PDA

View Full Version : Lúa gạo đang bị làm giá!



MichaelTuanAnh
27-04-2008, 10:45
Sáng nay có đứa bạn gọi điện thoại kêu đi mua gạo gấp nhưng chả hiểu vì sao nó lại kêu như vậy đành chạy ra chợ coi sao. Ôi trời ơi, giá gạo tăng đến chóng mặt. Có nơi còn đòng cửa không bán nữa.

Lúa gạo đang bị làm giá!

* Giá gạo nhảy múa liên tục trong một, hai ngày qua tại nhiều địa phương trên cả nước
* Tỉnh Sóc Trăng ra công điện khẩn ngăn chặn đầu cơ gạo

TT - Giá gạo trong nước tăng vọt trong hai ngày qua. Giá tăng nhưng người bán hàng thậm chí than thở không có gạo để bán! Đã có dấu hiệu gom và ghim lúa gạo để chờ giá tăng tiếp. Người dân lại hoang mang về khả năng gạo tăng giá, đổ xô đi mua khiến giá vài loại gạo tăng gấp đôi chỉ trong ngày một, ngày hai.

Ngay tại khu vực ĐBSCL, vựa lúa của VN, giá lúa gạo cũng khiến người tiêu dùng choáng váng. Ông Trần Văn Hùng ở chợ xã Trung Bình, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cho biết chiều 25-4 ra chợ Kinh Ba gần cảng cá Trần Đề để mua gạo nhưng từ đại lý cho đến điểm bán gạo nhỏ lẻ đều đóng cửa, treo thông báo hết gạo. Tuy nhiên, sau một đêm... hết gạo, sáng 26-4 tiểu thương ở chợ Kinh Ba, chợ Gòi, chợ Đại Ngãi (Long Phú, Sóc Trăng) đã bán gạo trở lại nhưng giá cao ngất ngưởng.

Giá tăng từng giờ

Tại siêu thị Co-op Mart Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), mỗi khách hàng chỉ được mua 10kg gạo (ảnh chụp tối 26-4)

Nếu như hai ngày trước gạo dài thường ở các chợ này chỉ 10.000 đồng/kg thì sáng 26-4 đã tăng lên 13.000 đồng/kg và gạo thơm tăng từ 12.000 đồng/kg lên 15.000-16.000 đồng/kg.

Không riêng gì các huyện, tại TP Sóc Trăng giá gạo cũng "nhảy dựng" và nhiều vựa gạo lớn đã đóng cửa. Chủ đại lý gạo khá lớn ở khu vực ngã tư đường Lê Hồng Phong - Phú Lợi, TP Sóc Trăng cho biết tất cả loại gạo đều đã hết, phải chờ đến ngày 27-4 mới có nhưng chưa biết giá sẽ tăng bao nhiêu!

Tại Cần Thơ, chủ sạp gạo Thảo (chợ Xuân Khánh) cho biết những ngày gần đây hầu như ngày nào chị cũng phải thay đổi bảng giá bán hai lần, mỗi lần tăng khoảng 500 đồng/kg. Riêng những loại gạo thơm nay đã tăng đến 3.000 đồng/kg so với hôm qua! Trong khi đó, chủ một đại lý gạo tại Trung tâm thương mại Cái Khế cho biết hôm qua nhà máy đã ngừng cung cấp gạo dù giá tăng thêm 2.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Chủ đại lý than thở: "Mới trưa 26-4 doanh nghiệp báo giá tăng thêm 2.000 đồng/kg, tui cũng chấp nhận mua. Tuy nhiên đến chiều họ vẫn chưa giao hàng. Tui điện vô hỏi thì họ bảo không thể giao gạo với giá đó được. Ngay cả gạo thơm Chợ Đào họ ra giá 18.000 đồng/kg, tui đồng ý dù đã cao hơn giá thị trường hiện nay nhưng rồi họ cũng không giao hàng". Anh cho biết hiện không còn đủ gạo để giao cho khách hàng nên có thể phải tạm đóng cửa vì nếu tiếp tục bán ra, cửa hàng sẽ bị lỗ!

Khẩn cấp bình ổn giá gạo

Người dân thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc chen nhau đi mua gạo (ảnh chụp chiều 26-4)

Ngày 26-4, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra công điện khẩn đề nghị Sở Công thương, quản lý thị trường và các ngành liên quan khẩn cấp phối hợp trong việc kiểm soát, bình ổn giá gạo đang tăng đột biến và xử phạt nghiêm các cơ sở đầu cơ tích trữ trục lợi, nâng giá gạo làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, lũng đoạn thị trường gạo trong mấy ngày qua.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng cần theo dõi, kiểm tra thường xuyên các cơ sở mua bán gạo, đề nghị các cơ sở mua bán gạo thực hiện nghiêm túc việc trưng bảng giá gạo công khai tại nơi bán, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. TTXVN
Tại Bạc Liêu và Cà Mau giá gạo cũng tăng liên tục trong hai ngày qua, nhiều đại lý gạo không chịu giao hàng cho tiểu thương ở các chợ bán gạo lẻ với lý do các nhà máy kêu hết gạo. Sáng 26-4, hầu hết đại lý gạo ở chợ phường 4, 5, 8 (TP Cà Mau) đều từ chối bán ra với số lượng nhiều, chỉ chấp nhận... "chia vài lon về nấu cơm" do hết hàng.

Chiều 26-4, hàng chục người dân đã kéo đến UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đòi chủ tịch thị trấn phải trả lời, giải quyết chuyện giá gạo tăng cao và tư thương không bán gạo. Theo các đại lý, ngày 27-4 tàu chở gạo từ Cần Thơ mới về Cà Mau.

Tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) từ chiều 26-4, dù giá gạo tăng gần gấp đôi so với một ngày trước nhưng nhiều người dân vẫn đổ xô đi mua. Chị Hoa, một người dân ở ấp 3, xã Cửa Cạn, cho hay: "Tối qua xem truyền hình thấy đưa tin giá gạo thế giới lên, nhiều nước thiếu gạo ăn nên mọi người rủ nhau đi mua gạo phòng khi giá lên".

Ngay ở TP Đà Lạt, sáng 26-4 giá gạo bất ngờ tăng bình quân 4.000 đồng/kg so với ngày trước khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Chị Nguyễn Thị Thành, bán gạo ở chợ Đà Lạt gần 15 năm qua, khẳng định đây là lần đầu tiên giá gạo ở chợ Đà Lạt tăng bất ngờ nên cả buổi sáng chị chẳng bán được bao nhiêu vì phần lớn người đi chợ chỉ đến để hỏi giá.

Mua không được lúa

Nếu đem câu hỏi ai đang làm giá lúa gạo đặt ra vào lúc này sẽ khó tìm được câu trả lời đích xác. Các cửa hàng nhỏ chỉ chủ sạp gạo không cấp hàng, các chủ sạp đổ thừa hàng không về hoặc giá bị đẩy cao. Tại chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5), do lượng gạo về chợ giảm, nhiều chủ vựa không rót hàng nhiều cho các mối như trước để tránh trường hợp tích trữ làm giá của các cửa hàng bán lẻ.

Ở ĐBSCL, không ít nhà máy xay xát đóng cửa im ỉm. Ông Nguyễn Hoàng Chương, chủ doanh nghiệp sản xuất gạo Anh Tuấn ở huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), cho biết giá lúa dài thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã tăng lên 6.000 đồng/kg và lúa thơm 7.000 đồng/kg nhưng tung hết các ghe đi gom mà vẫn về tay không.

Ông Chương khẳng định: "Nhiều nhà máy xay lúa đã không theo kịp giá và không mua được lúa nên ngưng chà gạo bán. Theo tôi được biết, có đến 90% nhà máy xay lúa ở Sóc Trăng đang tạm ngưng hoạt động cho đến khi nào có lúa hè thu mới chạy lại". Ông Châu Thanh Liêm - giám đốc Công ty cổ phần gạo chất lượng cao Ngã Năm (Sóc Trăng) - cho biết khoảng hai tuần qua không mua được lúa nên lượng gạo công ty bán ra ngoài rất hạn chế.

Một doanh nghiệp xay xát tại TP Cần Thơ cho biết dường như có tình trạng nông dân găm hàng khiến giá lúa bị đẩy lên cao. Anh cho biết mấy ngày gần đây việc mua lúa đầu vào bị chậm lại do không có hàng. Mặc dù đã có nhiều "chốt" trực tiếp mua hàng với nông dân nhưng đại diện doanh nghiệp này cho biết chiều 26-4 "chốt" tại tứ giác Long Xuyên phải về tay không.

Ông Hồ Quang Cua - phó giám đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng - cho biết ĐBSCL không bao giờ có tình trạng thiếu lúa gạo. Tuy nhiên, hiện giá lúa gạo đang dao động nên không chỉ doanh nghiệp mà người dân cũng "thủ”. Ông kể: "Theo tôi biết, ở huyện Ngã Năm có một số doanh nghiệp và người dân thuê kho trữ lúa để đầu cơ. Trong thời điểm này, doanh nghiệp bán ra sẽ bị rủi ro cao bởi có thể không có hàng để mua vào".

Nhiều thương lái ở Cái Bè (Tiền Giang) cho biết giá gạo tăng là do các hợp đồng xuất khẩu gạo mới đây tăng giá. Gạo khan hiếm nên doanh nghiệp liên tục chào giá cao để mua được gạo, vì thế giá thị trường tăng theo. Hầu hết lượng gạo tại đây được các thương lái thu mua để giao cho thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Trung.

Theo TTXVN, Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch rộ diện tích lúa đông xuân với hơn 33.000ha, năng suất trung bình 5,3-5,8 tấn/ha, có nơi đạt 8 tấn/ha. Đây được đánh giá là một trong vụ mùa trúng nhất từ trước đến nay, sản lượng lớn, nhưng nhiều thương lái chớp thời cơ giá cả leo thang dự trữ lại lúa, làm cho thị trường gạo khan hàng, sốt giá.

Siêu thị bán gạo theo định mức

Khoảng 19g tối 26-4, quầy hàng bán gạo của Co.op Mart (đường Hai Bà Trưng, TP Long Xuyên, An Giang) đã "cấp tốc" treo thêm tấm biển: "Mỗi khách hàng chỉ mua gạo tối đa 10kg"
Chiều 26-4, ông Ngô Văn Hải - phó giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đông Hưng, chủ đầu tư chuỗi hệ thống siêu thị Citimart - xác nhận trong số hai nhà cung cấp gạo cho chuỗi hệ thống siêu thị Citimart, nhà cung cấp gạo mang thương hiệu Rồng Vàng đã từ chối cung cấp gạo với lý do "không có hàng". Với nhà cung cấp mang thương hiệu gạo Công Nhân, dù có hàng để giao nhưng số lượng chỉ khoảng vài trăm ký, thay vì 1-2 tấn như đơn đặt hàng lâu nay từ phía siêu thị.

Bà Lê Thị Quỳnh Chi, phó giám đốc marketing của Saigon Co-op, xác nhận đã có một số nhà cung cấp gạo gửi thông báo tăng giá, "nhưng chúng tôi vẫn đang xem xét". Theo bà Chi, do có lượng gạo dự trữ khá tốt nên siêu thị vẫn đang bán với mức giá bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo được lượng gạo bán ra đến tận tay người tiêu dùng, siêu thị sẽ áp dụng hình thức bán 10kg/người/lần mua, bắt đầu từ tối 26-4.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, giám đốc siêu thị Hà Nội, cũng cho biết đã nhận được thông báo điều chỉnh giá tăng của một số nhà cung cấp, nhưng thời gian áp dụng từ 1-5, với mức tăng khoảng 15% so với trước. "Chúng tôi vẫn chưa đồng ý và đề nghị thương thảo lại vì trước đó họ đã tăng hai lần trong tháng tư” - bà Hải nói.

Giá gạo tăng là do đầu cơ!

Ông Trương Thanh Phong (chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN): Tôi khẳng định hiện tượng này không phải do chúng ta thiếu hụt lương thực mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng đầu cơ
Ông Trương Thanh Phong - chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA) - trả lời Tuổi Trẻ về hiện tượng lúa gạo tăng giá.

* Giá gạo đang tăng chóng mặt. Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này, thưa ông?

- Quả thật giá lúa gạo đã tăng rất mạnh trong thời gian gần đây, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người tiêu dùng nội địa, nhất là những người nghèo. Tuy nhiên, tôi khẳng định hiện tượng này không phải do chúng ta thiếu hụt lương thực mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng đầu cơ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, có rất nhiều đối tượng đã và đang tham gia đầu cơ gạo, đẩy giá mặt hàng này tăng lên. Trong đó, hầu hết các cơ sở xay xát, các doanh nghiệp cung ứng gạo đều tham gia. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp trước nay chủ yếu kinh doanh các mặt hàng nông sản khác như hạt tiêu hay cà phê, chưa từng tham gia kinh doanh gạo, nay cũng chuyển hướng đầu tư vốn thu gom gạo để đầu cơ.

Và theo như một số địa phương phản ảnh, một số "đại gia" chứng khoán cũng bắt đầu chuyển hướng đổ vốn vào đầu cơ gạo. Tại một số địa phương có hoạt động đánh bắt xa bờ, nhiều chủ tàu cá tranh thủ thu gom gạo, mỗi chuyến biển đem theo 5-10 tấn gạo, đưa ra bán cho các tàu cá của một số nước khác trong khu vực với giá cao để hưởng chênh lệch...

* Nhưng liệu các doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu cũng sẽ tham gia gom hàng để giao hàng và để đầu cơ chờ giá lên?

- Trong tuần tới, VFA sẽ họp với các doanh nghiệp thành viên để bàn biện pháp ổn định thị trường gạo nội địa. Tuy nhiên, tôi cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu không có nhu cầu mua gạo bằng mọi giá vào thời điểm này.

