yeuITVN
29-02-2008, 03:12
Thời gian qua có thể nói là thời bùng nổ của Internet Việt Nam. Cách đây hơn 10 năm, khi Internet mới có mặt tại Việt Nam, khó ai có thể tưởng tượng Việt Nam có hơn chục triệu người dùng Internet và được cái đại gia Thế giới theo dõi sát sao. IDG Venture đã vào Việt Nam và hầu như tất cả số vốn mà họ đã đầu tư được rót vào trực tuyến. Nhưng liệu tất cả những sự phát triển trên có phải là bền vững và lành mạnh?
Việt Nam có hơn 18 triệu người dùng Internet, một con số khá ấn tượng nếu so với mức thu nhập của người Việt Nam. Nhưng hãy cùng mổ xẻ xem người Việt Nam dùng Internet vào việc gì và như thế nào.
Điều dễ nhận thấy là đa phần người dùng Internet Việt Nam là những người trẻ tuổi và họ dùng Internet chủ yếu vào mục đích giải trí như chơi game online, nghe nhạc, xem phim, chat chit, blog... Trong đó game online nổi lên như là một ngành hốt bạc.
Nhưng trong các game đang được chơi, có game nào do Việt Nam phát triển? Chắc các bạn đã có câu trả lời. Không biết dự án T812 của Vinagame hiện triển khai thế nào, nhưng chừng nào chúng ta chưa có game của riêng mình thì chừng đó chúng ta vẫn phải dương mắt lên nhìn tiền của người Việt Nam bị chảy ra nước ngoài. Cũng vì chỉ nhập khẩu game của nước ngoài nên chúng ta mới khó đoán định được là tung game ra thì lãi hay là lỗ, các công ty đều chơi kiểu "đâm bừa", được ăn cả, ngã về không.Cũng may là Võ lâm truyền kỳ ăn khách chứ không thì Vinagame và IDG đã ôm nhau khóc rồi. Tình hình sẽ khác nếu như chúng ta tự làm được game dựa vào vắn hóa, tâm lý người Việt.
Nhắc đến trực tuyến, không thể không nhắc đến quảng cáo trực tuyến. Các trang báo điện tử lớn như VnExpress, Vietnamnet, Dantri, 24h dày đặc banner quảng cáo. Quảng cáo banner trên các báo điện tử cũng là hình thức quảng cáo trực tuyến chủ yếu và chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Nhưng việc định giá website để tính giá quảng cáo hợp lý thực sự có vấn đề. 24h và Vietnamnet đưa ra số liệu của hãng nghiên cứu thị trường nào đó, tôi cho là vô lý vì 24h mới ra đời, tin tức thì toàn mấy cái làm đẹp với giải trí vớ vẩn, không thể có chuyện lượng truy cập cao gấp mấy lần VnExpress được. Còn VnExpress thì đưa ra số liệu của Alexa để thu hút quảng cáo. Cái chỉ số Alexa đó đem đi lừa người không biết gì thì còn được, chứ với người có hiểu biết về tin học thì người ta cười cho chết. Xem trên Alexa, VnExpress có lượng truy cập gấp 3 lần Naver.com-cổng thông tin và search engine số 1 Hàn Quốc. Thật là đẹp mặt cho IT Việt Nam. Không biết các khách hàng quảng cáo mà biết được giá trị các website mà họ đặt quảng cáo bị thổi phồng lên quá mức thì họ sẽ nghĩ gì?
Quảng cáo banner chiếm thị phần lớn nhất cũng chứng tỏ quảng cáo online của Việt Nam vẫn đang ở thời kỳ "đồ đá" của kinh doanh online. Quảng cáo online ở nước ngoài có nhiều hình thức đa dạng nhưng quảng cáo pay per click trên các search engine có lẽ là hình thức phổ biến nhất. Chắc vì vậy mà thời gian qua, ở Việt Nam diễn ra phong trào người người làm search enine, nhà nhà làm search engine. Không hiểu các ông Socbay, Baamboo, 7sac... sẽ làm thế nào để vượt qua Google khi mà vào Google cái gì cũng có còn các ông thì chỉ tìm được mấy cái nhạc nhẽo, video toàn không có bản quyền, tìm web thì (mod thông cảm) ngu như bò. Người Việt Nam bao nhiêu lần chết vì làm ăn kiểu phong trào mà vẫn không chịu tỉnh ngộ.
Nói đến thương mại điện tử, thật đáng buồn cho hầu hết những trang web được gọi là thương mại điện tử ở Việt Nam chỉ đáng là trang rao vặt vì không có thanh toán online. Cái tâm lý "tiền trao cháo múc" từ bao đời nay đã thấm vào máu của người Việt. Chợ điện tử có thể được coi là điểm sáng của thương mại điện tử Việt Nam nhưng sau Chợ điện tử, nhiều trang TMĐT khác đua nhau mọc lên rồi sống lay lắt. Vẫn cái kiểu làm ăn theo phong trào. Hôm nọ thấy bác kinhtenet.vn kêu ở trên Cyvee rằng bác ấy kiệt sức và cũng kiệt luôn cả tiền.
Ở nước ngoài, đối tượng mua sắm online chủ yếu là những người trung niên, đây là đối tượng có sự tự chủ và bền vững về tài chính, trong khi đó, đối tượng sử dụng internet chủ yếu ở Việt Nam là những người trẻ tuổi. Mấy em teen trong túi rỗng tuếch thì tiền đâu mà mua sắm online?
