MatKieng
18-05-2003, 18:56
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu sơ về cách sử dụng chương trình telnet và một ví dụ có lẽ sẽ được các bạn thích: gữi mail nặc danh bằng chính chương trình telnet, không cần phải dùng thêm tool gì nữa cả! Có lẽ một vài bạn sẽ thấy là bài viết này không thực dụng, bởi vì có rất nhiều tool cho ta kết quả tương tự nhưng nhanh hơn nhiều, ví dụ như scaner, anonymous mail ... Nhưng sự khác biệt giữa chúng là gì? Bài viết này hướng dẫn các bạn cách "bắn tỉa", còn các công cụ kia là những khẩu sùng liên thanh, có lẽ học cách bắn tỉa sẽ tăng khả năng sử dụng súng của các bạn hơn là liên thanh đấy! hehe.
Chú ý: Bài viết này dành cho newbie, các cao thủ đừng nên xem nhé! Mất thời giờ ráng chịu ai biểu không chịu đọc chú ý chi!!!
Chúng ta bắt đầu nhé.
1/Địa chỉ và port: Như chúng ta đều biết mỗi nhà có 1 số nhà và có nhiều cửa, để ta có thể gửi thư đến đúng nơi thông qua địa chỉ, và thư vào được nhà thông qua cửa. Tương tự như vậy mỗi máy trên mạng (mạng cục bộ hay mạng internet) cũng có địa chỉ và cửa, mà người ta gọi là port, để các thông tin ra vào đúng chỗ. Cửa thì có cửa chính (để tiếp khách quý) và cửa sau (để trốn nợ!) ... và port thì cũng có nhiều port, có port để truyền nhận file (21), có port để thiết lập một phiên làm việc từ xa (23), có port để gửi mail (25) ... Biết được port nào đang mở là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với những người muốn vào một nhà nào đó (hợp pháp hoặc bất hợp pháp). Địa chỉ và port như vậy là đủ!
2/Xác định port nàp đang mở: Chúng ta sẽ dùng chương trình telnet có sẵn trong windows để làm công việc này. Trước tiên khởi động telnet bằng cách vào Start/Run gõ vào "telnet" và Enter. Chương trình telnet sẽ hiện lên. Bây giờ là phần thú vị bắt đầu đây. Trong chương trình telnet chọn Connect/Remote System, trong cửa sổ dialog vừa hiện ra chọn host là địa chỉ mình muốn "thăm", ví dụ gõ vào diendantinhoc.com, và port là các port thông dụng (21, 23, 25, 79, 80, 110 ...) để xem kết quả. Nếu kết quả là một dòng nhắc thì OK, bạn đã vào đuợc và hãy xem các thông tin mời chào, nó có thể cho bạn biết nhiều về phiên bản của chương trình (chương trình mà bạn đã connect vào đó, ví dụ nếu port là 21 thì đó là ftp server, port 80 thì đó là http server) và có thể cả phiên bản của hệ điều hành đặt máy chủ của diendantinhoc.com. Còn nếu có thông báo "Host Unreachable" thì xui xẻo rồi, vào không được đâu, thử port khác đi!
3/Để kết thúc xin hướng dẫn các bạn làm một cái vui vui nhé (thử đi rồi xem vui không). Port 25 là smtp server dùng để gửi mail, và đặc biệt là không cần password, chúng ta bắt đầu. Khởi động telnet (nếu bạn không nhớ thì xem lại phần trước), vào Connect/Remote System, ở phần host gõ vào mail.fptnet.com.vn (bạn biết nơi đây chứ) và port gõ vào 25. Sau khi kết nối được (mình thử hôm qua được đấy, không biết hôm nay thì sao, hihi) chúng ta bắt đầu soạn thư và gửi thư. Mỗi thư đều bắt đầu bằng helo <tên server gửi> (chú ý chữ helo nhé, không phải mình viết sai chính tả đâu!). Ví dụ để gửi từ địa chỉ binladen@alqueda.com (trời, mình sợ địa chỉ này lắm đó) chúng ta sẽ gõ vào "helo alqueda.com" và Enter. Sau đó đến địa chỉ người gửi, có dạng "mail from:<địa chỉ>", chúng ta sẽ gõ vào "mail from:binladen@alqueda.com" và lại Enter. Bây giờ đến địa chỉ người nhận, có dạng "rcpt to:<địa chỉ>", các bạn có thể gõ vào "rcpt to:trantri@fptnet.com.vn" và Enter, địa chỉ của mình đó, đừng có bomb mail nhe! Cuối cùng là dữ liêu cần gửi đi, chúng ta gõ vào "data" và Enter, sau đó soạn như soạn văn bản vậy. Cuối cùng để kết thúc và gửi thư đi, gõ Enter, xuống hàng gõ tiếp dấu chấm (.), và lại gõ Enter, thế là xong!
