PDA

View Full Version : Lời kêu gọi khẩn thiết từ chùa Linh Sơn (Bến Tre)



dly
11-06-2008, 06:38
Từ những ngày đầu tháng Giêng năm nay, Sau khi đã nhận được một số máy tính, Chùa Linh Sơn thuộc huyện Chợ Lách, Bến Tre có thêm một luồng sinh khí mới, một nét hoạt động nhôn nhịp hơn đó là:

Với hơn một trăm em nhỏ từ khoảng 11, 12 đến 18 thay phiên nhau, lần lượt, tuần tự đến chùa ngoài việc lắng nghe, tiếp thu đạo pháp, giáo

Rất mong có được hai bạn cùng phụ trách trong mỗi tháng để cùng chia sẻ, thảo luận và sinh hoạt cùng nhau để đỡ cảm thấy đơn độc. Mong lắm thay!

dly
16-06-2008, 20:47
Từ Bến Tre về cùng một tin vui. Đã được hai cô giáo tại địa phương nhận lời trợ giúp. Các cô sẽ cùng dậy bốn lớp học, mỗi lớp có trên dưới 20 em.

Xin chân thành cảm ơn Cô Bẩy và Cô Thúy

dly
17-06-2008, 07:39
http://img264.imageshack.us/img264/3940/imgp0713yf4.jpg

Làm quen với máy :w00t:

lqkhoi
17-06-2008, 08:18
Trời bác Dê tài trợ đến tận tablet luôn à :) Pro quá :)

dly
17-06-2008, 11:56
Trời bác Dê tài trợ đến tận tablet luôn à :) Pro quá :)

Dạ ! Hổng dám đâu, Hồng dấu gì các bác. Khoe hàng thôi mà :w00t: , giúp các em hiểu thêm có những loại máy tính, các chức năng mà máy tính có được giúp các em mở rộng kiến thức và ham muốn tìm hiểu, học hỏi

U23_VN
17-06-2008, 19:59
http://img264.imageshack.us/img264/3940/imgp0713yf4.jpg

Làm quen với máy :w00t:

Trời bác mà cứu trợ cái đó chắc người cứu trợ là em quá, em còn thèm nữa
Nói chơi thôi, xin cho biết chi tiết thêm về chương trình THX của các bạn đi, mình muốn góp tí sức

nguyen_lan2005
17-06-2008, 21:52
Hiện tại Lân ở Sài gòn có mong muốn dạy tin học miễn phí cho người khó khăn, chùa, hội từ thiện, trại trẻ mồ côi....
http://www.becivn.net/philan/Homepage.aspx

======================
www.becivn.net
www.nguyenlan.net

YH nick: lanit_itec

duyenkaty
09-08-2008, 12:11
Chào dly, tháng 8 có lẽ mình khá bận, nhưng sang tháng 9 nếu bạn có về Bến Tre, vui lòng gọi mình với nhé 0914 428 796.

_River_
09-08-2008, 12:54
Ngưỡng mộ các bác quá, khi nào có dịp tớ sẽ ghé qua chùa này tí!

box_84
09-08-2008, 13:45
Em có 1 HDD 80GB 1 CPU 2Ghz (bus 533), Case thì còn "xài" khoảng 50%, bộ nguồn thì hơi...cũ, cái Main thì hỏng (có thể sửa lại được nếu có thợ "lành nghề"), muốn đóng góp cho THX thì làm sao hở DLY????? :)

WaZzA
09-08-2008, 14:36
Em có 1 HDD 80GB 1 CPU 2Ghz (bus 533), Case thì còn "xài" khoảng 50%, bộ nguồn thì hơi...cũ, cái Main thì hỏng (có thể sửa lại được nếu có thợ "lành nghề"), muốn đóng góp cho THX thì làm sao hở DLY????? :)
Bạn có thể liên hệ qua website: www.tinhocxanh.org hoặc qua thread này: http://www.ddth.com/showthread.php?t=97934

phan_nguyen
09-08-2008, 16:17
http://img264.imageshack.us/img264/3940/imgp0713yf4.jpg


Cái này bắn cross fire được ko vậy:clown:

dly
09-08-2008, 16:38
Em có 1 HDD 80GB 1 CPU 2Ghz (bus 533), Case thì còn "xài" khoảng 50%, bộ nguồn thì hơi...cũ, cái Main thì hỏng (có thể sửa lại được nếu có thợ "lành nghề"), muốn đóng góp cho THX thì làm sao hở DLY????? :)

Những máy móc thiết bị gửi tặng, góp sức cùng tin học xanh xin gửi đến các nơi sau:

Sài Gòn:

1./ 195/59 Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 17 Quận Bình Thạnh. (Lối vô trường Gia Định)
Email: dacly@tinhocxanh.org
ĐT: 0908-363.061

2./ Office: 402 Cao Thắng (nd) Street - Ward.12 - Dist.10 - HCM City
Hoặc gọi: 0908-363.061 để tôi đến nhận.

