PDA

View Full Version : Microsoft “hoảng” vì Ubuntu



Pages : [1] 2 3

doibuon
10-02-2009, 11:27
ICTnews- Sự lo ngại của Microsoft trước sự lớn mạnh của hệ điều hành nguồn mở Ubuntu thể hiện khá rõ trong thông báo tuyển Giám đốc bộ phận chiến lược nguồn mở.


Tin tức được đăng trên Ictnews tại địa chỉ http://www.ictnews.vn/Home/Gossip/Microsoft-hoang-vi-Ubuntu/2009/02/2SVCM3716182/View.htm

http://www.ictnews.vn/Home/Gossip/Microsoft-hoang-vi-Ubuntu/2009/02/2SVCM3716182/ImageView.aspx?PublishedFileID=17183

Trong một thông báo tuyển dụng đăng trên trang mạng xã hội LinkedIn, hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft đã thông báo: Nhóm chiến lược cạnh tranh cho Windows đang tìm kiếm một thành viên có khả năng dẫn dắt và điều hành các chiến lược cạnh tranh toàn cầu trên thị trường máy tính để bàn trước các đối thủ nguồn mở.

Cụm từ “đối thủ nguồn mở” của Microsoft tuy không nói cụ thể là những ai nhưng với những người trong ngành CNTT thì đó chỉ có thể là Novell và Ubuntu bởi Red Hat Linux đã tuyên bố từ bỏ thị trường máy tính để bàn từ lâu. Trong số 2 đối thủ còn lại, Novell cũng không “xứng đáng” là đối thủ của Microsoft bởi thị phần và tầm ảnh hưởng của nó khá nhỏ và chỉ còn lại Ubuntu - hệ điều hành mã nguồn mở đang được nhiều người hoan nghênh thời gian gần đây.

Trong phần miêu tả yêu cầu với ứng viên, Microsoft đã tuyên bố ứng viên phải là người “biết tư duy một cách chiến lược và biết đặt mình vào suy nghĩ của các đối thủ. Biết tính toán đến trường hợp Microsoft “bị đánh” bằng giá bán miễn phí, một cộng đồng các nhà phát triển toàn cầu và những đối thủ không có những “con bò sữa” như Windows hay Microsoft Office cần phải bảo vệ”.

Đến lúc này ai cũng biết, đối thủ đang khiến Microsoft “hoảng” chính là Ubuntu.

Lương Hương

Theo CNET


Các nội dung liên quan:
Microsoft “hoảng” vì Ubuntu (Quản trị mạng) (http://www.quantrimang.com.vn/doanhnghiep/doanh-nghiep/54111_Microsoft_hoang_vi_Ubuntu.aspx)

Nội dung khai thác, tổng hợp và gửi từ VietSpider Plugin (http://nhuthuan.blogspot.com/2006/02/vietspider.html) cho ddth.com

ruckus
10-02-2009, 12:53
Bộ bi giờ mới hoảng sao. Sợ là hơi muộn ...

lanistk
10-02-2009, 13:03
Chuẩn bị có cãi nhau trong topic này :D.
Ubuntu không thua kém gì window, nếu ubuntu đc hổ trợ của các hãng phần mềm thứ 3 như học đã hổ trợ window thì chưa chắc window nắm phần lớn thị phần OS.

khidot_2006
10-02-2009, 13:06
ubuntu đã trưởng thành rồi !
microsoft sợ là phải đạo

vegamu
10-02-2009, 13:14
Windows đã chiếm phần lớn thị trường, tâm lý của đa số người dùng là chọn Windows, ngại phải chuyển sang, thích ứng với 1 HĐH mới

darkxiiindp
10-02-2009, 13:43
Thị phần của Ubuntu vẫn chỉ là con muỗi, nếu sợ thì nên lo OSX trước thì hơn. Bản thân Microsoft vẫn còn 1 con bài cuối cùng, nếu xu thế OSS phát triển quá mạnh, họ có thể open source Windows và chuyển qua mô hình kiếm tiền bằng support. Trước sự cạnh tranh của .NET, Sun đã open source Java. Adobe sắp open source Flash vì Silverlight. Nếu 1 ngày nào đó Windows, Office bị chèn ép, MS chắc cũng phải open source.

Ubuntu dù tốt hơn Windows, OSX 10 lần cũng chẳng phải vấn đề, cái chính là phần mềm chạy trên nó. Người ta dùng những phần mềm đó để làm việc. Linux quá thiếu những phần mềm chuyên nghiệp.

kbt09
10-02-2009, 13:46
Có lẽ Linux đã và sẽ không bao giờ thắng được Window .Nhưng dù sao thì tôi cũng yêu Ubuntu .

tin_truc22
10-02-2009, 15:41
Thị phần của Ubuntu vẫn chỉ là con muỗi, nếu sợ thì nên lo OSX trước thì hơn. Bản thân Microsoft vẫn còn 1 con bài cuối cùng, nếu xu thế OSS phát triển quá mạnh, họ có thể open source Windows và chuyển qua mô hình kiếm tiền bằng support. Trước sự cạnh tranh của .NET, Sun đã open source Java. Adobe sắp open source Flash vì Silverlight. Nếu 1 ngày nào đó Windows, Office bị chèn ép, MS chắc cũng phải open source.

Ubuntu dù tốt hơn Windows, OSX 10 lần cũng chẳng phải vấn đề, cái chính là phần mềm chạy trên nó. Người ta dùng những phần mềm đó để làm việc. Linux quá thiếu những phần mềm chuyên nghiệp.

Cái gì đến cũng phải đến chứ đâu phải cứ ép buộc nó mãi mãi được. Phải nhường những thế hệ sau tốt hơn chứ. Nếu chuyển qua mô hình ấy xem như chuyển cả mô hình kinh doanh của công ty. Cũng giống như kiểu bắt tất cả nhân viên chuyển qua dùng Ubuntu. Cái cần câu cơm lớn nhất của họ lại đem đi Open thì có lẽ cần 1 bản Windows khác. iPhone chỉ giảm giá thôi mà cũng phải trả tiền lại cho người dùng. Nghĩ sao lúc này bạn mua Vista với giá đấy mai mốt người không tốn đồng nào để dùng thoải mái.
Mà nếu có Open ra mà không có 1 giấy phép cụ thể kiểu như GPL phát triển nó chỉ cho 1 mình nó không dùng được những nơi khác cũng chẳng ai đâm đầu vào làm đâu.

buinguyenvan82
10-02-2009, 15:55
Thời của Windows đã suy. Người ta nói "hết thịnh rồi suy", thời của windows đã hết và gương mặt thay thế sẽ là Ubuntu cũng giống như Google Search đã thay thế Yahoo Search

Nhawe
10-02-2009, 15:57
Lúc tôi còn học ĐH đã nghe Linux như là ứng viên đầy tiềm năng để thay thế Windows. Hôm nay, sau hơn 10 năm ra trường, vẫn nghe câu này !

Bao nhiêu ý tưởng phát triển Linux làm máy client đã ra đời rất rầm rộ, nhưng rồi cũng ẩn mình chờ ...chết: Mandrake, Lindows, XandOS,...

Ubuntu đẹp thiệt, nhưng để thay Windows còn nhiều thứ phải làm kể cả những vấn đề kỹ thuật và không phải kỹ thuật.

Rồi một ngày nào đó sẽ có một OS khác thay thế Windows, nhưng chắc không phải Linux!

tềthiên
10-02-2009, 16:13
Thời của Windows đã suy. Người ta nói "hết thịnh rồi suy", thời của windows đã hết và gương mặt thay thế sẽ là Ubuntu cũng giống như Google Search đã thay thế Yahoo Search

Không phải thời của windows đã suy mà là thời kỳ phát triển của phần mềm đã qua. Hay nói cách khác công nghệ phần mềm đã trưởng thành.
Quá trình phát triển của CNTT theo tôi có thể tạm chia thành 3 thời kỳ.

-Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ phát triển của phần cứng với sự thống trị của hãng phần cứng IBM. Thời này ai nắm được các bí quyết về công nghệ phần cứng sẽ thống trị.
-Thời kỹ thứ 2 là thời kỳ phát triển của phần mềm với sự thống trị của hãng phần mềm Microsoft. Thời này ai nắm được các bí quyết về công nghệ phần mềm sẽ thống trị.
-Hiện nay đang là thời kỳ thứ 3. Thời kỳ phát triển của dữ liệu. Ai có bí quyết cung cấp được khối lượng dữ liệu đầy đủ đa dạng nhất, đáp ứng được như cầu của NSD sẽ thống lĩnh.

Khi một thời kỳ đi qua thì không phải là không còn kiếm được tiền từ nó nữa mà là các công nghệ dùng để tạo các sản phẩm của thời kỳ đó đã trưởng thành. Tuy vẫn phát triển đều nhưng ít có các phát minh vượt bậc. Khi một công nghiệp đã trưởng thành thì các bí quyết công nghệ đã trở thành phổ biến và do đó không còn kiếm lời nhiều như thời kỳ đang phát triển nữa.

viethack911
10-02-2009, 16:17
Đúng là thị phần của Ubuntu vẫn chỉ là con muỗi so với MacOSX và Windows
Ubuntu còn quá nhiều hạn chế cần được khắc phục
Hạn chế lớn nhất là từ những hãng sản xuất phần mềm lớn
họ đâu dại dột từ bỏ lợi nhuận
kếch xù của mình
nhưng cũng chẳng trách được họ vì phải có đầu tư mới có kết quả
-> free thì mấy ai làm :(

tin_truc22
10-02-2009, 16:21
-> free thì mấy ai làm :(
Sao lại kết luận câu buồn vậy. Không có nhiều người làm sao có được những phần mềm đó như ngày hôm nay?

Nhawe
10-02-2009, 20:39
Sao lại kết luận câu buồn vậy. Không có nhiều người làm sao có được những phần mềm đó như ngày hôm nay?

Như hãng MySQL AB, "mở" 1 thời gian rồi bán cho SUN kiếm được cũng bộn chứ bộ :lick:

killed
10-02-2009, 21:09
Rất tiếc tui thì không thích Ubuntu lắm, nếu dùng Linux như một Đét-tóp thực thụ thì Redhat hay Suse mà thôi :)

ncviet
10-02-2009, 21:56
Thị phần của Ubuntu vẫn chỉ là con muỗi, nếu sợ thì nên lo OSX trước thì hơn. Bản thân Microsoft vẫn còn 1 con bài cuối cùng, nếu xu thế OSS phát triển quá mạnh, họ có thể open source Windows và chuyển qua mô hình kiếm tiền bằng support. Trước sự cạnh tranh của .NET, Sun đã open source Java. Adobe sắp open source Flash vì Silverlight. Nếu 1 ngày nào đó Windows, Office bị chèn ép, MS chắc cũng phải open source.

Ubuntu dù tốt hơn Windows, OSX 10 lần cũng chẳng phải vấn đề, cái chính là phần mềm chạy trên nó. Người ta dùng những phần mềm đó để làm việc. Linux quá thiếu những phần mềm chuyên nghiệp.

Tên này nằm mơ hơi bị sớm =)) =))

gloc88
10-02-2009, 22:05
Thời của netbook sắp đến. Mà XP thì bị khai tử, Vista quá nặng nề. Giữa Windows 7 vs Ubuntu người dùng sẽ chọn phần mềm có phí hay miễn phí? Khi mà nhu cầu người dùng netbook chỉ là gõ văn bản(Google Doc), lướt web(Firefox, Chrome), nghe nhạc (VLC player)...thì việc gì phải dùng Win 7?

Tất nhiên với desktop và laptop thì còn chờ xem

trieudoahong
10-02-2009, 22:23
Windows có support tốt và dễ dùng với nhiều người. đó là cái doanh nghiệp cần. tui kg đề cập đấn các khía cạnh khác nha.

tin_truc22
10-02-2009, 22:25
Windows có support tốt và dễ dùng với nhiều người. đó là cái doanh nghiệp cần. tui kg đề cập đấn các khía cạnh khác nha.

Support 2 bên tốt ngang nhau. Nhưng tính chi phí 2 thằng cũng như vậy (cả 2 thằng đều thu phí nhá)

khidot_2006
10-02-2009, 22:27
Linux quá thiếu những phần mềm chuyên nghiệp.

có lộn hem ? cho phát biểu lại lần nữa đó lol

theo tui mảng game cho linux thì chưa mạnh thoai , còn lại thì ... lol ....

linhkiengiasi
10-02-2009, 22:42
Windows đã chiếm phần lớn thị trường, tâm lý của đa số người dùng là chọn Windows, ngại phải chuyển sang, thích ứng với 1 HĐH mới
Có thể thế hệ nào đó thì mới ngại chuyển đổi,

nhưng thế hệ trẻ hơn thì sẵn sàng chứ sao lại không ?

Cùng lắm MS thắng được 1 thế hệ, nhưng thế sau thì sẽ thế nào ?

Sẽ phát triển 2 trường phái MS và Ubunto. Lúc này MS mạnh hơn, sẽ có lúc Ubunto ?

Jim_Braddock
11-02-2009, 00:55
Thấy mọi người khen và dùng ubuntu cũng nhiều. Mình cũng muốn cài ubuntu dùng thử lắm để biết nó như thế nào, xài Windows hoài cũng chán lắm!
Nhưng mình lo lắng về vụ cài driver trên ubuntu ko biết có khó khăn không nữa. Máy mình có cấu hình như sau:
CPU P4 2,4Ghz/800 HT
RAM 512Mb
VGA 128MB Geforce 6200
CẤU HÌNH VẬY CÀI ĐƯỢC UBUNTU KHÔNG CÁC BẠN?

vn12a12
11-02-2009, 06:35
Thời của netbook sắp đến. Mà XP thì bị khai tử, Vista quá nặng nề. Giữa Windows 7 vs Ubuntu người dùng sẽ chọn phần mềm có phí hay miễn phí? Khi mà nhu cầu người dùng netbook chỉ là gõ văn bản(Google Doc), lướt web(Firefox, Chrome), nghe nhạc (VLC player)...thì việc gì phải dùng Win 7?

Tất nhiên với desktop và laptop thì còn chờ xem

10 em netbook bán ra, 8 cái cài sẵn XP (tính đến cuối 2008, source không nhớ lắm, sẽ xác nhận lại sau). Không nhiều người dùng có khả năng chọn cái gì, mà là nhà sản xuất máy tính sẽ quyết định.
Trong 5 năm tới, tức là có qua thời win 7 luôn, thì người ta nói linux trên netbook chiếm được bao nhiêu thị phần của Windows, chứ ai lại bảo nux đá đít Win bao giờ.
Có những thị trường mà phần đáng kể netbook (thậm chí cả laptop) bán ra cài sẵn 1 distro nào đấy của Linux, chẳng phải là họ nhìn thấy sức mạnh của FOSS, mà đơn giản là giảm giá thành, và người dùng sẽ tự họ chuyển sang Win:)), chưa kể là nơi bán sẽ cài hộ luôn.
Còn tại Âu-Mỹ, áp lực từ người dùng (bị Microshit đầu độc, theo các FOSS fanboy), buộc hầu hết các netbook bán ra phải cài sẵn Win.
http://farm2.static.flickr.com/1380/3270714306_47ac7d30a7_o_d.jpg
Hình minh họa này của một site với 95,8% traffic từ VN, thống kê trong tháng 1/2009,
Cho thấy người dùng Linux còn chưa được một nửa của MAC, mà chắc ăn rằng người dùng netbook VN phải nhiều hơn dùng MAC vài lần, đủ biết người dùng "tàn nhẫn" với Linux cỡ nào kể cả khi nó được cài sẵn. Muốn "giáo dục" họ không thể nói suông, rồi đao to, búa lớn được. Microsoft chả dại mà siết người dùng cuối VN, và thế thì chả có mấy động lực để họ rời xa người-tình-đĩa-lậu cả.
Còn tuyên truyền của chính phủ hả? Đến cái Unicode mà cả chục năm còn chưa nên hồn vía gì, đến giờ nhận file vẫn bị ăn fone ABC với VNI củ chuối liên tục. Đó là chưa kể chế bản điện tử thì toàn xài BK.
Bổ sung: cũng ở site lấy làm mẫu trên, đúng 1 năm trước, lượng người dùng MAC và Linux là xấp xỉ, với tỉ lệ người dùng Linux được một nửa hiện nay. Vậy cũng cần kha khá cái 1 năm nữa để Linux có thể có được 10% thị phần nhỉ?

Tớ ủng hộ FOSS, nhưng không hoang tưởng về nó.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Có thể thế hệ nào đó thì mới ngại chuyển đổi,

nhưng thế hệ trẻ hơn thì sẵn sàng chứ sao lại không ?

Cùng lắm MS thắng được 1 thế hệ, nhưng thế sau thì sẽ thế nào ?

Sẽ phát triển 2 trường phái MS và Ubunto. Lúc này MS mạnh hơn, sẽ có lúc Ubunto ?
Hehe, sẽ có một ngày, nhưng trước tiên là dẹp loạn 12 sứ quân cái đã. Cả trăm distro như thế...

Mahakaruna
11-02-2009, 09:59
Đúng là lin có quá nhiều distro và các distro lại có 1 số lệnh ko giống nhau nữa chứ.
Lúc trước cũng đã tính di dân qua lin rồi nhưng gặp cảnh loạn distro này nên thôi quay về với bác bill zậy.

Nhawe
11-02-2009, 11:19
darkxiiindp: "Adobe sắp open source Flash vì Silverlight."


Silverlight của Adobe hở ku ??? lol


<= Cái này gọi là lười đọc nhưng ham phát biểu !!:emlaugh:

nhat_tim
11-02-2009, 11:29
Chưa dùng thử và cũng chưa có ý định thử dùng Ubuntu nên với mình Window vẫn là số một. Tuy nhiên trước một đối thủ mạnh thì MS dè chừng là đúng rùi

xelnaga
11-02-2009, 12:36
Đúng là lin có quá nhiều distro và các distro lại có 1 số lệnh ko giống nhau nữa chứ.
Lúc trước cũng đã tính di dân qua lin rồi nhưng gặp cảnh loạn distro này nên thôi quay về với bác bill zậy.
thì chị chọn 1 vài thằng như Ubuntu, Debian, Fedora hoặc Opensuse thui. Ai bắt các bác dùng hết đâu :P

yahooo
11-02-2009, 12:41
Ui, có cạnh tranh thì sản phẩm mới phát triển tốt và nhanh hơn nữa :D

kaizvn
11-02-2009, 13:40
có thật là micro$oft hoảng không hay người viết bài đó "hoảng giùm" :D.

xelnaga
11-02-2009, 14:33
có thật là micro$oft hoảng không hay người viết bài đó "hoảng giùm" :D.
mấy ông nhà báo chém gió linh tinh ý mà :D

raulgonzalez
11-02-2009, 14:43
Ubuntu thực sự đáng là đối thủ của Win nếu như bạn có internet. Nếu không thì Win vẫn dễ xài hơn

darkxiiindp
11-02-2009, 23:36
có lộn hem ? cho phát biểu lại lần nữa đó lol

theo tui mảng game cho linux thì chưa mạnh thoai , còn lại thì ... lol ....

Phần mềm cho dân đồ họa như Photoshop, Illustrator... phần mềm cho dân thiết kế kỹ thuật như Autocad, Revit... phần mềm dùng trong phòng thu âm, mix nhạc, phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, banking... phần mềm thiết kế 3d XSI, Maya, Rhinocerus... kể chán không hết. Người dùng chuyên nghiệp họ sẽ chọn phần mềm chuyên nghiệp, tốn tiền mua nhưng hiệu quả lao động tăng cao, 1h ra 1 sản phẩm, còn dùng những thứ chất lượng kém có khi 2h ra 1 sản phẩm. Các sản phẩm open source đang rất kém ở mảng này, không cải thiện được thì khó mà khởi sắc. Nhớ năm 2003 có ông chuyên gia Linux nói 5 năm sau Linux sẽ chiếm 25% thị phần desktop, tới 2007 tỷ lệ Linux trên desktop chỉ hơn 1%, dạo này có tốt hơn do số netbook xuất xưởng cài Linux nhiều hơn.

Chỉ tính riêng mảng phần mềm 3d trên Windows đã có gần chục cái nổi tiếng, mỗi cái mạnh 1 kiểu. XSI mạnh về polygon modeling, animation nên hay dùng trong thiết kế game. Maya mạnh về animation, lighning hợp làm phim. Rhino chuyên dựng hình bằng vector, độ chuẩn xác cao, thích hợp cho thiết kế trang sức, chi tiết máy, mẫu điện thoại, đồ công nghệ. Z-brush chuyên làm chi tiết bề mặt hình...

jiSh@n
11-02-2009, 23:59
Phần mềm cho dân đồ họa như Photoshop, Illustrator... phần mềm cho dân thiết kế kỹ thuật như Autocad, Revit... phần mềm dùng trong phòng thu âm, mix nhạc, phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, banking... phần mềm thiết kế 3d XSI, Maya, Rhinocerus... kể chán không hết. Người dùng chuyên nghiệp họ sẽ chọn phần mềm chuyên nghiệp, tốn tiền mua nhưng hiệu quả lao động tăng cao, 1h ra 1 sản phẩm, còn dùng những thứ chất lượng kém có khi 2h ra 1 sản phẩm. Các sản phẩm open source đang rất kém ở mảng này, không cải thiện được thì khó mà khởi sắc. Nhớ năm 2003 có ông chuyên gia Linux nói 5 năm sau Linux sẽ chiếm 25% thị phần desktop, tới 2007 tỷ lệ Linux trên desktop chỉ hơn 1%, dạo này có tốt hơn do số netbook xuất xưởng cài Linux nhiều hơn.

Chỉ tính riêng mảng phần mềm 3d trên Windows đã có gần chục cái nổi tiếng, mỗi cái mạnh 1 kiểu. XSI mạnh về polygon modeling, animation nên hay dùng trong thiết kế game. Maya mạnh về animation, lighning hợp làm phim. Rhino chuyên dựng hình bằng vector, độ chuẩn xác cao, thích hợp cho thiết kế trang sức, chi tiết máy, mẫu điện thoại, đồ công nghệ. Z-brush chuyên làm chi tiết bề mặt hình...
Holywood dùng *nix hơi bị nhiều. Super computer chạy Linux là đa số. Mỗi 1 lĩnh vực đều có lựa chọn riêng của nó. Ví dụ lĩnh vực đồ họa, âm thanh thì ưu thế thuộc về Mac mặc dù các phần mềm chuyên dụng hầu hết đều có phiên bản trên Windows; làm phim ảnh thì phải đến xem Holywood dùng những gì với Linux; game thì là lãnh địa của Windows...
Linux chưa đủ khả năng tranh thị phần desktop với Windows ko có nghĩa là nó ko có đất dụng võ trên thị phần này.

darkxiiindp
12-02-2009, 00:10
Holywood dùng *nix hơi bị nhiều. Super computer chạy Linux là đa số. Mỗi 1 lĩnh vực đều có lựa chọn riêng của nó. Ví dụ lĩnh vực đồ họa, âm thanh thì ưu thế thuộc về Mac mặc dù các phần mềm chuyên dụng hầu hết đều có phiên bản trên Windows; làm phim ảnh thì phải đến xem Holywood dùng những gì với Linux; game thì là lãnh địa của Windows...
Linux chưa đủ khả năng tranh thị phần desktop với Windows ko có nghĩa là nó ko có đất dụng võ trên thị phần này.

Kỹ xảo bây giờ dùng 3d là chủ yếu chứ ít dùng mô hình như trước đây. Quá trình làm vẫn chủ yếu trên Windows, còn Linux chủ yếu dùng để render ảnh, chỉ dùng sức mạnh tính toán của CPU và cứ để kệ nó chạy không, thiết lập một hệ thống cluster nhiều máy với nhau dùng Linux rõ ràng đỡ được bao nhiêu tiền mua Windows, trong khi cái này dùng Linux hay Windows chẳng khác nhau gì.

Phim có 2 loại NTSC và PAL hình như một cái 50 hình 1 giây, cái kia 60. Ở đây có bác nào đã từng render ảnh 3d thì biết, chỉ 1 cái khổ 3000 x 3000 có khi treo máy cpu 100% cả ngày. Kia của họ 50 hình 1 giây film HD thì cần bao nhiêu máy, bao nhiêu CPU.

kamankily
12-02-2009, 02:03
Window hơn linux chỗ dễ sài, người dùng máy tính cá nhân đâu phải ai cũng ham mê tìm tòi khám phá.
Đợi đến khi Ubuntu đạt được sự tiện dụng như window thì có lẽ M$ đã có thu được khối tiền từ bán window và chuyển sang một thiên hướng công nghệ mới khác hiện đại hơn.

jiSh@n
12-02-2009, 03:42
Kỹ xảo bây giờ dùng 3d là chủ yếu chứ ít dùng mô hình như trước đây. Quá trình làm vẫn chủ yếu trên Windows, còn Linux chủ yếu dùng để render ảnh, chỉ dùng sức mạnh tính toán của CPU và cứ để kệ nó chạy không, thiết lập một hệ thống cluster nhiều máy với nhau dùng Linux rõ ràng đỡ được bao nhiêu tiền mua Windows, trong khi cái này dùng Linux hay Windows chẳng khác nhau gì.
Theo mình biết thì ở Pixar, Dreamworks... người ta vẽ 3D dùng Mac chớ ko dùng Windows :no:

JonnyQuest
12-02-2009, 05:41
Chả biết các dân pro thế nào chứ với người dùng phổ thông thì cứ Windows thôi, chứ Ubuntu (hay muốn giao diện bóng bảy hơn với KDE bản mới thì dùng Kubuntu) thì chỉ cài chơi chơi đi khoe bạn bè rằng tao...khác người tí thôi chứ drivers cho phần cứng vẫn khá thiếu, có cài được thì chạy cũng không trơn tru lắm, duyệt web mấy trang Việt Nam thì font chữ xấu òm, dù đã copy font từ Windows sang thư mục .font như hướng dẫn nhưng cũng chả ăn thua.

Có cái phần mềm Wine để chạy các ứng dụng Win32 trên Ubuntu nhưng chả hiểu sao chạy được rất nhiều game (kể cả game nặng), nhưng các phần mềm thông thường như Yahoo messenger hay Unikey cũng chả chạy được.

Vẫn biết có X-Unikey cho Linux nhưng muốn thử với Wine, kết cục cũng chả thể gõ được tiếng Việt.

Khi nào mà >50% phần mềm cho Windows cũng có bản chạy trên Linux thì Linux mới phát triển được :D. Hiện giờ chạy Ubuntu chắc sướng mỗi cái là không lo virus.

lanistk
12-02-2009, 06:04
Cái chuyện thiếu driver không thể đổ lỗi cho ubuntu vì cái đó là do nhà sản xuất phần cứng viết.
Scim-unikey sao bạn không dùng những thứ có trên linux thì bạn dùng nó đi tại sao lại cố chạy ứng dụng win32 trên linux rồi kêu ca.

kamankily
12-02-2009, 06:17
Window vẫn là phổ thông, và dù linux có được dân "trí thức IT" khen thế nào đi nữa thì hiện tại window vẫn thắng áp đảo,lý do không phải ai cũng rảnh để nghiên cứu IT, họ chỉ cần tính hiệu quả của IT cho công việc của họ.

xelnaga
12-02-2009, 08:00
cái chủ đề này có cãi nhau cả ngày cũng ko hết :D

su30mk
12-02-2009, 08:28
Có ai trong này đã từng ôm laptop đi demo Ubuntu cho người khác xem và thuyết phục họ dùng thử (chưa nói đến chuyện bỏ Windows để chuyển hẳn sang Ubuntu nhé) chưa? Tôi ôm đi thuyết phục hơn chục người mà chẳng có ma nào chịu chuyển sất. Nản:(!!! MS không ngu đâu, đến nhân viên quèn của họ cũng toàn thằng quái nhân rồi nữa là bộ sậu lãnh đạo. Họ chẳng đã từng tuyên bố đại ý là thay vì dùng sản phẩm nguồn mở thì hãy dùng lậu sản phẩm của chúng tôi là gì.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Bác gì đó nói rất đúng, có quá nhiều distro Linux, khiến người dùng loạn cào cào cả lên.

kaizvn
12-02-2009, 10:16
Theo mình biết thì ở Pixar, Dreamworks... người ta vẽ 3D dùng Mac chớ ko dùng Windows :no:

điều này chứng tỏ là dân đồ họa thì cứ MAC mà phang, business, individual thì đa số dùng windows, có lẽ trong hosting, server thì mới sử dụng linux là nhiều.

Cái gì dính đến multimedia, design thì quên thằng linux đi :).

xelnaga
12-02-2009, 11:14
Có ai trong này đã từng ôm laptop đi demo Ubuntu cho người khác xem và thuyết phục họ dùng thử (chưa nói đến chuyện bỏ Windows để chuyển hẳn sang Ubuntu nhé) chưa?
tôi chỉ mới thuyết phục được 3 người dùng Ubuntu, trong đó có 2 người trình độ rất I tờ về máy tính, và họ khá thoải mái. Hiện tại tôi đang cố thuyết phục thêm 2 người nữa.
Thêm nữa, đừng có mang cái lý do ko thuyết phục được người khác dùng Linux rồi kết luận nó tồi. Nghe phi lôgic lắm :(.


Bác gì đó nói rất đúng, có quá nhiều distro Linux, khiến người dùng loạn cào cào cả lên.
tôi đã nói rồi, ko ai bắt các bạn phải dùng hết các distro cả, cứ mấy thằng chủ đạo như Ubuntu, Opensuse mà chơi thôi.

300000
14-02-2009, 09:48
những người mà bạn thuyết phục chuyển qua dùng linux thế là hơi bị dại rồi , đáng nhẽ ra chỉ cần copy ubuntu vào thẻ nhớ usb là chạy được ubuntu thôi không cần phải cài đặt làm gì , khi nào muốn vào coi mấy trang web của người lớn thì mang cái usb đó cắm vào máy tính để khởi động rồi vào ubuntu để coi phim người lớn ở mấy trang web đó thì không sợ bị nhiễm virut .

không ai lại dại nghe lời mấy bạn mất công cài đặt ubuntu vào máy tính là gì , rồi mất công xóa đi cài lại win , nếu bạn nào thích chạy unbuntu hoặc bất cứ linux nào bằng thẻ nhớ usb thì gửi tin nhắn cho mình , mình hướng dẫn cách làm chỉ mấy có 5 phút là chạy được .

linux bản thân là phần mềm mở không theo một quy tắc nào hết , mỗi một distro lại làm một kiểu khác nhau , khi dùng một cái distro nào rồi thì chỉ có ngồi đấy mà ôm cái distro đó thôi , dừng có tính chuyệ chuyển qua cái khác làm gì .



một lĩnh vực mà linux cạnh tranh được với win là dùng làm server , đơn giản vì server đầu tư bằng win thì tốn kém trong khi đó nếu dùng linux thì miễn phí , thứ hai server chỉ cần cấu hình một lần rồi để máy chạy 24/7 chứ không giống như dùng cho desktop nhiều khi phải cài đặt phần mềm theo yêu cầu của công việc và tính linh hoặc mà win có được , đương nhiên win mất tiền thì cũng đáng đồng tiền bát gạo chứ không phải tự dưng nhiều công ty trên thế giới họ vẵn dùng win làm server, còn linux thì không mất tiền nhưng mất nhiều công hơn để làm được một công việc tương đương , trong một số trường hợp thì khôgn thể so được với win , nên thị phần của win chạy bên server vẵn cao hơn so với linux nhiều . còn về thị phần desktop thì ngay cả châu âu cũng mấy lần gây khó dễ cho win mà cũng còn chưa làm gì được.

những người dùng linux để chạy làm server đó là nghề nghiệp kiếm cơm của người ta nên họ phải học để sử dụng hệ thống một cách có hiệu quả , không giống như người dùng phổ thông chỉ cần biết sử dụng ứng dụng trong công việc của họ , hai nhóm đối tượng đó hoàn toàn khác nhau.


đang dùng ubuntu để viết mấy dòng này mà chữ thì cái to cái nhỏ , font thì xấu làm sao thuyết phục được người ta dùng đây ? nếu muốn dùng thực sự linux thì phải mua một quyển sách 1000 trang rồi ngồi đọc khi nào thuộc hết thì mới gọi là làm quen chứ chưa thể gọi là biết dùng được.

dùng terminal của linux nhớ lại hồi mình học máy tính đời 286 đến đời 586 sao mà giống nhau thế , ngồi ngõ mấy cái lệnh đến mỏi tay mà khôgn nhớ hết được, vì thế khi win 3.1 ra đời mới đúng là cách mạng để sử dụng máy tính , thay vì phải nhớ thì dùng đò họa cho dễ ai cũng có thể dùng được .

linux và unix đều xuất phát từ trong trường đại học , nơi người ta dùng để nghiên cứu những cái mới chứ không phải dành cho dân ly cu đen như chúng ta , vì thế nếu ai thực sự thích dùng linux thì nên cân nhắc học đàng hoàng để kiếm việc làm trong lĩnh vực mạng , còn để dùng cho công việc khác thì quên linux đi cho nhanh.

tôi từng làm quen linux được một thời gian rồi nói chung là chỉ để vào web coi phim ở những trang có nhiều virut thôi , ngoài ra thì dùng win.

nói chung là các bạn nên đọc lại thuyết tiến hóa đi , ai mạnh người đó chiến thắng và kẻ yếu tất sẽ lụi tàn và thoái hóa , đó cũng là số phận của rất nhiều phần mềm mã mở , chỉ có một số ít tồn tại được thì cũng vất vưởng , còn cái nào thực sự làm được việc thì cũng phải tốn tiền để mua , ví dụ như redhat nếu bạn không bỏ tiền ra mua thì tôi đó bạn có được mà dùng đấy , cũng là mã mở đấy

tin_truc22
14-02-2009, 11:58
linux bản thân là phần mềm mở không theo một quy tắc nào hết , mỗi một distro lại làm một kiểu khác nhau , khi dùng một cái distro nào rồi thì chỉ có ngồi đấy mà ôm cái distro đó thôi , dừng có tính chuyệ chuyển qua cái khác làm gì .

Bản thân định nghĩa của 1 distro là gì. Bản thân nó chỉ là một mớ các phần mềm được đóng gói lại chỉnh sửa thêm thắt bởi mọi người thôi. Một thể loại có rất nhiều phần mềm cùng làm 1 công việc. Ai thích sử dụng cái gì là quyền của họ.



một lĩnh vực mà linux cạnh tranh được với win là dùng làm server , đơn giản vì server đầu tư bằng win thì tốn kém trong khi đó nếu dùng linux thì miễn phí , thứ hai server chỉ cần cấu hình một lần rồi để máy chạy 24/7 chứ không giống như dùng cho desktop nhiều khi phải cài đặt phần mềm theo yêu cầu của công việc và tính linh sưặc mà win có được , đương nhiên win mất tiền thì cũng đáng đồng tiền bát gạo chứ không phải tự dưng nhiều công ty trên thế giới họ vẵn dùng win làm server, còn linux thì không mất tiền nhưng mất nhiều công hơn để làm được một công việc tương đương , trong một số trường hợp thì khôgn thể so được với win , nên thị phần của win chạy bên server vẵn cao hơn so với linux nhiều . còn về thị phần desktop thì ngay cả châu âu cũng mấy lần gây khó dễ cho win mà cũng còn chưa làm gì được.

Công việc quản lý server dễ dàng như vậy thì mấy cái thằng admin nó thất nghiệp hết rồi. Mà bạn cũng cần phân biệt khái niệm server 1 chút. Máy tính của tôi nếu bật samba lên để chia sẽ file với máy khác cũng gọi là server đấy, khái niệm workstation cũng khác với server


nếu muốn dùng thực sự linux thì phải mua một quyển sách 1000 trang rồi ngồi đọc khi nào thuộc hết thì mới gọi là làm quen chứ chưa thể gọi là biết dùng được.

Hình như hồi đó giờ sử dụng máy tính mình chưa hề đọc một cuốn sách hướng dẫn sử dụng hệ điều hành nào hết.


terminal của linux nhớ lại hồi mình học máy tính đời 286 đến đời 586 sao mà giống nhau thế , ngồi ngõ mấy cái lệnh đến mỏi tay mà khôgn nhớ hết được, vì thế khi win 3.1 ra đời mới đúng là cách mạng để sử dụng máy tính , thay vì phải nhớ thì dùng đò họa cho dễ ai cũng có thể dùng được .

Terminal đúng hơn là console là điểm mà Windows phải thèm thuồng. Bạn cũng đừng đưa ra những cái định kiến của mình khiến người chưa biết hiểu sai một cách trầm trọng. Một người dùng bình thường chẳng cần dùng gì đến console máy tính hết, mọi thứ đều có thể thực hiện qua giao diện hết.


nói chung là các bạn nên đọc lại thuyết tiến hóa đi , ai mạnh người đó chiến thắng và kẻ yếu tất sẽ lụi tàn và thoái hóa , đó cũng là số phận của rất nhiều phần mềm mã mở , chỉ có một số ít tồn tại được thì cũng vất vưởng , còn cái nào thực sự làm được việc thì cũng phải tốn tiền để mua , ví dụ như redhat nếu bạn không bỏ tiền ra mua thì tôi đó bạn có được mà dùng đấy , cũng là mã mở đấy

Một số ít tồn tại vất vưởng. Quá ít đúng không bạn có thể kể tên được chúng không. Số phận của PHP sau này ra sao? Số phận của Firefox thế nào. MySQL sau này sẽ bị tiêu diệt :-ss. Mà ai nói bạn Redhat phải tốn tiền để mua đấy :-/ nếu cần bạn có thể sử dụng Redhat mà không phải supscription lúc ấy sẽ không nhận được hỗ trợ và update từ Red Hat Network thôi. Cũng giống như xài windows lậu không được update cập nhật thường xuyên ấy nhưng việc sử dụng RedHat như vậy không hề vi phạm luật bản quyền

buinguyenvan82
14-02-2009, 14:22
Tôi thấy đại đa số những tay bênh Ubuntu đều để cái link về Ubuntu ở chữ ký, còn lại những tay phe Non Ubuntu thì không thấy để link về Windows

kaizvn
14-02-2009, 14:36
Tôi thấy đại đa số những tay bênh Ubuntu đều để cái link về Ubuntu ở chữ ký, còn lại những tay phe Non Ubuntu thì không thấy để link về Windows
thôi bác được rồi :D...

kết quả thế nào đợi sau này sẽ biết đâu cần nói nhiều làm gì :).

p.s : cái tiêu đề ko biết báo thằng nào viết, kiểu như viết PR cho UBUNTU chứ không phải là LINUX.

tin_truc22
14-02-2009, 14:50
Microsoft cũng hoảng nhiều cái lắm. Ở nước ngoài cũng chơi đá xoáy kiểu này sao :P
http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Hacker-Virus/2009/02/3BA0B4BE/
Số nạn nhân của con sâu ấy nhiều hơn số người dùng Ubuntu nữa :D. Mà cái lỗi ấy có từ thời Windows 2000 tới thời Windows 7 mới phát hiện được.

congthanhgiong
14-02-2009, 15:21
mặc dù open source có lợi thế về giá nhưng tính ra với tỉ lệ áp đảo ở PC & laptop thì số người xài free chùa windows cũng lớn rất nhiều lần cái free của open source. Dù bị xài chùa nhưng theo tớ nó cũng góp phần lớn đến việc giành giữ dc thị phần văn hóa windows, đối với những ai kô muốn bỏ tiền ra mua cái certificate thì thà cho họ xài free win còn hơn bỏ sang đối thủ khác.

Và khi nào còn tình trạng free copy win tràn lan này thì rất khó có cửa nào cho Linux chen lấn vô thị phần của win

su30mk
14-02-2009, 16:58
Microsoft cũng hoảng nhiều cái lắm. Ở nước ngoài cũng chơi đá xoáy kiểu này sao :P
http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Hacker-Virus/2009/02/3BA0B4BE/
Số nạn nhân của con sâu ấy nhiều hơn số người dùng Ubuntu nữa :D. Mà cái lỗi ấy có từ thời Windows 2000 tới thời Windows 7 mới phát hiện được.

Đề nghị đưa ra dẫn chứng cái đoạn in đậm.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


tôi chỉ mới thuyết phục được 3 người dùng Ubuntu, trong đó có 2 người trình độ rất I tờ về máy tính, và họ khá thoải mái. Hiện tại tôi đang cố thuyết phục thêm 2 người nữa.
Thêm nữa, đừng có mang cái lý do ko thuyết phục được người khác dùng Linux rồi kết luận nó tồi. Nghe phi lôgic lắm :(.

tôi đã nói rồi, ko ai bắt các bạn phải dùng hết các distro cả, cứ mấy thằng chủ đạo như Ubuntu, Opensuse mà chơi thôi.

Nó tồi hay nó tốt thì người dùng tự đánh giá. Tốt mà không có các hãng phần mềm thứ ba viết ứng dụng, không đáp ứng được nhu cầu công việc thì cũng vứt. Bạn thuyết phục được 3 người nhưng biết đâu một ngày đẹp trời nào đó họ lại gỡ Ubuntu ra, cài Win thì sao.

tin_truc22
14-02-2009, 17:52
cũng phải thấy mờ mờ cái link tui đưa ở trên chứ.
Nếu thích đọc tiếng Anh thì ở
http://news.softpedia.com/news/Nasty-Conficker-Worm-Lurking-Windows-7-Vista-SP1-and-XP-SP3-Machines-102798.shtml
Một lỗi bảo mật có thể gây ảnh hưởng cho nhiều phiên bản trước của Windows.
Và sự nguy hiểm nhất ở Linux OS là One of the vulnerabilities of Linux is that many users think it is not vulnerable to viruses

khidot_2006
14-02-2009, 18:05
....Nó tồi hay nó tốt thì người dùng tự đánh giá. Tốt mà không có các hãng phần mềm thứ ba viết ứng dụng, không đáp ứng được nhu cầu công việc thì cũng vứt....

:buck: ... là chuyên gia về Linux sao mà dám phán là không có hãng phần mềm thứ 3 ..... :buck:

(hịc ! e hem dám nhận mình giỏi linux đâu các pác , mà windows e cũng mù tịt :punk::punk::punk:)

tin_truc22
14-02-2009, 19:01
:buck: ... là chuyên gia về Linux sao mà dám phán là không có hãng phần mềm thứ 3 ..... :buck:

(hịc ! e hem dám nhận mình giỏi linux đâu các pác , mà windows e cũng mù tịt :punk::punk::punk:)
Qua biết bao nhiêu vụ từ Oracle mua MySQL tới Start Menu trong Ubuntu thì thấy người này chẳng chịu động não mà thích toàn cãi nhau thôi.
Mình cũng không rành mấy thuật ngữ tiếng Việt lắm ai giải thích dùm cái hãng phần mềm thứ 2 là sao mà lại có tới thứ 3 lận. Có được cái thuật ngữ tiếng Anh càng tốt

CounterStrike
14-02-2009, 22:37
Mình cũng không rành mấy thuật ngữ tiếng Việt lắm ai giải thích dùm cái hãng phần mềm thứ 2 là sao mà lại có tới thứ 3 lận. Có được cái thuật ngữ tiếng Anh càng tốt

bên thứ nhất là hãng sx, bên thứ hai là người dùng, bên thứ ba là ko thuộc 2 bên đó, giải thích vậy ổn chưa :)

tui thích Windows lắm lắm nhưng làm ăn hơi ngán cái vụ bản quyền, ko phải bản quyền cho Win mà cho mấy phần mềm chạy trên Win. Giờ mà ngồi sum tất cả tiền bản quyền trong laptop của tui: office, corel, photoshop, autocad, game... hơ hơ ... chảy mồ hôi hột :tongue:

Các bác bên nguồn mở đừng hí hững, Windoze die thì các bác cũng ko đủ xiền trả cho soft bên nguồn mở đâu :D

tin_truc22
14-02-2009, 22:54
bên thứ nhất là hãng sx, bên thứ hai là người dùng, bên thứ ba là ko thuộc 2 bên đó
Vẫn chưa hiểu. Không phải nhà sản xuất phần mềm, cũng không phải người dùng thì là ai đây ^^. Đừng nói Microsoft là hãng thứ nhất và tất cả các công ty còn lại đều là thứ 3 hết nha :emlaugh:
Còn vấn đề tiền bạc cái nào đáng trả thì trả chứ. Đâu phải tự dưng có mà xài chùa đâu :P

khidot_2006
14-02-2009, 23:23
Vẫn chưa hiểu. Không phải nhà sản xuất phần mềm, cũng không phải người dùng thì là ai đây ^^. Đừng nói Microsoft là hãng thứ nhất và tất cả các công ty còn lại đều là thứ 3 hết nha :emlaugh:
Còn vấn đề tiền bạc cái nào đáng trả thì trả chứ. Đâu phải tự dưng có mà xài chùa đâu :P

nếu gọi Microsoft là bên thứ I sx ra cái Windows , thì người dùng là bên thứ II , và các hãng phát triển ứng dụng cho Windows là bên thứ III ..........

su30mk
14-02-2009, 23:23
Vẫn chưa hiểu. Không phải nhà sản xuất phần mềm, cũng không phải người dùng thì là ai đây ^^. Đừng nói Microsoft là hãng thứ nhất và tất cả các công ty còn lại đều là thứ 3 hết nha :emlaugh:
Còn vấn đề tiền bạc cái nào đáng trả thì trả chứ. Đâu phải tự dưng có mà xài chùa đâu :P

E hèm, biết giải thích sao cho người có tư duy cao siêu đến mức dẫn Google, Yahoo, máy PS3... là những ví dụ điển hình về việc... không sử dụng Windows đây nhỉ? Cho tui hỏi Linux có phần mềm vẽ mạch nào giống Orcad không?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


nếu gọi Microsoft là bên thứ I sx ra cái Windows , thì người dùng là bên thứ II , và các hãng phát triển ứng dụng cho Windows là bên thứ III ..........

