PDA

View Full Version : khó khăn trong việc dạy tin học 11



kitty_Vk
01-05-2008, 19:47
Hiện nay, kitty đang làm đề tài về vấn đề khó khăn trong việc dạy tin học 11. Xin mọi người cho biết ý kiến về tất cả vấn đề này, về sách tin học, chương trình học, những khó khăn và phức tạp...
Rất mong được nhận sự góp ý của mọi người
thanks!^^

tranth86
01-05-2008, 20:51
1. Quan niệm của cả học sinh và phụ huynh lẫn thầy cô.
2. Dàn máy cũng ảnh hưởng đến việc học (thiếu máy, hay bị hư, cấu hình cũ thua cả máy ở nhà, hay ngoài tiệm net).
3. Sách thì chương trình lỗi thời so với hiện tại.
4. Chương trình dạy thì ôi thôi học xong, thi xong là trả lại thầy cô cả hậu quả thấy rõ là có bằng xong cái được là một con số O.
(cũng khổ thật học cả đống môn rồi mà còn phải học thêm môn này, đang tuổi ham ăn ham chơi ai mà không chán, mà vô càng chán hơn không học được gì nhiều lúc ngồi chơi xong về).

Muốn người khác làm gì thì phải cho người ta thấy được cái hay cái kết quả mà người ta sẽ đạt được khi làm việc đó.
(như việc ngồi đồng, tốn cả đống tiền điện thoại chỉ để hẹn được nàng đi chơi tên nào mà không khoái mặc dù tốn cả đống công sức lẫn tiền bạc và thời gian đó là vì lúc nào cũng nghĩ đến việc gặp được nàng được ngồi nói chuyện được rùi ...... có tốn công tốn sức cũng mỉm cười ^ ^ hehe)

Đừng ép người ta đi đến nơi họ không thấy mà hãy hướng họ nhìn về đích đến để cùng bước.
(mạn phép có đôi lời thế thôi)

tin_truc22
01-05-2008, 21:28
Có ai thích dạy Ubuntu và OpenOffice trong trường học không?

tuy phong
02-05-2008, 00:33
Có ai thích dạy Ubuntu và OpenOffice trong trường học không?

Ko. Ko phải ai cũng là chuyên viên tin học để mà hiểu Ubuntu và OpenOffice. Nếu học ko đến nơi đến chốn và học Ubuntu chỉ với mục đích là né được chuyện vi phạm bản quyền thì thà ko học còn hơn.
Ý kiến về việc dạy Tin học lớp 11: Khùng mới dạy lập trình, có phải 100% học sinh tốt nghiệp cấp 3 đều sẽ thành lập trình viên cả đâu. Định đào tạo 1 xã hội lập trình bằng Pascal chăng? Nói dùng lập trình Pascal để rèn tư duy lại càng ngu. Toán học sinh ra để làm gì? Ko phải để rèn tư duy sao? Nếu toán học đã ko rèn được thì có học Tin cũng bằng thừa. Túm lại 1 điều là dẹp quách cái môn Tin học ra khỏi cấp 2 và cấp 3 là vừa.

lehuutoai
02-05-2008, 01:25
Tin học 11 = tin học lớp 11 cấp 3?
Nếu đúng thì cái chuyện bắt học sinh học Pascal là chuyện mắc cuời nhất của "mấy đứa" già 2 mái tóc ăn ở ko ko có việc làm trên bộ giáo dục. Đời bây giờ học Pascal để làm gì?

tranvanho
02-05-2008, 07:34
mặc dù em học tin cũng được nó không làm ảnh hưởng đến thời gian học những môn khác lắm
nhưng không vì vậy mà bảo em ủng hộ mấy lão trên bộ đưa ra cái wuyết định quái quỷ ấy #_#

khuongcong
02-05-2008, 08:11
Tin học 11 = tin học lớp 11 cấp 3?
Nếu đúng thì cái chuyện bắt học sinh học Pascal là chuyện mắc cuời nhất của "mấy đứa" già 2 mái tóc ăn ở ko ko có việc làm trên bộ giáo dục. Đời bây giờ học Pascal để làm gì?

