PDA

View Full Version : Há Cảo Linux đi đâu về đâu? Nhìn lại những Distro Linux tại Việt Nam



tin_truc22
05-11-2008, 01:02
Tại thời điểm này khi tìm hiểu thì một nhận xét của mình là chết thật rồi. Vào diễn đàn của họ mục thông báo thì biết. Vậy là đã 1 năm trôi qua từ ngày Hacao ra mắt, quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện báo chí. Mặt dù mình không ủng hộ nó vì một số lý do như quá bắt chước giao diện Vista ngay cả việc cố gắng sử dụng cái phần mềm Windows nhưng dù sao nó cũng giúp mọi người dễ tiếp cận hơn với Linux. Hacao vẫn còn nhiều hạn chế về phần mềm, cấu hình sử dụng và cộng đồng Puppy nhỏ nhưng nếu chỉ vì những lý do đó mà Hacao chết thì Puppy cũng chết lâu rồi.

Vậy lý do hiện nay tạm dừng là do đâu? Có thể tác giả Nguyễn Quang Trường từ một người đam mê Linux chuyển qua kinh doanh nên bỏ quên dự án của mình hoặc là người kinh doanh không tìm thấy được lợi nhuận từ sản phẩm của mình? Công sức đóng góp của tác giả cũng không ít, đã tập hợp lại những gì người dùng cần Việt hoá lại giao diện nhưng chính xác nó đã đủ chưa? Việc thương mại hoá một bản Linux không có gì đáng trách tuy nhiên việc đưa nó lên thành 1 thương hiệu rồi bỏ mặt nó liệu có nên hay không?

Trở lại những lần xuất hiện rầm rộ của Linux tại Việt Nam có thể kể đến VietKey Linux. Hình như là phiên bản 3.0 thì phải. Lúc ra mắt mình cũng chưa có trình độ về máy tính nữa. Chỉ nhớ mang máng có lần được sử dụng với biểu tượng bàn chân rất thích nó nhưng cũng khó lòng tìm được và sử dụng được. Nhưng được nghe ý kiến của nhiều người về bản Linux đó, bên cạnh những người dùng Windows chê trách nó thua kém nhiều so với Windows, ngay cả những người dùng Linux cũng nhận xét nó cũng như 1 bản Red Hat được Việt hoá thôi. Số phận của giải thưởng trí tuệ Việt Nam năm 2002 đã kết thúc năm sau. Tiếp theo là CMC Linux. Có vẻ như đây cũng là một bản Linux theo kiểu Vietkey nhưng mình thật sự chưa có cơ hội được thấy nó.

Gần đây có 2 Distro tại Việt Nam mà mình kỳ vọng vào đó là VUbuntu do OpenLAB phát triển, ấn tượng đầu tiên của mình là XVNKB được cài đặt sẵn. Có vẻ như trước đó việc cài đặt bộ gõ tiếng Việt cho Ubuntu rất nhiêu khê phải compile nhiều thứ. Hình nền lại là Dinh Thống Nhất rất đẹp. Nhưng ngoài ra hình như chẳng có gì khác nữa với Ubuntu. Mình kỳ vọng vào nó vì OpenLAB là tổ chức được thành lập do sở Bưu chính Viễn Thông chắc chắn có sự quản lý của nhà nước. Lúc đầu trên ddth có người hỏi cách cài đặt Vubuntu cứ tưởng là viết sai chính tả nhưng sau đó đã được giới thiệu về bản Ubuntu này. Tất cả chỉ tình cờ, có vẻ VUbuntu cũng không chú trọng về công tác quảng bá. Kỳ vọng tiếp theo là về Repository, có lẽ đây là lần đầu mình biết tới về 1 server ở Việt Nam có cung cấp các gói cài đặt phần mềm cho Ubuntu. Server này hoạt động tốt, mỗi lần add thêm 1 phiên bản mới được ra mắt là mình lại vui mừng. Tuy nhiên niềm vui đó không được bao lâu thì phiên bản VUbuntu đã ngừng phát triển. Ra mắt từ bản Ubuntu 7.04 nhưng bản cuối cùng của VUbuntu thì không nhớ bao nhiêu. Khi server gặp trục trặc mình mới thấy sự khó khăn của cơ chế quản lý, ngay cả người quản lý trực tiếp cũng phải xin phép để sửa lỗi cho server.

