PDA

View Full Version : Thế Hệ school (Úc Châu) chung tay cùng tinhocxanh



truongthehe
21-03-2008, 07:44
ĐÔI HÀNG PHI LỘ
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Bietkich.jpg
Ngày xưa nón cối dép râu.
Ba lô tôi vác qua cầu Hiền - Lương.
Bọn chúng tôi, dăm ba thằng tốt lủi.
Mộng cờ Vàng cắm giữa hồ Gươm.
Chung vận quê hương, đứt gánh giữa đường.
Phận lao lý, thôi quên đi dĩ vãng.
Ngày hôm nay cánh dù theo lưới mạng.
Vai sáo đàn, tôi đến với các em.
Thoạt đầu lạ, nhưng rồi sẽ quen.
Tôi muốn được cùng em múa hát.
Tôi hát với em bài ca cho mẹ.
Cho tuổi thơ, tuổi ngây ngô dại khờ.
Tôi dạy em tiếng nói Cha Ông.
Thật chậm rãi theo tay em nắn nót.
Tôi dạy em lễ phép theo khúc nhạc.
Thưa với thày, với mẹ trong câu ca.
Tôi với em đuổi bướm trồng hoa.
Bên em nhỏ, đàn chim sà thấp cánh.
Trên đường tới trường hoa ngát hương.
Em có tôi, cùng đi tới lớp.
* * * * * * *
Trung tâm Việt ngữ THẾ HỆ Úc châu

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Bài ca chữ O

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O.jpg
O tròn tròn con có O con con
Má coi này con có O be bé.
Má coi đây con viết O tròn tròn
Má coi đây con viết O tròn tròn.
Ba coi này con viết O trên trời.
Ba coi này con viết O trên trời

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O1.jpg O tròn tròn con có O con conhttp://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O1a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O2.jpg Má coi này con có O be bé.http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O2a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O5.jpg Má coi đây con viết O tròn trònhttp://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O5a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O5.jpg Má coi đây con viết O tròn trònhttp://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O5a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O3.jpg Ba coi này con viết O trên trờihttp://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O3a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O3.jpg Ba coi này con viết O trên trờihttp://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O3a.jpg
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
O tròn tròn con có O con con: http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O4.jpg Làm chữ O trước bụng ( các em nhỏ có thể ôm một vòng nhỏ làm chữ O )
Má coi này con có O be bé: Hai tay làm chữ O nho nhỏ ở vị trí ngang tai http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_O4a.jpg ( các em nhỏ có thể ôm hai vòng nhỏ hơn làm chữ O )
Má coi đây con viết O tròn tròn: Hai tay chụm cao qua đầu rồi tách ra vẽ mỗi tay nửa vòng tròn cho thành O
Ba coi này con viết O trên trời: Cúi xuồng, hai tay cầm chổi rà từ đất, tiếp tục nét vẽ cao trên đầu.

truongthehe
25-03-2008, 07:24
BÀI CA CHỮ I

I CÓ MỘT HÒN BI CON CON.
EM VIẾT I ĐỪNG QUÊN CHẤM TRÒN TRÒN.
EM CÓ HÒN BI TO TRÊN TÓC.
EM ĐÁNH VẦN BỜI I BI . . . I . . BI.
I . . . HÒN . . . BI!
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I1.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I2.jpg i có một hòn bi con con. http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I2a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I3.jpg Em viết i đừng quên chấm tròn tròn. http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I3a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I4.jpg Em có hòn bi to trên tóc. http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I4.jpg
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I5.jpg Em đánh vần bờ i i bi . . . i bi. http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I5a.jpg
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I6.jpg i . . hòn . . bi! http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_I6a.jpg

i có một hòn bi con con: tay trái làm L, tay phải nắm lại đặt trên tay trái làm dấu ( nên cho các em cầm nắp bút hay một ống tròn làm dấu chấm )
Em viết i đừng quên chấm tròn tròn: viết I to trên tường cho các em tô theo trong không khí. Đến “Chấm tròn tròn” thì làm chấm i bằng cách chúi người về phía trước.
Em đánh vần bờ i i bi . . .i bi : viết theo chiều rộng lớp học các chữ “bờ i i bi i bi” rải ra, để các em vừa hát, vừa nhịp tay xoay người theo các chữ trên tường khi đánh vần.
i . . hòn . . bi: tay đưa lên đầu làm chấm, bước một chân về phía trước ở chữ bi cuối cùng ( sau này sẽ thay bằng động tác giơ một chân cao, cố giữ thăng bằng để có chấm I trên đầu. )

* * * *

Cha mẹ, ông bà, các anh chị thuộc các bài ca Tượng Hình Sinh Động là chúng ta sẽ có một thê hệ mới khác biệt.
* * * *
Trung tâm THẾ - HỆ Úc châu

truongthehe
26-03-2008, 08:22
Ba má, ông bà và các anh chị thuộc các bài ca Tượng Hình Sinh Động là chúng ta sẽ có một thế hệ mới khác biệt
+++++++++++++++++++++
Bài ca chữ L.
Má ơi nhìn con nè,
Ngón trỏ đưa cao thẳng đứng,
Ngón cái con đưa ngang,
Cô dạy con viết chữ l.
Rồi cô dạy con đánh vần:
“Lờ a la sắc lá,”
“Lờ a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.”
“Lờ a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.”
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L.jpg

* * * * * *

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L1.jpg -Má ơi nhìn con nè,

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L2.jpg -Ngón trỏ đưa cao thẳng đứng,

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L3.jpg -Ngón cái con đưa ngang,
Cô dạy con viết chữ l. IMG]http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L3a.jpg [/IMG]

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L4.jpg Rồi cô dạy con đánh vần: http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L4a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L5.jpg “Lờ a la sắc lá,” http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L5a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L6.jpg “Lờ a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.”

“Lờ a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.” http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L6a.jpg


* * * * * * * *
Má ơi nhìn con nè: vời má
Ngón trỏ đưa cao thẳng đứng: các ngón tay trái co cụp lại, tay phải cấm ngón trỏ trái kéo lên.
Ngón cái con đưa ngang: tay phải cầm ngón cái của tay trái kéo ngang cho thành chữ L
Cô dạy con viết chữ l: dùng tay phải tô trên chữ L của tay trái ( Dùng bút vẽ L trên tay trái của bé trước )
Rồi cô dạy con đánh vần: người vặn vẹo ngồi xuống để nhặt lá
“Lờ a la sắc lá,” : cầm mỗi tay một tờ giấy từ từ đứng lên
“Lờ a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.” : vẫy lá từ từ khom thấp người xuống (khoảng 2/3 thế đứng )
“Lờ a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.”: vẫy lá từ từ khom thấp người xuống thấp hơn (khoảng 1/3 thế đứng )
“Lờ a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.”: đưa hai lá cao đặt xuống đất.

Lưu ý giáo viên khi đứng trước mặt làm “cò mồi” cho các em bắt chước phải ngừng ở các điểm 2/3 -1/3 với thế tay thay đổi dấu sắc ở 2/3, rồi qua dấu Huyền ở 1/3 hoặc ngược lại : vị trí ngừng khi các em đưa chéo tay đồng loạt sẽ giúp các ảnh chụp được rõ nét
* * * * * * * *
Bài chữ L hơi khó cho các em nhỏ 3 tuổi
Thế Hệ cho các em cầm hai tờ giấy và dạy phần cuối :
“L a la sắc lá,”
“L a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.”
“L a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.”
Các em sẽ nhớ ngay câu “L a la sắc lá, là lá rơi trong vườn.”

Tập nhiều lần cho các em lớn hơn, hình ảnh thu được trong ngày Trung Thu hay Tết sẽ hết sức đặc biệt khi các em vẫy lá nhiều màu sắc
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_L7.jpg << Trung Thu đầu tiên của Thế Hệ http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/QH-6.jpg << Một cảnh trong các buổi hướng dẫn phương pháp Tượng Hình Sinh Động
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
[/color]
Ba má, ông bà, các anh chị
thuộc các bài ca Tượng Hình Sinh Động
là chúng ta sẽ tạo được một thế hệ mới khác biệt.
Trung tâm Việt ngữ Thế Hệ ( Úc châu )
* * * * * *

Bài ca chữ T
Tay này cao cao,
Má ơi coi chữ lờ, lờ;
Thêm một gạch nữa,
Ba ơi coi chũ tờ, tờ.
Viết lờ thêm gạch,
Là chữ tờ con nhớ.
Má nhắm mắt vào,
Con đố chữ gì đây?
Ba nhắm mắt vào,
Con đố chữ gì đây?

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T.jpg

* * * * * *
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T1.jpg Tay này cao cao, Má ơi coi chữ lờ, lờ; http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T1a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T2.jpg Thêm một gạch nữa, Ba ơi coi chũ tờ, tờ. http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T2a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T3.jpg Viết lờ thêm gạch, http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T3a.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T4.jpg Là chữ tờ con nhớ. http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T4.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T5.jpg Má nhắm mắt vào, http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T5a.jpg Con đố chữ gì đây? http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T5b.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T6.jpg Ba nhắm mắt vào, http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T6a.jpg Con đố chữ gì đây?http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/nhac_T6c.jpg -
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/QH-1.jpg
* * * * * *

Các hình ảnh đi theo lời ca diễn tả khá đầy đủ cách hướng dẫn.
Thế Hệ xin bổ xung một vài chi tiết sau:

Má nhắm mắt vào : giáo viên hoặc phụ huynh hai tay bịt mắt đứng trước mặt học sinh ( nếu dùng trong các buổi lễ thì cùng đứng với các em )

Con đố chữ gì đây? Các em học sinh chạy lại trước mặt cô ( cô giáo bịt mắt đứng góc trái ) làm chữ T bằng hai tay như hình vẽ đi kèm. Khi này cô giáo sẽ hạ tay, mở mắt, há miệng to tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ba nhắm mắt vào,
Con đố chữ gì đây? Các em học sinh chạy lại trước mặt cô ( cô giáo thứ hai hay phụ huynh bịt mắt đứng góc phải) làm chữ T bằng hai giang ra như hình cuối. Khi này cô giáo sẽ hạ tay, mở mắt, há miệng to tỏ vẻ ngạc nhiên.