Học Pascal không phải là để biết lập trình, không phải để biết về CNTT,... mà nó là môn học khoa học cơ bản như toán, lý, hóa,...Vì nó cung cấp cho ta tư duy logic, chặt chẽ, khoa học,...

tuy phong
02-05-2008, 08:57
Ặc ặc, đời giờ vẫn còn có kẻ cho Pascal là một môn khoa học cơ bản cơ đấy. Bó tay với cái ý kiến này.
Nghe luận điệu cũng giống như là lý luận CNXH là 1 môn khoa học vậy.
Tư duy logic, chặc chẽ và khoa học của Pascal là 1 cái tư duy đã cũ xì và ko còn phù hợp cho thời đại này nữa. Nói theo các cụ là nó đã thực hiện xong sứ mệnh lịch sử rồi, cần phải đấu tranh dùng bạo lực cách mạng để tiêu diệt nó.

tanphuong85
02-05-2008, 09:06
Học Pascal không phải là để biết lập trình, không phải để biết về CNTT,... mà nó là môn học khoa học cơ bản như toán, lý, hóa,...Vì nó cung cấp cho ta tư duy logic, chặt chẽ, khoa học,...

Đừng học Pascal nữa ,học C đi :D
Nói chung chương trình giáo khoa là thế , mỗi thứ học 1 tí , học xong vứt đi cả , chả giữ lại gì được trong đầu :D

tranvanho
02-05-2008, 09:24
Đừng học Pascal nữa ,học C đi :D
Nói chung chương trình giáo khoa là thế , mỗi thứ học 1 tí , học xong vứt đi cả , chả giữ lại gì được trong đầu :D


khác nào bác khuyên chó đừng ăn "phân" nữa mà chuyển qua ăn "cứt"

superthin
02-05-2008, 09:30
Cứ hỏi học sinh nó thích học gì thì dạy cho nó cái ấy là đúng nhất. Nếu không biết nữa thì gửi email hỏi Ngài Philip Kotler để ngài tư vấn.

Jim_Braddock
02-05-2008, 12:54
Bản thân em đang học lớp 12 nè. Em đã học tin cái lớp 11 rồi, trường dạy Pascal chán lắm.
Em thấy nên dạy những cái cần cho nhu cầu hằng ngày hơn như là PowerPoint hay đại loại là thế. Khi giáo án điện tử bắt đầu trở nên thông dụng thì mỗi học sinh ít ra cũng phải có thể tự bản thân mình làm được. Em thấy có cả khối học sinh cóc biết cái vụ này mà thầy cô thì cứ phó thác về làm bài đem lên trình chiếu trước công chúng.

tin_truc22
02-05-2008, 12:59
Chán nản, chứ mấy cha đó bộ khùng quá dạy tích phân đạo hàm cho học sinh làm gì. Tốt nghiệp xong ra làm công nhân cấp 3 có cần tính diện tích đất theo mấy cái hàm điên cuồng đó đâu =)).

tanphuong85
02-05-2008, 13:22

khác nào bác khuyên chó đừng ăn "phân" nữa mà chuyển qua ăn "cứt"

Tớ giỡn mà . Tớ nghĩ 1 lý do đơn giản vì sao lại luôn dạy pascal trong trường học vì giáo trình ba mươi năm vẫn chạy tốt , ko cần cập nhật kiến thức , khỏi phải đào tạo lại giáo viên , cứ 1 bài toán thèng cha học rồi đến đời thèng con , hehe , xài mãi cái turbo pascal 7.0. Chứ dạy mấy môn như Windows , Powerpoint , luôn luôn phải cập nhật kiến thức , nâng cấp phần mềm , giáo trình. Đúng ko vậy mấy bác :D

tranvanho
02-05-2008, 16:30
Tớ giỡn mà . Tớ nghĩ 1 lý do đơn giản vì sao lại luôn dạy pascal trong trường học vì giáo trình ba mươi năm vẫn chạy tốt , ko cần cập nhật kiến thức , khỏi phải đào tạo lại giáo viên , cứ 1 bài toán thèng cha học rồi đến đời thèng con , hehe , xài mãi cái turbo pascal 7.0. Chứ dạy mấy môn như Windows , Powerpoint , luôn luôn phải cập nhật kiến thức , nâng cấp phần mềm , giáo trình. Đúng ko vậy mấy bác :D

good
bây giờ dạy vẫn pascal là do cái này đấy
VN đi lên cũng là do mấy ông trên Bộ vẫn còn u mê nói đúng hơn là "ngu"

