PDA

View Full Version : Thị trường máy tính để bàn: Doanh thu còn đủ sống



Mainboard
17-03-2009, 14:02
Thị trường máy tính để bàn

Doanh thu còn đủ sống

Từ đầu năm đến nay, sức mua nhóm hàng công nghệ thông tin giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2008 nhưng theo các nhà bán lẻ, mức doanh thu vẫn còn ở ngưỡng “an toàn” để các nhà phân phối và bán lẻ tồn tại.

Máy bộ nhập khẩu ngày càng rẻ

Theo nguồn tin từ DigiWorld, ước tính trong hai tháng đầu năm 2009, số lượng máy tính để bàn của các thương hiệu lớn như Dell, Acer, HP do nhà phân phối này cung cấp cho thị trường khoảng 3.000 máy với cấu hình tầm trung trở lên (chủ yếu là CPU E2200/E2220 trở lên). “Năm nay mức tiêu thụ máy tính để bàn nguyên bộ thấp hơn năm ngoái nhưng không vì thế mà bi quan. Lượng sản phẩm cung cấp thị trường vẫn còn cao hơn kế hoạch từng quý mà công ty đặt ra cho năm 2009”, đại diện của DigiWorld nói.

Số liệu thống kê của trung tâm Thông tin công nghiệp (bộ Công thương) cho thấy, nguồn nhập khẩu máy tính nguyên chiếc không suy giảm. Ước tính, lượng máy tính nhập khẩu trong quý 1 năm nay bằng hoặc hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1, thị trường Việt Nam nhập khẩu 5.377 chiếc thì bước sang hai tuần đầu của tháng 2, số lượng đã tăng lên 6.500 chiếc. Theo một nhà nhập khẩu máy tính để bàn nguyên chiếc, chênh lệch giá giữa máy nhập khẩu và lắp ráp trong nước không lớn nên người tiêu dùng dễ nghiêng về máy nhập. Sắp tới, HP Việt Nam sẽ nhập những bộ máy tính để bàn (màn hình LCD từ 15 – 17 inch) có giá khoảng 300 – 320 USD tuỳ theo kích thước màn hình. Một nguồn tin riêng cho biết, Acer và Dell cũng xác định dòng máy để bàn giá rẻ sẽ là mặt hàng chiến lược trong năm 2009 nhưng hai hãng này chưa công bố giá cụ thể cũng như chiến lược kinh doanh của dòng sản phẩm này.


http://www.sgtt.com.vn/HTMG/2009/0315/48306/01.jpg
Doanh số bán máy tính để bàn tuy có suy giảm, nhưng còn đủ
để các nhà sản xuất và nhà bán lẻ sống được. Ảnh: M.P

Bán chạy nhờ… chủ động

Xác định năm 2009 là “năm khó” cho ngành hàng công nghệ thông tin, nên từ cuối năm 2008, các nhà lắp ráp máy tính trong nước đã tổ chức những chương trình bán hàng với sự tham gia của các nhà sản xuất linh kiện và nhà nhập khẩu nhằm “tận thu” sự hỗ trợ về giá cả cũng như công nghệ lắp ráp để có những sản phẩm với chất lượng tốt hơn. Ông Phạm Văn Thạch, giám đốc Silicom TP.HCM cho biết, tính đến giữa tháng 3, số lượng máy tính để bàn của chương trình “Lộc xuân Atom” (khởi đầu từ cuối năm 2008) đã bán được khoảng 16.500 bộ. Trong tuần tới, nhiều nhà lắp ráp máy tính trong nước như CMS, Huetronics, Anh Đức, NH… tham gia chương trình của bộ Y tế, Intel và tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) để bán cho nhân viên ngành y tế bộ máy tính để bàn. Máy có cấu hình thấp: bộ vi xử lý Intel Atom 330 dual core 1,6 GHz, màn hình 16 – 17 inch wide có giá từ 3,9 – 4,7 triệu đồng tuỳ theo kích thước màn hình và thời gian bảo hành từ 1 – 2 năm. Chưa biết sức mua của chương trình này thế nào nhưng đây là cơ hội cho người tiêu dùng cần máy tính nhưng chưa đủ tiền để mua máy tính xách tay. Ông Long, giám đốc kinh doanh hệ thống bán lẻ Hoàn Long (Q.1, TP.HCM) nhận xét: “Sở dĩ bộ máy tính Atom bán chạy là do giá rẻ. Trọn bộ, bao gồm CPU và màn hình LCD 16 inch giá 3,8 triệu đồng là chấp nhận được với nhiều gia đình muốn mua máy tính để học tập và giải trí”.

Dù doanh thu của nhóm hàng này có thể không bằng, nhưng số lượng 100.000 bộ máy tính để bàn của năm 2008 có thể đạt được trong năm 2009. Ông Thiều Phương Nam, giám đốc kinh doanh của Intel khu vực Đông Dương cũng nhận định rằng: “Năm 2009, dù tốc độ tăng trưởng không bằng năm ngoái nhưng mức tiêu thụ máy tính để bàn vẫn đủ để các nhà sản xuất và bán lẻ tại Việt Nam sống được”.


Gia Vinh

http://www.sgtt.com.vn/Detail41.aspx?ColumnId=41&newsid=48306&fld=HTMG/2009/0315/48306

vynhan
19-03-2009, 10:59
Sau lung tung quá vậy, khủng hoảng quá rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ......?????????

hakiet
21-03-2009, 08:38
Chúng ta không cần làm gì cả ngồi chờ nó hết khủng hoảng