Tiếp theo là FOOD Ubuntu của FPT lúc đó ra sau VUbuntu cũng dựa trên bản 7.04 và có bản phát triển cho môi trường chuyên nghiệp. Mặc dù vậy lúc đó mình chỉ chú ý đến VUbuntu mà thôi vì FOOD cũng chẳng khác bấy nhiêu. Mình kỳ vọng vào tập đoàn FPT có thể phát triển được Ubuntu tại Việt Nam với lý do đơn giản họ có đủ lực để làm. Nhưng không hiểu vì sao họ lại dừng phát triển có thể đo làm việc thiếu hiệu quả của FOS (một thành viên của vnoss.org nói).

Có thể nói công tác quảng bá của Ha Cao là tốt nhất rồi. Lên mặt báo rất nhiều lần giới thiệu ở các triển lãm, hội chợ, trong các buổi họp báo. Há Cảo đã là cơn sốt lúc đó. Cộng đồng phát triển khá nhiều với rất nhiều câu hỏi đặt ra và cần rất nhiều trợ giúp. Nhưng có vẻ như Há Cảo chỉ 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt. Hói Há Cảo là một hệ điều hành Việt thì hơi quá vì chỉ đa phần Việt hoá thôi dành cho người Việt thì có vẻ đúng. Tuy nhiên nếu so sánh thì Há Cảo khác Vietkey Linux chỗ nào? Thời gian ra đời của Vietkey lúc đó thì Ubuntu còn chưa có mặt nữa mà.Xuất phát điểm là Puppy có thể là 1 lợi thế mà có khi lại là bất lợi của Há Cảo. Khi Há Cảo hợp tác với Classmate ở Việt Nam thì hi vọng rằng sẽ có nhiều học sinh được tiếp cận tới Linux. Trong các buổi họp báo mã nguồn mở đặc biệt gần đây là cuộc thi Moblin công ty Há Cảo cũng giới thiệu về sản phẩm Classmate thế hệ mới. Nhưng với 1 forum hỗ trợ như hiện nay thì việc hỗ trợ người dùng có được bảo đảm nữa không? Hay đã bỏ mặc cộng đồng (được nhắc tới trong chương trình quảng cáo của công ty).

Vậy hiện tại ở Việt Nam có thật sự cần 1 Distro Linux riêng không? Theo mình là không cần ngay bây giờ, việc cần nhất hiện nay là phát triển được số lượng người dùng đông đảo, hỗ trợ họ thật nhiệt tình. Việc sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền ở nhiều người cũng do bắt buộc, nhiều người vẫn muốn tiếp cận đến mã nguồn mở. Họ cần những chỉ dẫn tin cậy. Có vẻ như số code mà người Việt đóng góp cho các dự án Open Source ở Việt Nam vẫn còn quá ít tuy nhiên mọi người có thể đóng góp bằng nhiều cách khác nhau. Việc phát triển 1 phiên bản Linux cho người Việt chưa nói đến hệ điều hành Việt cần lấy ý kiến của tất cả mọi người. Khi có được chúng thì việc làm 1 phiên bản Linux mới chẳng có gì khó khăn. Nhưng cần tạo được sự hỗ trợ thật sự, không thể nào một công ty có thể có thể hỗ trợ cho mọi người, chỉ có thể có những người dùng tự giúp nhau mà thôi. Nhưng phải có sợ hỗ trợ từ một tổ chức có khả năng duy trì đảm bảo được phát triển của phiên bản Linux đó tạo sự tin cậy cho cộng đồng.

Trên đây là vài dòng suy nghĩ của mình sau lần tình cờ vào lại địa chỉ hacao.com.