Thanh Hoá:

1./ Địa chỉ tin học xanh Thanh Hoá: Số 03, đường Tây Sơn, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá.
Email: tinhocxanhtha@eda.vn
ĐT: 0373 205 999
http://www.ddth.com/showthread.php?t=186858

Hà Nội:

Website : http://www.tinhocxanh.org
E-mail : thx.hanoi@gmail.com
Mobile : 0915.927.299 – 0983.740914
http://www.ddth.com/showthread.php?t=102096

Do địa điểm tiếp nhận cũ đã dời và chưa có chỗ ở mới nên cảm phiền các bạn gửi thông tin tới bạn nguoimoi để anh sắp sếp và liên hệ tiép nhận



Cái này bắn cross fire được ko vậy:clown:

Máy tính không dành cho chơi games nên không biết

edavn
09-08-2008, 17:53
Bác dly đổi lại em số điện thoại liên lạc của THX Thanh Hoá với, số bây giờ dùng chính thức cho THX Thanh Hoá là 0373 205 999:D

dly
09-08-2008, 17:59
Bác dly đổi lại em số điện thoại liên lạc của THX Thanh Hoá với, số bây giờ dùng chính thức cho THX Thanh Hoá là 0373 205 999:D

Duyệt !

truongthehe
26-08-2008, 17:58
http://img264.imageshack.us/img264/3940/imgp0713yf4.jpg

Làm quen với máy :w00t:
Phụ huynh cho chúng tôi một cái FUJITSU Stylistic nhưng thiếu AC adapter nên chưa thử được. Chắc phải hỏi thăm anh lý về cách SETUP.

dly
26-08-2008, 18:01
Anh cần hiểu về việc chi cứ cho biết. Hy vong em và các bạn sẽ cùng tìm cách giúp anh giải quyết

kiettt
24-09-2008, 23:49
Xin phép được tiếp cái topic này,
Cách đây vài hôm có nói chuyên với bác Dly và tôi được biết hiện chương trình THX tại chùa Linh Sơn đang bế tắc vì vài lý do bất khả kháng, chẳng hạn như điện cúp thường xuyên (hay chính xác hơn là thỉnh thoảng mới có) nên làm nản lòng cả các em và cô giáo, do điều kiện địa lý xa xôi nên sự hỗ trợ từ THX Saigon khá hạn chế,...
Tôi chợt nghĩ hay ta cùng góp tay xây dựng một chương trình tin học căn bản với tiêu chí là cung cấp cho các em những kiến thức nền cơ sở nhất để sau này khi có điều kiện các em sẽ tự học dễ hơn. Dùng càng ít tài nguyên máy tính càng tốt (tức là giáo trình soạn thật dễ hiểu, đề phòng trường hợp các bạn nào có điều kiện về đó hỗ trợ nhưng lại nhằm lúc không có điện thì tạm giảng chay vậy, hồi xưa đi học vi tính thì sau gần 2 năm học tôi mới nhìn thấy cái máy tính lần đầu tiên). Khi nêu ý tưởng này ra thì vài bạn trẻ đồng nghiệp trong cơ quan tôi rất ủng hộ và sẵn sàng thu xếp đi theo hỗ trợ, tôi nghĩ rằng nếu tổ chức mỗi tháng một hai chuyến đi, mỗi lần một nhóm 2 hoặc 3 bạn cũng không đến nỗi là việc khó khăn lắm. Việc khó bây giờ là biên soạn chương trình học.
Vậy xin bạn nào có kinh nghiệm giảng dạy hoặc có tài liệu về tin học căn bản vui lòng chia xẻ với chúng tôi. Tài liệu sẽ được phổ biến trên diễn đàn trước để chúng ta cùng nhau góp ý.
Mong là công sức ban đầu của bác Dly không bị bỏ phí, cám ơn các bạn.

Long_Phung
25-09-2008, 18:06
Việc dạy chay, có thể thực hiện được. Nhưng Tin học ứng dụng mà dạy chay, e rằng các em tiếp thu không nổi. Chí ít cũng phải có một máy làm mẫu để các em được thấy những gì thầy, cô đang giảng.

vuacuagai
25-09-2008, 18:49
dòm cái tablet thiệt là pro hết sức

kiettt
25-09-2008, 23:42
Việc dạy chay, có thể thực hiện được. Nhưng Tin học ứng dụng mà dạy chay, e rằng các em tiếp thu không nổi. Chí ít cũng phải có một máy làm mẫu để các em được thấy những gì thầy, cô đang giảng.

