PDA

View Full Version : Hội Thảo Công Nghệ Thông Tin



sambaby83
04-08-2008, 11:22
THƯ MỜI

THAM GIA HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Y TẾ - HIS 2008

Vũng Tàu, 15, 16/08/2008

Hầu hết mọi người đều hiểu rằng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế sẽ mang lại những hiệu quả to lớn như tăng độ chính xác, tin cậy của thông tin, giảm bớt gánh nặng giấy tờ, sổ sách, tạo ra kho dữ liệu quý báu phục vụ cho nghiên cứu y học. Quan trọng hơn, các hệ thống tin học y tế tạo ra môi trường y tế hiện đại và nhân văn, nơi mà mọi hoạt động đều hướng về bệnh nhân.

Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy từ mong muốn đến thực tế là một khoảng cách khá xa. Nhiều dự án tin học y tế không triển khai được hoặc triển khai nửa chừng phải hủy bỏ, tệ hơn nữa nhiều dự án “chết” sau một thời gian ngắn đi vào sử dụng.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển Hệ thống thông tin y tế (HISP Vietnam) cùng với các nhà nghiên cứu ĐH Oslo – Nauy mang đến một góc nhìn khác về xây dựng và phát triển hệ thống thông tin y tế. Các nguyên nhân thất bại và các cách tiếp cận thành công (hiếm hoi) được mổ xẻ dưới ánh sáng của Lý thuyết Hạ tầng thông tin (Information infrastructure), được xây dựng dựa trên kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm của dự án HISP trên khắp thế giới.

Lý thuyết Hạ tầng thông tin y tế xem mỗi một hệ thống thông tin như một thực thể sống (live organism), có quá trình sinh trưởng và phát triển riêng của chính nó. Nó không tự sinh ra nhưng được bắt đầu dựa trên những cái có sẵn (installed base). Ví dụ, khi triển khai một hệ thống quản lý bệnh viện thì các hệ thống sổ sách, giấy tờ, báo cáo, qui trình, và con người đều những cái đã có sẵn. Hệ thống phần mềm mới sẽ phải dựa trên những cái này để có thể hoạt động được. Do vậy, hạ tầng thông tin cần phải được vun trồng (cultivation) theo thời gian và theo các qui luận khách quan chứ hoàn toàn không dựa vào các mong muốn chủ quan của con người.

Các hệ thống thông tin y tế phải được xem là hệ thống hạ tầng thông tin bởi vì thỏa mãn đầu đủ 5 đặc điểm của hạ tầng thông tin: a. tính chia sẻ; b. tính mở; c. nhiều người dùng; d. dựa trên cái có sẵn; e. sự không thuần nhất. Do vậy, việc xây dựng và triển khai các hệ thống này phải tuân theo các qui luật khách quan của hạ tầng thông tin.

Hội thảo và tập huấn Tin học y tế 2008 – HIS 2008 là nơi gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu, các Cán bộ y tế và cán bộ phụ trách Tin học y tế, các lập trình viên và chuyên gia trong lĩnh vực Tin học y tế trong và ngoài nước để trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động của mình.

Hội thảo cũng là cơ hội để các anh/chị giới thiệu về thực trạng ứng dụng CNTT cũng như các kinh nghiệm từ đơn vị các anh/chị. Ban tổ chức hoan nghênh việc các đơn vị đăng ký báo cáo tại Hội nghị. Vui lòng đăng ký bằng email (thanh.hispvietnam@gmail.com) trước ngày 10/08/2008.


Hội thảo năm nay được tổ chức tại thành phố du lịch Vũng Tàu (KS. Medicoast – 165 Thùy Vân) nơi có không khí thoáng mát và cảnh quan thiên nhiên đẹp, cách thành phố Hồ Chí Minh 2 giờ đi xe. HISP Vietnam và ĐH Oslo – Nauy trân trọng kính mời các anh/chị tham dự Hội thảo và kính chúc các anh/chị có những giây phút đáng nhớ tại Hội thảo.

Xin vui lòng đăng ký cho chúng tôi theo một trong các cách sau:

1. Vào website của HISP Vietnam: http://hispvietnam.org. Nhấn vào nút link Đăng ký. Điền đầy đủ thông tin, sau đó nhấn nút ĐĂNG KÝ.
2. Gửi email đăng ký đến sam.hispvietnam@gmail.com. Nội dung đăng ký gồm Họ tên, Ngày sinh, Tên cơ quan, Điện thoại, Di động, Email, Chuyên môn (Tin học hay y tế), đăng ký khóa học hay hội thảo, hoặc cả hai.
3. (Khi cả 2 cách trên không được) xin vui lòng đăng ký qua số 098.7752.783

_River_
04-08-2008, 11:36
Hay đấy, nhưng đi VT xa quá. Sao không tổ chức ở HCM nhỉ?

cudan706
23-08-2008, 00:32
Hay đấy, nhưng đi VT xa quá.ở Hn ko có à.hic.