* * * * * *

Các hình ảnh kèm theo trên đây trong lớp học ở Chí Hòa, Mỹ Tho và Đà Nẵng.
Thế Hệ hướng dẫn các sinh hoạt này cho các giáo viên giòng Mến Thánh Giá và Phao Lồ ở Kẻ Sặt – Hố Nai, Mai Khôi – Chí Hòa, Vi Nhân –Ban Mê Thuật, Nhân Ái – Mỹ Tho, Thanh Tâm – Đà Nẵng
Ngoài việc trao đổi kinh nghiệm trong lớp học, Thế Hệ cũng có cơ hội áp dụng các phát triển của minh cho các trẻ em khuyết tật.

truongthehe
29-03-2008, 18:37
BÀI CA CÁC DẤU

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Dau.png

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Sac.png < >http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Huyen.png< >http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Hoi.png< >http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Nga.png< >http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Nang.png

Má nghe con đọc to dấu SẮC.
Viết xong con dưa bút lên tai cài
Là la la la
( Là la la la )
Lá la la là
( Lá la la là )

Nốt SON ở vị trí dấu sắc sẽ thay bằng dấu LẶNG để giáo viên và hs đọc to các dấu Huyền Hỏi Ngã Nặng.
Phần la la trong ngoặc sẽ không hát ( các nốt đánh dấu màu tím )

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Sac.pngMá nghe con đọc to dấu SẮC.http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Sac1.jpg

Viết xong con dưa bút lên tai cài

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_la1.png< >http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_la2.png Là la la lahttp://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_la4.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_la2.png< >http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_la1.pngLá la la làhttp://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_la3.jpg

* * * * *
Má nghe con đọc to dấu SẮC : hơi kiễng chân hoặc nhảy lên, đưa tay chéo làm dấu SẮC .
Viết xong con dưa bút lên tai cài: sờ tai
Là la la la: hai tay dưa cao qua đầu đu đưa
( Là la la la )
Lá la la là: hai tay dưa cao qua đầu vừa xoay dần cho đủ 360 độ vừa đu đưa

Cách làm dấu HỎI: từ dấu SẮC, để tay phải lên đầu rồi nghiêng về phía trái

Cách làm dấu NGÃ: từ dấu SẮC, để tay phải lên đầu rồi nghiêng về phía Phải

Dấu NẶNG: Các em khoanh tay, hơi nhón người ( hoặc nhảy lên ) rồi ngồi bệt xuống )

Người hướng dẫn nếu quay mặt về phía học sinh thì nhớ làm ngược lại.

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Hoikt.jpg< >http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Sac2.jpg< >http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ca_Hoi.jpg
Các ảnh kèm theo trích từ video Món Quà Cho Quê Hương 2007 với hình các trẻ em khuyết tật ở Thanh Tâm - Đà Nẵng và Nhân Ái – Mỹ Tho

truongthehe
10-05-2008, 03:11
QUÊ HƯƠNG TÔI NGÀY MAI

Hôm qua má dắt em đi chơi.
Hôm qua má dắt em đi chơi.
Băng qua phố ngay nơi có đèn màu.
Đèn xanh em cùng me tiến bước.
Dung dăng má dắt em qua đường.
Đèn xanh má dắt em qua đường
Đèn xanh má dắt em qua đường
* * *
Hôm qua má dắt em đi chơi.
Hôm qua má dắt em đi chơi.
Băng qua phố ngay nơi có đèn màu.
Đèn vàng em bảo me khoan đã.
Me ơi cô bảo con phải chờ.
Đèn vàng cô bảo con phải chờ
Đèn vàng cô bảo con phải chờ
* * *
Hôm qua má dắt em đi chơi.
Hôm qua má dắt em đi chơi.
Băng qua phố ngay nơi có đèn màu.
Đèn đỏ em bảo me: -“SI TOP!”
Me ơi cô bảo con phải ngừng.
Đèn đỏ ta không băng qua đường.
Đèn đỏ ta không băng qua đường.

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/qhtnm1.JPG
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/qhtnm2.JPG
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/qhtnm3.JPG
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/qhtnm4.JPG
* * *
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/qhtnm5.jpg
Hình ảnh các giáo viên đang ca QHTNM ở Kẻ Sặt ( Hố nai )

truongthehe
11-05-2008, 06:42
EM VẼ CÔ
Em vẽ mặt cô tròn tròn tròn.
Vẽ cái mũi ở giữa, mũi con con.
Mắt nho nhỏ, một bên mắt nhắm.
Miệng cô cười, môi đỏ không thoa son.
Miệng cô cười, môi đỏ, không thoa son.
Em vẽ cô tóc dài . . . dài . . . dài . . . .
Ở phía này em vẽ cái bông tai.
Còn tai kia ngó hoài, cô che tóc.
Cô cúi đầu, em thấy chiếc nơ xinh.
Cô xoay người, em thấy chiếc nơ xinh.
* * * * * * *
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Nhac-veco.JPG

* * * * * * *
Đố các bạn: MỖI người chỉ được trả lời MỘT – một điểm và chỉ MỘT câu trong MỘT ngày.
Cô giáo XẤU ở điểm nào?
Cô giáo ĐẸP ở điểm nào?
Ô có mắc cở không? Dẫn chứng.
Trong bài này, CÔ có phải là MẸ không?
Bạn có muốn trở thành giáo viên của Thế Hệ không?
Nhờ các bạn đặt thêm câu đố?

* * * * * * *

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve1.jpg Em vẽ mặt cô tròn tròn tròn: Hai tay chụm trên trán, rồi tách ra vẽ mỗi tay nửa vòng tròn
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve2.jpgVẽ cái mũi ở giữa, mũi con con: chấm ở đầu mũi, rồi vẽ mũi.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve3.jpgMắt nho nhỏ, một bên mắt nhắm. http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve3a.jpg
Hai tay làm hai vòng nhỏ ở mắt, rồi một ay ấn mí mắt trên xuống làm mắt nhắm, cùng lúc, tay kia kéo mí mắt trên làm mắt mở to.
Miệng cô cười, môi đỏ không thoa son: http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve4.jpg
hai ngón trỏ làm X trước miệng, rồi vẽ ngược chiều từ cằm lên làm miệng cười có hai mép cong lên.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve5.jpg Em vẽ tóc cô dài . . . dài . . . dài . . . . http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve5a.jpg
Tay thay đổi vuốt tóc dài từ đầu xuống vai.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve6a.jpgỞ phía này em vẽ cái bông tai: http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve6.jpg
một tay rờ tai, tay kia làm móc, . . . đeo bông tai
Còn tai kia ngó hoài, cô che tóc: http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve7.jpg
Đầu hơi cúi, hai tay che tai, đung đưa nũng nịu.
Cô cúi đầu, em thấy chiếc nơ xinh: http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve8.jpg
cúi đầu vỗ một tay lên tóc.
Cô xoay người, em thấy chiếc nơ xinh: http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ve9.jpg
một chân làm trụ, quay 360 độ rồi nghiêng người dặt một tay lên đầu như cách các em chào khi hát xong. Giữ nguyên vị trí này hơi lâu lâu để chụp ảnh

truongthehe
10-08-2008, 00:29
Xin giới thiệu hình ảnh dưới đây của một em bé ở trung tâm chuyên biệt Thanh Tâm Đà Nẵng: em không thể đi đứng, có thể nghe nhưng không biết nói.
Ngồi trên xe lăn mà phải cột chân; các sơ phải bó mình em vào thân xe mới giữ em ngồi ngay được.

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/DN-06.jpg <> http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/DN-07.jpg

Các cô giáo dùng một miếng nhựa dày có khoan lỗ tương ứng với các phím bấm nên khi ngón tay em luồn đúng lỗ, các phím kế bên không bị ảnh hưởng.
Nhờ “thiết bị” này em có thể chép các bài đọc lên máy.
Việc học đối với em là một nỗ lực phi thường.
Bé Diệp có nhiều điểm thuận lợi hơn em bé vừa được đề cập.
Đối với Diệp, bộ máy này sẽ là một món đồ chơi đặc biệt, hy vọng sẽ có ai đó trong địa phương hiểu những khó khăn của Diệp để có cách hướng dẫn thích đáng.
Việc bấm phím không thành vấn đề, rồi Diệp sẽ tự phát triển những phương thức riêng khi xử dụng mouse. Nếu em giỏi toán, tưởng tượng cao và có óc tổ chức thì không chỉ các chương trình đồ họa . . ., mà hết bậc tiểu học em có thể học thảo chương. Chỉ cần có những hình ảnh thành tựu khác biệt trên lãnh vực này so với với các bạn đồng lứa, Diệp sẽ được sự hổ trợ từ các cá nhân hay tổ chức trên phạm vi rộng hơn: Diệp sẽ có các thiết bị thích ứng cần thiết khi có các nhu cầu mới trong tương lai.

Còn với trung tâm khiếm thính Anh Minh - thua quay thì chúng ta đánh đáo gỡ - hy vọng hình ảnh thành đạt của một số em đặc trưng sẽ chắp cánh cho những ước vọng của THX.

truongthehe
10-08-2008, 08:09
Giới thiệu một số video phương pháp Tượng Hình Sinh Động
1- Làm ảo thuật biến chữ O thành chữ A ( 21 Kb) http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Dynamic.html

2- Video chữ S (580 kb): http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/S-vi.html

3 Video chữ Ô (1202Kb): http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/OO-vi.html


Cảnh trao đổi phương pháp Tượng Hình Sinh Động với các giáo viên: đẽ hiểu vì các điệu bộ diễn tả rõ ràng và chính xác.