Jim_Braddock
02-05-2008, 17:08
Tớ giỡn mà . Tớ nghĩ 1 lý do đơn giản vì sao lại luôn dạy pascal trong trường học vì giáo trình ba mươi năm vẫn chạy tốt , ko cần cập nhật kiến thức , khỏi phải đào tạo lại giáo viên , cứ 1 bài toán thèng cha học rồi đến đời thèng con , hehe , xài mãi cái turbo pascal 7.0. Chứ dạy mấy môn như Windows , Powerpoint , luôn luôn phải cập nhật kiến thức , nâng cấp phần mềm , giáo trình. Đúng ko vậy mấy bác :D


good
bây giờ dạy vẫn pascal là do cái này đấy
VN đi lên cũng là do mấy ông trên Bộ vẫn còn u mê nói đúng hơn là "ngu"

Đồng tình với hai người nhá ^_^!

tin_truc22
02-05-2008, 17:22
Nói chuyện với Quách Tuấn Ngọc bên edu.net.vn để biết thêm chi tiết. Đừng qua bên đây mà hỏi.

kitty_Vk
02-05-2008, 18:37
cảm thấy hình như mọi người có vẻ ca thán rất nhiều nhỉ!
Vậy mà kô hiểu sao trên kô chỉnh nên dưới đành chịu.
Cứ đào tạo thế rồi rên chất lượng không đảm bảo, khôg biết vì ai đây!

masterdark116
02-05-2008, 21:10
Thế theo mọi người nên học cái gì đầu tiên khi học lập trình :|

tranvanho
03-05-2008, 09:38
đầu tiên học lập trình em nghĩ là nên học C ngay từ đầu
C có khá nhiều điểm tương đồng với các ngôn ngữ khác, cũng có thể dùng C để rèn luyện tư duy lập trình
vả lại học C cũng không khó lắm
coi như đó là bước đầu để tiến tới lập trình

khuongcong
03-05-2008, 14:55
đầu tiên học lập trình em nghĩ là nên học C ngay từ đầu
C có khá nhiều điểm tương đồng với các ngôn ngữ khác, cũng có thể dùng C để rèn luyện tư duy lập trình
vả lại học C cũng không khó lắm
coi như đó là bước đầu để tiến tới lập trình

Không phải học sinh nào sau này cũng học CNTT như cậu mà cần học lập trình, cần giỏi CNTT. Các em ấy chỉ số ít là theo CNTT, còn số nhiều là học các ngành khác như kinh tế, kỹ thuật,...Vì thế đừng nói học Pascal "chuối" thế này thế kia,...
Tôi đã nói rồi, học Pascal là để có tư duy logic, chặt chẽ, khoa học,...chứ không phải để biết về CNTT! (Tại sao phần lớn các giáo trình giải thuật lại VD mnh họa bằng Pascal?) Còn ở góc độ HS, SV muốn theo ngành CNTT thì nói như các bác trên là không sai.

tranvanho
03-05-2008, 18:00
Không phải học sinh nào sau này cũng học CNTT như cậu mà cần học lập trình, cần giỏi CNTT. Các em ấy chỉ số ít là theo CNTT, còn số nhiều là học các ngành khác như kinh tế, kỹ thuật,...Vì thế đừng nói học Pascal "chuối" thế này thế kia,...
Tôi đã nói rồi, học Pascal là để có tư duy logic, chặt chẽ, khoa học,...chứ không phải để biết về CNTT! (Tại sao phần lớn các giáo trình giải thuật lại VD mnh họa bằng Pascal?) Còn ở góc độ HS, SV muốn theo ngành CNTT thì nói như các bác trên là không sai.

