live4ever
15-08-2008, 19:14
Ngân Thương dính doping tại Olympic
Thể thao Việt Nam mới nhận một cú sốc, sáng nay. VĐV thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương đã có phản ứng dương tính với chất kích thích khi tham gia thi đấu tại Bắc Kinh. Một quan chức của Uỷ ban Olympic quốc tế tin VĐV của chúng ta chỉ vô tình dùng thuốc chứa chất cấm.
Ở Olympic năm nay, Ngân Thương đã bị loại ngay ở vòng loại môn thể dục dụng cụ, khi chỉ đứng vị trí thứ 59 và là gần cuối cùng trong số các VĐV tham dự nội dung toàn năng. Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn tiến hành kiểm tra doping ngẫu nhiên, và mẫu xét nghiệm của nữ vận động viên người Hà Nội này đã cho thấy có chất nằm trong danh mục bị cấm của IOC (Uỷ ban Olympic quốc tế).
Ngân Thương là một trong ba vận động viên đã bị phát hiện doping tại Olympic Bắc Kinh, cùng với VĐV đua xe đạp Maria Isabel Moreno của Tây Ban Nha và Kim Jong Su - xạ thủ của CHDCND Triều Tiên bị tước HC bạc và HC đồng ở hai nội dung bắn súng ngắn.
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Bắc Kinh, ông Hoàng Vĩnh Giang, nhấn mạnh đây chỉ là sai lầm sơ đẳng của thể thao VN. Còn Arne Ljungqvist - Trưởng tiểu ban y tế của IOC (Uỷ ban Olympic quốc tế) - tin rằng Ngân Thương chỉ tình cờ dùng thuốc lợi tiểu (có chứa chất bị cấm mà không biết). Đây là một loại thuốc phổ biến. Ông còn nói: "Tôi cho rằng trường hợp của Thương có lẽ là hậu quả của việc các vận động viên bị thiếu thông tin, không có đủ kiến thức để biết thuốc gì có thể sử dụng, và thuốc gì cần phải tránh tuyệt đối".
Trong khi đó, Ljungqvist tin chắc rằng xạ thủ người CHDCND Triều Tiên đã cố tình dùng chất kích thích và có thể bị cấm thi đấu hai năm, vì đó là chất hỗ trợ sự tập trung và tự tin trong các môn bắn súng và bắn cung.
Đỗ Thị Ngân Thương (19 tuổi) là nữ VĐV duy nhất của Thể dục dụng cụ khu vực Đông Nam Á được Liên đoàn Thể dục thế giới chọn vớt để tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008, trong tổng số 98 suất dành cho nữ.
Cô là chủ nhân của 5 HC vàng ở các kỳ SEA Games 22, 23, 24. Tại giải vô địch thế giới 2007 ở Đức (cũng là vòng loại Olympic Bắc Kinh), Thương giành vị trí thứ 110.
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/08/3BA058A9/
Vụ doping của Thương là một sai lầm sơ đẳng của thể thao VN
Ông Hoàng Vĩnh Giang, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng, việc VĐV thể dục dụng cụ Ngân Thương có phản ứng dương tính với doping chỉ là hệ quả của một sai lầm sơ đẳng, chứ không phải cố tình.
Ông Giang cho biết hoàn toàn bất ngờ với việc này. “Khi nhận được tin từ Ban tổ chức, tôi sững cả người. Chúng tôi không nghĩ đến khả năng này. Liền sau đó, tôi và HLV của Ngân Thương đã có cuộc họp với Ban tổ chức. Các nhà kiểm tra thông báo rằng, Ngân Thương đã dùng một loại thuốc lợi tiểu và chính chất này đã có phản ứng dương tính với cuộc kiểm tra doping. Chúng tôi đã báo cáo với BTC về quan điểm của mình: Thể thao Việt Nam đã ký Hiệp ước không dùng doping dưới bất kỳ hình thức nào và luôn coi trọng điều đó. Đây là trường hợp đáng tiếc với thể thao Việt Nam và chúng tôi sẽ kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc này”.
Về cách xử lý của Ban tổ chức, ông Giang cho hay rằng, thành tích (xếp thứ 59) thể dục dụng cụ toàn năng của Ngân Thương đã bị huỷ bỏ. Ngoài ra, Ngân Thương cũng chính thức bị gạch tên khỏi Olympic Bắc Kinh 2008 (thực tế cũng không còn thi đấu nội dung nào). Đó là cách xử lý tạm thời, còn về sau, chuyện cô có bị cấm thi đấu hay không vẫn chưa thể xác định bởi đó là việc của Liên đoàn Thể dục thế giới.