Hoặc những nhà phát triển Linux là bên thứ nhất, người dùng là bên thứ hai thì các hãng phát triển ứng dụng trên Linux là bên thứ ba.

jiSh@n
14-02-2009, 23:52
E hèm, biết giải thích sao cho người có tư duy cao siêu đến mức dẫn Google, Yahoo, máy PS3... là những ví dụ điển hình về việc... không sử dụng Windows đây nhỉ? Cho tui hỏi Linux có phần mềm vẽ mạch nào giống Orcad không?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Dạ thưa ngài, tôi không mù nên tôi không thấy mờ mờ mà là thấy rất rõ ạ, chỉ không hiểu ý của ngài thôi:
Ko hiểu hay cố tình ko hiểu lol Đã quote được đoạn sát cuối mà sao ko quote luôn đoạn cuối nhể?

Dòng Conficker khai thác lỗi trong phiên bản Windows 2000, XP, Vista, Server 2003 và Server 2008.
Từ năm 1999 (Windows 2000) đến 2009 là 1 quãng thời gian rất chi là dài với 1 mớ phiên bản Windows. Đến khi Windows 7 xuất hiện thì cái lỗi này mới được sờ đến. Như thế chẳng phải là "cái lỗi ấy có từ thời Windows 2000 tới thời Windows 7 mới phát hiện được" à?

khidot_2006
15-02-2009, 00:30
....Từ năm 1999 (Windows 2000) đến 2009 là 1 quãng thời gian rất chi là dài với 1 mớ phiên bản Windows. Đến khi Windows 7 xuất hiện thì cái lỗi này mới được sờ đến. Như thế chẳng phải là "cái lỗi ấy có từ thời Windows 2000 tới thời Windows 7 mới phát hiện được" à?

.... đây cũng có thể là 1 chiến lược kinh doanh của microsoft , cố tình cù nhầy để dụ (hoặc ép !!!) người dùng windows chuyển sang Win 7 .........

300000
15-02-2009, 02:05
bạn nào đó nói là dùng linux mà chỉ toàn giao diện không thôi thì chịu rồi , bó tay.com . muốn dùng được linux phải biết cách dùng terminal vì giao diện chưa thể thay thế được , cái giao diện đó thì dùng chơi cho vui thôi , còn khi cài thêm phần mềm khác thì cần phải biết dùng terminal thì mới có thể dùng được , còn khổ thì chỉ có được mấy cái chương trình đi kèm theo thôi chứ không thêm bớt gì được nữa .

hữu xạ tự nhiên hương , chất lượng sản phẩm tự đánh giá được qua thời gian thử thách vì mọi người có cơ hội dùng và người ta thấy là sản phẩm nào đó phù hợp với họ thì người ta lựa chọn thôi , cứ hô hào theo kiểu cộng sản và chủ nghiã mac đấy , sau một thời gian thì có cho người ta cũng không cần chứ nói là chấp nhận giải pháp đấy , qui luật đó hoàn toàn phù hợp với chọn lọc tự nhiên mà theo thuyết tiến hóa mà Darwin đã viết ra cách đây 150 năm về trước rồi .

thì trường việt nam mới phát triển thôi có nhiêu cơ hội kiếm tiền lắm , nếu mấy bạn có giỏi về linux thì viết sách báo hoặc làm phần mềm đấy cũng là một cách để kiếm sống đó thôi chứ cả ngày vào đây tranh luận cái hay hơn cái kia làm gì , thời gian đó để dành tìm cách kiếm tiền thì có giá trị hơn nhiều .

lỗi phần mềm là chuyện bình thường , chuyện này là điều đương nhiên tất cả mọi loại hệ điều hành đều có lỗi chứ không chỉ riêng có linux hay win mà còn nhiều loại hệ điều hành khác nữa , căn bản thì người ta sử lý lỗi đó như thế nào? khi cập nhập để sửa lỗi đó thì có làm cho hệ thông chết hay không ? chỉ sợ khi đang chạy mà update thì toàn bộ hệ thống cũng chết theo thôi , mà cái này thì linux phải gọi là ông vua về khoản update là cũng chết theo hoặc làm hỏng chức năng của hệ thống .

mình đang dùng tribox làm voip server và dd-wrt cài vào router làm vpn để chạy mạng ảo , cả hai đều chạy linux nên có một ít kinh nghiệm về khoản update rồi , nói chung là cứ dùng đi rồi biết chứ chỉ nghe không thôi thì cái gì cũng hấp dẫn lắm . miễn phí mà nhưng cái gì cũng có giá của nó , miễn phí mà làm được việc thì sẽ khôgn bao giờ có được , hoặc là vừa làm vừa sửa hoặc là chọn giải pháp tốn tiền mà được việc .


nhân tiện đây nếu ai muốn dùng thử linux mà không thích cài vào máy tính hoặc không thích chạy bằng đĩa cd thì mình cũng hướng dẫn chạy bằng usb .

bạn chỉ cần một thẻ usb 1 gb là đủ dùng rồi , 2 gb hoặc 4 gb thì càng tốt những không cần thiết .
ftp://mayao.webhop.net/ vào đó tải file liveusb-creator về máy tính sau đó lên mạng tìm bất cứ cái linnux nào mà bạn thích dùng và tải bản live cd về máy tính thì được một file ios , giải nét cái liveusb-creator ra và chạy liveusb-creator , ở phần dưới chỗ persistent overlay đó chọn khoảng 100 mb ( đấy là khoảng trống ở ổ đĩa để nghi lại thiết lập thì sau khi boot lại thì cấu hình vắn giữ nguyên )

sau khi chọn xong thì chon browse và tìm đến file iso linux rồi bấm create live usb và ngồi đợi 10 phút là xong , sau khi xong thì cắm vào máy tính và chỉnh lại trong bios khởi động từ usb là chạy được linux từ usb.

tôi dùng điện thoại để làm sever ftp để trên net cho ai thích thì taỉ về máy mà nghịch , vì chạy bằng điện thoại thì không tốn điện và cũng đủ khả năng phục vụ mọi người .

để mình trả lời cho bạn nào đó nói là chưa biết phân biệt thế nào là server và thế nào là workstaition , nhưng mình toàn đùng điện thoại làm web server và ftp server thôi , nếu lần đầu tiên mà bạn nghe thấy dùng điện thoại làm webserver và làm ftp sever mà bạn chưa biết làm thế nào thì nhắn tin cho mình đi , mình hướng dẫn chi tiết luôn cho . còn server và workstation khác nhau thế nào thì mình chịu không biết , bạn giải thihs họ cho mọi người hiểu được không?

jiSh@n
15-02-2009, 03:13
bạn nào đó nói là dùng linux mà chỉ toàn giao diện không thôi thì chịu rồi , bó tay.com . muốn dùng được linux phải biết cách dùng terminal vì giao diện chưa thể thay thế được , cái giao diện đó thì dùng chơi cho vui thôi , còn khi cài thêm phần mềm khác thì cần phải biết dùng terminal thì mới có thể dùng được , còn khổ thì chỉ có được mấy cái chương trình đi kèm theo thôi chứ không thêm bớt gì được nữa .
Linux mà bạn đang nói ở đây là Slackware hay Gentoo vậy? Người dùng với nhu cầu văn phòng, web, mail, chat chít... mà dùng Ubuntu, Fedora, Debian, Suse... thì mình cũng ko hiểu là dùng terminal để làm gì?

lỗi phần mềm là chuyện bình thường , chuyện này là điều đương nhiên tất cả mọi loại hệ điều hành đều có lỗi chứ không chỉ riêng có linux hay win mà còn nhiều loại hệ điều hành khác nữa , căn bản thì người ta sử lý lỗi đó như thế nào? khi cập nhập để sửa lỗi đó thì có làm cho hệ thông chết hay không ? chỉ sợ khi đang chạy mà update thì toàn bộ hệ thống cũng chết theo thôi , mà cái này thì linux phải gọi là ông vua về khoản update là cũng chết theo hoặc làm hỏng chức năng của hệ thống .
Trừ phi đang nâng cấp kernel bị cúp điện ra thì chưa thấy update failed làm hệ thống ngỏm cả. Linux mà có cái kiểu update ngỏm cả hệ thống thì thị trường server cũng chả có to như thế.

mình đang dùng tribox làm voip server và dd-wrt cài vào router làm vpn để chạy mạng ảo , cả hai đều chạy linux nên có một ít kinh nghiệm về khoản update rồi , nói chung là cứ dùng đi rồi biết chứ chỉ nghe không thôi thì cái gì cũng hấp dẫn lắm . miễn phí mà nhưng cái gì cũng có giá của nó , miễn phí mà làm được việc thì sẽ khôgn bao giờ có được , hoặc là vừa làm vừa sửa hoặc là chọn giải pháp tốn tiền mà được việc .
Chậc, xem ra nền tảng LAMP vô dụng rồi, miễn phí nên chả làm được việc gì cả :(

để mình trả lời cho bạn nào đó nói là chưa biết phân biệt thế nào là server và thế nào là workstaition , nhưng mình toàn đùng điện thoại làm web server và ftp server thôi , nếu lần đầu tiên mà bạn nghe thấy dùng điện thoại làm webserver và làm ftp sever mà bạn chưa biết làm thế nào thì nhắn tin cho mình đi , mình hướng dẫn chi tiết luôn cho . còn server và workstation khác nhau thế nào thì mình chịu không biết , bạn giải thihs họ cho mọi người hiểu được không?
Mình trước giờ chỉ dùng Nokia S40, cũng muốn làm server lắm nhưng ko biết cách, bạn giúp mình nhé :(
P/S: mình ko có tiền cũng ko biết dùng mấy con Symbian, Win Mobile, iPhone hay G1, G2 gì đó đâu :(

300000
15-02-2009, 04:57
nói chung là tranh luận kiểu như mấy bạn theo trường phái mã mở này mãi cũng chỉ có một lý tưởng thôi , khôgn mất tiền và tự do cũng như mang mấy cái dự án mã mở ra để khoe là cũng làm được việc , nhưng có một điều là để làm được mấy cái đó chạy thì khôgn phải ai cũng biết làm và khi có cái gì đó hỏng thì lại càng khôgn phải ai cũng biết sửa chữa . vì thế có nói đi nói lại cũng đến thế mà thôi .

nói chung cũng giống như so sánh xe công nông với xe BWV thôi mà (there is no free lunch) chỉ cần nhớ câu nói đó là được rồi , "có làm thì mới có ăn , không dưng ai dễ mang phần đến cho " những câu nói đó từ xa xưa các cụ đã dậy cho rồi , cứ yên tâm đi không có sai đâu mà sợ .

thị trường là nơi quyết định tất cả , nếu như sản phẩm tốt thực sự thì mọi người chấp nhận thôi , đằng này thì cho không mà người ta còn không dùng , cài vào người ta xóa đi để cài win ( máy tính eeepc là một ví dụ) thì phải biết là tự do mà miễn phí rồi tự do sửa code là như thế nao , có bao nhiêu người có đủ trình độ để sửa code và ngồi đọc hàng chục trang help chỉ để tìm cách làm sao cho một chức năng này hoạt động , thời gian đó để kiếm tiền bằng cách khác thì giá trị hơn nhiều .

linux là dùng cho phần server thì còn tạm được vì tích kiệm tiền và cũng cần phải có người hay thích tìm hiểu mới sử dụng được , còn lĩnh vực desktop thì ngồi đấy mà mơ thì phần chiếm được của win .

tôi dùng centos và cài vào máy để chạy voip nên cũng biết miễn phí là như thế nào rồi , tôi khôgn phản đối dùng linux mà vẵn đang dùng linux để phục vụ cho yêu cầu , nhưng không vì thế mà ghét win hay không dùng win , ngược lại tất cả vẵn dùng win dành cho desktop miễn sao chọn giải pháp giải quyết được việc mà tốn chi phí ít nhất .

jiSh@n
15-02-2009, 07:06
Xem ra vẫn còn nhiều người đánh đồng FOSS với miễn phí nhỉ ;) Ko có gì là miễn phí cả, chỉ là triết lý kinh doanh khác nhau mà thôi.

Con người bao giờ cũng bị hạn chế bởi sức ỳ của thói quen. Một sản phẩm mới toanh muốn tranh giành với sản phẩm truyền thống nếu ko có ưu điểm vượt trội thì chỉ có tiếp cận từ từ nhằm thay đổi thói quen của thị trường. Đối với người dùng, họ sẽ chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ, hoặc phù hợp với thói quen của họ. Sản phẩm mới cho dù có tốt hơn sản phẩm cũ nhưng ko vượt qua được sức ỳ của người tiêu dùng thì ko có cách nào cạnh tranh.

Ở thị trường server, để cạnh tranh với hệ *nix đang chiếm đa số, MS ko ngừng cải tiến Windows Server, đồng thời tận dụng lợi thế của mình với các công nghệ chủ chốt như .Net, SQL Server... để tạo thành thế mạnh. Tương tự, ở thị trường PC, Linux cũng phải tăng cường sự thân thiện, tăng số lượng phần mềm, cải thiện sự tương thích với phần cứng phổ thông... để có thể chen chân vào chỗ của Windows. Ở thị trường Mac, nền tảng Mac-Intel mặc dù có thể chạy được nhiều hệ điều hành nhưng căn bản ko có sản phẩm nào có thể tranh với OSX.

Windows có tốt hơn Linux ko? Có. Linux có tốt hơn Windows ko? Cũng có nốt. Vấn đề là chỗ nào tốt và cái tốt đó liệu có thể gây ảnh hưởng với người dùng hay ko mà thôi. Thị trường Windows quá lớn đến nỗi thói quen và sức ỳ của người dùng khó mà thay đổi được. Công bằng mà nói, người dùng máy tính với nhu cầu phổ thông căn bản ko cần biết mình đang dùng hệ điều hành nào, cái mà họ quan tâm là máy tính của mình có đáp ứng được nhu cầu hay ko. Duyệt web, đọc mail, chat chít, nghe nhạc, xem phim... căn bản ko phải là tính năng chính của hệ điều hành. Nhiều người bảo Linux thì phải dùng lệnh, khó sử dụng. Nhưng thử hỏi Firefox trên Linux và trên Windows có gì khác nhau? Thunderbird, Gmail, Yahoo, Hotmail, Facebook, MySpace, Twitter... có cái gì khác biệt trên Win, Mac, Linux? Xem phim, nghe nhạc có cái gì bất đồng? (ko kể dân chơi nhạc lossless với dàn âm thanh chục chai, cái này ko thể kể vô dạng người dùng phổ thông rồi). Công việc văn phòng ko có phần mềm nào có thể so với Microsoft Office for Windows (kể cả MS Office for Mac vẫn còn kém 1 chút), nhưng các thao tác căn bản và thông dụng thì Office nào cũng nhau cả, bao gồm cả OpenOffice, WordPerfect. Chỉ vì sức ỳ và thói quen nên người dùng đã ko cho các sản phẩm khác cơ hội thể hiện. Nhiều người cứ bảo tôi đã thử Linux nhưng ko hài lòng điều này điều nọ, nhưng các điều đó lại xuất phát từ thói quen dùng Windows của họ. Tại sao người dùng có thể bỏ thời gian làm quen với những thay đổi trong Office 2007, Windows Vista mà lại ko thể làm quen 1 chút về Linux? Ko ai yêu cầu Linux user phải có khả năng lập trình, có khả năng đọc code để sửa lỗi cả. Đó là công việc của developer, người dùng bình thường cần gì phải tự kỷ ám thị mình như thế?

Sản phẩm ko tốt sẽ tự động bị đào thải. Linux vẫn đang tiếp tục phát triển, thị phần tăng cực nhỏ nhưng vẫn là tăng. Cái khái niệm fanboy ko xài được ở đây, một sản phẩm quan trọng như hệ điều hành mà ko thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng thì cho dù yêu thích cách mấy người dùng cũng ko thể chấp nhận được. Việc nó tồn tại được trên thị trường trong 1 thời gian dài như vậy chứng tỏ nó ko phải sản phẩm kém, nó vẫn có chỗ đứng của mình. Tương tự, Mac là 1 lĩnh vực mà Windows ko có cách nào xâm phạm mặc dù chiếm thị phần áp đảo. Mỗi sản phẩm đều có ưu thế và chỗ đứng riêng của mình, và nó càng đáp ứng được người dùng thì thị phần của nó sẽ càng tăng, càng có nhiều người biết và sử dụng.

P/S: bảo "Linux dùng cho desktop thì còn tạm được" cũng chả sao, nhưng bảo "linux là dùng cho phần server thì còn tạm được" thì nghe chả lọt tai chút nào. Chữ "tạm" đó e là chả xứng đáng với cái thị phần to lớn của Linux trên thị trường server. Số tiền để mua bản quyền chả thấm tháp vào đâu với chi phí bỏ ra khi có thiệt hại. Linux cho dù free nhưng ko có được tính ổn định và sự an toàn cần thiết thì chả ai dại mà sử dụng cho server. Data trên server thì có giá trị đến mức nào chả cần phải bàn cãi rồi nhỉ? Vài ngàn USD tiền bản quyền chả thể nào so được với vài ngàn cái thẻ tín dụng bị chôm. Một sản phẩm kém thì cho dù có đến lạy lục năn nỉ thì cũng chả ai dám sử dụng cho server cả ;)

tin_truc22
15-02-2009, 07:22
Nói thêm về cái chữ server cái. Chả hiểu tên nào dịch cái từ này ra nữa hay do đây là phong cách quản lý rồi. Server nghĩa lúc trước của nó là người phục vụ trong máy tính đáng ra phải dịch là máy phục vụ vì nó cung cấp những dịch vụ theo yêu cầu cho người dùng. Vậy mà dịch thành chữ máy chủ còn người dùng là máy khách làm đảo ngược vị trí. Một server có thể cấu hình rất bình thường, gọi là thấp cũng được (hồi ấy có mua về 1 server HTTP chỉ có cái ổ cứng cái main còn cái CPU nó tích hợp vào luôn rồi). Hoặc ai thử xem các dòng server hồi trước nó chạy CPU gì. Việc cài hệ điều hành gì tùy thuộc vào nhu cầu của nó vì vậy LAMP đã chiếm được một thị phần lớn.
Còn về Workstation ai thích tìm hiểu thì chịu khó search ;))

buinguyenvan82
15-02-2009, 07:51
Chà, vài bửa viết ra cái Game, tạm đặt tên là OS Fighter coi, cho 2 bên vào đánh nhau, ai thắng làm vua, khỏi bàn cải.

Cái chú tin_tuc22 chụp ảnh màn hình cái PC của chú post lên đây cho người khác xem là chú đang xài Windows hay là Ubuntu .

300000
15-02-2009, 07:56
nếu mà đề cập đến server dành cho cơ sở dữ liệu thì người ta phải nhắc đến một vài hãng chia sẻ giá trị khỏang 60 tỷ dô thôi chứ không nhiều nhặt gì đâu .

Oracle:
IBM:
Microsoft:
Sybase:
Teradata:

hiển nhiên là mã mở cũng có người sử dụng , nhưng mà người ta tin tưởng mã mở quá mà cái gì cũng chạy bằng linux thì khôgn có mấy cái hãng kia chia nhau thị phần béo bở đó đâu , khi bạn viết bài thì bạn cũng nên tìm hiểu chút đí , đừng có viết theo cảm tính như vậy mọi người đọc thấy buồn cười lắm vì bây giờ thông tin cũng nhiều mà đâu phải thiếu nên vào mạng tìm hiểu trước đi rồi hãy viết .

cách đây vài năm server chạy linux của một hãng thứ ba mà gia công phần mềm cho microsoft bị hacker xâm nhập và ăn cắp mã nguồn của win 2000 không biết bạn có biết không vậy? linux không phải là tất cả đâu , cũng bị hack như thường thôi , và nếu bạn chịu khó tìm thì cũng thấy linux cũng bị lỗi như win mà thôi .người ta cũng phải liên tục cảnh báo lỗi của linux thôi bạn biết không vậy?

thì trường thì có khái niệm nhóm đối tượng , tùy từng hoàn cảnh , tùy từng điều kiện mà phải triển khai từng loại giải pháp cho phù hợp với yêu cầu vì thế mới có cái gọ là maket share , tất cả cùng phát triển chứ nếu không thì ai dại gì mà bỏ ra một đống tiền để mua giải pháp không ổn định , trong khi đó lại không triẻn khai linux an toàn theo như bạn nói .

lanistk
15-02-2009, 07:59
Chà, vài bửa viết ra cái Game, tạm đặt tên là OS Fighter coi, cho 2 bên vào đánh nhau, ai thắng làm vua, khỏi bàn cải.

Cái chú tin_tuc22 chụp ảnh màn hình cái PC của chú post lên đây cho người khác xem là chú đang xài Windows hay là Ubuntu .

100% ổng dùng ubuntu.

FeS
15-02-2009, 09:04
Trong đây vẫn có những người "không hiểu, không biết, bịt tai, bịt mắt" mà vẫn khoái phát ngôn ... Lạ thật ! lol
Tại sao mặc dù đã giải thích mà vẫn có những người cho rằng "linux là miễn phí", "phần mềm nguồn mở, tự do phải miễn phí" !? ... Khó hiểu ! lol

Tôi xin post lại bài của tềthiên : http://ddth.com/showthread.php?t=242971&page=22

Khổ quá. Tôi lại phải dùng lại từ của you vậy.

Có 2 vấn đề ở đây mà nói mãi you cũng không hiểu và cứ lặp đi lặp lại mãi:

1/FLOSS và những cái còn lại là 2 triết lý về phát triển và kinh doanh phần mềm khác nhau. Không phải là một bên tiền và một bên free. Do đó việc you phát biểu dạng :



là không đúng. Các ứng dụng viết riêng cho doanh nhiệp để chạy trên windows hay trên linux thì có gì khác nhau về mặt chi phí? Cái nào thì cũng phải trả tiền cả mới có thôi mà.
Đâu phải you phát triển ứng dụng trên linux là you không có quyền bán ? Oracle for linux chả được bán với giá trên trời kia kìa.
Cũng không ai cấm you bán phần mềm đó dạng binary nếu như khôgn sử dụng bất cứ thành phần nào theo GPL.

Khi đó chọn windows hay linux chỉ thuần tùy là chọn công nghệ thôi. You hiểu chưa ?

2/2 nền tảng Linux và windows sẽ còn sống song song lâu dài. Và cũng sẽ còn rất nhiều doanh nghiệp dùng cái này, dùng cái kia hay dùng cả 2. Do đó không ai "lên án" hay coi thường you nếu you là 01 lập trình viên và chọn ASP.NET để phát triển cả. Cũng không ai chế you dốt hết. Tuy nhiên việc you vọc thấy khó (trong khi nghe bạn bè nói rất hay) và từ bỏ thì tôi có thể chê you chút được không ? :)



Không có ai hoàn thiện cả. Tôi cũng từng xài windows lậu. Cũng từng đi cài windows lậu cho người ta. Bây giờ đôi khi vẫn làm thế khi cài giúp máy cho bạn bè khi được nhờ.

Tuy nhiên tôi biết thế là sai và cố gắng để không vi phạm nếu có thể.
Phần mềm tự do giúp tôi được điều này. Windows thì không.

Vậy thôi.

Ai đọc không hiểu thì làm ơn ngậm miệng và out khỏi đây ! ;) Ok ! ;)

VNH_Return
15-02-2009, 10:04
Tôi thấy đại đa số những tay bênh Ubuntu đều để cái link về Ubuntu ở chữ ký, còn lại những tay phe Non Ubuntu thì không thấy để link về Windows
Sử dụng ubuntu thì lạ nên phải quảng cáo, còn sử dụng windows là việc bình thường khỏi quảng cáo

Ga mo
15-02-2009, 13:15
100% ổng dùng ubuntu.

Còn phải xem cài Ubuntu inside Windows hay chạy trên đĩa CD nữa.

tin_truc22
15-02-2009, 13:16
100% ổng dùng ubuntu.

Không phải 100% đâu. Khi lên trường đi học bình thường thì dùng Ubuntu nhưng đến lúc kiểm tra sử dụng cái phần mềm cùi bắp EVplayer nên phải chuyển qua Windows để dùng. Cái phần mềm ấy xài trên Windows nó còn bị rớt mạng mất bài tùm lum nữa xài Ubuntu chạy được nhưng khi kiểm tra mất bài không kiện tụng được.

darkera13
15-02-2009, 13:18
.... đây cũng có thể là 1 chiến lược kinh doanh của microsoft , cố tình cù nhầy để dụ (hoặc ép !!!) người dùng windows chuyển sang Win 7 .........

Lậy hồn, hồn phát biểu kinh quá. Thế hóa ra XP, 2003, Vista.. chỉ là đá lót đường cho Windows 7, và Windows 7 ra đời đã được bác Bill tính trước ít nhất là từ khi XP oe oe à :D

su30mk
15-02-2009, 13:34
Nói thêm về cái chữ server cái. Chả hiểu tên nào dịch cái từ này ra nữa hay do đây là phong cách quản lý rồi. Server nghĩa lúc trước của nó là người phục vụ trong máy tính đáng ra phải dịch là máy phục vụ vì nó cung cấp những dịch vụ theo yêu cầu cho người dùng. Vậy mà dịch thành chữ máy chủ còn người dùng là máy khách làm đảo ngược vị trí. Một server có thể cấu hình rất bình thường, gọi là thấp cũng được (hồi ấy có mua về 1 server HTTP chỉ có cái ổ cứng cái main còn cái CPU nó tích hợp vào luôn rồi). Hoặc ai thử xem các dòng server hồi trước nó chạy CPU gì. Việc cài hệ điều hành gì tùy thuộc vào nhu cầu của nó vì vậy LAMP đã chiếm được một thị phần lớn.
Còn về Workstation ai thích tìm hiểu thì chịu khó search ;))

Thị phần lớn cụ thể là bao nhiêu?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Google mãi mới tìm được cái tin hơi cũ này:


SEATTLE (Reuters) - Microsoft Corp's Windows operating system for powerful computer servers will continue to take market share from rivals Linux and Unix, the company's server and tools division head said on Wednesday.

The division has room for growth even in a slow U.S. economy, said Bob Muglia, senior vice president at Microsoft's server and tools business.

The launch of Windows Server 2008, an upgrade of its system for running major business computers, will help Microsoft extend a trend of taking market share from upstart Linux and long-time competitor Unix, he said.

"In the last six months, we have seen (market share gains) accelerate," Muglia said in a phone interview during a launch event for Windows Server 2008. "We do see that continuing."

According to research firm Gartner, the Windows share of global server shipments gained a percentage point to 66.8 percent in 2007 from a year earlier. Open-source Linux's share fell by a percentage point to 23.2 percent last year and Unix dropped to 6.8 percent in 2007 from 8.1 percent in 2006.

Microsoft has benefited, according to Forrester analyst Chris Voce, by improving its offering for servers used to host Web sites. Many developers had opted for a software bundle based of open-source offerings such as Linux, Apache Web server and Sun Microsystems Inc's MySQL database management.

Windows Server 2008, the successor to Windows Server 2003, is the headline product of an upgrade cycle at Microsoft's server and tools division, a unit that has posted revenue growth of more than 10 percent in 22 straight quarters.

Later this year, Microsoft plans to introduce the latest version of its SQL Server database software.

The $11.2 billion server and tools division accounts for more than 20 percent of Microsoft's revenue and profit and is its biggest business aside from Office and Windows.

Muglia, a 20-year Microsoft veteran who runs the division and reports to CEO Steve Ballmer, shrugged off the possible negative impact from a U.S. technology spending slowdown, saying about 60 percent of division sales come from overseas.

In markets like Russia, China and India, demand is strong, Muglia said. Furthermore, Microsoft only accounts for a fraction of the $80 billion global server and tools market, providing the company with ample growth opportunity.

"Overall, we continue to see strong growth," Muglia said.

SERVICES, VIRTUALIZATION

Asked about potential clouds on the horizon, Muglia said a proliferation of Web-based services could mean corporate customers would need less server software from Microsoft or others because they would not run their own data centers.

Muglia said Microsoft is making "substantive" investments in this area and is already working on its own services that will host a customer's messaging or e-mail systems or host software that helps workers collaborate on projects.

For example, a company can have Microsoft run its e-mail systems in the software maker's data centers instead of buying its own computer systems and deploying accompanying software.

Another threat for Microsoft is virtualization technology, allowing one computer to act like many machines. By building virtualization technology into Windows Server 2008, Microsoft is making its first major effort in this fast-growing segment of the software industry, currently led by VMware Inc.

It will be another six months of testing before Microsoft ships its "Hyper-V" technology, which adds an extra layer of software that sits between the operating system and hardware, with Windows Server 2008.

"Did we miss the first round? Yes, we did miss the first round. There is no question about that, but it's still so early," Muglia said. "We see a world where all servers are virtualized in five to 10 years."

Virtualization is deemed a threat because it disrupts the traditional business model -- a highly successful one for Microsoft -- that marries one machine to one piece of software like an operating system. It also allows customers to buy fewer machines and deploy less software.

Analysts are not counting out Microsoft.

"In many cases, Microsoft is not the first person to the game, but when they spin the wheels and get the machinery going, they will appeal to the fat middle of the market and continue to grow from there," Forrester's Voce said.

tin_truc22
15-02-2009, 13:58
Thị phần lớn cụ thể là bao nhiêu?

Con số thị phần người ta không có chính thức một thuật toán nào để tính hết chẳng lẽ dựa vào doanh số Server bán ra. Nhưng nếu dựa vào lượng Hostname. Theo thống kê thì thấy chưa bao giờ Apache thua IIS. Như vậy thì A và P đã dẫn đầu rồi còn với L và M thif sẽ tìm hiểu sau. Nhưng nghĩ đến cái máy chủ chạy Windows + Apache + MS SQL + PHP thì hơi ngộ ngộ ^^
P/s: đang nói đến LAMP nhé thống kê mới nhất ở http://news.netcraft.com/archives/2009/01/16/january_2009_web_server_survey.html mấy cái cũ hơn site ấy cũng có.

kaizvn
15-02-2009, 14:53
thấy ko, cứ lập mấy cái topic nhắc tới UBUNTU, LINUX 1 cái là 1 binh đoàn lao vào so sánh windows với linux quá trời:D... Bên windows thì bảo windows chơi game đc, nghe nhạc hay, giao diện đẹp, phần mềm nhiều, còn bên linux thì cứ linux bảo mật tốt, linux sẽ chiếm thị phần của windows, linux được dùng rất nhiều như server nè, đồ họa ở holiwood nè ( có bác confirm là xài MAC OS nên mới ko nhắc tới nữa :D ).... ko biết mình nói vậy còn thiếu gì ko, nêu có nhiêu đây thôi cãi nhau nữa làm gì trời :|....

ungtieuve
15-02-2009, 17:41
mình muốn xài Ubuntu nhưng không thể, vì nó khó xài. dẫu biết là ubuntu tốt hơn Windowns nhiều

hitokiri
15-02-2009, 17:46
nói chung không nên cãi nhau nữa .:D lui tới rồi cũng vậy à, biết LIN khó có thể sánh với windows rồi nhưng hãy cứ ủng hộ đi. Mình vẫn sử dụng Ubuntu cho công việc hằng ngày.

canaximu
15-02-2009, 18:08
Có những topic "cãi" nhau thế này mới học hỏi được nhiều chứ nhỉ, thấy bác nào nói cũng hay :)

jiSh@n
15-02-2009, 18:09
mình muốn xài Ubuntu nhưng không thể, vì nó khó xài. dẫu biết là ubuntu tốt hơn Windowns nhiều

Rất chi là khó nghe. Bạn đã dùng Ubuntu chưa? Ubuntu tốt hơn Windows chỗ nào? Ubuntu khó xài chỗ nào?

kaizvn
16-02-2009, 11:01
mình muốn xài Ubuntu nhưng không thể, vì nó khó xài. dẫu biết là ubuntu tốt hơn Windowns nhiều(??!?!?)



nói chuyện kiểu gì vậy :noexpress



Không phải 100% đâu. Khi lên trường đi học bình thường thì dùng Ubuntu nhưng đến lúc kiểm tra sử dụng cái phần mềm cùi bắp EVplayer nên phải chuyển qua Windows để dùng. Cái phần mềm ấy xài trên Windows nó còn bị rớt mạng mất bài tùm lum nữa xài Ubuntu chạy được nhưng khi kiểm tra mất bài không kiện tụng được.

thế đấy, không dùng đc thì bảo là cùi bắp :). Có gì tin_truc cứ lên mà khiếu nại nhà trường bảo nhà trường giải quyết. Có quyền lên tiếng mà.

tin_truc22
16-02-2009, 12:17
thế đấy, không dùng đc thì bảo là cùi bắp :). Có gì tin_truc cứ lên mà khiếu nại nhà trường bảo nhà trường giải quyết. Có quyền lên tiếng mà.
Cùi bắp không chỉ cái phần mềm không cho phép resume sau khi rớt mạng mà còn do mạng trường nữa. Feedback nhiều lắm nhà trường mới chuyển sang sử dụng moodle (giấy phép GPL đấy ^^) vào Mid và Final Term Exam nhưng mỗi tuần làm kiểm tra giáo viên đều dùng EVplayer

madi3d8
16-02-2009, 12:47
nhiều bạn bị "đầu độc" bởi windows và sau khi có linux đã khám pha ra thế nào là "chân lý". hãy suy nghi sáng táo 1 chút, trong trường hợp ngược lại, bạn bị đầu độc bởi"linux" và sau đấy khám phá ra Windows
con người việt nam bây giờ sau 1 thời gian dài quen với Win rồi, việc mong muốn nhiều người sử dụng linux cũng sẽ rất gian nan, 1 gia đình có 3 người sử dụng Win và 1 mình tôi dùng linux thì tôi thà mua cho gia đình các thứ khác còn hơn là ngồi đấy hướng dẩn các cụ dùng 1 system khác, gĩ nhiên các cụ thì đâu có dùng nhiều chức năng là bao nhiêu, xem web, đọc báo, chát này nọ thôi, thế sao tôi vẫn không hướng dẫn họ !?? Bởi vì tôi bị "đầu độc" bởi WINDOWS !

caonho
16-02-2009, 14:55
nhiều bạn bị "đầu độc" bởi windows và sau khi có linux đã khám pha ra thế nào là "chân lý". hãy suy nghi sáng táo 1 chút, trong trường hợp ngược lại, bạn bị đầu độc bởi"linux" và sau đấy khám phá ra Windows
con người việt nam bây giờ sau 1 thời gian dài quen với Win rồi, việc mong muốn nhiều người sử dụng linux cũng sẽ rất gian nan, 1 gia đình có 3 người sử dụng Win và 1 mình tôi dùng linux thì tôi thà mua cho gia đình các thứ khác còn hơn là ngồi đấy hướng dẩn các cụ dùng 1 system khác, gĩ nhiên các cụ thì đâu có dùng nhiều chức năng là bao nhiêu, xem web, đọc báo, chát này nọ thôi, thế sao tôi vẫn không hướng dẫn họ !?? Bởi vì tôi bị "đầu độc" bởi WINDOWS !

1 sự "đầu độc" thành công ra phết bác nhỉ? Đầu đọc cái gì kì lạ. Mọi người sẵn sàng lao vào chịu trúng độc. :D

Đến giờ vẫn chưa tìm cách nào cài Ubuntu trên máy ảo. Ai biết PM tui với.

tin_truc22
16-02-2009, 15:37
Vào forum ubuntu-vn thử xem bạn vướng phải lỗi gì.
Có nhiều cậu nhóc cấp 2 cũng cài được ubuntu bình thường mà.
Nếu sợ cài thì vào đây down sẵn Image về. VMWare thì máy nào cũng y chang máy nào thôi :-ss http://www.visoracle.com/vm/ubuntu810/

caonho
16-02-2009, 15:41
@tin_truc22: để thử coi sao. Tui cài nửa chừng nó treo luôn à. Cài trên máy thật thì OK. Cứ mỗi lần start máy ảo lên cài là no chạy nữa chừng treo cứng ngắt, vậy là xong.

huongle078
17-02-2009, 11:08
Mình chưa dùng Ubuntu bao giờ. Bởi vì khi dùng máy tính mình đã dùng window98 rồi, giờ chuyển sang HĐH khác chắc sẽ khó.

TheJoker
18-02-2009, 19:55
....Chỉ tính riêng mảng phần mềm 3d trên Windows đã có gần chục cái nổi tiếng, mỗi cái mạnh 1 kiểu. XSI mạnh về polygon modeling, animation nên hay dùng trong thiết kế game. Maya mạnh về animation, lighning hợp làm phim. Rhino chuyên dựng hình bằng vector, độ chuẩn xác cao, thích hợp cho thiết kế trang sức, chi tiết máy, mẫu điện thoại, đồ công nghệ. Z-brush chuyên làm chi tiết bề mặt hình...

Kỹ xảo bây giờ dùng 3d là chủ yếu chứ ít dùng mô hình như trước đây. Quá trình làm vẫn chủ yếu trên Windows, còn Linux chủ yếu dùng để render ảnh, chỉ dùng sức mạnh tính toán của CPU và cứ để kệ nó chạy không, thiết lập một hệ thống cluster nhiều máy với nhau dùng Linux rõ ràng đỡ được bao nhiêu tiền mua Windows, trong khi cái này dùng Linux hay Windows chẳng khác nhau gì.

Phim có 2 loại NTSC và PAL hình như một cái 50 hình 1 giây, cái kia 60. Ở đây có bác nào đã từng render ảnh 3d thì biết, chỉ 1 cái khổ 3000 x 3000 có khi treo máy cpu 100% cả ngày. Kia của họ 50 hình 1 giây film HD thì cần bao nhiêu máy, bao nhiêu CPU...




Bác có thể tham khảo thêm thông tin tại đây
Bài viết của STEVE LOHR cho The New York Times (hnd dịch - http://diendantinhoc.org/forum/post/1023393777/Linux-va-Walt-Disney.html;jsessionid=5BC3C676981B396886115F2AFA0 380AC)


...Công ty hoạt hình Walt Disney, với hàng tá phòng vẽ khắp nơi trên thế giới vừa nối gót Hollywood tiếp nhận hệ điều hành GNU Linux.

Phân bộ hoạt hình của Disney vừa công bố hôm nay (18 tháng 6) kế hoạch dùng hệ điều hành Linux trên hệ thống máy Hewlett-Packard cho công việc tạo hình digital trong tương lai sắp tới.

Quyết định mới nhất của Disney tương ứng với hàng loại các hãng làm phim khác, nhất là những hãng chuyên về "special effects" - bao gồm hãng DreamWorks, Pixar Animation Studios, Industrial Light và Magic & Digital Domain.

Phim hoạt hình là một dạng thị trường đặc biệt đối với công nghệ tin học. Các hãng phim này thường ở vị thế "no cơm ấm cật, tiền bạc phì nhiêu", họ không ngại huy động hàng loạt chuyên gia và vô số phương tiện để tạo nên kết quả kinh khủng như những phim gần đây "Shrek" và "Monsters Inc." bởi lẽ, điều có thể đoán trước thu nhập ở các phòng chiếu sẽ là con số khổng lồ.

Sự xâm lấn của hệ điều hành Linux vào Hollywood là dấu hiệu cho thấy (Linux) từ một technology từng được xem như "phản" văn hóa trong thế giới điện toán, đến sự lớn mạnh trong kỹ nghệ tin học nói chung. Ông Martin Fink, tổng giám đốc phân bộ Linux của Hewlett-Packard nói rằng: "Hollywood luôn luôn xử dụng kỹ thuật tối cao của điện toán và điều này (Hollywood chọn Linux) cho thấy khả năng của hệ điều hành này".

Tại Disney, tương tự như những hãng phim khác, các máy dùng Linux chiếm cứ vị trí của những máy Unix thương mại khác như phần mềm Irix của SGI. Không những phần mềm Linux miễn phí mà nó còn cho phép hoạt động trên máy cá nhân rẻ tiền xử dụng microprocessors của Intel hoặc Advanced Micro Devices. Ông John Carey, phó chủ tịch công ty Disney cho biết: "Ðối với chúng tôi, quyết định xử dụng Linux là quyết định đi đến sự giảm thiểu mức tốn kém cho các hệ thống làm việc kỹ thuật thiết yếu."

Trong thế giới hoạt hình, Linux ra mắt lần đầu tiên vài năm trước đây trên hệ thống giải hoạt của các liên-máy-chủ (servers' clusters) dùng để "render" hình ảnh, phân đoạn này đòi hỏi khối lượng phân giải khổng lồ của máy tính để hoàn thành giai đoạn cuối của "giải hoạt" cho phim hoạt hình.

Gần đây hơn, khi các nhà sản xuất phần mềm cho kỹ nghệ hoạt hình cho ra đời sản phẩm của họ trên Linux, những họa sỹ hoạt hình đã dùng Linux trên các máy con để vẽ và thiết kế các đồ hình. Sau khi tiếp nhận hàng loạt yêu cầu từ các hãng hoạt hình và tạo hình, tháng Tư năm 2001, Alias Wavefront (một công ty phần mềm gạo cội trong giới hoạt hình, chạy trên Silicon Graphics - chú thích của người dịch) điều chỉnh chương trình Maya (thuộc Alias Wavefront) để chạy thích ứng trên Linux, ông Ken Turesky, giám đốc kỹ thuật của Alias Wavefront cho biết.

Linux có vẻ được xem như là đối thủ của Microsoft và hệ điều hành Windows.
Ðường xa mà nói, sự bừng dậy của các hệ điều hành như Linux sẽ làm hạn chế tương lai phát triển và bá chủ tính của Microsoft. Nhưng với đường gần mà nói, như theo kinh nghiệm của Hollywood cho thấy, Linux lợi thế dựa trên tổn phí của các hệ Unix thương mại.

Theo Al Gillen, một phân tích gia của International Data Corporation: "Với tính lịch sử mà nói, kỹ nghệ hoạt hình đã từng nằm trong môi trường Unix, và những gì đang xảy ra ở Hollywood là sự chuyển dịch của một "mảnh" thị trường Unix sang thế giới Linux".

