PDA

View Full Version : Trên một vùng đất.



acaxomcui
31-03-2009, 22:23
Nếu được xem là ảnh phóng sự thì coi như để mình làm tốt trước nhé!
--------------------//------------

Dự định ,tìm vài hình ảnh về cầu Cần Thơ nên đến Cồn Ấu -nằm giữa dòng Hậu Giang...

nơi cầu Cần Thơ bắt qua.Từ bờ phía Cần Thơ


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914zwe1mzdmzd1213952.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914mjbimwq3yz1449648.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914ndc5nge5nd1864283.jpeg

Nhìn từ xa ,cầu Cần Thơ nằm ngang trên những mảnh vườn cây ăn trái trên cồn Ấu
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914odnhzdg1mz1682888.jpeg

Và thẳng qua sông phía tỉnh Vỉnh Long
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914m2q5zgq0od1177821.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914mddhmtvimt658476.jpeg


Đi lại trên cồn Ấu,người dân tự mở những con đường nhỏ
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914nmuxyje1mg2850990.jpeg

Tiếp xúc với đất liên thì bằng ghe đò nhỏ ,nếu gặp sóng gió sẻ rất nguy hiểm

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914mda2m2flyt2842308.jpeg

--------------------------------------

Năm 2000, Cồn ẤU được UBND tỉnh Cần Thơ,nay là thành phố Cần Thơ lên QUI HOẠCH khu du lịch sinh thái...và TREO đến nay -9 năm qua, những vườn sinh tươi nặng quả dần tàn lụi theo hời gian

Bác Hổ ,là người khá nhất cồn nên đã mở khu sinh thái nhưng đã tiêu tan
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914otu2ytnimm1929595.jpeg

Sự đầu tư kinh doanh tàn lụi
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914mtdjmjm4ng2741789.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914nznin2uxnw2892964.jpeg

Cây vườn chờ đợi nhà nước thu hồi đất mà sơ xác


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914m2exzdyyog3067575.jpeg


Còn những nông dân không còn thể chờ đợi đã dọn lại đất trồng rẫy sống qua ngày
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914m2uxmmu5zt2614357.jpeg


Thất bại trong kinh doanh,bác Hổ còn ít vốn và mượn người thân đầu tư sửa lại 1 phần đất vườn ...để đợi..?

vườn mận trồng lại sau 7 năm chờ qui hoạch
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914nty1nzjmmw1992626.jpeghttp ://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914ymy2otzjnm2059546.jpeg


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914ztnimtfmnw1641415.jpeghttp ://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914ndeymgm0nw1543285.jpeg

Cây mít và trái nhiều hứa hẹn
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914nmqwndiynw2265470.jpeg

Câu hỏi đặt ra ,tại sao những nông dân ở đây không làm như bác Hổ?
Trả lời:đây là đất qui hoạch nên không cấp bằng khoán đỏ,tức là đồng nghĩa với việc Ngân hàng không thể cho vay để đầu tư.

Cồn Ấu là vùng đất hình thành từ đất phù sa màu mở,nhưng đã bỏ phí bao nhiêu năm qua...
Người dân không được hưởng lợi ích gìb cả, bởi ở đây không có đường đi cho đàng hoàng,không có điên để thắp sáng thì có đâu tới phục vụ sản xuất nông nghiệp.Đăc biệt,có trên 100 hộ mà không có một cơ sở y tế nhỏ,hay cả trăm hoc sinh hằng ngày phải đi ngang sông bằng con đò thật nghuy hiểm để đến trường

Và ,họ vẩn mong cầu Cần Thơ sớm hoàn thành để nhà nước cũng sớm quyết định cuộc đời của họ.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903318914ytu4ywqymd115282.jpeg

Không biết còn ở đâu nửa có người dân thấm thía hai tiếng QUI HOẠCH bằng người dân sống trên cồn ẤU nầy.

dly
31-03-2009, 22:52
Hay lắm ác Cả. Tiếp tục nhé! Rất mong được xem và nhận được các thông tin về những vùng đất mà các anh em đang sống và làm việc

nino
31-03-2009, 23:19
Bác Cùi tham gia thi công Cầu Cần Thơ hả bác?, bài phóng sự của bác hay lắm

Em cũng dân Cần Thơ nè, bác có số phone không hôm nào anh em mình gặp tám chơi nhé.

acaxomcui
31-03-2009, 23:28
Bác Cùi tham gia thi công Cầu Cần Thơ hả bác?, bài phóng sự của bác hay lắm

Em cũng dân Cần Thơ nè, bác có số phone không hôm nào anh em mình gặp tám chơi nhé.

Đâu có dám chun vô :khu vực cấm-không phận sự miển vào đó được.Trong hình có chụp được cái tấm ảnh nào trọn vẹn đâu?chụp lén mà!

Hẹn bác thời gian -một khoãng nửa- lúc nầy rối lắm- !

Cách nay đã trên 10 năm,Cồn Ấu được nhiều người biết đến là đất tốt phù sa ,trồng cây ăn trái rất ngon,làm rẫy rất tốt.Từ khi có cầu Cần thơ bắt qua,những cây trái rau màu đã mất dần,đời sống mọi người trở nên nhỏ bé lại,khó khăn chồng chất hơn nhiều..
Cồn nhỏ ,đời sống thu hẹp lại.Để nhìn lên thấy cây cầu dài nhất nước ,nối đoi bờ sông Mê kông..!!

i like
02-04-2009, 23:45
Đọc bài này thấy bác Aca có chứa nhiều tâm sự bên trong

Bác tiếp tục thread này đi nhé!
(khi nào tổng hợp lại)

myngoc02
03-04-2009, 21:22
Cách nay đã trên 10 năm,Cồn Ấu được nhiều người biết đến là đất tốt phù sa ,trồng cây ăn trái rất ngon,làm rẫy rất tốt.Từ khi có cầu Cần thơ bắt qua,những cây trái rau màu đã mất dần,đời sống mọi người trở nên nhỏ bé lại,khó khăn chồng chất hơn nhiều..
Cồn nhỏ ,đời sống thu hẹp lại.Để nhìn lên thấy cây cầu dài nhất nước ,nối đoi bờ sông Mê kông..!!


Cái bất công thì nơi đâu cũng có.Nhưng sao mấy bác chính quyền đánh đố với dân như thế thì tội quá!

acaxomcui
04-04-2009, 06:59
Đọc bài này thấy bác Aca có chứa nhiều tâm sự bên trong

Bác tiếp tục thread này đi nhé!
(khi nào tổng hợp lại)


Mình thấy dân tình thiệt thòi nên..hơi búc xúc thế!

i like
04-04-2009, 22:10
Bác Aca:

Bác có thể giúp em lọc hình và post lại (trong một trang cũng được) kèm lời bình theo 3 nhóm được không:
1) Cồn Ấu xưa (trước quy hoạch)
2) Cồn Ấu theo quy hoạch và hiện nay
3) Những định hướng và suy nghĩ về Cốn Ấu trong tương lai

Thật không dám phiền bác lắm nhưng nếu bác có những tư liệu liên quan bác cứ post vào đây tiếp đi nhé

Cho em ít thời gian để ngẫm nghĩ

nino
23-04-2009, 19:48
Bên trái

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/CanThobentrai.jpg

Bên phải...

http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/CanThobenphai.jpg

QUANGTHAI_OPTIC
23-04-2009, 21:06
Mình nghĩ bài này bạn dùng cái title "Nỗi đau của đất" có lẽ hợp hơn. vì mãnh đất o sinh sôi, o nuôi sống được dân thì chắc mãnh đất đó đau lắm