Cảnh các sinh hoạt này được dùng trong các ngày họp mặt của thiếu nhi.
Không rõ bằng các video trên, nhưng rất vui
Hoạt cảnh chữ Ơ ( 3684kb ): http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Ow-vi.html

Nếu truy nhập bằng BROADBAND, quý vị có thể vào YOUTUBE xem các đầy đủ các video về Tượng Hình SInh Động rõ hơn

Khi vào YouTube xin chọn COMMUNITY rồi cho vào ô tìm kiếm truongthehe

hoặc theo lINK dưới đay:
http://www.youtube.com/results?search_query=truongthehe&search_type=

truongthehe
19-08-2008, 19:41
Trẻ em ở hải ngoại đều được dạy bài ca ABCDEFG trong nhà trẻ, BA tuổi nếu không thuộc thì cũng lõm bõm gật gật đầu theo nhịp; BỐN tuổi thì hầu hết đã biết các mẫu tự tiếng Anh trong bảng chữ cái.

Chúng ta cũng có các bài ca mẫu tự. Trẻ em Việt Nam không chỉ ca, mà còn biết diễn tả các chữ bằng điệu bộ hay vạch vẽ các chữ trên không trung. Đây là một hình thức mới kết hợp các nguyên tắc Đa Khiếu Năng để tạo sự khác biệt. ( Multiple Intelligences )


Chỉ cần ba má, ông bà, các anh chị thuộc các bài ca và biết các trò chơi là chúng ta sẽ có một thê hệ mới với nhiều tiềm năng khác biệt.

Trẻ em Việt Nam sẽ thuộc bảng chữ cái khi lên BA.

Không chỉ biết đọc biết đánh vần sớm mà các phát triển khác về âm nhạc, nhịp điệu, cách diễn xuất, trí tưởng tượng lòng tự tin đều có thể nhìn thấy ở các em.


Quý vị có chia sẻ ước mơ này với Thế Hệ không?


Chương trình Món Quà CHo Quê Hương dưới dạng FLASH
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/MQCQH.zip 230 MB
Khi Unzip, trong folder MQCQH sẽ có 4 folders:
1- Intro
2- K-Tat
3- shcd
4- Tro-In
AUTORUN
Mam-Non ( icon )
và MQCQH.EXE
* * * * * * * * * *

VCD Món Quà Cho Quê Hương

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/1-MauTu.zip 216MB
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/2-IntroTH.zip 106MB
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/3-shtd.zip 118MB
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/4-tapDoc.zip 71MB
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/5-Kt.zip 152MB

53 video ( 48 video + 5 tựa đề ) unzip thành 683 MB
Sau khi UNZIP, dồn vào một thư mục rồi burn thành VCD
( không cần MENU – unchecked menu selection before burning )

dly
01-09-2008, 07:21
@thehe School: Chiếc máy tính gửi tặng trường khuyết tật Ánh Minh em đã làm xong hơn tuần nay nhưng chưa gửi tặng do chờ anh gửi phần cập nhật bài học cho các em.

Theo em thì chúng ta nên thống nhất và hoà vào những quy tắc chung đã và đang hình thành bởi những người nghiên cứu đã đi trước và phổ biến đến người dùng. theo nguyên tắc này thì thầy, cô những người trực tiếp giảng dậy cho các em sẽ ít bị bỡ ngỡ khi gặp phần mềm anh đã gửi và các em nhỏ sau này khi tiếp tục sử dụng PC trong việc học và sử dụng cũng không phải tốn nhiều thời gian trong việc học lại các ký tự bàn phím.

Ngoài sự thuận tiên của Vietnammese Keyboard ra là đạt yên cầu 1 phím đại diện 1 ký tự ( Cái này em hổng mặn mà lắm do hiện nay HĐH windows Xp vẫn xuất hiện hiếm hoi trong các máy tính của THX) thế nên em chỉ mong anh cùng thống nhất như sau:

Về dấu mũ trên các chữ ô, ê, â ta sẽ dùng số 6 và chữ kết hợp.
về dấu móc nhỏ trên chữ ư, ơ ta sẽ dùng số 7 và chữ kết hợp.
Về dấu trăng trên chữ ă ta dùng số 8.

Mong anh đón nhận ý kiến, cập nhật cho CT và hoàn thiện trước khi phổ biến đại trà vì sau này sẽ không thể nào thay đổi được nữa.

Cảm ơn anh cùng lời chào trân trọng

truongthehe
01-09-2008, 09:04
Cám ơn sự góp ý của anh.
Thế Hệ đã sửa lại chữ  và Ă trong nhu liệu lớp HAI và BA theo gợi ý của anh ( [ cho Ă và ] cho  )
Còn chương trình Mầm Non thì yêu cầu phải là MỖI MẪU TỰ là một phím bấm.
Chương trình này giúp các em Khuyết Tật học sớm, và có thể đánh vần khi chưa tự cầm bút viết được.
Anh nhìn hơi xa trong vấn đề này.
Một Ngón Tay bấm phím trong các bài học đầu tiên chỉ giúp các em học mẫu tự dễ dàng và đánh vần mà thôi.
Khả năng các em ở lứa tuổi lên BA rất hạn chế: không ai đề cập vấn đề Cơ Bản trong lứa tuổi này. ( các em dùng máy chỉ do tính hiếu kỳ và do các trò chơi kích thích)
Trong nhà trẻ, các em dùng bút màu vạch vẽ tự do: xanh lá cây cho lá, hồng cho mặt, đen cho tóc . . . đều bởi nhận thức tự nhiên.
Cháu bé 2 tuổi mang một mảnh giấy chằng chịt các đường chéo khoe ba: "Con nhện này ba" ( hình vẽ một vòng VUÔNG với vô số các đường gạch chéo)
Cuối năm, con nhện có 8 chân.
Qua năm sau, cái vòng thân đã tròn, có thêm một vòng nhỏ thành con nhện có đầu.
Các em đều biết viết tên mình ( nhưng các chữ N, V, M, W in thường viết lộn )
Không ai đặt vấn đề HOÀN HẢO trong thời gian đầu này đâu <> các em cần có một môi trường GIẢN DỊ và dễ dàng.
Nếu các chữ Ô, Ơ, Ư cần 2 lần bấm sẽ có tác dụng ngược lại.
Kiểu chữ CURIVE loại bỏ các khoanh E trên các chữ l, b, h, k, y . . . là để giản tiện việc nhận dạng các chữ ( lớn lên, các em sẽ dùng thêm các kiểu chữ khác cho tựa bài hay phần trang điểm hoặc thậm chí vẽ thêm cho mình một loại chữ biến cải <> vì lúc này các em có đủ khả năng làm chuyện đó )
Vì vậy nên mới cần có keybard chỉ có 2 phím bấm cho các bài học đầu tiên.
( Chỉ đánh dấu các mẫu tự đã học không áp dụng được với các em rất nhỏ như trong các video của chương trình )
Hai tuần nữa tôi sẽ về VN, địa điểm đầu tiên sẽ là trường Anh Minh và anh LÝ, có thêm các nhu liệu đến trình độ biết đọc bất cứ bài viết tiếng Việt.

dly
01-09-2008, 09:21
Anh ạ. Theo như những gì anh cho biết thì đó là các điều kiện lý tưởng mà các cháu bé đang được làm quen với chữ viết tại các môi trường khác với...

Riêng tại đất nước mình thì hơi nặng hơn anh ạ. Vì vậy em có đề cập với anh ở thời gian trước. Xin hẫy viết cho môi trường tại VN 1 bản riêng :D

Khi xong anh up riêng phần cập nhật thôi, em sẽ lấy về và bổ sung vào bản đã có. Cảm ơn anh.

truongthehe
21-10-2008, 09:26
Thân gởi các bạn.
Trong 3 tuần lễ, Thế Hệ dã trao đổi với các địa điểm sau đây:

Dòng MTG Bùi Môn
Dòng MTG Thủ Đức
Dòng Trung Linh ( Bùi Chu )
Dòng Trinh Vương ( Bùi Chu )
Cộng đoàn Võng Phan Hưng Yên
Tr mồ côi Thánh An - Hưng Yên
MTG Hiệp Sơn - R Giá
Trường khuyết tật Tình Thương Rạch Giá
Dòng Nữ Thánh Thể Tam Hiệp
Tr khuyết tật Hoàng Mai - Biên Hòa
Trường MN ThanhTâm – Tân Phú
Đa Minh Tân Lập - Thủ Đức
Trường MN Măng Non – Thủ Đức
Trường MN Hoa Lan - Tam Hiệp
Trường khuyết tật Nhân Ái - Mỹ Tho
MTG Tân Việt ( Cạnh trung tâm Đắc Lộ )
Trường MN Ánh Sáng – Q 12
Nhóm Giáo Lý Viên – Nam Hòa, Nghĩa Hòa và Tân Phú.

Sẽ giới thiệu một số hình ảnh trong đề án này.

Thành thật cám ơn sự trợ giúp các anh chị trong THX.
Xin xem:
Hành Trình THX Hà-Nội

http://www.ddth.com/showthread.php?t=102096&page=7

Cám ơn TIN HỌC XANH
http://uk.youtube.com/watch?v=dbfXb1h95YA

Tò mò Tin Học Xanh I
Đố bạn biết;
Anh Kiệt, thành viên THX đang giúp thu hình, đang làm gì trong video dưới?
(Người đứng bên phải)

http://www.youtube.com/watch?v=pO6AW7rcWU8


Tò mò Tin Học Xanh II
Xem trả lời trong video dưới đây:

http://www.youtube.com/watch?v=sfA9RxOHYRk

tiểu dân
24-10-2008, 06:30
Chú Lý: bài viết đầu tiên của chú Thế Hệ phản động như vậy mà chú để yên cho post, lại còn cho chú ấy tham gia vào công tác giáo dục nữa! Chú gan thiệt! không sợ chú ấy âm thầm định hướng cho lề trái hay sao?

