PDA

View Full Version : Đóng gói MySQL vào phần mềm có vi phạm bản quyền?



superthin
29-10-2008, 15:23
Vừa rồi có ghé nhà một anh bạn làm bên xây dựng, anh ấy cài một phần mềm gì đó để tính dự toán thì phải, khi cài đặt mất 40 phút vì chép rất nhiều file.

Ngày trước anh ấy từng lập trình kiếm sống khi còn là sinh viên ngành xây dựng nên cũng có thể tọc tạch. Vì phần mềm là cứ hay hỏng hóc, phải cài đi cài lại hoài rất bực mình. Anh ấy lại biết là lỗi liên quan đến cài đặt MySQL và yêu cầu bên kia là để tự mình can thiệp vào phần mềm thay vì cứ mỗi lần cài lại là phải gọi bọn đó tới gõ gõ cái gì ấy mới xài được.

Bên bán mới bảo là anh bạn mình mà chọc vào phần mềm là vi phạm bản quyền. Anh bạn mình mới tức quá bảo rằng bên kia vi phạm bản quyền thì đúng hơn vì theo anh ấy được biết thì công ty kia không mua bản quyền MySQL để được tích hợp (họ tải file zip về và tạo các table rồi đóng lại nguyên cả thư mục chứa MySQL) vào phần mềm bán cho khách hàng. MySQL nguồn mở chỉ có thể sử dụng khi ta tải về và xài cho chính tổ chức nhưng khi đóng gói vào một sản phẩm khác để bán là phải mua licence vì nó không phải là phần mềm tự do hoàn toàn kiểu như BSD.

Xin hỏi các bác ở đây là việc một doanh nghiệp đóng gói MySQL vào sản phẩm của họ để thương mại cho khách hàng là có vi phạm qui định của SUN?

tme_power
29-10-2008, 15:30
Thường thì các phần mềm có yêu cầu SQL thì bảo phải tải SQL về cài chứ thường không tích hợp sẵn trong các sản phẩm để bán cho khách hàng.

Nếu tích hợp sẵn khi cài đặt luôn sẽ vi phạm bản quyền

hminh2005
29-10-2008, 15:41
Theo tôi phải xem bản MySQL nào nữa chứ. Hình như cũng có bản miến phí ?

boytomo
29-10-2008, 16:59
khi cài đặt có bước cài mysql của bên ng bán
bạn ko thích thì bỏ qua bước đó mà cài bản của mình mà
ng ta bán soft của ng ta chứ đâu có bán bản mysql đâu
chỉ tích hợp vào để cài đặt nhanh gọn hơn
mình hiểu là vậy

mrbtuan
29-10-2008, 21:02
MySQL theo GPL
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p_C%C3%B4ng_c%E1%BB%99ng_GNU

superthin
29-10-2008, 22:11
Như vậy có thể rõ rằng các công ty viết phần mềm ở Việt Nam đóng gói MySQL vào bộ cài đặt và bán phần mềm mà không phân phối dưới dạng giấy phép GPL là xem như vi phạm bản quyền, loại này nhiều lắm àh nghen.