Ông Hoàng Vĩnh Giang cũng đã trực tiếp gặp Ngân Thương để tìm rõ nguyên nhân. Theo ông, Ngân Thương đã mắc sai lầm sơ đẳng. “Trước khi tới Bắc Kinh, Ngân Thương muốn giảm béo để thon thả, xinh xắn hơn. Chuyện tưởng như bình thường ở các cô gái nhưng lại là mầm hoạ. Không hiểu Thương nghe tư vấn ở đâu mà tự động đi mua thuốc lợi tiểu về dùng mà không hề báo cáo HLV. Tất cả các VĐV đều phải báo cáo và chờ sự đồng ý của HLV mới được dùng thuốc nhưng có lẽ Ngân Thương cho rằng uống thuốc lợi tiểu sẽ không dính doping. Sai lầm sơ đẳng của Ngân Thương dẫn tới sai lầm sơ đẳng của thể thao Việt Nam”.
Ông Giang nói thêm rằng, Ngân Thương (19 tuổi) cần nhận được sự thông cảm, chia sẻ sau cú sốc này. “Ngân Thương còn trẻ, phải xa nhà từ khi mới 9 tuổi để tập luyện. Chúng ta cần phải động viên cô ấy vượt qua cú sốc lớn này, tiếp tục phát triển sự nghiệp”.
Arne Ljungqvist - Trưởng tiểu ban y tế của IOC (Uỷ ban Olympic quốc tế) - cũng tin rằng Ngân Thương chỉ tình cờ dùng thuốc lợi tiểu (có chứa chất bị cấm mà không biết). Đây là một loại thuốc phổ biến. Ông còn nói: "Tôi cho rằng trường hợp của Thương có lẽ là hậu quả của việc các vận động viên bị thiếu thông tin, không có đủ kiến thức để biết thuốc gì có thể sử dụng, và thuốc gì cần phải tránh tuyệt đối".
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/08/3BA058AF/
--------------------------------------
VĐV thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương này, có thể nói là đã : sống,ăn,ở,tập luyện quanh năm suốt tháng tại TQ (từ lúc còn nhỏ) thế mà bị nó "thuốc"; cho uống thuốc tầm bậy để lỡ nếu mình đoạt HCV thì nó loại mình luôn
Thâm thật !
Thể thao Việt Nam mới nhận một cú sốc, sáng nay. VĐV thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương đã có phản ứng dương tính với chất kích thích khi tham gia thi đấu tại Bắc Kinh. Một quan chức của Uỷ ban Olympic quốc tế tin VĐV của chúng ta chỉ vô tình dùng thuốc chứa chất cấm.
Ở Olympic năm nay, Ngân Thương đã bị loại ngay ở vòng loại môn thể dục dụng cụ, khi chỉ đứng vị trí thứ 59 và là gần cuối cùng trong số các VĐV tham dự nội dung toàn năng. Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn tiến hành kiểm tra doping ngẫu nhiên, và mẫu xét nghiệm của nữ vận động viên người Hà Nội này đã cho thấy có chất nằm trong danh mục bị cấm của IOC (Uỷ ban Olympic quốc tế).
Ngân Thương là một trong ba vận động viên đã bị phát hiện doping tại Olympic Bắc Kinh, cùng với VĐV đua xe đạp Maria Isabel Moreno của Tây Ban Nha và Kim Jong Su - xạ thủ của CHDCND Triều Tiên bị tước HC bạc và HC đồng ở hai nội dung bắn súng ngắn.
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Bắc Kinh, ông Hoàng Vĩnh Giang, nhấn mạnh đây chỉ là sai lầm sơ đẳng của thể thao VN. Còn Arne Ljungqvist - Trưởng tiểu ban y tế của IOC (Uỷ ban Olympic quốc tế) - tin rằng Ngân Thương chỉ tình cờ dùng thuốc lợi tiểu (có chứa chất bị cấm mà không biết). Đây là một loại thuốc phổ biến. Ông còn nói: "Tôi cho rằng trường hợp của Thương có lẽ là hậu quả của việc các vận động viên bị thiếu thông tin, không có đủ kiến thức để biết thuốc gì có thể sử dụng, và thuốc gì cần phải tránh tuyệt đối".
Trong khi đó, Ljungqvist tin chắc rằng xạ thủ người CHDCND Triều Tiên đã cố tình dùng chất kích thích và có thể bị cấm thi đấu hai năm, vì đó là chất hỗ trợ sự tập trung và tự tin trong các môn bắn súng và bắn cung.