Quả vậy, Ông Carey nhận thấy rằng cưu mang Linux cho một phân đoạn của những chu trình trong hoạt hình là một chiến thuật tách rời khỏi môi trường "đơn thủ kỹ nghệ" trước đây, một biến thái xuyên qua Irix của SGI (Irix là hệ điều hành của SGI Silicon Graphic - chú thích của người dịch).

Thỏa thuận của Disney là biến cố thứ nhì ở Hollywood trong vấn đề dùng máy Hewlett-Packard chạy trên hệ điều hành Linux trong vài tháng vừa qua. Trong tháng Giêng, Hewlett-Packard công bố 3 năm liên doanh với DreamWorks trong vấn đề mua bán thiết bị của Hewlett-Packard và liên kết phát triển kỹ nghệ.Nói thêm, Hewlett-Packard có một lịch sử lâu dài kinh doanh với Hollywood và Disney. Sản phẩm đầu tiên của William Hewlett và David Packard được bán cho Disney năm 1938, đó là một máy oscillator (hoạt sóng) để giúp trong vấn đề tạo âm phong phú cho bộ phim nổi tiếng "Fantasia".

bản gốc tiếng Anh http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9807EEDF1F3CF93BA25755C0A9649C8B 63

darkxiiindp
18-02-2009, 21:08
Bác có thể tham khảo thêm thông tin tại đây
Bài viết của STEVE LOHR cho The New York Times (hnd dịch - http://diendantinhoc.org/forum/post/1023393777/Linux-va-Walt-Disney.html;jsessionid=5BC3C676981B396886115F2AFA0 380AC)



bản gốc tiếng Anh http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9807EEDF1F3CF93BA25755C0A9649C8B 63

Theo thông tin em biết được thì quá trình modeling, texturing... chủ yếu người ta vẫn dùng Windows 64 bit. Vai trò của Linux vẫn chủ yếu là render farm. Các xưởng film cực lớn ở Hollywood hay có một số yêu cầu đặc biệt, ít dùng nên không hãng nào viết phần mềm cho việc đấy họ mới develop một số thứ custom trên Linux, nhưng không nhiều. Còn lại đa số các xưởng nhỏ hơn vẫn gắn bó với Avid, Autodesk... chạy trên Windows.

Xét về số lượng máy, Linux đứng đầu. Nhưng tính về số máy có người ngồi làm việc thì là Windows x64. Bác nào bảo dùng OSX cũng không đúng đâu. Trong lĩnh vực này OSX không được dùng mấy.

vantantr
18-02-2009, 21:27
cứ chờ thì biết, cãi nhau làm gì.
Open source và window thì đã sao.

Cái nào được hỗ trợ nhiều thì xài <-->cái nào nhiều người xài thì hỗ trợ nhiều ( cứ thề biết bao giờ mới có người hạ được window........... :)) )

khidot_2006
18-02-2009, 21:43
chỉ là vấn đề cạnh tranh kinh doanh của các tập đoàn thui , 2 thằng cùng lĩnh vực khi thằng A phát triển mạnh lên thì ảnh hưởng nhiều đến doanh số bán ra của thằng B .....

mà cũng nhờ vậy mới biết lĩnh vực chuyên của từng thằng & ưu nhược của nó ....

kaizvn
18-02-2009, 21:44
cứ chờ thì biết, cãi nhau làm gì.
Open source và window thì đã sao.

Cái nào được hỗ trợ nhiều thì xài <-->cái nào nhiều người xài thì hỗ trợ nhiều ( cứ thề biết bao giờ mới có người hạ được window........... :)) )
nếu ubuntu tốt thì người ta tự giác xài rồi, đâu cần phải đi "năn nỉ" kiểu này =))... hết khoe tốt cái này tốt cái kia rồi nói nếu mà 3rd-party hỗ trợ thì ăn cả windows :D.

Nói thật thấy giống tụi bán hàng đa cấp : Thật sự cái này sẽ giúp bạn giàu có rất nhanh, thật đáng buồn nếu bạn ko nhận ra và tham gia với chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi chưa có gì, nhưng sau này sẽ thành công nếu chúng ta cùng cố gắng. Bởi vậy hãy... tham gia đi =))

jiSh@n
18-02-2009, 22:47
nếu ubuntu tốt thì người ta tự giác xài rồi, đâu cần phải đi "năn nỉ" kiểu này =))... hết khoe tốt cái này tốt cái kia rồi nói nếu mà 3rd-party hỗ trợ thì ăn cả windows :D.

Nói thật thấy giống tụi bán hàng đa cấp : Thật sự cái này sẽ giúp bạn giàu có rất nhanh, thật đáng buồn nếu bạn ko nhận ra và tham gia với chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi chưa có gì, nhưng sau này sẽ thành công nếu chúng ta cùng cố gắng. Bởi vậy hãy... tham gia đi =))

Như đã nói, cái tốt này ko đủ để vượt qua tâm lý sức ỳ của thị trường. Một ví dụ rất đơn giản là IE quá tệ (tệ như thế nào thì chắc ko cần kể nhỉ), nhưng thị phần nó chỉ sụt giảm chứ người dùng ko hề loại bỏ nó để chuyển sang các trình duyệt khác. Một ví dụ khác gần hơn là Vista vs XP, về chất lượng rõ ràng Vista tốt hơn XP, nhưng với những phiền toái dành cho user nên WinXP cứ vẫn còn tiếp tục sống mặc dù Microsoft đã có quyết định chấm dứt vòng đời của nó. Chính người dùng mới là rào cản dành cho sản phẩm mới chứ ko phải là vấn đề kỹ thuật. Muốn vượt qua được sức ỳ thì phải có sự xuất sắc vượt trội, nhìn đâu cũng thấy ưu điểm, còn ko thì cứ phải chờ thời gian thôi.

tin_truc22
18-02-2009, 22:53
Nói thật thấy giống tụi bán hàng đa cấp : Thật sự cái này sẽ giúp bạn giàu có rất nhanh, thật đáng buồn nếu bạn ko nhận ra và tham gia với chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi chưa có gì, nhưng sau này sẽ thành công nếu chúng ta cùng cố gắng. Bởi vậy hãy... tham gia đi =))
So sánh vậy không được. Bán hàng đa cấp bạn được gì và mất gì. Còn dùng những phần mềm như Ubuntu thì người dùng được gì và mất gì. Ở Việt Nam có lẽ nên có một chút khác biệt giữa tiệm Internet và tiệm Game. Những tiệm Internet thì cần quái gì đến Windows? Chi phí đầu tư của máy để vào Internet chắc chắn cũng thấp hơn nhiều so với Windows + Game rồi.
Hiện giờ các tiệm Internet muốn hoạt động đều cần có giấy phép (khá đắc) nếu bắt những tiệm internet đó tuân thủ luật bản quyền. Chỉ là điểm truy cập Internet nhiều lắm là các game bình thường chi phí rẻ cho mọi tầng lớp bình dân. Và tiệm game đầu tư nhiều tiền cho cấu hình máy và bản quyền phần mềm + game. Chi phí sẽ cao hơn nhưng có thể găn lũ trẻ cúp học chơi game ^^. Ví dụ 1 tiệm PS3 thì giá mắc hơn nhiều tiệm PS2 xài đĩa lậu vậy.

TongNghien
19-02-2009, 00:05
Theo mình nghĩ, hãy để cho sự nỗ lực của các nhà phát triển và thời gian chứng minh đâu sẽ là sản phẩm ưu thế. Còn phía người dùng chúng ta cũng cần có thời gian thử nghiệm, thích nghi, và cảm nhận.

Sau đó, thì mới có thể đánh giá được.

Cho dù cá nhân một vài bạn nào đó đã nhanh tay "thử nghiệm" hầu hết chức năng của Windows mới hoặc Ubuntu mới, nhưng cả một cộng đồng người dùng trên thế giới thì sao ?

Không phải cứ có công nghệ hay version mới thì ai cũng phải (hoặc có cơ hội) thử nghiệm đâu !

Để một tập thể càng lớn, càng đông có thể đưa ra kết luận thì càng cần thời gian nhiều hơn.

su30mk
19-02-2009, 00:41
So sánh vậy không được. Bán hàng đa cấp bạn được gì và mất gì. Còn dùng những phần mềm như Ubuntu thì người dùng được gì và mất gì. Ở Việt Nam có lẽ nên có một chút khác biệt giữa tiệm Internet và tiệm Game. Những tiệm Internet thì cần quái gì đến Windows? Chi phí đầu tư của máy để vào Internet chắc chắn cũng thấp hơn nhiều so với Windows + Game rồi.
Hiện giờ các tiệm Internet muốn hoạt động đều cần có giấy phép (khá đắc) nếu bắt những tiệm internet đó tuân thủ luật bản quyền. Chỉ là điểm truy cập Internet nhiều lắm là các game bình thường chi phí rẻ cho mọi tầng lớp bình dân. Và tiệm game đầu tư nhiều tiền cho cấu hình máy và bản quyền phần mềm + game. Chi phí sẽ cao hơn nhưng có thể găn lũ trẻ cúp học chơi game ^^. Ví dụ 1 tiệm PS3 thì giá mắc hơn nhiều tiệm PS2 xài đĩa lậu vậy.

Mơ à, mơ thì cũng đừng mơ giữa ban ngày thế chứ.

300000
19-02-2009, 06:05
Toàn mất bạn mơ về ban ngày thôi , không có cái gì gọi là tốt bổ rẻ hết , nếu rẻ thì khôgn có tốt và bổ và ngựoc lại , tiền ít mà lại cứ đòi dùng hàng chất lượng cao thì chắc chỉ có ở trên thiên đường thôi chứ chưa có dưới trần gian .

Vista chạy chậm và người ta thích win xp hơn đơn giản thôi , hệ điều hành thì người ta luôn luôn thiết kế trước thiết bị phần cứng chứ không ai lại đi thiết kế cho những phần cứng đã sản xuất rồi , vì thế khi máy tính không đủ nhanh thì và chưa cập nhật được những thay đổi những thiết kế mới của hệ điều hành , đó cũng là lý do tại sao hệ điều hành win mới ra thì bao giờ cũng cần phải có một thời gian mới có thể phát hy hết tác dụng được , còn ít tiền mà cứ đòi hỏi chạy loại mới nhất thì đừng có ngồi đấy mà mơ.

Không phải bây giờ người ta mới nói đến chuyện linux mà người ta đề cập từ cách đây 10 rồi , nhưng mọi người tự thấy , cùng một thời gian đó win tạo ra được cả một đế chế hùng hậu , có quyền sinh quyền sát với cả những nhà thiết kế phần cứng cũng như định hướng cho toàn bộ hệ thống đào tạo và báo chí cho win , cũng có rất nhiều tổ chức sống dựa để tồn tại và phát triển , còn linux thì sao ? cứ lẹt đẹt mãi không góc đầu lên được , còn nhà sản xuất phần cứng thì họ thờ ơ lạnh nhạt không muốn tham gia điều đó cũng đủ nói lên cái gì tốt cái gì mang lại lợi nhuận cao nhất cho họ rồi .

Tất cả đều đi đến một mục tiêu thôi kiếm tiền . nếu dựa vào win thì người ta có được một thị trường toàn cầu béo bở , và nhất là những người dùng win không càn biết nhiều về cấu trúc hoạt động của win là cái gì , nên họ bỏ tiền ra mua mấy phần mền chống virut cho win ,mua sách hướng dẫn để sử dụng , mua tạp chí đề đọc về win ,tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành chỉ để sử dụng win thôi , những cái đó tạo ra cả một hệ thống kép kín , có thu nhập cho những tổ chức tham gia vào guồng máy đó .

Ngược lại với linux , nếu bạn sử dụng linux mà không có khái niệm về hệ điều hành và không có kiến thức căn bản thì không sử được , nên thị trường của linux chỉ dành cho nhóm chuyên môn cao hoặc chuyên môn đặc thù , thị trường đó chỉ phát triển chiều sâu thôi chứ không có cơ hội tham gia được vào thì trường phổ thông như win được. những hệ điều hành như ubuntu hoặc một số hệ điều hành mới dựa vào giao diện chỉ là bề nổi thôi , bạn chỉ làm được những cái người ta làm sẵn có , còn khi thêm bớt bên phần mềm từ hãng thứ ba thì chắc là con khuya những người sử dụng trên giao diện mới làm được , người bên linux họ cũng cố gắng để chạy trên giao diện rồi , nhưng bản chất hệ thống là như vậy , và khi trên giao diện bị sự cố thì người dùng linux phải biết dùng terminal để có thể cài đặt phần mềm thêm bên ngoài vào.


Trước khi vào đây phân tích gì đó thì hãy nhìn kỹ một chút và tự hỏi ? tại sao người ta lại ủng hộ và tại sao miễn phí cho không người ta cũng không dùng , không có cái gì gọi là sức ỳ , tất cả chỉ là những phương tiện đó phục vụ được yêu cầu của công việc , còn không làm được những yêu cầu đó thì có cho không người ta cũng cũng không cần , giống như thời bao cấp đấy . bây giờ cho bạn chọn thời bao cấp và kinh tế tự do như bây giờ thì bạn chọn cái nào vậy ? bao cấp miễn phí đó đâu có mất tiền đâu được nhà nước đài thọ hết nhưng mà tại sao người ta lại sợ thì bạn tự tìm lấy câu trả lời nhé.


Chỉ một ví dụ đơn giản thôi , khi vào tiệm sách các bạn có thấy một rừng tạp chí sách hướng dẫn , sách tự học viết dành cho win hay không ? cái đấy là cách kiếm tiền đó , khi người ta xuất bản như vậy là phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng vì đó làm một thị trường tiêu thụ được sản phẩm , còn sách viết cho linux thì sao ? đếm trên đầu ngón tay và thường lại là chuyên ngành nên rất khó đọc cho người bình thường , kết quả là cứ ngồi đấy mà ôm mộng thay thế win.


Còn nói là IE mà quá tệ thì châu âu không phải o bế cũng như ép Microsoft như thế đâu , nhìn họ làm đi rồi hãy phát biểu , có nhiều cái liên quan mà nếu không dùng IE thì không chạy được .

kaizvn
19-02-2009, 08:30
Ở Việt Nam có lẽ nên có một chút khác biệt giữa tiệm Internet và tiệm Game. Những tiệm Internet thì cần quái gì đến Windows? Chi phí đầu tư của máy để vào Internet chắc chắn cũng thấp hơn nhiều so với Windows + Game rồi.
Hiện giờ các tiệm Internet muốn hoạt động đều cần có giấy phép (khá đắc) nếu bắt những tiệm internet đó tuân thủ luật bản quyền. Chỉ là điểm truy cập Internet nhiều lắm là các game bình thường chi phí rẻ cho mọi tầng lớp bình dân. Và tiệm game đầu tư nhiều tiền cho cấu hình máy và bản quyền phần mềm + game. Chi phí sẽ cao hơn nhưng có thể găn lũ trẻ cúp học chơi game ^^. Ví dụ 1 tiệm PS3 thì giá mắc hơn nhiều tiệm PS2 xài đĩa lậu vậy.

tiệm internet có cần khách không? Khách ngồi vào máy hỏi cái gì đây, chắc đào tạo 1 đội ngũ hướng dẫn dùng HDH khác chuyên nghiệp luôn, một chút khác biệt đó là cái gì? về cái BQ hả? 1 thằng nhóc hỏi nó khác gì nó cũng biết là tiệm internet ko có game còn tiệm game máy mạnh hơn và có game :noexpress.

Nói chuyện có hiểu biết chút đi.

jiSh@n
19-02-2009, 08:39
Không phải bây giờ người ta mới nói đến chuyện linux mà người ta đề cập từ cách đây 10 rồi , nhưng mọi người tự thấy , cùng một thời gian đó win tạo ra được cả một đế chế hùng hậu , có quyền sinh quyền sát với cả những nhà thiết kế phần cứng cũng như định hướng cho toàn bộ hệ thống đào tạo và báo chí cho win , cũng có rất nhiều tổ chức sống dựa để tồn tại và phát triển , còn linux thì sao ? cứ lẹt đẹt mãi không góc đầu lên được , còn nhà sản xuất phần cứng thì họ thờ ơ lạnh nhạt không muốn tham gia điều đó cũng đủ nói lên cái gì tốt cái gì mang lại lợi nhuận cao nhất cho họ rồi .
10 năm trước Linux mới bắt đầu tính đến chuyện bước vào thị trường desktop, và GNOME/KDE lúc đó chỉ mới lỡ cỡ với Win95. Trong khi đó 14 năm trước Microsoft đã có cú ra mắt bất ngờ và làm khuynh đảo cả thị trường với Windows 95. Lúc đấy Linux ko dủ tuổi để so với Windows. Thị phần khổng lồ làm cho MS có rất nhiều lợi thế, nhưng muốn gây ra sức ép với cả hệ thống giáo dục thì còn khuya. Ngay trên nước Mỹ, hệ thống giáo dục của họ dùng máy tính Apple hơi bị nhiều, các trường ĐH lớn thì máy tính dùng Unix ko phải là ít (ko kể VN vào đây nhé).

Ngược lại với linux , nếu bạn sử dụng linux mà không có khái niệm về hệ điều hành và không có kiến thức căn bản thì không sử được , nên thị trường của linux chỉ dành cho nhóm chuyên môn cao hoặc chuyên môn đặc thù , thị trường đó chỉ phát triển chiều sâu thôi chứ không có cơ hội tham gia được vào thì trường phổ thông như win được. những hệ điều hành như ubuntu hoặc một số hệ điều hành mới dựa vào giao diện chỉ là bề nổi thôi , bạn chỉ làm được những cái người ta làm sẵn có , còn khi thêm bớt bên phần mềm từ hãng thứ ba thì chắc là con khuya những người sử dụng trên giao diện mới làm được , người bên linux họ cũng cố gắng để chạy trên giao diện rồi , nhưng bản chất hệ thống là như vậy , và khi trên giao diện bị sự cố thì người dùng linux phải biết dùng terminal để có thể cài đặt phần mềm thêm bên ngoài vào.

Trước đây Linux ko thể so với Windows trên nền desktop, nhưng bây giờ thì tình hình đã khác. Không phải vô cớ mà từ năm ngoái người ta bắt đầu nhắc đến Ubuntu như 1 ứng viên thay thế Windows, lưu ý là Ubuntu chứ ko phải các distro khác, và là Ubuntu Hardy Heron 8.04 trở về sau chứ ko phải các bản 7.10 trở về trước, và các tạp chí danh tiếng về IT nhắc đến Ubuntu chứ ko phải Linux fanboy. Linux đã đủ độ chín để bước vào thị trường desktop, và distro đầy tiềm năng là Ubuntu chứ ko phải Fedora, Debian hay Suse... Canonical cho ko Ubuntu và chỉ bán hỗ trợ dịch vụ, thế nhưng doanh thu hàng chục triệu USD mỗi năm đã cho thấy mức tăng trưởng của hệ điều hành này.

Tôi ko nghĩ muốn dùng Linux phải có trình độ cao. Người dùng bình thường đã từng sử dụng máy tính đều có thể sử dụng. Một ví dụ rất thực tế: lúc tết vừa rồi tôi có cài ubuntu 8.10 trên máy tính ở quê để sử dụng. Ba của tôi trước giờ chỉ có thể dùng Windows Xp (lưu ý là XP chứ ko phải Vista) nhưng khi ngồi vào máy đã bật sẵn Ubuntu vẫn có thể dễ dàng duyệt web, đọc mail mà ko cần hỏi tôi câu nào. Thậm chí ông còn tự cắm cái điện thoại Nokia vào và chép file từ thẻ nhớ một cách trơn tru. Ông thậm chí còn ko biết mình đang dùng Linux mà cứ ngỡ một bản Windows nào đấy. Khi bật OpenOffice Writer lên cho ông xài thử thì được nhận xét rằng dễ dùng hơn Office 2007 vì nó tương tự như Office 2003 (ông dùng Office 2k7 ở nhà và 2k3 ở cơ quan). Rất rõ ràng, với người dùng máy tính cho nhu cầu cơ bản thì Ubuntu hay Windows cũng chả có gì khác biệt, người chưa từng tiếp xúc với Ubuntu vẫn có thể sử dụng dễ dàng.

Bạn đã đưa ra các luận điểm cho thấy Ubuntu khó sử dụng nhưng bạn có thể nói rõ ràng hơn ko? Tại sao phải cần hiểu rõ và có chuyên môn về HĐH mới dùng được? Tại sao thêm phần mềm vào Ubuntu bằng UI khó trong khi hệ thống Add/Remove Programs và Synaptic Package Manager quá tuyệt vời? Ko phải người dùng Windows nào cũng biết dùng Internet vào trang chủ của các cty phần mềm tải về cài đặt đâu nhé (ko kể đến thể loại CD 6k chứa cả trăm phần mềm ở VN). Khi giao diện cài phần mềm bị sự cố đến nỗi phải dùng terminal là khi nào? Bạn đã từng dùng Ubuntu chưa? Khó khăn của bạn khi sử dụng là gì? Khi tiếp cận với 1 máy đã cài Ubuntu hoàn chỉnh với đầy đủ phần mềm cần thiết cho nhu cầu phổ thông thì khó khăn của bạn là gì?



Trước khi vào đây phân tích gì đó thì hãy nhìn kỹ một chút và tự hỏi ? tại sao người ta lại ủng hộ và tại sao miễn phí cho không người ta cũng không dùng , không có cái gì gọi là sức ỳ , tất cả chỉ là những phương tiện đó phục vụ được yêu cầu của công việc , còn không làm được những yêu cầu đó thì có cho không người ta cũng cũng không cần , giống như thời bao cấp đấy . bây giờ cho bạn chọn thời bao cấp và kinh tế tự do như bây giờ thì bạn chọn cái nào vậy ? bao cấp miễn phí đó đâu có mất tiền đâu được nhà nước đài thọ hết nhưng mà tại sao người ta lại sợ thì bạn tự tìm lấy câu trả lời nhé.

Chỉ một ví dụ đơn giản thôi , khi vào tiệm sách các bạn có thấy một rừng tạp chí sách hướng dẫn , sách tự học viết dành cho win hay không ? cái đấy là cách kiếm tiền đó , khi người ta xuất bản như vậy là phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng vì đó làm một thị trường tiêu thụ được sản phẩm , còn sách viết cho linux thì sao ? đếm trên đầu ngón tay và thường lại là chuyên ngành nên rất khó đọc cho người bình thường , kết quả là cứ ngồi đấy mà ôm mộng thay thế win.

Ở VN, cho ko Linux chả có ý nghĩa gì với việc DVD Vista chỉ 15k. Thậm chí mấy con netbook cài sẵn Linux mua về người dùng cũng chả ngần ngại gì với việc cài Windows vào. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến thị trường nước ngoài chưa? Con số vài chục triệu USD trong doanh thu của Canonical đã cho thấy có người chấp nhận bỏ tiền mua dịch vụ hỗ trợ chứ đừng nói đến Ubuntu. Con số vài chục triệu đó chả ăn thua gì đến hàng tỷ của MS, nhưng nó cho thấy rõ Ubuntu ko phải ko có người dùng, và thị trường desktop của Linux đang tăng mặc dù vô cùng chậm. Ngay ở VN, nếu bạn đến một số cty như Vietnamworks, bạn sẽ thấy máy tính dành cho khách được cài đặt Ubuntu chứ ko phải Windows, chỉ cần có 1 chút áp lực từ bản quyền là sẽ có 1 lượng máy tính chuyển sang Linux.

Bạn cũng đừng đem tình hình nhà sách ở Vn ra để phản ánh tình hình Linux cả thế giới. Nói thẳng thừng 1 câu là đã hơn 8 năm nay tôi ko mua và ko đọc bất kỳ quyển sách IT nào viết bằng Tiếng Việt (tất nhiên ko kể đến giáo trình ĐH) bởi vì 1 lý do rất đơn giản là chúng quá kém, ko có cả giá trị tham khảo. Chúng viết ra chỉ thỏa mãn mỗi mục đích "phổ cập" với phương châm echip "tin học như cơm bình dân", và tôi dám khẳng định nguồn nhân lực IT của VN hiện nay ko kiếm tiền nhờ vào kiến thức từ các quyển sách đó. Hãy xem các hiệu sách trên mạng có bao nhiêu cuốn viết về Linux và những thứ có liên quan rồi hẵng phán là ít hay nhiều nhé.



Còn nói là IE mà quá tệ thì châu âu không phải o bế cũng như ép Microsoft như thế đâu , nhìn họ làm đi rồi hãy phát biểu , có nhiều cái liên quan mà nếu không dùng IE thì không chạy được .
Cái vụ vớ vẩn này thì phải kể "công" đến thằng Opera cáu vì chả xơ múi được thị phần browser nhé. Opera là cty Na Uy thuộc Eu nên chỉ cần đâm đơn kiện là EU bênh tới cùng. Vụ này MS chỉ cần bắt tay với Mozilla, thậm chí Google Chrome là qua trót lọt mà thằng opera cũng chỉ biết ngậm ngùi thôi lol IE tệ đến mức nào thì mọi người biết quá rõ rồi, nếu ko thì Firefox đã chẳng giành được 20% thị phần toàn cầu trong thời gian ngắn. Ko dùng IE mà ko chạy được web thì chỉ có mỗi ActiveX thôi, ngoài thứ đó ra thì hiện chả còn thứ gì IE làm được mà các browser khác ko thể. Mà tình hình hiện tại thì ActiveX đang bị thu hẹp đáng kể, thậm chí MS có lẽ chỉ còn dùng cho quá trình check WGA thôi lol

P/S: bạn nên lưu ý 1 điều là mục tiêu của FOSS khi cạnh tranh với các phần mềm thương mại là ở thị trường phổ thông chứ ko phải thị trường chuyên nghiệp nhé ;) Thị trường chuyên nghiệp thì rừng nào cọp nấy rồi, có nằm mộng thì cũng chưa dám mở mồm ra nói cạnh tranh này nọ đâu lol

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


tiệm internet có cần khách không? Khách ngồi vào máy hỏi cái gì đây, chắc đào tạo 1 đội ngũ hướng dẫn dùng HDH khác chuyên nghiệp luôn, một chút khác biệt đó là cái gì? về cái BQ hả? 1 thằng nhóc hỏi nó khác gì nó cũng biết là tiệm internet ko có game còn tiệm game máy mạnh hơn và có game .

Nói chuyện có hiểu biết chút đi.
Tình hình GO hiện nay ở VN thì muốn kiếm tiệm Internet đúng nghĩa còn khó hơn lên trời. Trong khi đó tiệm Internet đúng nghĩa chỉ cần máy tính có cài đặt sẵn trình duyệt, trình chat, ứng dụng văn phòng là quá đủ. Tôi ko nghĩ với mấy ứng dụng đó lại phải cần đến Windows ;)
Điều gì sẽ xảy ra khi chính phủ VN quyết tâm đẩy mạnh công tác bảo vệ bản quyền?

vn12a12
19-02-2009, 11:24
Bạn này nói chay nhiều quá, tóm lại vài ý nhé:
- Canonical có 30 triệu đô doanh thu, thì phần doanh thu này từ đâu, có phải từ Ubuntu Desktop, hay từ phiên bản cho server?
- Ở Mỹ, trong ngành giáo dục, dùng MAC nhiều. Đồng ý, nhưng có nhiều hơn Windows không? Chiếm bao nhiêu %?
- Firefox có mạnh cách mấy, ngon cách mấy, cũng phải là đồ ngoài cài thêm. Cạnh tranh với thứ tích hợp trên hệ điều hành chiếm ~90% thị trường bằng niềm tin? Do đó các version tương lai của IE, chỉ cần tốt gần bằng Firefox thì nó sẽ nhanh chóng tăng thị phần lại thôi.

Xin làm ơn nhớ giùm, tuyệt đại đa số người dùng sẽ xài đồ có sẵn, đồ quen thuộc - chứ không hẳn là đồ tốt hơn, "dễ dùng hơn".

Tất nhiên là nãy giờ nói chuyện Mẽo, EU. Còn VN thì 3Đ rồi, Vista 15k thì Ubuntu có đỡ bằng mắt.

Thôi FOSS có lên, nhưng bảo là đủ tuổi cạnh tranh thì... 5-10 năm nữa đi vậy. Cho chết cụ thằng Microshit đi.

caonho
19-02-2009, 11:57
https://www.name.com/rss/expired_domains.xml.php

Mở cái đó trên FF và IE thì kết quả khác nhau đấy nhé. Các bác cứ khoái cãi nhau. Cái nào mở kô được thì chuyển qua cái khác, vậy thôi. Còn quen cái nào thì dùng cái đó.

jiSh@n
19-02-2009, 12:37
Bạn này nói chay nhiều quá, tóm lại vài ý nhé:
- Canonical có 30 triệu đô doanh thu, thì phần doanh thu này từ đâu, có phải từ Ubuntu Desktop, hay từ phiên bản cho server?
- Ở Mỹ, trong ngành giáo dục, dùng MAC nhiều. Đồng ý, nhưng có nhiều hơn Windows không? Chiếm bao nhiêu %?
- Firefox có mạnh cách mấy, ngon cách mấy, cũng phải là đồ ngoài cài thêm. Cạnh tranh với thứ tích hợp trên hệ điều hành chiếm ~90% thị trường bằng niềm tin? Do đó các version tương lai của IE, chỉ cần tốt gần bằng Firefox thì nó sẽ nhanh chóng tăng thị phần lại thôi.

Xin làm ơn nhớ giùm, tuyệt đại đa số người dùng sẽ xài đồ có sẵn, đồ quen thuộc - chứ không hẳn là đồ tốt hơn, "dễ dùng hơn".

Tất nhiên là nãy giờ nói chuyện Mẽo, EU. Còn VN thì 3Đ rồi, Vista 15k thì Ubuntu có đỡ bằng mắt.

Thôi FOSS có lên, nhưng bảo là đủ tuổi cạnh tranh thì... 5-10 năm nữa đi vậy. Cho chết cụ thằng Microshit đi.
- Doanh thu từ Canonical đến từ bản Desktop. Bản Server vừa ra gần đây thôi, và theo thông tin thì Ubuntu server chưa được dùng rộng rãi như RHEL/CentOS. Chính thống thì chỉ mới có mỗi Wikipedia thông báo chuyển toàn bộ server sang Ubuntu.
- Tôi ko nói Mac nhiều hơn Windows. Thị phần gần chục % của Mac đủ để đế chế Windows ko gây ra được áp lực với hệ thống giáo dục ;)
- Thị phần của IE đã rơi xuống ngưỡng dưới 80% và vẫn tiếp tục rơi cho dù thông tin về IE8 xuất hiện khá là nhiều cùng với Windows 7. Đối với các trang web chuyên về công nghệ, đồ họa... thì phần % của IE càng thấp hơn nữa. Giới IT rất có sức ảnh hưởng trong chuyện này, chỉ cần 1 câu nói kiểu như "dùng IE rất nguy hiểm cho hệ thống" là đã đủ kéo những người ko am hiểu mấy về máy tính ở xung quanh rời bỏ trình duyệt này. Và Firefox cũng đã tăng trưởng nhờ cách như vậy, và nó sẽ càng tiếp tục tăng. IE8 hiện vẫn ko đủ tốt để so sánh với FF, Opera, Safari... và có lẽ sẽ còn IE9, 10... Khi IE đủ sức so sánh với FF thì khi đó có lẽ FF đã chiếm được số % đủ lớn để tiếp tục kéo IE rơi xuống ;) Nên nhớ IE rất là ko được lòng giới công nghệ, đặc biệt là dân làm web nên rất khó mà được sự ủng hộ từ thành phần này.

Người dùng sẽ trung thành với những thứ có sẵn quen thuộc nếu thứ đó quá to tát, đồ sộ và phức tạp để có thể thay đổi, 1 kiểu như Windows, nhưng đối với những thứ nhỏ hơn như browser thì chưa chắc. Con số 20% của FF chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã cho thấy điều đó. Hơn nữa, thứ có sẵn như WMP cũng ko thể ngăn người dùng đến với những thứ tốt hơn như MPC hay Foobar ;) Outlook Express/Windows mail cũng ko ngăn nổi Thunderbird ;) Yahoo Mail, Hotmail/MSN/Live cũng phải sốt vó vì GMail.

Khi "tốt hơn" vượt được 1 mức độ nào đó thì cái thói quen của người dùng cũng ko cản nổi sự thay đổi.

windows_xp2
19-02-2009, 13:22
Người dùng sẽ trung thành với những thứ có sẵn quen thuộc nếu thứ đó quá to tát, đồ sộ và phức tạp để có thể thay đổi, 1 kiểu như Windows, nhưng đối với những thứ nhỏ hơn như browser thì chưa chắc. Con số 20% của FF chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã cho thấy điều đó. Hơn nữa, thứ có sẵn như WMP cũng ko thể ngăn người dùng đến với những thứ tốt hơn như MPC hay Foobar ;) Outlook Express/Windows mail cũng ko ngăn nổi Thunderbird ;) Yahoo Mail, Hotmail/MSN/Live cũng phải sốt vó vì GMail.
Bạn cho hỏi là những thứ này được dùng bởi người dùng hệ điều hành Windows nhiều hơn hay người dùng linux nhiều hơn. Tại sao thị phần của FF đã lên được trên 20% trong một vài năm ngắn ngủi mà thị phần của các hệ điều Linux trên Desktop mới chỉ khoảng 1%? Điều đó có phải do sức ì, ngại sự thay đổi của người dùng như các bạn hay nói không? Hay tại vì hệ điều hành Linux không có gì vượt trội để thu hút được người dùng như Firefox?
__________________

http://anhso.net/data/71/letuananh82/594900/microsoft_windows-xp-log98618.jpg

tin_truc22
19-02-2009, 13:25
Vista chạy chậm và người ta thích win xp hơn đơn giản thôi , hệ điều hành thì người ta luôn luôn thiết kế trước thiết bị phần cứng chứ không ai lại đi thiết kế cho những phần cứng đã sản xuất rồi , vì thế khi máy tính không đủ nhanh thì và chưa cập nhật được những thay đổi những thiết kế mới của hệ điều hành , đó cũng là lý do tại sao hệ điều hành win mới ra thì bao giờ cũng cần phải có một thời gian mới có thể phát hy hết tác dụng được , còn ít tiền mà cứ đòi hỏi chạy loại mới nhất thì đừng có ngồi đấy mà mơ.
Lần đầu tiên nghe nói như thế này. Nếu không lầm thì hiện nay phần mềm mới nhất đều không thể nào tận dụng được hết công nghệ mới nhất. Ngay cả phiên bản Linux cho mấy cái máy MID, Netbook cũng ra sau cái máy ấy (hay chính xác là chip Atom ra đời).
Còn mấy bác không tin vào sức mạnh của tờ giấy phép kinh doanh tiệm Internet hay sao. Muốn chạy được tờ giấy đó khó lắm đấy chạy thử đi rồi biết. Muốn phổ cập Internet cũng được chỉ cần không vi phạm bản quyền. Vào tiệm net chỉ để vào Internet thì hệ điều hành nào cũng làm tốt. Đừng nói Firefox trên Ubuntu khác trên Windows nhé. Và bảo đảm nếu không nghịch phá thì không thể nào hệ thống tự dư bị virus phá hoại hết. Ubuntu có sẵn Guest Session. Chỉ cần cái đó thôi mọi vấn đề bảo mật của Ubuntu coi như xong. Công việc hiện tại nếu bộ thông tin và truyền thông dám làm 1 bản Ubuntu cho tiệm net + đủ mọi đồ chơi cho nó rồi ra quyết định nếu sử dụng phần mềm trái phép thì rút giấy phép kinh doanh đảm bảo không cần phạt tiền họ sẽ làm theo răm rắp thôi. Giá tiệm game lên 10k/ tiếng có lẽ cũng hay hơn.

kaizvn
19-02-2009, 14:22
Lần đầu tiên nghe nói như thế này. Nếu không lầm thì hiện nay phần mềm mới nhất đều không thể nào tận dụng được hết công nghệ mới nhất. Ngay cả phiên bản Linux cho mấy cái máy MID, Netbook cũng ra sau cái máy ấy (hay chính xác là chip Atom ra đời).
Còn mấy bác không tin vào sức mạnh của tờ giấy phép kinh doanh tiệm Internet hay sao. Muốn chạy được tờ giấy đó khó lắm đấy chạy thử đi rồi biết. Muốn phổ cập Internet cũng được chỉ cần không vi phạm bản quyền. Vào tiệm net chỉ để vào Internet thì hệ điều hành nào cũng làm tốt. Đừng nói Firefox trên Ubuntu khác trên Windows nhé. Và bảo đảm nếu không nghịch phá thì không thể nào hệ thống tự dư bị virus phá hoại hết. Ubuntu có sẵn Guest Session. Chỉ cần cái đó thôi mọi vấn đề bảo mật của Ubuntu coi như xong. Công việc hiện tại nếu bộ thông tin và truyền thông dám làm 1 bản Ubuntu cho tiệm net + đủ mọi đồ chơi cho nó rồi ra quyết định nếu sử dụng phần mềm trái phép thì rút giấy phép kinh doanh đảm bảo không cần phạt tiền họ sẽ làm theo răm rắp thôi. Giá tiệm game lên 10k/ tiếng có lẽ cũng hay hơn.

1/. Chẳng ai ngồi làm ra 1 cái HDH dành cho dòng chip celeron với RAM 128MB, mà người ta tận dụng giá thành linh kiện rẻ đi để phổ biến cho người dùng những HDH mạnh hơn, đa chức năng hơn. Chẳng ai điên đi tiết kiệm tài nguyên để viết ra 1 cái HDH chẳng ra gì.

2/. Cứ ngồi ôm chuyện linux bảo mật tốt đi. Cái đó ai cũng công nhận mà. Bởi nên dù bảo mật cỡ nào chẳng có tiệm net nào xài vì thứ nhất có chơm game đc đâu mà sợ lừa đảo, scam pass, tiệm chat cũng chẳng ai vào vì ko có Yahoo Messenger! mà có cái phần mềm khác chẳng có gì quen thuộc thì ko phải sợ keylogger, lừa tình cứu net(có coi đc webcam đâu)....

3/.Linux chỉ là phương án cuối cùng dành cho những máy cấu hình thấp như netbook, laptop đời cũ để tiết kiệm tài nguyên và... ráng gồng mình chạy.

4/. tiệm net hả? Ở VN này mà ko biết làm sao để có giấy phép hả?



Muốn phổ cập Internet cũng được chỉ cần không vi phạm bản quyền.

phổ cập bằng cách cho người ko biết dùng linux dùng thử linux ngay lần đầu tiên tiếp xúc máy tính hả? Đi đâu cũng thấy "bản quyền, bản quyền"... Ở đây xài công khai ko có BQ nên có hô hào cũng đc gì? Ý thức?

JonnyQuest
19-02-2009, 15:59
Các bác cứ so sánh chuyện Firefox-IE với Ubuntu-Windows thì thật là khập khiễng. Công nhận là FF tốt, nhưng nó chỉ là một phần mềm đơn lẻ, và nó sống tốt là vì nó dựa vào...Windows, thử hỏi nếu FF viết riêng cho Linux xem nào lol. Với cả giờ Mozilla hằng năm cũng kiếm được gần 90 triệu đô từ Google, và giờ chỉ còn chínhh đội ngũ Mozilla nghĩ họ là "phi lợi nhuận" mà thôi

http://dantri.com.vn/c119/s119-261187/lai-lon-lieu-mozilla-co-con-phi-loi-nhuan.htm

Thay đổi thói quen sử dụng một phần mềm đơn lẻ thì còn dễ, chứ bảo thay đổi hệ điều hành thì cực khó, nhất là khi động đến phần mềm gì cũng thấy nó không hỗ trợ.

Cứ khi nào 80% phần mềm dành cho Windows cũng có trên Ubuntu thì tôi mới dùng hàng ngày được, chứ giờ chỉ cài để chơi chơi thỉnh thoảng lòe bạn bè thôi.

tin_truc22
19-02-2009, 16:27
Một cái giấy phép phải chạy mới có được. Chỉ cần rút giấy phép không cần phạt nhiều tiền làm mấy tiệm net sợ ngay thôi.
Muốn thử Voice chat + Webcam không thì ra ngoài Yahoo Invite cho xem, cái này ở đâu đồn không có thế?
Yahoo vẫn chơi Yahoo được nhưng về khoảng này thì Skype ngon hơn Yahoo nhiều.

Chẳng ai ngồi làm ra 1 cái HDH dành cho dòng chip celeron với RAM 128MB
Lầm rồi cái MID mình đang sử dụng chẳng phải là Celeron. Ram của nó gấp 4 lần như vậy đấy. Có điên giờ này người ta mới sản xuất Celeron cho những thiết bị ấy. Chip Atom giải mã được chất lượng Ready HD đấy. Với những chức năng của những thiết bị ấy thì không cần gì đến 199$ của Windows 7 Starter

jiSh@n
19-02-2009, 18:04
Bạn cho hỏi là những thứ này được dùng bởi người dùng hệ điều hành Windows nhiều hơn hay người dùng linux nhiều hơn. Tại sao thị phần của FF đã lên được trên 20% trong một vài năm ngắn ngủi mà thị phần của các hệ điều Linux trên Desktop mới chỉ khoảng 1%? Điều đó có phải do sức ì, ngại sự thay đổi của người dùng như các bạn hay nói không? Hay tại vì hệ điều hành Linux không có gì vượt trội để thu hút được người dùng như Firefox?
__________________

Đã bảo sản phẩm lớn sẽ có sức ỳ lớn hơn so với sản phẩm nhỏ lẻ cơ mà ;) 1 sản phẩm muốn vươn lên cạnh tranh với 1 sản phẩm truyền thống thì nó ko những phải tốt vượt bậc mà còn tùy vào thời cơ nữa. Opera rõ ràng rất tốt so với IE nhưng nó vẫn đang rất èo uột đấy thôi. FF chính thức phất lên từ khi ra đời bản 1.0, còn trước đó bản Firebird rồi FF 0.x vẫn rất mờ nhạt, còn vào thời điểm FF 1.0 ra đời thì Opera vẫn còn nhiều khuyết điểm, nó đã lỡ mất thời cơ để làm ứng viên thay thế IE. FF đã tạo thành 1 thói quen mới, và 1 trình thứ 3 muốn chen chân vào thì phải vượt trội cả FF và IE.

Tương tự, Linux rất tốt, nhưng chưa đủ tốt vượt trội so với Windows. Hơn nữa, thay đổi thói quen dùng HĐH còn khó khăn hơn thay đổi trình duyệt. Chính vì vậy mà Linux desktop tập trung chủ yếu vào người dùng phổ thông, là đối tượng ít quan tâm đến hệ điều hành nhất. Linux đủ độ chín để có thể bước vào thị trường desktop, nhưng thời cơ vượt lên của nó chưa xuất hiện. Việc người dùng Windows gặp phiền hà với Vista chưa đủ kích thích họ chuyển sang 1 OS mới vì họ vẫn còn 1 lựa chọn quen thuộc hơn là Windows XP.

Linux xâm nhập thị trường desktop là chuyện đã, đang và sẽ còn tiếp tục diễn ra, nhưng chuyện nó thay thế hoàn toàn Windows thì vẫn còn chưa thấy đâu cả. Vì vậy các bạn Windows khi nghe người ta bảo Linux tốt thì cũng đừng có xoắn. Linux user cũng chả có tâng bốc quá đáng đâu, đáp ứng được nhu cầu của họ thì họ khen, ko thỏa mãn thì họ chê, Windows user cũng tương tự như thế, ko có cái khái niệm fanboy ở đây đâu nhé ;)

300000
19-02-2009, 20:50
Nói đi nói lại mãi cũng thế mấy bạn thích linux thì cứ cho là linux nhất , hơn win , không phải mua bản quyền và không sợ vi phạm , có bạn còn nói là tiệm game cài linux hoặc nhà nước làm hẳn một cái HDH cho bằng linux cho tất cả tiệm game thì bó tay rồi, để mình làm một cái ngâm cứu thì trường khách hàng chơi game để bạn coi nhé , sau khi coi xong thì hãy phát biểu.