ô! bác này
em có bảo là nên học C khi ở phổ thông đâu
em bảo là bước đầu học lập trình mà
còn muốn rèn tư duy chặt chẽ tại sao lại không dạy toán logic
hay là chỉ dùng pascal để dạy để che đi những sự yếu kém

tuy phong
04-05-2008, 00:25
Gà thì lúc nào cũng kêu là dùng Pascal để tư duy, bởi vì gà ko hiểu lịch sử Pascal từ đâu mà có. Pascal dùng để tư duy hay minh họa cho tư duy, tự suy nghĩ. Tại sao các nước phát triển bây giờ bắt đầu học lập trình bằng Java, có ai giải thích được ko? Nhìn cho kỹ người ta học cái gì. Cứ chăm chăm bảo ta khác Tây khác, vậy thì suốt đời đừng hỏi vì sao ta thua kém Tây. Muốn so sánh với họ thì trước tiên phải được như họ đã. Muốn trình độ ta như họ thì trước tiên phải có cái cơ sở vật chất như họ đã. Ko chịu đầu tư mà bảo cố gắng thì có mà học bằng niềm tin.

khuongcong
04-05-2008, 01:51
Gà thì lúc nào cũng kêu là dùng Pascal để tư duy, bởi vì gà ko hiểu lịch sử Pascal từ đâu mà có. Pascal dùng để tư duy hay minh họa cho tư duy, tự suy nghĩ. Tại sao các nước phát triển bây giờ bắt đầu học lập trình bằng Java, có ai giải thích được ko? Nhìn cho kỹ người ta học cái gì. Cứ chăm chăm bảo ta khác Tây khác, vậy thì suốt đời đừng hỏi vì sao ta thua kém Tây. Muốn so sánh với họ thì trước tiên phải được như họ đã. Muốn trình độ ta như họ thì trước tiên phải có cái cơ sở vật chất như họ đã. Ko chịu đầu tư mà bảo cố gắng thì có mà học bằng niềm tin.

Thế cậu giỏi đến mức nào rồi mà nghe cậu nói thấy ghê quá?

U.F.O
04-05-2008, 01:58
người ta nói cũng đúng mà
(trừ 2 câu cuối sai)

tuy phong
04-05-2008, 09:59
Sai thế nào mà sai?
Cơ sở vật chất ta ko bằng họ mà đòi học như họ, hiện nay VN mình đang u mê áp dụng cái này, kết quả ra sao ai cũng thấy. Muốn học tốt thì phải đầu tư nhiều.
Còn ông bạn khuongcong, ông đừng nghĩ giỏi thì mới có quyền nói ở đây. Tôi ko giỏi bằng ông nhưng tôi có cái đầu biết suy nghĩ và đôi mắt biết nhìn mọi thứ theo nhiều góc cạnh nên tôi vẫn có quyền có ý kiến của mình.

tranvanho
04-05-2008, 10:33
nhà nứoc còn phải dồn nhiều tiền bạc và công sức vào những việc khác chứ đâu phải chỉ có giáo dục (đây là ý nghĩ của mấy ông hói đầu)
vì vậy mà không chú trọng đến giáo dục sao
cuối cùng thì VN là gà vẫn hoàn gà thôi
cán bộ là đầy tớ của dân
vậy mà cán bộ luôn giàu hơn dân
dân thấy cán bộ thì phải chào
dân nói thì "đầy tớ" bảo là nghe làm gì cái lũ dân đen

n3wbie
04-05-2008, 10:34
Tìm kiếm thông tin,truy cập, và chọn lọc các thông tin có lợi nhất.
biết trình diễn báo cáo ,
Sử dụng hệ điều hành thành thạo, và các khái niệm căn bản.