Đỗ Thị Ngân Thương (19 tuổi) là nữ VĐV duy nhất của Thể dục dụng cụ khu vực Đông Nam Á được Liên đoàn Thể dục thế giới chọn vớt để tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008, trong tổng số 98 suất dành cho nữ.
Cô là chủ nhân của 5 HC vàng ở các kỳ SEA Games 22, 23, 24. Tại giải vô địch thế giới 2007 ở Đức (cũng là vòng loại Olympic Bắc Kinh), Thương giành vị trí thứ 110.
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/08/3BA058A9/
Vụ doping của Thương là một sai lầm sơ đẳng của thể thao VN
Ông Hoàng Vĩnh Giang, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng, việc VĐV thể dục dụng cụ Ngân Thương có phản ứng dương tính với doping chỉ là hệ quả của một sai lầm sơ đẳng, chứ không phải cố tình.
Ông Giang cho biết hoàn toàn bất ngờ với việc này. “Khi nhận được tin từ Ban tổ chức, tôi sững cả người. Chúng tôi không nghĩ đến khả năng này. Liền sau đó, tôi và HLV của Ngân Thương đã có cuộc họp với Ban tổ chức. Các nhà kiểm tra thông báo rằng, Ngân Thương đã dùng một loại thuốc lợi tiểu và chính chất này đã có phản ứng dương tính với cuộc kiểm tra doping. Chúng tôi đã báo cáo với BTC về quan điểm của mình: Thể thao Việt Nam đã ký Hiệp ước không dùng doping dưới bất kỳ hình thức nào và luôn coi trọng điều đó. Đây là trường hợp đáng tiếc với thể thao Việt Nam và chúng tôi sẽ kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc này”.
Về cách xử lý của Ban tổ chức, ông Giang cho hay rằng, thành tích (xếp thứ 59) thể dục dụng cụ toàn năng của Ngân Thương đã bị huỷ bỏ. Ngoài ra, Ngân Thương cũng chính thức bị gạch tên khỏi Olympic Bắc Kinh 2008 (thực tế cũng không còn thi đấu nội dung nào). Đó là cách xử lý tạm thời, còn về sau, chuyện cô có bị cấm thi đấu hay không vẫn chưa thể xác định bởi đó là việc của Liên đoàn Thể dục thế giới.
Ông Hoàng Vĩnh Giang cũng đã trực tiếp gặp Ngân Thương để tìm rõ nguyên nhân. Theo ông, Ngân Thương đã mắc sai lầm sơ đẳng. “Trước khi tới Bắc Kinh, Ngân Thương muốn giảm béo để thon thả, xinh xắn hơn. Chuyện tưởng như bình thường ở các cô gái nhưng lại là mầm hoạ. Không hiểu Thương nghe tư vấn ở đâu mà tự động đi mua thuốc lợi tiểu về dùng mà không hề báo cáo HLV. Tất cả các VĐV đều phải báo cáo và chờ sự đồng ý của HLV mới được dùng thuốc nhưng có lẽ Ngân Thương cho rằng uống thuốc lợi tiểu sẽ không dính doping. Sai lầm sơ đẳng của Ngân Thương dẫn tới sai lầm sơ đẳng của thể thao Việt Nam”.
Ông Giang nói thêm rằng, Ngân Thương (19 tuổi) cần nhận được sự thông cảm, chia sẻ sau cú sốc này. “Ngân Thương còn trẻ, phải xa nhà từ khi mới 9 tuổi để tập luyện. Chúng ta cần phải động viên cô ấy vượt qua cú sốc lớn này, tiếp tục phát triển sự nghiệp”.
Arne Ljungqvist - Trưởng tiểu ban y tế của IOC (Uỷ ban Olympic quốc tế) - cũng tin rằng Ngân Thương chỉ tình cờ dùng thuốc lợi tiểu (có chứa chất bị cấm mà không biết). Đây là một loại thuốc phổ biến. Ông còn nói: "Tôi cho rằng trường hợp của Thương có lẽ là hậu quả của việc các vận động viên bị thiếu thông tin, không có đủ kiến thức để biết thuốc gì có thể sử dụng, và thuốc gì cần phải tránh tuyệt đối".
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/08/3BA058AF/
--------------------------------------
VĐV thể dục dụng cụ Đỗ Thị Ngân Thương này, có thể nói là đã : sống,ăn,ở,tập luyện quanh năm suốt tháng tại TQ (từ lúc còn nhỏ) thế mà bị nó "thuốc"; cho uống thuốc tầm bậy để lỡ nếu mình đoạt HCV thì nó loại mình luôn
Thâm thật !