PDA

View Full Version : các bác học đại học rồi trả lời giúp em với.....



tranvanho
27-03-2008, 19:23
có phải là sau khi có bằng cử nhân tại 1 trường đại học nào đó (không phải là dân lập) rồi thì có thể tiếp tục học các trường ĐH khác mà không cần phải thi tuyển như bình thường phải không các bác
ví dụ:sau khi em có bằng cử nhân tại ĐH CNTT thì có thể tiếp tục học trường ĐH kinh tế mà không cần phải thi tuyển tiếp.
em thực sự rất hoang mang không biết thông tin đó có đúng sự thật không nữa

dat@
27-03-2008, 21:01
tin này là sai. fải thi đó bạn. nếu đậu thì bạn chỉ dc miễn học 1 số môn đại cương thôi

Kha_kha
27-03-2008, 21:20
Rảnh thế? học 2,3 đại học làm cái gì?

manwhofind09
27-03-2008, 21:33
gọi điện thoại hỏi thẳng phòng đào tạo trường ĐH muốn vào ấy, hỏi người ngoài luồng thế là sao

mrdelux
27-03-2008, 22:11
Cái đó gọi là văn bằng 2! Nó có điều kiện cụ thể để đc miễn thi hay bắt buộc phải thi hết đó sư huynh! Như cái ví dụ của sư huynh nêu: nếu học típ ở ĐHKT, mún học hệ chính quy thì phải thi, ko chính quy thì đc miễn thi!

noomrm
27-03-2008, 22:13
phải thi bạn ạ, nhưng thg là đỗ thì phải

khoabeo108
27-03-2008, 22:29
Chắc chủ topic đang nói đến học văn bằng hai. Vậy thì vẫn phải thi, khi học sẽ được miễn 1 số môn đại cương (hoặc ko) tùy vào chuyên ngành trước đây + bây giờ

maker1
28-03-2008, 15:31
Ở Việt nam mình có bác nào đó có 7 bằng tiến sĩ,đi dạy khắp các nước, khâm phục thật

leminhday
28-03-2008, 16:18
Muốn học bằng 2 KTQD thì đơn giản thôi:
bắt buộc phải thi đối với các trường khối kinh tế, xã hội ... (Toán cao cấp và tiếng anh)
Không phải thi đối với các KHOA kỹ thuật của các trường khối kỹ thuật : CNTT, Giao Thông, Xây dựng, ...
vd: khoa kinh tế đại học Bách khoa vẫn phải thi.
HỌC KHOẢNG 3 NĂM CẤP BẰNG TẠI CHỨC
ặc ặc
Good luck!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Phải chăng Hacker TQ đang tấn công Việt Nam
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=116515&ChannelID=46

khoabeo108
29-03-2008, 10:31
Muốn học bằng 2 KTQD thì đơn giản thôi:
bắt buộc phải thi đối với các trường khối kinh tế, xã hội ... (Toán cao cấp và tiếng anh)
Không phải thi đối với các KHOA kỹ thuật của các trường khối kỹ thuật : CNTT, Giao Thông, Xây dựng, ...
vd: khoa kinh tế đại học Bách khoa vẫn phải thi.
HỌC KHOẢNG 3 NĂM CẤP BẰNG TẠI CHỨC
ặc ặc
Good luck!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Phải chăng Hacker TQ đang tấn công Việt Nam
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=116515&ChannelID=46

Bạn này nhầm lẫn giữa khái niệm Văn bằng 2 & Tại chức rồi.
Học tại chức thì tốt nghiệp cấp bằng tại chức, chắc chắn rồi!
Nhưng học Văn bằng 2 thì vẫn có thể lấy Bằng ĐH Chính quy của trường thứ 2

Văn bằng ĐH thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp ĐH, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo ĐH của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học. Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội.

Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai được thực hiện theo các phương thức giáo dục chính quy và không chính quy với các hệ và các hình thức học sau: Hệ không chính quy: Học theo hình thức vừa làm vừa học (học tập trung không liên tục - hệ tại chức cũ), học từ xa, tự học có hướng dẫn. Hệ chính quy: Học tập trung liên tục tại trường.

.

tranvanho
29-03-2008, 10:46
Hệ chính quy: Học tập trung liên tục tại trường.


vậy học hệ chính quy này thì có phải thi tuyển không bác khoa
học gần hết 4 năm ĐH rồi mà còn quay lại thi tuyển chắc chết luôn quá
quên hết kiến thức PT rồi còn gì nữa

linhmoihochoi
02-04-2008, 14:57
vậy học hệ chính quy này thì có phải thi tuyển không bác khoa
học gần hết 4 năm ĐH rồi mà còn quay lại thi tuyển chắc chết luôn quá
quên hết kiến thức PT rồi còn gì nữa

theo mình biết thì thi tuyển văn bằng 2 đâu có thi toán,lý, hóa phổ thông đâu mà bạn lo chỉ thi toán cao cấp và một môn cơ sở ngành thôi

tranvanho
02-04-2008, 18:22
theo mình biết thì thi tuyển văn bằng 2 đâu có thi toán,lý, hóa phổ thông đâu mà bạn lo chỉ thi toán cao cấp và một môn cơ sở ngành thôi

cảm ơn bạn rất nghiều

haductrung
02-04-2008, 20:17
Tùy theo trường hợp: Nếu bạn muốn thi lại từ đầu thì bạn thi chứ người ta hông biết họ. Nhưng khi bạn vào bạn đưa cho họ bảng điểm bạn đã có nếu tương đương thì họ sẽ cho bạn miễn môn đó. Còn thi thì vẫn bình thường

leminhday
11-04-2008, 23:44
Xin thong bao voi ban khoabeo108
dieu` bat thường này lại rất bình thường ở ĐH Kinh Tế Quốc Dân đấy
bạn thử đi học mà xem
^__^

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Thưa các bạn theo quy định của Bộ GD thì nếu học ban ngày thì được cấp bằng chính quy, còn học buổi tối thì chỉ được cấp bằng tại chức thôi.
Trường nào chả vậy .
Bác khoabeo108 chắc học Bằng 2 buổi ban ngày rồi.

ndp1007
05-01-2010, 22:32
Ở Việt nam mình có bác nào đó có 7 bằng tiến sĩ,đi dạy khắp các nước, khâm phục thật

Đó là Trần Công Toại-40 tuổi 7 bằng tiến sỹ (http://blog.timnhanh.com/blacktulip1281/comment/40-tuoi-7-bang-tien-si.35ACE88E.html).Quê hương Tây Ninh...! :D
Hình nè :
http://images.timnhanh.com/blog/200903/18/12319541237315815.jpg
Chủ tịch HDQT Công Ty Tân Bách Khoa. (http://www.hca.org.vn/home/su_kien/sk_HCA/hoithao_hoptacphattrien/Hoi_thao_Hue/tin_tuc_su_kien_hth/dsKhoiDnCNTT)
Trưởng khoa CNTT trường Việt Mỹ (http://www.sggp.org.vn/phattriendoanhnghiep/2007/11/128468/)
Ủy Viên ban đào tạo của tổ chức HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (http://www.rev.org.vn/Site/News/Article.aspx?ArticleID=64)
Giảng viên chính khoa CNTT Đại học BKTPHCM (http://ttvnol.com/f_248/1141941.ttvn)
Bây giờ thực hư đã rõ,nhưng chưa được chính xác cho lắm.Vì tin chưa tìm được trên các báo chính thống như www.tuoitre.com.vn,hay vnExpress.net,dantri,thanhnien....