tại sao dùng nhiều UPS con lại tiết kiệm và an toàn hơn là dùng chung UPS lớn?

hakiet
16-04-2009, 08:47
Google giờ kinh khủng qua, tự làm phần cứng luôn.

SuperCHANH
16-04-2009, 09:13
Tiếp tục đi bác Arkain.

phananh.com
16-04-2009, 09:41
Đúng là người lớn thì cách nghĩ cũng lớn và tư duy cũng lớn, nói chung mấy tính năng mà bác liệt kê mình thấy cái nào cũng good, từ tiết kiệm điện đến việc bỏ trong container để khinh đi, ...bái phục

ktakta
16-04-2009, 09:43
thằng search monova gì đó ko nhớ lắm, mà mấy pác cũng biết là nói đánh bại google, trời mấy server què đòi đánh ai trời

fotech_nd
16-04-2009, 09:54
( Bây giờ đang bận nên cứ dịch từ từ, anh em có hứng thú thì thỉnh thoảng refresh nhé! Các chú biên tập của báo mạng nếu có thuổm về như các lần trước thì cũng xin ghi nguồn giùm :) )

-----

http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html

Ko biết các bác nghĩ sao chứ trên http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html em chỉ thấy có mỗi dòng

April 1, 2009 2:26 PM PDT
nó đập vào mắt.

=> chỉ là April FOOLS!!!!!!!!!!!!! thôi mà các bác bàn luận xôm quá:D

su30mk
16-04-2009, 09:59
Bọn IBM, Dell, HP đọc xong bài này chắc cầu Chúa để Google không "nổi hứng" nhảy vào thị trường server:emlaugh:.

su30mk
16-04-2009, 10:02
Ko biết các bác nghĩ sao chứ trên http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html em chỉ thấy có mỗi dòng

April 1, 2009 2:26 PM PDT
nó đập vào mắt.

=> chỉ là April FOOLS!!!!!!!!!!!!! thôi mà các bác bàn luận xôm quá:D

Hơ hơ, giờ mới để ý đoạn đó. Thanks bác nha.

Arkain
16-04-2009, 10:02
UPS của Data Center mà chết hết thì lấy đâu nguồn cho các thiết bị mạng hả bác. Từ đó, server của bác có còn điện thì cũng không liên lạc được với thế giới bên ngoài đâu :)

Không biết các data center ở VN thì sao, còn bên này thì tất cả mọi linh kiện quan trọng trong một data center (từ servers cho đến routers) đều được nối liền với một hệ thống "UPS trung ương" khổng lồ (và rất mắc tiền), rồi hệ thống UPS ấy được nối liền với các máy phát điện chạy dầu diesel, nếu chỉ là sự cố nho nhỏ thì thường thường nguồn điện được khôi phục trước khi..hết dầu :)

Nếu data center bị hỏa hoạn, lũ lụt, hay là động đất thì lại là chuyện khác.


Mình đang tìm hiểu tại sao dùng nhiều UPS con lại tiết kiệm và an toàn hơn là dùng chung UPS lớn?

"Battery riêng cho từng server tiết kiệm hơn là dùng chung một hệ thống UPS lớn" bác ạ.

"Battery" thì dịch là "pin" hay là "bình điện" tùy theo sở thích, ở nước ngoài họ không phân chia rạch ròi. Nó cũng đơn giản và rẻ tiền hơn là cái UPS nhiều. Một hệ thống UPS chuyên nghiệp được thiết kế cho data center với khả năng phục vụ vài chục ngàn servers cùng lúc thì đắt kinh! Vậy cho nên không ít data center "tiền nào của nấy" chơi trò tiết kiệm tiền, xài mấy cục UPS nhỏ xíu mua ngoài chợ, tuy cũng quảng cáo là có "UPS backup chung với máy phát điện" nhưng thực tế thì không kéo nổi vài (chục) giây, máy phát điện còn chưa kịp khởi động thì UPS đã xì khói vì quá tải, đám servers lăn quay ra hàng loạt -> khách hàng kêu trời trong khi đợi người ta reboot lại!

Xem layout của cái server của Google thì cứ so sánh với cái...laptop là hiểu ngay.

Trong mỗi server của Google thì mọi thứ chỉ cần 12 volts: nguồn điện 12-volt nối thẳng từ power supply đến 12-volt battery và motherboard, nếu như cúp điện, powersupply ngưng cung cấp dòng điện 12 volt thì system sẽ tiếp tục chạy trên 12-volt battery cho đến khi máy phát điện khởi động. Bởi vì mỗi server đều có battery riêng nên cũng hoàn toàn tránh được trường hợp UPS của data center quá tải, mà cũng dễ dàng thay cái mới mỗi khi cần thiết.

Tóm lại, bí mật ở đây là hệ thống 12 volts đặc biệt kia, phải cần có đủ ba thứ đặc biệt là 12-volt power supply, 12-volt motherboard, và 12-volt battery chạy chung với nhau thì mới đạt được hiệu năng như Google, chuyện đơn giản vậy mà chưa có hãng cạnh tranh nào nghĩ ra, bởi vì họ không đủ sáng tạo để design lại hệ thống điện :)

iviisslove9x
16-04-2009, 10:06
UPS của Data Center mà chết hết thì lấy đâu nguồn cho các thiết bị mạng hả bác. Từ đó, server của bác có còn điện thì cũng không liên lạc được với thế giới bên ngoài đâu :)

Cám ơn bác Arkain nhiều nhé :)

Mình đang tìm hiểu tại sao dùng nhiều UPS con lại tiết kiệm và an toàn hơn là dùng chung UPS lớn?

.... Không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, ... chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác

+ Ít tốn năng lượng khi truyền tải điện qua những dây dẫn
+ Ít tốn năng lượng làm mát, điều hòa.
+ Vì motherroad ở đây sử dụng 12V - nên 1 bình ắc-quy nhỏ cho đèn pin công suất lớn có thể chạy trong vòng 5 - 10 phút, đủ để nhân viên bảo dưỡng phát hiện và bật hệ thống điện sự phòng. Lợi hơn nhiều so với cỗ máy UPS nặng trệt chiếm 1 khoảng trong DC mà chỉ mỗi khi cúp điện mới sài tới, tỷ lệ cúp điện ở Mỹ rất ít so với các nước khác như VN.

Chỉ có thể giải thích như thế

nhontran_pm
16-04-2009, 10:29
Ko biết các bác nghĩ sao chứ trên http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html em chỉ thấy có mỗi dòng

April 1, 2009 2:26 PM PDT
nó đập vào mắt.