Như chúng ta đều biết chỉ tiêu xuất khẩu gạo của VN năm nay chỉ khoảng 3,5-4 triệu tấn, trong đó đến hết tháng 9-2008 cũng chỉ được ký hợp đồng không quá 3,2 triệu tấn. Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu với khối lượng hơn 2,2 triệu tấn và đã giao được khoảng 1,2 triệu tấn. Theo số liệu kiểm tra của VFA, lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp hiện còn hơn 1,1 triệu tấn, hoàn toàn đảm bảo đủ số lượng giao hàng theo hợp đồng từ nay đến hết tháng 6-2008.

Như vậy, so với cùng thời điểm này mọi năm, sản lượng gạo ký hợp đồng cũng như giao hàng đều ít hơn, do đó có thể khẳng định hoạt động xuất khẩu không phải là yếu tố gây ảnh hưởng nhiều đến cung cầu ở thị trường nội địa. Cũng cần nói thêm là so với mọi năm, vụ đông xuân năm nay tại ĐBSCL trúng mùa hơn, nhiều nơi lúa đạt năng suất cao hơn năm trước khoảng 2 tạ/ha. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng thông tin về giá gạo trúng thầu xuất khẩu khá cao mới đây tác động ít nhiều đến giá tại thị trường nội địa, dù sản lượng tham dự thầu đợt này (17-4) rất ít, chỉ khoảng 80.000 tấn.

* Vậy VN hoàn toàn không có nguy cơ thiếu gạo trong thời gian tới, nhưng phải làm gì trước cơn sốt ảo hiện nay?

- Sản lượng gạo được phép ký hợp đồng xuất khẩu năm nay thấp hơn nhiều so với mọi năm, trong khi ĐBSCL lại trúng mùa nên nguy cơ thiếu gạo hoàn toàn không thể xảy ra. Ngoài ra, theo thông tin kiểm tra ban đầu của chúng tôi, nhiều khả năng lúa hè thu năm nay tại khu vực này cũng được mùa. Trong đó lúa hè thu sớm, bắt đầu thu hoạch vào đầu tháng sáu tới, được dự báo sẽ đạt năng suất khá cao. Do đó người dân không có gì phải lo lắng.

Để ổn định giá gạo tại thị trường nội địa, tôi cho rằng ngoài việc hạn chế xuất khẩu, các cơ quan chức năng phải phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hiện tượng đầu cơ làm giá và xuất gạo lậu. Về phía VFA, trong buổi làm việc với các doanh nghiệp tới đây, chúng tôi sẽ bàn bạc để đưa ra một số giải pháp bình ổn giá gạo tại thị trường nội địa.

ĐÌNH PHÚC thực hiện

Nhiều sạp gạo ngưng bán

Một cửa hàng gạo ở Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ xếp bảng giá lại không bán nữa (ảnh chụp chiều 26-4)
Tại TP.HCM, tình hình giá cả cũng diễn biến tương tự. Giá gạo tẻ, loại gạo bình dân nhất, đã lên 10.000 đồng/kg, một số cửa hàng bán giá 11.000 đồng/kg loại gạo tẻ, các loại gạo đặc sản còn tăng kinh khủng hơn đến 17.000-20.000 đồng/kg. Chị Lê Thị Hồng - một công nhân làm việc ở Q.11 ghé chợ Trần Chánh Chiếu mua gạo - cho biết: "Hôm nay ghé đại lý gạo tôi giật mình vì gạo trắng tép và gạo ngang (hai loại rẻ nhất - NV) đã tăng từ 10.500 đồng lên 12.000 đồng/kg... Số tiền dùng mua thức ăn phải nhín lại hơn chục ngàn để bù vào tiền gạo".

Có thể nói giá gạo đang bị đẩy lên vô tội vạ và dường như đang bị ảnh hưởng thêm từ tâm lý ghim hàng chờ giá của các chủ sạp. Chủ sạp gạo Hương Loan, chợ Bà Chiểu (TP.HCM), cho biết giá gạo tăng từng giờ chứ không phải từng ngày. "Người ta không chịu bán gạo buổi sáng vì biết chiều sẽ tăng cao hơn" - anh giải thích. Rất nhiều tiểu thương không chịu bán gạo với số lượng nhiều trừ những mối quen vì sợ hiện tượng gom hàng trong dân. Chủ sạp gạo Hương Loan cho hay chỉ bán 10-20kg cho người dân mua về ăn chứ không bán nhiều hơn. Giá gạo tăng nhưng người bán than không có hàng để bán. Một tiểu thương tại chợ Tân Định cho biết sáng gọi điện lấy hàng, chủ vựa chỉ đồng ý chuyển 2/3 số lượng hàng so với thường ngày.

Tại chợ Võ Ngọc Tú (Q.Tân Bình) nhiều sạp gạo đóng cửa từ lúc 10g sáng, chỉ sau mấy giờ mở cửa. Lý do lúc nhập hàng, người chủ nhập với giá cao hơn giá đang niêm yết bán đến 1.500-3.000 đồng/kg. Nhiều người đi mua gạo ngơ ngác không hiểu vì sao ngày cuối tuần cửa hàng gạo lại đóng cửa! Chị Lâm Thị Mỹ, một công nhân ngụ gần chợ, cho biết: "Tôi có nghe gạo tăng giá nhưng không hiểu tăng đến mức nào mà người bán phải đóng cửa. Tôi rất hoang mang".

Nhóm PV - CTV TUỔI TRẺ

Các nước chung tay giải quyết "khủng hoảng lương thực"

Phụ nữ Bangladesh kiên nhẫn chịu đựng nắng nóng để mua gạo giá rẻ do chính phủ phân phối tại Dhaka ngày 26-4
Chủ đề an ninh lương thực đã trở thành chủ đề chính của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển lần thứ 12 vừa kết thúc tại Ghana. Các thành viên tham gia hội nghị đều thống nhất kêu gọi các biện pháp cấp bách để hạ nhiệt cơn sốt giá lương thực hiện nay.

TTXVN trích lời Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon kêu gọi thế giới phối hợp hành động ngay lập tức để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra trên toàn cầu. Ông cho rằng về ngắn hạn, cần giải quyết tất cả các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tác động đến những người nghèo nhất trong tầng lớp người nghèo trên thế giới. Về dài hạn, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, cần sớm ngồi lại với nhau để tìm ra phương thức cải thiện hệ thống kinh tế thế giới, các chế độ phân phối và thúc đẩy việc sản xuất các loại nông sản mới.

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo của các cơ quan lớn trên thế giới, cũng có quan điểm khác trước thực tế "toàn cầu đang lo lắng vì thiếu cái ăn". Ông Kazuyuki Tsurumi - đại diện của Tổ chức Lương nông LHQ (FAO) ở Philippines - khẳng định: "Cá nhân tôi cho rằng không có sự sợ hãi về việc thiếu lương thực". Còn Liza Balarit, một người bán buôn gạo ở Manila, dí dỏm: "Không phải thế giới thiếu gạo, mà chỉ thiếu tiền mua gạo thôi".

Mới đây, các nhà kinh tế Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo động thái hạn chế bán gạo của hai chuỗi siêu thị lớn Sams Club và Costo có thể gieo rắc sự hoang mang trong người dân, gây tác dụng ngược. ABC News dẫn lời giáo sư Colin Bradford thuộc Học viện Brookings nhận định: "Người dân sợ hãi và họ sẽ cố tích trữ lương thực càng nhiều càng tốt".

Ông Lester Brown, chủ tịch Viện Chính sách Trái đất, cho rằng giá cả lương thực tăng cao không phải là vấn đề sống còn đối với phần lớn người Mỹ, và sẽ không gây bạo loạn hoặc bất ổn chính trị. Các nhà kinh tế hiện đang kêu gọi người dân Mỹ tiết kiệm, tách bạch giữa "cần" và "muốn". Hiện nay, các nghị sĩ Đảng Dân chủ cũng đang gây sức ép yêu cầu Nhà Trắng cung cấp thêm 350-550 triệu USD hỗ trợ lương thực khẩn cấp cho các nước nghèo.

KHỔNG LOAN

nguồn http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=254768&ChannelID=3

tamhonviet
27-04-2008, 11:02
Sướng sướng rồi anh em, gạo tăng và mấy thứ khác tăng theo luôn :D.

Rockman87
27-04-2008, 11:03
Chờ tin bác Dũng ...!

lee_huynh306
27-04-2008, 11:08
Phen này chắc phá vườn đi làm lại ruộng :D

MichaelTuanAnh
27-04-2008, 11:15
không hiểu sao tình hình đã khó khăn rồi mà người ta còn đầu cơ tích trữ làm đời sống bao nhiêu người điêu đứng.

cu em
27-04-2008, 11:17
Bọn đầu cơ hèn hạ. Hèn hèn hèn.
Chỉ tội cho dân nghèo.
Cu em quyết định treo cu.

xnewman
27-04-2008, 11:34
FPT,Trần Anh, Ben, Anphats..cùng các đại gia máy tính dẹp hết hàng đi buôn gạo rùi...máy tình giờ rẻ lắm đây

live4ever
27-04-2008, 11:44
Cái này là do toàn cầu đang bị khủng hoảng lương thực ( trừ VN đang dư lúa gạo để xuất khẩu ) nên nhà nước đã ban lệnh "ngưng" ký tiếp hợp đồng xuất khẩu gaọ để nghe ngóng tình hình thế giới, bảo đảm an ninh lương thưc (?) và chủ yếu là để kiếm giá bán ngon ăn trong thời gian tới ( ngay cả nhà nước cũng có ý đồ đầu cơ chờ giá? ) nên các doanh nghiệp kinh doanh gạo(xuất khẩu)đã đánh hơi thấy hiện tượng này và bắt đầu thu gom gạo đầu cơ chờ thời ( vì chắc chắn giá gạo xuất khẩu kế tiếp sẽ tăng cao do cả thế giới đang khát gạo kể cả Mỹ cũng phải bán theo tiêu chuẩn/ lần mua trong các siêu thị)và thế là thị trường VN bị thiếu gạo bán cho dân trong khi lại dư gạo đầy ắp trong kho của các nhà đầu cơ xuất khẩu gạo và nông dân cũng không chịu bán ra nữa vì đang chờ giá ngon sắp tới , vậy là người tiêu dùng lại khốn đốn vì cú thiếu hụt giả tạo do đầu cơ này ...

Khi thị trường chứng khoán ( phục vụ chủ yếu cho người dư dả,có tiền) chao đảo,rớt giá thì nhà nước đã nhanh chân lẹ tay nhảy vào can thiệp liền vì sợ ảnh hưởng lung tung...Nay thị trường nồi cơm hàng ngày của toàn thể người dân VN (với rất nhiều người nghèo) có nguy cơ bị bể thì chả thấy nhà nước có động thái nào tích cực nhanh nhạy can thiệp vào cho bà con nhờ ...Bi ? Hài ?

Nhưng cũng có một điều mừng là nông dân lam lũ làm ra lúa gạo lại được thu nhập cao ...bù lại lạm phát,giá cả các mặt hàng khác tăng cao thì cũng rứa, lại phải "lấy thu bù chi" - huề tiền !

dly
27-04-2008, 11:56
Bọn đầu cơ hèn hạ. Hèn hèn hèn.
Chỉ tội cho dân nghèo.
Cu em quyết định treo cu.

"No cơm ấm cật"
đói! không treo cu mới lạ!

thagnv
27-04-2008, 12:10
Huhu... đúng là ko hiểu nổi, gạo hơn 15 ~ 20k/kg, vậy thì làm sao mấy người nghèo, bán vé số, công nhân có tiền mua gạo ăn hả trời?

Để coi tình hình vài bữa nữa coi sao? Cơm tấm lên giá, chuyển qua ăn hủ tíu, nhưng lỡ bà bán hủ tíu cũng phải mua gạo nuôi con thì bả cũng lên giá hủ tíu luôn, huhu... ăn cái gì cũng lên giá mà tiền thì không thấy tăng... đau đầu quá trời...

Khó để mà so sánh ai giàu hơn ai vì cái ngưỡng vô cùng ấy khó mà so sánh được, chứ dân nghèo thì dễ lắm, ai cũng ở cái ngưỡng gần bằng 0 hoặc bằng 0. Dù sao thì tui cũng tự hào đứng trong cái ngưỡng đó, tui ko có cơ hội bị nhiễm bệnh tả lây lan bằng tiền polyme.

live4ever
27-04-2008, 12:15
Huhu... đúng là ko hiểu nổi, gạo hơn 15 ~ 20k/kg, vậy thì làm sao mấy người nghèo, bán vé số, công nhân có tiền mua gạo ăn hả trời?

Để coi tình hình vài bữa nữa coi sao? Cơm tấm lên giá, chuyển qua ăn hủ tíu, nhưng lỡ bà bán hủ tíu cũng phải mua gạo nuôi con thì bả cũng lên giá hủ tíu luôn, huhu...

Hủ tíu cũng là làm từ lúa gạo mà !

CNX
27-04-2008, 12:18
mặt hàng thực phẩm nào cũng lên giá nên lúa gạo phải tăng theo cho đủ bộ đó mà >.<

Chán thật một nước xuất khẩu gạo thứ 2 trên thế giới mà lại để tình trạng này xảy ra...

Sắp tới mì tôm mà lên giá 5k thì có mà nhịn đói hết

lee_huynh306
27-04-2008, 12:49
Tối nay đi siêu thị rinh vài thùng mì tôm về dự trữ thôi :D Nói chung ai thấy tiền mà không ham, với cái lối nghĩ mình không làm thì thằng khác nó cũng làm, chuyện này giờ mới xảy ra là hơi muộn nữa ấy. Hy vọng mọi chuyện sẽ êm xui sớm, giá cả cứ đi lên thế này chắc có mà cạp đất.

phu sa
27-04-2008, 14:40
trưa nay có người bạn gọi điện cho biết là sẽ mua khoai lang dự trữ ,mình khuyên bạn mua mì tôm dùng tạm mà chờ gạo giảm giá

khuongcong
27-04-2008, 14:42
Huhu... đúng là ko hiểu nổi, gạo hơn 15 ~ 20k/kg, vậy thì làm sao mấy người nghèo, bán vé số, công nhân có tiền mua gạo ăn hả trời?