Khoảng 85% người vào net là để chơi game , 10 % còn lại thì gửi thư hoặc đọc tin tức , chỉ còn 5% mới thực sự sử dụng net dành cho công việc nghiên cứu hoặc tìm tin tức chuyên ngành mà thôi .

Từ đó chúng ta thấy khách hàng chủ yếu của các tiệm net dùng net vào việc giải trí ,chơi game , sử dụng yahoo hoặc là vào webnghe nhạc , coi phim hoặc tải nhạc .

Khi nói đến game thì người ta có hai loại , game có trong hệ điều hành và game online, tất cả những loại game online hiện nay đanh thịnh hành không có cái nào viết cho linux hết mà chỉ chạy cho win thôi ( bạn nhớ điều này nhé)

Sử dụng yahoo bên linux cũng có nhưng mà không nói chuyện voice chát được và cũng khôgn coi được wc vì thế mấy cái wc đó mua về vứt đi hay sao ? người ta vào tiệm nét khi mà không sử dụng được voice thì ai vào đây ?

Còn coi phim thì ngoài chạy được flash ra thì linux thiết nhiều lọai code để coi những phim khác nhau , bạn nhớ một điều không phải tất cả mọi người đều nét phim bằng một loại code duy nhất và người ta dùng ít nhất có 10 loại khác nhau , nhất là bạn tải phim trên net về coi tại máy thì biết ngay code coi phim là cái gì , để cài được mấy cái code đó cho linux thì cứ thử đi rồi biết ngay thôi mà.

Khi một khách hàng đến hỏi chơi game online thế chủ tiệm nói là máy tôi cài linux nên không chơi được game online hay sao ? và nói là bạn qua hàng bên cạnh đi người ta cài win thì chơi được đấy đúng không ? nếu như bạn là người kinh doanh tiệm game thì bạn chọn giải pháp nào vậy? tự bạn tìm lấy câu trả lời đi ,
Ở trên mạng thì người ta tạo ra cái gọi là cộng đồng , bạn hình dung cộng đồng như là người sử dụng yahoo chẳng hạn , có rất nhiều dịch vụ online tương tự như yahoo nhưng tại sao người ta lại gắn vào yahoo mà không sử dụng dịch vụ của hãng khác vậy? vì tất cả thành viên tham gia đó có mối liên hệ tương tác với nhau mà bạn có một tài khoản của dịch vụ đó thì bạn là một thành phần trong cộng đồng đó , bạn bè . người thân , đối tác làm ăn , thậm chí kết bạn cũng qua cộng đồng đó ,thuyết phục người ta từ bỏ cộng đồng này chuyển qua cộng đồng khác không có dễ chút nào đâu nhé , vì thế mấy cái máy cài linux thì sao phục vụ được nhu cầu chính của khách hàng khi họ vào chơi game online hoặc chát nhỉ , KHÔNG VOICE , KHÔNG WC ,KHÁCH HÀNG NGƯỜI TA BỎ ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ .

Đấy chỉ là dùng linux cho mục đích giải trí và đây tôi đặt ra thêm một tình huống nữa để bạn thử coi người ta chọn giải pháp nào nhé.

Một công ty có trụ sở chính tại Hà nội và một chi nhánh tại Sài gòn , công ty có phần mềm chuyên ngành đặt tại Hà nội và người ta muốn nhân viên ở cả Hà nội và Sài gòn đều có thể sử dụng được phần mềm chuyên ngành đó , máy tính ngoài Hà nội chạy win server 2003 . nếu như chỉ ở ngoài Hà nội không thôi cài linux vào và sử dụng trong mạng lan cũng đã vất vả rồi , khi công việc yêu cầu nhân viên ở Sài gòn cũng phải sử dụng được phần mềm ngoài Hà nội , lúc đó bạn cài win hay linux? nếu cài win thì hoàn toàn có thể thực hiện được việc đó bằng cách chạy vpn về máy tính ở Hà nội và joint vào domain và sử dụng hoàn toàn được tài nguyên ngoài Hà nội cũng như kiểm soát được truy cập và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu , còn bạn thử hình dung trong trường hợp đó nếu bạn cài linux cho máy tính ở Sàigòn đi và cái gì sẽ xẩy ra vậy ? cài linux để không vi phạm bản quyền hay cài win để phục vụ công việc của công ty vậy?

Chỉ cần tìm hiểu thêm chút nữa thì bạn mới biết là tại sao win cứ phát triển và người ta không bỏ đi được , dù biết là win có nhiều vỉut hoặc dùng win vi phảm bản quyền , nhưng cái cái quang trọng nhất là dùng win để phục vụ được công việc của họ , còn vấn để bản quyền thì sau này chắc chắn là phải thay đổi thôi , khi công ty sử dụng thì họ phải mua bản quyền , điều đó là hoàn toàn hợp lý thôi , còn người tiêu thụ cá nhân thì từ từ hãy tính chuyện bản quyền đã.


Mình chỉ khuyên bạn là khi viết thì hãy phân tích thực trạng của thị trường , và nếu như có thời gian thì ngồi tìm thiểu thêm di rồi hãy viết , chứ cứ ngồi góc nhà rồi phán như vậy thì có lẽ không phải là phương pháp tốt nhất đâu.

tin_truc22
19-02-2009, 22:23
Khoảng 85% người vào net là để chơi game , 10 % còn lại thì gửi thư hoặc đọc tin tức , chỉ còn 5% mới thực sự sử dụng net dành cho công việc nghiên cứu hoặc tìm tin tức chuyên ngành mà thôi .
Làm quản lý tiệm net hay là quản lý vĩ mô mà có được những cái thống kê đó. Hay do phán đây?
Đã có ai nói Linux nhất gì đâu. Kiếm được 1 câu nói đó xuất phát từ Nick của tui thử xem :)). Toàn suy diễn lung tung.


Khi nói đến game thì người ta có hai loại , game có trong hệ điều hành và game online, tất cả những loại game online hiện nay đanh thịnh hành không có cái nào viết cho linux hết mà chỉ chạy cho win thôi ( bạn nhớ điều này nhé)
Mấy flash game hay web based game như Linh Vương thì gọi là gì :-ss.


Sử dụng yahoo bên linux cũng có nhưng mà không nói chuyện voice chát được và cũng khôgn coi được wc vì thế mấy cái wc đó mua về vứt đi hay sao ? người ta vào tiệm nét khi mà không sử dụng được voice thì ai vào đây ?
Đã nói ở bài post trước. Nghe tin đồn này ở đâu vậy. Có cần mình Demo webcam Yahoo của mình cho bạn xem không?



Còn coi phim thì ngoài chạy được flash ra thì linux thiết nhiều lọai code để coi những phim khác nhau , bạn nhớ một điều không phải tất cả mọi người đều nét phim bằng một loại code duy nhất và người ta dùng ít nhất có 10 loại khác nhau , nhất là bạn tải phim trên net về coi tại máy thì biết ngay code coi phim là cái gì , để cài được mấy cái code đó cho linux thì cứ thử đi rồi biết ngay thôi mà.
WTF code means? Bạn đưa cho mình một định dạng phim mà VLC không xem được coi?


Khi một khách hàng đến hỏi chơi game online thế chủ tiệm nói là máy tôi cài linux nên không chơi được game online hay sao ? và nói là bạn qua hàng bên cạnh đi người ta cài win thì chơi được đấy đúng không ? nếu như bạn là người kinh doanh tiệm game thì bạn chọn giải pháp nào vậy? tự bạn tìm lấy câu trả lời đi ,
Đã nói phân nhau theo sự đầu tư mặt bằng giá cả. Nếu tất cả chơi đúng luật thì quán Internet với giá rẻ chắc chắn sẽ sống cạnh quán Game có bản quyền.

KHÔNG VOICE , KHÔNG WC ,KHÁCH HÀNG NGƯỜI TA BỎ ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ .
Nhắc lại lần nữa muốn xem WC của mình không? Nếu thích thì PM :)).





Một công ty có trụ sở chính tại Hà nội và một chi nhánh tại Sài gòn , công ty có phần mềm chuyên ngành đặt tại Hà nội và người ta muốn nhân viên ở cả Hà nội và Sài gòn đều có thể sử dụng được phần mềm chuyên ngành đó , máy tính ngoài Hà nội chạy win server 2003 . nếu như chỉ ở ngoài Hà nội không thôi cài linux vào và sử dụng trong mạng lan cũng đã vất vả rồi , khi công việc yêu cầu nhân viên ở Sài gòn cũng phải sử dụng được phần mềm ngoài Hà nội , lúc đó bạn cài win hay linux? nếu cài win thì hoàn toàn có thể thực hiện được việc đó bằng cách chạy vpn về máy tính ở Hà nội và joint vào domain và sử dụng hoàn toàn được tài nguyên ngoài Hà nội cũng như kiểm soát được truy cập và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu , còn bạn thử hình dung trong trường hợp đó nếu bạn cài linux cho máy tính ở Sàigòn đi và cái gì sẽ xẩy ra vậy ? cài linux để không vi phạm bản quyền hay cài win để phục vụ công việc của công ty vậy?
Đang nói mảng bình thường nhưng nếu bạn muốn biết thêm mình sẽ nói. Họ thích dùng gì thì dùng nhưng không có gì là không thể. Nếu ở Hà Nội bắt buộc dùng Windows Server cũng chẳng sao. Còn văn phòng ở Sài Gòn thì tuy cấu hình khó cần chuyên viên IT nhưng đã chuyên viên thì đâu cần lo vấn đề này nữa.
Nếu cài Ubuntu thì hoàn toàn có thể thực hiện được việc đó bằng cách chạy vpn về máy tính ở Hà nội và join vào domain và sử dụng hoàn toàn được tài nguyên ngoài Hà nội cũng như kiểm soát được truy cập và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu
Tin mình đi mình đã Join Domain vào hệ thống Active Directory. Lúc đầu tìm hiểu cũng hơi khó nhưng mình dám chắc là những Linux Administrators đều có thể làm được việc này.
Nói mình ngồi góc nhà ấy hả. Nghiên cứu những cái mà bạn cho là không thể làm được chưa? Hay toàn những nhận định suy xét cái này không làm được cái kia không làm được mặc dù không phải vậy.
Lúc trước cũng chỉ định làm Code monkey mỗi tháng kiếm và trăm đồng tiền lương thôi. Nhưng bây giờ nhận thấy thật sự có một cơ hội ở đây nếu có người đầu tư vào có lẽ sẽ đem lại lợi ít cho nhiều người và cả cộng đồng. Sau khi đọc bài viết của bạn mình dám chắc rằng mình đã tìm hiểu kỹ càng về Linux nhiều hơn bạn :lick:

boytomo
19-02-2009, 22:28
xét ở góc độ chủ doanh nghiệp thì khi bị phạt cỡ vài trăm triệu và tốn thêm vài trăm triệu nữa để mua BQ thì họ làm gì khi hầu hết nhân viên chỉ việc sài office và chuyện coi fim và chơi game tuyệt đối cấm ở công sở ?
(tất nhiên trừ bộ phận kỹ thuật chuyên ngành và kế toán dùng ERP)
ko hiểu nhiều về server linux nhưng chẳng lẽ chỉ có mỗi webserver?
PS: utunbu có ghost nhiều máy đc ko vậy

tin_truc22
19-02-2009, 22:40
xét ở góc độ chủ doanh nghiệp thì khi bị phạt cỡ vài trăm triệu và tốn thêm vài trăm triệu nữa để mua BQ thì họ làm gì khi hầu hết nhân viên chỉ việc sài office và chuyện coi fim và chơi game tuyệt đối cấm ở công sở ?
(tất nhiên trừ bộ phận kỹ thuật chuyên ngành và kế toán dùng ERP)
ko hiểu nhiều về server linux nhưng chẳng lẽ chỉ có mỗi webserver?
PS: utunbu có ghost nhiều máy đc ko vậy
Mấy cái kế toán CRM với ERP hiện giờ chạy nền Web rất tốt. Dĩ nhiên là chạy trên Web Server rồi. Những phần mềm ấy trên Sourceforge cũng có và rất tốt tuy nhiên triển khai hơi bị tốn kém đấy.
Tại sao lại phải ghost Ubuntu? Trong khi cài đặt từ USB lưu trữ chỉ khoảng chừng 15 phút? Và có nhiều giải pháp hay hơn dùng để sao lưu Ubuntu.

boytomo
19-02-2009, 23:04
cty tớ sài sunsoft erp trên nền foxpro và sqlserver :(
hỏi ghost ý là chơi kiểu cài nhiều máy ấy mà, tớ đang tìm hiểu cho cty nên làm biếng cài đặt lắm, giống win cài hoàn chỉnh cho 1 máy rồi ghost cho những máy khác, bạn hiểu ý mình chưa?
quên: bạn chưa tính đến yếu tố hư ổ cứng và dữ liệu à

yugiyahu
20-02-2009, 00:17
Thay đổi thói quen sử dụng một phần mềm đơn lẻ thì còn dễ, chứ bảo thay đổi hệ điều hành thì cực khó, nhất là khi động đến phần mềm gì cũng thấy nó không hỗ trợ.

Cứ khi nào 80% phần mềm dành cho Windows cũng có trên Ubuntu thì tôi mới dùng hàng ngày được, chứ giờ chỉ cài để chơi chơi thỉnh thoảng lòe bạn bè thôi.

Bác jonny ơi bác thử nói xem phần mềm nào bên win có mà bên ubuntu không có(em thì thấy nhiều cái bên ubuntu có mà bên win không thấy :D).Nói có chút tự tin thái quá,mong bác thông cảm vì em là 1 fanboy của ubuntu.

kaizvn
20-02-2009, 00:17
Một cái giấy phép phải chạy mới có được. Chỉ cần rút giấy phép không cần phạt nhiều tiền làm mấy tiệm net sợ ngay thôi.
Muốn thử Voice chat + Webcam không thì ra ngoài Yahoo Invite cho xem, cái này ở đâu đồn không có thế?
Yahoo vẫn chơi Yahoo được nhưng về khoảng này thì Skype ngon hơn Yahoo nhiều.


Nói chuyện như mơ. Lên nắm quyền đi rồi làm.




Lầm rồi cái MID mình đang sử dụng chẳng phải là Celeron. Ram của nó gấp 4 lần như vậy đấy. Có điên giờ này người ta mới sản xuất Celeron cho những thiết bị ấy. Chip Atom giải mã được chất lượng Ready HD đấy. Với những chức năng của những thiết bị ấy thì không cần gì đến 199$ của Windows 7 Starter

Biết vậy rồi thì suốt ngày cứ kêu Linux chiếm ít tài nguyên hơn làm gì. Trích thì trích cho hết, đã nói giờ người ta xây dựng HDH sử dụng hết tài nguyên với nhiều tính năng hơn là cứ ki bo chắt bóp mà chẳng ra gì trong khi tài nguyên thì đổ đống đấy.

jiSh@n
20-02-2009, 00:52
Biết vậy rồi thì suốt ngày cứ kêu Linux chiếm ít tài nguyên hơn làm gì. Trích thì trích cho hết, đã nói giờ người ta xây dựng HDH sử dụng hết tài nguyên với nhiều tính năng hơn là cứ ki bo chắt bóp mà chẳng ra gì trong khi tài nguyên thì đổ đống đấy.
OS mà dùng hết resource thì software dùng gì vậy bạn? ;)

su30mk
20-02-2009, 01:14
Làm quản lý tiệm net hay là quản lý vĩ mô mà có được những cái thống kê đó. Hay do phán đây?
Đã có ai nói Linux nhất gì đâu. Kiếm được 1 câu nói đó xuất phát từ Nick của tui thử xem :)). Toàn suy diễn lung tung.

Mấy flash game hay web based game như Linh Vương thì gọi là gì :-ss.

Đã nói ở bài post trước. Nghe tin đồn này ở đâu vậy. Có cần mình Demo webcam Yahoo của mình cho bạn xem không?


WTF code means? Bạn đưa cho mình một định dạng phim mà VLC không xem được coi?

Đã nói phân nhau theo sự đầu tư mặt bằng giá cả. Nếu tất cả chơi đúng luật thì quán Internet với giá rẻ chắc chắn sẽ sống cạnh quán Game có bản quyền.

Nhắc lại lần nữa muốn xem WC của mình không? Nếu thích thì PM :)).




Một cái giấy phép phải chạy mới có được. Chỉ cần rút giấy phép không cần phạt nhiều tiền làm mấy tiệm net sợ ngay thôi.
Muốn thử Voice chat + Webcam không thì ra ngoài Yahoo Invite cho xem, cái này ở đâu đồn không có thế?
Yahoo vẫn chơi Yahoo được nhưng về khoảng này thì Skype ngon hơn Yahoo nhiều.

Lầm rồi cái MID mình đang sử dụng chẳng phải là Celeron. Ram của nó gấp 4 lần như vậy đấy. Có điên giờ này người ta mới sản xuất Celeron cho những thiết bị ấy. Chip Atom giải mã được chất lượng Ready HD đấy. Với những chức năng của những thiết bị ấy thì không cần gì đến 199$ của Windows 7 Starter

Giờ mới nghe đến khái niệm "tiệm net" mà chỉ đơn thuần lướt net, trước giờ chỉ biết có mấy cái gọi là "quán net", "quán chat", "quán game" mà có đủ thứ từ trình duyệt, YM đến game. Cái kế hoạch của bác rất hay nhưng không khả thi. Không có game thì mấy quán net sống bằng niềm tin à? Quán net mà sập thì mức độ phổ biến của internet sẽ giảm thấy rõ. Lại còn ước mơ đưa giá chơi game lên 10K/h mới ghê. Game thủ phổ thông nghe thấy chắc họ chạy giẽ đất còn game thủ chuyên nghiệp cỡ lão VK thì có được bao nhiêu người?

300000
20-02-2009, 01:15
Mấy người dùng linux trả lời hay thật đấy , game thì kêu là chơi bằng game flash , còn phần mềm chuyên biệt thì lại kêu là chạy qua webserver , khi nói thì cũng nghĩ thêm một chút đi , mấy cái đó thì chưa có đủ chức năng để phục vụ công việc đâu mà đòi cạnh tranh với phần mềm chuyên ngành được , thứ hai là yêu cầu công việc của mỗi ngành nghề lại khác nhau không có giống nhau nên không thể nói là cái nào cũng dùng như cái nào , thứ ba là mấy cái phần mềm mã mở đó không phải thế kế theo yêu cầu công việc của doanh nghiệp mà là họ vậy thôi thích thì dùng khôgn thích thì nghỉ chơi , nếu như bạn tích hợp thử vào cơ sở hạ tằng có rồi thì biết ngay thôi

Khi doanh nghiệp họ muốn thiết kế riêng ứng dụng để phục vụ cho yêu cầu của họ thì lúc đó mới biết thế nào là phần mềm miễn phí , không biết là tìm những cái gì nữa và tốc độ để triển phai mấy cái dự án như vậy chắc đến mùa quí thôi . mấy cái phần mềm mã mở thì họ làm thế nào biết thế đó , còn mở rộng ra ngoài những cái họ làm cho rồi thì yêu cầu rất tốn thời gian , tiền bạc , không tương thích, bị bó chặt vào distro và còn nhiều cái khác nữa nên khó mà nói có thể triển khai vào cho ứng dụng doanh nghiệp được .

Không ai lại thích tốn tiền mà lại không làm được việc , chỉ sợ cái mác mã nguồn mở làm cho hoa mắt rồi chọn linh tinh để tốn thời gian và tiền bạc mất công đầu tư lại từ đầu thôi .

Vietlinux là một thí dụ đấy , giải nhất cuộc thi trí tuệ việt nam rồi cái gì nữa ? khi mang ra ngoài thị trường thì sao ? kết quả tự các bạn cũng biết rồi khỏi cần bàn cãi làm gì nữa .

Có bạn còn nói o bên ubuntu có phần mềm mà win không có , cho mình hỏi là mình muốn đồng bộ điện thoại của mình bằng activesync thì bên ubuntu dùng cái gì thây thế được vậy?

Phần desktop người ta chỉ nói là mac đang lấy bớt đi của win thị phần thôi chứ không ai nói là linux lấy được , còn phần server thì đã nói rồi , linux thì chỉ dùng tạm bên phần server thôi vì để dùng được phải là người có trình độ để cấu hình và bảo dưỡng , còn riêng thị phần desktop đừng có mơ đến thị phần của win .


Nếu bạn chú ý một chút thì thấy , máy nettop đầu tiên do ASUS thiết kế chạy bằng linux và dành cho sinh viên , nhưng khi người ta nhận ra rằng máy tính giá rẻ , nhỏ gọn , làm công việc không đòi hỏi cấu hình cao thì tạo ra một thị trường tiêu thụ đáng kể làm cho tất cả những hãng máy tính lớn đều tham gia thiết kế mấy tính nettop giá rẻ ? tại sao người ta lại xóa linux và cài lại win vào mấy cái máy đó vậy ? nếu linux thực sự tốt và dễ dùng thì có lẽ người ta khôgn lỡ xóa đi như vậy đâu.

su30mk
20-02-2009, 01:45
Chuyện 85% người vào net là để chơi game thì nhớ là đã từng đọc ở đâu đó, không nhớ rõ, rảnh sẽ tìm lại. Có điều không biết người dùng internet gia đình, công sở thế nào chứ quán net thì 85% khách sử dụng để chơi game chẳng có gì là lạ. Nếu không thì cũng là để chat chit show hàng, cứu net này nọ. Con số 5% người dùng vào các mục đích có ích e là còn hơi nhiều đấy.

jiSh@n
20-02-2009, 06:11
Mấy người dùng linux trả lời hay thật đấy , game thì kêu là chơi bằng game flash , còn phần mềm chuyên biệt thì lại kêu là chạy qua webserver , khi nói thì cũng nghĩ thêm một chút đi , mấy cái đó thì chưa có đủ chức năng để phục vụ công việc đâu mà đòi cạnh tranh với phần mềm chuyên ngành được , thứ hai là yêu cầu công việc của mỗi ngành nghề lại khác nhau không có giống nhau nên không thể nói là cái nào cũng dùng như cái nào , thứ ba là mấy cái phần mềm mã mở đó không phải thế kế theo yêu cầu công việc của doanh nghiệp mà là họ vậy thôi thích thì dùng khôgn thích thì nghỉ chơi , nếu như bạn tích hợp thử vào cơ sở hạ tằng có rồi thì biết ngay thôi

Khi doanh nghiệp họ muốn thiết kế riêng ứng dụng để phục vụ cho yêu cầu của họ thì lúc đó mới biết thế nào là phần mềm miễn phí , không biết là tìm những cái gì nữa và tốc độ để triển phai mấy cái dự án như vậy chắc đến mùa quí thôi . mấy cái phần mềm mã mở thì họ làm thế nào biết thế đó , còn mở rộng ra ngoài những cái họ làm cho rồi thì yêu cầu rất tốn thời gian , tiền bạc , không tương thích, bị bó chặt vào distro và còn nhiều cái khác nữa nên khó mà nói có thể triển khai vào cho ứng dụng doanh nghiệp được .

Không ai lại thích tốn tiền mà lại không làm được việc , chỉ sợ cái mác mã nguồn mở làm cho hoa mắt rồi chọn linh tinh để tốn thời gian và tiền bạc mất công đầu tư lại từ đầu thôi .
Bạn đã bao giờ nghe đến các khái nhiệm SaS - Software as Service? Cloud Computing? Bạn chưa từng nhìn thấy các giải pháp ERP, CRM, HRM đồ sộ chạy qua web? bạn chưa nghe nói đến các ứng dụng nguồn mở rất thông dụng như SugarCRM, OrangeHRM?


Vietlinux là một thí dụ đấy , giải nhất cuộc thi trí tuệ việt nam rồi cái gì nữa ? khi mang ra ngoài thị trường thì sao ? kết quả tự các bạn cũng biết rồi khỏi cần bàn cãi làm gì nữa .

Đem cái Vietkey Linux vào thì thật là buồn cười. Chưa có ai đánh giá Vietkey Linux cao ngoại trừ cái giải TTVN cả. Bạn có biết từ sau khi Vietkey Linux đăng quang thì giải TTVN liên tiếp gặp scandal ko? Thậm chí ngay hôm sau khi VKLinux nhận giải đã có ngay bài viết về sự vi phạm GPL của nó ;)


Có bạn còn nói o bên ubuntu có phần mềm mà win không có , cho mình hỏi là mình muốn đồng bộ điện thoại của mình bằng activesync thì bên ubuntu dùng cái gì thây thế được vậy?
Đang quên ActiveSync là thứ dành cho Microsoft Windows Mobile rồi à? Bất quá, cũng có giải pháp thay thế là Multisync và synCE. Lưu ý, khi nói "Linux có đầy đủ các phần mềm mà Windows đang có" là người ta đang nói đến hệ thống các phần mềm phổ thông, đừng đem các phần mềm chuyên ngành vào nhé.


Phần desktop người ta chỉ nói là mac đang lấy bớt đi của win thị phần thôi chứ không ai nói là linux lấy được , còn phần server thì đã nói rồi , linux thì chỉ dùng tạm bên phần server thôi vì để dùng được phải là người có trình độ để cấu hình và bảo dưỡng , còn riêng thị phần desktop đừng có mơ đến thị phần của win .

Bạn nghĩ server là cái gì? 1 cái máy nghe nhạc rẻ tiền nên có thể xài tạm thứ gì cũng được chắc? 1 con Windows server mà đưa cho người có kiến thức góp nhặt từ vọc phá thì cũng chả làm được gì ra hồn đâu bạn ạ. Linux Administrators hay Windows Administrators đều đòi hỏi kiến thức, trình độ và kinh nghiệm hế cả đấy.
Thị phần Linux desktop đang tăng, mặc dù tăng cực kỳ chậm nhưng 0.001% vẫn là tăng, đồng nghĩa là đang gặm nhấm vào miếng bánh thị phần dù tốc độ còn thua cả la liếm ;)


Nếu bạn chú ý một chút thì thấy , máy nettop đầu tiên do ASUS thiết kế chạy bằng linux và dành cho sinh viên , nhưng khi người ta nhận ra rằng máy tính giá rẻ , nhỏ gọn , làm công việc không đòi hỏi cấu hình cao thì tạo ra một thị trường tiêu thụ đáng kể làm cho tất cả những hãng máy tính lớn đều tham gia thiết kế mấy tính nettop giá rẻ ? tại sao người ta lại xóa linux và cài lại win vào mấy cái máy đó vậy ? nếu linux thực sự tốt và dễ dùng thì có lẽ người ta khôgn lỡ xóa đi như vậy đâu.
Cái này no comment. Nhưng sure 1 điều những người làm như thế chắc chắn có cùng lối suy nghĩ với bạn ;)

P/S: mình đã từng thấy người khác mua con Macbook pro về, cài Windows Vista vào, cài thêm gói giao diện Mac để giống OSX, ko chỉ 1 người mà là 1 số người đấy. Xóa Linux cài Win chả có nghĩa lý gì cả ;)

300000
20-02-2009, 06:35
"Đem cái Vietkey Linux vào thì thật là buồn cười. Chưa có ai đánh giá Vietkey Linux cao ngoại trừ cái giải TTVN cả. Bạn có biết từ sau khi Vietkey Linux đăng quang thì giải TTVN liên tiếp gặp scandal ko? Thậm chí ngay hôm sau khi VKLinux nhận giải đã có ngay bài viết về sự vi phạm GPL của nó "





trời ???? thế bạn cho là giải thưởng trí tuệ là trò đùa trẻ con hả hay sao ? người ta phản đối là vì mấy người đó đặt là Made in Vietnam nhưng thực ra họ chỉ làm phần việt hóa bản redhat 7.1 thôi , cái họ làm cũng đáng kích lệ chứ không phải là không có giá trị , nhưng vì tính cách nói phét to quá lên mới bị phản đối và phản cảm làm cho người ta ghét mà thôi .

Khi nhận giải thưởng có cả phó thủ tướng Việt nam trao giải đó mà bạn nói là không ra gì thì tôi cũng chịu không biết là nói thế nào nữa, khi phát biểu ông phó thủ tướng việt nam cũng nói rất nhiều về hoài bão có được một HDH để sử dụng được chứ không phải là cái để ghịch đâu , nhưng không làm được thì phải chịu thôi chứ cũng đừng có nhìn nhận vấn đề một cách kém như vậy.

Có bạn nào đó nói là ubuntu nhiêu phần mềm hơn win thì tôi mới đưa ra một thí dụ thôi chứ đâu có nói gì nhiều đâu , mà cũng đừng nói là phần mềm đó chuyên ngành gì cho mọi người sợ , khi bạn đề cập đến phần mềm để sử dụng máy tính có hiệu quả thì người ta phải cân nhắc hệ điều hành đó có phần mềm hỗ trợ hay không ? nếu không dùng được thì tôi cài làm gì cho tốn thời gian , còn chỉ có linux không thôi thì làm được cái gì , cái mà chạy được mới quan trọng .

Mấy cái chương trình bạn viết ra thì chạy làm chức năng server rồi còn gì nữa , khi bạn đưa ra dẫn chứng thì cũng nhìn lại đi cái nào cho server và cái nào cho déktop chứ , còn không có ứng dụng để phục vụ công việc hàng ngày của người tiêu dùng thì ai cài làm gì cho mất công .

""""""Cái này no comment. Nhưng sure 1 điều những người làm như thế chắc chắn có cùng lối suy nghĩ với bạn """"""


Đoạn này chắc bạn bị bí quá rồi nên không tìm được gì nữa để phản biện hay sao , nên nói thẳng ra như thế thì mọi người dễ hiểu cho nhanh, vì khi mình đọc lại đoạn của bạn mình hình dung lại mấy câu nói là tư bản gẫy chết XNCH đang lên thiên đường , nhưng mà tư bản chết thì không thấy đâu còn XHCN thì cả ngày mang vũ khí đi ăn xin( trường hợp bắc triều tiên) hoặc tự biến dạng (trung quốc + Việt nam) hay tự xóa bỏ thể chế (các nước đông âu và liên bang nga) nhìn vào đó thôi thì biết cái gì là chân lý ngay thôi mà.

kaizvn
20-02-2009, 07:39
OS mà dùng hết resource thì software dùng gì vậy bạn? ;)


ý của mình ko phải tận dụng hết toàn bộ cho OS, mà tận dụng hết những phần mà 1 OS có thể sử dụng được nhiều nhất ( 20~30% RAM ), còn hơn là dùng 1 OS để rồi chẳng biết chạy gì cho hết tài nguyên. Cài xong rồi nhìn đó rồi suốt ngày cứ "bản quyền, bản quyền"...

su30mk
20-02-2009, 07:56
Chán các fan Linux quá, không có phần mềm tương đương như ở Win thì nhận đi, cứ giải thích vòng vo nào là đừng đem phần mềm chuyên ngành ra làm gì, nào là dùng ứng dụng web. Thông cảm, có ông bạn làm thợ ảnh ở quê, không có Photoshop thì ổng ăn bằng gì? Lại có ông khác làm kỹ sư xây dựng, không thể sống mà không có Autocad.

khidot_2006
20-02-2009, 08:18
Chán các fan Linux quá, không có phần mềm tương đương như ở Win thì nhận đi, cứ giải thích vòng vo nào là đừng đem phần mềm chuyên ngành ra làm gì, nào là dùng ứng dụng web. Thông cảm, có ông bạn làm thợ ảnh ở quê, không có Photoshop thì ổng ăn bằng gì? Lại có ông khác làm kỹ sư xây dựng, không thể sống mà không có Autocad.

....sống không thể thiếu Autocad chớ thiếu Windows có lăn ra chết hem hở bồ ???


http://architectafrica.com/images1/bin2/acad1big.gif

http://architectafrica.com/images1/bin2/autocad-0.jpg

http://architectafrica.com/images1/bin2/acad0.gif

http://architectafrica.com/images1/bin2/acad1.gif

thêm cái giải pháp cho photoshop chạy trên linux nè :

http://architectafrica.com/images1/bin2/wine2.jpg

Autodesk đã phát triển phiên bản Maya cho Linux òi , sắp tới thêm một mớ
Oracle cũng có phiên bản cho Linux , sao bảo hem có thằng tương đương trên Win ; hay định đem "SQL sợ vợ" của MS ra khè Oracle ?!!! ...........



----------------------

@30000 : gì mà bảo là mấy người viết bài về Linux là thích Linux ??? nghĩa là sao ???
ở đây hem có khái niệm thích hay ko thích (bộ thích đồ họa trên Mac là có sẵn tiền mua cái Macintosh ???), chỉ thấy giải pháp nào có lợi cho công việc và phù hợp với túi tiền thì chọn giải pháp đó .....

jiSh@n
20-02-2009, 08:18
Chán các fan Linux quá, không có phần mềm tương đương như ở Win thì nhận đi, cứ giải thích vòng vo nào là đừng đem phần mềm chuyên ngành ra làm gì, nào là dùng ứng dụng web. Thông cảm, có ông bạn làm thợ ảnh ở quê, không có Photoshop thì ổng ăn bằng gì? Lại có ông khác làm kỹ sư xây dựng, không thể sống mà không có Autocad.

Đúng vậy, và xử lý đồ họa là lĩnh vực của Mac, CAD/CAM là lĩnh vực của Windows. Rừng nào cọp nấy, Linux chưa từng có ý định xâm nhập vào khu vực này mặc dù nó cũng có các phần mềm thuộc các lĩnh vực đấy ;)


trời ???? thế bạn cho là giải thưởng trí tuệ là trò đùa trẻ con hả hay sao ? người ta phản đối là vì mấy người đó đặt là Made in Vietnam nhưng thực ra họ chỉ làm phần việt hóa bản redhat 7.1 thôi , cái họ làm cũng đáng kích lệ chứ không phải là không có giá trị , nhưng vì tính cách nói phét to quá lên mới bị phản đối và phản cảm làm cho người ta ghét mà thôi .
Trẻ con hay ko thì tùy người nhận xét, đối với tôi thì từ sau sự kiện Vietkey Linux chả mấy quan tâm đến TTVN nữa. Nói thêm 1 chút là công việc của VkLinux là dịch Anh-Việt ko hơn ko kém, và việc dịch thuật như vậy ko xứng đáng mang cái tên TTVN chứ đừng nói đến giải thưởng. Tôi cũng ko muốn đào cái mồ này lên nên cũng chả nói nhiều làm gì.



Mấy cái chương trình bạn viết ra thì chạy làm chức năng server rồi còn gì nữa , khi bạn đưa ra dẫn chứng thì cũng nhìn lại đi cái nào cho server và cái nào cho déktop chứ , còn không có ứng dụng để phục vụ công việc hàng ngày của người tiêu dùng thì ai cài làm gì cho mất công .
Đọc kỹ lại tôi quote chỗ nào và trả lời những gì nhé ;)

Công việc hàng ngày là gì? Duyệt web? Email? Chat chít? Gõ văn bản? Xem phim? Nghe nhạc? Lập trình java/PHP/Ruby/Python/Perl...? Nếu chỉ có như thế thì tôi nghĩ Linux chả có gì mà ko đáp ứng được. Chơi game? Lập trình .Net? Nếu thế thì bạn đừng nghĩ đến những gì nằm ngoài đế chế Windows ;)

Hok bik zì
20-02-2009, 08:24
Với tôi việc học tập chủ yếu là C/C++/PHP/Java thì Ubuntu là quá đủ lol

C/C++ : GCC
PHP : XAMPP Server
Java : JDK or OpenJDK
IDE and Editor : vim, gedit, eclipse, netbeans, code::blocks, kdevelop

Vậy là đủ ! lol

Clarious
20-02-2009, 08:31
Chán các fan Linux quá, không có phần mềm tương đương như ở Win thì nhận đi, cứ giải thích vòng vo nào là đừng đem phần mềm chuyên ngành ra làm gì, nào là dùng ứng dụng web. Thông cảm, có ông bạn làm thợ ảnh ở quê, không có Photoshop thì ổng ăn bằng gì? Lại có ông khác làm kỹ sư xây dựng, không thể sống mà không có Autocad.

Ờ xem lào, nghe đâu nà Google nó bỏ tiền đầu tư cho Wine để cho phép chạy PS trên Linux, hiện giờ bản CS4 thì tớ chưa rõ chứ chạy CS2 chả vấn đề gì cả :)

Mà linux nó cũng có phải không có phần mềm sửa ảnh chuyên nghiệp đâu? GIMP đó, trừ hai cái nhược điểm là không support từ core CMYK với chỉ được 8bit per channel (mà hai cái này thì mấy bạn ở đây cần nhỉ?) còn lại nó cũng chả kém PS gì đâu, cứ đọc cái review trên Ars Technica là biết, dân chuyên nghiệp về chỉnh sửa ảnh review đấy.

AutoCAD cũng chạy ngon lành được trên Wine.

Ậy mà Wine là Wine Is Not an Emulator, thế nên phần mềm của Win chạy trên Wine có thể chậm hoặc là nhanh hơn so với chạy thẳng trên Win đấy, vậy nên đừng kêu dùng wine chậm nhé, tớ dùng chơi WoW ngon lành đấy.

//dành cho các fan của online game quý tộc TGHM, game này chạy trên wine ngon lành, TLBB cũng vậy, VL chưa thử nhưng chắc không có vấn đề, CS, CSS cũng chạy được.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Đúng vậy, và xử lý đồ họa là lĩnh vực của Mac, CAD/CAM là lĩnh vực của Windows. Rừng nào cọp nấy, Linux chưa từng có ý định xâm nhập vào khu vực này mặc dù nó cũng có các phần mềm thuộc các lĩnh vực đấy ;)

Thực ra mấy cái CAD/CAM chuyên nghiệp là cho Unix wordstation cơ, như Catia ấy, nhưng về sau này thấy Win lắm người xài nên mới có bản cho Win thôi, nhưng tốc độ so với Unix workstation thì :lol: Chứ còn cỡ AutoCAD thì cũng chưa gọi là CAD/CAM chuyên nghiệp đâu >:)

Về chỉnh sửa 3D thì linux cũng có blender, và cái này rất mạnh (từng được dùng cho làm kĩ xảo trong film spider man mới nhất, 2 hay 3 gì đấy), có điều cái giao diện nó hơi thiểu với khó dùng một chút.

su30mk
20-02-2009, 09:01
....sống không thể thiếu Autocad chớ thiếu Windows có lăn ra chết hem hở bồ ???


http://architectafrica.com/images1/bin2/acad1big.gif

http://architectafrica.com/images1/bin2/autocad-0.jpg

http://architectafrica.com/images1/bin2/acad0.gif

http://architectafrica.com/images1/bin2/acad1.gif

thêm cái giải pháp cho photoshop chạy trên linux nè :

http://architectafrica.com/images1/bin2/wine2.jpg

Autodesk đã phát triển phiên bản Maya cho Linux òi , sắp tới thêm một mớ
Oracle cũng có phiên bản cho Linux , sao bảo hem có thằng tương đương trên Win ; hay định đem "SQL sợ vợ" của MS ra khè Oracle ?!!! ...........



----------------------

@30000 : gì mà bảo là mấy người viết bài về Linux là thích Linux ??? nghĩa là sao ???
ở đây hem có khái niệm thích hay ko thích (bộ thích đồ họa trên Mac là có sẵn tiền mua cái Macintosh ???), chỉ thấy giải pháp nào có lợi cho công việc và phù hợp với túi tiền thì chọn giải pháp đó .....

Cái PS you chạy qua Wine đấy à?

khidot_2006
20-02-2009, 09:03
Cái PS you chạy qua Wine đấy à?

thì sao ??? dc hong ???
miễn có giải pháp là dc òi !!! ai cấm ???

su30mk
20-02-2009, 09:07
thì sao ??? dc hong ???
miễn có giải pháp là dc òi !!! ai cấm ???

Chạy qua Wine thì ra hàng đĩa mua cái đĩa 7K cho nó lành.

Clarious
20-02-2009, 09:10
Chạy qua Wine thì ra hàng đĩa mua cái đĩa 7K cho nó lành.

Are we missing the point here? Ý cậu là gì nhỉ? Tớ nhớ không nhầm hình như là cậu đang phàn nàn về việc Linux thiếu phần mềm chuyên dụng của bên Windows cơ mà nhỉ:


Chán các fan Linux quá, không có phần mềm tương đương như ở Win thì nhận đi, cứ giải thích vòng vo nào là đừng đem phần mềm chuyên ngành ra làm gì, nào là dùng ứng dụng web. Thông cảm, có ông bạn làm thợ ảnh ở quê, không có Photoshop thì ổng ăn bằng gì? Lại có ông khác làm kỹ sư xây dựng, không thể sống mà không có Autocad.

Thế sao giờ lại đá qua vấn đề đĩa 7k?

khidot_2006
20-02-2009, 09:10
Chạy qua Wine thì ra hàng đĩa mua cái đĩa 7K cho nó lành.

liên quan gì đến cái đĩa 7k ?
thế ở các nước khác thì sao ? có sẵn cái đĩa 7k cho mua àh ?
hay đang khuyến khích mọi người xài lậu phần mềm đó ?!!!



Cái PS you chạy qua Wine đấy à?

ủa ??? mà hồi nãy thấy nhắc tới AutoCAD , giờ còn mỗi PS ???

300000
20-02-2009, 09:16
Các bac bên linux bí quá thì lại nói là chạy qua wine thì nói làm gì , chạy qua máy ảo thì khôgn thèm nói , thực ra vẵn là chạy bằng win thôi chứ đâu có chạy native bên linux đâu , cũng giống như máy máy ảo chạy bên máy win thì chạy đuoc ứng dụng của linux , nhưng mà tốc độ thì nhaqnh phải biết thử đi rồi nói chuyện nhé , qua máy ảo thì không bao giờ bằng chạy trực tiếp được .

Nói đi nói lại mãi cũng thế thôi , IT là phương tiện phục vụ công việc của người tiêu dùng , người ta chọn giải pháp nào đó để đạt được hiệu quả tối ưu chứ không ai chọn cái vừa làm vừa sửa rồi khi hỏng thì không biết hỏi ai nữa .


Nếu như linux mà có được thị phần lớn thì chắc cũng chỉ dành cho những người thích tìm hiểu và khám phá thôi còn phần lớn thì người dùng bình dân như mình có lẽ win vẵn là lựa chọn tối ưu cho dù phải trả tiền bản quyền thì cũng xứng đáng vì mình bỏ tiền ra mua thì khôgn những được hỗ trợ tốt hơn và lại đảm bảo tính toàn vẹn khi cập nhật hệ thống mới cũng như chuyển đổi dữ liệu chứ khôgn như mấy anh bên linux cứ làm đi rồi biết.

Clarious
20-02-2009, 09:29
các bac bên linux bí quá thì lại nói là chạy qua wine thì nói làm gì , chạy qua máy ảo thì khôgn thèm nói , thực ra vẵn là chạy bằng win thôi chứ đâu có chạy native bên linux đâu , cũng giống như máy máy ảo chạy bên máy win thì chạy đuoc ứng dụng của linux , nhưng mà tốc độ thì cứ chạt thử đi rồi nói chuyện nhé , qua máy ảo thì không bao giờ bằng chạy trực tiếp được

Urg, cậu có biết đọc không hay là mắt cậu có vấn đề, tớ đã nói rằng Wine là viết tắt của "Wine Is Not an Emulator" rồi cơ mà nhỉ? Nó không phải là máy ảo, nó là một cái compatibility layer sẽ chạy thẳng file PE của Windows rồi thay thế những implementation của các hàm API trong Windows bằng của chính mình, nói cách khác có thể coi Wine là "mini win".