=> chỉ là April FOOLS!!!!!!!!!!!!! thôi mà các bác bàn luận xôm quá:D
Chắc trùng hợp ngẫu nhiên lol

digitalknight
16-04-2009, 10:47
đúng là tư duy của người khổng lồ

su30mk
16-04-2009, 10:51
Bài này CNET đăng ngày Cá tháng Tư, có tin được không? Sao xóa bài của thành viên tùy tiện vậy, hay là muối mặt quá nên ém nhẹm đi hả ông Kền?

relax
16-04-2009, 10:57
Nếu là Cá Tháng Tư thì phải có đính chính, cái này ko có đính chính chắc là thiệt rồi.

hetien
16-04-2009, 11:27
Hình chụp thì ko giả được rồi.

fotech_nd
16-04-2009, 11:37
Nếu là Cá Tháng Tư thì phải có đính chính, cái này ko có đính chính chắc là thiệt rồi.

Theo như lời tác giả (http://www.cnet.com/profile/Shankland/) thì google sẽ publish các slides để trình bày nhiều thông tin hơn về hệ thống server của họ (http://twitter.com/google/status/1440093160), và tất nhiên họ cũng ko quên nhắc chúng ta là hãy chờ đợi - theo tôi thì chúng ta chờ đến ngày 1/4/2010 thì họ sẽ hé lộ thông tin:D

Cũng có thể google cho rằng những tiết lộ của họ sẽ làm thiên hạ khó có thể tin nổi, thế nên họ mới cho hé lộ thông tin đó vào đúng ngày 1/4 - một mũi tên trúng hai đích => quả thật phải nể phục anh google.

Arkain
16-04-2009, 11:45
Không biết cho đến bao giờ thì một số thành viên trong đây mới học tập được hai điều đơn giản mà học sinh Tiểu Học ở nước ngoài đã rành rọt: Research kỹ càng trước khi phát biểu và bàn luận đúng theo chủ đề được đưa ra :huh:

Chính vì những thành viên (tạm cho rằng đã đủ tuổi thành niên) chỉ biết phát biểu mà không thèm suy nghĩ như thế này mà nhiều khi tớ mất cả hứng thú dịch hoặc viết bài phân tích để chia sẻ với anh em thường xuyên như ngày xưa :no:

Tại sao thời buổi này mà vẫn còn những sinh viên nhắm mắt nhắm mũi phát biểu vớ vẩn mà không thèm bỏ ra đến một phút để kiểm chứng trước xem mình đang nói gì? Đối với những người tự nhận là dân IT, chạy qua Google.com gõ vài phát thì có phải là điều khó khăn lắm không? :blink:

Có biết rằng trong một topic nghiêm túc mà tự dưng nhảy vào xả rác bừa bãi thì có nghĩa là xem thường chủ topic lẫn tất cả mọi thành viên đang tham gia trong bàn tranh luận không? Spam bài vớ vẩn mà chưa bị cảnh cáo là may phước lắm rồi chứ còn kêu ca gì nữa? :buck:

Xem ra có một số chú đã mắc chứng bịnh đa nghi mà lại khiếm khuyết khả năng Google. Hội nghị được tổ chức ngày 1 tháng 4 và được thông báo từ trước với giới báo chí, không lẽ đợi đến tháng 5 thì CNET mới được đăng?

Google là ban tổ chức, rốt cuộc là trò Cá Tháng Tư là của Google hay là CNET?

Nếu thư mời tham dự hội nghị được gửi cho quan khách trước đó thì có thể là Cá Tháng Tư được không?

Trước khi ăn nói vớ vẩn thì xem lại topic này là do ai lập, lập ra vào ngày nào, và tên box này là gì. Giờ này mà còn cá với chẳng tôm :buck:

yeuITvn: Cho dù cậu có lập thêm hai ba nick khác nhau thì cái phong cách phát biểu mà không chịu suy nghĩ từng dẫn đến việc bị ban từ năm ngoái kia nó vẫn lòi ra. Bài rác rưởi vô giá trị nào được quăng vào một topic nghiêm chỉnh sẽ không được hoan nghênh, đơn giản thế thôi, nếu không hài lòng thì xin mời dời gót ngọc sang một diễn đàn khác phù hợp với mức tư duy của cậu hơn, xin cảm ơn :yes:

CounterStrike
16-04-2009, 12:15
- í tưởng dùng PS 12V là quá hay, sao giờ mình mới thấy vậy ta..
- đặt cụm server trong container cũng quá hay, thảo nào google bản địa hóa nhanh hơn mấy tay khổng lồ khác.
- dùng pin tại chổ: đây là cách của bên tổng đài, cách này hơi làm tui thắc mắc. Pin như thế thì lưu điện đc bao lâu (2CPU 2HDD 8RAM..)? Chắc các ks google chỉ định dùng pin trong khoảng thời gian ngắn trước khi máy phát điện vận hành lúc cúp điện. Nếu vậy trong chừng mực nào đó, đâu so với UPS đc. Dù sao đây vẫn là cách tiết kiệm vô địch :)

những thứ khác đều giống datacenter thông thường.

lqkhoi
16-04-2009, 12:31
Tò mò 1 chút Arkain.
Mainboard nào không chạy điện 12V.
Đối với 1 Mainboard bình thường sẽ có tổng cộng 3 nguồn điện được đưa vào:
1. 12V dùng đa số cho các peripheral như: HDD, DVD, một số high end PCI-X graphic cards

2. 5V dùng để cung cấp cho board và 1 số thiết bị ngoại vi chủ yếu là USB và 1 số graphic cards

3. 3.3V được dùng làm nguồn chính cho mainboard. Ngoài ra còn có regulator trên mainboard để convert 3.3V xuống 1.8V để chạy cho CPU (core) và RAM.

Câu hỏi:
Theo như bài dịch ở trên các mainboard được cải tiến chỉ accept đúng 1 loại 12V, không cần 2 và 3 --> Suy ra trên mainboard phải được integrate các regulator vì RAM không thể nào chạy 12V và USB không thể nào chạy 12V :D nếu không muốn bốc khói.
Vậy cuối cùng tôi vẫn không hiểu rõ mục tiêu để làm gì ngoài chuyện duy nhất sẽ dễ dàng connect các battery 12V để làm power backup. Đó là ưu điểm duy nhất tôi nhìn thấy.

Các ups hiện nay phải output điện AC và connect back lại vào các PSU. Nó rõ ràng là 1 chuyện rườm rà và tiêu hao của các PSU là rất lớn. Trong trường hợp của Google việc tiêu hao sẽ giảm đi rất nhiều.

Nhưng ngoài chuyện đó ra, việc regulator được gắn trên mainboard sẽ làm chi phí mainboard tốn kém hơn rất nhiều.

Arkain
16-04-2009, 12:52
Bác lqkhoi quên là hard drives ngày nay vẫn cần dây 12 volts lẫn 5 volts.