Hic, bọn em SV cũng không có gạo ăn.

edavn
27-04-2008, 15:12
Lúc mới vào WTO thì: U ết đê, Vàng, C.K, nhà đât, xăng dầu, điện đóm... bị tranh thủ làm giá xoành xoạch bởi lẽ sau một thời gian các loại hàng hoá đó sẽ trở về giá trị thực của nó thì hết buôn. Bây giờ còn mỗi gạo là ta vẫn... thống trị được, không tranh thủ làm giá đến khi nó cũng... quốc tế hoá nốt thì chẳng nhẽ lấy... người ra làm giá sao:crying:

Các bác để ý xem, có mấy nhóm hàng nhạy cảm liên tục thay nhau bị... làm giá theo đúng lý thuyết "bàn tay vô hình":w00t:

ngocquang19877
27-04-2008, 15:24
Lúc mới vào WTO thì: U ết đê, Vàng, C.K, nhà đât, xăng dầu, điện đóm... bị tranh thủ làm giá xoành xoạch bởi lẽ sau một thời gian các loại hàng hoá đó sẽ trở về giá trị thực của nó thì hết buôn. Bây giờ còn mỗi gạo là ta vẫn... thống trị được, không tranh thủ làm giá đến khi nó cũng... quốc tế hoá nốt thì chẳng nhẽ lấy... người ra làm giá sao:crying:

Các bác để ý xem, có mấy nhóm hàng nhạy cảm liên tục thay nhau bị... làm giá theo đúng lý thuyết "bàn tay vô hình":w00t:

Mình thì thấy giống "People respond to incentives" hơn là "invisible hand". Hiện giờ thị trường bị lũng đoạn bởi "externality và market power" còn nhà nước thì mãi điệp khúc "Lúc cần thì không thấy đâu, nhà nước ơi.". Để chờ vài hôm nghe ngóng xem sao, vì mới gần giữa năm mà lạm phát chóng mặt kiểu này thì cuối năm tiền Viet Nam hoá thành...vàng mã hết nhà nước ơi.

edavn
27-04-2008, 15:29
Tại vì nó thay đổi xoành xoạch một cách... rất tự nhiên, không thể điều tiết được nên em liệt vào dạng "invisble hand" bác Quang ạ:no:

silkroadpro
27-04-2008, 15:36
@#&$%$$ cái thế giới này càng ngày càng điên loạn !!!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

gạo gì mà hai chục ngàn 1 kí ?

themy
27-04-2008, 16:00
@#&$%$$ cái thế giới này càng ngày càng điên loạn !!!!

gạo gì mà hai chục ngàn 1 kí ?

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/04/3BA01B10/gao-1.jpg

ai nói 20k, nhìn vào ảnh mà xem ^.^

edavn
27-04-2008, 16:07
Gạo tám thơm với nếp hương đó bác:D

sideduck
27-04-2008, 16:15
Đây là giá gạo đầu năm 2007 :D Show cho các bác SV hồi tưởng lại, vừa nhìn hình vừa mút đũa nhé :yes:

http://aqua.capens.googlepages.com/giagao.jpg

bluesky1612
27-04-2008, 16:50
Huhu... đúng là ko hiểu nổi, gạo hơn 15 ~ 20k/kg, vậy thì làm sao mấy người nghèo, bán vé số, công nhân có tiền mua gạo ăn hả trời?

Sắp sửa xoay vòng rồi, chuẩn bị ăn cơm độn thôi. Người ta bảo thời trang xoay vòng mỗi 30 năm, hic, giờ lương thực cũng xoay vòng. Thời chế độ cũ, có 1 cu Tàu ở Chợ Lớn (tên là A Lìn thì phải) đầu cơ gạo trong hoàn cảnh tương tự bi giờ, Tổng thống cho người bắt và...bắn giữa chợ luôn, thế là ngay ngày hôm sau giá gạo xuống trở lại, e nghe người lớn kể lại đó, chứ giải phóng mấy năm e mới ra đời mà.:boxing:

vodanhchamrice
27-04-2008, 17:10
dân ta ngu thật.
quá ngu thì đúng hơn.
với tình hình này kiểu gì chính phủ cũng can thiệp nên giá gạo lại quay về o thôi.
mấy bố cứ đổ sô đi mua.
dân ta ngu quá cứ nghe tin đồn gì thì lại loạn hết cả lên.
trước đọc báo có nọi về việc ở một tỉnh có người mặc áo đỏ ăn thịt người và bắt người ở cổng trường.
dân mình cũng loạn hết cả lên bó tauy mấy người ngu này.
-----------
cả xăng dầu nữa.
đợt vừa rồi cũng có tin là xăng tăng giá và dân ta lại thể hiện sự thông minh đó khi đổ sô đi mua xăng.
ặc đúng là thông minh thật. chỉ biết nghe theo cái đông mà không chịu tìm hiểu, chịu suy nghĩ.
-------
mà dân ta cứ mua gạo Thái về ăn mà có dám chắc cái gạo đó là gạo Thái hay không thì trời biết thằng bán biết chỉ có thằng mua là có thể biết nhưng vẫn mua.
mà mang mác gạo Thái thì giá lại khác. nên có thánh nhân nào biết là các tay buôn đó không lấy gạo Việt Nam trong mác Thái.

cu em
27-04-2008, 17:17
dân ta ngu thật.
quá ngu thì đúng hơn.
với tình hình này kiểu gì chính phủ cũng can thiệp nên giá gạo lại quay về o thôi.
mấy bố cứ đổ sô đi mua.
dân ta ngu quá cứ nghe tin đồn gì thì lại loạn hết cả lên.
trước đọc báo có nọi về việc ở một tỉnh có người mặc áo đỏ ăn thịt người và bắt người ở cổng trường.
dân mình cũng loạn hết cả lên bó tauy mấy người ngu này.
-----------
cả xăng dầu nữa.
đợt vừa rồi cũng có tin là xăng tăng giá và dân ta lại thể hiện sự thông minh đó khi đổ sô đi mua xăng.
ặc đúng là thông minh thật. chỉ biết nghe theo cái đông mà không chịu tìm hiểu, chịu suy nghĩ.
-------
mà dân ta cứ mua gạo Thái về ăn mà có dám chắc cái gạo đó là gạo Thái hay không thì trời biết thằng bán biết chỉ có thằng mua là có thể biết nhưng vẫn mua.
mà mang mác gạo Thái thì giá lại khác. nên có thánh nhân nào biết là các tay buôn đó không lấy gạo Việt Nam trong mác Thái.

Bác chỉ em cách suy nghĩ với. Nhà em đong gạo ăn hàng ngày ( vì làm gì có tiền mà mua nhiều ). Hôm nay gạo lên gấp đôi, em phải suy nghĩ sao?
Hay nhịn đói đợi ngày mai gạo giảm hẳn ăn?

vodanhchamrice
27-04-2008, 17:21
Bác chỉ em cách suy nghĩ với. Nhà em đong gạo ăn hàng ngày ( vì làm gì có tiền mà mua nhiều ). Hôm nay gạo lên gấp đôi, em phải suy nghĩ sao?
Hay nhịn đói đợi ngày mai gạo giảm hẳn ăn?

ồ vậy sao.
tưởng mỗi lần mua thì phải mua hai ba ngày chứ.
vậy là mất rất nhiều thời gian tiền bạc cho việc mua gạo mỗi ngày.........
ôi.......
vậy mà khi nghe tin gạo lên thì lại tranh nhau mà tính chữ lương thực.

CNX
27-04-2008, 17:23
ồ vậy sao.
tưởng mỗi lần mua thì phải mua hai ba ngày chứ.
vậy là mất rất nhiều thời gian tiền bạc cho việc mua gạo mỗi ngày.........
ôi.......
vậy mà khi nghe tin gạo lên thì lại tranh nhau mà tính chữ lương thực.

bác nghe người VN mình có câu "chạy ăn từng bữa" đó, nhà cu-em chắc thuộc trường hợp đó...^.^

ngocquang19877
27-04-2008, 17:30
dân ta ngu thật.
quá ngu thì đúng hơn.
với tình hình này kiểu gì chính phủ cũng can thiệp nên giá gạo lại quay về o thôi.
mấy bố cứ đổ sô đi mua.
dân ta ngu quá cứ nghe tin đồn gì thì lại loạn hết cả lên.
trước đọc báo có nọi về việc ở một tỉnh có người mặc áo đỏ ăn thịt người và bắt người ở cổng trường.
dân mình cũng loạn hết cả lên bó tauy mấy người ngu này.
-----------
cả xăng dầu nữa.
đợt vừa rồi cũng có tin là xăng tăng giá và dân ta lại thể hiện sự thông minh đó khi đổ sô đi mua xăng.
ặc đúng là thông minh thật. chỉ biết nghe theo cái đông mà không chịu tìm hiểu, chịu suy nghĩ.
-------
mà dân ta cứ mua gạo Thái về ăn mà có dám chắc cái gạo đó là gạo Thái hay không thì trời biết thằng bán biết chỉ có thằng mua là có thể biết nhưng vẫn mua.
mà mang mác gạo Thái thì giá lại khác. nên có thánh nhân nào biết là các tay buôn đó không lấy gạo Việt Nam trong mác Thái.

Cái x-cà chết tiệt die từ hôm qua tới giờ làm anh em không vào bàn thời sự dc, ức thật :buck::buck::buck:.

cu em
27-04-2008, 17:39
bác nghe người VN mình có câu "chạy ăn từng bữa" đó, nhà cu-em chắc thuộc trường hợp đó...^.^

Đúng vậy

http://img81.imageshack.us/img81/4820/nhaji3.jpg

Bữa ăn mỗi ngày như vầy nè

http://img81.imageshack.us/img81/3541/thucphamis9.jpg

Gạo lên, giờ chỉ còn có nước ăn cơm với...

http://img81.imageshack.us/img81/3408/thucpham2ud1.jpg

haha_254
27-04-2008, 17:44
dân ta ngu thật.
quá ngu thì đúng hơn.
với tình hình này kiểu gì chính phủ cũng can thiệp nên giá gạo lại quay về o thôi.
mấy bố cứ đổ sô đi mua.
dân ta ngu quá cứ nghe tin đồn gì thì lại loạn hết cả lên.
trước đọc báo có nọi về việc ở một tỉnh có người mặc áo đỏ ăn thịt người và bắt người ở cổng trường.
dân mình cũng loạn hết cả lên bó tauy mấy người ngu này.
-----------
cả xăng dầu nữa.
đợt vừa rồi cũng có tin là xăng tăng giá và dân ta lại thể hiện sự thông minh đó khi đổ sô đi mua xăng.
ặc đúng là thông minh thật. chỉ biết nghe theo cái đông mà không chịu tìm hiểu, chịu suy nghĩ.
-------
mà dân ta cứ mua gạo Thái về ăn mà có dám chắc cái gạo đó là gạo Thái hay không thì trời biết thằng bán biết chỉ có thằng mua là có thể biết nhưng vẫn mua.
mà mang mác gạo Thái thì giá lại khác. nên có thánh nhân nào biết là các tay buôn đó không lấy gạo Việt Nam trong mác Thái.

Có một đoạn thôi mà dùng 6 chữ "ng_" để xỉ vả cả một bộ phận người dân, không biết vodanhchamrice được bao nhiêu tuổi mà ăn nói quá hàm hồ.

live4ever
27-04-2008, 17:47
Mọi người hãy góp "hũ gạo tình thương" để ủng hộ cu em ăn cho chóng lớn đi !
Tội nghiệp cu em quá, gần chết trên vựa lúa của thế giới !

soccerervn
27-04-2008, 17:59
Đả đảo bọn đầu cơ gạo, thế này thì sống thế nào đây!!!!!!

dreamstar
27-04-2008, 18:09
Mà có đúng là do đầu cơ không các bác và ai đang đầu cơ :D

pinochu
27-04-2008, 18:22
xăng lên, gạo lên, lương y như tháng trước.

vodanhchamrice
27-04-2008, 18:33
Đúng vậy

http://img81.imageshack.us/img81/4820/nhaji3.jpg

Bữa ăn mỗi ngày như vầy nè

http://img81.imageshack.us/img81/3541/thucphamis9.jpg

Gạo lên, giờ chỉ còn có nước ăn cơm với...

http://img81.imageshack.us/img81/3408/thucpham2ud1.jpg

----------
nhưng xin hỏi bác là những hoàn cảnh như bác vừa post lên có đi mua gạo được trong những đợt như vừa rồi không. hay chỉ có mấy người có thể nói là khá giả chút ít đi mùa về trước vì lo giá sẽ còn lên nữa.
----------------

Có một đoạn thôi mà dùng 6 chữ "ng_" để xỉ vả cả một bộ phận người dân, không biết vodanhchamrice được bao nhiêu tuổi mà ăn nói quá hàm hồ.
xin lỗi vậy.
nhưng tại em thấy tức quá nên mới phát ngôn thế. căn bản là có những việc không đến nỗi phải nghiêm trọng thế nhưng tại dân (một bộ phận) lại quá tin và chỉ nghe và theo sau đó là đi đồn tiếp theo đó là 1 thành 10 10 thành 100 nên thành ra câu chuyện nó nghiêm trọng luôn.

------------

xăng lên, gạo lên, lương y như tháng trước.
nếu giờ có tin tăng lương nữa thì còn tăng giá hơn nữa.

cu em
27-04-2008, 18:42
----------
nhưng xin hỏi bác là những hoàn cảnh như bác vừa post lên có đi mua gạo được trong những đợt như vừa rồi không. hay chỉ có mấy người có thể nói là khá giả chút ít đi mùa về trước vì lo giá sẽ còn lên nữa.



http://img103.imageshack.us/img103/2256/kmieh1.jpg

Quay về thời điểm năm 76-77 vậy!