Về vấn đề benchmark cậu xem cái này xem Wine chạy chậm hay nhanh hơn Windows nhé :)) :

http://wiki.winehq.org/BenchMark-0.9.5

Tớ thấy rằng là Wine nó cũng nhiều cái nhanh hơn Win "xịn" đấy, cỡ như cái "Fill Rate (Multi-Texturing)" nhanh hơn XP đến 74%, và **tất cả** điểm test liên quan đến memory cũng đều hơn windows :D


nói đi nói lại mãi cũng thế thôi , IT là phương tiện phục vụ công việc của người tiêu dùng , người ta chọn giải pháp nào đó để đạt được hiệu quả tối ưu chứ không ai chọn cái vừa làm vừa sửa rồi khi hỏng thì không biết hỏi ai nữa .

nếu như linux mà có được thị phần lớn thì chắc cũng chỉ dành cho những người thích tìm hiểu và khám phá thôi còn phần lớn thì người dùng bình dân như mình có lẽ win vẵn là lựa chọn tối ưu cho dù phải trả tiền bản quyền thì cũng sứng đáng vì mình bỏ tiền ra mua thì khôgn những được hỗ trợ tốt hơn và lại đảm bảo tính toàn vẹn khi cập nhật hệ thống mới cũng như chuyển đổi dữ liệu chứ khôgn như mấy anh bên linux cứ làm đi rồi biết.

Ờ, tớ cũng có bắt ấy xài linux đâu, ấy có tiền cứ xài windows, chả ai cấm cả. :D Thậm chí ấy dùng tiền 500k nấu chảy thành cục rồi đem đun nồi cháo tớ cũng chả ngăn :D

Có điều rằng tớ muốn chuyển những người xài windows lậu, hay nói cách khác là 95% người dùng máy tính ở VN, chuyển qua xài Linux cho nó hợp pháp. Để rồi, sau này lỡ nước Việt Nam có "giàu mạnh" thì còn đỡ phải lo bác Ballmer sang đòi mỗi cái máy tính 200$ tiền Win + 400$ tiền Office, không thì VN sẽ được chịu trừng phạt kinh tế. (ấy mà tớ nói câu này đến cả trăm lần rồi nhưng hình như bạn nào ở đây cũng //ignore hết)

Còn "toàn vẹn" với hỗ trợ thì hôm qua tớ đếm được 9 lần crash của Windows Explorer trong Vista đấy (đồ "xịn", "bản quyền" nhé), trong khi tớ update Ubuntu cũng chán chê mê mỏi rồi mà nó chả hỏng được cái gì cho tớ nhờ :(

khidot_2006
20-02-2009, 09:30
Các bac bên linux bí quá thì lại nói là chạy qua wine thì nói làm gì , chạy qua máy ảo thì khôgn thèm nói ...

chả có ai ở đây bí cả ! ...đây xài desktop là Win XP , đụng tới Server xài RedHat Enterprise Linux / CentOS .... đều là giải pháp đó ....

bộ tụi Âu , Mỹ nghiên cứu sx ra cái Wine đó là đã có giải pháp hay tụi nó bí lun rùi hở ? ....

vậy gửi mail bảo dân Âu, Mỹ , Nhật Bổn..... "bí" và thiếu hỉu biết ngưng lun mấy cái dự án đó đi , làm chi cho mất thì giờ ......

yulao
20-02-2009, 09:40
hè hè, toàn các bác chuyên nghiệp.

Tớ dân quê cho nói leo tí chăng?

Tớ kể chuyện tớ. Một lần, cách đây đến 5 tháng, có một em có con máy còi (1.7 Ce, Ram 256, Hdd 40 gb) nhờ tớ cài lại hệ điều hành gì cho chạy tít. Vào diễn đàn thấy ca ngợi Bun quá,... cài. Lý do: Đơn giản vì chỉ cần cấu hình thấp, no virus (nghe thế), em nó lại chẳng biết nghịch phần mềm gì,... chỉ đánh máy, chuyên lướt web,... thỉnh thoảng ... chat phát.

Hơn nữa, nghe quảng cáo bun còn cài được cả trong win. Hic. Thử phát.

Chỉ sau 2 tiếng bàn giao máy, tớ cài lại XP luôn vì hết chịu nổi những câu hỏi... thơ thơ của em nó...

Tóm lại, dân thích bun chắc chiếm 2% dân xài máy tính (đoán mò đấy), thôi, cứ phục vụ tốt 98% còn lại vậy...

Bye bye bun... see you xun nếu iu tiện hơn...

azlazco
20-02-2009, 10:01
Xài mac & xp quen rồi , Với lại 90% time dùng MAC hông mún chuyển WIN Nữa . Có cai Ubuntu 1 lần thấy cũng hay , support hầu hết driver muh hơi chúi nên vẫn xài mac & xp

Clarious
20-02-2009, 10:03
Quay lại topic nào, bản thân tớ không nghĩ rằng Microsoft phải "hoảng" vì Ubuntu, giờ thậm chí mới chỉ là bắt đầu của giai đoạn "để ý" đến thôi, vì cái bánh Netbook bị Linux gặm mất một chút. Windows 7 chú trọng vào netbook cũng vậy.

Dưới góc nhìn của một người dùng Linux bình thường, tớ chả cần Linux chiếm nhiều thị phần, chỉ cần 1% cũng là quá đủ rồi, chừng nào còn một cộng đồng lành mạnh các người dùng Linux để trao đổi với nhau thì tớ vẫn ok, lắm người dùng chỉ rách việc ra :)

Có điều dưới góc nhìn của một người VN thì tớ lại thấy Linux cần cho VN, vì VN là một nước nghèo, giờ nếu giàu lên một chút thì M$ cũng sẽ "mút" thêm một chút, mà đã lỡ dính vào cái tròng rồi thì không mút không được, kể cả bác Ballmer có tốt bụng giảm giá cho còn 90$ (windows starter) thì vẫn là một số tiền to với nhiều người VN (cỡ 1/4 , 1/5 cái máy tính chứ ít gì), đó là còn chưa kể mấy món như Office nữa.

Về vấn đề tại sao tự nhiên bộ 4T lại ra thông cáo khuyến khích sử dụng phần mềm nguồn mở thì đơn giản là vì tiền. Đợt mua Office 2007 vừa rồi làm nước ta tốn 20 triệu dollar (340 tỉ Việt Nam đồng), cũng là một số tiền kha khá đấy, cái này bao gồm hỗ trợ và nâng cấp miễn phí trong vòng 3 năm, tức là đến năm 2010 sẽ hết hạn. Thế nên bộ mới khuyến khích sử dụng các phần mềm nguồn mở, đặc biệt là OO.o để cắt giảm chi phí, đây là một bước đi trong nhiều bước đi khá như là bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của OOXML xem có thành chuẩn hay không, rồi đặt chuẩn văn bản dùng trong các cơ quan chính phủ là ODF lẫn DOC (không có DOCX), lưu ý là tất cả các thông tin kĩ thuật về DOC đã được M$ tiết lộ hồi năm 2008.

Nói chung là vậy, tớ nghĩ FLOSS là con đường đúng đắn cho Việt Nam, lí do khá thực dụng và đơn giản: Tiền.

////OT một phát: Sắp tới sẽ có các dòng netbook sử dụng bộ xử lí ARM, cho phép tiết kiệm pin hơn rất nhiều so với các chip x86 như atom, mà những bộ xử lí này cũng rất mạnh, dòng ARM mới nhất cho phép xem cả film 1080p! Mà ai cũng biết là không có Windows cho kiến trúc ARM (WM không tính), thế nên đây sẽ là một thế mạnh của Linux trong dòng netbook này ;)

//////OT cái nữa: Tớ cũng chả cần Windows chết làm gì, chỉ cần Windows chơi đẹp 1 chút, đi theo các chuẩn mở chứ đừng chơi riêng một mình theo chuẩn đóng kiểu như IE 6,7

Hok bik zì
20-02-2009, 10:13
Lúc trước có download một đống tài liệu lập trình ARM Platform về xem thấy nó kì kì lol. Quen lập trình với tập lệnh x86, thấy tập lệnh ARM nó hơi ... kì cục :D

tin_truc22
20-02-2009, 12:08
Wine Is Not an Emulator là 1 câu đệ quy như kiểu GNU's Not Unix :P 2 cái ấy quá hay rồi.
Mình rất đồng ý với Clarious về vấn đề Việt Nam và OSS. Có lẽ đây là con đường duy nhất mà thôi.
Còn cài Ubuntu từ Windows thì chưa thử lần nào vì sợ lắm. Cài từ CD cho lành. Lúc cài đặt nếu chưa quen có thể xóa sạch cả ổ cứng chứ.
Vấn đề mình nghĩ ở đây là các bạn ngại tiếp xúc với cái mới. Kiểu chủ quan duy ý chí. Đã dùng được Windows rồi thì sợ phải sử dụng một cái khác. Nếu mà nhà nước ta không đổi mới phát triển thì giờ đã ăn cám rồi nhé. Đến lúc đổi mới về nền CNTT của VN đi mặc dù tự hào phát triển với % khá cao nhưng cái ấy chỉ là ảo thôi. Đã làm được gì ra hồn chưa đến cả những cái dễ nhưng những dự án OSS còn không tham gia nổi. Chắc hẳn Hok Bik Zì không muốn khi tốt nghiệp ra chỉ khư khư làm gia công phần mềm ra nước ngoài sau đó bán về Việt Nam với giá cắt cổ nhé. Kiểu mấy đôi giày Prada Made In Viet Nam =)).
Clarious: con Atom Z500 chỉ chạy 720p thôi mà nóng quá chừng rồi nên không dám Overclock để xem 1080p :D

Cuối cùng xin nhấn mạnh 1 lần nữa mình không Anti-Windows mà chỉ Anti-illegal software. Có lẽ Ubuntu-VN cũng nên bắt tay với WindowsVN cùng nhau phát triển.

idarkworld
20-02-2009, 12:20
Nếu là tôi thì có lẽ tôi không dám dùng một Hệ điều hành hoàn toàn khác Windows như Ubuntu. Nếu có cơ hội thì thử qua chứ chẳng cần thiết dùng Ubuntu thay cho Windows.
Nhưng Micrsoft "hoảng" vì Ubuntu cũng là chuyện hẳn nhiên vì sự phát triển quá mạnh mẽ và sự hưởng ứng quá nồng nhiệt từ người dùng đối với Ubuntu!

caonho
20-02-2009, 12:40
Ôi, cãi nhau tới 10 trang rồi cơ à? Mỗi người có 1 góc nhìn. Giống thầy bói mù xem voi chứ gì là lạ đâu. Hihi.


Góc nhìn của 1 người thích Mac là vì nó đẹp.
Góc nhìn của người thích Linux là vì nó kô bị nhiễm virus và chạy tốt các ứng dụng hosting (PHP+My SQL)(chủ yếu là dân i tờ - Intranet Technician)
Góc nhìn của dân lập trình .NET thì Windows và Windows.
Góc nhìn của end user là kô có cái nào hết. Công ty cài cái gì xài cái đó và cái gì quen thì xài cái đó, hơi đâu ngồi cài cái mới chả ai giúp mình khi có lỗi với lại họ cũng chả có thời gian bận tâm đến i tờ.

Còn xài máy tính để đọc báo và chơi Solitaire thì cái nào chả được. Linux, Windows, Mac, smart phone cũng được mà.

vn12a12
20-02-2009, 17:17
Vấn đề mình nghĩ ở đây là các bạn ngại tiếp xúc với cái mới. Kiểu chủ quan duy ý chí. Đã dùng được Windows rồi thì sợ phải sử dụng một cái khác. Nếu mà nhà nước ta không đổi mới phát triển thì giờ đã ăn cám rồi nhé.

Phần mềm vi phạm bản quyền là sai, nhưng chống nó một cách cực đoan chính là thể hiện của chủ quan duy ý chí. Có những thứ là tốt, nhưng muốn thay đổi phải tính trên đơn vị chục năm, và do đó cách làm cũng khác với những thứ làm trong 1 năm.

Đến việc chuyển sang Unicode, rõ ràng và đơn giản đến vậy, mà cả bao nhiêu năm có nên cơm cháo gì đâu. Ai mà hàng ngày phải nhận hàng tá văn bản từ các nơi sẽ thấm cái này. Mà là nhận DOC từ những công ty media lớn hẳn hoi cũng rứa.

tin_truc22
20-02-2009, 17:50
Mình chẳng thấy mình chủ quan gì hết chỉ thấy những người chủ quan rằng sẽ dùng được phần mềm chùa 1 năm 10 năm... hẹn chừng nào giàu có Việt Nam đi lên thì sẽ dùng phần mềm nhưng bạn có chắc thế hệ của bạn hay chính bạn có thể làm đủ tiền hoặc có dám mua những phần mềm đó không? Hay trông chờ vào nhà nước + rất nhiều người xung quanh cũng như bạn. Hay chờ vào vài trăm năm sau bắt kịp được các nước xung quanh. Nói thật thì do cái cơ chế của Việt Nam lúc trước nên dù muốn evolution hay revolution đều khó. Vì chắc chắn muốn tiến hóa thì phải phát triển thay đổi cái cũ các nước trên thế giới có thể thay đổi công nghệ hàng ngày hàng giờ còn Việt Nam chẳng lẽ lẹt đẹt theo sau. Đến nỗi cái Windows XP đã bị ngưng hỗ trợ cũng ráng mà sử dụng

kaizvn
21-02-2009, 10:06
Mình chẳng thấy mình chủ quan gì hết chỉ thấy những người chủ quan rằng sẽ dùng được phần mềm chùa 1 năm 10 năm... hẹn chừng nào giàu có Việt Nam đi lên thì sẽ dùng phần mềm nhưng bạn có chắc thế hệ của bạn hay chính bạn có thể làm đủ tiền hoặc có dám mua những phần mềm đó không? Hay trông chờ vào nhà nước + rất nhiều người xung quanh cũng như bạn. Hay chờ vào vài trăm năm sau bắt kịp được các nước xung quanh. Nói thật thì do cái cơ chế của Việt Nam lúc trước nên dù muốn evolution hay revolution đều khó. Vì chắc chắn muốn tiến hóa thì phải phát triển thay đổi cái cũ các nước trên thế giới có thể thay đổi công nghệ hàng ngày hàng giờ còn Việt Nam chẳng lẽ lẹt đẹt theo sau. Đến nỗi cái Windows XP đã bị ngưng hỗ trợ cũng ráng mà sử dụng
hỏi thật tin_truc có biết quái gì về XH bây giờ ko? Cái gì tốt nếu ko thể xài chùa nữa, họ sẽ bỏ tiền ra mua. VD như kaspersky, thay vì suốt ngày cứ cắm đầu mà tìm key, thì có rất nhiều người đã bỏ tiền mua license. Ko biết thì đừng hỏi tôi dẫn chứng đâu.
Trước chơi game online chẳng ai chịu bỏ tiền, nhưng khi đã chơi rồi mà thích, thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra để chơi tiếp.
Khôi hài khi nói về chuyện bắt kịp, bắt kịp hay ko thì là chuyện của cái NHÀ NƯỚC này, vì ko theo kịp cũng do họ chứ do mình hả? Còn mình làm ra tiền thì là VIỆC CỦA MÌNH, có muốn mua license ko thì là việc của mỗi người. Nói cái tầm vóc đến chuyện nhà nước ra làm gì, tôi nghĩ ông nên kiệm lời đi là vừa.



Vì chắc chắn muốn tiến hóa thì phải phát triển thay đổi cái cũ các nước trên thế giới có thể thay đổi công nghệ hàng ngày hàng giờ còn Việt Nam chẳng lẽ lẹt đẹt theo sau. Đến nỗi cái Windows XP đã bị ngưng hỗ trợ cũng ráng mà sử dụng
Đọc đoạn này tôi muốn mửa lắm, UBUNTU có gì hơn các phiên bản windows mà gọi là LẸT ĐẸT THEO SAU??? Windows XP thua linux hả? Thua chỗ nào vậy?? Chỉ vì XP có sự ổn định của nó, tương thích với rất nhiều thứ nên người ta vẫn sử dụng.
Nếu xem cái bảng thống kê số người dùng các phiên bản windows, thì chắc gần 1 nửa số người dùng máy tính TRÊN THẾ GIỚI đang lỗi thời và lạc hậu hết rồi.

Nếu gọi là đuổi theo công nghệ, mới bạn xài windows7 beta.

Clarious
21-02-2009, 10:49
hỏi thật tin_truc có biết quái gì về XH bây giờ ko? Cái gì tốt nếu ko thể xài chùa nữa, họ sẽ bỏ tiền ra mua. VD như kaspersky, thay vì suốt ngày cứ cắm đầu mà tìm key, thì có rất nhiều người đã bỏ tiền mua license. Ko biết thì đừng hỏi tôi dẫn chứng đâu.
Trước chơi game online chẳng ai chịu bỏ tiền, nhưng khi đã chơi rồi mà thích, thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra để chơi tiếp.
Khôi hài khi nói về chuyện bắt kịp, bắt kịp hay ko thì là chuyện của cái NHÀ NƯỚC này, vì ko theo kịp cũng do họ chứ do mình hả? Còn mình làm ra tiền thì là VIỆC CỦA MÌNH, có muốn mua license ko thì là việc của mỗi người. Nói cái tầm vóc đến chuyện nhà nước ra làm gì, tôi nghĩ ông nên kiệm lời đi là vừa.

GDP của VN là cỡ 1k $/ năm, bỏ 1% số đó ra mua 1 cái AV thì cũng ok. Nhưng bỏ tới 200$ cho một cái OS trong 4 năm, hay 5% một năm xem ra hơi nhiều đấy. Cứ coi như 1% GDP là dành cho OS đi, thì với tốc độ tăng trưởng GDP hiện nay của VN (8%) chúng ta sẽ cần:

(1.08)^x = 5 -> x = log (5)/log(1.08) = 21 năm :)

Đó là chưa tính thêm Office, rồi các thứ linh tinh nữa. Nói chung là 30 năm nữa thì người ta mới chịu mua Windows như người ta mua KIS hiện giờ. Mà giờ tớ thấy nhân dân vẫn đổ nhau đi kiếm key của KIS ầm ầm chứ mua được 20% là may.

Có điều nếu VN "chịu khó" nâng Linux lên một chút, đủ để cho M$ cảm thấy bị đe dọa thì tập đoàn này chắc chắn sẽ giảm giá cho VN, tương tự như họ đã làm với nhiều nước như Thái vậy. Thế nên ai cũng sẽ vui vẻ, cả fan linux lẫn fan windows, chẳng phải đó là một mũi tên bắn hai con chim ư?


Đọc đoạn này tôi muốn mửa lắm, UBUNTU có gì hơn các phiên bản windows mà gọi là LẸT ĐẸT THEO SAU??? Windows XP thua linux hả? Thua chỗ nào vậy?? Chỉ vì XP có sự ổn định của nó, tương thích với rất nhiều thứ nên người ta vẫn sử dụng.
Nếu xem cái bảng thống kê số người dùng các phiên bản windows, thì chắc gần 1 nửa số người dùng máy tính TRÊN THẾ GIỚI đang lỗi thời và lạc hậu hết rồi.

Nếu gọi là đuổi theo công nghệ, mới bạn xài windows7 beta.

Ấy ấy, bạn ấy đang nói Vista với XP bạn ạ. Còn thích đuổi theo công nghệ thì tớ compile custom kernel chơi với btrfs cơ, hehe.

// Giờ tiết mục OT bắt đầu, tớ ghét M$ ở chỗ mọi thứ của M$ đều được tích hợp với nhau, khiến cho người ta đã dây vào thì rất khó thoát, dù rằng những sản phẩm của M$ thường không phải là tốt. Ví dụ như tập đoàn bạn xài M$ exchange thì mail client của bạn phải là outlook (evolution trên linux cũng được nhưng không hoàn hảo), phone của bạn phải có active sync (tức là chỉ có WM hoặc iPhone), rồi nhiều nhiều nữa. Nó tạo thành một cái lock in, và một khi đã bị lock in thì người ta tha hồ đút những sản phẩm kém chất lượng cho mình, chúng ta bị lệ thuộc vào họ, chúng ta không thoát được.
Mà thường tớ thấy sản phẩm của M$ không phải là sáng tạo hay đi đầu gì mà chủ yếu toàn "me too", ví dụ WM 6.5 <- Capacitive touch của iPhone, C# .NET <- Java, compositing <- Mac Quartz, GUI <- Mac nốt, DOS command line pipeline <- Unix v.v... Cùng với chiến lượng Embrace, Extend, Extinguish đã khiến nhiều đối thủ biến mất khỏi thị trường, Netscape là một điển hình, và thay thế vào đó là một trình duyệt IE đầy lỗi, chậm cũng như không theo chuẩn gì cả.

kaizvn
21-02-2009, 11:07
Ấy ấy, bạn ấy đang nói Vista với XP bạn ạ. Còn thích đuổi theo công nghệ thì tớ compile custom kernel chơi với btrfs cơ, hehe.

// Giờ tiết mục OT bắt đầu, tớ ghét M$ ở chỗ mọi thứ của M$ đều được tích hợp với nhau, khiến cho người ta đã dây vào thì rất khó thoát, dù rằng những sản phẩm của M$ thường không phải là tốt. Ví dụ như tập đoàn bạn xài M$ exchange thì mail client của bạn phải là outlook (evolution trên linux cũng được nhưng không hoàn hảo), phone của bạn phải có active sync (tức là chỉ có WM hoặc iPhone), rồi nhiều nhiều nữa. Nó tạo thành một cái lock down, và một khi đã bị lock down thì người ta tha hồ đút những sản phẩm kém chất lượng cho mình, chúng ta bị lệ thuộc vào họ, chúng ta không thoát được.
Mà thường tớ thấy sản phẩm của M$ không phải là sáng tạo hay đi đầu gì mà chủ yếu toàn "me too", ví dụ WM 6.5 <- Capacitive touch của iPhone, C# .NET <- Java, compositing <- Mac Quartz, GUI <- Mac nốt, DOS command line pipeline <- Unix v.v... Cùng với chiến lượng Embrace, Extend, Extinguish đã khiến nhiều đối thủ biến mất khỏi thị trường, Netscape là một điển hình, và thay thế vào đó là một trình duyệt IE đầy lỗi, chậm cũng như không theo chuẩn gì cả.
bạn có dám chắc đang nói về vista vs linux ko lol? Câu trả lời có lẽ ai cũng hiểu mà đúng không.

Bạn thích công nghệ này, thích công nghệ kia, ko ai cấm. Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về việc MS tích hợp nhiều cái vào nó ko tốt cho người dùng điển hình là WIE. Nhưng khổ nỗi, nhiều thứ lại chạy được trên IE nhưng ko chạy được trên các explore khác ( Ví dụ có 1 bác đã đưa rồi), tức là việc dùng WIE chỉ là đến lúc cần thì lấy ra, ko thì xếp xó.

Cũng không hẳn là lệ thuộc, chỉ vì người sử dụng nó thấy đơn giản và dễ dàng, và đã quen với môi trường windows. Nếu nói MS ko sáng tạo, thì ai dùng windows nữa :noexpress. Cái nào cũng như cái nào thì người ta đâu phải khổ sở lựa chọn mà cãi nhau. Tôi ko ghét linux, ko nghĩ gì, nhưng tôi ghét vài người cứ tung hô, đòi làm những chuyện lớn lao như ép vấn đề bản quyền, kêu tiệm internet xài linux, phổ cập mù tin học cho mọi người để tiếp xúc với những công nghệ MỚI hơn là....

Chính những con người đó làm cho người ta ghét công đồng OS thêm, chứ chẳng được gì cả.

p.s : GDP 1k/y của bạn tính ko đúng lắm.
1/ Theo mình nghĩ con số 1k này bao gồm cả những người chưa đi làm ( HS-SV)(<= điều này ko chắc lắm, bác nào confirm em công thức tính GDP :) )
2/ nhà có nhiều người nhưng chỉ có 1 máy.
3/ bao nhiêu người kiếm <1k mà có máy tính? bao nhiêu người >1k có máy tính? Vậy ai cần mua license OS?
4/ Tính lý thuyết khó chính xác được.

Clarious
21-02-2009, 11:31
bạn có dám chắc đang nói về vista vs linux ko lol? Câu trả lời có lẽ ai cũng hiểu mà đúng không.

Vista vs XP. ;)


Bạn thích công nghệ này, thích công nghệ kia, ko ai cấm. Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về việc MS tích hợp nhiều cái vào nó ko tốt cho người dùng điển hình là WIE. Nhưng khổ nỗi, nhiều thứ lại chạy được trên IE nhưng ko chạy được trên các explore khác ( Ví dụ có 1 bác đã đưa rồi), tức là việc dùng WIE chỉ là đến lúc cần thì lấy ra, ko thì xếp xó.

Cũng không hẳn là lệ thuộc, chỉ vì người sử dụng nó thấy đơn giản và dễ dàng, và đã quen với môi trường windows. Nếu nói MS ko sáng tạo, thì ai dùng windows nữa :noexpress. Cái nào cũng như cái nào thì người ta đâu phải khổ sở lựa chọn mà cãi nhau. Tôi ko ghét linux, ko nghĩ gì, nhưng tôi ghét vài người cứ tung hô, đòi làm những chuyện lớn lao như ép vấn đề bản quyền, kêu tiệm internet xài linux, phổ cập mù tin học cho mọi người để tiếp xúc với những công nghệ MỚI hơn là....

Chính những con người đó làm cho người ta ghét công đồng OS thêm, chứ chẳng được gì cả.

Vấn đề lock in hay không nó là như thế này, lập trình mạng nó có những cái chuẩn của W3C cả, những chuẩn này được công bố rộng rãi, và nếu những trang web nào tuân thủ những luật này thì nó sẽ được hiển thị chính xác trong mọi trình duyệt.

Có điều IE lại không như vậy, IE có điểm số ACID 3 kém nhất hiện nay (acid3 là bài test xem một trình duyệt có đúng chuẩn hay không), trong khi các trình duyệt khác đều có điểm số cao hay đạt hoàn toàn.

Việc trang web chỉ hiển thị đúng trong IE chính là hậu quả của vấn đề này, nhà thiết kế web bắt buộc phải đi theo cách của IE, một cái cách bó buộc, nhiều lỗi, nhưng vẫn phải làm theo, còn chuẩn web thì lại chả ai đi theo cả. Khiến cho người dùng không thể chuyển được sang trình duyệt khác, tốt hơn, phù hợp hơn được.


p.s : GDP 1k/y của bạn tính ko đúng lắm.
1/ Theo mình nghĩ con số 1k này bao gồm cả những người chưa đi làm ( HS-SV)(<= điều này ko chắc lắm, bác nào confirm em công thức tính GDP :) )
2/ nhà có nhiều người nhưng chỉ có 1 máy.
3/ bao nhiêu người kiếm <1k mà có máy tính? bao nhiêu người >1k có máy tính? Vậy ai cần mua license OS?
4/ Tính lý thuyết khó chính xác được.

Cũng như không phải ai ở VN cũng mua máy tính thôi, nhưng bạn cũng không đưa ra được cách tính nào chính xác hơn thì tôi vẫn coi cái trên là chấp nhận được (chứ không phải chính xác).

kamankily
21-02-2009, 11:39
đọc mà phát mệt :D
cũng tính cài ubuntu 8.10 nhưng xung đột gì đó với phần cứng máy nên ko cài được,thế là lại trở về XP.

tin_truc22
21-02-2009, 15:00
Thích thì vào Sài Gòn đếm xem mỗi chiếc xe 4,5,6,6 ... n chỗ rồi hỏi từng người họ có dùng máy vi tính không. Hỏi xem họ dùng máy vi tính thì có dùng phần mềm bản quyền không? Tại sao họ giàu mà vẫn phải xài đồ ăn cắp? Nói thật ra đếm Dylan, SH cũng đủ mệt rồi :-j.
Còn việc đơn giản dễ dùng mình đã nói từ đầu rồi. Chẳng phải ngày xưa nữa đâu.
Còn xung đột phần cứng hiện giờ chỉ còn những loại 3D card mới nhất và Wifi thôi. Tuy nhiên mỗi lần ra phiên bản mới thì Ubuntu càng cải thiện liền. Lấy ví dụ nhé XP chạy tốt lắm phải không giờ mình chỉ ra vài dòng Laptop muốn cài XP vào giống như cực hình thì bạn tính sao trong khi Ubuntu cài vào chạy liền ;))

kamankily
21-02-2009, 15:05
mình sài ESC G5553, loại xưa lắm rồi :D
mình cũng đang cần code trên VS 2008, máy ko đủ sức chạy VS 2008 qua wine :D

tin_truc22
21-02-2009, 15:24
mình sài ESC G5553, loại xưa lắm rồi :D
mình cũng đang cần code trên VS 2008, máy ko đủ sức chạy VS 2008 qua wine :D

He he code .NET thì chơi Windows cho rồi. Mà không hiểu tại sao máy bạn ko chạy được Ubuntu. Bạn nói xung đột phải biết xung đột chỗ nào chứ. Ram, CPU, Mainboard, ổ cứng là không thể rồi.

NotForMe
21-02-2009, 15:25
Cho phát lên trang 11 đê... Cãi nhau làm gì, ai không sợ dây với pháp luật thì cứ soft đỉnh mà táng(như tui nè...), ngược lại thì mua bản quyền hoặc chơi free hay ngâm cứu opensource đi là vừa (nhất là những DN lớn, nó mà hỏi thăm thì đúng là vỡ mồm). Đối với những công việc văn phòng thì có lẽ ubuntu này thừa sức đáp ứng, còn chuyện M$ hoảng vì ubuntu thì cũng chưa chắc! Chừng nào các nhà làm Game chịu chuyển qua linux thì chừng đó M$ mới hoảng đc :P... chúng ta, tín đồ của game vẫn còn trung thành với tên MShit này mãi thôi...






Vấn đề lock in hay không nó là như thế này, lập trình mạng nó có những cái chuẩn của W3C cả, những chuẩn này được công bố rộng rãi, và nếu những trang web nào tuân thủ những luật này thì nó sẽ được hiển thị chính xác trong mọi trình duyệt.

Có điều IE lại không như vậy, IE có điểm số ACID 3 kém nhất hiện nay (acid3 là bài test xem một trình duyệt có đúng chuẩn hay không), trong khi các trình duyệt khác đều có điểm số cao hay đạt hoàn toàn.

Việc trang web chỉ hiển thị đúng trong IE chính là hậu quả của vấn đề này, nhà thiết kế web bắt buộc phải đi theo cách của IE, một cái cách bó buộc, nhiều lỗi, nhưng vẫn phải làm theo, còn chuẩn web thì lại chả ai đi theo cả. Khiến cho người dùng không thể chuyển được sang trình duyệt khác, tốt hơn, phù hợp hơn được.



Cái này thì quá đấy! Từ lúc mình dùng opera bản 3 hay 4 gì đó, sau này chuyển qua FF1...FF3 --> Thấy thật bực mình nhiều(quá nhiều) trang web không hiển thị đc đúng. May là bây giờ mọi chuyện đã theo 1 chiều hướng khác, đến IE8 cũng phải thêm tính năng Compatibility View... để hợp chuẩn--> ko còn chuyện 1 mình một ngựa... có cạnh tranh thì có của rẻ, hehe. Ko bít thì đến bao giờ Ubuntu mới đạt được đẳng cấp đó nhể????

kamankily
21-02-2009, 16:21
He he code .NET thì chơi Windows cho rồi. Mà không hiểu tại sao máy bạn ko chạy được Ubuntu. Bạn nói xung đột phải biết xung đột chỗ nào chứ. Ram, CPU, Mainboard, ổ cứng là không thể rồi.
lỗi BusyBox v1.1.3 gi đó

mình đã từng co thời gian đam mê khám phá Ubuntu, nhưng tư nhiên bi cái lỗi đó, mất nhiều cong sức search thì biết đại khái là xung đột phần cứng gì đó, thế là nản, chờ bản 9.04 ra vậy.

mình ko thiên về window hay linux, cái gì cũng có giá của nó, cũng mong linux phát triển mạnh để tạo thế cân bằng, dân "ai ti" thì không khó để chọn HĐH, nhưng những người dùng thông thường thì khó sài HĐH gì ngoài win được :D

window hay linux thì cũng điều là "hàng ngoại", mong là sẽ có 1 "việt OS" nào đó "có chất lượng"( ko ăn cắp của người khác rồi láo toét là của mình,ko hô hào wa đáng như BKAV) thì mình sẽ ủng hộ hết mình.

su30mk
21-02-2009, 16:37
Urg, cậu có biết đọc không hay là mắt cậu có vấn đề, tớ đã nói rằng Wine là viết tắt của "Wine Is Not an Emulator" rồi cơ mà nhỉ? Nó không phải là máy ảo, nó là một cái compatibility layer sẽ chạy thẳng file PE của Windows rồi thay thế những implementation của các hàm API trong Windows bằng của chính mình, nói cách khác có thể coi Wine là "mini win".

Về vấn đề benchmark cậu xem cái này xem Wine chạy chậm hay nhanh hơn Windows nhé :)) :

http://wiki.winehq.org/BenchMark-0.9.5

Tớ thấy rằng là Wine nó cũng nhiều cái nhanh hơn Win "xịn" đấy, cỡ như cái "Fill Rate (Multi-Texturing)" nhanh hơn XP đến 74%, và **tất cả** điểm test liên quan đến memory cũng đều hơn windows :D



Ờ, tớ cũng có bắt ấy xài linux đâu, ấy có tiền cứ xài windows, chả ai cấm cả. :D Thậm chí ấy dùng tiền 500k nấu chảy thành cục rồi đem đun nồi cháo tớ cũng chả ngăn :D

Có điều rằng tớ muốn chuyển những người xài windows lậu, hay nói cách khác là 95% người dùng máy tính ở VN, chuyển qua xài Linux cho nó hợp pháp. Để rồi, sau này lỡ nước Việt Nam có "giàu mạnh" thì còn đỡ phải lo bác Ballmer sang đòi mỗi cái máy tính 200$ tiền Win + 400$ tiền Office, không thì VN sẽ được chịu trừng phạt kinh tế. (ấy mà tớ nói câu này đến cả trăm lần rồi nhưng hình như bạn nào ở đây cũng //ignore hết)

Còn "toàn vẹn" với hỗ trợ thì hôm qua tớ đếm được 9 lần crash của Windows Explorer trong Vista đấy (đồ "xịn", "bản quyền" nhé), trong khi tớ update Ubuntu cũng chán chê mê mỏi rồi mà nó chả hỏng được cái gì cho tớ nhờ :(

Bệnh của fan Linux là cho mình thông minh hơn bác Bill và cả bác Ballmer nữa. Bác Ballmer chẳng dại gì mà làm dữ vấn đề bản quyền để dân Việt ngã vào vòng tay của Linux. Nếu khuyến khích một bộ phận người dùng chuyển sang dùng Linux để áp lực MS giảm giá sản phẩm thì còn nghe được chứ đòi thay đổi trái tim của hàng triệu người thì :emlaugh:. Còn ai bảo Ubuntu không có trục trặc thì xem lại đi. Lần đâu tiên cài Ubuntu vào laptop, sau khi update tự nhiên không thể bật được Wireless. Cáu sườn gỡ bỏ luôn. Một thời gian sau thấy nhớ nhớ cài lại thì lại được. Chẳng hiểu ra sao nữa:emlaugh:.
PS: Lão tin_truc đếch hiểu gì về xã hội hết:no:.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


GDP của VN là cỡ 1k $/ năm, bỏ 1% số đó ra mua 1 cái AV thì cũng ok. Nhưng bỏ tới 200$ cho một cái OS trong 4 năm, hay 5% một năm xem ra hơi nhiều đấy. Cứ coi như 1% GDP là dành cho OS đi, thì với tốc độ tăng trưởng GDP hiện nay của VN (8%) chúng ta sẽ cần:

(1.08)^x = 5 -> x = log (5)/log(1.08) = 21 năm :)

Đó là chưa tính thêm Office, rồi các thứ linh tinh nữa. Nói chung là 30 năm nữa thì người ta mới chịu mua Windows như người ta mua KIS hiện giờ. Mà giờ tớ thấy nhân dân vẫn đổ nhau đi kiếm key của KIS ầm ầm chứ mua được 20% là may.

Có điều nếu VN "chịu khó" nâng Linux lên một chút, đủ để cho M$ cảm thấy bị đe dọa thì tập đoàn này chắc chắn sẽ giảm giá cho VN, tương tự như họ đã làm với nhiều nước như Thái vậy. Thế nên ai cũng sẽ vui vẻ, cả fan linux lẫn fan windows, chẳng phải đó là một mũi tên bắn hai con chim ư?



Ấy ấy, bạn ấy đang nói Vista với XP bạn ạ. Còn thích đuổi theo công nghệ thì tớ compile custom kernel chơi với btrfs cơ, hehe.

// Giờ tiết mục OT bắt đầu, tớ ghét M$ ở chỗ mọi thứ của M$ đều được tích hợp với nhau, khiến cho người ta đã dây vào thì rất khó thoát, dù rằng những sản phẩm của M$ thường không phải là tốt. Ví dụ như tập đoàn bạn xài M$ exchange thì mail client của bạn phải là outlook (evolution trên linux cũng được nhưng không hoàn hảo), phone của bạn phải có active sync (tức là chỉ có WM hoặc iPhone), rồi nhiều nhiều nữa. Nó tạo thành một cái lock in, và một khi đã bị lock in thì người ta tha hồ đút những sản phẩm kém chất lượng cho mình, chúng ta bị lệ thuộc vào họ, chúng ta không thoát được.
Mà thường tớ thấy sản phẩm của M$ không phải là sáng tạo hay đi đầu gì mà chủ yếu toàn "me too", ví dụ WM 6.5 <- Capacitive touch của iPhone, C# .NET <- Java, compositing <- Mac Quartz, GUI <- Mac nốt, DOS command line pipeline <- Unix v.v... Cùng với chiến lượng Embrace, Extend, Extinguish đã khiến nhiều đối thủ biến mất khỏi thị trường, Netscape là một điển hình, và thay thế vào đó là một trình duyệt IE đầy lỗi, chậm cũng như không theo chuẩn gì cả.

Mấy cái tính toán GDP rồi tiền mua bản quyền này nọ em nghĩ phải người có chuyên môn về kinh tế mới tính được chứ dân ngoại đạo không thể cứ mấy phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, loga là xong đâu.

tin_truc22
21-02-2009, 16:52
Cái Busybox có rất nhiều nguyên nhân. 1 hôm mình ngồi nghịch phá xóa vài cái file hệ thống kết quả cũng bị lỗi đó nhưng lúc mới cài mà bị lỗi thì chắc chắn do đĩa bị hư rồi. Thử down đĩa khác về burn ra rồi checksum lại. Let's try đừng vì 1 cái đĩa mà bỏ qua một thứ thú vị chứ.

PS: Lão tin_truc đếch hiểu gì về xã hội hết.
Không hiểu xã hội về vấn đề gì? Cái vấn đề ngồi xe hơi mà xài đồ ăn cắp ấy à?

kaizvn
21-02-2009, 17:05
PS: Lão tin_truc đếch hiểu gì về xã hội hết:no:.





Không hiểu xã hội về vấn đề gì? Cái vấn đề ngồi xe hơi mà xài đồ ăn cắp ấy à?

vậy thì học bài 1 này :

+Bài 1 : không phải cũng giàu nhờ không ăn cắp, và không phải ai cũng sau khi giàu lên mà ko còn tiếp tục ăn cắp, dù món ăn cắp chẳng thấm vào đâu so với số tiền mà người ta đang sở hữu. Lòng tham của con người là vô đáy, bớt tiền chỗ nào thì hay chỗ đó, ok? Get it?

Clarious
21-02-2009, 17:11
Bệnh của fan Linux là cho mình thông minh hơn bác Bill và cả bác Ballmer nữa. Bác Ballmer chẳng dại gì mà làm dữ vấn đề bản quyền để dân Việt ngã vào vòng tay của Linux. Nếu khuyến khích một bộ phận người dùng chuyển sang dùng Linux để áp lực MS giảm giá sản phẩm thì còn nghe được chứ đòi thay đổi trái tim của hàng triệu người thì :emlaugh:. Còn ai bảo Ubuntu không có trục trặc thì xem lại đi. Lần đâu tiên cài Ubuntu vào laptop, sau khi update tự nhiên không thể bật được Wireless. Cáu sườn gỡ bỏ luôn. Một thời gian sau thấy nhớ nhớ cài lại thì lại được. Chẳng hiểu ra sao nữa:emlaugh:.

Nhưng chắc bác Ballmer cũng chả ngu đến mức mà để cho VN xài chùa mãi khi mà đã có tí tiền để mút, kinh doanh mà. Mà chưa nói đang khủng hoảng kinh tế, 20m cũng là số tiền to lắm chứ bộ, giờ tính ra mua Windows cho ngần nấy máy dùng Office cũng phải thêm cỡ 15m nữa, nhiều $ ra phết đấy.

Bởi vậy nên tớ bảo muốn dùng chùa mãi đơn giản lắm, cứ làm "nước kém phát triển", vừa có viện trợ, vừa được xài chùa, lại được nhiều nước giúp đỡ, hảo hữu, rồi không phải lo kèn cựa với các quốc gia to. Giống kiểu không muốn làm gì thì đi ăn xin là sướng nhất (xin lỗi hơi xúc phạm các bác ăn xin, nghề ăn xin cũng nhọc lắm chứ bộ :P)

Còn cho câu "không sợ" của bạn, tớ ví von kiểu như Trung Quốc không dám đánh VN vì sợ VN rơi vào vòng tay của Mĩ ấy, vui lắm rofl


Mấy cái tính toán GDP rồi tiền mua bản quyền này nọ em nghĩ phải người có chuyên môn về kinh tế mới tính được chứ dân ngoại đạo không thể cứ mấy phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, loga là xong đâu.

Thế ấy chứng minh tớ sai ở đâu đi ;)

Giống kiểu một cái ốc vít đường kính 8 li chắc chắn không vừa một cái bulong đường kính 25 li, chả cần phải là dân cơ khí ra ngồi đo module với bước ren cũng biết điều đấy. Hay như dân VN ta đó, chả phải chuyên gia xã hội học gì cũng phán được ối cái "tật xấu" đấy thôi. lmao

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

À, tớ có nhớ cái tin này vui ra phết, hồi nửa cuối năm ngoái, bác Ballmer khi thấy TQ phát triển nóng quá, muốn ra tay giúp đỡ chính phủ TQ bằng cách làm căng vấn đề bản quyền lên 1 tí, thế là bác ấy khiến cho tất cả những bản Windows lậu hiện màn hình đen chết chóc, cuối cùng nhân dân TQ phản đối ầm ầm, rồi còn phát biểu rằng nếu Windows bán giá = đĩa lậu thì họ đâu phải chôm làm gì =)) Cái này cho thấy rằng M$ chả bao giờ bỏ qua đâu, họ chỉ chờ đúng thời điểm thôi, vì nói thật giờ có làm căng vấn đề bản quyền thì cũng chả có gì mà mút ở VN này =))

(cái câu cuối kia chính là câu của một lão nước ngoài khi nói về chiến lược của M$ đối với các nước kém/đang phát triển)

-----

tin_truc22
21-02-2009, 17:44
vậy thì học bài 1 này :

+Bài 1 : không phải cũng giàu nhờ không ăn cắp, và không phải ai cũng sau khi giàu lên mà ko còn tiếp tục ăn cắp, dù món ăn cắp chẳng thấm vào đâu so với số tiền mà người ta đang sở hữu. Lòng tham của con người là vô đáy, bớt tiền chỗ nào thì hay chỗ đó, ok? Get it?