Dream of innovation |-)

mhphong1992
05-11-2008, 01:18
lần đầu tiên em sài linux là sài hacao, cũng khá lâu rồi, chẳng qua bất đắc dĩ nên mới cài:D

ruckus
05-11-2008, 01:59
hacao phải nói là khai sáng cho mình ngay từ ngày bước vào thế giới linux. Nhưng mà giờ nhìn lại thì thấy có nhìu bất ổn thiệt ...

zanarka
05-11-2008, 10:17
Vậy hiện tại ở Việt Nam có thật sự cần 1 Distro Linux riêng không? Theo mình là không cần ngay bây giờ

Mình cũng đồng ý với bạn. Tại sao cần phải Việt hóa? Tại sao không xem những text trên menu bar là 1 image (không quan tâm nội dung trên text đó là gì).
Cái hiện tại cần là tài liệu hướng dẫn sử dụng cho đối tượng là người sử dụng, 1 tài liệu là nền tảng giúp người sử dụng bước chân vào môi trường linux và phát triển trên môi trường đó. Nếu muốn Việt hóa, chúng ta cần phải liên lạc và hỗ trợ với những nhà phát triển phần mềm (giúp họ về phần ngôn ngữ tiếng Việt). Để khi phát triển version tiếp theo ta có thể nhận được hỗ trợ từ họ.
Còn hiện tại công việc Việt hóa thường chỉ tương ứng với những version nào đó. Rồi sẽ chết sau 1 vài tháng do không theo kịp tốc độ phát triển của hệ điều hành.

superthin
05-11-2008, 12:11
Linux rất khó phát triển ở Việt Nam bởi vì tâm lý người ta nặng ỳ quá rồi. Chỉ có 3 cách làm cho Linux phát triển mà điều này phụ thuộc vào cơ quan nhà nước: 1. Cấm bán ra các máy tính "cở truồng" / cài Windows lậu, công ty nào vi phạm rút giấy phép kinh doanh; 2. Trường học buộc phải sử dụng Linux; 3. Dự án tin học của nhà nước phải dùng Linux. Cứ thực hiện quyết liệt như ở Đức, Pháp xem, 5 năm sau thì đã khác rồi. Chúng ta thì dự hội nghị, thảo luận,... từ 2002, đến nay thì về mã nguồn mở nói chung, Linux nói riêng dập chân tại chỗ. Cái phát triển là bị bác Bill ép đã phải bỏ tiền ra mua phần mềm bác ấy.

kooltech
05-11-2008, 12:26
Linux rất khó phát triển ở Việt Nam bởi vì tâm lý người ta nặng ỳ quá rồi. Chỉ có 3 cách làm cho Linux phát triển mà điều này phụ thuộc vào cơ quan nhà nước: 1. Cấm bán ra các máy tính "cở truồng" / cài Windows lậu, công ty nào vi phạm rút giấy phép kinh doanh; 2. Trường học buộc phải sử dụng Linux; 3. Dự án tin học của nhà nước phải dùng Linux. Cứ thực hiện quyết liệt như ở Đức, Pháp xem, 5 năm sau thì đã khác rồi. Chúng ta thì dự hội nghị, thảo luận,... từ 2002, đến nay thì về mã nguồn mở nói chung, Linux nói riêng dập chân tại chỗ. Cái phát triển là bị bác Bill ép đã phải bỏ tiền ra mua phần mềm bác ấy.

Bạn không biết là có những hội thảo về phát triển linux ở vn, giới thiệu những ững dụng dùng thay thế cho ứng dụng trên Win nhưng lại dùng Windows/PowerPoint để trình diễn à :D

anhdaikho_vt
05-11-2008, 12:31
Chết đâu mà chết, tui vẫn còn CD Hacao nè. :D

mrbtuan
05-11-2008, 13:02
Tớ cũng bắt đầu biết Linux từ Hacao :)
Có lẽ không cần một distro cho Việt Nam. Chỉ cần sử dụng 1 distro phổ biến trên thế giới như Ubuntu. Việc còn lại là viết ứng dụng cần thiết cho người Việt trên nó và Việt hóa, viết hoặc dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.