Chú Thế Hệ: cháu ước có thể được về VN như chú, để thăm lại trường cũ xem tụi nhỏ dạo này ra sao, khá hơn hay tệ hơn tụi cháu ngày trước, để thăm tụi ... già người còn người mất. Thắp cho người mất nén nhang, thăm người còn hiện đang bóc lịch trong nhà đá, gặp để nói với họ rằng hãy kiên cường, gặp để nói với họ rằng họ đã không làm gì sai và chỉ những kẻ làm sai mới phải run sợ như loài dơi rùng mình sợ ánh sáng, gặp để nói với họ rằng họ đã sống trọn vẹn chữ Người, gặp để nói với họ rằng cháu biết ơn họ, nhiều người VN biết ơn họ, đời mang ơn họ.

They deserve to know that, and I wish they do.

dly
24-10-2008, 06:54
Tiểu Dân: Gác qua quá khứ để cùng hướng đến tương lai, đó không phải là phương sách tốt đẹp sao? :wub:

truongthehe
25-10-2008, 17:38
Chỉ xin tâm sự với các bạn qua đoạn trích trong thư trả lời hôm qua của một giáo viên:

"Thay oi! chung con cam on Thay that nhieu, may ngay hom nay con tap cho cac em hoc nhung chu cai Thay giup cho chung con, cac em thich lam, cac em rat mau nho va hieu
lien Thay a. Phai chi ma Thay o VN lau lau 1 chut chung con se hoc duoc noi Thay nhieu lam."

Không phải chỉ một hình ảnh ở Tân Việt, các video liên quan Sau Ngày Ấy sẽ được gởi lên Youtube.
Xin cầu nguyện cho một ước vọng chung:
"Chúng ta sẽ có một thê hệ khác biệt."
Đây là một đề án quần chúng, xin cùng góp tay.
Qua LINK này, mọi người có một cái nhìn bao quát. http://uk.youtube.com/profile_videos?user=truongthehe
Mọi chuyện sẽ bắt dầu từ đây: 10^100 A solution for Disabled ...
http://uk.youtube.com/watch?v=NsEbYKTMO4Y

* * * * * * * * * * *
Một hình ảnh trong Món Quà Cho Quê Hương 2008
Trường MN Ánh Sáng ( Tân Thới )
Tuy là một hình thức học tập, nhưng sinh hoạt trong lớp sẽ là các tiết mục trình diễn trong ngày hội.
Một hình ảnh mới trong các dịp lễ Nhi Đồng: các em không đến để xem, mà cùng tham gia đồng diễn

Học sinh và phụ huynh trước giờ sinh hoạt.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/O-IntheSky2.jpg

Các em cùng đồng diễn với Thế Hệ trong 2 hình dưới:

“Ba coi này con viết O trên trời”

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/O-IntheSky0.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/O-IntheSky.jpg

Xin xem video trên Youtube:
Letter O: Writing in the sky http://uk.youtube.com/watch?v=klJGJK8Lo1s
“Ba coi này con viết o trên trời.”

O bé bé, O con con, O to to, O nho nhỏ, O dưới đất, O trên trời: các em vẽ đủ kiểu O.
Trên đây là hình ảnh lấy từ video Món Quà Cho Quê Hương 2008

Trong hình: học sinh trường Ánh Sáng ( Tân Thới, Q 12 ven đô SG )

O tròn tròn con có O con con.
Má coi này con có O be bé.
Má coi đây con viết O tròn tròn.
Má coi đây con viết O tròn tròn.
Ba coi này con viết O trên trời.
Ba coi này con viết O trên trời.

* * * * * * *
Mấy tuổi thì có thể tham gia sinh hoạt này?

Người lớn nghe qua một lần là thuộc.
Các em 2-3 tuổi cần nghe 2-3 bận.
Chưa biết cầm bút nhưng các em có thể diễn tả lời ca bằng hành động hay vạch vẽ trên không trung.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Các sơ phụ trách trường mầm non Hiệp Sơn (Rạch Giá) mang những hình ảnh từ VCD Món Quà Cho Quê Hương 2007 vào sân trường.


http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/RachGia1.jpg - http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/RachGia2.jpg

Các sơ phụ trách trường mầm non Hiệp Sơn chỉ dạy theo những gì thấy trong VCD.


Hình ảnh tiêu biểu các em nhỏ dưới sự chăm sóc của các cơ Bùi Chu
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BuiChu1.jpg - http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BuiChu2.jpg
Các sơ Bùi Chu đưa những điều học hỏi vào môi trường thực tế.


Cộng đoàn Võng Phan:
Nhà trẻ tạm thời. Cơ ngơi chính thức đang được xây dựng.
Cộng đoàn Võng Phan mới thành lập gồm 6 sơ được phái tới từ dòng mẹ St Paul Đà Nẵng.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/zzz-VPhan.jpg
Em lớn nhất trong ảnh 3 tuổi. Đây là lần giới thiệu đầu tiên chương trình Vui Học.
Nhìn kỹ trong tấm ảnh này, bạn thử đếm xem có bao nhiêu em biết thể hiện điệu bộ chữ T.
Các sơ cho biết: xứ này rất nghèo, hầu hết cha mẹ mới chỉ đóng được tiền gởi trẻ cho tháng đầu tiên.
Nhà máy lọc nước đã đưa vào hoạt động cung cấp nước uống cho cư dân với giá bán chưa tới phân nửa so với giá thị trường.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BuiChu4.jpg
Sáng tối, nếu người ta lần theo tiếng đàn, tiếng hát để tìm tới giáo đường này thì chỉ thấy có 6 sơ và dăm ba cụ ông cụ bà.
Cơ sở giáo xứ đang được chỉnh hưng.
Thỉnh thoảng có cha xứ từ Hưng Yên đến Làm lễ.

truongthehe
07-11-2008, 06:14
Nhu liệu đầu tiên cho trẻ em lên BA, với mục đích duy trì tiếng Việt ở hải ngoại.
Sau khi thử với học sinh kuyết tật khuyết tật (Thánh An, Mỹ Tho, Rạch Giá, Thủ Đức Biên Hòa) và trẻ em hai tuổi ở VN, Thế Hệ đã rút ra cách cải biến đơn giản hơn.
Xem Vietnamese New generation và các video Khuyết Tật trên Youtube
http://uk.youtube.com/watch?v=qLREH9fgEYk&feature=channel

Đây là Miếng Bìa cải Biên được sửa lại của chương trình Khuyết Tật cũ:
Bìa Chuyển Tiếp là bìa trống không có các mẫu tự.
Các hình Chim Bướm Mèo Cá sẽ được in thẳng trên giấy ở các vị trí 1, 3, 5 và C.
( Hoặc dán trên các thẻ nhỏ được gắn trên miếng bìa như các lò xo lá mía.)

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx-Key.jpg
Miếng bìa trống có khoét các ô 1, 3, 5, C có các thẻ dán lên trên.
Các ô màu VÀNG là phần phết hồ bên dưới để tạo thành lò xo.
Nếu in thẳng trên bìa thì cắt theo các đường chấm màu tím.

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx-Key2.jpg

Nhớ gắn các miếng đệm phía dưới để tì lên các phím bấm.
Một thẻ Chuyển Tiếp là đủ. Lần bấm đầu tiên xin che hết, chỉ chừa hình con CHIM. Từ lần thứ 2, chừa thêm Bướm.

Phiên bản tương lai.
"Bướm" có âm khó đọc nên thay bằng âm đơn giản cho thích hợp với trẻ em hải ngoại.
Chương trình đã đượcc viết lại. Các hình sẽ dán trên các phím không có mẫu tự VN nên thẻ Chuyển Tiếp có thể dùng tiếp tục cho các bài sau.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx-Key0.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=FQAC9rjA2UE
Các chương trình thấp hơn cũng sẽ được biên soạn từ các cải biên mới này.

http://www.youtube.com/watch?v=G_K3dksY1lI
Ở Việt Nam, giải pháp thực tế là giới thiệu các bài ca Mẫu Tự.
Xin các bạn tiếp tay phổ biến VCD "Món Quà Cho Quê Hương" rộng rãi.

Các dòng công giáo đã tiếp tay phân phối các đĩa VCD cho phụ huynh.
( có thu tiền sang đĩa )


. . . May ngay hom nay con tap cho cac em hoc nhung chu cai Thay giup cho chung con, cac em thich lam, cac em rat mau nho va hieu lien Thay a. . . .


. . . . Thưa Thầy, ở trường con đã phổ biến và mở cho Phụ huynh xem đĩa dạy học của Thầy trong buổi họp Đại hội phụ huynh vừa rồi, Phụ huynh đăng ký sang đĩa nhiều lắm và sáng nào con cũng tập hát và dạy cho các em tòan trường, các cháu và phụ huynh rất thích. Con sẽ làm riêng 1 đĩa nhạc Thầy gởi hôm qua cho con, để mỗi buổi sáng mở cho tòan trường nghe. . . .

truongthehe
03-12-2008, 13:04
Nhắn ai về Xuân Trường

Có ai về Xuân Trường.
Cho tôi nhắn đôi câu.
Ghé qua cô nhi viện.
Thánh An, xã đầu cầu.
Chụp dùm ba tấm ảnh.
Ghi dăm phút phim màu:
"BA em bò lê lết."
"Đang học, tập đánh vần."
Cho tôi đoạn phim ấy.
Để gởi đi Đông Tây.
Những hình đầy thương cảm.
Ai xem cũng mủi lòng.