Uzumaki_Naruto
27-04-2008, 19:13
http://img103.imageshack.us/img103/2256/kmieh1.jpg

Quay về thời điểm năm 76-77 vậy!

nếu thế thì hoan hô VN phát triển lùi :lick:

themy
27-04-2008, 20:28
nhà cu-em không đủ ăn dành tiền cho cu-em mua laptop online...chứ nhà nghèo thế thì làm sao online suốt ngày được

Aorum
27-04-2008, 20:35
tình hình này kéo dài không tốt tí nào, tôi thấy nền kinh tế của mình có vẻ đang bất ổn, không biết xắp tới có thêm món hàng nào sốt giá nữa đây6. mỗi địa ốc là dứng giá ah. chán thiệt...

yeucine
27-04-2008, 20:51
tôi thấy nền kinh tế của mình có vẻ đang bất ổn

Tui thấy lâu rồi :lick:

silkroadpro
27-04-2008, 20:52
Hôm nay,lúc 8h45 PM ngày 26/04/2008,tôi kêu gọi đồng bào cả nước nói chung và anh em trong ddth.com nói riêng,hãy cùng nhau thực hiện chương trình "Hũ gạo tiết kiệm" !!!loa loa loa !!!

live4ever
27-04-2008, 21:02
Hôm nay,lúc 8h45 PM ngày 26/04/2008,tôi kêu gọi đồng bào cả nước nói chung và anh em trong ddth.com nói riêng,hãy cùng nhau thực hiện chương trình "Hũ gạo tiết kiệm" !!!loa loa loa !!!
Không có hủ gạo , có hủ hèm được không ?

1650km.com
27-04-2008, 22:01
Gạo gạo gạo, trời ơi tiền đâu mua gạo, mắc quá

loveleeyoungae
27-04-2008, 22:21
Thực ra người dân dễ tin vào tin đồn một phần cũng là vì không còn tin vào báo chí nữa, sau nhiều vụ bị bưng bít hoặc đưa tin chậm.

thagnv
27-04-2008, 22:31
Nói đâu xa, nhà em bán gạo nè các bác... Tội nghiệp, có mấy cụ chẳng biết nghe tin ở đâu, hỏi ra thì mới biết các cụ dự đoán là sắp tới thiếu lương thực trầm trọng, thành ra biết giá gạo trên đời mà vẫn phải mua để dành.

Má em thấy người ta tội quá, bán lẻ vài kg để ăn đủ bữa chờ giá gạo xuống rồi bán tiếp mà người ta không chịu, cứ nằn nặt đòi mua, nhà thì hết gạo bán mà cũng không dám lấy thêm về bán, mắc công người ta thấy có gạo trong nhà người ta nói má em kìm hàng chờ giá lên. Thú thật buôn bán thấy vài bữa trước, gạo ế nhệ, còn giờ, mua vốn có 1 mà bán lời được 2, ai mà không ham, nhưng làm vậy thất đức lắm. Mà không bán thì lại mang tiếng kìm hàng chờ giá lên, đau đầu dễ sợ mấy bác ơi!

Sáng ra em khuyên nhủ, giải thích tùm lum, rằng người ta đầu cơ làm giá, phải mua tờ báo Tuổi Trẻ sáng nay về cho mấy người quanh năm toàn nghe đồn này nọ đọc, để họ hiểu. Vậy đó mấy bác, nhà em ở Phạm Ngũ Lão, quận 1 chứ đâu phải huyện nào xa xôi đói thông tin đâu mà dân chúng còn lù mù lờ mờ như thế. Cuối cùng phải dán nguyên tờ báo lên tường.

Khuyên mấy dì về mua mì tôm ăn đỡ, chờ vài bữa giá gạo xuống rồi quay lại mua.

Ai cũng chờ chính phủ, chờ chính phủ cứu người dân, người ta tự hỏi và than vãn như vậy đó, nhưng chính phủ là ai, nghe nó trừu tượng và mơ hồ quá trời. Khổ tâm ghê!

edavn
27-04-2008, 22:46
...
"Chính phủ không để dân thiếu gạo"

Tại cuộc giao ban, lãnh đạo một số tỉnh, thành như TP.HCM, Đà Nẵng đã kiến nghị giải pháp chỉ đạo của Thủ tướng về tình trạng "sốt ảo" gạo trong nước do lo ngại cuộc khủng hoảng gạo trên thế giới hiện nay.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết đang xảy ra tình trạng người dân thành phố đổ xô đi mua gom gạo ở các siêu thị do lo ngại tình trạng khan hiếm gạo, khiến giá gạo tăng cao.

Ông Quân băn khoăn "lượng gạo không giảm nhưng do những thông tin liên quan đến tình hình lương thực thế giới đã gây lo lắng cho người dân, khiến chủ đầu nậu tăng giá, gây khó khăn cho điều hành ở địa phương".

Trước kiến nghị của các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tình trạng tăng giá, đầu cơ giá gạo, nếu có, không phải do thiếu gạo. Mặc dù thế giới đang trong cuộc khủng hoảng lúa gạo, song Việt Nam vẫn đủ gạo đảm bảo an ninh lương thực trong nước và xuất khẩu.

Thủ tướng cho biết bà con nông dân vừa qua trúng vụ mùa đông xuân, đạt 9 triệu tấn, bình quân trên 6 tấn/ha. Đầu năm nay, Việt Nam đã ký nhận hợp đồng xuất khẩu 1 triệu 800 ngàn tấn. Không chỉ đảm bảo xuất khẩu, Chính phủ còn tăng dự trữ quốc gia hàng trăm nghìn tấn gạo.

Liên quan đến chủ trương xuất khẩu gạo trong tình hình hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ chưa chủ trương ký hợp đồng xuất khẩu tiếp. "Bán tới đâu, sẽ ký tiếp tới đó. Dù thế nào cũng phải đảm bảo an ninh lương thực mới đến xuất khẩu gạo"

Thủ tướng cam kết "Gạo không thiếu. Chính phủ sẽ không để người dân thiếu gạo, không để người dân thiếu đói. Tuy khó khăn nhưng Chính phủ đủ khả năng cân đối tình hình"...
(http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/04/780469/)

blackholes
27-04-2008, 23:08
hix hix, mẹ em đã mua gạo gom từ đợt trước rồi :(. Bà thật là có con mắt nhìn xa trông rộng. hix hix

silkroadpro
27-04-2008, 23:10
gom cho lắm mai mốt ăn ngập họng ko hết :D

khachma2004
27-04-2008, 23:17
Mới hôm qua còn 9000/kg ,sáng hôm nay đùng cái lên 20 chục ngàn ,bó tay luôn :D :D

cu em
27-04-2008, 23:19
Vấn đề không phải đánh vào người dân nghe tin đồn đổ xô đi mua gạo mà là phải truy tận gốc ai đang đầu cơ hưởng lợi từ việc làm tăng giá gạo giả tạo này.

Nếu theo lời một quan chức chính phủ nào đó đây là do một số "đại gia" thu gom gạo một cách không lành mạnh trong dân để xuất khẩu gạo lậu gây hiện tượng tăng giá gạo khiến người dân hoảng hốt đi mua thì tội này có thể liệt vào tội "phá hoại kinh tế", "lủng đoạn thị trường", một tội rất nghiêm trọng phá hoại nền kinh tế non trẻ của chúng ta.

Chính phủ không chỉ dùng biện pháp trợ giá, bù lỗ v.v.. mà phải truy lùng và bắt tận gốc những kẻ lủng đoạn trên.

Liệu chính phủ có dám đương đầu với các thế lực ấy hay không? Nếu được như thế lòng dân mới phục.

Còn như ai đó hễ cứ việc gì cũng đổ lên đầu dân là hèn hèn hèn lắm. Dân không có tội. Tại sao trước đây họ không đổ xô đi mua gạo tích trử mà chỉ mới mấy hôm nay họ mới đổ xô đi mua? Không có lửa làm sao có khói. Phải không các bác?

Rất mong đèn trời soi xét để dân lành không phải lo lắng vì miếng cơm manh áo.



Giá gạo tăng là do đầu cơ!

Ông Trương Thanh Phong (chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN): Tôi khẳng định hiện tượng này không phải do chúng ta thiếu hụt lương thực mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng đầu cơ
Ông Trương Thanh Phong - chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA) - trả lời Tuổi Trẻ về hiện tượng lúa gạo tăng giá.

* Giá gạo đang tăng chóng mặt. Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này, thưa ông?

- Quả thật giá lúa gạo đã tăng rất mạnh trong thời gian gần đây, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người tiêu dùng nội địa, nhất là những người nghèo. Tuy nhiên, tôi khẳng định hiện tượng này không phải do chúng ta thiếu hụt lương thực mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng đầu cơ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, có rất nhiều đối tượng đã và đang tham gia đầu cơ gạo, đẩy giá mặt hàng này tăng lên. Trong đó, hầu hết các cơ sở xay xát, các doanh nghiệp cung ứng gạo đều tham gia. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp trước nay chủ yếu kinh doanh các mặt hàng nông sản khác như hạt tiêu hay cà phê, chưa từng tham gia kinh doanh gạo, nay cũng chuyển hướng đầu tư vốn thu gom gạo để đầu cơ.

Và theo như một số địa phương phản ảnh, một số "đại gia" chứng khoán cũng bắt đầu chuyển hướng đổ vốn vào đầu cơ gạo. Tại một số địa phương có hoạt động đánh bắt xa bờ, nhiều chủ tàu cá tranh thủ thu gom gạo, mỗi chuyến biển đem theo 5-10 tấn gạo, đưa ra bán cho các tàu cá của một số nước khác trong khu vực với giá cao để hưởng chênh lệch...

yeucine
27-04-2008, 23:34
Nếu chính phủ xác thực được đây là đầu cơ thì cứ việc mở kho bán với giá bình thường. Khi nào mấy thằng đầu cơ bị chôn vốn chịu không nổi thì mọi việc trở lại cân bằng. Đơn giản thế thôi có gì đâu mà mấy bác cao cao dùng từ đao to búa lớn nhầy? Quy luật cung cầu rất dễ hiểu.
Quan trọng là mấy bác ấy có muốn đè chết bọn đầu cơ ấy không thôi?

thagnv
27-04-2008, 23:39
Nếu chính phủ xác thực được đây là đầu cơ thì cứ việc mở kho bán với giá bình thường. Khi nào mấy thằng đầu cơ bị chôn vốn chịu không nổi thì mọi việc trở lại cân bằng. Đơn giản thế thôi có gì đâu mà mấy bác cao cao dùng từ đao to búa lớn nhầy? Quy luật cung cầu rất dễ hiểu.
Quan trọng là mấy bác ấy có muốn đè chết bọn đầu cơ ấy không thôi?

Bằng cách nào vậy bác???

yeucine
27-04-2008, 23:43
Bằng cách nào vậy bác???

Tổng cty lương thực hình như là của nhà nước.
ngoài ra còn có thể nhập khẩu.

live4ever
27-04-2008, 23:44
Dự trữ quốc gia cả hơn trăm triệu tấn thế mà những lúc bĩ cực như thế này lại không chịu xuất bán ra cân đối lại thị trường cho bà con nhờ ...cứ ngồi trên cao mà hô hào mãi nguyền rủa bọn đầu cơ mãi, nói thì ai nói chả được!
Hình như mấy ổng sợ xuất bán ra lúc này thì sẽ bị hớ vì khi mua vào để dự trữ lại thì nông dân lại đòi giá cao hơn mới chịu bán !

P/S :tổng Cty lương thực TPHCM cũng đã có xuất giao gạo (nhỏ giọt) cho các siêu thị để có hàng bán ( theo tiêu chuẩn :10kg/người) rồi đó chứ, chỉ được cái là hơi chậm ...

edavn
27-04-2008, 23:46
Mỗi tỉnh (vùng, miền) đều có kho dự trữ lương thực, nhu yêu phẩm, cầu tạm.. rất lớn thuộc cục dữ trữ quốc gia đó các bác, ngày trước em hay vào kho lúa chơi, thấy để mọt cả ra:no: Hiện nay bài toán xử lý mọt lúa vẫn là bài toán đau đầu của cục dữ trữ quốc gia:(

dly
27-04-2008, 23:58
Một lớp phân Ure mỏng chen giữa các bao gạo, chẳng mối mọt nào trụ nổi (Kinh nghiệm gia đình sau nhiều năm bỏ mối gạo cho các tiệm chạp pô)

edavn
28-04-2008, 00:02
Kho dự trữ thóc toàn để thóc rời không đóng bao bác Dê ạ, con mọt nó thường chỉ ở mặt trên của thóc (hình như độ sâu từ mặt thoáng xuống khoảng 60cm thôi, dưới 60cm trở xuống không có mọt) mà sao không đóng bao nhỉ? đó cũng là vấn đề cần... suy nghĩ:w00t: Ngoài ra để Ure tiếp xúc với thóc lâu ngày liệu có bị ảnh hưởng đến độ an toàn cho sử dụng không? nói chung là còn nhiều vấn đề lắm bác ạ...

Em nghĩ qua 01/05 giá gạo sẽ bình ổn trở lại:yes:

yeucine
28-04-2008, 00:07
Một lớp phân Ure mỏng chen giữa các bao gạo, chẳng mối mọt nào trụ nổi (Kinh nghiệm gia đình sau nhiều năm bỏ mối gạo cho các tiệm chạp pô)

Bác này xúi bậy. Mấy con my của em toàn ăn sâu trong mấy cái kho đó.
Làm như bác sẽ xảy ra khủng hoảng giá sâu gạo thì dân chơi CHIM, CU tụi em buồn à nghen :mad:

Ma Vương
28-04-2008, 00:21
Cũng vì tin đồn mà hiện giờ giá gạo tăng vùn vụt làm "con đen" phải chặt vặt!

Một quốc gia đứng nhì nay đứng đầu xuất khẩu gạo mà lại để giá tăng như thế này ko hiểu chính phủ quản lý giá đầu cơ như thế nào!

