PDA

View Full Version : [Q] Ghi CD!



kien
20-05-2003, 17:39
Làm sao để nén 100 bài hat vào đĩa CD 65 hoặc 70 Mb vây mấy anh!Nếu ma ko nén được 100 bài thì nhiêu nhất la f bao nhiêu vâyh!Cám ă các anh nhiều!:)

trannam136
20-05-2003, 19:44
Bài viết được gửi bởi kien
Làm sao để nén 100 bài hat vào đĩa CD 65 hoặc 70 Mb vây mấy anh!Nếu ma ko nén được 100 bài thì nhiêu nhất la f bao nhiêu vâyh!Cám ă các anh nhiều!:)
Phải là CD 650 hay 700 Mb chứ bạn ???
bạn có thể nén các bài hát đó dưới dạng .mp3 hay .mp4 thì bạn có thể có 1 CD nhiều hơn 100 bài và VCD cõ vài chục bài đó.
Nếu không nén được thì chỉ cỡ hơn chục bài thôi bạn ah.
Thân.:D

kien
20-05-2003, 23:58
Hic...những bái hát của mình toàn la MP3 thoi ma jhi ghi CD chi có độ 20 bài là được nhiêu nhất!Vậy mình phải lam sao đây?

kien
21-05-2003, 18:49
sao vẫn chua ai trả lời mình vậy?

trannam136
21-05-2003, 19:49
Chào bạn.
Các file nhạc dạng .mp3 chỉ có kích cỡ thường từ 3-6Mb thôi, như vậy 1 Cd 650-700Mb có thể ghi được khá nhiều đó. Bạn xem lại xem sao ???
Bạn thấy chậm có câu trả lời do bạn hỏi nhầm chỗ, các câu hỏi của bạn nên hỏi bên "Tin học căn bản" thì đúng chỗ hơn và sẽ có người trả lời bạn ngay.
Thân.

kien
22-05-2003, 01:08
Cảm ơn trânnm nha!

VNese
24-05-2003, 10:21
mp3 thông thường được nén theo chuẩn 128 kbs, theo đó: cứ mỗi giây mất 128KB, và tuỳ vào lượng thời gian của bài hát mà dung lượng của file mp3 sẽ to hay nhỏ, nhiều hay ít. Thường 1 bài hát sẽ kéo dài 3-5 phút, theo đó dung lượng file mp3 thường là khoảng 4-5MB, do đó chỉ có thể chép khoảng 15-20 bài vào CD 65-70 MB thôi. Nếu muốn chép hơn, phải giảm lượng kbs của file mp3, đồng thời sẽ giảm dung lượng của 1 bài hát mp3, và dĩ nhiên là chất lượng sẽ giảm theo rồi. Có thể nén với 96 kbs hoặc 64 kbs, âm thanh vẫn còn tạm chấp nhận được, và sẽ ghi được nhiều bài hát hơn lên 1 CD.
Theo mình biết là vậy, có gì sai nhờ các bạn đính chính.