Hội nghị này mang tên là "Data Centers Efficiency Summit", nên tiết kiệm được xu nào tiền điện là làm hết!

Như tớ đề cập đến trong bài viết thứ hai, mục tiêu của Google khi dời nguồn điện 5v từ PSU lên thẳng motherboard là để optimize luôn hiệu suất của cái Power Supply Unit (PSU). PSU lâu nay vốn là cái lò đốt năng lượng một cách cực kỳ hoang phí mà có rất nhiều công ty bỏ qua, efficiency của PSU ngày nay hễ được 80% là quý hóa lắm rồi, số năng lượng còn lại thì hoang phí thành hơi nóng hết, mà ai cũng biết đối với server thì heat là kẻ thù lớn nhất! Càng nóng thì data center càng phải trả nhiều tiền chạy máy lạnh.

PSU chỉ có công việc duy nhất là convert từ 110v/220v xuống 12v thôi thì chắc chắn công việc sẽ nhẹ nhàng hơn là phải kiêm luôn việc convert điện 5v (và cũng bền hơn), dây rợ chắc chắn cũng gọn gàng hơn chứ không cản airflow, điều này đóng góp không nhỏ trong việc hạ thấp nhiệt độ của mỗi server, dẫn đến các tiết kiệm về cooling.

http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20090401/GoogleServerMedium.jpg

Dây đen trong hình là dây ground, dây vàng là 12 volts, còn sợi đỏ/đen đơn giản là Positive và Negative nối với battery. Motherboard không còn cần một bó dây điện lớn bằng cổ tay em bé như xưa (tuy nhiên nếu như mai này mà Google nổi hứng lên design một cái PSU chỉ có một cọng 12v và một cọng ground bự bằng ngón tay thì còn tuyệt hơn nhỉ? heheh)

Cái motherboard đặc biệt này cũng được Gigabyte giấu kỹ specs nên cũng không biết là trên đó có những components gì (Google cũng giấu không cho biết là dùng loại RAM nào, tuy nhiên họ bật mí là dùng cả CPU của Intel và AMD), hai cái hard drives Hitachi mắc dịch trong hình cũng che mất một phần ba cái motherboard, nhưng ta có thể suy đoán rằng nếu như PSU đã được optimize để cung cấp duy nhất nguồn điện 12-volt mà thôi thì:

1) Chắc chắn là dây power của hai cái hard drives này lấy điện 5v thẳng từ motherboard.
2) Chắc chắn là loại motherboard do Google design này có khả năng convert điện từ 12 volts xuống 5 volts với hiệu suất cao hơn là bắt PSU convert từ 110v (PSU thường chạy rất nóng, càng phải làm việc nặng nhọc thì càng nóng, mà càng nóng thì hiệu suất càng giảm -> hoang phí năng lượng và tiền bạc).

Từ năm 2006 thì Google đã cố gắng thúc đẩy các hãng sản xuất computer chuyển qua "chuẩn 12 volt-only" vì biết rằng cái power supply là thủ phạm hoang phí năng lượng hàng đầu:


Google to Push for More Electrical Efficiency in PC’s

By JOHN MARKOFF
Published: September 26, 2006


SAN FRANCISCO, Sept. 25 — Google is calling on the computer industry to create a simpler and more efficient power supply standard that it says will save billions of kilowatt-hours of energy annually.

In a white paper to be presented Tuesday on the opening day of the Intel Developer Forum here, two leading data center designers at Google will argue that the industry is mired in inefficiency for historical reasons, dating to the introduction of the first I.B.M. PC in 1981.

At that time, standard power supplies, which convert high-voltage alternating current to low-voltage direct current, were required to provide multiple output voltage, which is no longer necessary in today’s PC’s.

The Google plan calls for a shift from multivoltage power supplies to a single 12-volt standard. Although voltage conversion would still take place on the PC motherboard, the simpler design of the new power supply would make it easier to achieve higher overall efficiencies.

The Google proposal is similar in its intent to an existing effort by the electric utility industry to offer computer makers financial incentives for designing more efficient power supplies for personal computers. Existing PC power supplies vary widely in efficiency, from as high as 90 percent to as low as 20 percent.

The existing effort, 80 Plus, sets an 80 percent efficiency standard as a goal. It is a partnership between Ecos Consulting, an environmental consulting firm, and a group of electric utility companies. Ecos began measuring the efficiency of computer power supplies in 2003 and found that none of them met the efficiency standard.

But a technical adviser for the utility project said in a telephone interview on Monday that since the program began last year, the industry has begun to move toward more efficient designs.

“We now have 70 compliant designs from 15 to 20 manufacturers,” said the adviser, Chris Calwell, vice president and director for policy and research at Ecos Consulting. The new designs are just becoming available in commercial products, he said.

Modern PC designs shift the control of voltage to the motherboards, making the multiple voltage requirements of industry standard power supplies unnecessary, wrote Urs Hölzle and William Weihl, the authors of the Google paper, “High-Efficiency Power Supplies for Home Computers and Servers.”

Google executives said Monday that they were not familiar with the existing effort. They said the project was complementary with their plan and that they were trying to start an industry discussion of the issue.

The overall Google goal is to be applauded, Mr. Calwell said, but by redesigning and simplifying power supply design, he worries that it is possible that overall efficiency may not be improved significantly.

Both the Google engineers and Mr. Calwell agreed that there was a significant design flaw, which they described as “overprovisioning,” in today’s PC power supplies. “It’s like putting a 400-horsepower engine in every car, just because some cars have to tow large trailers every once in a while,” Mr. Calwell said.

The Google white paper argues that the opportunity for power savings is immense — by deploying the new power supplies in 100 million desktop PC’s running eight hours a day, it will be possible to save 40 billion kilowatt-hours over three years, or more than $5 billion at California’s energy rates.

Although Google does not plan to enter the personal computer market, the company is a large purchaser of microprocessors and has evolved a highly energy-efficient power supply system for its data centers.

It is not the first time Google has entered into an industry debate over efficiency. At the Consumer Electronics Show in January, its co-founder, Larry Page, called on the industry to adopt a single power supply standard for portable devices.

“I’m going to just plead with all of you, let’s get the power supply problems fixed, or let’s get all these devices talking together,” he said during a keynote address.

According to EPRI Solutions, an energy research and consulting firm, over 2.5 billion AC/DC power supplies are used in the United States and 6 to 10 billion worldwide.

Currently, EPRI said, power supplies account for more than 2 percent of the nation’s electricity consumption and that more efficient design could cut use in half, saving nearly $3 billion in electricity costs.

One personal computer industry pioneer said he believed that the Google proposal might have important indirect benefits.