Máy thì có cả một nhà cơ mà :no:, vấn đề là khi người giảng xuống tới dưới đó thì nguy cơ cao là không có điện. Đành phải chấp nhận thực tế là một lượng kiến thức chỉ cần thảo luận trong vòng 1 giờ nếu có đầy đủ đồ chơi, nhưng ta phải tốn một ngày giảng chay, bởi vậy mình mới nói là công việc này đòi hỏi rất nhiều sự nhiệt tình và công tác chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thử nghĩ về vài bước đầu tiên xem, ta sẽ chuẩn bị một số mô hình bàn phím bằng cách in trên giấy rồi dán lên tấm bìa cứng với kích thước thật và ghi chú đầy đủ chi tiết của từng nút, có thể bọc nylon tấm bìa này để xử dụng được lâu, vậy là có bàn phím. Chuột thì chắc phải dùng chuột thật rồi, kiếm mấy cái xác cũng được, chủ yếu là tập click / double click (học viên sẽ thực tập click chuột trước mặt giảng viên, giảng viên nghe rồi phán đoán tốc độ này phù hợp chưa). Bài học là home keys và cách gõ 10 ngón, học viên có thể gõ trên bàn phím thật để làm quen với cảm giác trên đầu ngón tay. Khi về nhà thì tập gõ trên tấm bìa cứng. Mục đích bài học là đặt ngón tay đúng, đạt yêu cầu bài này cũng phải cả tháng chứ không ít đâu.
Ý tưởng này do tớ nhớ lại hồi xưa ở cạnh nhà một cô bé, gia đình trở về từ vùng kinh tế mới và sống ngoài vỉa hè của chính ngôi nhà của mình, em học đánh trống nhưng trống đâu mà tập, thế là mỗi tối khi gấp quần áo cô nàng xếp thành từng chồng rồi lấy 2 cây đũa tập gõ, chân nhịp thùng thùng xuống đất, tay thì múa lên, miệng thì làu bàu theo nhịp tay :"tung tung, tùng tùng tùng, tóc tóc tóc,..." nhìn thương lắm.

Vĩnh Thắng
26-09-2008, 00:46
Gửi anh kiettt,

Hồi nhỏ em học vi tính ở nhà thiếu nhi quận 1, số 7 Trần Cao Vân, học gõ bàn phím cũng phải về nhà vẽ cái bảng, điều chữ lên đó, ghiền quá rồi gõ chay lên giấy, nhưng thú thật là gõ chay trên giấy rồi gõ thiệt lên máy cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Sở dĩ ngày hôm nay gõ nhanh được như vầy là nhờ hồi đó ghiền chat quá, ghiền tới nổi xin vào trông xe cho tiệm net, để máy rảnh là bay vô chat, lúc đó em "mổ cò" cực nhanh luôn, nhưng mỏi tay quá, nhìn nó cũng kì kì, tính em làm biếng nên mới bắt đầu đặt hai bàn tay lên tập gõ mười ngón. Giờ mới được như ngày hôm nay.

Em nghĩ những lúc cúp điện nên học về lý thuyết là đủ, bản thân em thấy việc gõ chay này có vẻ ko thiết thực và bổ ích bằng việc học lý thuyết. Mà lý thuyết của Window của em hiện giờ cũng do kinh nghiệm bản thân, em nghĩ việc học bài bản cũng có lợi hơn. Đáng tiếc là hồi đó học dos, có câu lệnh, cứ dòng đó mà gõ, còn giờ giao diện Window là giao diện đồ họa mà học chay thì đúng là "kinh dị" thật. Nhưng em nghĩ thà như thế tốt hơn là gõ lụp bụp trên giấy.

kiettt
26-09-2008, 22:45
Đồng ý, ý nghĩ làm cái keyboard giấy quả là ngớ ngẩn thật. Mấy bữa nay bị rượt chạy gần chêt nên nghĩ tới đâu thì ghi lại tới đó thôi. Hy vọng cuối tuần này được yên ổn để tính tiếp vậy. Chú Thắng nghĩ phụ với anh đi :-)

cbdl
29-09-2008, 23:58
Vào đọc topic này thấy cuộc sống thật tươi đẹp biết bao nếu có nhiều những con người như thế này,
xin cám ơn các bạn