Ok rút ra từ bài học:
1. họ là những kẻ ăn cắp một là không nhận thức được điều mình làm là sai do không được giáo dục nên không có ý thức. Nếu có ý thức và được giúp đỡ thì chắc chắn họ sẽ không vi phạm.
2. có những người nhận thấy được việc làm mình sai trái vi phạm pháp luật vì lợi ích của mình muốn cứ tiếp tục ăn cắp để sử dụng và sợ một ngày nào đó nếu mọi người thay đổi thì họ sẽ không phạm pháp được nữa. Tự sướng trong tư tưởng rằng, ngụy biện rằng dân ta nghèo không có tiền để mua đồ xịn trong khi những thứ khác miễn phí lại không đáp ứng được nhu cầu làm việc như Autocad, Photoshop, lập trình .NET trong khi làm những công việc ấy chắc chắn có tiền để họ mua những phần mềm đó.
Mình đảm bảo phần người dùng máy tính bình thường ở Việt Nam đều không nhận thức được như trường hợp một hợp 1 và các phần mềm tự do đều có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Chỉ có một bộ phận nhỏ những người ở 2 luôn tìm cách để bảo vệ cái 1 mặc dù đó không hề là ý kiến của họ. Bảo vệ vì cái gì thì đã có nói ở trên.

kamankily
21-02-2009, 17:54
thôi các bác cho em xin ^:)^
cãi nhau mãi làm gì, ai thích sài gì thì sài

kaizvn
21-02-2009, 18:52
Ok rút ra từ bài học:
1. họ là những kẻ ăn cắp một là không nhận thức được điều mình làm là sai do không được giáo dục nên không có ý thức. Nếu có ý thức và được giúp đỡ thì chắc chắn họ sẽ không vi phạm.
2. có những người nhận thấy được việc làm mình sai trái vi phạm pháp luật vì lợi ích của mình muốn cứ tiếp tục ăn cắp để sử dụng và sợ một ngày nào đó nếu mọi người thay đổi thì họ sẽ không phạm pháp được nữa. Tự sướng trong tư tưởng rằng, ngụy biện rằng dân ta nghèo không có tiền để mua đồ xịn trong khi những thứ khác miễn phí lại không đáp ứng được nhu cầu làm việc như Autocad, Photoshop, lập trình .NET trong khi làm những công việc ấy chắc chắn có tiền để họ mua những phần mềm đó.
Mình đảm bảo phần người dùng máy tính bình thường ở Việt Nam đều không nhận thức được như trường hợp một hợp 1 và các phần mềm tự do đều có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Chỉ có một bộ phận nhỏ những người ở 2 luôn tìm cách để bảo vệ cái 1 mặc dù đó không hề là ý kiến của họ. Bảo vệ vì cái gì thì đã có nói ở trên.

cứ tiếp tục mơ về 1 thế giới khác đi :D.

tin_truc22
21-02-2009, 18:55
cứ tiếp tục mơ về 1 thế giới khác đi :D.

Không xa đến vậy đâu. 1 đất nước khác là đủ rồi nhưng mình sẽ cố hết sức để thay đổi ở đất nước chứ ko phải tìm một nơi khác để sống.

su30mk
21-02-2009, 19:38
cứ tiếp tục mơ về 1 thế giới khác đi :D.

Hài nhất là đoạn này:


Tự sướng trong tư tưởng rằng, ngụy biện rằng dân ta nghèo không có tiền để mua đồ xịn trong khi những thứ khác miễn phí lại không đáp ứng được nhu cầu làm việc như Autocad, Photoshop, lập trình .NET trong khi làm những công việc ấy chắc chắn có tiền để họ mua những phần mềm đó.


Khuyên bác tin_truc hãy chuyển sang viết tiểu thuyết lãng mạn đi, công việc đó hợp với bác hơn là i tờ đấy.

tin_truc22
21-02-2009, 19:51
Khuyên bác tin_truc hãy chuyển sang viết tiểu thuyết lãng mạn đi, công việc đó hợp với bác hơn là i tờ đấy.

Đi làm mà tiền dành được không đủ để trang bị tư liệu sản xuất thì đi viết văn cũng đúng rồi =)). Hay là định ăn cắp miếng ăn của người khác để kiếm miếng ăn cho mình?

su30mk
21-02-2009, 19:52
Nhưng chắc bác Ballmer cũng chả ngu đến mức mà để cho VN xài chùa mãi khi mà đã có tí tiền để mút, kinh doanh mà. Mà chưa nói đang khủng hoảng kinh tế, 20m cũng là số tiền to lắm chứ bộ, giờ tính ra mua Windows cho ngần nấy máy dùng Office cũng phải thêm cỡ 15m nữa, nhiều $ ra phết đấy.

Bởi vậy nên tớ bảo muốn dùng chùa mãi đơn giản lắm, cứ làm "nước kém phát triển", vừa có viện trợ, vừa được xài chùa, lại được nhiều nước giúp đỡ, hảo hữu, rồi không phải lo kèn cựa với các quốc gia to. Giống kiểu không muốn làm gì thì đi ăn xin là sướng nhất (xin lỗi hơi xúc phạm các bác ăn xin, nghề ăn xin cũng nhọc lắm chứ bộ :P)

Còn cho câu "không sợ" của bạn, tớ ví von kiểu như Trung Quốc không dám đánh VN vì sợ VN rơi vào vòng tay của Mĩ ấy, vui lắm rofl



Thế ấy chứng minh tớ sai ở đâu đi ;)

Giống kiểu một cái ốc vít đường kính 8 li chắc chắn không vừa một cái bulong đường kính 25 li, chả cần phải là dân cơ khí ra ngồi đo module với bước ren cũng biết điều đấy. Hay như dân VN ta đó, chả phải chuyên gia xã hội học gì cũng phán được ối cái "tật xấu" đấy thôi. lmao

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

À, tớ có nhớ cái tin này vui ra phết, hồi nửa cuối năm ngoái, bác Ballmer khi thấy TQ phát triển nóng quá, muốn ra tay giúp đỡ chính phủ TQ bằng cách làm căng vấn đề bản quyền lên 1 tí, thế là bác ấy khiến cho tất cả những bản Windows lậu hiện màn hình đen chết chóc, cuối cùng nhân dân TQ phản đối ầm ầm, rồi còn phát biểu rằng nếu Windows bán giá = đĩa lậu thì họ đâu phải chôm làm gì =)) Cái này cho thấy rằng M$ chả bao giờ bỏ qua đâu, họ chỉ chờ đúng thời điểm thôi, vì nói thật giờ có làm căng vấn đề bản quyền thì cũng chả có gì mà mút ở VN này =))

(cái câu cuối kia chính là câu của một lão nước ngoài khi nói về chiến lược của M$ đối với các nước kém/đang phát triển)

-----

Khi xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cho một năm sắp tới, Nhà nước phải mời các chuyên gia kinh tế tính toán xem tình hình giá dầu thế giới ra sao, xem thị trường thế giới thế nào. Phải tính toán xem tốc độ tăng trưởng, năng lực sản xuất của những ngành thiết yếu thế nào. Ví dụ ngành dệt may năm nay tăng trưởng được 25% so với năm ngoái (ví dụ thế) thì không có nghĩa là năm tới cũng có thể tăng trưởng 25% so với năm nay. Xuất khẩu cà phê năm trước đạt 1 tỷ USD chẳng hạn nhưng năm nay các nước xuất khẩu cà phê được mùa lớn thì giá cà phê phải khác... Vậy nên đừng có áng áng chừng là VN sẽ tăng trưởng 8% trong vòng 5 năm ==> GDP Việt Nam trong 5 năm tới sẽ là (GDP hiện tại) x (1.08)^5, nghe chuối lắm.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Đi làm mà tiền dành được không đủ để trang bị tư liệu sản xuất thì đi viết văn cũng đúng rồi =)). Hay là định ăn cắp miếng ăn của người khác để kiếm miếng ăn cho mình?

Thích bắt lỗi à? Tiền người ta đi làm còn phải nuôi mẹ nuôi em chứ điên mà đổ hết vào mua bản quyền cho nhà ông. Nói người thì phải nghĩ đến ta. Khi tôi hỏi ông về cái vụ âm nhạc của ông, ông trả lời một hồi vòng vo rồi ông nói cùn là ông nghe thứ nhạc không cần bản quyền. Con người ông đúng là sáng ngời đạo đức nhỉ?

tulinu
21-02-2009, 19:59
Tôi chẳng xem nội dung của 11 trang này, nhưng với tiêu đề của topics thì tôi có kiến. Đúng là MS đang hoảng loạn lên với Ubutu. Trong hội nghị QG về Chính sách của chính phủ về PMNM, vừa tổ chức tại Hà Nội - KS Melia vào ngày 20/2/2009, là khách mời Mr. Cường - dại diện MS đến dự hội nghị, thay vì anh phát biểu góp ý và anh ta hoàn toàn có thể nói ý kiến của mình, ví dụ triển khai PMNM khó lắm, do MS đang lobby chính phủ ( một số quan chức xzy ) mạnh lắm v.v... Anh ta lại phát biểu so sánh mặt kỷ thuật giữa MS và OS NM. Tệ hại hơn còn dẫn chứng để phát biểu Linux là hàng nhái của windows ! Dĩ nhiện các chuyên gia tại hội nghị đập lại cho anh biết là thật ra phải nói là MS mới là người đi nhái. Anh em nào rành thì nói rỏ thêm ( nên ở topics khác - không thì nó loãng topics này ), tôi chỉ muốn nói MS đang hoảng loạn khi thầy xu hướng không thể cản được của việc triển khai PMNM tại VN ( buổi chiều tại hội nghị sẽ tâp huấn cho các sở TT-TT về Ubutu ).

Clarious
21-02-2009, 20:22
Khi xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cho một năm sắp tới, Nhà nước phải mời các chuyên gia kinh tế tính toán xem tình hình giá dầu thế giới ra sao, xem thị trường thế giới thế nào. Phải tính toán xem tốc độ tăng trưởng, năng lực sản xuất của những ngành thiết yếu thế nào. Ví dụ ngành dệt may năm nay tăng trưởng được 25% so với năm ngoái (ví dụ thế) thì không có nghĩa là năm tới cũng có thể tăng trưởng 25% so với năm nay. Xuất khẩu cà phê năm trước đạt 1 tỷ USD chẳng hạn nhưng năm nay các nước xuất khẩu cà phê được mùa lớn thì giá cà phê phải khác... Vậy nên đừng có áng áng chừng là VN sẽ tăng trưởng 8% trong vòng 5 năm ==> GDP Việt Nam trong 5 năm tới sẽ là (GDP hiện tại) x (1.08)^5, nghe chuối lắm.

Hi hi, gì chứ tốc độ tăng trưởng GDP thì nó không có thần thánh lắm đâu, với tình hình suy thoái kinh tế hiện tại + sự lãnh đạo sáng suốt thì tớ nghĩ được 6% còn là may, đấy còn gọi là "lạc quan" thì sau ...30 năm nữa chúng ta mới được như vậy chứ thực tế thì chắc phải 50 năm, mà lúc đó thì tớ chắc cũng xuống lỗ rồi.

Còn nếu cậu bảo VN cũng thần thánh như anh ba Tàu hay anh Nhật phát triển 2 con số thì tớ cũng chịu rồi, thôi thì cậu cố gắng phát triển xây dựng đất nước để cho được như thế nhé :D

@tin_truc22: Thôi, nhường tớ vụ này đi :D Chừng nào có thời gian tớ qua Ubuntu nói chuyện cho vui :)

@tulinu: À, bao giờ chả có cái vụ tung FUD đấy, bác M$ là trùm vụ này mà, với lại các đại diện của M$ ở VN cũng "máu" lắm ;)

tin_truc22
21-02-2009, 21:10
Sorry nhưng phải giải nói cho rõ vấn đề này rồi mới out topic được. Thật sự cũng đang hoàn thành project đang đến deadline.


Thích bắt lỗi à? Tiền người ta đi làm còn phải nuôi mẹ nuôi em chứ điên mà đổ hết vào mua bản quyền cho nhà ông. Nói người thì phải nghĩ đến ta. Khi tôi hỏi ông về cái vụ âm nhạc của ông, ông trả lời một hồi vòng vo rồi ông nói cùn là ông nghe thứ nhạc không cần bản quyền. Con người ông đúng là sáng ngời đạo đức nhỉ?
Từ chuyện xem phim thì toàn xem trên HBO, Cinemax lâu lâu vào Galaxy để đổi vị các bạn quay qua công kích cá nhân về vấn đề âm nhạc nhưng đã nói từ đầu vấn đề cá nhân. Nhưng mà hỏi quá thì đành nói thật thích là nghe rap. Âm nhạc đầy thứ sáng tạo có lẽ cũng giống như OpenSource. Có thể tạo rất nhiều bài nhạc trên một beat với ý nghĩa khác nhau. Phong cách mỗi Rapper mỗi khác nhưng với những người bán đĩa Rap như Đinh Tiến Đạt thì không nghe. Nếu nói tôi nói cùn vòng vo về Rap thì thử gặp mặt làm vài bài cho nghe thử :)).
Muốn hỏi thì trả lời luôn tất nhé. Ở nhà tôi thường xem những băng đĩa nhạc không thể mua ở Việt Nam nên bắt buộc phải (có lẽ sẽ có người hiểu câu này). Còn các đĩa phim tài liệu, phóng sự du lịch thì nội mấy cái hộp của HTV cũng để chật nhà rồi :-s ai vào đếm hộp không
Nếu vì gia đình thì có cách này hay lắm nè. Dạo này vàng lên giá thất thường ở mấy tiệm vàng người ra vô đông nghịt. Muốn kiếm miếng ăn cho vợ con thì tự hiểu tới đó để làm gì :)).

su30mk
21-02-2009, 23:53
Sorry nhưng phải giải nói cho rõ vấn đề này rồi mới out topic được. Thật sự cũng đang hoàn thành project đang đến deadline.

Từ chuyện xem phim thì toàn xem trên HBO, Cinemax lâu lâu vào Galaxy để đổi vị các bạn quay qua công kích cá nhân về vấn đề âm nhạc nhưng đã nói từ đầu vấn đề cá nhân. Nhưng mà hỏi quá thì đành nói thật thích là nghe rap. Âm nhạc đầy thứ sáng tạo có lẽ cũng giống như OpenSource. Có thể tạo rất nhiều bài nhạc trên một beat với ý nghĩa khác nhau. Phong cách mỗi Rapper mỗi khác nhưng với những người bán đĩa Rap như Đinh Tiến Đạt thì không nghe. Nếu nói tôi nói cùn vòng vo về Rap thì thử gặp mặt làm vài bài cho nghe thử :)).
Muốn hỏi thì trả lời luôn tất nhé. Ở nhà tôi thường xem những băng đĩa nhạc không thể mua ở Việt Nam nên bắt buộc phải (có lẽ sẽ có người hiểu câu này). Còn các đĩa phim tài liệu, phóng sự du lịch thì nội mấy cái hộp của HTV cũng để chật nhà rồi :-s ai vào đếm hộp không
Nếu vì gia đình thì có cách này hay lắm nè. Dạo này vàng lên giá thất thường ở mấy tiệm vàng người ra vô đông nghịt. Muốn kiếm miếng ăn cho vợ con thì tự hiểu tới đó để làm gì :)).

Giàu mà kiệt, thay vì trả tiền để được nghe âm nhạc đích thực do người nghệ sỹ đổ mồ hôi nước mắt tạo ra thì đi nghe cái thứ quỷ tha ma bắt rồi tôn vinh nó lên thành âm nhạc đích thực, âm nhạc sáng tạo, lại còn so sánh nó với OSS nữa chứ:emlaugh:. Thứ âm nhạc đích thực của ông tin_truc là như thế này đây:


Thằng mặt lolz tâm hồn chó dại, One large LK và Nam CT u night sẽ cho mày biết, mày mún bít, mày mún bít, tao là ai, tao là ai. LK trả lời là: Im a superman, yeah, just one minute to think about to life, oh

LK:
Tao ko hề bít đến mày, sao mày phải bít đến tao, với tao mày ko là cái ji, nhưg với mày tao là niềm khát khao (X2)

One large:
Bọn tao chằng sợ đứng giữa thằng nào, tao ở trên cao ngồi trên máy bay thả cái cối xay trước trúng lolz mẹ mày. Con mẹ mày đang trói ở trên cây, thằng cha mày thấy cũng chỉ có thể quỳ lạy xin tha. Trong thành Bat đa từ trẻ đến già chúng tao là Alibaba cầm khẩu Aka cho mẹ mày thành ma, cho mẹ mày thành quỷ kết liễu cuộc đời của con đi~ xấu xí. Dắt mẹ mày trước khi ném xuống sông tao cho chú hầu xách cu ra đụ. Lắc như +)iên và thanh thẩn triền miên, dis trầm lặng như pháp sư ngồi thiền, dis mẹ mày chỉ là lũ cóc nhái ăn mặn +)ái khai ăn hại +)ái bắn, nhân danh nhà nông tao chạy xe công nôg tao xóc vào lolz mẹ mày, tao là đàn em của BinLaDen nhét bom cháy mít vào trog đít mẹ mày. Chim thì bay cò thì lượn một ngàn con vượn nó mượn thời cơ hơ lolz mẹ mày cháy trên bếp lửa, cứa lolz mẹ mày tao cầm con dao phay tao chặt hột le tao đè mẹ mày ra bóp vú. Lolz mẹ mày nhét vừa 10 con cu, lỗ đít chị mày nhét vừa quả đu đủ. Con ca(c. tao xăm hình Pikachu, đụ mẹ mày co lolz rồi vú như môn võ ushu. Dis mẹ mày ko bít đến ngày mai, dis chị mày ko bít đúng sai, dis bà ngoại mày tao sẽ dis mãi mãi. Mồm thì há, má thì sưng,tử cung sơ cứng mà tao vẫn miệt mài và tao vẫn +)iên dại tao vẫn quằn quại cắm ca(c. thoải mái vào lỗ đít con mẹ chúng mày.

LK:
Tao ko hề bít đến mày, sao mày phải bít đến tao, với tao mày ko là cái ji, nhưg với mày tao là niềm khát khao (X2)

Nam CT:
Tao hút cần từng ngày và từng ngày, tao hút mãi nhưng mà vẫn ko bay, tao bay lên thì nhìn sao thấy dis mẹ lũ mất dạy. Mắt mày mù ko thấy tao ở đây hay sao, cha mẹ mày đều do tao lãnh đạo, mày ko khéo chính là con của tao, tao giết người tên của tao đăng báo, súng của tao tao muốn dắt sau lưng chờ đợi thời cơ tặng cho mày 1 viên. Mày có nghĩ là tao đang +)iên, nhìn tao ngoài đời trông giống thằng nghiện nhưng mà tao máu chiến. Hút cần liên miên và giết người thường xuyên, đã còn như +)iên mà tao thích vượt biên, chơi với tao thì mày sướng như tiên ko bao giờ phải nghĩ đến tiền .

LK:
Tiền là giấy nhưng vạch buồi để cho mày thấy ca(c. tao to biết mấy để cùng nóng để thổi kèn cho tao và cùng bay lên mây, tao LK ca(c. tao to như tây, đeo bờ lênh lênh tròng cổ mấy con vú đỏ hây hây và tao đóng kiệu cầy

Nam CT:
Mày ko thể nghĩ là tao còn sống, bắn bi ca dong tao bay lên phi công. Bắt mẹ mày tao nhốt vào hang động sau khi hiếp dâm tao thả xác xuống sông. Lolz mẹ mày bé nhét chim tao vào lolz to như bánh xe, chim LK còn chưa là cái ji, chim tao to bằng 10 cái bánh mì, chim kỉ lục vừa được lên ti vi "Chuyện lạ Việt Nam" only, yeah.

LK:
Lũ tụi mày cầm lấy bao cao su, và thổi bóng cho chơi bay bay, mang con mẹ mang con bà mang con dì banh lolz dạng vú bạnh mông như con thú để tao chơi hay hay. Lolz con mẹ mày tao đem chọc vừa tay, cầm con dao phay tao mổ tao xẻ tao rút cái đầu mày cho con mẹ mày dễ đẻ, lolz chữ E, đầu mày chữ O hỏi mày cái ji to hỏi mày cái ji to??? Dis con mẹ mày tràn đầy cái lò xo, dis con mẹ mày như là dis 1 con phò nước lolz thò lò chảy đầy cái lọ. Tao vừa dis vừa hát như Quang Thọ, dis xong rồi cầm cờ lê tao gõ mõ boong boong, cầm cờ lê tao gõ mõ coong coong.

Nam CT:
Dis tốc độ súng tiểu liên, dis ham mê như là 1 thằng nghiện, dis chăm chỉ giống như 1 bầy kiến, dis công suất khác ji máy phát điện ko phí công 10 năm tập luyện yeah. Dis sập thuyền, dis đong biển, dis mẹ mày liên miên như là 1 chuyên viên về dis.

LK:
Con chị mày lên New Century bắt đầu nhảy thoát y cho mấy thằng cửu vạn ,trên đường New kentry, nướng chị mày cho đến tận xương tủy, tối đi làm phò ở tận Albani, còn tao thì vẫn là VIP VIET you see. Thằng bố mày như là 1 thằng +)iên lên vừa lên thuyền thổi sáo trông chi như là 1 thằng ngu si.


Còn nghe nhạc thì =)) lúc đầu tại ngại nhưng đây là sở thích cá nhân. Chỉ chuyên nghe rap thôi. Nghe thử bài Rap Tao (http://hiphop.hihihehe.com/f/showthread.php?t=80353) đi sẽ biết thế nào là âm nhạc đích thực. Đừng nói là rapper đấy đòi bản quyền nhé =)).

kaizvn
22-02-2009, 03:28
Thích bắt lỗi à? Tiền người ta đi làm còn phải nuôi mẹ nuôi em chứ điên mà đổ hết vào mua bản quyền cho nhà ông. Nói người thì phải nghĩ đến ta. Khi tôi hỏi ông về cái vụ âm nhạc của ông, ông trả lời một hồi vòng vo rồi ông nói cùn là ông nghe thứ nhạc không cần bản quyền. Con người ông đúng là sáng ngời đạo đức nhỉ?
vụ nhạc thì hài lắm bác à, hô lớn máy tui toàn đồ có bản quyền hoặc OS ko cần bản quyền, cái người ta hỏi vậy nhạc trong máy có BQ hả => tui down trên web... có bản quyền :w00t:... 1 hồi nữa => ở VN nhạc MP3 chưa có luật về bản quyền :w00t:( vãi lần 2).

=> windows chưa có quy định BQ ở VN, cứ xài thôi. Vậy mà cứ mở mồm là bảo người ta ko có ý thức, ko chấp hành bản quyền nên đất nước ngày càng đi xuống ặc ặc =))...

300000
22-02-2009, 03:43
IE thì cần gì phải tôn trọng theo luật của ai nữa vậy? mấy cái tương thích đó người ta khôgn cần mà chỉ cần làm được việc thôi , đơn giản là họ tạo riêng luật chơi của họ và phục vụ được yêu cầu công việc của mọi người , còn cứ theo tiêu chẩn mà không làm được việc thì cũng không ai dùng đâu .trình duyệt Opera mới là theo chuẩn đấy mà có sơ múi được bao nhiêu phần % thị trường vậy ? cũng giống như vậy , Microsoft tạo ra united computing có một chuẩn riêng của họ không cần phải theo chuẩn của ai hết , nhưng phục vụ được công việc của người dùng thì người ta vẵn dùng , còn mấy bác cứ theo chẩn đi rồi ngồi đấy mà chơi . nói đơn giản ra là ai làm ra được sản phẩm có chất lượng và phục vụ được người tiêu dùng thì người ta tạo ra chuẩn riêng để bạn dùng , người khác thích cái khác mà không tương thích thì cũng đừng có kêu gì không ai quan tâm .

Các bạn linux khi tranh luận chưa nhìn được nhu cầu của thị trường cũng như tính tương qua của cả hệ thống , chỉ nhìn một phần rất nhỏ là tiền bản quyền thôi thì sao mà thấy hết được , tiềm lực của Microsoft có tiếng nói quyết định đến cả toàn bộ ngành công nghiệp phần mềm và phần cứng , họ tạo ra nền tảng, cấu trúc của hệ điều hành và tính mở rộng của hệ thống , vì thế bất cứ một sản phẩm chính nào của Microsoft gần ra mắt cũng được báo chí đăng tải thông tin ( win 7 chẳng hạn) còn mấy anh OSS thì không thấy ai biết ai đăng tin gì vậy ?


Cả một ngành công nghiệp sống dựa vào win trong khi đó thì họ lại thờ ơ với linux thì cũng đủ biết cái gì có lợi cho họ và kết quả họ tập trung vào phát triển cho win thì lại càng làm ra những sản phẩm tốt , chất lượng cao chứ bên linux có gì lựa chọn đâu hay chỉ toàn đi sau và sai đồ thừa của người ta mà thôi , những thiết bị phần cứng mới nhất không chạy được bên linux là một ví dụ điển hình nhất về điều này .

Mấy bạn bên linux cứ ngồi đấy mà mơ là xã hội chuyển qua dùng linux rồi không vi phạm bản quyền , rồi dùng được tự do chỉnh sửa code, rồi mơ cao hơn nữa là thay thế hoàn toàn win cho đủ vị , nhưng mà mơ và thực tế khác nhau nhiều lắm .


Nói đi nói lại mãi vẵn thế thôi mấy người dùng linux có làm được cái gì hơn là dùng mấy cái phần mềm có trong hệ thống mà người ta cài cho rồi , thử cài thêm phần mềm của hãng thứ ba đi rồi tính chuyện tiếp , chỉ cần làm công việc cài đặt đơn giản thôi thì người ta cũng tự động chuyển qua rồi không cần hô hào thế đâu.

Cài đặt bên linux đâu có đơn giản , phải biết cấu trúc permitssion của tện tin , của dir và group trong hệ thống , phải biết dùng lệnh sudo , phải biết root account và user account khác nhau ở điểm nào , phải biết tìm và soạn tin conf cho đúng thì mới chạy được , nếu chưa biết gì mà táng vào thì chịu khó ngồi đấy cài lại từ đầu , đơn giản thôi linux là vừa làm vừa thử nghiệm và nếu cái nào chạy được thì học thêm được cái nào không chạy mà hỏng thì nhớ lần sau ko làm thế nữa , dùng linux là thế ,không có tổ chức nào chịu trách nhiệm vì phần mềm mã mở vậy, nếu bạn gặp lỗi thì tự bạn phải biết cách sửa lỗi và đóng góp lại cho cộng đồng chứ không có quyền kêu ca gì nhiều , thời gian để làm những công việc đó thay cho bỏ tiên ra để mua phần mềm mã đóng người ta làm chọn cái nào hơn ? chọn lọc tự nhiên là thế , cái nào tốt thì người ta dùng , cái không làm được việc thì người ta bỏ thế thôi .

Zombie.DeathMan
22-02-2009, 07:47
Tự nhiên nghĩ đến trc đây zom cũng có trường hợp tương tự
- Ông già thời đó xài 3.11, mình thì đang mún vọc sang 9x nên cài 9x (xài chung máy ông già).
- Ui trời, fải nói là long trời lở đất. 2 ba con la làng nhau ỳ xèo. Ôg già k sao wen được với 9x gòi có j thì cứ đổ lỗi tại 9x kiu réo cài lại 3.11.
Mặc ..... ba cứ kiu đi. Không quan tâm !!!
- Và lập lại trường hợp tương tự khi từ 9x -> XP (nên đến giờ mỗi lần hỏi mượn đĩa XP của zom là zom cộc liền. Trước đây cài cho k chịu jờ còn lôi thôi j ???)

But qua đó mới nói: Thói quen vẫn có thể thay đổi được nếu ta ép khuông nó !!!

Về mặt kĩ thuật. Cơ bản các tính năng cho 1 máy văn phòng thì Ubuntu dư xăng.
End User đâu cần quan tâm cài đặt thêm phần mềm ra sao, xóa phần mềm ra sao ? Họ chỉ cần ngồi vào mở Office làm việc, lướt web đôi chút lấy thông tin, email !!!
Như vậy thao tác cho các công việc trên gần như same trên Windows.
Cũng là mở Office (MS Office) & 1 bên là mở OpenOffice. Same !!!

Những thứ khác họ không cần quan tâm (vì đã có bộ phận IT của cty setup sẵn). Mà bản thân họ cũng không có quyền hạn cài thêm or chỉnh sửa j cả !!!
Trước đây zom đã làm trò tương tự: Máy cty hơn 10 máy cho nhân viên xài. Sếp đã kiu không chat chit, game vớ vẩn mà cứ không nghe. Bực mình, cài quyền limited user thì bị giới hạn save config v..v. Wất luôn cho Ubuntu. Xong !!! Họ chỉ cần làm việc với Office, không lôi thôi (mún lôi thôi cũng không bít & k có time để vọc)

Đó là dân ngoại đạo còn dân trong ngành thì không fải nói gòi.

superthin
22-02-2009, 08:06
Đọc các topic về cãi nhau giữa Linux với Windows mãi cũng chán rồi. Kết quả là nhiều người (trong đó có cả tui) từng nhầm nhọt giữa bản chất hai sự việc sau rồi lại đi gán ghép vào Linux, Windows để mà cãi nhau tóe khói.

Sự việc là: mô hình công ty kinh doanh phần mềm mã mở (xem các phần mềm như là dịch vụ hơn là sản phẩm) và mô hình công ty kinh doanh phần mềm mã đóng (xem các phần mềm là sản phẩm hơn là dịch vụ). Và hai ông lớn đại diện cho hai trường phái này đó là ông SUN Microsytem và ông Microsoft.

Vậy thì để tránh cãi nhau tứ tung, mọi người nên thống nhất với nhau là phần mềm được xem là sản phẩm hay dịch vụ hay là mixed, nếu mixed thì bạn coi trọng tính sản phẩm hơn hay tính dịch vụ hơn trong một phần mềm. Có như vậy thì trong tranh luận mới sáng tỏ và ngô ra ngô, khoai ra khoai, không cãi nhau kiểu dây cà dây muống không đi đến kết cục nào cả.

Do đó, ai ủng hộ Windows cũng nên nói rõ là xem nó như sản phẩm hay dịch vụ. Và ai ủng hộ Linux cũng nên nói rõ quan điểm của mình để mọi người hiểu được quan điểm thực của người đó mà biết có nên tranh luận tiếp hay dừng.

Một vài ví dụ về sản phẩm và dịch vụ:

Dịch vụ: mại dâm, hát karaoke, Mát xa, Tour du lịch, rửa xe
để có sự so sánh, từ mấy dịch vụ trên, mình nêu ra sản phẩm gần với nó
Sản phẩm: cô gái mại dâm (không chắc lắm), micro để hát karaoke, mát xa cho ra / gần với sản phẩm gì nhỉ? (mình chịu), món quà lưu niệm khi đi du lịch mua được.

Như vậy, theo các bạn Phần mềm là cái gì? Trong quá khứ, người ta xem nó là sản phẩm, nhưng hiện tại, người ta có xu hướng xem nó như là dịch vụ, và mình ủng hộ quan điểm phần mềm là dịch vụ hơn là sản phẩm.

Và theo ý mình phần mềm mã mở không đồng nghĩa với miễn phí, và người ta vẫn kinh doanh phần mềm mã mở như thường, nhưng họ luôn quan niệm kinh doanh phần mềm mã mở là việc khó, vì nó là dịch vụ, không phải bán xong một phát có thể phủi tay phủi đít như bán một một số phần mềm mã đóng gói. Trước khi mua một phần mềm mã đóng được đóng gói thì người mua luôn phải chú ý là nếu ta mua trả tiền rồi việc có support / nâng cấp / dịch vụ kèm theo hay không thì phải xem thỏa thuận đi kèm sản phẩm kẻo "bé cái lầm". Còn mua một phần mềm mã mở, người mua luôn hiểu là luôn có cả tá thứ hỗ trợ đi kèm theo. Tuy nhiên, hiện có nhiều cty Việt Nam hiện nay kinh doanh mã mở theo các quá là thô thiển: Việt hóa và chỉnh sửa chút ít rồi bán theo kiểu bán phần mềm mã đóng, các hỗ trợ kèm theo kém - đó là làm ăn con cò con cuốc vậy.

jiSh@n
22-02-2009, 08:35
IE thì cần gì phải tôn trọng theo luật của ai nữa vậy? mấy cái tương thích đó người ta khôgn cần mà chỉ cần làm được việc thôi , đơn giản là họ tạo riêng luật chơi của họ và phục vụ được yêu cầu công việc của mọi người , còn cứ theo tiêu chẩn mà không làm được việc thì cũng không ai dùng đâu .trình duyệt Opera mới là theo chuẩn đấy mà có sơ múi được bao nhiêu phần % thị trường vậy ? cũng giống như vậy , Microsoft tạo ra united computing có một chuẩn riêng của họ không cần phải theo chuẩn của ai hết , nhưng phục vụ được công việc của người dùng thì người ta vẵn dùng , còn mấy bác cứ theo chẩn đi rồi ngồi đấy mà chơi . nói đơn giản ra là ai làm ra được sản phẩm có chất lượng và phục vụ được người tiêu dùng thì người ta tạo ra chuẩn riêng để bạn dùng , người khác thích cái khác mà không tương thích thì cũng đừng có kêu gì không ai quan tâm .
Bạn đang quên mất W3C à? Các tiêu chuẩn về Internet do W3C đề ra và nắm giữ. Microsoft là 1 ví dụ cực xấu cho việc ko tôn trọng W3C. 1 thời gian dài MS đã bỏ lơ W3C, để rồi bây giờ phải cuống quýt đi theo với IE7, IE8 nhưng vẫn còn chưa khắc phục được kia kìa. Cái việc phi chuẩn của IE làm cho ngành web gặp rất nhiều khó khăn đấy bạn ạ.


Các bạn linux khi tranh luận chưa nhìn được nhu cầu của thị trường cũng như tính tương qua của cả hệ thống , chỉ nhìn một phần rất nhỏ là tiền bản quyền thôi thì sao mà thấy hết được , tiềm lực của maicrosoft có tiếng nói quyết định đến cả toàn bộ ngành công nghiệp phần mềm và phần cứng , họ tạo ra nền tảng, cấu trúc của hệ điều hành và tính mở rộng của hệ thống , vì thế bất cứ một sản phẩm chính nào của Microsoft gần ra mắt cũng được báo chí đăng tải thông tin ( win 7 chẳng hạn) còn mấy anh OSS thì không thấy ai biết ai đăng tin gì vậy ?

Jaunty Jackalope vẫn còn chưa ra mắt ma hôm kia báo chí đã đăng về Karma Koala rồi. Bạn hình như chỉ đọc báo tiếng Việt à?

300000
22-02-2009, 08:58
lý luận kiểu như bạn nghe thiệt là khó vì không có cái gì gọi là cơ sở , bạn đừng có nhầm mà nghĩ là Microsoft phải theo chuẩn của W3C , người ta thiết kế đồng bộ từ trình duyệt webserver , developer tool nên bản thân microsoft tạo ra chuẩn riêng và bắt mọi người phải theo chứ họ không phải theo ai đâu , cũng vì thế mà người ta nói đến tính tương thích , cái mà bạn không biết là microsoft có trong tay thị phần trình duyệt lớn nhất nên số người sử dụng nhiều IE nhiều hơn bất cứ trình duyệt khác , vì thế muốn phục vụ người tiêu dùng thì mời bạn sài chuẩn của microsoft nhé , bạn có mơ cũng không bao giờ nhìn thấy Microsoft hộ trợ tuyệt đối chuẩn W3C , khi người ta tạo ra được một thị phần lớn rồi thì ai phải theo ai chắc bạn biết rồi đó , đó cũng là chiến lược của Microsoft , rên lên là không tương thích hả ? mời bác theo Microsoft hay theo W3C và ai là người chiến thắng bạn có nhìn thấy vấn đề đó không vậy?rất tiếc là người ta biết là IE không tương thích và theo chuẩn W3C nhưng họ vẵn phải thiết kế cho IE thì là cái gì vậy?.


tên hệ điều hành ubuntu mới này là cái gì vậy ? mấy cái linux vẵn đó chưa có tiếng nói đâu và chỉ có một nhóm người sử dụng thôi chia sẻ thông tin cho nhau mà thôi , chưa làm được gì và cũng không ai quan tâm đâu nhiều , unbuntu chiếm được bao nhiêu phân % trong thị phận
1% toàn cầu về số người sử dụng linux vậy? trong khi thị phần desktop khoảng 1% thì có tới hàng tá distro khác nhau mà trong đó gồm có cả ubuntu thì tiếng vang quá nhỏ bé .

bạn cứ hô hào ubuntu la nhất hoặc tên mới của hệ điều hành đó , bạn thử hỏi 10 dùng máy tính coi có ai biết về cái tên sắp tới người ta đặt cho ubuntu là gì không? và bạn thử hỏi người ta có biết là sắp có win7 thì họ trả cho bạn biết là tên mới của hệ điều hàng ubuntu hay win7 nhé.

Clarious
22-02-2009, 09:11
lý luận kiểu như bạn nghe thiệt là khó vì không có cái gì gọi là cơ sở , bạn đừng có nhầm mà nghĩ là Microsoft phải theo chuẩn của W3C , người ta thiết kế đồng bộ từ trình duyệt webserver , developer tool nên bản thân microsoft tạo ra chuẩn riêng và bắt mọi người phải theo chứ họ không phải theo ai đâu , cũng vì thế mà người ta nói đến tính tương thích , cái mà bạn không biết là microsoft có trong tay thị phần trình duyệt lớn nhất nên số người sử dụng nhiều IE nhiều hơn bất cứ trình duyệt khác , vì thế muốn phục vụ người tiêu dùng thì mời bạn sài chuẩn của microsoft nhé , bạn có mơ cũng không bao giờ nhìn thấy Microsoft hộ trợ tuyệt đối chuẩn W3C , khi người ta tạo ra được một thị phần lớn rồi thì ai phải theo ai chắc bạn biết rồi đó , đó cũng là chiến lược của Microsoft , rên lên là không tương thích hả ? mời bác theo Microsoft hay theo W3C và ai là người chiến thắng bạn có nhìn thấy vấn đề đó không vậy?rất tiếc là người ta biết là IE không tương thích và theo chuẩn W3C nhưng họ vẵn phải thiết kế cho IE thì là cái gì vậy?.

Ờ, vậy sau này M$ làm một quả lock in giữa IE với **** thì cậu cũng cố mà dùng nhé, cảm ơn :D Lock in sẽ dẫn đến monopoly, mà dân ở cái nước VN này thì ai cũng quá rõ hậu quả của monopoly là gì rồi. :D

Nó làm tớ nghĩ đến tình trạng của một nước nhỏ bé là X, tại đó có một tập đoàn C sản xuất mọi thứ liên quan đến đời sống, bạn không thể bước vào nhà nếu như bạn không đi dép của C sản xuất, bạn không thể đỗ xe tại bãi đỗ nếu xe bạn không do C làm, bạn sẽ bị đuổi khỏi công sở nếu như áo bạn nó có cái mác khác C ra.

Chắc bạn 3x0 thích một đất nước tươi đẹp như thế lắm nhỉ? :D


tên hệ điều hành ubuntu mới này là cái gì vậy ? mấy cái linux vẵn đó chưa có tiếng nói đâu và chỉ có một nhóm người sử dụng thôi chia sẻ thông tin cho nhau mà thôi , chưa làm được gì và cũng không ai quan tâm đâu nhiều , unbuntu chiếm được bao nhiêu phân % trong thị phận
1% toàn cầu về số người sử dụng linux vậy? trong khi thị phần desktop khoảng 1% thì có tới hàng tá distro khác nhau mà trong đó gồm có cả ubuntu thì tiếng vang quá nhỏ bé .

bạn cứ hô hào ubuntu la nhất hoặc tên mới của hệ điều hành đó , bạn thử hỏi 10 dùng máy tính coi có ai biết về cái tên sắp tới người ta đặt cho ubuntu là gì không? và bạn thử hỏi người ta có biết là sắp có win7 thì họ trả cho bạn biết là tên mới của hệ điều hàng ubuntu hay win7 nhé.

Funny enough, người dùng lại không thể phân biệt được KDE 4.2 và Win 7.

Và hi hi, không hiểu sao chứ cỡ 20% cái news daily tớ đọc trên digg/technology là về Linux và FOSS. Còn nếu cậu toàn đọc dantri với vnexpress thì tớ cũng đành chịu rồi, haha

300000
22-02-2009, 09:37
Ờ, vậy sau này M$ làm một quả lock in giữa IE với **** thì cậu cũng cố mà dùng nhé, cảm ơn :D Lock in sẽ dẫn đến monopoly, mà dân ở cái nước VN này thì ai cũng quá rõ hậu quả của monopoly là gì rồi. :D

Nó làm tớ nghĩ đến tình trạng của một nước nhỏ bé là X, tại đó có một tập đoàn C sản xuất mọi thứ liên quan đến đời sống, bạn không thể bước vào nhà nếu như bạn không đi dép của C sản xuất, bạn không thể đỗ xe tại bãi đỗ nếu xe bạn không do C làm, bạn sẽ bị đuổi khỏi công sở nếu như áo bạn nó có cái mác khác C ra.

Chắc bạn 3x0 thích một đất nước tươi đẹp như thế lắm nhỉ? :D



Funny enough, người dùng lại không thể phân biệt được KDE 4.2 và Win 7.