“I imagine a standard low-voltage distribution system inside buildings having alternate energy supplies like solar,” said Lee Felsenstein, the designer of the Osborne 1 and Sol personal computers. “Google’s proposal would make that a practicality.”

http://www.nytimes.com/2006/09/26/technology/26google.html


Quan trọng nhất là khi áp dụng "chuẩn 12 volt-only" thì Google chỉ phải bỏ ra thêm từ $1 đến $2 cho mỗi motherboard, trong khi power efficiency của system được nâng cao lên đến 99.9%, server chạy một ngày thôi là chắc cũng đủ lấy lại tiền vốn rồi, đến lúc mãn đời thì không chừng số tiền điện tiết kiệm được cũng đủ để đầu tư cho vài cái server mới :D

PS: Google đã chính thức công bố các đoạn slide được chiếu trong hội nghị, link đã được update trong bài đầu tiên trong chủ đề :)

relax
16-04-2009, 12:55
Trước khi ăn nói vớ vẩn thì xem lại topic này là do ai lập, và lập ra vào ngày nào. Giờ này mà còn cá với chẳng tôm.

Thật ra trước khi nói thì bác su30mk đã biết rằng có 1 mod post 1 topic với 1 tinh thần rất nghiêm túc, có điều topic đó có dính dáng đến 1/4, nội dung của nó thuộc dạng "lần đầu công bố" của Google, một tập thể những người trẻ tuổi, tài năng nhưng không hề khuyếm khuyết óc hài hước, tham gia rất "nhiệt tình" trong những dịp như ngày 1/4. Vì vậy nên bác su30mk mới nghi ngờ và lên tiếng về sự nghiêm túc của mod ấy.
Chỉ có vậy thôi àh.

BoTayConGaQuay
16-04-2009, 13:15
UPS của Data Center mà chết hết thì lấy đâu nguồn cho các thiết bị mạng hả bác. Từ đó, server của bác có còn điện thì cũng không liên lạc được với thế giới bên ngoài đâu :)

Nói có sách mách có chứng, đọc đi bác lol

Nguyên nhân chính thức của sự cố FPT 07/01 (http://www.ddth.com/showthread.php?t=162625)


Dịch vụ Internet FPT Telecom gặp sự cố do mất điện

Việc mất điện đột ngột tại khu vực 68 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM, lúc 20h45 ngày 7/1 đã ảnh hưởng đến thiết bị lưu điện (UPS) của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) khiến đường truyền mạng của doanh nghiệp này tê liệt một thời gian.

Ngay khi xảy ra sự cố, bộ phận kỹ thuật của FPT Telecom đã tách UPS bị lỗi ra khỏi cụm và cho hệ thống chạy lại.

"Tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến hệ thống dịch vụ Internet của công ty trong gần 3 tiếng đồng hồ, khiến người dùng không vào được mạng", ông Phạm Thành Đức, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh TP HCM, giải thích. "Đây là sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn. Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng".


Tuy rằng thông báo chính thức chỉ nói ADSL bị ảnh hưởng, nhưng thực tế là do DC đặt chung tại 68 Võ Văn Tần nên nó cũng dính theo.

(Nghe thông tấn xã con vịt nói là google đã từng đặt server ở đó, sau sự cố chết ups nên họ đã chế tạo gắn thêm mỗi cái server 1 cục riêng lol)


Trong mỗi server của Google thì mọi thứ chỉ cần 12 volts: nguồn điện 12-volt nối thẳng từ power supply đến 12-volt battery và motherboard, nếu như cúp điện, powersupply ngưng cung cấp dòng điện 12 volt thì system sẽ tiếp tục chạy trên 12-volt battery cho đến khi máy phát điện khởi động. Bởi vì mỗi server đều có battery riêng nên cũng hoàn toàn tránh được trường hợp UPS của data center quá tải, mà cũng dễ dàng thay cái mới mỗi khi cần thiết.Vụ này hay đó, bỏ được cái converter từ ups, chính xác là ở đây chỉ cần cái bình khô nối trực tiếp vào mainboard, hay! Nếu xài ups bình thường thì sẽ phải convert từ nguồn 12v của cái bình khô lên 110v hoặc 220v, rồi vào PSU, từ PSU lại convert xuống 12v => hiệu suất giảm đi rõ rệt vì qua 2 lần convert, bác google đúng là thông minh hơn người lol

fotech_nd
16-04-2009, 13:30
Xem ra có một số chú đã mắc chứng bịnh đa nghi mà lại khiếm khuyết khả năng Google. Hội nghị được tổ chức ngày 1 tháng 4 và được thông báo từ trước với giới báo chí, không lẽ đợi đến tháng 5 thì CNET mới được đăng?

Google là ban tổ chức, rốt cuộc là trò Cá Tháng Tư là của Google hay là CNET?

Trước khi ăn nói vớ vẩn thì xem lại topic này là do ai lập, lập ra vào ngày nào, và và tên box này là gì. Giờ này mà còn cá với chẳng tôm.

Đã dốt thì cho dù có lập hai ba nick khác nhau thì vẫn hoàn dốt. Bài nào vô giá trị thì sẽ được cho vào thùng rác hết.

=> Té ra bác Arkain là mod ah - thảo nào bài của em bị xóa trong topic của bác mà ko thấy có confirm gì :D. Đúng là vừa nhìn vào dòng đầu tiên ở http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html đã nhìn thấy dòng April 1, 2009 2:26 PM PDT thì ai mà chẳng nghi ngờ - thê nên mong bác Arkain thông cảm cho tính đa nghi của em (ah mà lần sau bác có xóa bài thì cũng nên confirm một tiếng chứ ko có em lại tưởng máy em dính vai rớt:D)

=> Về chuyện có phải cá ko thì sau khi điều tra lại thì đúng là ko phải thật:D, dẫn chứng cụ thể là:
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/02/inside-a-google-data-center/
Và sau đó 1 tuần google đã publish thông tin chi tiết về hệ thống Data Center của mình (dài những 2h 15')
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/08/video-google-efficient-data-center-summit/

buinguyenvan83
16-04-2009, 17:49
Google đã chiêu mộ nhân tài khá nhiều, tay kỹ sư này không hiểu tại sao không được IBM, DELL, HP chiêu mộ từ trước

netuser
17-04-2009, 16:52
Các hãng khác chiêu mộ thế nào dc, có vào rồi thì "tay này" cũng tự động bò ra thôi.
Đây quả là thông tin lý thú.

cucai
18-04-2009, 22:25
Google chuẩn bị sản xuất phần cứng làm chip luôn chắc.

thuongshoo
19-04-2009, 10:58
thấy ở phần điện hình như lộn phải 0?
bây giờ máy vi tính toàn xài điện 12V chứ gì nữa? đâu có xài 24V đâu?

