PDA

View Full Version : Cân tiền giả



tsondt
18-07-2003, 12:34
Có 9 túi tiền. Mỗi túi tiền có số đồng tiền vàng bằng nhau. 1 trong 9 túi đó chứa toàn đồng tiền vàng giả. Hỏi phải cân bao nhiêu lần để tìm ra túi tiền giả đó.

TongNghien
18-07-2003, 15:27
Tối thiểu 3 lần, tối đa 8 lần.

vikhoa
18-07-2003, 16:17
TongNghien thuộc bài nhỉ? :) Chưa cho biết cân tiền bằng gì mà đã biết rồi, hay thật. Thực ra, có thể biết được chỉ qua 1 lần cân duy nhất mà thôi :) nếu dùng dạng cân đồng hồ.

DUMPO AMPITON
18-07-2003, 21:19
tsont cho biết cân bằng gì đi

tsondt
19-07-2003, 22:28
admin nói đúng rồi. Cân 1 lần bằng cân đồng hồ. Còn cân bằng cách nào thì để xem có ai giải được không.

TongNghien
20-07-2003, 14:43
Trời, tui bị ...loại rùi !

hiensmart
21-07-2003, 14:48
thì túi 1 lấy ra 1, túi 2 lấy ra 2.....Sơn, tao thất vọng về câu đố của mày wá

Namhip
22-07-2003, 21:49
Thi nhat lan` luot tung dong o tung tui' tien bo len dia can, dia can dong` ho` se nhich' tung` luong cu the. Khi nao co' dong tien gia thi kim dong ho se cho biet ngay ma....!!

Khoaxxx
24-07-2003, 11:51
Theo tui phải cân tối thiểu 2 lần nếu dùng cân dĩa

DUMPO AMPITON
24-07-2003, 12:56
sao mà nói loạn xà ngầu hà.

Aerosmith
26-07-2003, 12:56
Câu đó dạng này thì thường dùng cân đĩa.Nếu dùng cân đĩa thì chỉ cần 2 lần thui.
Chia 9 tui thành 3 nhóm mỗi nhóm có 3 túi
Cân lần 1 cho 6 tui lên cân (mỗi bên 3 túi)
sau lần 1 ta xác định được nhóm nào chứa túi tiền giả.
Cân lần 2 cho 2 túi lên cân (mỗi bên 1 túi) -->xác định được túi tiền giả

DUMPO AMPITON
26-07-2003, 13:45
maybe yes may be no. có thể vừa đúng cũng có thể sai

tsondt
26-07-2003, 23:47
Câu hỏi chỉ hỏi là cân bao nhiêu lần, không yêu cầu bằng cân nào (đồng hồ hay đĩa) => câu trả lời đúng là cân 1 lần bằng cân đồng hồ, còn cách cân các bạn đã nói đúng. (Cái này "lượm" trong bộ truyện KINDAICHI, truyện khá hay với nhiều câu hỏi rất "hóc").

channhua
11-08-2003, 13:15
mà sao cân đồng hồ cũng fải cân mấy tùi khác chớ bộ cân 1 lần làm sao biết được

KoK
13-08-2003, 22:03
Cân bằng đầu, 8 lần cân hoặc ít hơn, cách làm, thả từng bịch lên đầu, khi thấy đau khác thường thì biết ngay bịch tiền giả là bịch nào. :)

Smart_Child
23-08-2003, 21:27
Đưa vô máy phát hiện tiền giả hổng phải lẹ hơn hả ?

KoK
23-08-2003, 22:03
Kêu cân mà, máy phát hiện đồ giả đâu có xài để cân được!

Hòang Phố
23-08-2003, 22:21
Câu trả lời là chỉ cần cân 1 lần với 9 cái cân,
cân thứ nhất ta lấy bịch thứ nhất và bỏ 1 đồng tiền, cân thứ 2 thì lấy bịch số 2 và bỏ 2 đồng tiền v.v... cho tới cân thứ 9 bỏ 9 cái đồng tiền ...và bắt đầu cân cùng một lúc.
Sau đó ta quan sát trọng lượng cân thứ nhất là bao nhiêu thì trọng lượng cân thứ 2 phải gấp đôi và cân thứ 3 thì trọng lượng phải gấp ba...quan sát kỹ cho đến cái cân thứ 9 ...
Và chúng ta sẽ thấy có 1 cái cân trọng lượng khác thường ( vì là đồng tiền giả )( so với trọng lượng của cân thứ nhất ) , ta xem trọng lượng khác thường này là của cái cân số mấy thì đó là cái bịch đựng toàn tiền giả ...
HP đáp án có đúng không nè ...