Và hi hi, không hiểu sao chứ cỡ 20% cái news daily tớ đọc trên digg/technology là về Linux và FOSS. Còn nếu cậu toàn đọc dantri với vnexpress thì tớ cũng đành chịu rồi, haha


bạn thông cảm tôi đâu có biết tiếng anh như bạn đâu nên không đọc được thông tin đó vì bạn giỏi hơn tôi nhiều chứ tôi đâu có biết gì về tiếng anh đâu mà đòi tinh toe đọc dịch tiếng anh vậy.

chắc chắn một điều là Microsoft lock-in người sử dụng cách đây 20 năm về trước rồi chứ không phải bây giờ đâu có hiểu hay không vậy? Microsoft hoàn toàn có thừa khả năng lock-in hệ điều hành lại nếu như họ muốn làm như thế , nhưng tại sao họ không làm vậy ? bạn đã đặt ra câu hỏi thế chứ nhỉ? vì họ muốn toàn bộ chạy hệ điều hành của họ để lock-in khách hàng vào , và bắt đầu họ làm phần mềm hỗ trợ để bán , gồm có developing tool , service, dịch vụ gọi điện thoại hỗ trợ trả phí , phần mềm ứng dụng , tất cả cái đó khi bị lock-in rồi thì phải dùng của họ chứ chạy đi đâu được , chiến lược của họ có cách đây cỡ 20 năm về trước chứ không phải bậy giờ đâu , đừng có nghĩ là họ cho không , khôgn có cái gì gọi là miễn phí đâu .

bạn không thấy trung quốc hả , trước đây nghèo thì cho dùng miễn phí ,khi giầu có rồi thì sao ? lúc đó đẵ bị dính quả tạ hệ thống rồi , họ cài update và và khóa hệ thống lại thích dùng tiếp thì mua bản quyền đi còn không thì không dùng được nữa , cái sợ hơn nữa là tất cả hệ thông ăn theo với nhau bạn thử dùng linux đi rồi hàng loạt thiết bị đầu cuối không hoạt động được nữa.

khi hệ điều hành chưa có được thị phận bạn có biết là Bill grate đã từng đi thuyết phục nhiều nhà sản xuất phần cứng cài hệ điều hành của ông ta , thậm chí với giá gần như cho không ,trong khi đó đối thủ của ông ta thì tính tiền với giá cắt cổ , nhưng sau khi có được cả thị phần hỗ trợ rồi thì sao , lúc đó thì họ mới tính đến chuyêjn tính tiền , đó cũng là chiến lược kinh doanh mà sau này người ta mới biết và người ta bắt đầu mới nhận thấy Microsoft là độc quyền , khi mà biết được rồi thì muộn quá rồi sory nhé tư bản đầu của họ nhìn cơ hội kiếm tiền khác người chau á nhiều và đừng có nói là tại sao họ lại thành công .


nói mãi cũng thế thôi , tại sao người ta lại ủng hộ và tự nguyện cài win7 vào máy tính làm gì vậy ? tại sao linux cho không mà vẵn ít người dùng khi nào bạn nhìn nhận vấn dề một cách nghiêm túc với những nhận xét khách quan hơn cộng với những phân tích chi tiết thì bạn mới biết được, còn nhật xét cảm tính yêu/ghét như của bạn thì chỉ trong một nhóm nhỏ những người thich linux cùng có thôi chứ không thể nghĩ là ai cũng nghĩ giống như mấy bạn thich linux được

Clarious
22-02-2009, 09:50
bạn thông cảm tôi đâu có biết tiếng anh như bạn đâu nên không đọc được thông tin đó vì bạn giỏi hơn tôi nhiều chứ tôi đâu có biết gì về tiếng anh đâu mà đòi tinh toe đọc dịch tiếng anh vậy.

chắc chắn một điều là Microsoft lock-in người sử dụng cách đây 20 năm về trước rồi chứ không phải bây giờ đâu có hiểu hay không vậy? Microsoft hoàn toàn có thừa khả năng lock-in hệ điều hành lại nếu như họ muốn làm như thế , nhưng tại sao họ không làm vậy ? bạn đã đặt ra câu hỏi thế chứ nhỉ? vì họ muốn toàn bộ chạy hệ điều hành của họ để lock-in khách hàng vào , và bắt đầu họ làm phần mềm hỗ trợ để bán , gồm có developing tool , service, dịch vụ gọi điện thoại hỗ trợ trả phí , phần mềm ứng dụng , tất cả cái đó khi bị lock-in rồi thì phải dùng của họ chứ chạy đi đâu được , chiến lược của họ có cách đây cỡ 20 năm về trước chứ không phải bậy giờ đâu , đừng có nghĩ là họ cho không , khôgn có cái gì gọi là miễn phí đâu .

bạn không thấy trung quốc hả , trước đây nghèo thì cho dùng miễn phí ,khi giầu có rồi thì sao ? lúc đó đẵ bị dính quả tạ hệ thống rồi , họ cài update và và khóa hệ thống lại thích dùng tiếp thì mua bản quyền đi còn không thì không dùng được nữa , cái sợ hơn nữa là tất cả hệ thông ăn theo với nhau bạn thử dùng linux đi rồi hàng loạt thiết bị đầu cuối không hoạt động được nữa.

khi hệ điều hành chưa có được thị phận bạn có biết là Bill grate đã từng đi thuyết phục nhiều nhà sản xuất phần cứng cài hệ điều hành của ông ta , thậm chí với giá gần như cho không ,trong khi đó đối thủ của ông ta thì tính tiền với giá cắt cổ , nhưng sau khi có được cả thị phần hỗ trợ rồi thì sao , lúc đó thì họ mới tính đến chuyêjn tính tiền , đó cũng là chiến lược kinh doanh mà sau này người ta mới biết và người ta bắt đầu mới nhận thấy Microsoft là độc quyền , khi mà biết được rồi thì muộn quá rồi sory nhé tư bản đầu của họ nhìn cơ hội kiếm tiền khác người chau á nhiều và đừng có nói là tại sao họ lại thành công .


nói mãi cũng thế thôi , tại sao người ta lại ủng hộ và tự nguyện cài win7 vào máy tính làm gì vậy ? tại sao linux cho không mà vẵn ít người dùng khi nào bạn nhìn nhận vấn dề một cách nghiêm túc với những nhận xét khách quan hơn cộng với những phân tích chi tiết thì bạn mới biết được, còn nhật xét cảm tính yêu/ghét như của bạn thì chỉ trong một nhóm nhỏ những người thich linux cùng có thôi chứ không thể nghĩ là ai cũng nghĩ giống như mấy bạn thich linux được

Thế tức là ấy thích lock in chứ gì? Hỏi một câu thế thôi?

Hay lại giống ông nhà đèn, vẫn biết là độc quyền nhưng cũng đành chịu, chả ai làm gì được haha

CounterStrike
22-02-2009, 12:03
mấy topic kỉu này vui quá, đọc muốn le lưỡi mà ko có dấu hiệu stop :tongue:- dù sao tui vẫn ủng hộ Windows! :D

megafun.vn
22-02-2009, 13:44
Nếu Windows "chết", HĐH nào sẽ lên ngôi?

Những “phác thảo" đầu tiên của Windows 7 đã khiến cả thế giới thất vọng bởi nó không có bất kỳ một sự đột phá nào. “Kỷ nguyên Windows” sắp chấm dứt?

Ngày tận thế của Windows?

Cũng phải thừa nhận rằng hệ điều hành (HĐH) Windows với đỉnh cao là Windows XP đã mang đến cho thế giới CNTT rất nhiều tiện ích. Nhưng khi Windows Vista đã ra đời được gần 2 năm mà vẫn không được người tiêu dùng đón nhận, Microsoft đã linh cảm được một tương lai không mấy sáng sủa.

Đến giờ này, Windows XP vẫn là nền tảng chủ yếu của hầu hết các hệ thống bất chấp Microsoft hơn một lần tuyên bố ngừng hỗ trợ hay phát hành HĐH này. Bao nhiêu lần tuyên bố thì cũng bấy nhiêu lần Microsoft buộc phải nhân nhượng bằng việc "kéo dài tuổi đời" của Windows XP (lần thứ 3 Microsoft tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Windows XP đến tháng 8/2009).

Theo như dự tính của hãng, doanh số của Windows Vista trong năm tới cũng chỉ có thể tăng được khoảng 2%. "Đau lòng" nữa khi tỷ lệ này là thành quả của việc hãng bắt buộc máy tính của khách hàng phải có Windows Vista trước khi được phép hạ cấp xuống Windows XP.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/27/2008/11/11/W.jpg
Ngoài giao diện đẹp và tính năng cảm ứng, Windows 7 vẫn là nỗi thất vọng của thế giới CNTT

Tổng giám đốc (CEO) Steve Ballmer của Microsoft đã có lần cam kết rằng Windows 7 sẽ sửa chữa toàn bộ những sai lầm mà Vista đã mắc phải nhưng với bản thử nghiệm mà họ vừa phát hành đến tay những chuyên gia kiểm thử thì Windows 7 chỉ là "Vista được đánh bóng".

Vẫn là cái lõi cũ và thêm một số tính năng mới như khả năng hỗ trợ cảm ứng đa điểm hay tính năng Ribbon… là những gì người ta thấy ở Windows 7. "Chẳng có chút gì đột phá ở đây cả", Neil MacDonald - chuyên gia của hãng nghiên cứu Gartner phát biểu, "Nó chỉ là Windows Vista được đánh bóng lên mà thôi".

Nếu đầu năm 2010, khi Microsoft chính thức đưa Windows 7 ra thị trường mà nó vẫn tồn tại dưới dạng "bình mới rượu cũ" như hiện nay, đồng nghĩa với việc kỷ nguyên Windows đã chính thức chấm dứt bởi nhiều chuyên gia CNTT đã cảnh báo rằng nếu Microsoft không có một HĐH "mới hoàn toàn" thì họ nên chuẩn bị tinh thần để nhìn Windows bị tẩy chay trên toàn cầu.

"Ai" sẽ lên thay?

Cũng chính chuyên gia Neil MacDonald bày tỏ quan điểm rằng theo thời gian, dù muốn hay không thì tất cả các HĐH từ Windows cho đến Mac OS X, Linux… đều sẽ trở nên không phù hợp với thế giới CNTT. Tương lai của ngành điện toán có thể là một hệ thống tổng hợp của các dịch vụ dựa trên "điện toán đám mây".

Tuy vậy, trong khi công nghệ chưa thể phát triển được như mong muốn, thế giới đã và đang có những bước đệm tỏ ra khá hợp lý. Giải pháp tình thế mà rất nhiều hãng CNTT đang áp dụng và phát triển hiện nay là hệ thống các máy trạm mỏng kết nối và hoạt động dựa trên một trung tâm dữ liệu - máy chủ duy nhất.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/27/2008/11/11/W1.jpg
Nhưng hiện tại người dùng chỉ biết trông đợi vào Windows 7

Công nghệ này đang được một số hãng như DeviceVM, Dell, Hewlett-Packard, hay Lenovo đẩy mạnh phát triển. Trên thực tế, Microsoft không "kém cỏi" đến mức không nhận ra xu hướng này và mới đây họ cũng đã tiết lộ rằng đang nghiên cứu trên một số mẫu thử tương tự, sử dụng một tập hợp con của HĐH Windows cho phép trình duyệt hoạt động mà không cần phải khởi động cả một HĐH đồ sộ.

Nhưng tất cả vẫn chưa tìm được câu trả lời cho một vấn đề then chốt: Khi đó các trình điều khiển thiết bị (driver) sẽ nằm ở đâu? Cho dù có "cách mạng hóa" đến đâu thì những chiếc PC vẫn cần phải có thiết bị ngoại vi, các dịch vụ, môi trường ảo... Hay nói một cách tổng quan rằng người ta có thể loại bỏ hoàn toàn HĐH, trình duyệt, phần mềm nhưng không thể loại bỏ phần cứng của máy tính và trình điều khiển của chúng.

Sẽ vẫn là Microsoft

Tương lai của ngành CNTT sau khi Windows "chết" có lẽ cũng không thể thoát hẳn được cái bóng quá lớn của Microsoft. "Họ nhìn thấy hết nhưng có điều họ không thể chuyển hướng một cách đột ngột, đặc biệt khi HĐH Windows vẫn tiếp tục mang về cho họ hàng tỷ USD doanh thu mỗi năm", chuyên gia MacDonald nói.

Thất bại của Windows Vista ít ra cũng dạy cho Microsoft một bài học rất cơ bản: Người dùng rất ghét phải chứng kiến cảnh các ứng dụng của họ "chết dí" mỗi khi nâng cấp HĐH kể cả trong trường hợp bất khả kháng như sửa lỗi bảo mật chẳng hạn. Tuy vậy, theo những nguồn tin nội bộ thì hiện Microsoft vẫn đang âm thầm tiến hành một loạt những dự án thay thế trong trường hợp Windows đã “chết” hẳn, ví dụ như dự án Midori - một HĐH gồm nhiều thành tố riêng biệt cho phép người dùng khởi động từng phần tùy thuộc yêu cầu công việc của họ.

Trong tương lai gần, Microsoft cũng đang chuẩn bị tung ra một ứng dụng có tên là Silverlight 2 với đặc điểm có thể chạy trên bất cứ môi trường nào, tương thích với tất cả các HĐH, các trình duyệt web, các cỗ máy ảo hiện có của thế giới. Trên thực tế Silverlight cũng mới chỉ là bản nâng cấp của ActiveX - công nghệ cho phép các ứng dụng chạy trên nó để thực hiện các tác vụ ngay trong trình duyệt Internet Explorer.

Câu hỏi cuối cùng mà thế giới đang đặt ra là khi nào thì Microsoft quyết định hiện thực hoá tất cả những dự án này của họ? Liệu Windows 7 đã phải là phiên bản cuối cùng hay chưa?

Theo Lương Hương
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/@logo/ICTnews.gif

tin_truc22
22-02-2009, 18:02
Đã nói đâm chọt vào sở thích của người khác thì un đỡ able rồi. Tặng bác nghe thử giới thiệu mấy bác mà lại nó vậy đấy. Hôm nay vào nhà thằng bạn chơi thấy dàn chơi nhạc nó mới đã kìa toàn băng từ đĩa bự với đĩa tròn hồi đó thôi. Nghe với ampli bóng đèn sướng lỗ tai. Còn 1 thằng thì chuyên trị nhạc Rock mà đã nói đến rock thì mấy cái MP3 128kbps bỏ đi nhé. Phải kiếm mấy cái đĩa gốc rồi rip lại mới xách đi vòng vòng nghe được nói nó vi phạm luật nhưng nó ko chịu cầm cái Walkman to đùng đi vòng vòng chỉ nghe = iPhone thôi.
Dành cho những bạn tưởng chưa có luật về bản quyền phần mềm tại Việt Nam. http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/06/3BA03066/
Còn vấn đề của Mp3 thì trên trang Ubuntu đã có ghi. Đây là về codec MP3 định dạng MP3 :))

Legal Notice Patent and copyright laws operate differently depending on which country you are in. Please obtain legal advice if you are unsure whether a particular patent or restriction applies to a media format you wish to use in your country.

kaizvn
22-02-2009, 20:02
Đã nói đâm chọt vào sở thích của người khác thì un đỡ able rồi. Tặng bác nghe thử giới thiệu mấy bác mà lại nó vậy đấy. Hôm nay vào nhà thằng bạn chơi thấy dàn chơi nhạc nó mới đã kìa toàn băng từ đĩa bự với đĩa tròn hồi đó thôi. Nghe với ampli bóng đèn sướng lỗ tai. Còn 1 thằng thì chuyên trị nhạc Rock mà đã nói đến rock thì mấy cái MP3 128kbps bỏ đi nhé. Phải kiếm mấy cái đĩa gốc rồi rip lại mới xách đi vòng vòng nghe được nói nó vi phạm luật nhưng nó ko chịu cầm cái Walkman to đùng đi vòng vòng chỉ nghe = iPhone thôi.
Dành cho những bạn tưởng chưa có luật về bản quyền phần mềm tại Việt Nam. http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/06/3BA03066/
Còn vấn đề của Mp3 thì trên trang Ubuntu đã có ghi. Đây là về codec MP3 định dạng MP3 :))
đọc mấy cái này như đọc truyền cười vậy lol... hết biết nói gì luôn =))...


về bài viết mà bác vinafun.com đưa lên : ko biết sao chứ w7 bề ngoài có vẻ chỉ thay đổi giao, nhưng người dùng mới thấy được win7 nhẹ và xử lý nhanh hơn vista như thế nào ( dù chỉ là phiên bản beta). Đợi đến lúc release xem thế nào đã :), chứ hiện giờ em đang dùng w7 và thấy rất rất tốt :D.

Clarious
22-02-2009, 20:20
đọc mấy cái này như đọc truyền cười vậy lol... hết biết nói gì luôn =))...


về bài viết mà bác vinafun.com đưa lên : ko biết sao chứ w7 bề ngoài có vẻ chỉ thay đổi giao, nhưng người dùng mới thấy được win7 nhẹ và xử lý nhanh hơn vista như thế nào ( dù chỉ là phiên bản beta). Đợi đến lúc release xem thế nào đã :), chứ hiện giờ em đang dùng w7 và thấy rất rất tốt :D.

Hì hì, OT cái, không phải là W7 chạy nhanh hơn Vista vì nó ưu việt hơn mà là vì Vista quá chậm, các công nghệ "hiện đại" - "hại điện" của Vista chưa được chọn mức làm việc chuẩn nên mới như vậy.

Còn về Vista, đó là một hệ điều hành ưu việt hơn XP rất nhiều, nếu bỏ ba cái thứ rác rưởi đi thì cũng không phải tệ đâu :)

À, thêm chút nữa, W7 cải tiến chủ yếu về mặt effect và giao diện sao cho tạo cảm giác nhanh hơn cho người dùng, prefetching cùng Side-by-side assemblies được tối ưu lại. Chứ về benchmark nó không khác gì Vista :)

megafun.vn
22-02-2009, 20:44
Mình đang dùng Vista nè!
Giao diện đẹp, dùng rất ổn!
Tuy có khởi động và chạy hơi chậm!

oneschi
22-02-2009, 20:53
Giống như bác superthin nói, ở đây mình cũng thấy có thêm 1 khía cạnh quan trọng khác mà mọi người ít để ý:

Ở đâu cũng vậy, nếu có người giỏi, xuất sắc... chỉ đạo thì cho dù một thứ vốn rất kém cũng có thể trở nên rất tốt. (và có thể là nhờ cả yếu tố thiên thời, địa lợi nữa?!).

Ví dụ như trường hợp phát xít Đức chẳng hạn: bây giờ xem xét lại, người ta đều kêu cái quyển học thuyết của Hitle đọc không ra gì, ngôn từ cực kì lủng củng, lý luận vớ vẩn... vậy mà không hiểu sao thời đó lại mê hoặc cả nước Đức và dẫn đến một thời kì kinh hoàng như vậy trong lịch sử.

Và ở đây, trong thế giới IT, có lẽ "the one" đó là Bill Gates. Chắc các bác cũng không thể phủ nhận Bill là người rất láu cá, khôn ngoan... Huống hồ Windows cũng không phải là một sản phẩm tồi.

Do đó, giờ giả sử có một Bill Gates của cộng đồng mã nguồn mở thì chắc là rất thú vị đấy.

Tuy nhiên, thiết nghĩ, với xu hướng mã nguồn mở bây giờ thì việc có 1 người lãnh đạo xuất sắc không còn quá cần thiết nữa, đơn giản vì mã nguồn mở tạo cơ hội cho mọi người cùng tham gia. Và như vậy, có lẽ 1 cá nhân xuất sắc rồi cũng sẽ bị 1 tập thể giỏi vượt qua chăng?

Nói chung là em vẫn nghĩ xu hướng của tương lai là mã nguồn mở. Và như vậy, VN nên chọn một con đường đi tốt hơn. Chứ giờ nghĩ xem, các bác cứ hi vọng dân mình được xài Win lậu mãi thì đâu khác gì mong nước mình nghèo mãi? Đến mấy chục năm sau mà VN vẫn cứ dùng đồ lậu thì hơi buồn :(

kaizvn
22-02-2009, 21:17
Hì hì, OT cái, không phải là W7 chạy nhanh hơn Vista vì nó ưu việt hơn mà là vì Vista quá chậm, các công nghệ "hiện đại" - "hại điện" của Vista chưa được chọn mức làm việc chuẩn nên mới như vậy.

Còn về Vista, đó là một hệ điều hành ưu việt hơn XP rất nhiều, nếu bỏ ba cái thứ rác rưởi đi thì cũng không phải tệ đâu :)

À, thêm chút nữa, W7 cải tiến chủ yếu về mặt effect và giao diện sao cho tạo cảm giác nhanh hơn cho người dùng, prefetching cùng Side-by-side assemblies được tối ưu lại. Chứ về benchmark nó không khác gì Vista :)

máy mình chỉ dùng chip dual core và RAM 2GB, dùng vista ko có định nghĩa chậm cho đến khi cho thằng em tiếp quản cái máy lol. Tùy người dùng thì HDH mới nhanh hay chậm :).

megafun.vn
22-02-2009, 21:21
Máy mình thì Core 2 Duo, RAM 1 GB nên hơi chậm tý!
Nói chung nếu công ty không bắt mình dùng Ubuntu thì mình vẫn sẽ trung thành với Windows :)

yahooo
22-02-2009, 21:24
Hi, mình thì theo dõi chủ đề này từ đầu.
Nói chung đường ai nấy đi. Ai thích dùng gì thì cứ dùng.
Microsoft sẽ có bước đi thích hợp để phát triển. Hãy để thời gian trả lời.

tin_truc22
22-02-2009, 21:28
Hi, mình thì theo dõi chủ đề này từ đầu.
Nói chung đường ai nấy đi. Ai thích dùng gì thì cứ dùng.
Microsoft sẽ có bước đi thích hợp để phát triển. Hãy để thời gian trả lời.

Trông chờ vào một công ty nước ngoài? Sao ta không thử tự lực cánh sinh :boxing:

TheJoker
22-02-2009, 21:33
Bác nào bít cài Oracle 9i cho Vista :D chỉ mỗ với , cài hoài không được !
Với Windows XP Pro , Windows 2003 Server , Fedora Core , REL , SUSE , Ubuntu , Debian , MacOS ..... thì chạy ầm ầm :D

kaizvn
22-02-2009, 21:43
click chuột phải vào file cài, chọn compatibility => chọn run program in compatibility...=> windows XP SP2=> ok. rồi run thử lại đi bác :D.

yahooo
22-02-2009, 21:45
Trông chờ vào một công ty nước ngoài? Sao ta không thử tự lực cánh sinh :boxing:

Mình không giỏi để nghiên cứu tạo 1 OS khác :D
Và hiện giờ mình đang làm trên .NET. Đây là miếng cơm của mình và mình rất hài lòng .NET cũng như công nghệ Microsoft đem lại cho việc phát triển software trên đó.

megafun.vn
22-02-2009, 21:51
Mình cũng dùng thằng .NET
Khổ nỗi thằng Visual Studio.NET ko cài được trên Ubuntu!
Không phải vì Microsoft ko làm cho nó chạy trên đó được mà vì Microsoft ko dại gì làm việc đó :D

TheJoker
22-02-2009, 21:58
click chuột phải vào file cài, chọn compatibility => chọn run program in compatibility...=> windows XP SP2=> ok. rồi run thử lại đi bác :D.

Bó tay ! Cài đủ mọi cách cũng không được , chạy gần hết tới đoạn config cho database thì dính chưởng :D

Hỏi nhiều người có kinh nghiệm thì cũng lắc đầu bảo nó không tương thích với Vista , hoặc phải quay lại về mấy thằng kia, hoặc phải nâng lên Oracle 10g R2 hoặc 11g , với giá "rẻ mạt" chỉ có ... 40k USD :D

Bên mình "nghèo khó" :D , chỉ đủ ... 20k USD để đầu tư license cho thằng 9i (chưa bao gồm phần cứng) :D

kaizvn
22-02-2009, 22:07
Bó tay ! Cài đủ mọi cách cũng không được , chạy gần hết tới đoạn config cho database thì dính chưởng :D

Hỏi nhiều người có kinh nghiệm thì cũng lắc đầu bảo nó không tương thích với Vista , hoặc phải quay lại về mấy thằng kia, hoặc phải nâng lên Oracle 10g R2 hoặc 11g , với giá "rẻ mạt" chỉ có ... 40k USD :D

Bên mình "nghèo khó" :D , chỉ đủ ... 20k USD để đầu tư license cho thằng 9i (chưa bao gồm phần cứng) :D
ặc.... vậy ko dùng windows server lại dụng vista làm gì hả bác :D.

thường thì chiêu cuối là compatibility với windows NT là ok :).

yahooo
22-02-2009, 22:07
Chịu thôi bác à http://thevistaforums.com/index.php?showtopic=11427
Xem list software tương thích Vista: http://www.iexbeta.com/wiki/index.php/Windows_Vista_RTM_Software_Compatibility_List#Data bases
Vậy thì phải upgrade lên 10g R2 thui :D

TheJoker
22-02-2009, 22:11
ặc.... vậy ko dùng windows server lại dụng vista làm gì hả bác :D.

thường thì chiêu cuối là compatibility với windows NT là ok :).

Không tương thích với cả Windows Server 2008 luôn bác àh :D

yahooo
22-02-2009, 22:14
Hi, bác chơi đồ cũ trên xe mới e là không hợp :)
Chịu khó chơi em đó với Windows Server 2003 hay là XP.
GOOD LUCK!

megafun.vn
22-02-2009, 22:17
Cài trên thằng Windows Server 2003 thì đúng là chạy ngon

kaizvn
22-02-2009, 22:19
Không tương thích với cả Windows Server 2008 luôn bác àh :D


Hi, bác chơi đồ cũ trên xe mới e là không hợp :)
Chịu khó chơi em đó với Windows Server 2003 hay là XP.
GOOD LUCK!


Cài trên thằng Windows Server 2003 thì đúng là chạy ngon

mọi người bày cho bác rồi đấy :D.... à vậy bác thử chọn compatibility với windows server 2k3 xem :D... em nghĩ đc đó :D

Clarious
22-02-2009, 22:22
Cuối cùng là lại thành cài Oracle version cũ trên Vista rồi à? lmao

Thế thì mình đành rút êm về thẩm du tinh thần với GHC trên Arch Linux vậy :D

TheJoker
22-02-2009, 22:27
Thì vẫn đang chạy trên 2k3 đấy ! :D

Chỉ còn vài tháng nữa là Microsoft lơ dần luôn người dùng Windows XP, Windows Server 2003 , cưỡng lại nó cũng không xong ....:D

Mà phải nâng lên Win 2008 , nâng luôn cái database 11g cho tương thích thì chắc bể phổi :D (chưa kể phần cứng cũ có tải nổi Win 2008 không đây :D)

Ôi bài ca con cá ! ........:D

megafun.vn
22-02-2009, 22:35
Ôi công nghệ :D
Vài năm nữa em mờ tê của mình thành đồ cổ mất thôi

madi3d8
22-02-2009, 22:44
rốt cuộc sau những tranh luận rút ra được điều gì ?

300000
22-02-2009, 22:50
các fan linux ban đầu vào đây hùng hổ lắm cơ mà , sao bây giờ hết thuốc để tung ra nữa rồi hả nên thấy im hơn lặng tiếng vậy .

cũng giống như hồi trước khi người ta khôgn hiểu XNCH là cái gì và người ta cũng khôgn có cái gì để so sánh lên họ mới tin theo một cách mù quáng , còn bây giờ mấy bác bên linux vào đây cũng học kiểu tuyên truyền XHCN như hồi trước thì chắc là khó thuyết phục được rồi , vì mọi người được tiếp cận nhiều loại thông tin hơn , được đánh giá ưu và nhược điểm của mỗi loại giải pháp và cái quan trọng là người ta nói ra được những kinh nghiệm thực tế của họ để giúp cho những ai chưa tiếp cận thì cũng có thêm thông tin mà tham khảo .

TheJoker
22-02-2009, 22:57
Ôi ! Chắc sắp tới mỗ phải "tình như lá bay xa" với Microsoft thôi các bác ...... :bawling::bawling:

geany
22-02-2009, 23:00
Trong đây toàn fan windows 5k không àh, ko lọt lỗ tai nổi đâu lol
Cái VS2008 Team Suite công ty em mới mua chục lic mà mất vài chục ngàn $$$ vậy mà ra cửa hàng có 10K/1DVD lol

Clarious
22-02-2009, 23:02
các fan linux ban đầu vào đây hùng hổ lắm cơ mà , sao bây giờ hết thuốc để tung ra nữa rồi hả nên thấy im hơn lặng tiếng vậy .

cũng giống như hồi trước khi người ta khôgn hiểu XNCH là cái gì và người ta cũng khôgn có cái gì để so sánh lên họ mới tin theo một cách mù quáng , còn bây giờ mấy bác bên linux vào đây cũng học kiểu tuyên truyền XHCN như hồi trước thì chắc là khó thuyết phục được rồi , vì mọi người được tiếp cận nhiều loại thông tin hơn , được đánh giá ưu và nhược điểm của mỗi loại giải pháp và cái quan trọng là người ta nói ra được những kinh nghiệm thực tế của họ để giúp cho những ai chưa tiếp cận thì cũng có thêm thông tin mà tham khảo .

Vì tớ thấy nói với những đồng chí đi liếm chân các tập đoàn, ủng hộ độc quyền, vendor lock in thì thà tớ nói với cái đầu gối còn hơn :D

megafun.vn
22-02-2009, 23:03
Bác muốn bay thì Microsoft cũng tóm chân bác kéo lại thôi :D
Các bác đã đọc truyện Cái kẹo của Đặng Tiểu Bình chưa ạ? :D
Người ta chỉ làm khi thấy có lợi ích cho mình thôi.
Windows hay Ubuntu, thằng nào dễ sử dụng, thằng nào cài được phần mềm mà em cần và giúp em kiếm nhiều money thì em dùng thôi.

Money money, chỉ cần như thế không cần mất thì giờ :D

kaizvn
22-02-2009, 23:14
Trong đây toàn fan windows 5k không àh, ko lọt lỗ tai nổi đâu lol
Cái VS2008 Team Suite công ty em mới mua chục lic mà mất vài chục ngàn $$$ vậy mà ra cửa hàng có 10K/1DVD lol

đâu có em là fan windows down from torrent :D.
gì chứ windows của em có license bác à :D.

megafun.vn
22-02-2009, 23:16
Mình dùng Vista có bản quyền thế mà nó ko cho upgrade miễn phí lên Windows 7 mới đau chứ

300000
22-02-2009, 23:39
Vì tớ thấy nói với những đồng chí đi liếm chân các tập đoàn, ủng hộ độc quyền, vendor lock in thì thà tớ nói với cái đầu gối còn hơn :D

Cả thế giới này đi liếm chân những công ty độc quyền để họ làm ra những sản phẩm mang tính cách mạng cho nhân loại những công ty trên thế giới họ bỏ ra hàng chục tỷ $ hàng năm để đầu tư cho những sảm phẩm độc quyền


Còn cả thế giới họ dốt quá cứ phải đi ủng hộ và bỏ tiền ra để đi mua những sản phẩm của mấy hãng độc quyền ,nhưng họ bỏ ra 1 đồng thì mang lại thành quả lao động 10 đồng cho họ, quan trọng hơn là những công ty bỏ tiền ra đầu tư như vậy họ lại có khả năng tạo ra công ăn việc làm cho mọi người , đóng thuế xây dựng quốc gia và tiếp tục nghiên cứu để phát triển tiếp theo những sản phẩm mang tính cách mạng thay đổi cuộc sống của con người .



Mấy người theo hướng phầm mềm mã mở đó có đóng góp gì cho sự phát triển hay không vậy ? hay là toán loạn hết cả lên mỗi người theo một kiểu rồi tạo ra hàng tá giáo phái để rồi làm loạn hết cả lên không có theo môt định hướng gì hết.


Còn những người đã nghèo rách mép, trình độ thì thấp không có khă năng làm đước cái gì cho bản thân họ và không có đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội , cả ngày đi ăn xin nhưng lúc nào cũng tự nhận là giỏi thì đó chỉ là hoảng tưởng chứ giỏi gì đây.

Clarious
23-02-2009, 00:00
Cả thế giới này đi liếm chân những công ty độc quyền để họ làm ra những sản phẩm mang tính cách mạng cho nhân loại những công ty trên thế giới họ bỏ ra hàng chục tỷ $ hàng năm để đầu tư cho những sảm phẩm độc quyền

Còn cả thế giới họ dốt quá cứ phải đi ủng hộ và bỏ tiền ra để đi mua những sản phẩm của mấy hãng độc quyền ,nhưng họ bỏ ra 1 đồng thì mang lại thành quả lao động 10 đồng cho họ, quan trọng hơn là những công ty bỏ tiền ra đầu tư như vậy họ lại có khả năng tạo ra công ăn việc làm cho mọi người , đóng thuế xây dựng quốc gia và tiếp tục nghiên cứu để phát triển tiếp theo những sản phẩm mang tính cách mạng thay đổi cuộc sống của con người .



Mấy người theo hướng phầm mềm mã mở đó có đóng góp gì cho sự phát triển hay không vậy ? hay là toán loạn hết cả lên mỗi người theo một kiểu rồi tạo ra hàng tá giáo phái để rồi làm loạn hết cả lên không có theo môt định hướng gì hết.



Còn những người đã nghèo rách mép, trình độ thì thấp không có khă năng làm đước cái gì cho bản thân họ và không có đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội , cả ngày đi ăn xin nhưng lúc nào cũng tự nhận là giỏi thì đó chỉ là hoảng tưởng chứ giỏi gì đây.

Sorry, độc quyền không bao giờ là một cái gì tốt đẹp cả.

Còn cậu cứ dẫn chứng ra một cái tính năng độc đáo mà chỉ có M$ nghĩ ra từ trước đến giờ, công ty mà cậu đang liếm chân đấy:

DOS <-- Lấy từ QDOS về, bán
Pipelining trong DOS <- Copy của Unix
GUI + Mouse <- Apple
NT <-- Phát triển từ nền của VMS.
IE <-- "me too" của M$ đối với Netscape
Windows Mobile <-- Me too đối với Palm
Silverlight <-- Me too đối với Adobe Flash
C# / .NET <-- Me too đối với Java (trước đó còn J++ nữa thì phải)
Capacitive touch trong WWM 6.5 <-- đi theo Apple
Mobile Me <-- cũng ăn theo giống Apple iPhone
MSN <-- me too của AIM, Yahoo v.v...
BSD socket <-- copy từ BSD (một hệ điều hành nguồn mở)
Desktop compositing <-- Another me too from Apple.
v.v....


So please, làm ơn chỉ cho tớ, một, chỉ cần một ví dụ về một sáng tạo mang tính đột phá của M$ thôi. Hay là chỉ copy cái khác về để nuôi cái eco system bị trói buộc này?

Còn nguồn mở làm được cái gì hả? Hihi, nhiều đấy, cả cái internet này nếu không có BSD thì còn lâu mới tồn tại, Apple OS X kernel là Darwin cũng dựa trên Mach microkernel là nguồn mở cả (thế nên OS X là họ hàng xa của FreeBSD), các đại gia như Yahoo, Google cũng toàn chơi đồ nguồn mở cả, cả bộ quốc phòng Mĩ nữa, rồi nhiều, nhiều lắm.

khidot_2006
23-02-2009, 00:11
nếu nhớ hem lầm thì cả Windows và Mac OS đều là họ *nix, cả 2 đều lấy mã nguồn của OpenBSD mà phát triển lên rồi biến thành sản phẩm thương mại (hình như lúc đó chưa có luật bảo vệ bản quyền nguồn mở )

su30mk
23-02-2009, 00:12
Mình cũng dùng thằng .NET
Khổ nỗi thằng Visual Studio.NET ko cài được trên Ubuntu!
Không phải vì Microsoft ko làm cho nó chạy trên đó được mà vì Microsoft ko dại gì làm việc đó :D

Em cũng dân .NET nè, làm .NET quen giờ đọc Java với PHP cứ như là luyện chú ấy:emlaugh:.

Clarious
23-02-2009, 00:16
nếu nhớ hem lầm thì cả Windows và Mac OS đều là họ *nix, cả 2 đều lấy mã nguồn của OpenBSD mà phát triển lên rồi biến thành sản phẩm thương mại (hình như lúc đó chưa có luật bảo vệ bản quyền nguồn mở)

Không, Mac OS X Darwin chỉ dùng chung Mach memory model thôi, với cả đám BSD thì giấy phép của nó cho phép copy về xài free thoải mái.

Còn Windows NT thì khác hẳn, nó là từ VMS, một HDH cao tuổi khác.

su30mk
23-02-2009, 00:19
Vì tớ thấy nói với những đồng chí đi liếm chân các tập đoàn, ủng hộ độc quyền, vendor lock in thì thà tớ nói với cái đầu gối còn hơn :D

Bắt đầu quay sang lý sự cùn rồi hả? Bác bảo chúng tôi đi liếm chân MS thì tôi cũng có thể bảo bác đi liếm chân Canonical. Ít nhất thì MS đã cho tôi miếng cơm manh áo (.NET), còn Canonical đã cho bác miếng nào chưa?

Clarious
23-02-2009, 00:25
Bắt đầu quay sang lý sự cùn rồi hả? Bác bảo chúng tôi đi liếm chân MS thì tôi cũng có thể bảo bác đi liếm chân Canonical. Ít nhất thì MS đã cho tôi miếng cơm manh áo (.NET), còn Canonical đã cho bác miếng nào chưa?

No no, tớ chả bảo cậu liếm chân ai đâu mà :D Tớ đang bảo cậu kia là liếm chân những tập đoàn *độc quyền*, nhấn mạnh chữ độc quyền, theo bạn ấy thì độc quyền là tốt, độc quyền giúp phát triển xã hội, cạnh tranh làm gì cho mệt. Cứ dồn hết tiền vào cho một bác thật to vào, rồi bác ấy bố thí cho cái gì thì ăn cái đấy :D

Thế nên chúng ta đừng ca cẩm giá điện, giá xăng dầu làm chi cho mệt, mai bác nhà đèn hét tăng giá điện 100% thì cũng là có ý tốt muốn cho mọi người dân tiết kiệm điện thôi mà ;)

Thế, nếu cậu vẫn chưa thủng thì tớ chỉ ghét cái vendor lock in, rồi chơi chuẩn đóng, 3E của M$ thôi, nếu cậu không có ý kiến gì với cái này thì tớ cũng chả nói gì cậu đâu, hehe.

//Mà tớ không dùng Ubuntu đâu nhé, tớ dùng Arch Linux, community based distro, chả phụ thuộc công ty nào cả. Mà trong giới Linux thì Redhat mới là nhất, Ubuntu chưa là gì đâu :)

su30mk
23-02-2009, 00:38
No no, tớ chả bảo cậu liếm chân ai đâu mà :D Tớ đang bảo cậu kia là liếm chân những tập đoàn *độc quyền*, nhấn mạnh chữ độc quyền, theo bạn ấy thì độc quyền là tốt, độc quyền giúp phát triển xã hội, cạnh tranh làm gì cho mệt. Cứ dồn hết tiền vào cho một bác thật to vào, rồi bác ấy bố thí cho cái gì thì ăn cái đấy :D

Thế nên chúng ta đừng ca cẩm giá điện, giá xăng dầu làm chi cho mệt, mai bác nhà đèn hét tăng giá điện 100% thì cũng là có ý tốt muốn cho mọi người dân tiết kiệm điện thôi mà ;)

Thế, nếu cậu vẫn chưa thủng thì tớ chỉ ghét cái vendor lock in, rồi chơi chuẩn đóng, 3E của M$ thôi, nếu cậu không có ý kiến gì với cái này thì tớ cũng chả nói gì cậu đâu, hehe.

//Mà tớ không dùng Ubuntu đâu nhé, tớ dùng Arch Linux, community based distro, chả phụ thuộc công ty nào cả. Mà trong giới Linux thì Redhat mới là nhất, Ubuntu chưa là gì đâu :)

He he, thế giới Linux đúng là loạn 12 sứ quân, ti tỉ distro, nhiều nước lại còn có distro của riêng mình nữa:emlaugh:. Chừng nào không thống nhất về một mối thì chừng đó MS còn nở nụ cười mãn nguyện.

300000
23-02-2009, 00:42
tranh luận với những người kém trình độ thế thì nói làm gì , vì họ có mắt như mù mà không biết là cả thế giới đang dùng đồ của Microsoft , cũng có hàng triệu người đang sống dựa vào sản phẩm của Microsoft còn mấy cái mã mở thì sao , vì họ dốt quá không biết là cả thế giới này dùng đồ của Microsoft, cả thế giới thích dùng đồ đọc quyền của bác Bill , trước khi nói thử nhìn xung quanh đi , có bao nhiêu máy tính cài hệ điều hành win vậy? và tại sao người ta ngu hay sao mà lại cài sản phẩm độc quyền của Microsoft , còn mấy người thông minh caì linux thì sao ? hay là dốt quá không làm được gi rồi vào đây ăn vạ kiểu chí phèo nhưng cứ tự nhận là giỏi nhất thiên hạ .

mấy người ủng hộ linux đấy có chứng minh được cái gì đâu hay toàn cãi cùn rồi dùng ngôn ngữ của những kẻ thiếu học thì nói chuyện làm gì , không đưa ra được cái gì là ưu việt , không chỉ ra được xu hướng tất yếu của thị trường , không có khả năng nhận định nền tảng của hệ thống thế thì có nói thế nói nữa cũng vậy thôi.

Clarious
23-02-2009, 00:44
He he, thế giới Linux đúng là loạn 12 sứ quân, ti tỉ distro, nhiều nước lại còn có distro của riêng mình nữa:emlaugh:. Chừng nào không thống nhất về một mối thì chừng đó MS còn nở nụ cười mãn nguyện.

So basically you are saying that *more choice* is worse? Nhiều lựa chọn hơn lại tệ hơn à? :D

Nếu thế chắc chả cần nhiều hãng xe máy làm gì, cứ Honda cho lẹ :D

Nhiều distro Linux có nghĩa là có nhiều lựa chọn để chọn, có thể tớ hợp với cái này nhưng người khác lại hợp với cái khác, giống như trình nghe nhạc trên Windows vậy, cậu có ý định bắt tất cả thế giới chỉ được dùng WMP để chơi nhạc trên Windows chứ? Cậu nghĩ như thế thì WMP sẽ tốt hơn là khi có nhiều trình chơi nhạc à? Nếu thế chắc cậu phải xem lại đầu óc của mình :)

Ubuntu thì dành cho làm quen với Linux, Fedora chú trọng hơn đến bảo mật và bleeding edges, OpenSUSE có những công cụ GUI cực tốt, Debian cực kì ổn định, Arch thì DYI và bleeding edge + rolling release model v.v...

nusinh.hitech
23-02-2009, 00:48
Các bác cãi nhau to tiếng làm gì. Người dùng bỏ tiền ra không có ai ngu hết. Nếu có 1 cái gì đó THỰC SỰ tốt, hữu ích, tiện dụng mà lại miễn phí nữa thì không ai dại gì bỏ tiền ra mua một cái kém cỏi hơn.

Có 1 thực tế là những bạn làm bên phòng IT Network rất thích dùng Linux. Khi phải làm việc với các máy dùng Windows mình có thể thấy họ tỏ ra khó chịu ra mặt luôn. Họ cảm thấy thoải mái hơn với những dòng lệnh thay vì GUI.

Bản thân mình là dân công nghệ, khi công ty chuyển toàn bộ hệ điều hành sang Ubuntu cho nhân viên, mình có cảm giác như bị BÓ TOÀN THÂN. Muốn cài một cái gì, mở một cái gì, tùy chỉnh một cái gì cũng thấy thật nhiêu khê, rối rắm. Cũng nhờ vậy, trong thời gian làm việc, mình hầu nhưng không động tới một cái gì ngoài cái Eclipse. Tối về mở máy ở nhà, vào Windows, chat chit, chơi game, xem phim, nghe nhạc với cảm giác thoải mái và thỏa mãn thực sự.

Trên Ubuntu (nghe nói là thân thiện nhất rồi!) đành rằng cũng có mấy cái đó, nếu là hồi từ xài MS-DOS lên chắc mình sẽ thích lắm, chứ như hiện tại đã biết tới Windows (XP) rồi thì mấy cái đó có cho không mình cũng không muốn dùng. Cái Ubuntu là mình có submit 1 cái form là nó gửi đường bưu điện 2 cái đĩa cài bản mới nhất tới tận nhà mình trong vòng 1 tuần lễ, chẳng tốn 1 xu đấy! Nhưng mình chỉ dùng vì ở công ty bắt buộc thôi.

Đừng có cay cú là "bú liếm" gì đó. Thực sự nếu có thể lựa chọn, cái gì mình cảm thấy phù hợp nhất (với mình) thì mình chọn. Ai thích dùng mở thì cứ mở cho thỏa thích. Ai thích dùng sản phẩm microsoft thì cứ MS. Ai cũng có lý riêng của mình.

Việc đánh giá MS Windows chỉ là đi gom góp những cái của người khác phát minh ra chứ không có đầu óc thì là quá cực đoan rồi.

Lý luận Yahoo không thể thay thế chỉ vì sức ỳ của người dùng cũng có lý. Nhưng thực ra hiện tại có em nào thực sự thuyệt phục hơn để thay thế đâu? Hồi lúc GTalk mới ra, anh em hăm hở chuyển qua lắm, và move friendlist qua rất nhanh. Nhưng rồi dần dần mọi người nhận ra nó không thể so sánh được với Yahoo và rút dần trở về Yahoo. Skype quả thật là chat voice rất tuyệt, nhưng ngoài tính năng đó ra, nó không có một điểm nào khá hơn Yahoo Chat cả.

Mình nhớ có 1 đợt, một số cơ quan nhà nước cũng hăm hở chuyển qua Linux cho toàn bộ đơn vị mình. Để rồi sau đó mở máy lên ngồi ngẩn tò te, làm cái gì cũng khó, cũng vướng, rồi lần lượt trở vền windows. Cái mọi người cần là một công cụ thực sự hữu ích, phục vụ tốt cho công việc, chứ không phải một cái danh xưng công nghệ.

Dù đã khẳng định được tên tuổi và được công nhận sự tồn tại của mình, nhưng Ubuntu cũng như các sản phẩm "mở" khác cần một khoảng thời gian đủ lâu để thực sự trưởng thành và được chấp nhận.

thấy trong công ty mình, nhiều anh em làm bên lập trình, mê công nghệ, nhưng vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua Windows có bản quyền để dùng (vì cty không cho mang máy ko bản quyền vào). Không rẻ, nhưng họ đều khẳng định là xứng đáng.