Arkain
19-04-2009, 11:26
24v gì vậy thuongshoo? :huh:

vietskynet
19-04-2009, 12:12
http://www.ddth.com/image.php?u=73537&type=sigpic&dateline=1178306233

thuongshoo
19-04-2009, 22:26
đúng rồi! tại tui thấy có câu chỉ cần điện 12V. Thì tui thấy mainboard giờ có ai cần điện 24V đâu?> nói 12V nghe thừa quá! pci hình như vẫn xài 12V thì phải? Giả sử như chỉ cần điện 5v, hoặc 3.3 V thì nói lên cho phải. Còn mainboard thường cần 12V, ông google cũng cần 12V thì có gì đâu mà nói. Xin lỗi chút xíu. Có thể tui quen kiểu hành văn việt nam

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

mới đọc sơ bài của anh lqkhoi! nói chung, mới thấy cái này hồi trưa, cũng chưa xem hết mấy cái youtube. Anh lqkhoi nói đúng! vì google làm lớn nên việc google làm là chuyện đương nhiên. Đa số các ups làm đại chúng. MÀ đại chúng thì cứ chuyển sang 220V hoặc 110V. Như vậy là thoải mái, chả cần thiết bị bên trong ra sao. Còn đây, google chơi thiết kế luôn mainboard thì nói gì nữa!
cái này thì google được cái hướng đi mà thôi! chứ về công nghệ thì chả có gì! mấy cái inverter thì bình thường! kỹ sư vn làm cũng ok 100%

lqkhoi
20-04-2009, 07:15
Vấn đề nằm ở cái idea chú thuongshoo, khi đã apply rồi và bà con té ngửa ra sao nó dễ quá mà những người khác không làm vậy nhỉ thì còn nói làm gì.

Sức mạnh của các đại gia như Apple hay Google là ở chỗ nó có thể bắt các supplier làm theo ý nó muốn. Đập cái ipod ra có rất nhiều con chip còn không được đóng tên hãng lên nữa kia (dù cho đó là Samsung hay Wolfson). Cái còn lại là idea. Chỉ một cái idea nho nhỏ có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền điện mỗi năm đó mới là vấn đề. Nếu chú thích hiểu thêm thì nên đặt câu hỏi tại sao dễ thế mà các đại gia khác như IBM, HP hay Microsoft không làm thế? Hoặ c họ đã làm từ lâu rồi mà mình không biết?

Nếu chú đã từng chơi Mini-ITX mainboard thì tụi nó cũng đã xài mấy cái Pico PSU (DC-DC). Nó chỉ là 1 cái board bé xíu, nhiều hãng còn tích vô luôn cái jack 24pin nối vô mainboard và nhận input là 18 hoặc 24V, và convert ra 12,5 và 3.3V y như 1 cái PSU bình thường. Chuyện còn lại AC-DC từ 220 xuống 18 hay 24V được làm bằng 1 cái adapter đặt bên ngoài cái PC. Pico PSU có thể đạt được 120 đến 150W bình thường dư sức kéo 1 system trung trung không chơi card graphics trâu bò và ưu điểm là cực nhỏ và hoàn toàn FANLESS. Mô hình đó cũng giống giống như cái Google làm chỉ khác cái Pico PSU được builtin vô trong mainboard.

PS: PC đâu có xài 24V chú :D.

thuongshoo
20-04-2009, 08:47
tui nghĩ ibm, hay các hãng bự kia thì có lẽ là do hồi xưa đi làm trước. Hồi mà điện năng còn dư giả. Giờ bự quá thì làm biếng luôn! :D

boot
20-04-2009, 09:49
hiện tại thì đúng là vô đối.
Nghĩ đến mấy "đại gia" search của mình, đúng là ko biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.

Có ai biết Baidu của TQ họ làm thế nào ko?

dinhanhency
20-04-2009, 10:32
Không thắc mắc gì vì sao google lại tuyệt vời đến thế.

myShinichi
20-04-2009, 11:24
Đọc xong chỉ biết nghiêng mình bái phục ! Và càng thêm thần tượng Google :-)

Ui, Gu-gô tình iu của em ^.^

Liệu cách làm này có áp dụng được cho con PC ở nhà ko nhỉ ? Dù đã chơi con PSU Acbel R 80%, chạy mượt mà nhưng nguyên bộ máy nóng kinh hoàng :-(

dinhanhency
20-04-2009, 12:03
Chắc công nghệ đó với google sắp được thay thế rồi. Không chỉ về hệ thống phần cứng mà phần dịch vụ nó cũng sáng tạo hơn các đối thủ nhiều. Google bí ẩn quá.

Vui365
20-04-2009, 16:44
Trước đây google cũng đã ra GMail đúng vào ngày 1-4.

hackson
21-04-2009, 01:33
Bởi vì handware do họ tự thiết kế cho nên họ có thể chủ động hơn trong hệ sever của họ.
Các datacenter hiện sử dụng server thông thường tức phải theo chuẩn của nó, họ họ không thể chủ động để tối ưu hệ thống.
Thực sự thì server của google gần giống như chiếc laptop vậy thôi chẳng có gì gọi là mới mẻ hay sáng kiến gì cả.

Arkain
21-04-2009, 02:32
Vụ này hay đó, bỏ được cái converter từ ups, chính xác là ở đây chỉ cần cái bình khô nối trực tiếp vào mainboard, hay! Nếu xài ups bình thường thì sẽ phải convert từ nguồn 12v của cái bình khô lên 110v hoặc 220v, rồi vào PSU, từ PSU lại convert xuống 12v => hiệu suất giảm đi rõ rệt vì qua 2 lần convert, bác google đúng là thông minh hơn người lol

Nếu như chỉ là thay đổi voltage không thôi thì còn đỡ, vấn đề ở đây là dòng điện liên tục phải đổi từ AC (từ ổ điện) qua DC (bình điện trong UPS) qua AC (để cắm vào power supply) rồi lại qua DC (cho system).

Cứ mỗi khi phải convert từ AC qua DC hoặc ngược lại là sẽ có một số lượng lớn energy biến thành heat. Ai cũng biết, mà chẳng ai chịu làm gì đó để cải thiện, kể cả những tay kỳ cựu thâm niên trong làng server, Google hô hào từ 2006 đến nay cũng như không.

Với design của Google thì chỉ dòng điện chuyển từ AC qua DC một phát duy nhất, các conversion sau đó chỉ là DC với nhau nên hiệu suất cao hơn nhiều mà không bị hoang phí cho heat. Sau đợt này thì có lẽ các đại gia khác mới rục rịch chạy theo để khỏi lỡ chuyến đò, có khi ăn theo ý tưởng của Google lại mang cái design này ra để quảng cáo cho server của mình nữa không chừng :shifty:


Bởi vì handware do họ tự thiết kế cho nên họ có thể chủ động hơn trong hệ sever của họ.
Các datacenter hiện sử dụng server thông thường tức phải theo chuẩn của nó, họ họ không thể chủ động để tối ưu hệ thống.
Thực sự thì server của google gần giống như chiếc laptop vậy thôi chẳng có gì gọi là mới mẻ hay sáng kiến gì cả.