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/08-thx7.jpg - http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/08-thx8.jpg
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/08-thx9.jpg - http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/08-thx10.jpg - http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Kt-ThanhAnd.jpg

Trong chuyến hành trình cùng THX Hà Nội, Thế Hệ có ghé qua viện mồ côi Thánh An.
Được sơ phụ trách giới thiệu quang cảnh của viện: phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp của các em mồ côi; khu chăm sóc các em khuyết tật với các trường hợp cần chăm sóc đặc biệt thường xuyên.
Thế Hệ có dịp thử đôi phút với 2 em bị tật bẩm sinh chỉ xử dụng chân trong các sinh hoạt thường ngày, nghe được, nhưng phát âm khó khăn.
Cảm xúc đặc biệt của các em lần đầu tiên được học được ghi lại trong video: mồ hôi mồ kê nhễ nhại khi cố gắng xử dụng ngón tay, bàn chân để bấm phím. Các em học được 4 dấu trong 10 phút ngắn ngủi.
http://www.youtube.com/watch?v=CkZc_7qh_Gk

http://www.youtube.com/watch?v=eg9ybl1PUY4
Hôm nay liên lạc lại, thật vui mừng khi được nghe sơ phụ trách kể là các em đã học hết bảng chữ cái, đang xử dụng phần nhu liệu đánh vần và tập đọc. Không phải HAI, mà là BA em cơ lận.
Các hình ảnh, và nhất là năm ba phút video ghi lại cảnh các em đang học rất cần thiết cho các bước phát triển tiếp theo của chương trình.
Thế Hệ đã gởi tài liệu bé Diệp & hành trình THX Thanh Hóa tới cô nhi viện Thánh An, cũng sẽ gởi các tài liệu tập viết tô bằng font đơn giản để các em học viết.

Xin nhắn với các bạn:
Cô nhi viện Thánh An thuộc xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Cha Joseph Phạm Ngọc Oanh giám đốc.
TEL: (84)03503886140 – MB 0912785774 ngocphamvn@yahoo.com


Sơ Tươi cho biết hiện nay keyboard không có tín hiệu – phích cắm bàn phím bị hư nên việc học của các em bị gián đoạn.

Nếu có được video thì chuyển về SG hoặc Upload trên server nào đó, Thế Hệ sẽ tải xuống ngay. ( xin video uncompressed <> AVI format)

truongthehe
04-01-2009, 16:11
Fr THX Thanh Hoa - Thứ 7 06 Tháng 12, 2008 8:25 am
THX Thanh Hoá đã nhờ được người có thể về chụp hình tại Thánh An trong tháng này, anh ấy tên là Tiệp. Đã cho anh Tiệp số điện thọai và địa chỉ của Cô nhi viện Thánh An và Cha Joseph Phạm Ngọc Oanh. Nếu có thể anh TheHe báo trước cho cha Oanh xác nhận việc anh Tiệp sẽ ghé qua trong tháng này nhé!


Fr gửi bởi TheHe ngày Thứ 7 06 Tháng 12, 2008 9:58 am
Cám ơn THX Thanh Hóa.
Thế Hệ đã chuyển nguyên văn thơ của THX Thanh Hóa cho cha Oanh.
* * * * * *
Riêng Thế - Hệ, đang cố liên lạc xem có gia đình nào về thăm Việt nam trong dịp tết này. TH sẽ chuyển một laptop cũ của nhà trường về cho sơ Tươi.

* * * * * * * *

Fr THEHE - Thứ 2 08 Tháng 12, 2008 3:36 pm
Kính nhờ các sơ Trung Linh Và Trinh Vuong Bùi CHu
Thưa sơ.
Thế Hệ có liên lạc được một gia đình về Việt Nam trong ngày 23/12 này cầm dùm một laptop cũ của Thế Hệ về cho các em khuyết tật ở cô nhi viện Thánh An.
Về tới VN chắc là ngày NOEL.
Nhờ các sơ có thể xoay sở để chuyển dùm Laptop này về Nam Định hộ dùm nhé.
Thế Hệ cũng cố xem có tìm được gia đình nào về sớm hơn không.
************
Fr Sr TUOI 1
Con chao Thay,
Thay hay gui truc tiep cho con may email vua qua, vi Cha con khong biet tuong la mail vius nen Cha xoa het roi. Thay gui chuong trinh tap viet nhe. neu muon quay hay chup anh thi tot nhat la sau khi co may, trong truong hop tien the ho ghe qua thi cung duoc ho se chup anh cac em bat dau lam quen voi viec hoc tren sach sau khi da hoc hon 1 thang qua chuong trinh cua Thay. di nhien chi moi tap doc thoi chua bat dau tap viet dau a.
Con cam on Thay, Con hy vong som nhan duoc may de cac em co the hoc tap duoc.
Sr. Tuoi
************
Fr Sr TUOI 2
Thua Thay, Neu anh Tiep den chup anh thi nho lien lac voi chugn con truoc theo so dt cua con. ***X. tot nhat khong nen den vao chieu ngay 20/12 vi hom do chung con ban,
email cua con: ******X
Con cam on Thay
Sr. Tuoi
*************
Fr THX ThanhHoa - Thứ 3 09 Tháng 12, 2008 11:48 am
THX đã nhận được thông tin anh Thế Hệ nhắn trên diễn đàn. Chúng tôi sẽ báo cho anh Tiệp sắp xếp liên hệ, vì quê anh Tiệp đi qua Xuân Trường nên thi thoảng về thăm quê nếu có việc gì có thể giúp đỡ được!
* * * * * * * *

Fr Theresa Do Thi Thu Trang
Sai Gon toi ngay 30/12/2008
Kinh tham Bac!
Bac oi! Con da nhan laptop roi. Trua nay luc con noi chuyen voi Bac xong, thi con gap duoc Chi ban, Chi do biet Nha Tho Nam Hoa, vay nen con hoi tham Chi, va trua nay con da nhan may o nha Bac Khanh roi.
Con muon gui mail bao tin de Bac biet ngay luc con ve toi nha, nhung vi nha con khong co noi mang, ma ra dich vu o ngoai gan nha thi het may, vay nen gio con voi gui mail bao tin cho Bac.
Bac an tam, con se dong goi va gui ve som cho Nha Thanh An.
Con chuc Bac va Gia dinh nhung ngay cuoi nam manh khoe, de don Mot Nam Moi nhieu on lanh va niem vui cua Chua Xuan.
Kinh thu
M. Theresa Do Thi Thu Trang

* * * * * * * *

Fr THX ThanhHoa - Thứ 6 02 Tháng 1, 2009 12:31 pm
Hôm nay anh Tiệp báo lại là đã ghé qua Thánh An chụp và quay được một số hình ảnh các em nhỏ khuyết tật đang sử dụng máy tính và tranh thủ cài đặt máy tính cũng như quét virus xong cho các máy. Khi quay trở lại Hà Nội anh Tiệp sẽ gửi các thông tin lại và sẽ up lên mạng

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Miếng phủ trên bàn phím cho trẻ em 2-3 tuổi:
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/VN-Key0.jpg
Hoàn toàn dùng các biểu tượng để các em so sánh trong trò chơi Dynamic Matching.
Chỉ cần một ngón tay, các em sẽ được thưởng một đoạn ngắn phim hoạt họa và bài tập luyện phát âm. Khi bắt chước các điệu bộ, các em học diễn xuất, tăng cường trí tưởng tượng.
• * * *
Các phím trên được che hết: đây là bìa chuẩn bị dùng cho các bước chuyển tiếp.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/VN-Key2.jpg
• * * *

Rất giản dị, bước đầu tiên các em học so sánh hình CHIM trên màn ảnh với chỉ một phím bấm trên keyboard ( Cho bé chỉ CHIM trên màn hình, đọc “Con chim” rồi bấm CHIM trên bàn phím)
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/VN-Key3a.jpg
• * * *
Hơi khó hơn, bé sẽ so sánh ảnh XE trên màn hình với 2 hình trên phím bấm.
( Cha mẹ có thể vẫn tiếp tục cho bé so sánh MỘT đối tượng như bước đầu tiên bằng cách che hình CHIM trên bàn phím)
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/VN-Key4a.jpg

• * * *
Khó hơn chút nữa, bé sẽ so sánh CÁ trên màn hình với 4 hình trên phím bấm.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/VN-Key5a.jpg

• * * *
Cứ như vậy, chương trình có thể giúp trẻ khuyết tật cũng như trẻ em hải ngoại biết đọc trước khi biết cầm bút.
Các ảnh dưới trích từ video của một bà mẹ cho cháu bé gái chập chững HAI tuổi thử nhu liệu Mầm Non ấn bản mới 2009.

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/2Year0.jpg - http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/2Year1.jpg

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/2Year2.jpg - http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/2Year3.jpg
• * * *
Các em không chỉ biết các hình đại diện, mà còn nhớ từng vị trí phím bấm.
Khi thuộc rồi, thay bằng miếng phủ dưới đây, con em của quý vị em có thể chọn đúng các chữ đố trên màn hình và nhận dạng bảng mẫu tự Việt Nam trong một vài ngày..