ứng dụng các phần mềm vào các môn tự nhiên,

Thế là quá đủ rồi, nếu như ai mà có sở thích, với khả năng tìm kiếm tổng hợp, thì họ có thể tự học.
Dạy chi cho sâu xa.

tuy phong
04-05-2008, 15:49
cán bộ là đầy tớ của nhân dân
ko trả tiền thì đầy tớ đình công, d.e.k thèm làm
đạo lý đơn giản thế sao lão tranvanho ko hiểu nhỉ ^,^

tranvanho
04-05-2008, 20:21
ko trả tiền thì đầy tớ đình công, d.e.k thèm làm


ai bảo là không được trả công thì họ không làm hả bác tuy phong
nếu giám đốc sở giáo dục chỉ dựa vào tiền lương thì chắc là không đủ sống
lương thì ít , lậu thì nhiều chính vì vậy nên nếu không trả công thì họ vẫn làm :lick:

tuy phong
05-05-2008, 20:50
Đó vẫn là 1 loại tiền công đấy ông bạn à ^^

Nhawe
06-05-2008, 09:37
- Theo tôi dạy lập trình trong trường học là 1 việc hoàn toàn vô lý. Việc học theo kiểu cởi ngựa xem hoa hoàn toàn ko giúp được gì, nếu các bạn có con em đang học phổ thông sẽ thấy cả thầy và trò điều học theo kiểu đối phó. => vừa phí thời gian, vừa phí tiền gd!

- Bộ môn Ky thuật lập trình có thể dùng Pascal để làm công cụ thể hiện. Tuy nhiên, tại sao chúng ta cứ cứ bám riết 1 sản phẩm mà ngay cả nhà phát hành đã "bỏ" đi rồi?

- Nên dạy hoc viên những chủ nội dung thiết thực hơn, vd như kỹ thuật làm một bài thuyết trình trên pơeerpoint chẳng hạn!

kitty_Vk
06-05-2008, 13:39
cả nhà nói thế thì là người trong ngành tương lai thây chua quá! Thật sự không có gì tốt cả sao cả nhà? :(

tranvanho
06-05-2008, 18:14
em cũng đang đợi sự tốt lên của nó đây bác :(
bây giờ em chẳng hiểu gì về gd vn hết
không hiểu hằng ngày người ta phải dồn cả đống kiến thức lịch sử vào đầu các em để làm gì , phải chăng là để tôn vinh cái lịch sử "hào hùng" của nhân dân ta :lick:, hay là cố tình bắt chúng em phải học và nhớ hàng đống mốc lịch sử, thời gian rồi cũng quên, học xong trả thầy thì thử hỏi thầy dạy cho trò làm "**"gì cho phí công

tuy phong
06-05-2008, 19:18
Tác hại của nông dân nắm đầu trí thức đó ^^
Nói thẳng 1 tiếng là thằng cha Quách Tuấn Ngọc, Hồ Sỹ Đàm d.e.k biết cái gì ngoài Pascal và Borland C. Trình độ kém mà cứ đòi làm quan thì hậu quả có thể nhìn thấy rồi.

tranvanho
07-05-2008, 18:09
Tác hại của nông dân nắm đầu trí thức đó ^^
Nói thẳng 1 tiếng là thằng cha Quách Tuấn Ngọc, Hồ Sỹ Đàm d.e.k biết cái gì ngoài Pascal và Borland C. Trình độ kém mà cứ đòi làm quan thì hậu quả có thể nhìn thấy rồi.

bạn sai rồi
QTN còn biết cả HTML và PHP&my SQL nữa vậy ổng mới làm dc edu.net.vn :lick:
nhưng mà vẫn thuộc dạng "gà" đéo nói chiện dc
mấy bữa nay edu vào sáng thì được còn chiều thì bó phép, reg 1 cái acc mà cả tháng rồi đéo thấy cấp pass cho người ta, thua luôn, à mà QTN vừa bị thằng nào nó đâm đó

TenNhoc
07-05-2008, 23:38
Tác hại của nông dân nắm đầu trí thức đó ^^
Nói thẳng 1 tiếng là thằng cha Quách Tuấn Ngọc, Hồ Sỹ Đàm d.e.k biết cái gì ngoài Pascal và Borland C. Trình độ kém mà cứ đòi làm quan thì hậu quả có thể nhìn thấy rồi.

hix, muốn đi tu nhưng sao hậu thế nhiều kẻ "ngựa ngu háu đá" quá.
Làm ơn tìm hiểu kỹ xem 2 người đó là ai, đã làm được những gì rùi hãy nói tiếp nhé bé.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


bạn sai rồi
QTN còn biết cả HTML và PHP&my SQL nữa vậy ổng mới làm dc edu.net.vn :lick:
nhưng mà vẫn thuộc dạng "gà" đéo nói chiện dc


Cái edu.net.vn mà do QTN viết thì anh xin kính chú chầu cafe. Cùng lắm ổng chỉ nêu ý tưởng còn việc code là do bọn khác làm.
Đối với mấy đứa trẻ thì biết càng nhiều công nghệ thì càng có vẻ ghê gớm, chúng không biết rằng tầm nhìn, tư duy giải quyết vấn đề...mới là cái quan trọng.

