PDA

View Full Version : Dự án mở: Một triệu hình ảnh và clips Tự Hào Việt Nam



vFork
29-12-2008, 16:27
Tôi không kịp viết một dự án hoàn chỉnh, chỉ sơ khởi, mong chúng ta có thể triển khai nóng. Cùng nhau làm đi anh em ơi.

Dự án Tự hào Việt Nam
www.tuhaovietnam.com
www.tuhaovietnam.net
www.tuhaovietnam.org
[Các domain này tôi đã tạm thời dược đăng kí để giữ chỗ, tuy nhiên tôi mong muốn được giao quyền sở hữu cho một tổ chức thống nhất để duy trì và phát triển]

Tự Hào Việt Nam.
- Sau chiến thắng tối 28/12/2008, chúng ta đã trở thành nhà vô địch sau rất rất nhiều lần hy vọng và thất vọng, bao nhiêu lần tự suy xét, nghi ngờ, chỉ trích và thậm chí chán nản bất cần.

- Đêm qua chúng ta đã nhận được món quà tuyệt vời cho hy vọng và tự hào dân tộc, chúng ta đã đổ ra đường gào thét với tất cả niềm hạnh phúc, lòng tự hào, tình thân ái.

- Từ trong trái tim chúng ta, cháy lên một niềm hy vọng to lớn về một dân tộc Việt Nam hào hùng sẽ chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi đối thủ, thách thức để trở thành một dân tộc vĩ đại, làm những điều vĩ đại dù còn bao khó khăn, thách thức, bao nhiêu cản trỡ, chậm tiến, bảo thủ, bao nhiêu kẻ thù dòm ngó.

- Hãy cùng nhau, chúng ta truyền đi nụ cưới của dân tộc Việt Nam chúng ta, truyền đi tinh thần yêu thể thao, niềm tự hào dân tộc, sự bền bỉ kiên cường của chúng ta tớitất cả mọi người, tới mọi nơi trên thế giới và nói cho mọi người trên thế giới biết về một Việt Nam thời đại mới, không chỉ là hoài niệm không dứt về chiến tranh, nghèo đói. Qua đó giữ lại cho muôn năm sau, cho thế hệ sau.

Giải pháp- Xây dựng một website mở, với thành viên quản lý là những người có uy tín, có kinh nghiêm, có sự bảo trợ của cơ quan báo trí để truyền bá những hình ảnh, âm thanh, những đoạn clips mang nụ cười của hàng vạn nhân dân Việt Nam.
- Chức năng quan trọng nhất của website là cho phép người dùng đăng kí và chia sẻ hình ảnh, clips. Sau đó nhóm quản trị sẽ lọc, tổ chức, sắp sếp theo thời gian, khu vực địa lý cũng như Anh ngữ hóa để tiếp cận được với người nước ngoài.

Đề xuất triển khai- Xây dựng mô hình công đồng mở và tổ chức xã hội phi lợi nhuận
- Bầu chọn ban lãnh đạo (tạm gọi vậy) và thành viên tham gia phát triển dự án.
- Mua phần mềm có sẵn đáp ứng được chức năng yêu cầu hay sử dụng mã nguồn mở càng tốt.
- Tìm nhà bảo trợ thông tin, tài trợ tài chính.


Tôi tự nhận thấy mình không có khả năng thực hiện (không phải chỉ coding phải ko nè), nên mong muốn có bác nào giàu uy tín có thể đứng ra để anh em mình góp tay chân vô !!! Mong có bác nào xong phong triển khai dự án hay giới thiệu những người có kinh nghiệm, kiến thức trình độ để chúng ta cùng triển khai GẤP GẤP GẤP !!!

yahoo.com
29-12-2008, 21:49
Rất ủng hộ dự án này. Mặc dù không có khả năng thực hiện chúng nhưng mình xin góp phần vào việc spam để topic này up lên cao để mọi người vào đọc hé hé :D

vFork
29-12-2008, 23:23
Yeah, cảm ơn bác, tôi cũng thấy mình không có khả năng thực hiện (không phải chỉ coding phải ko nè), nên mong muốn có bác nào giàu uy tín có thể đứng ra để anh em mình góp tay chân vô !!!

ruckus
30-12-2008, 00:19
Anh em mình mỗi người 1 tay send topic này cho cả list Yahoo nào ...

sunday9
30-12-2008, 01:27
ý kiến này rất hay, đã có những video clip như vậy đang ở đâu đó trên mạng.

