PDA

View Full Version : Ông Nguyễn Việt Tiến được khôi phục Đảng



phuong
08-05-2008, 14:49
http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/05/3BA02099/
Ngày 7/5 tại trụ sở Bộ Giao thông, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã giao quyết định khôi phục tư cách Đảng viên cho nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến - người vừa được "trắng án" trong vụ PMU 18.
> 'Sớm đề xuất hình thức xử lý ông Nguyễn Việt Tiến'
> Ông Nguyễn Việt Tiến đề nghị được phục hồi công tác

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/20/99/Untitled-1.jpg
Ông Tiến (bên trái) tại cổng trụ sở VKS sau khi được nhận quyết định "trắng án", ngày 28/3. Ảnh: Thanh Hùng

Sáng nay, người phát ngôn Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công đã xác nhận thông tin trên với VnExpress. Quyết định của Ban bí thư được Ủy ban Kiểm tra Trung ương thừa ủy quyền thực hiện tại Bộ. Theo đó, từ ngày 7/5, ông Tiến về sinh hoạt lại tại chi bộ Phòng tổng hợp, Đảng ủy Văn phòng Bộ.

Ngày 29/3/2006, theo quyết định của Thủ tướng, thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ án tại PMU 18. Ngày 4/4/2006, ông bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, 24 giờ sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sau hai năm vướng vòng lao lý, bị truy cứu trách nhiệm với 3 tội danh (cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng), cuối tháng 3 ông Tiến được VKSND Tối cao đình chỉ điều tra và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngay sau khi được "trắng án", nguyên thứ trưởng có đơn gửi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, đề nghị sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng quyết định phục hồi công tác cho ông. Cựu thứ trưởng cho rằng mình được hưởng các quyền trên, trước hết là quyền được trở lại làm việc, được tiếp tục công tác phục vụ cho sự phát triển của ngành.

Ngày 15/4, ông Nguyễn Việt Tiến có văn bản gửi Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Quốc Vượng đề nghị "báo cáo với Ban Bí thư" về việc cho ông được trở lại sinh hoạt Đảng sau khi không còn bị tạm giam và không bị cơ quan pháp luật truy tố.

Ngày 24/4, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết, ông đã gặp và nghe ông Nguyễn Việt Tiến đề đạt nguyện vọng trở lại làm việc. Bộ sẽ xin ý kiến cấp trên về mức xử lý hành chính với ông Tiến.

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sau khi Bộ Giao thông báo cáo, đề xuất mức xử lý ông Tiến, Chính phủ sẽ họp bàn, quyết định.


Ông Nguyễn Việt Tiến, sinh năm 1950, giữ chức thứ trưởng từ năm 1998 đến tháng 4/2006. Trước đó, ông từng có 4 năm (1994-1998) làm Tổng giám đốc Ban quản lý các dự án 18 (PMU 18).
Hoàng Khuê

zyxkcin
08-05-2008, 14:59
Có thể nói đây là một quyết định vô cùng sáng suốt của Ủy ban kiểm tra TW. Qua sự kiện này, ta càng tin tưởng hơn nữa vào sự công bằng xã hội, đồng thời cũng đề nghị nên phục hồi lại chức vụ cũ cho đồng chí Đào Hòa Bình ( nguyên bộ trưởng bộ Xây dựng ) cũng vì sự kiện liên quan mà bị mất chức cũng như bồi thường những thiệt hại sau 2 năm ngưng công tác tại Bộ cho hai đồng chí Tiến và Bình.
Nếu được như vậy, chứng tỏ tính nhân văn của xã hội chúng ta thật ưu việt.

vtnphong
08-05-2008, 15:01
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D a lot lot!!!

zyxkcin
08-05-2008, 15:11
Đồng thời, chúng ta cũng nên làm một cuộc vận động dư luận xã hội, yêu cầu trả lại danh dự cho hai đồng chí Tiến và Bình. Đồng thời truy tố các báo như Tuổi trẻ, Thanh niên và tất cả các báo đã đăng những bài viết bôi nhọ tư cách và đạo đức vô cùng trong sáng của các đồng chí liêm khiết này và cố tình đẩy họ vào bước đường cùng.
Phải lập lại công bằng xã hội, phải minh oan cho những người vô tội và truy tố những kẻ phá hoại hạnh phúc của những đồng chí chân chính của chúng ta. Đó mới là công bằng thật sự.

tenkuu
09-05-2008, 07:41
country rank: 123
country: Vietnam
2007 CPI score: 2.6
(CPI score 10 có nghĩa chính quyền rất sạch, 0 có nghĩa tham nhũng cực kỳ nghiêm trọng)

CPI Score relates to perceptions of the degree of corruption as seen by business people and country analysts, and ranges between 10 (highly clean) and 0 (highly corrupt).


http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007

CPI score của VN năm 06 là 111, tuột 12 hạng trong 1 năm, đủ biết sự tham nhủng ở VN nghiêm trọng đến cỡ nào.