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/VN-Key1.jpg
Con em quý vị sẽ chán sau khi đã thuộc lòng các chữ. Các em cần sự thách đố khó hơn: đó là Chương Trình Dánh Vần Chuyển Tiếp.
Rồi đến chương trình Tập Đọc, Luyện Phát Âm, Học Ngữ Vựng lớp MỘT.
Chương trình lớp HAi trở lên có thêm phần Viết Chính Tả.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Cám ơn anh Tiệp và các anh chị THX Thanh Hóa.
Thế Hệ đã tải video và các hình ảnh xuống rồi.
Dưới đây là các hình ảnh trong chuyến ghé thăm của anh Tiệp:

Sơ Yến chuẩn bị trình diện các em
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx_TH0.jpg
Tấm ảnh rõ nhất diễn tả sự khó khăn của bé Thơm khi xử dụng ngón tay bấm. Nhưng nếu nhìn kỹ và so sánh video trước kia với video thu lần này thì Thơm có thể bấm rất nhanh nhẹn, chính xác với các ngón ở thế đứng; Thỉnh thoảng bé Thơm nằm nghiêng dựa đầu vào sơ Yến rất trìu mên.

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx_THa.jpg

So sánh 2 hình dứoi ( hình phải thế tay trong lần thử nghiệm đầu tiên )
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx_THb.jpg - http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/Kt-ThanhAne.jpg

Thêm một ảnh nữa của bé Thơm, ảnh này lấy trong video (để ý mũi tên hướng dẫn)
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx_THc.jpg

Ảnh dưới của bé Hà, em dùng chân bấm phím rất thuần thục.
Ảnh từ video không thấy mặt bé Hà, có mũi tên ghi chú bàn chân của bé Hà thôi.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx_THd.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=kUw_rqFngN4

Trong video có giọng đọc xen kẽ của chương trình khác; xử dụng Windows nào, hay do lỗi khi cóp py chương trình vào ổ cứng.
Thử ra khỏi chương trình rồi vào lại xem có còn lỗi này không. (Exit)

Theo lời nhắn của sơ Trang thì hôm nay laptop đã về tới Nam Định.

**********
Kinh tham Bac!
Con hy vong, sang Nam Moi 2009 Bac va cac Anh Chi trong chuong trinh The He luon manh khoe, tran day on Chua.
Tiec qua! tu hom con gui mail bao tin cho Bac la con da nhan duoc laptop, den nay con voi ra dich vu internet, vay nen con da khong duoc biet ve cac hinh anh Bac da lam trong vcd. Hi..hi.. vi chua duoc phep Bac nen con khong giam mo ra xem, hom nay con voi biet Bac cho phep xem. Thi con lai gui tat ca ve Bac roi.
Co le toi nay ngay 5/1/2009 xe se ve toi nha, va cac Chi Dong con se nhan va bao cho sr Tuoi.
Con Kinh chuc Bac manh khoe va co nhieu niem vui trong cong tac dan than phuc vu.
Kinh thu:
M. Theresa Do Thi Thu Trang
Dong Man Coi
**********

truongthehe
08-01-2009, 02:01
Video về Cô nhi viện Thánh An trên Youtube
Cô nhi viện Thánh An
http://uk.youtube.com/watch?v=kUw_rqFngN4&feature=channel

Video này do Tin Học Xanh THANH HÓA thu bằng mob.
So Sánh với video cách đây 1 tháng lúc mới thử thì các em đã xử dụng thành thạo các ngón chân để bấm hoặc đã dùng được ngón để bấm thẳng lên phím chứ không ti đè bàn tay như lúc mới học.
Các ơn các sơ cũng như anh Tiệp đã lặn lội đến Xuân Trường để ghi lại hình ảnh này.
Xin xem các video liên quan dưới đây:
Paralysed & Disabled
http://uk.youtube.com/watch?v=eg9ybl1PUY4&feature=channel

Special Paralysed
http://uk.youtube.com/watch?v=CkZc_7qh_Gk&feature=channel
A solution for Disabled Children
http://uk.youtube.com/watch?v=NsEbYKTMO4Y&feature=channel


[=========> Bổ sung bài viết <=========]

THX ThanhHoa <> Thứ 5 08 Tháng 1, 2009 8:04 am

Nhìn các em học vất vả tội thật. Chúc trường Thế Hệ có nhiều chương trình dạy học hiệu quả hơn nữa cho mọi trẻ em khuyết tật ở VN cũng như trên thế giới. THX Thanh Hoá sẽ cố gắng cùng đóng góp công sức nếu có thể!

truongthehe
10-03-2009, 17:56
Về trường kt Hoàng Mai
* * * *
Anh Tứ thân,
Trưa nay em đã tới trường Hoàng Mai và đã điều chỉnh xong tất cả các hư hỏng của các máy. Em cũng đã giải thích cho các sơ lý do tại sao dĩa chương trình chỉ đọc đưọc trên laptop và giúp copy toàn bộ tài liệu lên tất cả các máy còn lại. Hiện nay tổng cộng đã có 3 PC và 1 laptop có thể sử dụng chương trình.

Lý do thì cũng đơn giản, do các sơ tạo shortcut lên desktop để mở chương trình cho nhanh, lúc copy vào USB thì lại copy cái shortcut đó nên hễ còn để USB trong máy thì chạy được, lúc cắm vào máy khác thì nó không tìm được chương trình. Anh Tứ chắc cũng nên ghi nhận lỗi hư hỏng này nếu có trường khác bị, vì theo quan sát thì lỗi này cực kỳ phổ biến ở VN do người sử dụng thiếu kinh nghiệm.

Tiếc là hồi trưa đi gấp quá em quên mang theo bộ CD mới anh vừa gởi về, em có hẹn với sơ Tuyền sẽ copy cho trường một bộ và các mẫu bàn phím mới. Các sơ có đề cập đến chuyện rất nhiều phụ huynh xin phép được chép bộ tài liệu này về nhà để cùng học với các cháu. Anh Tứ xin cho ý kiến là được hay không ạ, vì nhà trường hiện đang trả lời với phụ huynh là phải chờ sự cho phép của ban biên tập.

em Kiệt

truongthehe
11-05-2009, 14:10
Cám ơn Tin Học Xanh đã tiếp tay Thế hệ trong đề án Món Quà Cho Quê Hương 2008.
Với các hình ảnh có được từ sự góp sức của các thành viên Tin Học, Thế Hệ sẽ gởi video MQCQH 08 đi các nơi.
Hy vọng các mẹ, các chị sẽ ru con, ru em bằng các bài ca dễ nhớ này.
Cùng góp tay để tạo một thế hệ tương lai khác biệt


Bài ca các dấu ( MQCQH_08)
http://www.youtube.com/watch?v=4qE_wBJO2hM

Má nghe con đọc to dấu SẮC
Viết xong con đưa bút lên tai cài.
Là la la la. (Là la la la.)
Lá la la là. (Lá la la là.)
Má nghe con đọc to dấu HUYỀN.
Viết xong con đưa bút lên tai cài.
Là la la la. (Là la la la.)
Lá la la là. (Lá la la là.)
Má nghe con đọc to dấu HỎI.
Viết xong con đưa bút lên tai cài.
Là la la la. (Là la la la.)
Lá la la là. (Lá la la là.)
Má nghe con đọc to dấu NGÃ.
Viết xong con đưa bút lên tai cài.
Là la la la. (Là la la la.)
Lá la la là. (Lá la la là.)
Má nghe con đọc to dấu NẶNG
Viết xong con đưa bút lên tai cài.
Là la la la. (Là la la la.)
Lá la la là. (Lá la la là.)
********
Món Quà Cho Quê Hương 2008 là video trao đổi với các dòng Bùi Môn - Hóc Môn, Mến Thánh Giá, St Paul, Đa Minh, Nữ Tì Thánh Thể, Trung Linh, Mai Khooi . . . ở Biên Hòa, Saigon, Bùi chu - Nam Định, Mỹ Tho, Rạch Giá.
Thế Hệ cũng có điều kiện giới thiệu các phát triển ở Úc châu với các trung tâm Khuyết Tật thuộc quyền quản trị của các nhà dòng.
Món Quà Cho Quê Hương 2008

Bài ca chữ C (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=hbQqFW_-jTA

C C tay trái má ơi này má ơi.
C C tay trái má ơi này má ơi.
C C tay trái má ơi này má ơi.
C C tay trái cô dạy con viết C
C... C... C... C!
********
Phần đầu thu năm 2004 ( St Paul - Đà Nẵng ).
Phần sau thuộc MQCQH 2008.
* * * *
Món Quà Cho Quê Hương 2008


Letter O (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=Yfo7dGsT6a8
O tròn tròn, con có O con con.
Má coi này con có O be bé.
Má coi đây con viết O tròn tròn.
Má coi này con viết O trên trời.
Ba coi này con viết O trên trời.
Ba coi này con viết O trên trời.
* * * *...
Món Quà Cho Quê Hương 2008


Letter U (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=YKuKlSE6mcM
Này một chữ I.
Thêm một I nữa.
Đố ba con viết chữ gì chữ gi.
Này một chữ I.
Thêm một I nữa.
Đố ba con viết chữ gi chữ gì?
. . . Là chữ U.
* * * *
Món Quà Cho Quê Hương 2008:


Letter T (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=ZVr5DjYxNqk
Tay này cao cao ba ơi con chữ L, L.
Thêm một gạch nữa, ba ơi coi chữ T, T.
Viết L thêm gạch là chữ T con nhớ.
Má nhắm mắt vào, con đố chữ gì đây.
Má nhắm mắt vào, con đố chữ gì đây.
* * * *
Phần đầu là video trao đổi với dòng St Paul Đà Nẵng 2004.
Phần sau là video trao đổi với các dòng Bùi Mon Hóc Môn, Mến Thánh Giá, St Paul, Đa Minh, Nữ Tì Thánh Thể, Trung Linh . . . ở Biên Hòa, Saigon, Bùi chu - Nam Định, Mỹ Tho, Rạch Giá năm 2008.
Món Quà Cho Quê Hương 2008

Letter I (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=7H5j2oVAzDc
I có một hòn bi con con.
Em viết I đừng quên chấm tròn tròn.
Em có hòn bi to trên tóc.
Em đánh vần "Bờ . . I . . .BI . . . I . . . BI."
"I hòn bi."
* * * *
Món Quà Cho Quê Hương 2008

Chữ A (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=cVO78FtkbvU


Ba ơi con biết viết chữ O tròn tròn.
Má ơi con biết viết chữ O tròn tròn.
Bên cạnh O tròn con viết i be bé.
Bên cạnh O tròn con viết i con con.