Theo mìh, trc tiên cần sự ủng hộ của người có uy tín (tin cậy) trong diễn đàn, lập 1 tài khoản atm để huy động đóng góp làm quỹ mua host , server..
ở đây toàn dân IT nên vấn đề kỹ thuật trang web chắc không phải lo?

jacobkruse
30-12-2008, 08:12
Up giùm bác, coding gì kêu em nhé, em sẽ spam giúp thread này lên trên :D

voke
30-12-2008, 08:27
được quá , nếu đạt được mục tiêu thì quá tốt luôn roài !
Nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ ?

xelnaga
30-12-2008, 09:00
cho em hỏi chiến lược quảng bá website đến với người nước ngoài của bác thế nào vậy?

vFork
30-12-2008, 09:05
Tình hình sau một ngày
- Tôi đã thử liên hệ với Tuổi Trẻ, Nguoi Lao Dong, Thanh Nien, VietNamNet nhưng chưa có reply.
Triển khai
- Phần mềm: http://www.phpmotion.com/
- Hosting: Cần hỗ trợ VPS hosting
# 100GB stogare
# 100-300GB bandwidth
# MySQL 5
# PHP 5.2.6 + 4.4.8
# FFmpeg
# FFmpeg-PHP
# Mplayer + Mencoder
# flv2tool + GD Library
# Libogg + Libvorbis
# LAME MP3 Encoder

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Về quảng bá, tôi nghĩ cần xây dựng một tổ chức trước và chính tổ chức đó sẽ đề ra và thực thi các kế hoạch. Nếu được sự đỡ đầu và bảo trợ của một tổ chức truyền thông, thì sẽ có khả năng thành công cao hơn phải không ?

Các bác có nghĩ tới ai có thể làm dự án này thành hiện thực không ?

heomongto
30-12-2008, 16:03
Công nghệ ko thành vấn đề, các bác góp ý tưởng để PR làm sao để cộng đồng hưởng ứng là được. Theo tui nên làm theo kiểu wiki, ko cần ban quản trị gì cả.

chết đi sống lại
30-12-2008, 16:11
49 năm trước VNCH từng vô địch giải Đông Nam Á !

Đoạt Huy chương Vàng tại giải : SEA GAMES - Thế Vận Hội Đông Nam Á - Năm 1959



49 năm trước, chỉ với năng lực 1 nữa nước Việt Nam, VNCH từng vô địch giải Đông Nam Á

So với niềm đam mê bóng đá của dân Việt, thành tích của đội tuyển của họ lại quá khiêm tốn. Nhưng dù sao cũng nên nhìn lại những gương mặt đã đáp ứng phần nào nỗi mong mỏi sau 49 năm chờ đợi, để được đăng quang tại một giải quốc tế.

http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2008/09/tuccau.jpg
Đội tuyển đá banh quốc gia VNCH vô địch Sea Game 1959


http://203.162.168.134/CMSData/Images//Bongda/DoituyenVietNam/vn20081228195926.jpg
và gần tròn 50 năm sau vô địch AFF




42 năm trước VNCH từng vô địch giải Đông Nam Á - Merdeka tại Malaysia

Nhân dịp Việt Nam đoạt giải vô địch Đông Nam Á, người Việt Nam cũng nhớ lại cách nay 42 năm, đội tuyển Việt Nam Cộng Hoà đã làm rạng rỡ màu cờ sắc áo quốc gia trên đất Malaysia, đoạt giải vô địch Đông Nam Á Merdeka 1966, cúp bóng tròn được tổ chức để kỷ niệm ngày khai sinh nền độc lập Malaysia hồi năm 1957.

Việt-Long thuật lại một bài báo của ký giả Quỳnh Nga đăng trên tờ Người Việt ở California năm 2006, nhân ngày hội họp đoàn tụ của các tuyển thủ danh tài của Việt Nam Cộng Hoà năm ấy để kỷ niệm 40 năm giải bóng tròn này.