Các vị thuộc các ban ngành quản lý thị trường, nào là bắt các nhà kinh doanh phải niêm yết giá nếu ko sẽ bị "dính chưởng" còn vụ giá gạo này thì lại làm thinh như chẳng có gì!

yeucine
28-04-2008, 00:25
Giá tại VN hiện cao hơn thế giới
Xem ra chính phủ khỏi cần xuất khẩu chi mất công. Bán tại chổ lời hơn

lee_huynh306
28-04-2008, 00:33
Dự trữ quốc gia cả hơn trăm triệu tấn thế mà những lúc bĩ cực như thế này lại không chịu xuất bán ra cân đối lại thị trường cho bà con nhờ ...cứ ngồi trên cao mà hô hào mãi nguyền rủa bọn đầu cơ mãi, nói thì ai nói chả được!
Hình như mấy ổng sợ xuất bán ra lúc này thì sẽ bị hớ vì khi mua vào để dự trữ lại thì nông dân lại đòi giá cao hơn mới chịu bán !

P/S :tổng Cty lương thực TPHCM cũng đã có xuất giao gạo (nhỏ giọt) cho các siêu thị để có hàng bán ( theo tiêu chuẩn :10kg/người) rồi đó chứ, chỉ được cái là hơi chậm ...

Ặc, bồ lấy đâu ra tin tức sản lượng dự trữ gạo mấy trăm triệu tấn?:blink:

lqkhoi
28-04-2008, 08:40
Thực sự việc giá gạo vọt lên cao thế nếu ai đó khoái ca bài ca thuyết "Bàn Tay Vô Hình" thì hiện tại đã thấy rồi đấy.

Cách đây 2 tuần giá gạo loại 2 của Thái ( là 1 trong những loại gạo chuẩn để căn cứ giá) đã vọt lên trên 1000 USD / tấn. Suy ra với giá 20 K / cho 1 kg gạo là giá hợp lý nếu xét trên quy luật thị trường ko có sự chi phối của nhà nước.

Chỉ mắc cười 1 chỗ có những thứ cần kinh tế thị trường thì lại lấy đủ thứ quy luật này quy luật nó để cover điển hình như chuyện "nhập xe hơi" và thuế suất xe hơi. Còn những việc cần phải điều tiết giá để bảo đảm an ninh lương thực thì chính phủ lại quá bị động như bài toán của Xăng và bây giờ là Gạo.

Những người còn lếch vô đây bàn chuyện từ 9K lên 20K vẫn được gọi là những người trung lưu than trời thôi. Còn tất cả những người nghèo thì đã tiêu hết rồi...

bluesky1612
28-04-2008, 10:00
Ai cũng chờ chính phủ, chờ chính phủ cứu người dân, người ta tự hỏi và than vãn như vậy đó, nhưng chính phủ là ai, nghe nó trừu tượng và mơ hồ quá trời. Khổ tâm ghê!

Thoai bác ạ, dân ta ko tin lãnh đạo, mà lãnh đạo tham nhũng quá, càng kềm chế tăng giá thì giá càng tăng, nên dân đếch tin cũng đúng. Chính vì cái này mà khi thế giới vừa rục rịch tăng giá thì dân ta tự đi mua về trữ trước, làm giá nội địa (vựa lúa của thế giới) lại tăng còn cao hơn giá trên thế giới nữa => suy nghĩ của đa số người dân VN...:bored:, luôn bị nước ngoài thao túng, vàng cũng vậy, tự dân ta đẩy giá cao ngất ngưỡng, trước khi thế giới tăng. Mà nguyên nhân chỉ vì...nghe phong phanh.

cu em
28-04-2008, 10:05
Hôm nay có bác nào đi chợ chưa? Cho hỏi giá gạo đã giảm chưa?

bluesky1612
28-04-2008, 10:08
Nhà e mỗi lần mua gạo là mua...50kg, giờ vẫn còn nên chưa mua thêm bác ạ.

U23_VN
28-04-2008, 10:09
Tôi trách chính phủ quản lý quá yếu kém.
Mặc dù từ lúc thủ tướng NTD lên, tình hình có tiến triển rất tốt nhưng lại bị ngay cái vụ WTO, nên chúng ta ngày càng đuối trong cuộc chơi lớn, cái đại gia trong và ngoài nước kết hợp nhau làm lũng đoạn tùm lum, từ cổ phiếu, nhà đất, xăng dầu, và bây giờ là tới gạo, ==> sau những cú áp phe này thì người chết các bạn biết là ai rồi đấy, nhà đầu cơ nhỏ lẻ và dân nghèo thiếu hiểu biết (nhìn nhà đất và cổ phiếu đang ngáp ngáp cả đống toàn là nhà đầu cơ cò con và dân nghèo bị dính, còn mấy đại gia thì đang rung đùi)
==> 1. Để hạn chế tình trạng này Tôi kêu gọi mọi người hãy cùng với chính phủ bắt tay lại cùng vược qua khó khăn này (ai có hiểu biết thì giải thích cho ngừoi không hiểu)
==> 2. Kêu gọi các đại gia, các nhà đầu cơ, hãy vì CON NGƯỜI một tí, bạn có 1 tỷ hay 100 tỷ hay 1000 tỷ thì cái bụng của bạn cũng chỉ chứa đủ 5 chén cơm mà thôi, ngủ thì cũng chỉ có 1 cái giường thôi chứ ko sướng hơn khi chồng 100 cái gường lên ngủ đâu , hãy nhìn dân nghèo không cơm ăn áo mặt kìa. Bạn có giàu hơn Billgate không, mà nếu giàu như họ thì chắc cũng ko hạnh phú bằng họ đâu vì họ đã dùng tài năng và công sức của mình vì 1 mục đích cao cả hơn => GIỨP ĐỠ NGƯỜI KHÁC

vothaidat
28-04-2008, 10:14
Sáng nay có đứa bạn gọi điện thoại kêu đi mua gạo gấp nhưng chả hiểu vì sao nó lại kêu như vậy đành chạy ra chợ coi sao. Ôi trời ơi, giá gạo tăng đến chóng mặt. Có nơi còn đòng cửa không bán nữa.

Lúa gạo đang bị làm giá!

* Giá gạo nhảy múa liên tục trong một, hai ngày qua tại nhiều địa phương trên cả nước
* Tỉnh Sóc Trăng ra công điện khẩn ngăn chặn đầu cơ gạo

TT - Giá gạo trong nước tăng vọt trong hai ngày qua. Giá tăng nhưng người bán hàng thậm chí than thở không có gạo để bán! Đã có dấu hiệu gom và ghim lúa gạo để chờ giá tăng tiếp. Người dân lại hoang mang về khả năng gạo tăng giá, đổ xô đi mua khiến giá vài loại gạo tăng gấp đôi chỉ trong ngày một, ngày hai.

Ngay tại khu vực ĐBSCL, vựa lúa của VN, giá lúa gạo cũng khiến người tiêu dùng choáng váng. Ông Trần Văn Hùng ở chợ xã Trung Bình, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cho biết chiều 25-4 ra chợ Kinh Ba gần cảng cá Trần Đề để mua gạo nhưng từ đại lý cho đến điểm bán gạo nhỏ lẻ đều đóng cửa, treo thông báo hết gạo. Tuy nhiên, sau một đêm... hết gạo, sáng 26-4 tiểu thương ở chợ Kinh Ba, chợ Gòi, chợ Đại Ngãi (Long Phú, Sóc Trăng) đã bán gạo trở lại nhưng giá cao ngất ngưởng.

Giá tăng từng giờ

Tại siêu thị Co-op Mart Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), mỗi khách hàng chỉ được mua 10kg gạo (ảnh chụp tối 26-4)

Nếu như hai ngày trước gạo dài thường ở các chợ này chỉ 10.000 đồng/kg thì sáng 26-4 đã tăng lên 13.000 đồng/kg và gạo thơm tăng từ 12.000 đồng/kg lên 15.000-16.000 đồng/kg.

Không riêng gì các huyện, tại TP Sóc Trăng giá gạo cũng "nhảy dựng" và nhiều vựa gạo lớn đã đóng cửa. Chủ đại lý gạo khá lớn ở khu vực ngã tư đường Lê Hồng Phong - Phú Lợi, TP Sóc Trăng cho biết tất cả loại gạo đều đã hết, phải chờ đến ngày 27-4 mới có nhưng chưa biết giá sẽ tăng bao nhiêu!

Tại Cần Thơ, chủ sạp gạo Thảo (chợ Xuân Khánh) cho biết những ngày gần đây hầu như ngày nào chị cũng phải thay đổi bảng giá bán hai lần, mỗi lần tăng khoảng 500 đồng/kg. Riêng những loại gạo thơm nay đã tăng đến 3.000 đồng/kg so với hôm qua! Trong khi đó, chủ một đại lý gạo tại Trung tâm thương mại Cái Khế cho biết hôm qua nhà máy đã ngừng cung cấp gạo dù giá tăng thêm 2.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Chủ đại lý than thở: "Mới trưa 26-4 doanh nghiệp báo giá tăng thêm 2.000 đồng/kg, tui cũng chấp nhận mua. Tuy nhiên đến chiều họ vẫn chưa giao hàng. Tui điện vô hỏi thì họ bảo không thể giao gạo với giá đó được. Ngay cả gạo thơm Chợ Đào họ ra giá 18.000 đồng/kg, tui đồng ý dù đã cao hơn giá thị trường hiện nay nhưng rồi họ cũng không giao hàng". Anh cho biết hiện không còn đủ gạo để giao cho khách hàng nên có thể phải tạm đóng cửa vì nếu tiếp tục bán ra, cửa hàng sẽ bị lỗ!

Khẩn cấp bình ổn giá gạo

Người dân thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc chen nhau đi mua gạo (ảnh chụp chiều 26-4)

Ngày 26-4, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra công điện khẩn đề nghị Sở Công thương, quản lý thị trường và các ngành liên quan khẩn cấp phối hợp trong việc kiểm soát, bình ổn giá gạo đang tăng đột biến và xử phạt nghiêm các cơ sở đầu cơ tích trữ trục lợi, nâng giá gạo làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, lũng đoạn thị trường gạo trong mấy ngày qua.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng cần theo dõi, kiểm tra thường xuyên các cơ sở mua bán gạo, đề nghị các cơ sở mua bán gạo thực hiện nghiêm túc việc trưng bảng giá gạo công khai tại nơi bán, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. TTXVN
Tại Bạc Liêu và Cà Mau giá gạo cũng tăng liên tục trong hai ngày qua, nhiều đại lý gạo không chịu giao hàng cho tiểu thương ở các chợ bán gạo lẻ với lý do các nhà máy kêu hết gạo. Sáng 26-4, hầu hết đại lý gạo ở chợ phường 4, 5, 8 (TP Cà Mau) đều từ chối bán ra với số lượng nhiều, chỉ chấp nhận... "chia vài lon về nấu cơm" do hết hàng.

Chiều 26-4, hàng chục người dân đã kéo đến UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đòi chủ tịch thị trấn phải trả lời, giải quyết chuyện giá gạo tăng cao và tư thương không bán gạo. Theo các đại lý, ngày 27-4 tàu chở gạo từ Cần Thơ mới về Cà Mau.

Tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) từ chiều 26-4, dù giá gạo tăng gần gấp đôi so với một ngày trước nhưng nhiều người dân vẫn đổ xô đi mua. Chị Hoa, một người dân ở ấp 3, xã Cửa Cạn, cho hay: "Tối qua xem truyền hình thấy đưa tin giá gạo thế giới lên, nhiều nước thiếu gạo ăn nên mọi người rủ nhau đi mua gạo phòng khi giá lên".

Ngay ở TP Đà Lạt, sáng 26-4 giá gạo bất ngờ tăng bình quân 4.000 đồng/kg so với ngày trước khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Chị Nguyễn Thị Thành, bán gạo ở chợ Đà Lạt gần 15 năm qua, khẳng định đây là lần đầu tiên giá gạo ở chợ Đà Lạt tăng bất ngờ nên cả buổi sáng chị chẳng bán được bao nhiêu vì phần lớn người đi chợ chỉ đến để hỏi giá.

Mua không được lúa

Nếu đem câu hỏi ai đang làm giá lúa gạo đặt ra vào lúc này sẽ khó tìm được câu trả lời đích xác. Các cửa hàng nhỏ chỉ chủ sạp gạo không cấp hàng, các chủ sạp đổ thừa hàng không về hoặc giá bị đẩy cao. Tại chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5), do lượng gạo về chợ giảm, nhiều chủ vựa không rót hàng nhiều cho các mối như trước để tránh trường hợp tích trữ làm giá của các cửa hàng bán lẻ.

Ở ĐBSCL, không ít nhà máy xay xát đóng cửa im ỉm. Ông NH Chương, chủ doanh nghiệp sản xuất gạo Anh Tuấn ở huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), cho biết giá lúa dài thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã tăng lên 6.000 đồng/kg và lúa thơm 7.000 đồng/kg nhưng tung hết các ghe đi gom mà vẫn về tay không.

Ông Chương khẳng định: "Nhiều nhà máy xay lúa đã không theo kịp giá và không mua được lúa nên ngưng chà gạo bán. Theo tôi được biết, có đến 90% nhà máy xay lúa ở Sóc Trăng đang tạm ngưng hoạt động cho đến khi nào có lúa hè thu mới chạy lại". Ông Châu Thanh Liêm - giám đốc Công ty cổ phần gạo chất lượng cao Ngã Năm (Sóc Trăng) - cho biết khoảng hai tuần qua không mua được lúa nên lượng gạo công ty bán ra ngoài rất hạn chế.

Một doanh nghiệp xay xát tại TP Cần Thơ cho biết dường như có tình trạng nông dân găm hàng khiến giá lúa bị đẩy lên cao. Anh cho biết mấy ngày gần đây việc mua lúa đầu vào bị chậm lại do không có hàng. Mặc dù đã có nhiều "chốt" trực tiếp mua hàng với nông dân nhưng đại diện doanh nghiệp này cho biết chiều 26-4 "chốt" tại tứ giác Long Xuyên phải về tay không.

Ông Hồ Quang Cua - phó giám đốc Sở NN&PTNT Sóc Trăng - cho biết ĐBSCL không bao giờ có tình trạng thiếu lúa gạo. Tuy nhiên, hiện giá lúa gạo đang dao động nên không chỉ doanh nghiệp mà người dân cũng "thủ”. Ông kể: "Theo tôi biết, ở huyện Ngã Năm có một số doanh nghiệp và người dân thuê kho trữ lúa để đầu cơ. Trong thời điểm này, doanh nghiệp bán ra sẽ bị rủi ro cao bởi có thể không có hàng để mua vào".