Ba ơi con biết viết chữ A đây nè.
Má ơi con biết viết chữ A đây nè.
A là chữ O rồi thêm i be bé.
A là chữ O rồi thêm i con con.
*****
Ảo thuật biến chữ O thành chữ A.
Món Quà Cho Quê Hương 2008 là video trao đổi với các dòng công giáo ở Việt Nam trong tháng 9& 10 năm 2008
Món Quà Cho Quê Hương 2008


Letter S-X (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=HZ1tmJAAP-U
C C C C.
Không phải chữ C.
Hai tay em giơ.
Ghép vòng tròn kín má ơi rằm Trung Thu.
C C C C.
Không phải chữ C.
Hai tay em giơ.
Tay trên, tay dưới má ơi coi chữ S.
C C C C.
Không phải chữ C.
Hai tay em giơ.
Ghép vòng tròn kín má ơi rằm Trung Thu.
C C C C.
Không phải chữ C.
Hai tay em giơ.
Ngón tay đan chéo, má ơi coi chữ X.
* * * *
Món Quà Cho Quê Hương 2008


Letter E (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=r_0oiRa3WNI

Này ba ơi! Khăn con cuốn trên đầu.
Này má ơi! Khăn làm thành chữ E.
Này ba ơi, con viết chữ E nè.
Này má ơi, con viết chữ E xinh.
Tình tang tinh, tinh tinh tính tang tình.
Tình tang tinh, tinh tinh...
************
Món Quà Cho Quê Hương 2008


Letter Y (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=tctd6iyx_FI

i này i be bé.
Kế đó có I thật to.
I to quay nhìn i bé. đố ba biết hai i nói gì.
Chân anh dài như thế, có lẽ anh chạy nhanh.
Lắc đầu I to nói: "Nắm tay nhau ta có Y dài."
*****
Món Quà Cho Quê Hương 2008

Letter D (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=W48pXLZVIUw

C này má ơi. Chữ L này má ơi.
L đi đằng trước, chữ C theo sau.
C này má ơi. Chữ L này má ơi.
Ba ơi, ba ơi, má! Cô dạy con chữ D.
Ba ơi, ba ơi, má! Con viết . . . chữ . . . D
* * * *
Món Quà Cho Quê Hương 2008

Chữ Ô ( MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=uZu8aGeOyN8

Này ba ơi má ơi, coi con viết chữ O tròn tròn.
Trên đầu O tròn, con vẽ thêm cái nón.
Này ba ơi má ơi, coi con viết chữ Ô đây nè.
Ô là O tròn có cái nón Ô đi mưa.
Ô là O tròn có cái nón Ô đi mưa.
* * *
Món Quà Cho Quê Hương 2008


Chữ Ư (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=8ocNWXASNWU
Này là chữ U, thêm một cái móc.
Đố ba con viết chữ gì chữ gi.
Này là chữ U, đưa cao tay với.
Đố ba con viết chữ gi chữ gì.
. . . là chữ Ư.
Ư là U có tay với qua đầu.
Ư là U có tay với qua đầu.
* * * *
Món Quà Cho Quê Hương 2008
+++++++++++

truongthehe
14-05-2009, 07:46
Sau khi khám phá các LINK tự động, Thế Hệ dưa lại các video 2008 vào trang tường trình này.
Cám ơn đặc điểm mới này của DDTH.
Xin mở lại trang 7 ( Hành trình THX Hà Nội )

* * * * * * *
[color=red]
[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Chú Lý: bài viết đầu tiên của chú Thế Hệ phản động như vậy mà chú để yên cho post, lại còn cho chú ấy tham gia vào công tác giáo dục nữa! Chú gan thiệt! không sợ chú ấy âm thầm định hướng cho lề trái hay sao?

Chú Thế Hệ: cháu ước có thể được về VN như chú, để thăm lại trường cũ xem tụi nhỏ dạo này ra sao, khá hơn hay tệ hơn tụi cháu ngày trước, để thăm tụi ... già người còn người mất. Thắp cho người mất nén nhang, thăm người còn hiện đang bóc lịch trong nhà đá, gặp để nói với họ rằng hãy kiên cường, gặp để nói với họ rằng họ đã không làm gì sai và chỉ những kẻ làm sai mới phải run sợ như loài dơi rùng mình sợ ánh sáng, gặp để nói với họ rằng họ đã sống trọn vẹn chữ Người, gặp để nói với họ rằng cháu biết ơn họ, nhiều người VN biết ơn họ, đời mang ơn họ.

They deserve to know that, and I wish they do.

Tôi là người thua cuộc.
Nhục nhã cúi gập đầu.
Đi tìm người thua cuộc.
Không bỏ cuộc đàng sau.
Hỡi ai không bỏ cuộc.
Đừng để dời trôi mau.
* * * *
Ngoài các bài ca ru con dễ nhớ, mời Tiểu Dân xem qua một vài sinh hoạt tập đoàn cho thiếu nhi trên Youtube trong Món Quà Cho Quê Hương 2008
Hy vọng TD sẽ tiếp tay trong việc xây dựng một thê hệ tương lai mới.
http://www.youtube.com/profile?user=...he&view=videos

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Vẽ cô giáo
(MQCQH 2008)http://www.youtube.com/watch?v=wiU6uztFiOs

Em vẽ mặt cô tròn tròn tròn.
Vẽ cái mũi ở giữa, mũi con con.
Mắt nho nhỏ, một bên mắt nhắm.
Miệng cô cười, môi đỏ không thoa son.
Miệng cô cười, môi đỏ không thoa son.
Em vẽ cô tóc dài dài dài.
Ở phía này em vẽ cái bông tai.
Còn tai kia, ngó hoài, cô che tóc.
Cô cúi đầu em thấy chiếc nơ xinh.
Cô xoay người em thất chiếc nơ xinh.
******** Món Quà Cho Quê Hương 2008


Bình Tích <> Vietnamese Teapot (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=WqVu9IDjsV8

Bình tích này có cái vòi cong cong.
Phía bên kia tay cầm là cái vòng.
Cắm điện vào đầu em lúc lắc.
Nước sôi rồi cô có biết không?
Nước sôi rồi cô có biết không?
Rừ rứ rừ, rứ rư . . rứ!
Rừ rứ rừ, rứ rư . . rứ!
******** Món Quà Cho Quê Hương 2008


Cá Lội cá bơi
http://www.youtube.com/watch?v=R7wF6xul0qw
Bên đây cá lội, bên kia cá bơi.
Bên này cá lội, bên kia cá bơi.
Cái đuôi cá vẫy, cái vây vật vờ.
Cá ơi hãy lội từ từ chờ tôi.
Cá ơi hãy lội từ từ chờ tôi.

Cá lội ngóc đầu, cá lội ló đuôi.
Cá lội ngóc đầu, cá lội ló đuôi.
Cái đuôi cá vẫy, cái vây vật vờ.
Cá ơi hãy lội từ từ chờ tôi.
Cá ơi hãy lội từ từ chờ tôi.
•* * * * •Món Quà Cho Quê Hương 2008


Trồng Đậu (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=-nOGWxEJ8sA

Ông cho em hạt đạu tí hon.
Bà cho em cái lon tròn tròn.
Đậu em trồng trong lon be bé.
Mấy hôm sau lá lên tròn tròn.
Mấy hôm sau lá lên tròn tròn.
Mấy hôm sau lá lên tròn tròn.
•* * * * •Món Quà Cho Quê Hương 2008


Em Lái Xe (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=N2DEgpGJJqM

Dỉn . . . Dỉn . . . Dỉn dỉn dỉn.
Dỉn . . . Dỉn . . . Dỉn dỉn dỉn.
Đường cong cong. Đường vòng vòng.
Một mình em lái xe thong dong.
Dỉn . . . Dỉn . . . Dỉn dỉn dỉn.
Dỉn . . . Dỉn . . . Dỉn dỉn dỉn.

Má bên lề đưa tay vẫy.
Em bấm còi xe tin tin tin.
Tin, tin, tin tin tin.
Má bên lề đưa tay vẫy.
Em bấm còi xe tin tin tin.
Tin, tin, tin tin tin.
•* * * * •Món Quà Cho Quê Hương 2008

Gà Mái
http://www.youtube.com/watch?v=qoxj8373tzo

Lên cung trăng, em nói với chị Hằng:
“Chị Hằng ơi xuống chơi với em.”
“Cô dạy em làm đèn con gà mái.”
“Gà của em nó đi như vầy nè.”
“Cục . . Cục . . .Cục. Cục cục cục tác!”
“Cục . . Cục . . .Cục. Cục cục cục tác!”
• * * * *
• Món Quà Cho Quê Hương 2008

Lêu Lêu (MQCQH 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=q2MQDALCcW4

Em leo lên cây táo.
Em leo lên cây đào.
Anh đứng dưới chỉ tay bâng quơ:
“Hái cho anh trái táo.”
“Hái cho anh trái đào.”
Con trai lớn thế không biết trèo!.
Con trai lớn thế không biết trèo!.

Em leo lên cây khế.
Em leo lên cây sòai.
Anh đứng dưới chỉ tay bâng quơ:
“Hái cho anh trái khế.”
“Hái cho anh trái soài.”
Con trai lớn thế không biết trèo!.
Con trai lớn thế không biết trèo!.
• * *
Em leo lên cây táo.
Em leo lên cây đào.
Dưới gốc chị chỉ tay bâng quơ:
“Hái cho chị trái táo.”
“Hái cho chị trái đào.”
Lêu lêu con gái không biết trèo!.
Lêu lêu con gái không biết trèo!.

