PDA

View Full Version : [DIS] Chống bombmail !!!



kittylove
18-09-2002, 13:54
chào mọi người, kittylove là người khởi xướng chuyện tạo bombmail trong DDTH.com đây. Có rất nhiều hướng dẫn tạo bombmail chứng tỏ trình độ lập trình của vn cũng kha khá.
Kitty xin hỏi bà con ai biết cách chống bombmail 1 cách hiệu quả thì chỉ cho mọi người nha, mời các bạn ra tay.


;) ;) ;)

vuminhphan
18-09-2002, 14:09
hehe, cách hay nhất và hiệu wả nhất là........không dùng mail :-D

kittylove
18-09-2002, 14:15
ý tưởng kỳ cục làm sao đó, nói như vuminhphan thì ai chẳng nói được.

TieuThapNhatLang
18-09-2002, 14:34
Chống Bomb mail...mình cũng không rành...để bữa nào mình hỏi bạn mình , nếu biết sẽ post lên cho bà con xem....Còn nó không biết thì cũng bó tay :)

embe
18-09-2002, 23:12
Có nhiều cách chống bombmail lắm.

1. Không dùng email (cái này vuminhphan nói rồi, mình thấy cũng đúng chứ bộ.

2. Đừng cho ai biết email của mình (hết bị bomb).

3. Tạo nhiều email lên, mất cái này còn cái khác, vô đó cho người ta bomb mệt nghỉ luôn. Với lại email toàn free, sợ quái gì.

4. Lúc bị dính bomb, ngồi xóa từng cái.

5. Nếu xóa không nổi, mà bị bomb hoài, kiếm ai thù óan mình, lạy nó, van nó đừng bomb nữa.

hehe, tui áp dụng tất cả các chiêu rồi, cuối cùng mới thấy rằng, chiêu 1 là hay nhất.

genuine
19-09-2002, 02:12
webmind từng có kinh nghiệm xóa 3000 cái :) ... tốt nhất là xài nhiểu email ... bomb 1 cái xài cái khác ... còn khi bị bomb nhiều quá thì đúng là làm theo cách cuối cùng của webmind :D

White_Rose
19-09-2002, 02:28
Ngày trước, bomb đều có 1 địa chỉ -> hoặc dùng POP3 hoặc dùng filter để lọc là xong. Bây giờ toàn dùng địa chỉ random hoặc theo kiểu textnnn (nnn là số tăng dần) nên chằng biết làm gì ngoài xoá từng cái.
ghét cái bọn bomb mail x(

vuminhphan
19-09-2002, 07:28
hihi, biết làm sao được, đã gọi là "bomb" mà!!! đành chịu thui :-D

embe
20-09-2002, 08:15
Chòi, geniune nói sai rồi, trước đây webmind bị dính 20.000 lá mail trong vòng 4 ngày. Hơn thế nữa, hộp thư Yahoo cũng bị dính ít nhất là 10.000 lá rồi. Hơn là thời gian đó ngồi trên cơ quan, vừa làm vừa xóa nên không tốn tiền mấy... heheh

kittylove
20-09-2002, 17:03
vậy là bế tắc, lỡ bị dính là đành chịu.

Old Shark
26-09-2002, 19:46
Không có cách nào hiệu quả để ngăn không cho người ta bomb mình cả. Nhưng nếu bị bomb bạn có thể tìm ra kẻ bomb bạn mà. Chỉ cần đọc mail-header, đảm bảo đa số các bomber không biết cách giấu địa chỉ xuất phát (địa chỉ thật) của mình. Tìm ra nó rồi bạn có thể báo cho ISP cắt kết nối internet của nó. Bắt nó phải van lạy mình chứ sao mình lại phải van lạy nó?

embe
27-09-2002, 00:06
tìm ra rồi sao, bó tay, chẳng lẽ kiu VNN hay FPT cut 1 IP nào đó. hehehe. Tui có thể tìm ra được cái host nó bombmail tui, nhưng host free thì sao. Mà có là paid-host cũng chẳng biết đó là account nào nữa.