Giải Merdeka được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1957 và trải dài không gián đoạn cho đến nay là 51 năm. Giải được tổ chức nhằm đánh dấu ngày độc lập của Malaysia, quốc gia sáng lập ra giải Merdeka và vận động trường mang cùng tên là vị thủ tướng đầu tiên của nước này, ông Abdulraman.

Ông Abdulraman xuất thân là một tuyển thủ bóng tròn đội tuyển quốc gia, là cha đẻ của giải Bóng Tròn Thiếu Niên Á Châu và cũng là chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Á suốt thập niên 1960.
Giải Merdeka năm 1966 được đánh dấu lần tổ chức thứ 10 liên tục, với sự tham dự của 12 quốc gia sừng sỏ về bộ môn bóng tròn như Ðại Hàn, Nhật, Miến Ðiện, Kuwait, Singapore, Ðài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Ấn Ðộ, Việt Nam Cộng Hòa và nước chủ nhà Malaysia. Giải tổ chức rất quy mô, thời bấy giờ được đánh giá tương đương như giải Vô Ðịch Bóng Tròn Châu Á.

Đội tuyển quốc gia của Việt Nam :

Phái đoàn đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa gồm 22 người như sau:

Huấn luyện viên: Weigang (Tây Ðức)
Phụ tá huấn luyện viên: Trần Văn Thông
Trọng tài quốc tế (FIFA): Hồ Văn An
Ký giả lão thành Huyền Vũ

Thành phần: cầu thủ 17 người

Thủ môn: Lâm Hồng Châu, Hồ Thanh Chinh

Hậu vệ: Lai Văn Ngôn II, Phạm Văn Lắm, Phạm Huỳnh Tam Lang, Phan Dương Cẩm (Hiển), Nguyễn Văn Có, Nguyễn Văn Mộng

Tiền vệ: Ðỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Quách Hội

* Tiền Ðạo: Trần Chánh, Quang Kim Phụng, Nguyễn Văn Chiêu, Nguyễn Văn Ngôn, Nguyễn Văn Xê, Lê Văn Ðức

Ðội tuyển Việt Nam Cộng Hòa bước vào giải khí thế thật hùng dũng với các chiến thắng như chẻ tre, trước Hồng Kông, Thái Lan, Nhật, Singapore, qua đấu pháp 4-2-4

Trong trận chung kết Huấn Luyện Viên Weigang sắp xếp lại đội hình như sau:

* Thủ Môn: Châu
* Hậu Vệ: Hiển, Có, Tam Lang, Ngôn II
* Tiền vệ: Vinh, Thanh
* Tiền Ðạo: Ngôn I, Chiêu, Ðức, Chánh
Bàn thắng đưa Việt Nam lên chức vô địch Merdeka 1996

Trước tiếng còi khai mạc trận chung kết, 40,000 khán giả đã ngồi kín Sân Vận Ðộng Quốc Gia Merdeka với sự chủ tọa của quốc vương Mã Lai và Thủ Tướng Abdulraman.

Phút 71, từ đường chuyền của thủ quân Phạm Huỳnh Tam Lang ở phần sân nhà đưa lên, nhà ảo thuật Ðỗ Thới Vinh khéo léo dẫn qua hai cầu thủ Miến Ðiện, mở xuống vừa đúng tầm trung phong Nguyễn Văn Chiêu băng xuống.

Chiêu dùng ngực hứng bóng, xoay người, tung quả sút hiểm hóc từ xa 25 mét bằng chân trái, bóng đi như ánh chớp vào góc thượng của khung thành trong sự ngỡ ngàng của đệ nhất thủ môn Á Châu thời bấy giờ là Tin Tin An, mở tỷ số 1-0 cho đổi tuyển Việt Nam.

Bàn thắng này là bàn thắng duy nhất của trận đấu và cũng là bàn thắng đáng giá ngàn vàng đưa đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa lên ngôi vương giải vô địch Merdeka 1966 trong nỗi vui mừng tràn ngập của toàn thể nhân dân miền Nam Việt Nam.

22 nhân vật trong phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tham dự giải Merdeka 1966 ai còn, ai mất, hiện sống ở đâu?