Nói tóm lại, thị trường nội dung số Việt Nam nhiều tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ, sự không bền vững. Cầu trời là không xảy ra xì hơi dot com. Các bạn nghĩ sao?
Việt Nam có hơn 18 triệu người dùng Internet, một con số khá ấn tượng nếu so với mức thu nhập của người Việt Nam. Nhưng hãy cùng mổ xẻ xem người Việt Nam dùng Internet vào việc gì và như thế nào.
Điều dễ nhận thấy là đa phần người dùng Internet Việt Nam là những người trẻ tuổi và họ dùng Internet chủ yếu vào mục đích giải trí như chơi game online, nghe nhạc, xem phim, chat chit, blog... Trong đó game online nổi lên như là một ngành hốt bạc.
Nhưng trong các game đang được chơi, có game nào do Việt Nam phát triển? Chắc các bạn đã có câu trả lời. Không biết dự án T812 của Vinagame hiện triển khai thế nào, nhưng chừng nào chúng ta chưa có game của riêng mình thì chừng đó chúng ta vẫn phải dương mắt lên nhìn tiền của người Việt Nam bị chảy ra nước ngoài. Cũng vì chỉ nhập khẩu game của nước ngoài nên chúng ta mới khó đoán định được là tung game ra thì lãi hay là lỗ, các công ty đều chơi kiểu "đâm bừa", được ăn cả, ngã về không.Cũng may là Võ lâm truyền kỳ ăn khách chứ không thì Vinagame và IDG đã ôm nhau khóc rồi. Tình hình sẽ khác nếu như chúng ta tự làm được game dựa vào vắn hóa, tâm lý người Việt.
Nhắc đến trực tuyến, không thể không nhắc đến quảng cáo trực tuyến. Các trang báo điện tử lớn như VnExpress, Vietnamnet, Dantri, 24h dày đặc banner quảng cáo. Quảng cáo banner trên các báo điện tử cũng là hình thức quảng cáo trực tuyến chủ yếu và chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Nhưng việc định giá website để tính giá quảng cáo hợp lý thực sự có vấn đề. 24h và Vietnamnet đưa ra số liệu của hãng nghiên cứu thị trường nào đó, tôi cho là vô lý vì 24h mới ra đời, tin tức thì toàn mấy cái làm đẹp với giải trí vớ vẩn, không thể có chuyện lượng truy cập cao gấp mấy lần VnExpress được. Còn VnExpress thì đưa ra số liệu của Alexa để thu hút quảng cáo. Cái chỉ số Alexa đó đem đi lừa người không biết gì thì còn được, chứ với người có hiểu biết về tin học thì người ta cười cho chết. Xem trên Alexa, VnExpress có lượng truy cập gấp 3 lần Naver.com-cổng thông tin và search engine số 1 Hàn Quốc. Thật là đẹp mặt cho IT Việt Nam. Không biết các khách hàng quảng cáo mà biết được giá trị các website mà họ đặt quảng cáo bị thổi phồng lên quá mức thì họ sẽ nghĩ gì?
Quảng cáo banner chiếm thị phần lớn nhất cũng chứng tỏ quảng cáo online của Việt Nam vẫn đang ở thời kỳ "đồ đá" của kinh doanh online. Quảng cáo online ở nước ngoài có nhiều hình thức đa dạng nhưng quảng cáo pay per click trên các search engine có lẽ là hình thức phổ biến nhất. Chắc vì vậy mà thời gian qua, ở Việt Nam diễn ra phong trào người người làm search enine, nhà nhà làm search engine. Không hiểu các ông Socbay, Baamboo, 7sac... sẽ làm thế nào để vượt qua Google khi mà vào Google cái gì cũng có còn các ông thì chỉ tìm được mấy cái nhạc nhẽo, video toàn không có bản quyền, tìm web thì (mod thông cảm) ngu như bò. Người Việt Nam bao nhiêu lần chết vì làm ăn kiểu phong trào mà vẫn không chịu tỉnh ngộ.
Nói đến thương mại điện tử, thật đáng buồn cho hầu hết những trang web được gọi là thương mại điện tử ở Việt Nam chỉ đáng là trang rao vặt vì không có thanh toán online. Cái tâm lý "tiền trao cháo múc" từ bao đời nay đã thấm vào máu của người Việt. Chợ điện tử có thể được coi là điểm sáng của thương mại điện tử Việt Nam nhưng sau Chợ điện tử, nhiều trang TMĐT khác đua nhau mọc lên rồi sống lay lắt. Vẫn cái kiểu làm ăn theo phong trào. Hôm nọ thấy bác kinhtenet.vn kêu ở trên Cyvee rằng bác ấy kiệt sức và cũng kiệt luôn cả tiền.
Ở nước ngoài, đối tượng mua sắm online chủ yếu là những người trung niên, đây là đối tượng có sự tự chủ và bền vững về tài chính, trong khi đó, đối tượng sử dụng internet chủ yếu ở Việt Nam là những người trẻ tuổi. Mấy em teen trong túi rỗng tuếch thì tiền đâu mà mua sắm online?
Nói tóm lại, thị trường nội dung số Việt Nam nhiều tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ, sự không bền vững. Cầu trời là không xảy ra xì hơi dot com. Các bạn nghĩ sao?