miaka
07-09-2002, 19:53
Muội mới nghe thêm cái vụ ở TP HCM thuê bao ngừng truy cập Internet , đã thông báo với bưu điện rồi mà cuối tháng vẫn phải trả hết 25 triệu đồng đó , nói ra là bị lộ thông tin , bị đánh cắp mật mã ,nhưng cuối cùng tránh nhiệm thuộc về ai đây ?
Thiệt là khổ sở !
Ở nước ngoài ,không đâu xa chỉ ngay như các nước láng giềng của ta , họ để máy vi tính trên đường phố để nhân dân có thể truy cập một cách dễ dàng , còn điện thoại di động chỉ cần mua một cái thẻ cỡ 70000 đồng VN là có thể gọi được suốt tháng luôn .
Thiệt là đã !
Lúc nào cũng mong ước nước mình được như vậy đó !
Nói thẳng ra ,không phải là khen người ta . hạ thấp mình nhưng mà biết đến bao giờ mới sáng sủa hơn được ? Ngay như cái vụ tuyệt đối hoá vai trò của công nghệ thông tin trong tuyển sinh 2002 đã không thu được kết quả khả quan rồi .
Hơn nữa chính chúng ta đang đào thải chất xám của chính mình chứ không phải là bị chảy máu chất xám đâu , nhân tài khi làm việc phải bị đàn áp từ mọi phía , thì họ phải tìm cho mình một hướng đi mới tốt đẹp hơn , mà nước ngoài thì họ lại đáp ứng được yêu cầu đó , trong khi chúng ta lại không . Trường học đào tạo một đường , ra ngoài các doanh nghiệp lại đòi hỏi một nẻo , không biết đường nào mà lần .
Giải pháp nào cho CNTT VN ?
Thiệt là khổ sở !
Ở nước ngoài ,không đâu xa chỉ ngay như các nước láng giềng của ta , họ để máy vi tính trên đường phố để nhân dân có thể truy cập một cách dễ dàng , còn điện thoại di động chỉ cần mua một cái thẻ cỡ 70000 đồng VN là có thể gọi được suốt tháng luôn .
Thiệt là đã !
Lúc nào cũng mong ước nước mình được như vậy đó !
Nói thẳng ra ,không phải là khen người ta . hạ thấp mình nhưng mà biết đến bao giờ mới sáng sủa hơn được ? Ngay như cái vụ tuyệt đối hoá vai trò của công nghệ thông tin trong tuyển sinh 2002 đã không thu được kết quả khả quan rồi .
Hơn nữa chính chúng ta đang đào thải chất xám của chính mình chứ không phải là bị chảy máu chất xám đâu , nhân tài khi làm việc phải bị đàn áp từ mọi phía , thì họ phải tìm cho mình một hướng đi mới tốt đẹp hơn , mà nước ngoài thì họ lại đáp ứng được yêu cầu đó , trong khi chúng ta lại không . Trường học đào tạo một đường , ra ngoài các doanh nghiệp lại đòi hỏi một nẻo , không biết đường nào mà lần .
Giải pháp nào cho CNTT VN ?