Old Shark
27-09-2002, 22:39
Yeah, ở VN thì khó thật (không biết VNN hay FPT có chịu nghe mình hông nữa). Vậy tốt nhất là đừng có gây sự với ai, phải không? :D :D :D

Nicky
30-09-2002, 15:57
Trả thù !!!
Nếu bị bomb thì không thể nào chống nổi đâu. Một số chương trình chống Spam nhưng chống được khi máy đó online 24/24 mà thôi.
Tôt nhất là trả thù....he...he...nhưng để trả thù được khôg dễ chút nào. Túm lại là đầu hàng...he...he...

kittylove
30-09-2002, 21:58
cách trả thù hay nhất là gởi lại 1 cái bombmail, đã có cách hướng dẫn làm bom rồi, download về chơi cũng hay lắm

embe
30-09-2002, 22:11
chòi, nếu biết ai bomb mình thì dễ rồi, tui toàn bị bombmail mà chẳng biết người gửi cho tui là ai nè chòi. Nhiều lúc thấy chương trình bomb của người ta hay wé, muốn biết là ai để học hỏi mà cũng không biết nè chòi... hehehe...

Bomb mà để biết danh tánh là ngu người rồi.

kittylove
01-10-2002, 15:02
thành thật chia buồn cùng embe.

Nicky
01-10-2002, 19:49
Embe muốn viết chương trình bomb mail hả? Nicky đã giới thiệu rồi mà, nếu muốn có source thì có thể đến homepage của Nicky mà down. À nè Kittylove, seo con gái mà thích bomb thế ??? he..he..

kittylove
01-10-2002, 21:56
có ai cấm con gái không được thích bomb đâu, tui nghe nói nhiều về hacker nên muốn biết mấy trò chơi này ra sao mà.

White_Rose
01-10-2002, 22:57
hic, đó là dùng chương trình phá hoại chứ hacker gì :(

kittylove
02-10-2002, 16:16
thì hacker cũng phá hoại đó, nhưng tuỳ người thôi.

White_Rose
03-10-2002, 00:32
phá hoại là cracker hay ***...er chứ nhất quyết hỏng là hacker đâu. Hacker theo đúng nghĩa là những người ưa mầy mò tìm ra những lỗi bảo mật nhưng họ không dùng nó làm công cụ gây hại.

Nicky
04-10-2002, 15:43
bomb mail chưa đủ để có thể gọi là hacker, chỉ là trò trẻ con thôi há !!!

Nicky
04-10-2002, 15:46
Hey !!!
Kittylove có phải là KittyBichLoan không nhỉ ?

kittylove
05-10-2002, 12:25
kittylove@ không phải là KittyBichLoan đâu

Dungmvp
07-10-2002, 11:21
Cai nay nghe co ve hay day nhi,,, co the chi cho minh biet download o dau khong va tao ra bombmail co de khong??? De khi nao ranh minh se bomb cho cac ban choi... Hihihihihihhh,,, noi choi chu minh muon biet cach de nang them hieu biet thoi... Neu ai biet thi chi that tinh nha... Cam on

kittylove
07-10-2002, 13:11
có bài tạo bombmail đó, còn cách chống thì chưa

Nicky
07-10-2002, 16:35
Ô xin lỗi Kitty nhé
Bác Dungmvp này có hàng đống bài về cách tạo bomb mail thậm chí có cả Source để Download nữa, bác xem lại đi.

girltinhoc
08-07-2003, 15:13
nếu là trong yahoo mail thi tui cũng biet 1 cách phòng chống đấy :)

đầu tiên là Mail Option>Fliters>Add>điền đầy đủ các thông tin vào rồi nhấn Add filter.
còn nếu lỡ dính trước khi phòng chống thì chỉ có cách ngồi xóa từng cái hoặc bỏ hộp thư đó đi mà thôi :lick: :emlaugh:

virusnetnam
08-07-2003, 16:26
cach tra thu` tot nhat la` dung gay thu` oan voi ai thi` khong ai boom mail minnh

thanh3d
13-07-2003, 10:40
hé hé .......bom trong yahoo ,cách chống ?
khi connect xong .
vào login>>> prefercense >>>connection or privacy ????là ok???????????///