Nhiều thương lái ở Cái Bè (Tiền Giang) cho biết giá gạo tăng là do các hợp đồng xuất khẩu gạo mới đây tăng giá. Gạo khan hiếm nên doanh nghiệp liên tục chào giá cao để mua được gạo, vì thế giá thị trường tăng theo. Hầu hết lượng gạo tại đây được các thương lái thu mua để giao cho thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Trung.

Theo TTXVN, Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch rộ diện tích lúa đông xuân với hơn 33.000ha, năng suất trung bình 5,3-5,8 tấn/ha, có nơi đạt 8 tấn/ha. Đây được đánh giá là một trong vụ mùa trúng nhất từ trước đến nay, sản lượng lớn, nhưng nhiều thương lái chớp thời cơ giá cả leo thang dự trữ lại lúa, làm cho thị trường gạo khan hàng, sốt giá.

Siêu thị bán gạo theo định mức

Khoảng 19g tối 26-4, quầy hàng bán gạo của Co.op Mart (đường Hai Bà Trưng, TP Long Xuyên, An Giang) đã "cấp tốc" treo thêm tấm biển: "Mỗi khách hàng chỉ mua gạo tối đa 10kg"
Chiều 26-4, ông Ngô Văn Hải - phó giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đông Hưng, chủ đầu tư chuỗi hệ thống siêu thị Citimart - xác nhận trong số hai nhà cung cấp gạo cho chuỗi hệ thống siêu thị Citimart, nhà cung cấp gạo mang thương hiệu Rồng Vàng đã từ chối cung cấp gạo với lý do "không có hàng". Với nhà cung cấp mang thương hiệu gạo Công Nhân, dù có hàng để giao nhưng số lượng chỉ khoảng vài trăm ký, thay vì 1-2 tấn như đơn đặt hàng lâu nay từ phía siêu thị.

Bà Lê Thị Quỳnh Chi, phó giám đốc marketing của Saigon Co-op, xác nhận đã có một số nhà cung cấp gạo gửi thông báo tăng giá, "nhưng chúng tôi vẫn đang xem xét". Theo bà Chi, do có lượng gạo dự trữ khá tốt nên siêu thị vẫn đang bán với mức giá bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo được lượng gạo bán ra đến tận tay người tiêu dùng, siêu thị sẽ áp dụng hình thức bán 10kg/người/lần mua, bắt đầu từ tối 26-4.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, giám đốc siêu thị Hà Nội, cũng cho biết đã nhận được thông báo điều chỉnh giá tăng của một số nhà cung cấp, nhưng thời gian áp dụng từ 1-5, với mức tăng khoảng 15% so với trước. "Chúng tôi vẫn chưa đồng ý và đề nghị thương thảo lại vì trước đó họ đã tăng hai lần trong tháng tư” - bà Hải nói.

Giá gạo tăng là do đầu cơ!

Ông Trương Thanh Phong (chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN): Tôi khẳng định hiện tượng này không phải do chúng ta thiếu hụt lương thực mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng đầu cơ
Ông Trương Thanh Phong - chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA) - trả lời Tuổi Trẻ về hiện tượng lúa gạo tăng giá.

* Giá gạo đang tăng chóng mặt. Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này, thưa ông?

- Quả thật giá lúa gạo đã tăng rất mạnh trong thời gian gần đây, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người tiêu dùng nội địa, nhất là những người nghèo. Tuy nhiên, tôi khẳng định hiện tượng này không phải do chúng ta thiếu hụt lương thực mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng đầu cơ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, có rất nhiều đối tượng đã và đang tham gia đầu cơ gạo, đẩy giá mặt hàng này tăng lên. Trong đó, hầu hết các cơ sở xay xát, các doanh nghiệp cung ứng gạo đều tham gia. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp trước nay chủ yếu kinh doanh các mặt hàng nông sản khác như hạt tiêu hay cà phê, chưa từng tham gia kinh doanh gạo, nay cũng chuyển hướng đầu tư vốn thu gom gạo để đầu cơ.

Và theo như một số địa phương phản ảnh, một số "đại gia" chứng khoán cũng bắt đầu chuyển hướng đổ vốn vào đầu cơ gạo. Tại một số địa phương có hoạt động đánh bắt xa bờ, nhiều chủ tàu cá tranh thủ thu gom gạo, mỗi chuyến biển đem theo 5-10 tấn gạo, đưa ra bán cho các tàu cá của một số nước khác trong khu vực với giá cao để hưởng chênh lệch...

* Nhưng liệu các doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu cũng sẽ tham gia gom hàng để giao hàng và để đầu cơ chờ giá lên?

- Trong tuần tới, VFA sẽ họp với các doanh nghiệp thành viên để bàn biện pháp ổn định thị trường gạo nội địa. Tuy nhiên, tôi cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu không có nhu cầu mua gạo bằng mọi giá vào thời điểm này.

Như chúng ta đều biết chỉ tiêu xuất khẩu gạo của VN năm nay chỉ khoảng 3,5-4 triệu tấn, trong đó đến hết tháng 9-2008 cũng chỉ được ký hợp đồng không quá 3,2 triệu tấn. Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu với khối lượng hơn 2,2 triệu tấn và đã giao được khoảng 1,2 triệu tấn. Theo số liệu kiểm tra của VFA, lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp hiện còn hơn 1,1 triệu tấn, hoàn toàn đảm bảo đủ số lượng giao hàng theo hợp đồng từ nay đến hết tháng 6-2008.

Như vậy, so với cùng thời điểm này mọi năm, sản lượng gạo ký hợp đồng cũng như giao hàng đều ít hơn, do đó có thể khẳng định hoạt động xuất khẩu không phải là yếu tố gây ảnh hưởng nhiều đến cung cầu ở thị trường nội địa. Cũng cần nói thêm là so với mọi năm, vụ đông xuân năm nay tại ĐBSCL trúng mùa hơn, nhiều nơi lúa đạt năng suất cao hơn năm trước khoảng 2 tạ/ha. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng thông tin về giá gạo trúng thầu xuất khẩu khá cao mới đây tác động ít nhiều đến giá tại thị trường nội địa, dù sản lượng tham dự thầu đợt này (17-4) rất ít, chỉ khoảng 80.000 tấn.

* Vậy VN hoàn toàn không có nguy cơ thiếu gạo trong thời gian tới, nhưng phải làm gì trước cơn sốt ảo hiện nay?

- Sản lượng gạo được phép ký hợp đồng xuất khẩu năm nay thấp hơn nhiều so với mọi năm, trong khi ĐBSCL lại trúng mùa nên nguy cơ thiếu gạo hoàn toàn không thể xảy ra. Ngoài ra, theo thông tin kiểm tra ban đầu của chúng tôi, nhiều khả năng lúa hè thu năm nay tại khu vực này cũng được mùa. Trong đó lúa hè thu sớm, bắt đầu thu hoạch vào đầu tháng sáu tới, được dự báo sẽ đạt năng suất khá cao. Do đó người dân không có gì phải lo lắng.

Để ổn định giá gạo tại thị trường nội địa, tôi cho rằng ngoài việc hạn chế xuất khẩu, các cơ quan chức năng phải phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hiện tượng đầu cơ làm giá và xuất gạo lậu. Về phía VFA, trong buổi làm việc với các doanh nghiệp tới đây, chúng tôi sẽ bàn bạc để đưa ra một số giải pháp bình ổn giá gạo tại thị trường nội địa.

ĐÌNH PHÚC thực hiện

Nhiều sạp gạo ngưng bán

Một cửa hàng gạo ở Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ xếp bảng giá lại không bán nữa (ảnh chụp chiều 26-4)
Tại TP.HCM, tình hình giá cả cũng diễn biến tương tự. Giá gạo tẻ, loại gạo bình dân nhất, đã lên 10.000 đồng/kg, một số cửa hàng bán giá 11.000 đồng/kg loại gạo tẻ, các loại gạo đặc sản còn tăng kinh khủng hơn đến 17.000-20.000 đồng/kg. Chị Lê Thị Hồng - một công nhân làm việc ở Q.11 ghé chợ Trần Chánh Chiếu mua gạo - cho biết: "Hôm nay ghé đại lý gạo tôi giật mình vì gạo trắng tép và gạo ngang (hai loại rẻ nhất - NV) đã tăng từ 10.500 đồng lên 12.000 đồng/kg... Số tiền dùng mua thức ăn phải nhín lại hơn chục ngàn để bù vào tiền gạo".

Có thể nói giá gạo đang bị đẩy lên vô tội vạ và dường như đang bị ảnh hưởng thêm từ tâm lý ghim hàng chờ giá của các chủ sạp. Chủ sạp gạo Hương Loan, chợ Bà Chiểu (TP.HCM), cho biết giá gạo tăng từng giờ chứ không phải từng ngày. "Người ta không chịu bán gạo buổi sáng vì biết chiều sẽ tăng cao hơn" - anh giải thích. Rất nhiều tiểu thương không chịu bán gạo với số lượng nhiều trừ những mối quen vì sợ hiện tượng gom hàng trong dân. Chủ sạp gạo Hương Loan cho hay chỉ bán 10-20kg cho người dân mua về ăn chứ không bán nhiều hơn. Giá gạo tăng nhưng người bán than không có hàng để bán. Một tiểu thương tại chợ Tân Định cho biết sáng gọi điện lấy hàng, chủ vựa chỉ đồng ý chuyển 2/3 số lượng hàng so với thường ngày.

Tại chợ Võ Ngọc Tú (Q.Tân Bình) nhiều sạp gạo đóng cửa từ lúc 10g sáng, chỉ sau mấy giờ mở cửa. Lý do lúc nhập hàng, người chủ nhập với giá cao hơn giá đang niêm yết bán đến 1.500-3.000 đồng/kg. Nhiều người đi mua gạo ngơ ngác không hiểu vì sao ngày cuối tuần cửa hàng gạo lại đóng cửa! Chị Lâm Thị Mỹ, một công nhân ngụ gần chợ, cho biết: "Tôi có nghe gạo tăng giá nhưng không hiểu tăng đến mức nào mà người bán phải đóng cửa. Tôi rất hoang mang".

Nhóm PV - CTV TUỔI TRẺ

Các nước chung tay giải quyết "khủng hoảng lương thực"

Phụ nữ Bangladesh kiên nhẫn chịu đựng nắng nóng để mua gạo giá rẻ do chính phủ phân phối tại Dhaka ngày 26-4
Chủ đề an ninh lương thực đã trở thành chủ đề chính của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển lần thứ 12 vừa kết thúc tại Ghana. Các thành viên tham gia hội nghị đều thống nhất kêu gọi các biện pháp cấp bách để hạ nhiệt cơn sốt giá lương thực hiện nay.

TTXVN trích lời Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon kêu gọi thế giới phối hợp hành động ngay lập tức để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra trên toàn cầu. Ông cho rằng về ngắn hạn, cần giải quyết tất cả các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tác động đến những người nghèo nhất trong tầng lớp người nghèo trên thế giới. Về dài hạn, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, cần sớm ngồi lại với nhau để tìm ra phương thức cải thiện hệ thống kinh tế thế giới, các chế độ phân phối và thúc đẩy việc sản xuất các loại nông sản mới.

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo của các cơ quan lớn trên thế giới, cũng có quan điểm khác trước thực tế "toàn cầu đang lo lắng vì thiếu cái ăn". Ông Kazuyuki Tsurumi - đại diện của Tổ chức Lương nông LHQ (FAO) ở Philippines - khẳng định: "Cá nhân tôi cho rằng không có sự sợ hãi về việc thiếu lương thực". Còn Liza Balarit, một người bán buôn gạo ở Manila, dí dỏm: "Không phải thế giới thiếu gạo, mà chỉ thiếu tiền mua gạo thôi".

Mới đây, các nhà kinh tế Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo động thái hạn chế bán gạo của hai chuỗi siêu thị lớn Sams Club và Costo có thể gieo rắc sự hoang mang trong người dân, gây tác dụng ngược. ABC News dẫn lời giáo sư Colin Bradford thuộc Học viện Brookings nhận định: "Người dân sợ hãi và họ sẽ cố tích trữ lương thực càng nhiều càng tốt".

Ông Lester Brown, chủ tịch Viện Chính sách Trái đất, cho rằng giá cả lương thực tăng cao không phải là vấn đề sống còn đối với phần lớn người Mỹ, và sẽ không gây bạo loạn hoặc bất ổn chính trị. Các nhà kinh tế hiện đang kêu gọi người dân Mỹ tiết kiệm, tách bạch giữa "cần" và "muốn". Hiện nay, các nghị sĩ Đảng Dân chủ cũng đang gây sức ép yêu cầu Nhà Trắng cung cấp thêm 350-550 triệu USD hỗ trợ lương thực khẩn cấp cho các nước nghèo.

KHỔNG LOAN

nguồn http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=254768&ChannelID=3
Không sao, sớm muộn gì cũng chết cả thôi.

cu em
28-04-2008, 10:16
==> 2. Kêu gọi các đại gia, các nhà đầu cơ, hãy vì CON NGƯỜI một tí, bạn có 1 tỷ hay 100 tỷ hay 1000 tỷ thì cái bụng của bạn cũng chỉ chứa đủ 5 chén cơm mà thôi, ngủ thì cũng chỉ có 1 cái giường thôi chứ ko sướng hơn khi chồng 100 cái gường lên ngủ đâu , hãy nhìn dân nghèo không cơm ăn áo mặt kìa. Bạn có giàu hơn Billgate không, mà nếu giàu như họ thì chắc cũng ko hạnh phú bằng họ đâu vì họ đã dùng tài năng và công sức của mình vì 1 mục đích cao cả hơn => GIỨP ĐỠ NGƯỜI KHÁC

Bọn làm giàu thì còn gì lương tâm mà bác kêu gọi?