Vietnam has weak investment freedom, financial freedom, property rights, and freedom from corruption





Corruption is perceived as widespread


http://www.heritage.org/index/country.cfm?id=Vietnam

phoipha
10-05-2008, 11:44
Nhà nước ta có các chiến sĩ kiểu như Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, Lương Quốc Dũng thì chả mấy chốc hóa rồng, cần phải khôi phục nhân phẩm danh dự cho các công thần này, nếu không thì chả còn kỷ cương gì cả

cuemnhutnhut
10-05-2008, 11:53
Nói gì thì nói ông Tiến là 1 trong những người giỏi, thật sự giỏi hiếm hoi. Còn đạo đức thì ko bàn đến vì mọi người nói nhiều rồi.

tenkuu
11-05-2008, 09:00
Lãnh đạo kém, tham nhũng cực kỳ nghiêm trọng, không biết đất nước này sẽ đi về đâu

luahongvn
11-05-2008, 11:12
Chúc mừng ông Tiến đây quả là một quyết định sáng suốt của các cơ quan thi hành luật pháp. Quyết định này càng khiến nhân dân VN càng tin tưởng vào sự nghiêm minh công bằng của pháp luật, và sự lãnh đạo thiên tài của Đảng. Những luận điệu xuyên tạc bóp méo sự thật của các thế lực thù địch giờ đây đã hoàn toàn bị bác bỏ bởi toàn án Việt Nam đã tìm lại được sự thanh bạch cho ông Tiến và trong tương lai những đồng chí khác cũng sẽ được trả lại sự trong sạch. Thật vui không thể tả khi biết rằng đồng chí Tiến lại được cùng nhân dân Việt Nam tiếp tục theo đuổi sự nghiệp Cách Mạng. Xin cám ơn người đã đăng thông tin này.

cuemnhutnhut
11-05-2008, 11:38
Nhưng ông này vẫn được việc hơn khối bác khác, nói chung có còn hơn ko.

tenkuu
12-05-2008, 19:29
Nhưng ông này vẫn được việc hơn khối bác khác, nói chung có còn hơn ko.

Tôi chắc chắn có trăm ngàn người giỏi hơn ông Tiến, họ có cơ hội đóng góp không?

xipam
12-05-2008, 19:32
giỏi như ông ý thì đã làm thứ trưởng rồi

Holy Master
12-05-2008, 22:25
Hi vọng bác ý tiếp tục phấn đấu để Việt Nam ta không còn phụ thuộc vào nước ngoài nữa.

huongct
12-05-2008, 22:38
Việt Nam sẽ sánh vai cùng cường quốc năm châu... đi ăn xin

Uzumaki_Naruto
13-05-2008, 16:05
Và sự trả thù nè:

Viết về PMU-18 bị bắt giam!
http://ddth.com/showthread.php?p=1138275#post1138275

Hai nhà báo chuyên viết đấu tranh chống tham nhũng bị bắthttp://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=257288&ChannelID=3

2 nhà báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt vì đưa tin vụ PMU 18
http://www6.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/5/13/238532.tno

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/05/080512_vietpressarrests.shtml

tềthiên
13-05-2008, 16:26
Và : Khởi tố thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng C14
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=257288&ChannelID=3

huongct
13-05-2008, 17:35
Mafia !!!. Cái này gọi là dằn mặt đây mà. Sắp có trò vui.

tenkuu
14-05-2008, 20:06
1 đảng là vậy, chấp nhận đi bác

Thuongtamnhan
14-05-2008, 22:10
"Có thể nói đây là một quyết định vô cùng sáng suốt của Ủy ban kiểm tra TW"
sáng sángh cái đ gì? chúng nó bao che cho nhau hết, lôi ông tiến ra thì ô của ông tiến cũng toi,toàn cựu thủ tướng cả , hừ, tội nghiệp tướng quắc , ông ấy mới là quan tốt,chỉ vì hăng hái quá động đến ....quan to nên mới khổ. cái nhà nước này làm ăn thế bố ai phục!
chống tham nhũng kiểu thằng nào nhỏ thằng đó chết thế thì đừng chống và hô hào nữa!

Ma Vương
14-05-2008, 22:52
Phải hô hào chứ bạn, nếu ko hô hào làm seo mà dân tin được mhỡ!

Dennis Bergkamp
14-05-2008, 22:54
Các bác đừng hô hào nhiều quá kẻo thiệt vào thân. các bác hô cho ai nghe, các nhà báo hô mà còn bị nữa là, các bác là cái thá gì chứ.

caotrung
14-05-2008, 23:14
Đụng đến chính trị là các bác rôm rả nhỉ :punk:
Mà chú ý lời ăn tiếng nói nhé , bác nào máu quá em cho "lên đĩa" luôn :emlaugh:

Xem quy định của DDTH nhé

2f. Tuyệt đối KHÔNG gửi các bài có nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoặc có nội dung không liên quan đến CNTT, Viễn Thông. Những bài này sẽ bị xóa ngay lập tức. Những bài viết về âm nhạc, thể thao, văn hóa, giải trí, về sở thích riêng có thể được gửi vào box "Thư Giãn" nhưng không được lạm dụng quá nhiều.