PDA

View Full Version : thi tin học trẻ không chuyên



hbibi
21-06-2008, 14:24
Các Anh Chị ơi! Cho em hỏi vấn đề này.
Em đang học cấp 2, em muốn tham gia học để thi "Tin học trẻ không chuyên. Nhưng mà em không biết "THTKC" ra đề trong lĩnh vực nào? Em ở Đà Nẵng thì đi học ở đâu. Mong anh anh chị chỉ giúp.
Em cảm ơn nhiều

thanductspt
22-06-2008, 11:46
thì là pascan thui.trường em ko dạy à?anh o hn chứ ko ở ĐN nên hông bít.hỏi những người học trước xem...Mà thích tin thì học hacker đi.thi làm gì>>>

iTa-Corporation
22-06-2008, 16:59
Tin học trẻ không chuyên có 3 dạng thi, phân làm 2 cấp.
THPT và THCS
Thi 2 ngôn ngữ chính là C++ và Pascal thì phải, ngoài ra thêm 1 giải sáng tạo software nữa.
Bạn muốn thi đc thì phải vào đội tuyển trường, rồi trường xác nhận thì thi quận ...

tềthiên
22-06-2008, 19:34
Giải "Tin học trẻ không chuyên" năm nay bỏ chữ "không chuyên" rồi. Học sinh học tin trường chuyên cũng thi được!

hbibi
22-06-2008, 22:13
Xin cảm ơn các anh nghen.
Sắp tới nhất định em sẽ học để tham gia thi, em mong các anh chỉ giáo giúp em.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Cho em hỏi thêm tí này nhé
Em thi THCS thì chương trình Pascal có giới hạn từ đâu đến đâu không ạ?
Ví dụ như "kiểu con trỏ" chẳng hạn

tin_truc22
23-06-2008, 20:36
Đà Nẵng thì trùm rồi. Có TP HCM mấy năm nay im lìm vụ này chắc chìm rồi. Do cán bộ chuyên trách chuyển công tác :((. Mấy bác chuyên vào nữa chắc ngủm hết. Những đứa không chuyên cấp 2 lên cấp 3 làm không lại mấy đứa chuyên. Bạn phải liên hệ với Đoàn cơ sở (Quận Đoàn hoặc Huyện Đoàn) họ có tổ chức thi mới đăng ký được hoặc họ chuyển thẳng hồ sơ lên trên. Còn nếu từng đạt giải các năm trước thì được đăng ký thẳng không cần qua cấp cơ sở. Nhưng giờ là muộn rồi Đà Nẵng thường thi tháng 3 không à :P

7aijoo
03-07-2008, 12:48
lầm rồi mấy chú ơi, đúng là các trường chuyên được phép thi nhưng lại xếp vào bảng khác, còn ko chuyên THPT sẽ đc xếp vào bảng C, thực tế là có đến 4 bảng lận, còn bảng A cho tiểu học và bảng B cho THCS