Ai biết được, trong 5 năm nữa, Ubuntu sẽ có nhiều đột phá hơn nữa (trong điều kiện Windows giẫm chân tương đối) và vượt qua được Windows. :) Có sản phẩm tốt mà không tốn tiền để dùng thì ai mà lại không ham!

Clarious
23-02-2009, 00:48
tranh luận với những người kém trình độ thế thì nói làm gì , vì họ có mắt như mù mà không biết là cả thế giới đang dùng đồ của Microsoft , cũng có hàng triệu người đang sống dựa vào sản phẩm của Microsoft còn mấy cái mã mở thì sao ,

Hmm, cả thế giới cũng đã chìm đắm cả ngàn năm trong đêm trường Trung cổ :) Cả triệu người đó cũng đang dựa trên nền tảng của mã mở, tất cả các máy chủ kết nối backbone internet đều là *nix hết, chả ai điên dùng Windows cả :)


mấy người ủng hộ linux đấy có chứng minh được cái gì đâu hay toàn cãi cùn rồi dùng ngôn ngữ của những kẻ thiếu học thì nói chuyện làm gì , không đưa ra được cái gì là ưu việt , khôgn chỉ ra được xu hướng tất yếu của thị trường , khôgn có khả năng nhận định nền tảng của hệ thống thế thì có nói thế nói nữa cũng vậy thôi

Nhắc đến đây mới thấy rằng cậu chả phản bác nổi một luận điểm nào của tớ mà cứ nói khơi khơi với dùng mấy trò xảo biện để hạ uy tín người khác :) Typing thì sai chính tả tùm lum, dấu cách thì gõ tùm lum (dùng luôn trò của cậu nhỉ?). Có lẽ đúng là tớ phí lời với cậu thật, cậu cứ thoải mái liếm chân M$ nhé, bi bi.

//Còn về trình độ thì cậu khỏi phải lo, tớ tin chắc là tớ hơn cậu, hehe.

su30mk
23-02-2009, 00:53
So basically you are saying that *more choice* is worse? Nhiều lựa chọn hơn lại tệ hơn à? :D

Nếu thế chắc chả cần nhiều hãng xe máy làm gì, cứ Honda cho lẹ :D

Nhiều distro Linux có nghĩa là có nhiều lựa chọn để chọn, có thể tớ hợp với cái này nhưng người khác lại hợp với cái khác, giống như trình nghe nhạc trên Windows vậy, cậu có ý định bắt tất cả thế giới chỉ được dùng WMP để chơi nhạc trên Windows chứ? Cậu nghĩ như thế thì WMP sẽ tốt hơn là khi có nhiều trình chơi nhạc à? Nếu thế chắc cậu phải xem lại đầu óc của mình :)

Ubuntu thì dành cho làm quen với Linux, Fedora chú trọng hơn đến bảo mật và bleeding edges, OpenSUSE có những công cụ GUI cực tốt, Debian cực kì ổn định, Arch thì DYI và bleeding edge + rolling release model v.v...

Một ứng dụng viết cho XP hay Vista đem sang XP hay Vista của dân Mỹ thì nó cũng chạy được, đem sang XP hay Vista của dân Việt thì nó cũng chạy được. Chứ ứng dụng viết cho Ubuntu đem sang cho Red Flag của TQ, hay Nova của Cuba thì nó có chạy được không???

PS: Đá sang chuyện xe máy tí. Tuy Việt Nam có nhiều loại xe máy nhưng chung quy lại thì vẫn toàn hàng Honda với Yamaha làm bá chủ. Khi đi chọn xe thì tớ cứ hai cái hãng đó mà chọn cho lẹ. Hàng độc như Vespa thì chẳng dám mơ.

nusinh.hitech
23-02-2009, 00:55
Microsoft sao lại đem so sánh với cái Độc[ĐẶC] quyền của các bác điện-nước-báo-đài nhà mình nhỉ? :D Chẳng giống nhau tí nào.

Clarious
23-02-2009, 00:57
Một ứng dụng viết cho XP hay Vista đem sang XP hay Vista của dân Mỹ thì nó cũng chạy được, đem sang XP hay Vista của dân Việt thì nó cũng chạy được. Chứ ứng dụng viết cho Ubuntu đem sang cho Red Flag của TQ, hay Nova của Cuba thì nó có chạy được không???

Chạy được, chả vấn đề gì cả :)

And FYI, không có cái khái niệm gọi là "ứng dụng viết cho Ubuntu" đâu :))

Oh, nói thêm một tí, một cái ứng dụng viết cho Linux có thể dùng cho *BSD hay Mac OS X đấy :)

Mà hình như đâu phải cái ứng dụng viết cho XP nào cũng chạy được trên Vista nhỉ? Điển hình như cái Oracle 9 gì gì đấy các bạn vừa bàn luận ở trên đó :P

Trả lời cho cái PS của cậu: Nhưng cậu vẫn có quyền chọn các loại xe khác nhau, còn chọn loại xe thì tuỳ cậu, ai biết?

kaizvn
23-02-2009, 01:00
Mình dùng Vista có bản quyền thế mà nó ko cho upgrade miễn phí lên Windows 7 mới đau chứ
nghe đâu khi có win 7 hoặc miễn phí hoặc tốn dưới 100$ cho win7 ngang với phiên bản vista đang dùng thôi bác lol.

oneschi
23-02-2009, 01:06
Lấy truyện của cái lão bắn chính nhân dân mình và hung hăng qua đánh VN làm phương châm sống thì thôi rồi.

xelnaga
23-02-2009, 05:22
Do đó, ai ủng hộ Windows cũng nên nói rõ là xem nó như sản phẩm hay dịch vụ. Và ai ủng hộ Linux cũng nên nói rõ quan điểm của mình để mọi người hiểu được quan điểm thực của người đó mà biết có nên tranh luận tiếp hay dừng.
nói lên quan điểm rồi mà họ cứ giả vờ như ko thấy ý anh ạ :D

JonnyQuest
23-02-2009, 05:55
Bác nào còn "áy náy" vì đang sài windows + phần mềm lậu thì có thể tìm cách vào dreamspark.com để download, hiện tại danh sách các phần mềm có thể download hoàn toàn miễn phí gồm có

* Visual Studio 2008 and Visual Studio 2005 Professional Editions
* Expression Studio 2 (includes Web, Blend, Media and Design)
* Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
* Microsoft SQL Server 2008 Developer Edition
* Windows Server 2003 R2 Standard Edition, with SP2
* Windows Server 2008 Standard Edition
* XNA Game Studio 3.0

Trong đó đáng chú ý là cái Windows Server 2003 và 2008 thì gần như là XP và Vista, chỉ cần vài phút hiệu chỉnh thì nó thành XP và Vista ngay. Vậy là các bác đã có Windows XP hoặc Vista bản quyền hoàn toàn hợp pháp.

Còn bộ Visual Studio dành cho dân lập trình thì khỏi nói rồi.

Danh sách các trường đại học, trung học ở VN được tham gia chương trình này khá dài, tuy nhiên tôi không biết các bác làm sao verify được đơn giản vì tôi không phải là sinh viên, học sinh các trường này nên không có account.

http://img207.imageshack.us/img207/3097/dreamsparkvn.jpg

Tôi đang học ở nước ngoài,trường tôi nằm trong danh sách được tham gia, việc verify mất chưa tới 1 phút, download thì dùng cái Akamai Java applet download manager trên trang đó thì toàn 5-6 MB/s nên vèo cái xong. Sắp tới định cài Windows Server 2003 thay cho XP còn Server 2008 thay cho Vista he he.

Còn chủ đề này cũng nên stop thôi, ai cũng có lý của mình he he :punk:

megafun.vn
23-02-2009, 08:28
Lấy truyện của cái lão bắn chính nhân dân mình và hung hăng qua đánh VN làm phương châm sống thì thôi rồi.

Mình không dám lấy truyện của lão mặt mèo ấy làm phương châm sống đâu :D
Đơn giản đó chỉ là một ví dụ để dẫn chứng cho việc người ta không làm việc gì mà ko đem lại lợi ích cho họ cả!

kaizvn
23-02-2009, 09:27
Vì tớ thấy nói với những đồng chí đi liếm chân các tập đoàn, ủng hộ độc quyền, vendor lock in thì thà tớ nói với cái đầu gối còn hơn :D

ko biết có hiểu cái gì gọi là độc quyền ko. Xin lỗi, ở đây ko ai ủng hộ Độc quyền :)

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Sorry, độc quyền không bao giờ là một cái gì tốt đẹp cả.

Còn cậu cứ dẫn chứng ra một cái tính năng độc đáo mà chỉ có M$ nghĩ ra từ trước đến giờ, công ty mà cậu đang liếm chân đấy:

DOS <-- Lấy từ QDOS về, bán
Pipelining trong DOS <- Copy của Unix
GUI + Mouse <- Apple
NT <-- Phát triển từ nền của VMS.
IE <-- "me too" của M$ đối với Netscape
Windows Mobile <-- Me too đối với Palm
Silverlight <-- Me too đối với Adobe Flash
C# / .NET <-- Me too đối với Java (trước đó còn J++ nữa thì phải)
Capacitive touch trong WWM 6.5 <-- đi theo Apple
Mobile Me <-- cũng ăn theo giống Apple iPhone
MSN <-- me too của AIM, Yahoo v.v...
BSD socket <-- copy từ BSD (một hệ điều hành nguồn mở)
Desktop compositing <-- Another me too from Apple.
v.v....


So please, làm ơn chỉ cho tớ, một, chỉ cần một ví dụ về một sáng tạo mang tính đột phá của M$ thôi. Hay là chỉ copy cái khác về để nuôi cái eco system bị trói buộc này?

Còn nguồn mở làm được cái gì hả? Hihi, nhiều đấy, cả cái internet này nếu không có BSD thì còn lâu mới tồn tại, Apple OS X kernel là Darwin cũng dựa trên Mach microkernel là nguồn mở cả (thế nên OS X là họ hàng xa của FreeBSD), các đại gia như Yahoo, Google cũng toàn chơi đồ nguồn mở cả, cả bộ quốc phòng Mĩ nữa, rồi nhiều, nhiều lắm.

hài thật, làm giống vậy thì bảo là ăn cắp ý tưởng, cứ như thằng Jet audio, Realplay ăn cắp ý tưởng của winamp vậy. Thôi thua, về nhà ôm cái mã nguồn mở rồi làm gì làm đi, vô đây xl ngứa tai quá =)).

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Chạy được, chả vấn đề gì cả :)

And FYI, không có cái khái niệm gọi là "ứng dụng viết cho Ubuntu" đâu :))

Oh, nói thêm một tí, một cái ứng dụng viết cho Linux có thể dùng cho *BSD hay Mac OS X đấy :)

Mà hình như đâu phải cái ứng dụng viết cho XP nào cũng chạy được trên Vista nhỉ? Điển hình như cái Oracle 9 gì gì đấy các bạn vừa bàn luận ở trên đó :P

Trả lời cho cái PS của cậu: Nhưng cậu vẫn có quyền chọn các loại xe khác nhau, còn chọn loại xe thì tuỳ cậu, ai biết?

nếu biết cách thì chạy đc hết. Nhưng cũng còn đỡ hơn cái HĐH gì mà thiếu soft quá, đến nỗi cài đc cái game hay cái phần mềm ngon ngon phải đi khoe lung tung ngay :w00t:!

Clarious
23-02-2009, 09:40
ko biết có hiểu cái gì gọi là độc quyền ko. Xin lỗi, ở đây ko ai ủng hộ Độc quyền :)


Chịu khó đọc các bài của bạn 300000 gì đó nhé =))



hài thật, làm giống vậy thì bảo là ăn cắp ý tưởng, cứ như thằng Jet audio, Realplay ăn cắp ý tưởng của winamp vậy. Thôi thua, về nhà ôm cái mã nguồn mở rồi làm gì làm đi, vô đây xl ngứa tai quá =)).

hài thật, làm giống vậy thì bảo là ăn cắp ý tưởng, cứ như thằng Jet audio, Realplay ăn cắp ý tưởng của winamp vậy. Thôi thua, về nhà ôm cái mã nguồn mở rồi làm gì làm đi, vô đây xl ngứa tai quá =)).

Nope, tớ chả gọi đấy là ăn cắp ý tưởng, mà tớ bảo là không có cái gì gọi là sáng tạo cách mạng do M$ khởi đầu hết, tất cả đều là đi theo cả.

Tại bạn ấy bảo cả thế giới chu cấp tiền cho các tập đoàn độc quyền để đưa những phát minh đỉnh cao, sáng tạo vào các sản phẩm rồi phân phát cho người dùng, thế nên tớ phải hỏi xem bạn ấy biết rằng M$ đã sáng tạo được những gì.

Còn ấy đọc hiểu còn không rõ, đọc chả biết người đọc đang nói với ai, quote bài gì mà cứ xí xắng quote lại rồi miệt thị người khác nhỉ? :D

Thôi thì để tránh nguy cơ khả năng đọc hiểu của cậu = 0 thật, tớ quote lại lần nữa cho cậu hiểu rõ rằng tớ đang nói với ai, nói về cái gì :))


Cả thế giới này đi liếm chân những công ty độc quyền để họ làm ra những sản phẩm mang tính cách mạng cho nhân loại những công ty trên thế giới họ bỏ ra hàng chục tỷ $ hàng năm để đầu tư cho những sảm phẩm độc quyền


Còn cả thế giới họ dốt quá cứ phải đi ủng hộ và bỏ tiền ra để đi mua những sản phẩm của mấy hãng độc quyền ,nhưng họ bỏ ra 1 đồng thì mang lại thành quả lao động 10 đồng cho họ, quan trọng hơn là những công ty bỏ tiền ra đầu tư như vậy họ lại có khả năng tạo ra công ăn việc làm cho mọi người , đóng thuế xây dựng quốc gia và tiếp tục nghiên cứu để phát triển tiếp theo những sản phẩm mang tính cách mạng thay đổi cuộc sống của con người .

oneschi
23-02-2009, 10:01
Mình lại thấy các bác Windows mới là "văng" hơn bác Clarious. Và thiết nghĩ, như 3x0 nếu chỉ có thể quan sát tình hình trong nước và đọc tin trong nước thì cũng bày đặt phát biểu chi.

Giống như Iraq ấy, ai cũng biết là CP Saddam nó thối nát, nhưng cả chục năm sau Mỹ mới wa dẹp. Hoặc giờ như Triều Tiên hoặc Zimbabwe vậy. Rõ ràng là dân tình sống khổ, nhưng CP nó vẫn cứ tồn tại, và chắc còn tồn tại lâu.
Người ngoài thì thấy vậy, nhưng dân họ thì sao? Nghi chắc Triều Tiên cũng tuyên truyền nhiều tới mức, dân nước đó nghĩ là cuộc sống bên ngoài ko tốt hơn đâu, sống như thế này là tốt rồi.

Và quan trọng, thấy 3x0 nói sai lè lè, đọc thì không đọc hết mà bày đặt. Ban đầu chửi về sự bao cấp độc quyền của XHCN. Sau lại ủng hộ sự độc quyền trong phần mềm. Tự làm lí luận của mình bị sai, còn nói gì nữa?????

megafun.vn
23-02-2009, 10:11
Có cạnh tranh thì mới có phát triển! Đó là lẽ tất yếu!
Nếu không có HDH nào cạnh tranh đe dọa thị phần của M$ thì chắc M$ cũng chẳng cần phải phát triển các phiên bản tiếp theo của Windows làm gì cho nó mệt!
Thằng nào dễ sử dụng, thân thiện, đáp ứng nhu cầu của người dùng thì nó sẽ còn tồn tại.
Khỏi cần phải tung hô, nổ bom rằng thằng này ưu việt thế này thế kia làm gì cho mất công, tự khắc người dùng sẽ biết cái nào có chất lượng để mang về sử dụng!

superthin
23-02-2009, 21:53
Mình đọc topic này dài quá, sinh ra hư hỏng rồi các bạn ạ. Thôi thì chơi bậy một câu chuyện sau vậy:

Giả sử bạn đi chơi gái, và bạn cảm thấy bạn như vừa mua được cái L của cô gái điếm ấy thì đó là bạn đang ủng hộ Windows nói riêng và phần mềm nguồn đóng độc quyền nói chung. Còn bạn quan niệm là bạn vừa mua được một ít phút giây sung sướng thì đó là bạn đang thấy mình ủng hộ xu hướng mã nguồn mở, cho dù nó đang bị người ta phản đối vì họ cảm thấy chén cơm của họ sắp mất. Tuy nhiên, lịch sử chứng minh rằng không phải mọi cái mới đều tốt, nhưng người ta nên ủng hộ cái mới, vì nếu mọi cái mới đều bị bài bác thì hiện giờ con người vẫn còn sống ở thời đồ đá.

Clarious
24-02-2009, 12:21
Sẵn tiện đang máu, xin chém gió thêm chút ít về vài chủ đề trong cái thread này :P

- Việc lock in của M$ ngoài các sản phẩm tích hợp chặt với nhau theo chuẩn đóng còn theo một đường khác nữa, đó là developer lock in. Các công cụ phát triển phần mềm trên Windows như Visual Studio của M$ là cực tốt, đây là bộ IDE tốt nhất trong các IDE hiện nay, trên Linux thì cũng có một đàn như Eclipse, NetBeans, Kdevelope, Antjunta v.v... (tính cả Emacs nữa với ai pờ rồ :)) ), thế nhưng chả ai so được với VS cả. C# là một ngôn ngữ rất hay, cả cái LINQ nữa, tất cả mớ này nằm trên nền tảng .NET, mà nếu chỉ nói về Windows thì tôi cho là nó ưu việt hơn của Java :) Sử dụng nhiều tính năng như JIT, run time optimizing, .NET cho phép phần mềm chạy có khi còn nhanh hơn cả phần mềm dịch thẳng sang mã máy! Chính vì vậy nên trên Windows có rất nhiều phần mềm cho người sử dụng tha hồ chọn, và developer thì rất thoải mái, tôi biết rất nhiều người ghét Windows/M$ nhưng lại nghiện nặng .NET/C#

- Thêm tí về .NET, về lí thuyết thì .NET có thể coi là cross platform, Mono trên Linux được tạo ra cho phép phát triển/chạy các phần mềm .NET trên Linux, để làm như vậy hãng Novell đã kí một số hợp đồng gây tranh cãi với Microsoft. Ngoài Mono ra thì còn có Moonlight dùng để chạy Silverlight trên Linux (SL hay hơn flash nhé :P).

- Cái dreamspark bạn nào ghi ở trên đúng là cho phép sinh viên sử dụng các bộ phần mềm phát triển trên Windows miễn phí, có điều giấy phép này chỉ cho phép bạn sử dụng chừng nào bạn còn ở trong trường, bạn tốt nghiệp chính thức hay tốt nghiệp sớm (đuổi học) mà vẫn còn dùng là phạm pháp.

- Bạn tin_truc22 nói rằng mp3 không hợp pháp ở VN là cũng không đúng. MP3 được đăng kí bản quyền chỉ tại những nước là Nhật, Mĩ, Canada và khối EU, theo đó thì tất cả các encoder hay player đều phải mua giấy phép từ chủ sở hữu (là ai thì quên rồi), ở VN thì không có vụ này nên cứ dùng đồ mp3 xả dàn. (Lưu ý là cái code để làm encoder/decoder thì không phải đăng kí nhé, compile nó ra binary mới phải bị). Điều này cũng đúng đối với nhiều định dạng multimedia khác nữa. Ở VN sướng là thế :D

(À, và MP3 đến tầm năm 2012 thì là free nhé :D, ảnh GIF cũng free được mấy năm rồi)

- Ngoài ra phía trên hình như còn một bạn nào nói VN chưa có luật bản quyền, thế nhưng VN đã tham gia công ước Berne được mấy năm rồi, theo đó thì những nước tham gia công ước này phải đối xử và tôn trọng đối với tài sản trí tuệ của những nước khác cũng tham gia công ước như chính tại đất nước đấy. Tức là bạn vẫn bị phạt nếu chôm phần mềm/nhạc/phim v.v... trước đó mấy năm thì không sao cả :D

...

(IANAL, tớ không phải luật sư mà chỉ biết đôi chút về vấn đề này thôi, nếu bạn nào là luật sư nghiên cứu vấn đề này thấy có gì sai thì góp ý nhé :D

kaizvn
26-02-2009, 09:52
thôi thì cứ để các bác linux ấy TD tinh thần, tui xin thua :D. Nói thật kéo 1 người US dùng windows chuyển sang linux đc thì đáng lo hơn là lôi kéo cả trăm người VN chuyển qua linux. Vì 100 người ở đây có "chi" cho MS chút gì đâu mà phải lo :w00t:.

Trên đời này linux nói chung và ubuntu nói riêng là vô đối rồi, các bác chuyển qua dùng hết đi :D.

300000
27-02-2009, 00:54
Cái chủ đề này nhiều người nói mãi mà có hiểu gì đâu , cứ cho là mã nguồn mở là nhất , rồi độc quyền , rồi liếm chân mấy hãng đọc quyền , rồi bị lock-in vào mấy hãng đó .thôi cũng dành thêm chút thời gian nữa thông lỗ tai thêm để cho mọi người hiểu cho rõ ngọn ngành .

Hệ điều hành không giống như thiết bị phần cứng độc lập , nếu như bạn mua cái tivi hoặc cái đài hoặc cái tủ lạnh , tất cả thiết bị đó hoàn toàn độc lập với nhau những vẵn hoạt động bình thường mà không liên quan gì tới nhau vì thế mọi người có cơ hội lựa chọn nhiều hãng khác nhau , nếu như ta khôgn thích hàng của hãng này thì ta chọn hàng của hãng khác vẵn dùng được và đầy đủ chức năng .

Hệ điều hành thì ngược lại , bản chất của hệ điều hành làm chức năng quản lý trung tâm và điều hành toàn bộ thiết bị gắn vào hệ thống đó , nếu như bạn chỉ dùng hệ điều hành đó là một máy tính đơn thì dễ hơn nhiều , nhưng khi bạn bắt đầu mở rộng ra thì có mối liên hệ mật thiết với nhau , và do nhu cầu công việc người ta liên tục đầu tư vào toàn bộ hệ thống để mở rộng và thêm chức năng cho toàn bộ hệ thống đó , lúc đó tất cả những máy client đó sẽ bị phụ thuộc chặt vào nền tảng của hệ điều hành , điều này hoàn toàn áp dụng cho hệ thống chạy win , mac, unix, linux và nhiều hệ thống khác nữa.

Vì có mối liện hệ phụ thuộc vào nhau như thế nên khi triển phai người ta phải lựa chọn giải pháp tối ưu cho hệ thống để phục vụ công việc của họ , có những hệ thống máy chủ chaỵ bằng unix rất tốn kém nhưng phục vụ được yêu cầu thì người ta vẵn phải mua chứ không thể chọn cái khác được .

Khi hệ thống đã được thị trường chấp nhận thì tạo ra cái gọi dependent platform và mọi thành phần khác bắt đầu hộ trợ cũng như thiết kế sản phẩm chạy được trên platfrom đó , khi mà hệ thống đó có được điểm xuất phát rồi thì là lúc rollout toàn bộ những sản phẩm ăn theo để phục vụ nhu cầu của mọi người lúc đó người ta chiếm được ưu thế hơn hẳn đối thủ vì họ có được sản phẩm tốt và người ta có được ủng hộ từ hãng thứ ba, cái này đã xẩy ra với Win mà mọi người nhìn thấy , đó cũng là lý do tại sao thay đổi hệ điều hành còn khó hơn nhiều so với thay đổi thiết bị phần cứng đơn chiếc.

Còn về đề lock-in thì sao , bản thân người sử dụng có tiền có có quyền chọn giải pháp này hoặc giải pháp kia , tất cả hệ thống hiện hành đều lừa người ta lock-in vào một giải pháp nào đó , mấy bạn theo ubuntu thì cũng bị lock-in vào đó còn chê cái gì , các bạn có tự thay đổi được theo ý của các bạn hay không? hay là chỉ dùng những cái người ta làm cho các bạn vậy? người sử dụng thực sự chưa bao giờ có được tự do làm cái họ muốn đơn giản là người sử dụng không bao giờ làm chủ những kỹ thuật đó , vì thế lock -in là điều hiển nhiên , có một điều là lock-in vào ai mà thôi ?

Trước khi chỉ trích người khác là liếm chân và ủng hộ lock-in thì hãy mở cái đầu ra mà nhìn thế giới coi là tại sao lại bị depndent platform và tại sao lại bị lock-in rồi hãy phất biểu , còn phát biểu kiểu đó người ta nói là mới học hai con dê qua cầu thôi .

Trong khi không tự làm được , người ta cung cấp những sản phẩm mà giúp ích cho công việc thì không mua để sử dụng hay sao ? có hiểu câu nói đó không vậy? có biết mainfame computer chạy unix ở những tâp đoàn lớn họ phải bỏ một số tiền lớn thế nào để mua phương tiện phục vụ và người ta tự nguyện lock-in vào những hãng sản xuất đó , chỉ có những người chỉ có cái nhìn quá nhỏ bé chưa biết thế giới thế nào thì mới có những đánh giá là dùng phầm mềm là ủng hộ độc quyền và bị lock in mà thôi.

Làm ơn có ai thích tranh luận thì phân tích hộ chi tiết đi để mọi người hiểu được đánh giá của bạn về một giải pháp nào đó , đừng có trích dẫn kiểu một nửa cái bánh mỳ như vậy thì kém quá vì không có đủ những lý luận tối thiểu để phản biện .

Cuối cùng cũng đừng có mang tiếng anh giỏi hay dốt ra đây để khoe là toàn đọc sách tiếng anh không thèm đọc sách tiếng việt, có giỏi hay dốt thì tự phân tích đi để mọi người thấy được cái gì tốt cho họ cái gì họ nên tiếp cận từ từ và cũng là một hình thức cố vấn. còn chỉ đọc được mấy cái dòng tiếng anh của mấy trang web của mấy hãng đ đó rồi vào đây kêu loa ầm lên thì chẳng qua tự biến thành người quảng cáo miễn phí cho họ không hơn không kém , nhưng lúc nào cũng tự nhận là giỏi , là cao siêu , là đứng trên thế giới nhìn rõ vũ trụ , là cái gì nữa thì chưa nghĩ thêm được .

kamankily
27-02-2009, 05:55
Trong đây toàn fan windows 5k không àh, ko lọt lỗ tai nổi đâu lol
Cái VS2008 Team Suite công ty em mới mua chục lic mà mất vài chục ngàn $$$ vậy mà ra cửa hàng có 10K/1DVD lol

DVD bán 15k mà bạn, chọn DVD 10k mắc công đầu đĩa ko đọc được :D

VS 2008 Team Suite giá 800$ phải ko bạn

madi3d8
27-02-2009, 06:32
mình rất thán phục bạn 30000, lối lập luận sắc bén rất thực tiễn và thuyết phục, các bác ben linux cũng nên công nhận và suy nghĩ về những gì bác ấy nói

tin_truc22
27-02-2009, 07:31
có giỏi hay dốt thì tự phân tích đi để mọi người thấy được cái gì tốt cho họ cái gì họ nên tiếp cận từ từ và cũng là một hình thức cố vấn.
Trình độ mình chưa đủ để tự phân tích. Mình vẫn chưa hiểu dependent platform là gì. Nhưng hỏi thử 0.3mil một câu đã dùng Linux được bao lâu mà hiểu về platform của nó, có sờ thử vào một hệ thống Unix hay ít nhất là Unix like nào chưa? Nếu chưa từng có kinh nghiệm thì những phân tích ấy toàn do cảm tính hoặc do bị đầu độc + nghe nói. Bởi vì những Linux user ở đây có lẽ cũng đã dùng qua Windows còn nhiều hơn các bạn Windows User sử dụng các bản Linux ấy. Còn nói các Distro lock-in người dùng thì mình bó tay rồi.

kaizvn
27-02-2009, 09:16
Trình độ mình chưa đủ để tự phân tích. Mình vẫn chưa hiểu dependent platform là gì. Nhưng hỏi thử 0.3mil một câu đã dùng Linux được bao lâu mà hiểu về platform của nó, có sờ thử vào một hệ thống Unix hay ít nhất là Unix like nào chưa? Nếu chưa từng có kinh nghiệm thì những phân tích ấy toàn do cảm tính hoặc do bị đầu độc + nghe nói. Bởi vì những Linux user ở đây có lẽ cũng đã dùng qua Windows còn nhiều hơn các bạn Windows User sử dụng các bản Linux ấy. Còn nói các Distro lock-in người dùng thì mình bó tay rồi.
dùng qua windows 98 và Xp, vista win7 thì nhìn cho biết xong rồi phán 1 câu chẳng có gì đột phá.

buinguyenvan82
27-02-2009, 09:21
Túm quần lại là chẳng cái nào miễn phí cả, cái nào cũng phải bỏ tiền ra mua dùng nhiều hay ít

khidot_2006
27-02-2009, 09:57
ok , linux và soft cho nó thì có bản free và bản enterprise , làm gì có chiện miễn phí hoàn toàn .....

Clarious
27-02-2009, 11:11
Hờ hờ, lại tiếp chiện lào.


Cái chủ đề này nhiều người nói mãi mà có hiểu gì đâu , cứ cho là mã nguồn mở là nhất , rồi độc quyền , rồi liếm chân mấy hãng đọc quyền , rồi bị lock-in vào mấy hãng đó .thôi cũng dành thêm chút thời gian nữa thông lỗ tai thêm để cho mọi người hiểu cho rõ ngọn ngành .

Hệ điều hành không giống như thiết bị phần cứng độc lập , nếu như bạn mua cái tivi hoặc cái đài hoặc cái tủ lạnh , tất cả thiết bị đó hoàn toàn độc lập với nhau những vẵn hoạt động bình thường mà không liên quan gì tới nhau vì thế mọi người có cơ hội lựa chọn nhiều hãng khác nhau , nếu như ta khôgn thích hàng của hãng này thì ta chọn hàng của hãng khác vẵn dùng được và đầy đủ chức năng .

Hệ điều hành thì ngược lại , bản chất của hệ điều hành làm chức năng quản lý trung tâm và điều hành toàn bộ thiết bị gắn vào hệ thống đó , nếu như bạn chỉ dùng hệ điều hành đó là một máy tính đơn thì dễ hơn nhiều , nhưng khi bạn bắt đầu mở rộng ra thì có mối liên hệ mật thiết với nhau , và do nhu cầu công việc người ta liên tục đầu tư vào toàn bộ hệ thống để mở rộng và thêm chức năng cho toàn bộ hệ thống đó , lúc đó tất cả những máy client đó sẽ bị phụ thuộc chặt vào nền tảng của hệ điều hành , điều này hoàn toàn áp dụng cho hệ thống chạy win , mac, unix, linux và nhiều hệ thống khác nữa.

Vì có mối liện hệ phụ thuộc vào nhau như thế nên khi triển phai người ta phải lựa chọn giải pháp tối ưu cho hệ thống để phục vụ công việc của họ , có những hệ thống máy chủ chaỵ bằng unix rất tốn kém nhưng phục vụ được yêu cầu thì người ta vẵn phải mua chứ không thể chọn cái khác được .

Khi hệ thống đã được thị trường chấp nhận thì tạo ra cái gọi dependent platform và mọi thành phần khác bắt đầu hộ trợ cũng như thiết kế sản phẩm chạy được trên platfrom đó , khi mà hệ thống đó có được điểm xuất phát rồi thì là lúc rollout toàn bộ những sản phẩm ăn theo để phục vụ nhu cầu của mọi người lúc đó người ta chiếm được ưu thế hơn hẳn đối thủ vì họ có được sản phẩm tốt và người ta có được ủng hộ từ hãng thứ ba, cái này đã xẩy ra với Win mà mọi người nhìn thấy , đó cũng là lý do tại sao thay đổi hệ điều hành còn khó hơn nhiều so với thay đổi thiết bị phần cứng đơn chiếc.


Còn về đề lock-in thì sao , bản thân người sử dụng có tiền có có quyền chọn giải pháp này hoặc giải pháp kia , tất cả hệ thống hiện hành đều lừa người ta lock-in vào một giải pháp nào đó , mấy bạn theo ubuntu thì cũng bị lock-in vào đó còn chê cái gì , các bạn có tự thay đổi được theo ý của các bạn hay không? hay là chỉ dùng những cái người ta làm cho các bạn vậy? người sử dụng thực sự chưa bao giờ có được tự do làm cái họ muốn đơn giản là người sử dụng không bao giờ làm chủ những kỹ thuật đó , vì thế lock -in là điều hiển nhiên , có một điều là lock-in vào ai mà thôi ?

Hì, bạn có hiểu vendor lock-in là gì không thế? Bạn cứ nghĩ rằng dùng một phần mềm thì sẽ bị lock-in à?

Lock-in có nghĩa là các phần mềm tích hợp với nhau theo một chuẩn đóng, không cung cấp bất cứ thông tin nào về việc liên kết ra sao, như thế nào. Khiến cho người khác không có quyền lựa chọn những thành phần khác nhau để hoạt động theo ý mình.

Cậu nói Ubuntu lock-in, thế thử hỏi lock-in kiểu gì khi mã nó chình ình ra? Ai muốn làm lại cũng được (cũng có khá nhiều distro dựa trên nền Ubuntu đấy nhé). Cậu thử ví dụ một trường hợp thực tế mà cậu thấy Ubuntu nó lock-in đi? .



Trước khi chỉ trích người khác là liếm chân và ủng hộ lock-in thì hãy mở cái đầu ra mà nhìn thế giới coi là tại sao lại bị depndent platform và tại sao lại bị lock-in rồi hãy phất biểu , còn phát biểu kiểu đó người ta nói là mới học hai con dê qua cầu thôi .

Hi hi, tiếc rằng cậu không hiểu lock in là gì thì mình nói cũng khó lắm.



Trong khi không tự làm được , người ta cung cấp những sản phẩm mà giúp ích cho công việc thì không mua để sử dụng hay sao ? có hiểu câu nói đó không vậy? có biết mainfame computer chạy unix ở những tâp đoàn lớn họ phải bỏ một số tiền lớn thế nào để mua phương tiện phục vụ và người ta tự nguyện lock-in vào những hãng sản xuất đó , chỉ có những người chỉ có cái nhìn quá nhỏ bé chưa biết thế giới thế nào thì mới có những đánh giá là dùng phầm mềm là ủng hộ độc quyền và bị lock in mà thôi.

Hmm, theo tớ được biết thì hiện hệ điều hành được sử dụng cho các máy tính cực lớn trên thế giới chủ yếu là Linux, các nơi như NSA, MoD hay LHC đều dùng Linux cả. Họ dựa trên nền tảng Linux rồi *tùy biến* theo ý của họ để phù hợp đối với công việc cần sử dụng, tớ không hiểu lock in cái nỗi gì nhỉ? Họ không thích Linux, họ tự viết OS của riêng họ cũng chả sao, nhưng Linux là một nền tảng mở và đủ tốt cho họ nên họ đủ dùng, thế thôi. Trái với những điều cậu nói, tớ lại thấy là ở những cái mainframe kia người ta còn ít bị lock-in hơn nhiều.



Làm ơn có ai thích tranh luận thì phân tích hộ chi tiết đi để mọi người hiểu được đánh giá của bạn về một giải pháp nào đó , đừng có trích dẫn kiểu một nửa cái bánh mỳ như vậy thì kém quá vì không có đủ những lý luận tối thiểu để phản biện .

Cuối cùng cũng đừng có mang tiếng anh giỏi hay dốt ra đây để khoe là toàn đọc sách tiếng anh không thèm đọc sách tiếng việt, có giỏi hay dốt thì tự phân tích đi để mọi người thấy được cái gì tốt cho họ cái gì họ nên tiếp cận từ từ và cũng là một hình thức cố vấn. còn chỉ đọc được mấy cái dòng tiếng anh của mấy trang web của mấy hãng đ đó rồi vào đây kêu loa ầm lên thì chẳng qua tự biến thành người quảng cáo miễn phí cho họ không hơn không kém , nhưng lúc nào cũng tự nhận là giỏi , là cao siêu , là đứng trên thế giới nhìn rõ vũ trụ , là cái gì nữa thì chưa nghĩ thêm được .

Dunno, nhưng tớ chả thấy cậu đưa được dẫn chứng nào cả, lấy nguyên trong bài post nhé:

- Cậu bảo rằng dùng Ubuntu là bị lock-in theo giải pháp của họ, vậy mong cậu giải thích kiểu gì khi mà mã nguồn Ubuntu nó ở đấy, ai thích sửa gì thì làm, chả ai cấm cả?

- Cậu bảo rằng main frame cực lớn là bị lock-in theo hãng sản xuất, vậy xin hỏi tại sao trong top 500 siêu máy tính thế giới thì Linux, một hệ điều hành nguồn mở lại chiếm đa số? Chính vì Linux không bị lock-in nên người ta mới chọn, mới tùy biến theo nhu cầu của mình

- Cậu hiểu nghĩa lock-in là cứ dùng phần mềm của đồng chí nào thì là bị phụ thuộc vào đồng chí đó, tiếc là cái này cậu đã hiểu sai hoàn toàn. Cái lock-in nó nằm ở việc sử dụng những chuẩn riêng, đóng 100% khiến cho người dùng là phải dùng cả gói bộ phần mềm đó luôn.
VD: Cậu mua một cái iPhone, cậu không còn một cách nào khác là bắt buộc phải sử dụng iTune để đồng bộ hóa dữ liệu với máy tính. Còn giả sử cậu mua một cái Android, chuẩn đồng bộ hoàn toàn mở, cậu có thể dùng nhiều chương trình khác nhau để đồng bộ hóa. Cái iPhone là bị lock-in còn cái Android là không.
Không ai cấm các thành phần của một hệ điều hành được tích hợp chặt chẽ với nhau cả, thế nhưng lại tích hợp đóng khiến cho không ai làm được thì lại là chuyện khác.
VD2: Giả sử có một hãng X chiếm 90% thị phần PDA thế giới, loại PDA có một cổng đặc biệt chỉ thích hợp với những thẻ nhớ do X sản xuất, và chuẩn để chế tạo loại này thì chả ai biết, và cũng chả ai chế tạo nổi, những hãng sản xuất thẻ nhớ khá tong teo ốm đói, còn hãng X thì béo tốt. Như thế là vi phạm luật độc quyền.
Chứ còn cái lí luận rằng cứ mua của ai thì là bị lock-in là sai hoàn toàn, lock-in tức là giới hạn sự lựa chọn, bị bó buộc khi sử dụng một sản phẩm nào đó.

- Về tiếng Anh thì nói không phải chứ thông tin về nguồn mở bằng tiếng Việt hầu như không có, chủ yếu tất cả thông tin là bằng tiếng Anh hết, cậu chưa đọc về nguồn mở, chưa đọc về lock-in mà cậu vẫn phán như thánh sống được. Chết cười, nguồn mở mà còn bị lock in nữa thì có cái gì là không lock-in.

- Về việc bán support thì rất đơn giản, cậu có thể mượn một người một cái xe ôtô miễn phí, thế nhưng cậu muốn được người đó dạy sử dụng xe sao cho thành thạo thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Cậu cũng đừng lí luận rằng mua phần mềm nguồn đóng như Windows thì được hỗ trợ xả dàn nhé, chỉ có hỗ trợ ở mức độ giới hạn thôi cậu ạ, mà thường những cái tớ cần hỗ trợ thì toàn là "chúng tôi đã ghi nhận trường hợp của bạn và sẽ đưa ra cách giải quyết". lol


//Mà Mac là *nix đấy nhé, phần mềm viết trên Linux port sang Mac không khó khăn lắm đâu, mỗi sang anh Windows thì lằng nhà lằng nhằng thôi.

tin_truc22
27-02-2009, 11:31
Cậu cũng đừng lí luận rằng mua phần mềm nguồn đóng như Windows thì được hỗ trợ xả dàn nhé, chỉ có hỗ trợ ở mức độ giới hạn thôi cậu ạ, mà thường những cái tớ cần hỗ trợ thì toàn là "chúng tôi đã ghi nhận trường hợp của bạn và sẽ đưa ra cách giải quyết". lol

Cái này nói rồi mà có ai chịu thử contact với Microsoft để nhận hỗ trợ đâu. Ngoài hỗ trợ từ Update ra (nhiều lúc cái lỗi có từ cả thế kỷ trước) thì mình thấy Microsoft chưa hề support được gì mình mặc dù mình. Viết email cho họ thì bó tay chẳng có chỗ liên hệ. Còn với Canonical thì rất dễ dàng để liên lạc với họ về rất nhiều vấn đề.
À có câu chuyện vui này. Mình quen 1 ông Anti Windows nhưng lúc đầu ổng dùng HP với Windows Mobile. Lúc iPhone và iPod touch ra ổng đập ngay cái HP (1 phần cũng do cũ và hư) rồi mua 1 cái iPod touch vì nó là *nix. Nhưng đến khi G1 xuất hiện thì iPod touch cũng cho đi luôn vì nó không mở hoàn toàn có lẽ tương lai có cái thiết bị hỗ trợ hoàn toàn Linux thì ông này đổi liền ấy chứ

kaizvn
27-02-2009, 11:48
Cái này nói rồi mà có ai chịu thử contact với Microsoft để nhận hỗ trợ đâu. Ngoài hỗ trợ từ Update ra (nhiều lúc cái lỗi có từ cả thế kỷ trước) thì mình thấy Microsoft chưa hề support được gì mình mặc dù mình. Viết email cho họ thì bó tay chẳng có chỗ liên hệ. Còn với Canonical thì rất dễ dàng để liên lạc với họ về rất nhiều vấn đề.
À có câu chuyện vui này. Mình quen 1 ông Anti Windows nhưng lúc đầu ổng dùng HP với Windows Mobile. Lúc iPhone và iPod touch ra ổng đập ngay cái HP (1 phần cũng do cũ và hư) rồi mua 1 cái iPod touch vì nó là *nix. Nhưng đến khi G1 xuất hiện thì iPod touch cũng cho đi luôn vì nó không mở hoàn toàn có lẽ tương lai có cái thiết bị hỗ trợ hoàn toàn Linux thì ông này đổi liền ấy chứ
thế ông đó ngu quá vậy, motorola E6 xài HDH linux đấy.

http://thegioididong.com/DTDD/Phone/ProductDetail.aspx?ModelId=21713&ProductId=20596&BranchId=0



Đặc tính khác

Kích cỡ máy
111 x 51,5 x 14,5 mm

Trọng lượng
121 (g)

Hệ điều hành
Linux

Ngôn ngữ
Tiếng Anh

chẳng qua thích chơi sang thôi chứ có quái gì đâu mà mở với đóng.

superthin
27-02-2009, 13:15
ok , linux và soft cho nó thì có bản free và bản enterprise , làm gì có chiện miễn phí hoàn toàn .....

Đã nhắc đi nhắc lại: nguồn mở không phải là miễn phí, nó mang nghĩa tự do (tự do nghịch theo ý muốn và có thể cho, tặng, biếu, thậm chí mang bán cho người khác, mang đi đốt,... với phần mềm thương mại độc quyền nguồn đóng thì làm việc như vậy là phạm pháp, đi tù như chơi).

tin_truc22
27-02-2009, 14:46
thế ông đó ngu quá vậy, motorola E6 xài HDH linux đấy.

Có từng chạm or thấy được cái E6 đấy chưa? Cảm ứng thì ko hạy xài Xài bút để chọn màn hình thì nhỏ. Máy chạy chậm rì, không có 3G xài cảm ứng để lướt web = GPRS à? Hệ điều hành ấy của đám tàu làm thì mở bằng niềm tin. Moto này thành Moto tàu rồi còn thua V3 Mỹ nữa. Lúc máy nó còn 5,6 triệu có xài thử của đám bạn xài may mà không mua giờ mấy cái cảm ứng xịn ra đời nó rớt giá xuống liền.

vynhan
27-02-2009, 18:46
mình ko nghĩ thế, Microsoft ắc phỉa thật trọng là đúng rồi, cạnh tranh thị trường mà........