Uzumaki_Naruto
08-05-2008, 00:29
dạy Word, Excel, Access, PowerPoint đủ rùi
vì không phải học sinh nào sau này cũng theo ngành CNTT
nhưng Word, Excel, Access, PowerPoint là những phần mềm mà đa số mọi người đều dùng
và mấy học sinh học và thi xong là có thể cấp bằng A bằng B vi tính cho nó được rồi

hilaryduff1108
07-12-2008, 17:54
Trích : dạy Word, Excel, Access, PowerPoint đủ rùi
vì không phải học sinh nào sau này cũng theo ngành CNTT
nhưng Word, Excel, Access, PowerPoint là những phần mềm mà đa số mọi người đều dùng và mấy học sinh học và thi xong là có thể cấp bằng A bằng B vi tính cho nó được rồi

---> tư tưởng quá sai lầm , Word, Excel, Access, PowerPoint là tin học văn phòng, có thể tự học rất dễ dàng, việc dạy những thứ này rất dễ làm cho học sinh nhàm chán, thời đại hiện nay có rất nhiều hs có kiến thức về cntt thì rất dễ gây nhàm chán (chỉ muốn bắn half-life trong giờ thực hành). thử hỏi giáo viên CNTT thời hiện nay chắc gì đã có trình độ tin học vp bằng với những người làm ở các quán in vi tính, photo... đến những người này ko cần thầy cô giáo dạy mà cũng đã thành thạo rồi thì việc dạy có ý nghĩa gì nữa. Còn ngôn ngữ pascal dạy trong nhà trường tuy ko có ứng dụng trong thực tế nhưng chính những thuật toán của nó lại ứng dụng rất nhiều. người học giỏi pascal có thể dễ dàng học các ngôn ngữ lập trình khác ứng dụng nhiều như C++, java...có thể nói pascal là nền tảng y như toán học vậy.Vì sao chúng ta lại học tích phân trong khi nó lại ít thấy ứng dụng trong cuộc sống. vì tích phân thực ra ít ứng dụng nhiều trong cuộc sống nhưng lại ứng dụng nhiều trong vật lý đã làm ra những cỗ máy móc tối tân mà ta sử dụng ngày nay.chỉ có những tài năng thực sự mới có thể hiểu rõ được vấn đề.còn những kẻ"ngựa ngu háu đá" như bác gì gì nói thật là chính xác ^-^. Nên nhớ rằng cuộc thi olympic tin học quốc tế chỉ tôn vinh về trí thông minh về thuật toán ứng dụng chứ ko tôn vinh những kẻ hiểu nhiều về công nghệ.Đành rằng việc dạy tin học trong nhà trường ở nước ta còn nhiều vấn đề, đôi khi thầy cô dạy tin học mà kiến thức về tin lại rất hạn chế,ko đủ để phát triển tài năng của học sinh nhưng tôi thấy rằng tin học là ngôn ngữ của cả mọi người, đam mê tự học là chính chứ cứ trông chờ vào dạy cái này cái nọ thì chả có bao giờ phát triển được cả

nhanlucky91
23-10-2011, 09:55
trời đất quan điểm của các bác thật kỳ quá? tin học cấp 3 giúp bạn phần nào biết về tin học,những vấn đề liên quan... thử nghĩ xem thời đại bây giờ mà ko có tin học thì sao?

xuanhung79
23-10-2011, 15:10
Bạn có thể qua http://dayvahoc.info trao đổi cùng cộng đồng giáo viên sẽ nhận được lời khuyên chân thành nhất