KoK
23-08-2003, 22:28
Rắc rối quá, quăng bịch tiền lên đầu lẹ hơn!

Hòang Phố
24-08-2003, 20:21
Lấy đầu mình ra mà thí nghiệm hả...hèn gì tui thấy cha KOK không được bình thường á...

KoK
24-08-2003, 21:08
Tui có nói là lấy đầu mình ra thử nghiệm đâu, ông suy nghĩ nông cạn quá ! He He

DUMPO AMPITON
04-09-2003, 22:01
ừa. kok là bạn tui. ai đụng vào ổng là đụng vào tui đó nhe

pfiev
05-09-2003, 02:12
HP nói trật lất, chỉ 1 cân đồng hồ là đủ.
Còn cân đĩa thì 2 lần.

Năm lớp 5 tôi thi toán QG có bài số 4 thế này, nhưng có đến 27 túi. Hí hí, trúng tủ, làm cái bụp. Đó là năm 93.

Hòang Phố
06-09-2003, 01:28
HP nói trật lất, chỉ 1 cân đồng hồ là đủ.
Còn cân đĩa thì 2 lần.

Năm lớp 5 tôi thi toán QG có bài số 4 thế này, nhưng có đến 27 túi. Hí hí, trúng tủ, làm cái bụp. Đó là năm 93.
Vậy cách cân ra làm sao ? giải thích chút có được không ?

DUMPO AMPITON
12-09-2003, 21:28
ừa, giải thích cho pà con hỉu với. khó hỉu qúe

pfiev
13-09-2003, 00:39
Đã có người trả lời ở trên, xin đọc lại!

DUMPO AMPITON
13-09-2003, 14:42
where? chỉ dùm đi. không thì trích dẫn lại cũng được

pfiev
13-09-2003, 16:17
Câu đó dạng này thì thường dùng cân đĩa.Nếu dùng cân đĩa thì chỉ cần 2 lần thui.
Chia 9 tui thành 3 nhóm mỗi nhóm có 3 túi
Cân lần 1 cho 6 tui lên cân (mỗi bên 3 túi)
sau lần 1 ta xác định được nhóm nào chứa túi tiền giả.
Cân lần 2 cho 2 túi lên cân (mỗi bên 1 túi) -->xác định được túi tiền giả
Đó, đọc đi. Người ta đã post từ lâu rồi. Mấy người đọc bài kiểu gì thế?

DUMPO AMPITON
15-09-2003, 21:33
thi tại lâu gòi không đọc. làm gì nóng thế?

Hòang Phố
15-09-2003, 22:11
Câu hỏi chỉ hỏi là cân bao nhiêu lần, không yêu cầu bằng cân nào (đồng hồ hay đĩa) => câu trả lời đúng là cân 1 lần bằng cân đồng hồ , còn cách cân các bạn đã nói đúng. (Cái này "lượm" trong bộ truyện KINDAICHI, truyện khá hay với nhiều câu hỏi rất "hóc").



Mấy cậu ui...đọc lại đi , người ta nói là cân 1 lần thui ...
Còn cái người thông minh tên pfiev gì đó ui, cứ ờ đó mà đòi cân đĩa mãi còn nữa nhé : là cân 1 lần đó!
, còn bảo người ta trả lời trật lất... :rolleyes:

pfiev
15-09-2003, 23:14
Mấy cậu ui...đọc lại đi , người ta nói là cân 1 lần thui ...
Còn cái người thông minh tên pfiev gì đó ui, cứ ờ đó mà đòi cân đĩa mãi còn nữa nhé : là cân 1 lần đó!
, còn bảo người ta trả lời trật lất... :rolleyes:

Nói với HP thà nói với... đầu gối còn hơn. Có phải HP là người hỏi tôi đáp án của bài tôi nói, hay hỏi đáp án của bài đầu tiên vậy? Tôi trả lời cho câu hỏi mà HP quote đó.

Còn cái bài đầu tiên (của topic's starter), hình như đã thấy một lần rồi (không phải ở topic này), và bài đó cũng có trên một quyển sách Toán lớp 3, 4 (SGK Toán bình thường) thì phải. Bài đó dùng cân đồng hồ, khá đặc sắc (nhưng rất tiếc, quá cũ đối với hs cấp 3 trở lên).

Chúc vui vẻ, và hết thắc mắc.

KoK
18-09-2003, 19:18
Hiểu lầm có chút xíu à mà làm rùm beng lên hết trơn dzậy đó! Đàn bà với nhau là dzậy sao?(Câu hỏi này đã có lời giải đáp)