Đây là server do Google design thì tại sao không mang ra so sánh với các hãng server khác?

Việc tớ từng ví cái design này với cái laptop chính là đang khen Google có sáng kiến chủ động đem các công nghệ đơn giản này mang áp dụng vào server, trong khi nó có thể tiết kiệm được hàng triệu đô la mà chẳng có đại gia sản xuất server nào nghĩ đến hoặc thèm làm, mà nếu như chê cái sản phẩm duy nhất có hiệu suất 99.9% energy efficiency trong thị trường server như thế này rằng chẳng có gì mới mẻ thì thật ra cái gì mới là mới mẻ?

Trong thị trường thì rất nhiều thứ hái ra tiền thật ra là các ý tưởng cực kỳ đơn giản và nhiều khi công nghệ đã sẵn có rồi nhưng thập phần hữu ích nếu có thể áp dụng chúng với nhau và chỉnh sửa những chỗ cần thiết để cải thiện những sản phẩm đương thời, quan trọng nhất là khi mang đi áp dụng thì có tính cách đột phá, khi sản phẩm được tung ra thì chưa có mặt hàng nào như vậy cả, vậy cho nên người nước ngoài mới có câu là "không cần phải phát minh lại cái bánh xe".

Nếu lập luận theo kiểu bảo thủ thì khi chuyện người ta phát minh ra chiếc xe mô tô cũng chỉ "đơn giản" là chiếc xe đạp được gắn thêm máy nổ, xe hơi hybrid thì cũng "đơn giản" là gắn thêm mô tơ điện và vài bình điện, đến cả máy bay ngày xưa cũng chẳng có gì là mới mẻ vì máy của nó cũng giống như design của máy xe hơi, đem chắp thêm đôi cánh copy lại của chim chóc, thế thôi.

Ý tưởng thì dễ, nhưng là người đầu tiên biết nhìn xa trông rộng và áp dụng ý tưởng ấy một cách thành công trước tất cả mọi đối thủ thì mới là chuyện đáng khen.

Hãy chờ xem, vài năm nữa thì cái design "chẳng có gì là mới mẻ hay sáng kiến gì cả" của Google sẽ bị vô số kẻ khác ăn theo, có khi không chỉ là trong thị trường server không thôi mà còn ảnh hưởng đến thị trường PC cho người tiêu dùng bình thường nữa :)

Markov
21-04-2009, 09:04
Có người đã nghĩ ra nhưng không có khả năng để làm!
Có người có khả năng để làm nhưng lại không nghĩ ra!
Có người có cả hai nhưng lại không có nhu cầu!
Google có cả 3!

hackson
21-04-2009, 11:29
Cái này là do các bác đề cao, nỡ mũi Google quá thôi.
Thực ra thì chi phí tổng quát cũng khá cao:
+ Mỗi server là 1 accu, tức 1 datacenter có khoảng vài ngàn accu
- Các accu sử dụng bất cứ công nghệ gì thì cũng phải bị hư và phải bảo trì => chi phí bảo trì + khó kiễm soát tình trạng accu (trừ khi có luôn hệ thống accu monitor => phức tạp nữa)
- Chi phí accu chắc chắn quá lớn, góp phần ô nhiễm không ít cho môi trường.
- Các accu được auto rechange trực tiếp từ supply của server nên các supply phải có công suất lớn hơn bình thường, quá trình nạp điện cho accu sẻ ảnh hưởng đến hoạt động của server.

thuongshoo
21-04-2009, 14:00
nếu xài ắc quy khô, tức là xài nicad thay vì chì thì sẽ bền hơn. Mình 0 nghĩ nước Mỹ kia lại xài ắc quy chì :D

hackson
21-04-2009, 14:25
http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20090401/GoogleServerMedium.jpg
Nhìn cái hình này thì thấy ngay là accu khô thường, cũng như accu nước nhưng dung dịch axit được cô đặc và có nồng độ cao hơn (vỏ bít kín)
Về tuổi thọ thì accu nước / accu khô / accu NiCad

buinguyenvan83
21-04-2009, 14:36
Trước đây google cũng đã ra GMail đúng vào ngày 1-4.

Đúng rồi và nói cho 1GB hộp mail, đâu ai dám tin khi Yahoo chỉ cho 4MB

CounterStrike
21-04-2009, 21:24
tui cực kỳ khoái cái í tưởng dùng nguồn 12v :)
mẫu server này phải nói là hơi.. kỳ kỳ :tongue (chỉ có 1 PS, ko thấy chip RAID..)
nhìn cái hình thấy ngay thiết kế rất đúng truyền thống Google, ko hề chú trọng bộ mã :emlaugh:
nhân đây mời các bác xem qua server thế hệ trước của Google:
xem mấy hình này xong, tại hạ chỉ biết lắc đầu :no:

http://www.codinghorror.com/blog/images/google-server-2.jpg
http://www.cloudave.com/link/microsoft-google-azure-and-data-centres

http://static.flickr.com/22/27148691_4305f49d0b.jpg?v=0
Geek pic of the day :D http://www.geek24.com/g/first-google-server-geeky-picture-of-the-day

http://www.mymac.cc/wp-content/uploads/2007/10/google_server.png
http://www.mymac.cc/?p=558

thêm cái, thiếu hình này mất hay:
http://farm4.static.flickr.com/3034/2905998513_74e217cd57.jpg?v=0

or here: http://en.wikipedia.org/wiki/Google_platform




and save the best for the last: "THE ULTIMATE" GOOGLE FIRST SERVER
http://media.cnbc.com/i/CNBC/Sections/News_And_Analysis/__Story_Inserts/graphics/__TECHNOLOGY/_GOOGLE_ANNIVERSARY/3930-500-440.jpg

Arkain
04-11-2009, 17:44
Hệ thống lọc nước cho data center của Google tại Belgium:


http://www.youtube.com/watch?v=nPjZvFuUKN8

HenryJames
04-11-2009, 17:56
Không ham hố tìm hiểu sever design của nó mà ham hố tìm hiểu thuật toán của nó hơn :D

SodepCatTuong
04-11-2009, 18:12
Đơn giản mà lại hiệu quả!

voc.vn
05-11-2009, 08:04
Google luôn đi trước thời đại

Tsai
09-12-2009, 17:16
Tiếp tục đi bác Arkain.