xelnaga
05-11-2008, 15:19
1. Cấm bán ra các máy tính "cở truồng" / cài Windows lậu, công ty nào vi phạm rút giấy phép kinh doanh.
Cấm thế dân làm ầm lên thì chếthttp://www.diendantinhoc.com/style_emoticons/default/lau_mo_hoi.gif.
Theo em thì phương án 2 và 3 là tốt nhất. Cho trẻ em tiếp cận với Linux từ bé, cài đặt Linux cho các cơ quan nhà nước có yêu cầu hoặc ko đủ tiền mua Win bản quyền, hỗ trợ các phòng lab hoặc các trường ĐH phát triển phần mềm nguồn mở :D

zoejoe
05-11-2008, 22:19
Nếu như mọi người được tiếp cận Linux từ nhỏ thì hay biết mấy. Coi mấy phim hành động Mỹ, thấy các cơ quan tình báo hình như họ dùng Linux được tinh chỉnh, giao diện có độ Contrast cao, nhìn vào ngầu thật. VN mình chẳng bik bao giờ mới được như thế

fedoravn.com
05-11-2008, 22:28
có ai đọc mấy quyển sách tin học cấp 2 , cấp 3 chưa nhỉ:|
toàn dạy hàng M$ hết ,chưa kể thêm một đống soft giới thiệu trong đó nữa :|
nếu mà làm đúng về bản quyền thì phụ huynh chắc chết , mua hết chỗ soft trong đó , từ win , office đến blah blah thì chắc là thà cho con nghỉ học ở nhà còn hơn :(

xelnaga
06-11-2008, 01:44
thế nên mới có đĩa lậu. Mà sao các bác ko giới thiệu cho bố mẹ/anh chị/em/họ hàng cách dùng Linux nhờ :D. Khi nào về VN em nhất định làm 1 cua bồi dưỡng cho 2 cụ ở nhà http://www.diendantinhoc.com/style_emoticons/default/keke_hehe.gif

Hok bik zì
06-11-2008, 06:43
dù sao cũng cảm ơn hacao, nhờ hacao mà em mới thoát khỏi sự mê muội phụ thuộc vào windows :D (hehe dùng hacao từ version đầu tiên)

marketing
06-11-2008, 12:33
Anh Trường đang trúng mánh, từ lúc chính phủ khuyến khích khuyến khích dùng PMNM, Hacao đi tỉnh dử dội. Chăc là hợp đồng cũng vào dài dài, nên việc lơ là " nâng cao" Hacao . Ngay cả việc Câu lạc bộ giải pháp mở , Open Solutions Club , Ban chủ nhiệm cũng "lặn" hơi sâu !

mechong
06-11-2008, 14:34
Oh,

Cảm ơn tin_truc22 đã nhắc nhở mọi người về câu chuyện của Há Cảo và các distro đã từng có thời rầm rộ tại VN.

Hiện tại thì mình biết đang có một Cty trong Tp.HCM cũng có ý định làm một cái Hạ Long Linux :) và có một vài lần giới thiệu đến trong diễn đàn ICT-VN (cover lại ubuntu).

Nói ra thì cũng có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng hiện tại, ta cứ hô hào hỗ trợ, ủng hộ cộng đồng ... rồi cũng chẳng đi đến đâu, ai làm cứ làm, ai chết cứ chết, ta đây đứng giữa, chẳng mất gì thì đến bao giờ mới đứng lên được.

Xung quanh chuyện này tôi đề xuất các bạn nên chia sẻ được với nhau theo cách thức "Tôi, làm được cái gì" trên tinh thần mở của FOSS.

tom2
06-11-2008, 17:17
Chưa dùng bao giờ, ko biết hacao như thế nào. Nhưng số developer của hacao chắc ko bằng mấy distro khác nhỉ.

xelnaga
07-11-2008, 08:56
thực ra nếu bác nào thích thì cũng có thể phát triển thằng Hacao lên bản 3 cũng được. Cứ update các gói mới nhất thui. Nhưng em thực sự nghĩ nên phát triển 1 HDH Linux thuần Việt. Và mục tiêu của HDH này là phổ cập tin học cho người dân ở vùng sâu vùng xa, nơi mà trình độ ngoại ngữ còn rất kém.

Hok bik zì
07-11-2008, 09:06
Thấy puppy ra đến version 4.1 rồi, thử dùng xem thế nào :D

Hacao
07-11-2008, 17:06
Cảm ơn các bác đã quan tâm đến HaCao Linux trong thời gian qua. Hiện tại lúc này các anh em vẫn âm thầm phát triển phiên bản mới. Các bác sẽ chuẩn bị chào đón phiên bản mới đó !