Nếu họ còn lương tâm thì đã không lủng đoạn thị trường.

Chỉ còn biện pháp duy nhất là kêu gọi mọi người đừng nhẹ dạ, nghe theo những thông tin nhãm, tiếp tay với bọn làm giàu bất chính đó.

Dân nghèo hãy đoàn kết lại.

vothaidat
28-04-2008, 10:17
không sao, sớm muộn gì đều chết cả. Hic

Uzumaki_Naruto
28-04-2008, 10:18
Những người còn lếch vô đây bàn chuyện từ 9K lên 20K vẫn được gọi là những người trung lưu than trời thôi. Còn tất cả những người nghèo thì đã tiêu hết rồi...

ừ các pác còn vào đây than được, còn tiền để mua được (mua ít hơn trước) thì cũng thuộc tầng lớp trung lưu còn dân nghèo thì còn không đủ tiền net để vào đây mà than đó.

mà nghe bạn bè bảo hôm nay giá gạo đã giảm rùi. Xui cho dân thiếu thông tin nghe lời đồn, tâm lý bầy đàn tác động. mua gạo trong 2 ngày trước với giá tăng cắt cổ 200%
mình không bị ngu đi mua gạo trong 2 ngày đó :D

edavn
28-04-2008, 10:30
Đôi lúc phải đói chút chứ, cứ no quá ấm cật thì... loạn à:w00t: Các bác không thấy mấy hôm nay đói cu em bớt xục xạo đi nhiều hơn đó à:lick:

Arkain
28-04-2008, 11:21
...bắt đầu mài Cóc Đầu Đao chuẩn bị đón chào các chú ếch nhái "yêu nước" ngồi đáy giếng nhào vào đây chụp mũ "phản động" cho các "ông chủ" nào dám cả gan than thở là "đầy tớ" bất tài nên đám đầu cơ mới tự do hoành hành trong địa bàn cả nước.

Nhất trí với bác lqkhoi là anh em trong diễn đàn phần lớn là trung lưu nên còn có khả năng phàn nàn, còn mấy chục triệu dân đen theo đúng nghĩa thì mâm cơm mấy tháng nay chắc cũng không khá hơn dân Bắc Hàn bao nhiêu, chỉ biết trách ông trời cho đầu thai lộn cửa mà thôi chứ muốn khóc than cũng không có chỗ để phát tiết.

Cá 1 ăn 10 là thực phẩm tuy lên giá chóng mặt nhưng thành phần nông dân chẳng lời thêm được xu teng nào đâu, chỉ có mấy lão trung gian mà thôi, y chang như là kim cương thì giá trên trời mà đám cu li đào mỏ Châu Phi thì mỗi tháng chỉ đủ tiền để sống lây lất qua ngày.

hongha20042008
28-04-2008, 11:36
Không còn đủ tiền mua gạo, ra siêu thị mua đồ hộp về ăn trừ bữa thui

edavn
28-04-2008, 11:37
Không còn đủ tiền mua gạo, ra siêu thị mua đồ hộp về ăn trừ bữa thui

Nấu cháo gà mà ăn:lick:

hongha20042008
28-04-2008, 11:45
Mai kia giá nước máy tăng, lại uống bia, nước ngọt thay thế cũng được. hổng hiểu sao cứ cái gì giá tăng người ta lại đổ xô đi mua, cái gì khó mua thì lại cố tìm cách mua bằng được, không cần nghĩ xem nó có thiệt cần thiết hay không nữa

Arkain
28-04-2008, 11:53
Bác nào là dân thành phố dư giả tiền bạc thì đừng đua đòi xế hộp làm chi, vác bao tiền về quê mua một thửa ruộng âu cũng là cách đầu tư thông minh cho tương lai :)

lee_huynh306
28-04-2008, 12:17
Một cái xế hộp loại bèo bây giờ mua được 10,000m2 đất ruộng ở quê ấy chứ :D

spammailxxx
28-04-2008, 13:12
Đôi lúc phải đói chút chứ, cứ no quá ấm cật thì... loạn à:w00t: Các bác không thấy mấy hôm nay đói cu em bớt xục xạo đi nhiều hơn đó à:lick:

"Đói ăn vụng,túng làm càn". Coi chừng cu em nhà ta làm thế thật.Ngặt nổi bây giờ gạo nhà đang khốn khó, đi ăn vụng nhà người nó hay hơn. :lick: :lick: :lick:

thocon
28-04-2008, 13:12
Đọc 1 số tin mới ngày hôm nay, có vẻ khả quan, tình hình này chắc 1 thời gian ngắn nữa giá gạo sẽ bình ổn lại thôi. Làm tốn tiền mua thùng mì gói dự trữ (sợ lên giá 5k 1 gói :D)

hongha20042008
28-04-2008, 13:19
Giá cái gì cũng lên chứ hổng phải chỉ có gạo. Bi giờ cầm 100 ngàn đi chợ chẳng nghĩa lý gì.Một ngày Các anh cố mà làm ra 200-300 ngàn để nuôi gia đình nha, hi hi

live4ever
28-04-2008, 13:28
"Đói ăn vụng,túng làm càn". Coi chừng cu em nhà ta làm thế thật.Ngặt nổi bây giờ gạo nhà đang khốn khó, đi ăn vụng nhà người nó hay hơn. :lick: :lick: :lick:
Cu em đi "ăn chực" đi, vì khỏi sợ bị ai đánh đập !

The Old Man
28-04-2008, 13:28
Cái khổ của nạn lạm phát là đã lên thì không xuống. Nếu có xuống thì chỉ chút đỉnh và không bao giờ xuống lại bằng giá củ. Và không riêng gì ở VN mà bên Mỹ củng thế. Hic! Hic!

spammailxxx
28-04-2008, 13:32
Các bác chớ có mơ nó quay lại giá cũ. Món ăn đang béo bỡ, dại gì mà phá giá cho người dân nó nhờ.
Ôi trời, nghèo lại càng nghèo hơn. Giặc đánh không chết mà cái vụ lạm phát này nó đánh 1 đòn còn mạnh hơn giặc Tây nữa mới đau. Híc híc híc. :innocent:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Cu em đi "ăn chực" đi, vì khỏi sợ bị ai đánh đập !

Bác cho em hỏi "ăn chực" nghĩa nó thế nào vậy bác? Có phải nhà người ta đang ăn thì mình nhào vào mà ăn chung không bác?
Kẻ ngu dốt không hiểu nghĩa cho lắm, mong các bác cắt nghĩa cho em hiểu rõ dùm!!!

hongha20042008
28-04-2008, 13:40
Nếu bác ý ăn chực ở nhà 1 phụ nữ cô dơn thì chắc hổng có gì cản trở đâu mừ, ngoại trừ bác gái .

cu em
28-04-2008, 13:49
Hổng quen ăn chực. Nào giờ ăn vụng không hà nên hơi ngại cha hàng xóm :D

hongha20042008
28-04-2008, 13:50
Coi chừng đi ăn vụng người ta rùi đồ ở nhà lại bị người khác ăn vụng mất nha bác. hi hi đừng úynh em

cu em
28-04-2008, 13:54
Nhà không có ăn mới phải đi ăn vụng, chứ có của ăn, của để thì "ứ" thèm

hongha20042008
28-04-2008, 13:58
Bác ăn vụng nhìu quá nên nó ngắn lại như avatar rùi, hỏng rùi bác. mang đi sửa thui

lqkhoi
28-04-2008, 13:59
Dành cho các chú 9X được nếm nhẹ nhàng Inflation là như thế nào ? Các chú già hơn 7X 8X chắc vẫn còn nhớ như in những tháng ngày inflation ngất ngưỡng vài trăm phần trăm ngày mà cầm tờ giấy 100 vừa mua được cục xà bông thì ngay chừng vài ngày sau chỉ đủ để mua cục kẹo, ngày mà mệnh giá tiền in trên tờ bạc được liên tiếp gắn thêm những con số 0 chỉ sau vài tháng :), ngày mà chúng ta xếp hàng đi mua gạo, mua về thì bà ngoại và 1 đám cháu bu vào nhặt sạn, nhặt con mọt.

Ôi những ngày ấy :) cứ tưởng chẳng bao giờ thấy nữa thì ta lại có thể thấy lại chúng rồi ...

dly
28-04-2008, 14:07
Bác nào là dân thành phố dư giả tiền bạc thì đừng đua đòi xế hộp làm chi, vác bao tiền về quê mua một thửa ruộng âu cũng là cách đầu tư thông minh cho tương lai :)

Nghề nông là nghề đói nhất Arkain ơi! Làm quần quật cả năm với vài mẫu ruộng, thu thập tổng sản lượng (trung bình năm) so ra không bằng một gia đình 4 người (công nhân) thu nhập trong năm tháng. Chính vì vậy hiện nay nông nghiệp đang dần thu hẹp lại với các lý do sau:

Trai trẻ lên TP, vào các khu chế xuất làm công nhân, hiện tại những người còn làm nông hầu hết là người già

Đô thị phát triển: Ruộng đất dần thành các khu phát triển công nghiệp, hoặc chuyển qua mục đích sử dụng khác

Đào ao nuôi tôm, cá bất hợp lý ( theo phong trào, thiếu quy hoạch)khiến đất bị nhiễm mặn đưa tới tình trạng toàn vùng không trồng cấy được nữa.

Với tình trạng này chẳng bao lâu VN sẽ phải nhập khẩu gạo

live4ever
28-04-2008, 14:16
Với tình trạng này chẳng bao lâu VN sẽ phải nhập khẩu gạo
Vậy thì bây giờ nên lo đi mua gom gạo vể trữ để ăn dần đi là vừa .

ngothuaan
28-04-2008, 14:23
nghe đâu vụ này chính phủ vào cuộc thì mấy thằng Đầu Cơ sẽ bỏ tù mọt rong rồi.
Cần thiết xử bắn nó luôn.

live4ever
28-04-2008, 14:34
Đả đảo bọn đầu cơ đi cu em .

spammailxxx
28-04-2008, 14:38
Bắt người thì bắt cả ổ, chứ bắt thằng này thằng kia nó đầu cơ tiếp.
Như thế cứ vắt mồ hôi mà đi rình mò mấy thằng đó.

cu em
28-04-2008, 14:41
Đả đảo bọn đầu cơ đi cu em .

Thôi cha nội! đả đảo Dê Lỳ thì được, đả đảo bọn đầu cơ nó cho người bắn tui sao cha :w00t:


Bắt người thì bắt cả ổ, chứ bắt thằng này thằng kia nó đầu cơ tiếp.
Như thế cứ vắt mồ hôi mà đi rình mò mấy thằng đó.

Bắt cả ổ thì còn ai lo cho đất nước này :lick:

Arkain
28-04-2008, 14:52
Nghề nông là nghề đói nhất Arkain ơi!

Ai bảo đổi nghề làm nông dân hồi nào :lick:

Bác Dê cứ bảo thằng con rể khi nào dư tiền thì thay vì mua xế hộp thì đi làm...đồn điền địa chủ như là Cụ Nghị, dư sức trả lương cho cùng đinh, cứ đến mùa gặt là chuyển thẳng lên thành phố cho vào vựa gạo mà tung ra thị trường, hết phải mua gạo của bọn trung gian chuyên ăn chặn :lick:

spammailxxx
28-04-2008, 14:59
Bắt cả ổ thì còn ai lo cho đất nước này :lick:

Híc, ý bác Cu em là nói đến ai vậy hả bác? Câu này nên hiểu thế nào nhỉ?

hongha20042008
28-04-2008, 16:02
Các bác lấy vợ làm nông nghiệp đi, khỏi lo chuyện thiếu gạo. Việt nam gần đứng đầu về xuất khẩu gạo mừ, nếu không xuất khẩu gạo nữa thì lại như cũ thui

thagnv
28-04-2008, 17:25
Bác Dê cứ bảo thằng con rể khi nào dư tiền thì thay vì mua xế hộp thì đi làm...đồn điền địa chủ như là Cụ Nghị, dư sức trả lương cho cùng đinh, cứ đến mùa gặt là chuyển thẳng lên thành phố cho vào vựa gạo mà tung ra thị trường, hết phải mua gạo của bọn trung gian chuyên ăn chặn :lick:
Òi... bác Kên ko có nhìn xa trông rộng, tương lai mà muốn giàu thì phải mở shop bán Condom thôi. Dự đoán mấy bé 9x ngày càng muốn khẳng định mình, tư tưởng càng ngày càng thoáng, cởi mở hơn, *** thâm nhập đầu óc từ rất sớm, bên cạnh đó kiến thức tiếp thu được sẽ giúp các bé biết tự bảo vệ mình, thì sắp tới việc mấy bé sỡ hữu một cái Condom trong ví mới thể hiện đẳng cấp sành điệu, rằng ta đây tư tưởng thông thoáng, hiểu biết, và đã người lớn rồi nhé. lol

Tớ mà có xèn sẽ đầu tư mấy cái shop bán Condom, lắp một loạt máy bán Condom tự động rải rác khắp SG và HN.

Bác chờ xem!

:boxing:

nguoitamky
28-04-2008, 17:47
mấy bác cứ nói quá, cái này do mấy người bán gạo tự tiện đầu cơ thôi, với tình hình như hiện nay, lúa gạo vừa gặt xong, chưa bán không lẽ để cho mốc hết à? Yên tâm là dân mình có thói quen bắt chước người ta, thấy bên Mỹ đổ đi mua gạo là mình cũng lo đổ đi, chẳng biết nước nào nhập gạo của nước nào. :D Vài hôm nữa mấy cha đầu cơ sẽ bán tống bán tháo ra thôi.

binhson50
28-04-2008, 18:11
"Thủ tướng nhận định, mặc dù tình hình an ninh trật tự xã hội của đất nước ta ổn định nhưng các đối tượng xấu luôn tìm cách kích động gây rối an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Yêu cầu đặt ra là phải huy động cả hệ thống chính trị (http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&item_id=7188179) để đảm bảo thành công Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại thành phố Hồ Chí Minh và các ngày lễ 30/4, 1/5."