www.SimDep.us
09-12-2009, 18:38
Mình đánh giá cao cái đơn giản, hiệu quả, giảm chi phí và dễ thay thế, hỏng đâu sử đó, không ảnh hưởng đến bộ phận bên cạnh! Google tính đến cái Lưu điện cho mỗi server nhỏ, 1 trung tâm ntn có khoảng 100.000 server nhỏ, mỗi năm có tỷ lệ hỏng Lưu điện trong xác suất cho phép là 100c/100.000c là đạt 99,9%, ngoài ra lúc hỏng lưu điện trùng hợp đúng vào lúc mất điện quá 60p (lúc này thửa thời gian để khắc phục nguồn điện) thì quá ít

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Mình đánh giá cao cái đơn giản, hiệu quả, giảm chi phí và dễ thay thế, hỏng đâu sử đó, không ảnh hưởng đến bộ phận bên cạnh! Google tính đến cái Lưu điện cho mỗi server nhỏ, 1 trung tâm ntn có khoảng 100.000 server nhỏ, mỗi năm có tỷ lệ hỏng Lưu điện trong xác suất cho phép là 100c/100.000c là đạt 99,9%, ngoài ra lúc hỏng lưu điện trùng hợp đúng vào lúc mất điện quá ít!
Ngoài ra việc thay thế 1 bộ phận nào đó như Ram, Chíp, Lưu điện,... của từng server con chỉ mất khoảng 1 phút (bao gồm kéo server đó ra, tắt máy, rút bộ phận cần thay thế, căm bộ phận thay thế mới vào, bật máy...). Với khoảng thời gian này có khi người dùng còn không phát hiện ra, nếu có phát hiện thì chỉ F5 1-2 cái là lại thấy được rồi :D

nvcnvn
09-12-2009, 18:52
em muốn xài host của Gôgle thì liên hệ ai nhỉ!?!?!?
=))
xài host nó chắc ngon hơn cả server đặt tại mắt bảo táp

Arkain
06-08-2011, 14:53
Vài con số thú vị về giàn server của Google do Koomey ước lượng cho năm 2010:

Số lượng servers: khoảng 900,000 (chiếm tới 2.8% tổng số servers trên toàn thế giới)

Thế nhưng

Số năng lượng được dùng: 1.9 tỷ kWh (chỉ vỏn vẹn 1% con số 198.8 tỷ kWh mà các data centers trên toàn thế giới ngốn mỗi năm)

http://www.nytimes.com/2011/08/01/technology/data-centers-using-less-power-than-forecast-report-says.html

iloveliz
06-08-2011, 17:14
ko bit đến nay đc mấy tỉ tb rồi nhỉ

boyvang2
06-08-2011, 17:26
Như thế mới loại bỏ được hết các đối thủ khác chứ

vietlockerz.com
06-08-2011, 17:35
cứ thế này google sẽ có khả năng khống chế mạng internet mất

Nighter
06-08-2011, 18:19
thao túng luôn cả mạng itn toàn cầu ấy chứ

kstartl
08-08-2011, 17:23
Ước gì có 1 cái main đó thì sướng quá nhỉ.

nalinh
08-08-2011, 18:10
wow ! dữ liệu gmail của mình nó nằm trong contener @@

emvanlacobe
11-08-2011, 12:23
khám phá google thì có mà khám phá đến mai cũng không bao giờ hết luôn

tra_xanh_0808201
12-08-2011, 16:21
Wow! Đúng là ông lớn Google.

o2b
14-08-2011, 22:12
Mình đang tìm hiểu tại sao dùng nhiều UPS con lại tiết kiệm và an toàn hơn là dùng chung UPS lớn?

Chủ yếu do main tiết kiệm điện và xài duy nhất 12V nên phù hợp với hầu hết Acqui. UPS công suất lớn rất tốn tiền và cồng kèn, lại phải mắc công chuyển điện AC -> DC rất hao tốn điện mà nguồn đã phụ trách rồi. Nhưng quan trọng nhất chắc nằm ở chổ tốn tiền đi dây điện lung tung khắp nơi giữa các server

nanalove
14-08-2011, 22:18
wow ! dữ liệu gmail của mình nó nằm trong contener @@

haha, i like .

binhvd_86
21-09-2011, 08:54
"các servers của Google được chứa trong các...shipping container riêng biệt, mỗi container chứa 1160 servers, mỗi data center chứa khoảng 45 containers như thế"
có ai biết google có bao nhiêu data center ko???? :wacko:

Arkain
23-09-2011, 01:42
"các servers của Google được chứa trong các...shipping container riêng biệt, mỗi container chứa 1160 servers, mỗi data center chứa khoảng 45 containers như thế"
có ai biết google có bao nhiêu data center ko???? :wacko:

Lúc mà tớ phiên dịch bài này 2 năm về trước thì Google có 19 data centers tại Hoa Kỳ, 12 tại Châu Âu, 3 tại Châu Á, 1 tại Nga, 1 tại Nam Mỹ. Bây giờ muốn biết con số nàny tăng lên bao nhiêu thì phải chịu khó đào bới các bản tin vê việc Google đàm phán xây dựng data centers với các chính quyền địa phương khắp thế giớii rồi gắn lại.


http://farm3.static.flickr.com/2345/2404505335_9f06ed86ac_o.jpg
Google's Data Centers Worldwide

http://farm3.static.flickr.com/2142/2405332848_e33c003f69_o.jpg
Google's Data Centers in the U.S.

http://farm4.static.flickr.com/3014/2404813455_c0422a275c_o.jpg
Google's Data Centers in Europe

Source: Royal Pingdom (http://royal.pingdom.com/2008/04/11/map-of-all-google-data-center-locations/).

o2b
01-10-2011, 23:18
Vài bạn thắc mắc và nghi ngờ tính hiệu quả của việc xài Acqui khô. Khác với Acqui ướt. Acqui không có thể để hàng năm trời không xài tới vẫn ko hao hụt điện bao nhiêu. Acqui chỉ xài trong trường hợp mất điện. (Rất hiếm xảy ra) khi nạp đầy bộ sạt sẽ tự động ngắt điện và chỉ dùng nguồn chính (Như mấy laptop hiện giờ cắm sạt liên tục ko ảnh hưởng tới pin) . Vì thế các bình Acqui khô theo mình trong trường hợp này xài tối thiểu 5 năm. Có khi cả chục năm mà ko phải thay. Acqui xe máy sạc xả liên tục mà dùng được cỡ 1-2 năm.

yoorich.com
29-11-2011, 00:01
Google giờ kinh khủng qua, tự làm phần cứng luôn.Loại motherboard đặc biệt do chính Google design và Gigabyte sản xuất