Bài viết đã xong, mình rất mong nhận được kết quả từ phía các bạn, nếu các bạn có gặp trở ngại thì cũng có thể trao đổi ở đây với mình, và nếu có thành công thì xin chúc mừng (có đi ăn uống gì không? hihi, giỡn thôi), hẹn gặp lại trong bài viết khác!
Chú ý: Bài viết này dành cho newbie, các cao thủ đừng nên xem nhé! Mất thời giờ ráng chịu ai biểu không chịu đọc chú ý chi!!!
Chúng ta bắt đầu nhé.
1/Địa chỉ và port: Như chúng ta đều biết mỗi nhà có 1 số nhà và có nhiều cửa, để ta có thể gửi thư đến đúng nơi thông qua địa chỉ, và thư vào được nhà thông qua cửa. Tương tự như vậy mỗi máy trên mạng (mạng cục bộ hay mạng internet) cũng có địa chỉ và cửa, mà người ta gọi là port, để các thông tin ra vào đúng chỗ. Cửa thì có cửa chính (để tiếp khách quý) và cửa sau (để trốn nợ!) ... và port thì cũng có nhiều port, có port để truyền nhận file (21), có port để thiết lập một phiên làm việc từ xa (23), có port để gửi mail (25) ... Biết được port nào đang mở là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với những người muốn vào một nhà nào đó (hợp pháp hoặc bất hợp pháp). Địa chỉ và port như vậy là đủ!
2/Xác định port nàp đang mở: Chúng ta sẽ dùng chương trình telnet có sẵn trong windows để làm công việc này. Trước tiên khởi động telnet bằng cách vào Start/Run gõ vào "telnet" và Enter. Chương trình telnet sẽ hiện lên. Bây giờ là phần thú vị bắt đầu đây. Trong chương trình telnet chọn Connect/Remote System, trong cửa sổ dialog vừa hiện ra chọn host là địa chỉ mình muốn "thăm", ví dụ gõ vào diendantinhoc.com, và port là các port thông dụng (21, 23, 25, 79, 80, 110 ...) để xem kết quả. Nếu kết quả là một dòng nhắc thì OK, bạn đã vào đuợc và hãy xem các thông tin mời chào, nó có thể cho bạn biết nhiều về phiên bản của chương trình (chương trình mà bạn đã connect vào đó, ví dụ nếu port là 21 thì đó là ftp server, port 80 thì đó là http server) và có thể cả phiên bản của hệ điều hành đặt máy chủ của diendantinhoc.com. Còn nếu có thông báo "Host Unreachable" thì xui xẻo rồi, vào không được đâu, thử port khác đi!
3/Để kết thúc xin hướng dẫn các bạn làm một cái vui vui nhé (thử đi rồi xem vui không). Port 25 là smtp server dùng để gửi mail, và đặc biệt là không cần password, chúng ta bắt đầu. Khởi động telnet (nếu bạn không nhớ thì xem lại phần trước), vào Connect/Remote System, ở phần host gõ vào mail.fptnet.com.vn (bạn biết nơi đây chứ) và port gõ vào 25. Sau khi kết nối được (mình thử hôm qua được đấy, không biết hôm nay thì sao, hihi) chúng ta bắt đầu soạn thư và gửi thư. Mỗi thư đều bắt đầu bằng helo <tên server gửi> (chú ý chữ helo nhé, không phải mình viết sai chính tả đâu!). Ví dụ để gửi từ địa chỉ binladen@alqueda.com (trời, mình sợ địa chỉ này lắm đó) chúng ta sẽ gõ vào "helo alqueda.com" và Enter. Sau đó đến địa chỉ người gửi, có dạng "mail from:<địa chỉ>", chúng ta sẽ gõ vào "mail from:binladen@alqueda.com" và lại Enter. Bây giờ đến địa chỉ người nhận, có dạng "rcpt to:<địa chỉ>", các bạn có thể gõ vào "rcpt to:trantri@fptnet.com.vn" và Enter, địa chỉ của mình đó, đừng có bomb mail nhe! Cuối cùng là dữ liêu cần gửi đi, chúng ta gõ vào "data" và Enter, sau đó soạn như soạn văn bản vậy. Cuối cùng để kết thúc và gửi thư đi, gõ Enter, xuống hàng gõ tiếp dấu chấm (.), và lại gõ Enter, thế là xong!
Bài viết đã xong, mình rất mong nhận được kết quả từ phía các bạn, nếu các bạn có gặp trở ngại thì cũng có thể trao đổi ở đây với mình, và nếu có thành công thì xin chúc mừng (có đi ăn uống gì không? hihi, giỡn thôi), hẹn gặp lại trong bài viết khác!