Em leo lên cây khế.
Em leo lên cây soài.
Dưới gốc chị chỉ tay bâng quơ:
“Hái cho chị trái khế.”
“Hái cho chị trái soài.”
Lêu lêu con gái không biết trèo!.
Lêu lêu con gái không biết trèo!.
• * * * *
• Món Quà Cho Quê Hương 2008

* * * *

truongthehe
18-01-2010, 17:22
Giới thiệu đề án EXCHANGE DVD trên Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=ulmQ3JoUo0k

Đề án EXCHANGE DVD được thực hiện với sự hổ trợ của bộ Giáo Dục & Văn Hóa Đa Nguyên VIC.
Video chính trong đề án là giáo viên và nữ tu thuộc các dòng Mến Thánh Giá, Đa Minh, St Paul, Nữ Tì, Đức Mẹ Thăm Viếng . . . của cả 3 miền.
DVD này đã được cô đọng thành FLASH CD để dùng trên máy điện toán (326MB)
Download tòan bộ 5 MQCQH.RAR.
http://www.viet-edu.net/viet-edu/Vid/MQCQH.part5.rar 44MB
http://www.viet-edu.net/viet-edu/Vid/MQCQH.part4.rar 70MB
http://www.viet-edu.net/viet-edu/Vid/MQCQH.part3.rar 70MB
http://www.viet-edu.net/viet-edu/Vid/MQCQH.part2.rar 70MB
http://www.viet-edu.net/viet-edu/Vid/MQCQH.part1.rar 70MB
Khi giải nén quý vị sẽ được thư mục MQCQH trong đó có MQCQH.EXE, Autorun, MamNon icon và một thư mục con Vid.
Muốn GHI đĩa, xin gồm folder Vid & các files vừa kể. Quý vị sẽ có một CD tự boot khi chạy trong Windows.
Chương trình gồm 5 tiểu mục nhắm vào việc duy trì tiếng Việt cho trẻ em hải ngọai.
Về trung tâm Thế Hệ - phương pháp Tượng Hình Sinh Động - Tập Đọc Diễn Tả - Sinh Họat Tập Đoàn - Trẻ Em Khuyết Tật.
Qua các video của Thế Hệ, quý vị sẽ hình dung được một thế hệ Việt Nam mới với những tiềm năng khác biệt.
Muốn biết thêm chi tiết xin LL 613-95465024 - thehe.school@gmail.com
* * * *
What ‘s the grant for
Organise filmed training sessions for :Descriptive Method, Rhythmic Reading with Illustrative Expression and Creative Writing
The Exchange DVD will be used in classroom, in families, and for teacher training purposes.
Videos represent a new art in teaching and learning community languages: this visual art will raise a strong wind. It makes change, it creates vivid competitions from teachers between schools to develop new lessons for Rhythmic Reading With Illustrative Expression, and new Creative Writing exercises based on music and activities.
Benefits:
Our instruction methods need multi-skill teachers.
This requirement is reckoned a difficult practice by many schools.
But look at the results, it is worth to be tried. Furthermore, there are many talents in the community who have these capacities to carry out these new tasks. The DVD will encourage them to become new teachers for bringing the change.
Community Based Approaching with VELS Ideas focuses on family involvement. It eliminates boringness and reluctance when attending weekend classes in community centres.

dly
18-01-2010, 18:08
Cảm ơn anh đã nhọc lòng. Em sẽ tải về và cập nhật sớm cho các máy đi Giang Điền sắp tới

hoangnamquan
17-09-2010, 08:57
Em leo lên cây soài

Cây xoài mới đúng. The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 20 characters.

truongthehe
13-03-2011, 19:13
Tuy bảng Tương Tác đều có ở mọi phòng học Úc châu, nhưng các trung tâm ngôn ngữ Cộng Đồng chỉ được nhìn, được rờ chứ thày cô giáo hiếm người có cơ hội cầm chiếc bút viết bảng loại này trên tay. (Interactive White Board)
Với giá cả chục ngàn đô la, các vị hiệu trưởng có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

http://www.viet-edu.net/viet-edu/Anh/TH-iwb.JPG - http://www.viet-edu.net/viet-edu/Anh/nt_pen.JPG
Bảng Tương Tác và cần cẩu mang máy chiếu gắn trên tường - Một vài kiểu bút của các công ty chế tạo bảng Thông Minh

Giả thử có $$$ nhưng hình dáng đồ sộ, cồng kềnh như thế thì làm sao có thể khênh vào, bê ra mỗi khi đến lớp.
Vài năm gần đây có xuất hiện một loại máy chiếu Tương Tác mệnh danh là Kẻ Thủ Tiêu “IWB”: loại máy chiếu này chỉ 1/5 giá tiền của Bảng nhưng có đầy đủ các chức năng của các bảng Thông Minh. Máy chiếu nặng chưa tới 5kg; được quảng cáo là máy di động - portable – có thể điều khiển cách xa bảng, xa tường 2 – 3 mét.
Máy chiếu tương tác thực sự có đem đến giải pháp cho các trường dạy ngôn ngữ cuối tuần chưa?
Giống hệt thứ gắn trên bảng Thông Minh, máy chiếu Tương Tác là loại phóng ngắn – short throw – phải gắn trước bảng trắng hay trên tường ở độ cao trên đầu người, cách tường KHOẢNG một mét; khi viết không được để tay che đầu bút trên bảng vì bộ cảm nhận – sensor - từ máy chứ không từ mặt tiếp xúc như của IWB.
http://www.viet-edu.net/viet-edu/Anh/Award_300.jpg
Dựa HƠI ông thủ hiến Victoria chụp chung ảnh trong ngày trao giải 2010 Premier New Volunteering Technology Award, trung tâm Thế Hệ được chính quyền liên bang trang bị cho 2 máy chiếu.

http://www.viet-edu.net/viet-edu/Anh/nt_but.JPG - http://www.viet-edu.net/viet-edu/Anh/TH-s300wi.JPG

Dell S300WI và bút viết

Khi mua được máy thì nẩy sinh vấn đề đặt máy: đóng một cái đinh vào bức tường mới xây đã là khó, làm sao có thể gắn máy của mình bên cạnh hệ thống sẵn có của trường ANTHONY. Hơn một tháng trời mày mò, tưởng là máy của mình có chỉ để làm của xếp trong hộp.
Thử đủ mọi thứ cột có thể tháo gỡ dễ dàng nhưng không ổn, khi giáo viên tập dùng bút thì ai cũng nản vì không dễ dàng như trong các video quảng cáo.

Tài chánh eo hẹp, tất cả các vật liệu trong việc mày mò là đồ phế thải từ các gia đình.
Thử gắn trên tường bằng một chiếc chân bàn.
http://www.viet-edu.net/viet-edu/Anh/nt_TH-thur.jpg
Xoay sang cách chiếu phía sau qua màn kính cửa sổ được che bằng vài lớp ny-lông mờ.
Phần chiếu phía sau có trong máy chiếu của hãng DELL, nhưng Dell khuyến cáo không nên dùng với chức năng tương tác.
Cũng từ các vật liệu phế thải này, TH lót trên miếng mi-ca-trong một miếng vải sa-tanh trắng tháo từ chiếc áo trẻ em.
Thế là Thế Hệ làm được chiếc bảng chiếu từ phía sau đầu tiên bằng nhựa lót vải.

http://www.viet-edu.net/viet-edu/Anh/nt_TBang.jpg
Đây là loại bảng không có bóng che (Shadow-free) viết, vẽ rất dễ dàng: không choán chỗ mấy vì sau khi dùng có thể dựa sát tường được.

Tấm bảng thứ hai được làm từ kính plastic trắng mờ (loại mỏng 2 ly mà các công ty quảng cáo dùng để vẽ tên tiệm trong các hộp đèn chiếu)
Các em học sinh đã quen với các bút của bảng Tương Tác nên thích ứng rất nhanh. Đầu năm học này nhà trường cho hs lớp 7-8 thực hiện một đề tài văn hóa ẩm thực nói về món PHỞ Việt Nam trên máy chiếu. Dưới đây phần giới thiệu bản dịch vắn tắt qua Anh ngữ.
Bảng Tương Tác với lớp BẢY (Thí nghiệm năm 2010 )

http://www.youtube.com/watch?v=qY9bbfHVkfc
CULTURAL DIVERSITY QUEST 2011
http://www.youtube.com/watch?v=dDVS01Ls1us

Có 3-4 hãng cho ra đời máy chiếu Tương Tác; hãng Hitachi cũng sắp sửa nhập cuộc với loại khá mạnh - iPJ‐AW250N - 2500 ANSI Lumens, nhưng Hitachi cho biết là máy này không có phần chiếu phía sau cho chức năng tương tác.
Tập Đọc Diễn Cảm với bảng Tương Tác
http://www.viet-edu.net/viet-edu/Anh/nt_Read.jpg


Nội dung trang này cũng đươc đăng tải trên Nhạc Thánh:
http://nhacthanh.net/diendan/showthread.php?p=69306

Dê Lỳ
12-07-2012, 08:27
Chương trình trong đĩa & chuong trinh gởi theo máy có virus mà không biết.
Mới install Comodo real-version nên SCAN và làm lại.

Mới upload theo LINK dưới.

Phan VIDEO:

Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part01.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part02.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part03.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part04.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part05.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part06.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part07.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part08.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Des-Vid.part09.rar

Phan Nhu Lieu KT

Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part01.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part02.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part03.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part04.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part05.rar
Http://www.viet-edu.net/education/Kh-Tat.part06.rar
Trong nhu lieu co phan LINK video (nen phai dua cac folder video tren vao cung cho)