Lần này sẽ phát hành 2 phiên bản song song: English & Việt

Thời gian rồi bận nghiên cứu ứng dụng cho giáo dục trên nền Netbook của Intel & Cty Hacao cũng khá nhiều việc nên có thể các thông tin Hacao ít xuất hiện !

Các bác cứ yên tâm ! Cty Hacao phát triển tốt thì Hacao Linux ngày càng "khỏe mạnh" hơn thôi.

Thanks,

vh_moriator
07-11-2008, 17:47
Đối với em thì Hacao vẫn còn chỗ đứng:
- Chạy cái máy P3 vi vu.
- Đứa cháu lớp 2 mê tít (vì dùng tiếng việt, giao diện trẻ em :D)
- Made in Vietnam

minh_thong
07-11-2008, 18:19
Dù thế nào mình vẫn cảm ơn hacao vì nó là hệ điều hành linux đầu tiên mà mình sử dụng. Bây giờ mình chuyển sang puppy rồi vì nó cập nhật liên tục hơn.Vẫn tiếc cho một bản distro với khả năng quảng cáo vô cùng tốt

xelnaga
08-11-2008, 06:30
- Đứa cháu lớp 2 mê tít (vì dùng tiếng việt, giao diện trẻ em :D)

đây chính là lý do vì sao chúng ta cần 1 HDH tiếng Việt :D. Hehe. Bác Hacao đã thử tiếp thị HDH với chính phủ chưa vậy :D

nguoi_lon_tuoi
08-11-2008, 10:49
Trường Hacao ơi, Đang làm Marketing với chính phủ (Bộ KHCN) tốt lắm mà, sao không thông tin cho anh em nắm gì hết vậy.
Đọc góp ý của anh em trên dd nhé. Rất thật lòng, dù khen hay chê.
Đừng mê kinh doanh mà quên nhiệm vụ, mà thật ra nó bổ sung cho nhau.

silverhat
08-11-2008, 10:53
Tớ nghĩ 1 distro phát triển trên nền debian là tốt nhất, puppy có thể tốt nhưng package của nó không thể phong phú và dễ dàng cài đặt như của debian dc.

bvnguyen
08-11-2008, 11:19
hacao linux cũng hay thiệt, thằng nào mù tin học thì dễ hơn nhiều, vì tiếng việt mà, mang tính dân tộc, còn muốn phát triển nó ở vn thì hơi khó, vì cứ nói đến hệ điều hành là đến thằng con nít cũng nói ngay: windows

zanarka
08-11-2008, 14:18
hacao linux cũng hay thiệt, thằng nào mù tin học thì dễ hơn nhiều, vì tiếng việt mà, mang tính dân tộc, còn muốn phát triển nó ở vn thì hơi khó, vì cứ nói đến hệ điều hành là đến thằng con nít cũng nói ngay: windows

ừ mấy người mù tin học thì dễ hơn, nhưng sau khi sài (hết mù) thì học cái khác lại khó hơn -> chuyển qua cái khác sài cho đỡ phiền.

Hok bik zì
08-11-2008, 16:30
Vẫn ủng hộ hacao :) Dù sao nó cũng là distro thân thiện, dễ dùng :D

xelnaga
09-11-2008, 11:36
Tớ nghĩ 1 distro phát triển trên nền debian là tốt nhất, puppy có thể tốt nhưng package của nó không thể phong phú và dễ dàng cài đặt như của debian dc.

ý kiến của bác silverhat rất hay đấy. Có lẽ nên build Hacao 3.0 dựa trên debian hoặc ubuntu :D

bvnguyen
09-11-2008, 12:06
dùng windows hay hơn,tiện thể học tiéng anh lun, em nói các bác thấy phải hông

xelnaga
09-11-2008, 13:00
dùng windows hay hơn,tiện thể học tiéng anh lun, em nói các bác thấy phải hông

cũng tùy, thích tiếng Anh thì Linux cũng được. Đọc mấy cái documents của chúng nó cũng đủ thành cao thủ rồi :))