Link: http://www.ddth.com/showthread.php/266131-L%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-trong-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-Google-ti%E1%BA%BFt-l%E1%BB%99-b%C3%AD-m%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-servers-c%E1%BB%A7a-m%C3%ACnh%21#ixzz1f1KEnmDW

cuongl85
29-11-2011, 08:46
Toàn vùng dễ dính bão nhỉ.Công phu và độc đáo thật đó.Thay vì lấy hình mẫu chung thì Google lại thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu và đăng ký bản quyền.

maximocn
05-12-2011, 23:30
Bài dich 5 năm trời vẫn còn có ý nghĩa, với nhiều người và với mình nó vẫn khá mới mẻ , thanks chủ topic phát

mrkita
06-12-2011, 00:17
Đúng là GG có #. Cái gì cũng độc, cũng là nhất :)

maximocn
06-12-2011, 16:27
Không biết anh baidu có làm được điều này không nhỉ?

ltcvietnam
08-12-2011, 00:50
đúng là Google có khác, mình thích nhất là phần làm mát CPU bằng nước biển của Google!

emptyheartzz
08-12-2011, 09:54
hay đấy,cái này mình mới được biêt

chuchorgan
22-12-2011, 13:58
người châu Á thiết kế hệ thống này cho Google, khâm phục thiệt

imarketing.mass
25-12-2011, 13:13
khủng khiếp nhỉ! Google mang công nghệ của họ ra thương mại hóa cũng đc khối tiền

antoinedufour
24-03-2013, 11:10
Trời ơi! Như này ở trong đó thì chết nóng nhỉ :D

banner007
04-04-2013, 08:24
Tuyệt vời, anh gồ khi nào cũng nhất !!!

HostingProvider
20-04-2013, 15:08
Có vài công ty ở Việt Nam định sản xuất Container Data Center, mà đến giờ vẫn chưa thấy làm gì cả. Áp dụng công nghệ như vậy, không ngạc nhiên khi Google vẫn là số 1 thế giới về tìm kiếm. Nếu không có sự can thiệp của chính phủ, chắc không có công ty nào đánh bại nổi Google ở lĩnh vực này.

chihoingaymoi
20-04-2013, 16:00
công nghệ hiện đại quá.

nguyenhaanh_us
20-04-2013, 19:59
khiếp thật không biết anh gu gờ có dịch vụ cho thuê máy chủ ảo không nhỉ

thanhvyxinh
21-04-2013, 09:35
Chỉ có thể là Google.

Mr_0ne
06-05-2013, 23:55
thanks bác đã dịch, nhờ bác mới biết đến hên thống servers google ...

wifigiare
07-05-2013, 00:10
bác ấy thật là bá đạo

tuthanbang90
07-05-2013, 08:07
Tự Design lun , hâm mộ ghê , cỡ này thì làm sao ai chơi lại

vulong1987
16-05-2013, 10:29
toàn những bộ óc hàng đầu tập trung vào đấy cơ mà :)

saleonbiz
16-05-2013, 10:40
Hoành tráng thật. nhìn DC của google như một nhà máy, thế mà mấy ông nhỏ con VN tuyên bố muốn chiến đầu với google về bộ máy tìm kiếm tại Việt Nam. nghe chừng hơi khoai to :D

hmtaibp
17-05-2013, 10:04
Nhìn cái hệ thống mà toát mồ hôi, hic, VN mình bao giờ...

hotgirl_noiloan
27-05-2013, 12:02
hệ thống server Google thiết kế hay quá

nhadangkyfpt
05-06-2013, 08:40
Google cái gì cũng tự sản xuất nên nó kiểm soát được độ an toàn và rủi ro an ninh, Tuy nhiên cũng hạn chế sự sáng tạo. Thế giới sau 10 hoặc 20 năm nữa chắc google bá đạo về lĩnh vực điện tử và viễn thông.

Huyhoang_461900
17-06-2013, 17:06
Nhìn ram của bọn này thốn vãi!

astore.vn
08-07-2013, 23:00
Bá đạo cho bác google, mà nhìn cái chỗ để sever thì :-s

domain.tenmien
09-07-2013, 13:40
ĐỒ sộ và hoành tráng quá! hjc!

Arkain
10-07-2013, 07:21
Hình ảnh Data Center của Google


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-2219188-158D033F000005DC-527_964x508.jpg
Google's server farm in Douglas County, Iowa


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-2219188-158D033B000005DC-17_964x506.jpg
The exterior of a Dulles, Oregon server farm


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-0-158CAE40000005DC-837_964x641.jpg
One of Google's server farms in Council Bluffs, Iowa, which provides over 115,000 square feet of space for servers running services like Search and YouTube


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-2219188-158CE5A2000005DC-378_964x525.jpg
Google's Douglas County data centre in Georgia is so large the firm provides Google branded bicycles for staff to get around on


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-0-158CAF20000005DC-397_470x706.jpg
Google colour codes its servers depending on their location, while piping in the buildings is coded depending on what it carries - with cool water in blue tubes and warm in red


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/18/article-2219188-158F25A6000005DC-656_472x244.jpg
A street view tour published by Google also reveals a hidden surprise - A Stormtrooper standing guard over a server in Google's North Carolina server farm


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-2219188-158CA78F000005DC-369_964x641.jpg
Denise Harwood, a Google Engineer, diagnoses an overheated CPU. For more than a decade, Google has built some of the world's most efficient servers.


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-2219188-158CA8AA000005DC-477_964x641.jpg
A Google data center in Council Bluffs, Iowa.


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-2219188-158CE597000005DC-42_964x507.jpg
Each server rack has four switches, connected by a different coloured cable. Colours are kept the same throughout data centres so staff know which one to replace in case of failure.




http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-2219188-158CAFC1000005DC-546_964x641.jpg
hundreds of fans funnel hot air from the server racks into a cooling unit to be recirculated in Oklahoma. The green lights are the server status LEDs reflecting from the front of the servers


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-0-158CAE05000005DC-277_964x641.jpg
The Iowa campus network room, where routers and switches allow data centers to talk to each other. The fiber cables run along the yellow cable trays near the ceiling.


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-0-158CAE90000005DC-787_964x641.jpg
Even the water pipes reflect Google's brand: These colorful pipes are responsible for carrying water in and out of an Oregon data center. The blue pipes supply cold water and the red pipes return the warm water back to be cooled.


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/10/17/article-0-158CAEEF000005DC-345_964x641.jpg
In Hamina, Finland, Google chose to renovate an old paper mill to take advantage of the building's infrastructure as well as its proximity to the Gulf of Finland's cooling waters.

dinhnhung05
16-07-2013, 09:57
Chắc tui cũng phải gắn 1 cục ups vào con server tui, phòng khi data server bị hư ups (vụ chết ups đã từng xảy ra ở DC của VN rồi