lunar
28-06-2003, 22:25
Sau khi thi tốt nghiệp ra trường ,việc đầu tiên của bạn là tìm việc làm .Trước hết , bạn sẽ nghĩ tới các việc liên hệ trung tâm tư vấn việc làm hay là các phòng làm việc lao động nơi mình cư ngụ .Song có lẽ dễ dàng hơn hết đội với bạn ,mà bất cứ lúc nào cũng làm được _đó là thường xuyên đọc những trang quảng cáo tuyển dụng lao động trên báo chí hàng ngày hay các phụ trương của các tập san ."việc này quá đơn giản " ! tôi chắc là các bạn thốt lên thế .tiếc rằng sự thật như bạn nghĩ :(:(:(
Theo các chuyên gia tưvấn việc làm ,các quảng cáo tuynể dụng đều có bí mật riêng cả đấy ,"đọc "nó thế nào là một kỹ năng .Đây là kỹ năng "phát hiện : những các thức quảng cáo .mà các nhà tuyển dụng để có thể "thu hút "được những ứng cử viên tốt nhất "phát hiện ra những cách thức này có thể giúp bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn xem có nên nộp đơn xin việc hay không? .ngoài ra đọc nhiều quảng cáo tuyển dụng giúp bạn có thể xây dựng cho bản thân một ' ngân hàng " các dự trữ liên quan đến tuyển dụng .Như :các doanh nghiệp tuyển dụng ,các chức danh có nhu cầu và các điều kiện tuyển dụng ......
* CÔNG KHAI HOẶC BÍ MẬT
Điểm đầu tiên bạn cần phải để ý xem trong từng mục quảng cáo có logo của doanh nghiệp tuynể dụng hay không ?các quảng cáo có logo của doanh nghiệp tuyển dụng cụ thể chắn chắc có độ tin cậy cao hơn ,bạn phải đọc kĩ nội dung ,đặc biệt phần lí do tuyển dụng . Bạn cần phải cân nhắc xem các lí do tuyển dụng có sức thuyết phục hay không .Hiện nay trên báo chí có rất nhiều quảng cáo tuyển dụng ,song cũng có rất nhiều trong số đó là "tuyển dụng lừa " .Biết rõ danh tính doanh nghiệp tuyển dụng là cơ sở đầu tiên giúp bạn đưa ra quyết định có nên đi tiếp bước thứ hai hay không ? đồng thời là có cơ sở viết đơn xin và chuẩn bị cho phỏng vấn ở các bước tiếp theo .có nhiều lí do để doanh nghiệp tuyển dụng không công bố lo go của mình trong mục quảng cáo tuyển dụng :thứ nhất họ không muốn cho biết là đang tìm các ứng viên thay thế số nhân viên đang làm việc .thứ hai ,có thể họ giấu các thông tin về doanh nghiệp của mình để tránh đương đầu với cạnh tranh. Họ biết rằng ,các đối thù cạnh tranh hàng hàng tìm kiếm các thông tin về các kế hoạch phát triển của nhau ,để hoạch định kế haoch cặn tranh .Ngoài ra nhiều doanh nghiệp không muốn công bố danh tính nhằm giấu những thông tin liên quan đến "tần số" sa thải nhân viên trong doanh nghiệp của họ .trong các trường hợp doanh nghiệp không công bố trong quảng cáo tuyển dụng của họ thì đó là "câu đố" đối với bạn .Bạn phải quyết định các bước tiềp theo trong tình huống tù mù ,mà quyết định của bạn đều ít nhiều bị yếu tố rủi ro chi phối
còn phần hai .Thông tin bài viết do báo tri thức trẻ viết .(số 101 ra tháng 4 năm 2003
Theo các chuyên gia tưvấn việc làm ,các quảng cáo tuynể dụng đều có bí mật riêng cả đấy ,"đọc "nó thế nào là một kỹ năng .Đây là kỹ năng "phát hiện : những các thức quảng cáo .mà các nhà tuyển dụng để có thể "thu hút "được những ứng cử viên tốt nhất "phát hiện ra những cách thức này có thể giúp bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn xem có nên nộp đơn xin việc hay không? .ngoài ra đọc nhiều quảng cáo tuyển dụng giúp bạn có thể xây dựng cho bản thân một ' ngân hàng " các dự trữ liên quan đến tuyển dụng .Như :các doanh nghiệp tuyển dụng ,các chức danh có nhu cầu và các điều kiện tuyển dụng ......
* CÔNG KHAI HOẶC BÍ MẬT
Điểm đầu tiên bạn cần phải để ý xem trong từng mục quảng cáo có logo của doanh nghiệp tuynể dụng hay không ?các quảng cáo có logo của doanh nghiệp tuyển dụng cụ thể chắn chắc có độ tin cậy cao hơn ,bạn phải đọc kĩ nội dung ,đặc biệt phần lí do tuyển dụng . Bạn cần phải cân nhắc xem các lí do tuyển dụng có sức thuyết phục hay không .Hiện nay trên báo chí có rất nhiều quảng cáo tuyển dụng ,song cũng có rất nhiều trong số đó là "tuyển dụng lừa " .Biết rõ danh tính doanh nghiệp tuyển dụng là cơ sở đầu tiên giúp bạn đưa ra quyết định có nên đi tiếp bước thứ hai hay không ? đồng thời là có cơ sở viết đơn xin và chuẩn bị cho phỏng vấn ở các bước tiếp theo .có nhiều lí do để doanh nghiệp tuyển dụng không công bố lo go của mình trong mục quảng cáo tuyển dụng :thứ nhất họ không muốn cho biết là đang tìm các ứng viên thay thế số nhân viên đang làm việc .thứ hai ,có thể họ giấu các thông tin về doanh nghiệp của mình để tránh đương đầu với cạnh tranh. Họ biết rằng ,các đối thù cạnh tranh hàng hàng tìm kiếm các thông tin về các kế hoạch phát triển của nhau ,để hoạch định kế haoch cặn tranh .Ngoài ra nhiều doanh nghiệp không muốn công bố danh tính nhằm giấu những thông tin liên quan đến "tần số" sa thải nhân viên trong doanh nghiệp của họ .trong các trường hợp doanh nghiệp không công bố trong quảng cáo tuyển dụng của họ thì đó là "câu đố" đối với bạn .Bạn phải quyết định các bước tiềp theo trong tình huống tù mù ,mà quyết định của bạn đều ít nhiều bị yếu tố rủi ro chi phối
còn phần hai .Thông tin bài viết do báo tri thức trẻ viết .(số 101 ra tháng 4 năm 2003