MrTux
24-11-2008, 01:25
Thực sự mình rất muốn VN làm được một Distro Linux cho nó thật sự phù hợp với người Việt để không phải đi xài ké của nước ngoài nữa.
Nhưng thực sự cái Distro Linux của VN chưa thế nào chuyên nghiệp như của nước ngoài được ! Hơn nua đội ngũ Tester của mình còn thiếu !!!
Em không thích Hacao bây giờ lắm nhưng em mong Hacao sẽ làm đựoc những điều mới thực sự thuyết phục người dùng Linux của VN :D

anhtuan0650
24-11-2008, 05:22
vote cho hacao 1 phiếu hi vọng ngày càng phát truyển

Think different
24-11-2008, 08:01
Nhớ khi xưa bon chen down cái Hacao về, nhưng không tài nào cài vào máy tính được, đành phải quay lại với Ubuntu cho tới giờ.

jonh Cena
24-11-2008, 14:43
Hì, cái thằng Hacao nhìn cũng được nhưng cái nỗi giao nhiện lại giống với Vista quá (em lại không thích cái này), mà cũng nên built bản Hacao bản 3.0 trên nền Ubuntu đi vì nói được hỗ trợ packages rất tốt

gaixixon
24-11-2008, 14:44
nếu dùng linux - hacao mà vẫn để mặc định login là root thì không khác gì sử dụng WinBlow$ XP.

xelnaga
24-11-2008, 15:51
nếu dùng linux - hacao mà vẫn để mặc định login là root thì không khác gì sử dụng WinBlow$ XP.
mục đích ban đầu của hacao là liveCD mà :P

abom
02-12-2008, 23:22
Há cảo có đi vào nồi, mấy ông báo chí việt nam chỉ được cái tâng bốc hoặc vùi dập là giỏi. Vớ vẩn.

Guffy
20-05-2009, 00:07
Tại thời điểm này khi tìm hiểu thì một nhận xét của mình là chết thật rồi. Vào diễn đàn của họ mục thông báo thì biết. Vậy là đã 1 năm trôi qua từ ngày Hacao ra mắt, quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện báo chí. Mặt dù mình không ủng hộ nó vì một số lý do như quá bắt chước giao diện Vista ngay cả việc cố gắng sử dụng cái phần mềm Windows nhưng dù sao nó cũng giúp mọi người dễ tiếp cận hơn với Linux. Hacao vẫn còn nhiều hạn chế về phần mềm, cấu hình sử dụng và cộng đồng Puppy nhỏ nhưng nếu chỉ vì những lý do đó mà Hacao chết thì Puppy cũng chết lâu rồi.

Vậy lý do hiện nay tạm dừng là do đâu? Có thể tác giả Nguyễn Quang Trường từ một người đam mê Linux chuyển qua kinh doanh nên bỏ quên dự án của mình hoặc là người kinh doanh không tìm thấy được lợi nhuận từ sản phẩm của mình? Công sức đóng góp của tác giả cũng không ít, đã tập hợp lại những gì người dùng cần Việt hoá lại giao diện nhưng chính xác nó đã đủ chưa? Việc thương mại hoá một bản Linux không có gì đáng trách tuy nhiên việc đưa nó lên thành 1 thương hiệu rồi bỏ mặt nó liệu có nên hay không?

Trở lại những lần xuất hiện rầm rộ của Linux tại Việt Nam có thể kể đến VietKey Linux. Hình như là phiên bản 3.0 thì phải. Lúc ra mắt mình cũng chưa có trình độ về máy tính nữa. Chỉ nhớ mang máng có lần được sử dụng với biểu tượng bàn chân rất thích nó nhưng cũng khó lòng tìm được và sử dụng được. Nhưng được nghe ý kiến của nhiều người về bản Linux đó, bên cạnh những người dùng Windows chê trách nó thua kém nhiều so với Windows, ngay cả những người dùng Linux cũng nhận xét nó cũng như 1 bản Red Hat được Việt hoá thôi. Số phận của giải thưởng trí tuệ Việt Nam năm 2002 đã kết thúc năm sau. Tiếp theo là CMC Linux. Có vẻ như đây cũng là một bản Linux theo kiểu Vietkey nhưng mình thật sự chưa có cơ hội được thấy nó.

