PDA

View Full Version : Tiến hành đăng kí copyright ntn?



ntlntl
13-05-2008, 18:40
cái này rắc rối ko ? có bạn nào hướng dẫn với

ở mỹ điền form, nộp document, trả 45$ là xong

Còn ở VN thì thế nào?

VD mình viết blog, mỗi entry mới lại phải dăng kí 1 lần à?

TrucTuyen
17-05-2008, 04:09
cái này rắc rối ko ? có bạn nào hướng dẫn với

ở mỹ điền form, nộp document, trả 45$ là xong

Còn ở VN thì thế nào?

VD mình viết blog, mỗi entry mới lại phải dăng kí 1 lần à?

Đăng ký copyright là một việc không cần thiết. Copyright là quyền của tác giả khi ra một sản phẩm. Nếu bạn muốn đăng ký copyright mà không muốn tiết lộ cho mọi người biết thì nên đăng ký. Còn muốn công khai, chỉ cần đưa ra công cộng, có xác nhận ngày giờ, là được rồi

Hay là bạn muốn hỏi đăng ký Trademark? (Nhãn hiệu). Nếu trademark thì ở Mỹ giá trên $200, có thể đăng ký online

ntlntl
18-05-2008, 00:35
nhưng mà nói suông sao mà đc, phải có giấy tờ chứng nhận chủ sở hữu chứ ? đến lúc kiện tụng, mang blog ra kiện chay đc à ?

Loading...
18-05-2008, 01:00
vấn đề copyright ở Việt Nam chưa được quan tâm kĩ cho lắm :)

TrucTuyen
18-05-2008, 09:32
nhưng mà nói suông sao mà đc, phải có giấy tờ chứng nhận chủ sở hữu chứ ? đến lúc kiện tụng, mang blog ra kiện chay đc à ?

Được chứ, luật quy định rõ ràng như thế. Chỉ cần có chứng cứ xác định rõ ràng ngày, giờ phát hành

Cần phân biệt Patent và Copyright, Trademark. Patent, Trademark là phải đăng ký

Copyright là bản quyền về các tác phẩm nghệ thuật (văn chương, giao diện website cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Để ý sẽ thấy ký hiệu là C hoặc Copyright

Các bạn nên tìm hiểu thêm để biết mình có quyền gì, và phải tuân theo luật gì

ntlntl
18-05-2008, 10:31
thế viết lên blog nội dung, rồi ng ta copy đi mất thì lúc đấy lại phải kiện,

có th nó đọc đc nó đem dăng kí ở nước nó thì lại đấu tranh mệt nghỉ, mà ko có gì chứng nhận thì rất khó nói chuyện

giờ ghi trên blog có thể sửa đc, cho nên nếu chỉ vịn vào blog để làm chứng việc entry đấy đc viết vào lúc nào, ai viết thì vẫn chưa đủ. dùng 1 cái thay đổi đc làm chứng cứ thì khó lắm

TrucTuyen
18-05-2008, 10:36
thế viết lên blog nội dung, rồi ng ta copy đi mất thì lúc đấy lại phải kiện,

có th nó đọc đc nó đem dăng kí ở nước nó thì lại đấu tranh mệt nghỉ, mà ko có gì chứng nhận thì rất khó nói chuyện

giờ ghi trên blog có thể sửa đc, cho nên nếu chỉ vịn vào blog để làm chứng việc entry đấy đc viết vào lúc nào, ai viết thì vẫn chưa đủ. dùng 1 cái thay đổi đc làm chứng cứ thì khó lắm
Giờ trên blog có thay đổi nhưng vẫn truy ra được (chỉ là vấn đề kỹ thuật)

Phân biệt rõ Copyright, Trademark, Patent

Có thể vô wikipedia.com để tìm hiểu

Egoldviet
18-05-2008, 11:20
Chỉ cần công bố thôi là đủ, nếu blog cảm thấy chưa đủ độ chắc chắn thì làm theo cách của bọn ... bắt cóc ý, hehe
sau khi viết cái gì hay
- in ra
- nhìn quanh xem có tờ nhật báo nào như Bóng đá, THể thao, nhân dân, Hà nội mới, sài gòn... thì cua lấy
- bỏ chung vào 1 phong bì
- mang ra bưu điện gửi về cho chính mình
- Hôm sau cho đăng lên Blog, website của mình
- ngồi chơi, đợi thằng nào to to nó copy ko bản quyền
- Kêu gọi đối chất, mời mấy nhà báo mạng đến
- Khui hàng

TrucTuyen
18-05-2008, 11:38
Chỉ cần công bố thôi là đủ, nếu blog cảm thấy chưa đủ độ chắc chắn thì làm theo cách của bọn ... bắt cóc ý, hehe
sau khi viết cái gì hay
- in ra
- nhìn quanh xem có tờ nhật báo nào như Bóng đá, THể thao, nhân dân, Hà nội mới, sài gòn... thì cua lấy
- bỏ chung vào 1 phong bì
- mang ra bưu điện gửi về cho chính mình
- Hôm sau cho đăng lên Blog, website của mình
- ngồi chơi, đợi thằng nào to to nó copy ko bản quyền
- Kêu gọi đối chất, mời mấy nhà báo mạng đến
- Khui hàng


:d :D :D:d (C)2008 TrucTuyen.com