Năm người đã vinh viễn ra đi:
* Ký giả lão thành Huyền Vũ, rời Việt Nam vào Tháng Tư năm 1975, định cư tại Virgina Beach, Virginia, Hoa Kỳ, và mất tại đây vào Tháng Chín năm 2005.
* Trọng Tài Quốc Tế Hồ Văn An, được Hiệp Hội Ký Giả Thể Thao Việt Nam bầu chọn là Chiếc Còi Vàng năm 1972, tức trọng tài hay nhất trong năm, đã ra đi tại quận Bình Thạnh, Sài Gòn, năm 2003.
* Huấn Luyện Viên Trần Văn Thông qua Mỹ theo diện đoàn tụ khoảng cuối năm 1980, định cư tại California và mất năm 1995.
* Tiền vệ Ðỗ Thới Vinh mất tại Việt Nam năm 1995 vì bệnh tiểu đường. Anh là tên tuổi được mọi người ái mộ từ trong nước ra tới hải ngoại, nhưng đã ra đi trong hoàn cảnh thật đơn chiếc và túng thiếu.
* Trung phong Nguyễn Văn Chiêu, người ghi bàn thắng duy nhất trước Miến Ðiện để đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa đoạt giải Merdeka 1966, vĩnh viễn ra đi năm 1987 tại Long Thành trong hoàn cảnh thật đáng thương tâm, chỉ có người vợ hiền cùng mấy người con khóc nức nở trước thân xác lạnh lẽo của chồng và cha trong căn chòi lá nằm sâu trong thị xã Long Thành.

8 người còn ở lại Việt Nam:
* Thiếu Tá Cao Văn Phước: nhà dìu dắt đội tuyển túc cầu Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc sau cùng là đại tá (Cục Quân Vận). Sau khi đi cải tạo trở về, vì tuổi cao, từ chối ra đi theo diện HO. Ông hiện đang sống những ngày xế chiều bên gia đình ở Việt Nam.
* Hậu vệ trái Phạm Văn Lắm: đang bị chứng bệnh tai biến mạch máu não, hoàn cảnh gia đình hiện nay rất túng thiếu.
* Trung vệ Phan Dương Cẩm (tự Hiển): đang ở Việt Nam với cuộc sống bình thường.
* Trung vệ Nguyễn Văn Có: hiện ở Việt Nam và cuộc sống khó khăn.
* Trung vệ Phạm Huỳnh Tam Lang: hiện ở Việt Nam đang huấn luyện cho câu lạc bộ thành phố ở giải vô địch hạng nhất.
* Tiền vệ Quách Hội: hiện ở Việt Nam đang bị chứng bệnh tai biến mạch máu não.
* Tiền vệ Nguyễn Ngọc Thanh: đang ở trong tình trạng đau ốm triền miên, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
* Thủ môn Hồ Thanh Chinh: hiện ở Gò Vập, nghề nghiệp chính là dạy quần vợt.

9 người định cư tại nước ngoài:
* Thủ môn Lâm Hồng Châu hiện định cư tại tiểu bang Maryland cùng với gia đình.
* Tiền đạo cánh trái Nguyễn Văn Ngôn (tức Ngôn I): hiện định cư ở Florida.
* Trung phong Quang Kim Phụng: hiện sống ở tiểu bang Virginia.
* Tiền đạo cánh phải Nguyễn Văn Xê: hiện định cư tại Houston, Texas.
* Tiền đạo cánh phải Trần Chánh: hiện định cư ở Ðức cùng với gia đình.
* Tiền đạo Lê Văn Ðức: hiện đang sinh sống tại Paris.
* Hậu vệ Nguyễn Văn Mộng: định cư với gia đình tại San Jose, California, hiện tại đang mở trung tâm huấn luyện căn bản bóng tròn mang tên Ða Phước ở Cần Giuộc, Việt Nam.
* Hậu vệ Lai Văn Ngôn (Ngôn II) định cư tại Quận Cam, California, cựu chủ biên tuần báo Khỏe Ðẹp, hiện nay về hưu và sống bình yên bên gia đình.
* Huấn Luyện Viên Weigang: hiện đang huấn luyện cho một câu lạc bộ chuyên nghiệp hàng đầu của Malaysia.

(melinh trích lục)

vFork
30-12-2008, 19:01
@ chết đi sống lại: Spam quá bác ơi, bác mod gỡ bài của bác này dùm với. Nếu được sticked topic này luôn ^^