Gần đây có 2 Distro tại Việt Nam mà mình kỳ vọng vào đó là VUbuntu do OpenLAB phát triển, ấn tượng đầu tiên của mình là XVNKB được cài đặt sẵn. Có vẻ như trước đó việc cài đặt bộ gõ tiếng Việt cho Ubuntu rất nhiêu khê phải compile nhiều thứ. Hình nền lại là Dinh Thống Nhất rất đẹp. Nhưng ngoài ra hình như chẳng có gì khác nữa với Ubuntu. Mình kỳ vọng vào nó vì OpenLAB là tổ chức được thành lập do sở Bưu chính Viễn Thông chắc chắn có sự quản lý của nhà nước. Lúc đầu trên ddth có người hỏi cách cài đặt Vubuntu cứ tưởng là viết sai chính tả nhưng sau đó đã được giới thiệu về bản Ubuntu này. Tất cả chỉ tình cờ, có vẻ VUbuntu cũng không chú trọng về công tác quảng bá. Kỳ vọng tiếp theo là về Repository, có lẽ đây là lần đầu mình biết tới về 1 server ở Việt Nam có cung cấp các gói cài đặt phần mềm cho Ubuntu. Server này hoạt động tốt, mỗi lần add thêm 1 phiên bản mới được ra mắt là mình lại vui mừng. Tuy nhiên niềm vui đó không được bao lâu thì phiên bản VUbuntu đã ngừng phát triển. Ra mắt từ bản Ubuntu 7.04 nhưng bản cuối cùng của VUbuntu thì không nhớ bao nhiêu. Khi server gặp trục trặc mình mới thấy sự khó khăn của cơ chế quản lý, ngay cả người quản lý trực tiếp cũng phải xin phép để sửa lỗi cho server.

Tiếp theo là FOOD Ubuntu của FPT lúc đó ra sau VUbuntu cũng dựa trên bản 7.04 và có bản phát triển cho môi trường chuyên nghiệp. Mặc dù vậy lúc đó mình chỉ chú ý đến VUbuntu mà thôi vì FOOD cũng chẳng khác bấy nhiêu. Mình kỳ vọng vào tập đoàn FPT có thể phát triển được Ubuntu tại Việt Nam với lý do đơn giản họ có đủ lực để làm. Nhưng không hiểu vì sao họ lại dừng phát triển có thể đo làm việc thiếu hiệu quả của FOS (một thành viên của vnoss.org nói).

Có thể nói công tác quảng bá của Ha Cao là tốt nhất rồi. Lên mặt báo rất nhiều lần giới thiệu ở các triển lãm, hội chợ, trong các buổi họp báo. Há Cảo đã là cơn sốt lúc đó. Cộng đồng phát triển khá nhiều với rất nhiều câu hỏi đặt ra và cần rất nhiều trợ giúp. Nhưng có vẻ như Há Cảo chỉ 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt. Hói Há Cảo là một hệ điều hành Việt thì hơi quá vì chỉ đa phần Việt hoá thôi dành cho người Việt thì có vẻ đúng. Tuy nhiên nếu so sánh thì Há Cảo khác Vietkey Linux chỗ nào? Thời gian ra đời của Vietkey lúc đó thì Ubuntu còn chưa có mặt nữa mà.Xuất phát điểm là Puppy có thể là 1 lợi thế mà có khi lại là bất lợi của Há Cảo. Khi Há Cảo hợp tác với Classmate ở Việt Nam thì hi vọng rằng sẽ có nhiều học sinh được tiếp cận tới Linux. Trong các buổi họp báo mã nguồn mở đặc biệt gần đây là cuộc thi Moblin công ty Há Cảo cũng giới thiệu về sản phẩm Classmate thế hệ mới. Nhưng với 1 forum hỗ trợ như hiện nay thì việc hỗ trợ người dùng có được bảo đảm nữa không? Hay đã bỏ mặc cộng đồng (được nhắc tới trong chương trình quảng cáo của công ty).