Còn gạo tăng giá... tính sau! :D

edavn
28-04-2008, 18:37
Lão Bỉnh Són chưa xem tin này: Thủ tướng: Chính phủ không để dân thiếu gạo! (http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/04/780469/) à?
:lick::lick::lick:

tin_truc22
28-04-2008, 19:26
Gạo xuống giá rồi mừng quá. Đi học vào trường nghe tin gạo tăng giá. Chỉ mới nghe đồn trên Internet thôi cũng không tin lắm. Mà phần lớn mấy đứa hôm qua đổ xô đi mua lại là những đứa không được khá giả mấy :-ss. Có lẽ họ sợ gạo nó lên tới giá mua hông nổi để ăn. Trong lớp có thằng quê nó ở Cần Thơ. Nó mà kéo gạo lên vụ này ở nhà nó thì cả trường ăn mà ngập mặt #:-s .
May mà bánh tráng chưa lên giá. Nó lên giá chắc nghỉ học quá (vào lớp không ăn vụng chán chết ).

edavn
28-04-2008, 19:27
Tin_Truc là... Gơn à? sao ăn quà vặt trong lớp thế:lick:

hongha20042008
28-04-2008, 19:33
Hic hic nếu tiền cước internet cũng tăng gấp 3 lần thì cũng mệt lắm. Người thiếu gạo mới lo đi mua, chứ những nhà khá giả họ chẳng quan tâm nhìu. Thui hổng ăn gạo thì chuyển sang ăn thức ăn vậy...mừ sau này rau đắt hơn thịt, lúc ý người ta mời nhau: mời bác ăn với tui bữa cơm thịt bò bình thường, chứ hổng phải mời ăn cơm rau mới là khiêm tốn.

huynhvhai
28-04-2008, 19:43
Bắt cả ổ thì còn ai lo cho đất nước này :lick:
Hiểu thế nào đây nhỉ? Đúng là...

"Thủ tướng nhận định, mặc dù tình hình an ninh trật tự xã hội của đất nước ta ổn định nhưng các đối tượng xấu luôn tìm cách kích động gây rối an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Yêu cầu đặt ra là phải huy động cả hệ thống chính trị (http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&item_id=7188179) để đảm bảo thành công Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại thành phố Hồ Chí Minh và các ngày lễ 30/4, 1/5."

Còn gạo tăng giá... tính sau! :D
Thiếu thông tin đừng phát ngôn bừa bãi

manwhofind09
28-04-2008, 19:55
Giá gạo đang xuống rồi, giảm 9000 đ/kg so với sáng nay. Nhà nước can thiệp rồi, khỏi lo

sideduck
28-04-2008, 20:02
Hiểu thế nào đây nhỉ? Đúng là...

Thiếu thông tin đừng phát ngôn bừa bãi

Đúng là sao? :)? Bác làm gì mà căng thẳng thế?

tin_truc22
28-04-2008, 20:29
lớp toàn boy không à. Bộ Boy không được ăn vặt sao. Trong lớp cứ tới tiết văn thì lấy ra mà ăn thôi thay vì nhai Chewgum mất vệ sinh trường lớp :p

edavn
28-04-2008, 20:34
Ngoài bắc tui con trai hổng dám ăn vặt trong lớp đâu, cái đó hình như là quyền đặc biệt của con gái thì phải:w00t:

Uzumaki_Naruto
28-04-2008, 22:01
Ngoài bắc tui con trai hổng dám ăn vặt trong lớp đâu, cái đó hình như là quyền đặc biệt của con gái thì phải:w00t:

trong nam bọn em trai gái gì cũng ăn láng hết à.
bánh tráng, cóc, xoài, ổi, bánh snack :D
ôi! kỷ niệm thời nhất quỷ nhì ma :wub:

Sonya
28-04-2008, 23:45
Tại báo đài đưa tin sắp khủng hoảng lương thực đây mà. Nước mình cũng đú theo!

coofhair
28-04-2008, 23:53
Thế này chết đại đa số công nông dân nghèo thôi, bọn nhiều tiền nó sợ đếch gì
Nông dân thì trừ mấy cái vựa lúa ra còn ngoài bắc mỗi khẩu chưa nổi 1 xào ăn còn chưa đủ nghĩ gì đến bán, mà các thứ khác lại leo thang theo gạo thì chết cả lũ
1,2 năm nay cái gì đã lên thì khó xuống lắm cứ như uống thần dược vinagrin vậy,nhà nứoc có can thiệp kh hiểu có xuống lại mức như cũ 5-8k/kg kh nhỉ
Còn em thì đếch tin là nó sẽ giảm về mức cũ đâu, giá gạo thế giới tăng vùn vụt nhà nứoc quản thế đếch nào đựoc các bố đại gia to tay gom gạo xuất khẩu lậu, dân làm ra thừa gạo mà sắp phải ăn độn huhu em sợ ăn độn lắm

KHông khí trong lành ăn toàn đặc sản
Ước gì mình đựoc như cu em
Cái đĩa trứng ong hay kiến vậy nhỉ, nhìn thèm qa

Đúng vậy

http://img81.imageshack.us/img81/4820/nhaji3.jpg

Bữa ăn mỗi ngày như vầy nè

http://img81.imageshack.us/img81/3541/thucphamis9.jpg

Gạo lên, giờ chỉ còn có nước ăn cơm với...

http://img81.imageshack.us/img81/3408/thucpham2ud1.jpg

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Tôi trách chính phủ quản lý quá yếu kém.
Mặc dù từ lúc thủ tướng NTD lên, tình hình có tiến triển rất tốt nhưng lại bị ngay cái vụ WTO, nên chúng ta ngày càng đuối trong cuộc chơi lớn, cái đại gia trong và ngoài nước kết hợp nhau làm lũng đoạn tùm lum, từ cổ phiếu, nhà đất, xăng dầu, và bây giờ là tới gạo, ==> sau những cú áp phe này thì người chết các bạn biết là ai rồi đấy, nhà đầu cơ nhỏ lẻ và dân nghèo thiếu hiểu biết (nhìn nhà đất và cổ phiếu đang ngáp ngáp cả đống toàn là nhà đầu cơ cò con và dân nghèo bị dính, còn mấy đại gia thì đang rung đùi)
==> 1. Để hạn chế tình trạng này Tôi kêu gọi mọi người hãy cùng với chính phủ bắt tay lại cùng vược qua khó khăn này (ai có hiểu biết thì giải thích cho ngừoi không hiểu)
==> 2. Kêu gọi các đại gia, các nhà đầu cơ, hãy vì CON NGƯỜI một tí, bạn có 1 tỷ hay 100 tỷ hay 1000 tỷ thì cái bụng của bạn cũng chỉ chứa đủ 5 chén cơm mà thôi, ngủ thì cũng chỉ có 1 cái giường thôi chứ ko sướng hơn khi chồng 100 cái gường lên ngủ đâu , hãy nhìn dân nghèo không cơm ăn áo mặt kìa. Bạn có giàu hơn Billgate không, mà nếu giàu như họ thì chắc cũng ko hạnh phú bằng họ đâu vì họ đã dùng tài năng và công sức của mình vì 1 mục đích cao cả hơn => GIỨP ĐỠ NGƯỜI KHÁC

Cũng chỉ là sắp chết kêu thảm thiết gọi là có thôi ạ
người Vn sống gần anh hai mấy nghìn năm cũng thâm và ác chẳng kém gì đâu

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Cái khổ của nạn lạm phát là đã lên thì không xuống. Nếu có xuống thì chỉ chút đỉnh và không bao giờ xuống lại bằng giá củ. Và không riêng gì ở VN mà bên Mỹ củng thế. Hic! Hic!

Nhưng ở mình nó lên 1 phát chóng mặt như thế bác bảo chịu thế đếch nào đựoc, khổ thân em chạy ăn từng bữa, em cũng tin nó có xuống nhưng chẳng bao giừo về chỗ cũ

Arkain
29-04-2008, 01:40
Tớ mà có xèn sẽ đầu tư mấy cái shop bán Condom, lắp một loạt máy bán Condom tự động rải rác khắp SG và HN.

Bác chờ xem!

:boxing:

Lắp ngoài đường như là Japan là coi chừng phá sản vì tội dám đi ngược lại "thuần phong mỹ tục" đó nhé, để mỗi cái trong hotel hạng bèo như bên Mẽo thì bộn tiền :D

---

Quay lại chủ đề, việc giá gạo tại VN bị đẩy ngất trời cũng không hẳn là hoàn toàn do "tin đồn" làm ảnh hưởng như là báo chí nói, mà việc chính phủ VN hạn chế xuất cảng gạo gần đây cũng đánh mạnh vào tâm lý của người tiêu dùng. Lý luận đơn giản là "nếu thật sự là trúng mùa thì việc gì phải ngưng xuất cảng?"

spammailxxx
29-04-2008, 08:40
Topic đóng cửa được rồi. Gạo đang xuống giá.Ít ra cũng còn tin tưởng các bác lãnh đạo ra tay kịp thời.

live4ever
29-04-2008, 09:17
Một phần cũng là do bị mem ddth chửi rát quá !

vodanhchamrice
30-04-2008, 04:51
gạo xuống rồi.
trước tên nào chửi ác nhất có dám tát vào mồn không khi mà đã chửi linh tinh nhỉ ?
hay chỉ là thích thì nói sai thì thôi. đúng cũng chả được gì nên thôi thích gì chửi đấy chửi cho có phong chào.

-----

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

trước giá xăng dầu lên gần 100 USD một thùng thì lo dự báo cả tuần còn bây giờ thì lên đến 120 USD một thùng rồi và tới đây sẽ lên tiếp. hai ngày một giá mới.
lúc đó cấm kêu.
khi nào VN gia nhập vào các nước xuất khẩu dầu (OPEC) thì lúc đó mới có chuyện là xăng dầu trong nước rẻ nhé.

bachnga
30-04-2008, 06:56
gạo xuống rồi.
trước tên nào chửi ác nhất có dám tát vào mồn không khi mà đã chửi linh tinh nhỉ ?
hay chỉ là thích thì nói sai thì thôi. đúng cũng chả được gì nên thôi thích gì chửi đấy chửi cho có phong chào.

-----

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

trước giá xăng dầu lên gần 100 USD một thùng thì lo dự báo cả tuần còn bây giờ thì lên đến 120 USD một thùng rồi và tới đây sẽ lên tiếp. hai ngày một giá mới.
lúc đó cấm kêu.
khi nào VN gia nhập vào các nước xuất khẩu dầu (OPEC) thì lúc đó mới có chuyện là xăng dầu trong nước rẻ nhé.

Tui không biết bác là ai, nhưng tui rất sốc với suy nghĩ của bác. Bác nên đồng cảm với tầng lớp chịu ảnh hưởng nhất trong việc tăng giá.
Về vấn đề giá gạo, bác có thể cho là nhiều người cả tin, nghe lời đồn nhảm... có thể chấp nhận được, nhưng trước hết bác phải hiểu "vì sao họ lại nghe lời đồn nhảm" đó.

AnhTuanKB
30-04-2008, 08:54
Nói đâu xa, nhà em bán gạo nè các bác... Tội nghiệp, có mấy cụ chẳng biết nghe tin ở đâu, hỏi ra thì mới biết các cụ dự đoán là sắp tới thiếu lương thực trầm trọng, thành ra biết giá gạo trên đời mà vẫn phải mua để dành.

Má em thấy người ta tội quá, bán lẻ vài kg để ăn đủ bữa chờ giá gạo xuống rồi bán tiếp mà người ta không chịu, cứ nằn nặt đòi mua, nhà thì hết gạo bán mà cũng không dám lấy thêm về bán, mắc công người ta thấy có gạo trong nhà người ta nói má em kìm hàng chờ giá lên. Thú thật buôn bán thấy vài bữa trước, gạo ế nhệ, còn giờ, mua vốn có 1 mà bán lời được 2, ai mà không ham, nhưng làm vậy thất đức lắm. Mà không bán thì lại mang tiếng kìm hàng chờ giá lên, đau đầu dễ sợ mấy bác ơi!

Sáng ra em khuyên nhủ, giải thích tùm lum, rằng người ta đầu cơ làm giá, phải mua tờ báo Tuổi Trẻ sáng nay về cho mấy người quanh năm toàn nghe đồn này nọ đọc, để họ hiểu. Vậy đó mấy bác, nhà em ở Phạm Ngũ Lão, quận 1 chứ đâu phải huyện nào xa xôi đói thông tin đâu mà dân chúng còn lù mù lờ mờ như thế. Cuối cùng phải dán nguyên tờ báo lên tường.

Khuyên mấy dì về mua mì tôm ăn đỡ, chờ vài bữa giá gạo xuống rồi quay lại mua.

Ai cũng chờ chính phủ, chờ chính phủ cứu người dân, người ta tự hỏi và than vãn như vậy đó, nhưng chính phủ là ai, nghe nó trừu tượng và mơ hồ quá trời. Khổ tâm ghê!

Nhà bác này là dân SG mà ăn ở có đức ghê, trước giờ cứ nghĩ dân SG sống thực dụng lắm. MOng trời phù hộ cho nhà bác!

dly
30-04-2008, 09:03
Nhà bác này là dân SG mà ăn ở có đức ghê, trước giờ cứ nghĩ dân SG sống thực dụng lắm. MOng trời phù hộ cho nhà bác!

Nó con rể tui đó :w00t:

bluesky1612
30-04-2008, 10:09
Bac dly nhận con rể mà mặt hí hửng nhỉ? Chẳng bù ông nhạc e:no:. Mà các bác cho biết ý kiến đi, khi nào đổi tiền vậy? Tình hình đồng tiền liên tục mất giá kiểu này dám mấy ảnh đổi tiền lắm chứ, phải theo dõi để biết đường mua vàng trữ:emlaugh:

AnhTuanKB
30-04-2008, 14:02
Nó con rể tui đó :w00t:
Khìn, đang nói chuyện nhà người ta liên quan gì nhà bác, làm con rể bác chắc bao nhiu phúc đức đổ sông đổ biển hết (ổng đâm người không ghê sừng mà).