Vậy hiện tại ở Việt Nam có thật sự cần 1 Distro Linux riêng không? Theo mình là không cần ngay bây giờ, việc cần nhất hiện nay là phát triển được số lượng người dùng đông đảo, hỗ trợ họ thật nhiệt tình. Việc sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền ở nhiều người cũng do bắt buộc, nhiều người vẫn muốn tiếp cận đến mã nguồn mở. Họ cần những chỉ dẫn tin cậy. Có vẻ như số code mà người Việt đóng góp cho các dự án Open Source ở Việt Nam vẫn còn quá ít tuy nhiên mọi người có thể đóng góp bằng nhiều cách khác nhau. Việc phát triển 1 phiên bản Linux cho người Việt chưa nói đến hệ điều hành Việt cần lấy ý kiến của tất cả mọi người. Khi có được chúng thì việc làm 1 phiên bản Linux mới chẳng có gì khó khăn. Nhưng cần tạo được sự hỗ trợ thật sự, không thể nào một công ty có thể có thể hỗ trợ cho mọi người, chỉ có thể có những người dùng tự giúp nhau mà thôi. Nhưng phải có sợ hỗ trợ từ một tổ chức có khả năng duy trì đảm bảo được phát triển của phiên bản Linux đó tạo sự tin cậy cho cộng đồng.

Trên đây là vài dòng suy nghĩ của mình sau lần tình cờ vào lại địa chỉ hacao.com.

Dream of innovation |-)
Hổng agree với tin_truc22 vì Vietkey Linux là Hệ điều hành made in Vietnam!

manlivo
20-05-2009, 09:39
xét trên 1 góc độ nào đó linux có thể thua kém window. Vì window dễ sử dụng nhưng linux cũng có điểm mạnh của nó. Còn hacao mình chỉ ghét là ko dùng đc trên lap của mình thôi. Linux ko đến nỗi nào, các ứng dụng phát triển cho nó cũng ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa sự thất vọng về window vista cũng làm cho linux đc biết đến nhiều. Giống như phần mền mã nguồn mở firefox, đừng khẳng định 1 cái gì đó đã chết, "không có 1 cái gì tự dưng mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác" thôi. Đó vẫn là quy luật không bao giờ thay đổi đc. Ko còn Hacao thì vẫn có ubuntu, Fedora, các dự án hệ điều hành mở của Việt Nam. Bạn mình cũng đang làm cho 1 công tư phát triển HDH dựa trên mã nguồn mở Fedora. Cũng cần phải thông cảm, nhân lực Việt Nam lẫn năng lực về mã nguồn mở còn hạn chế. Nhưng 1 tương lại không xa mình nghĩ HDH Việt cũng sẽ có 1 chỗ đứng.

thuongshoo
20-05-2009, 13:24
gần đây mới đọc bài báo về web 2.0 thì thấy cái đó cũng đúng cho linux việt nam. Lúc đầu làm chỉ là muốn việt hóa! nhưng giờ các bản distro phổ biến đều có tiếng Việt. Mà các distro đó lại được cả cộng đồng thế giới phát triển thì Vn mình làm riêng sao nổi? Nếu nổi thì chắc phải là 1 lý do khác chứ không phải vì tiếng Việt nữa rồi!

ngày xưa, do tiếng việt 1 byte. Giờ thì 2-4 byte. Việc bản địa hóa gần như chỉ là dịch, thuật ngữ. Tui có xài 1 số phần mềm mã nguồn mở. Muốn có tiếng việt thì chỉ cần lấy file tiếng anh, đem dịch, khởi động lại chương trình là xong.

up2store
20-05-2009, 13:56
các bác ấy chuyển sang bán há cảo cả rồi

fnc
21-05-2009, 00:07
gần đây mới đọc bài báo về web 2.0 thì thấy cái đó cũng đúng cho linux việt nam. Lúc đầu làm chỉ là muốn việt hóa! nhưng giờ các bản distro phổ biến đều có tiếng Việt. Mà các distro đó lại được cả cộng đồng thế giới phát triển thì Vn mình làm riêng sao nổi? Nếu nổi thì chắc phải là 1 lý do khác chứ không phải vì tiếng Việt nữa rồi!

ngày xưa, do tiếng việt 1 byte. Giờ thì 2-4 byte. Việc bản địa hóa gần như chỉ là dịch, thuật ngữ. Tui có xài 1 số phần mềm mã nguồn mở. Muốn có tiếng việt thì chỉ cần lấy file tiếng anh, đem dịch, khởi động lại chương trình là xong.
Thế giới đã vào VN. Vậy thì VN phải ra thế giới thôi ^^.