PDA

View Full Version : Đội bóng nào đáng sợ nhất ĐNA



huongct
20-12-2007, 23:37
Chắc có nhiều người sẽ bảo ngay đó lá Thái, nhưng với tôi Singapore mới là đội đáng sợ nhất. Đất nước chỉ có khoảng 4.5tr dân này hơn chúng ta đến mấy cái đầu, và vì thế 4.5tr dân của họ giàu hơn 80tr dân VN rất nhiều. Cu thể: GDP 2006 của Sing là 125 tỉ đô, của VN là 50 tỉ đô. Ở đất nước nhỏ bé này về DT và DS này đang có trong tay những cái đầu xuất chúng, và họ làm thể thao cũng thế.
Có bao giờ VN nhắc đến như là đội đã 02 lần vô địch ĐNA (1 thắng VN, 1 thắng Thái), người Sing luôn biết phải làm gì cho nên họ có bao giờ đặt chỉ tiêu đoạt HCV SeaGames chưa, họ luôn biết mình biết ta, phát triển vững chắc từng bước một, họ không quan tâm Thái hay VN tiến bộ đến cỡ nào, họ chỉ biết thực hiện kế hoạch phát triển dài hơi để đạt đuợc trình độ châu lục và thế giới (Cụ thể là đến năm 2014 sẽ dự WC), họ chỉ xem trọng những giải đấu mà Fifa có tính điểm (như Asian cup, WC), là những giải đấu mà Sing cố đá để tiếp thị hình ảnh của mình, không như VN có thắng Thái ở Agribank Cup 10 lần cũng chả ai để ý và vì thế những nhà tài trợ tầm cỡ TG chẳng thèm ngó tới, hậu quả là VFF năm nào cũng vận động tài trợ muốn tụt quần luôn.
Chúng ta vào đuợc vòng 3 olympic là như ở trên mây, đã tự mãn quá sớm, có biết đâu Thái và Sing đã lọt vào vòng đấu cuối cùng để tranh vé đi WC2010, hiển nhiên họ đang đứng trước 1 cơ hội cọ xát thật hữu ích, và hình ành họ sẽ được cả thế giới theo dõi.
Nếu để ý kỹ chúng ta thấy bóng đá trẻ Sing không có gì nổi bật nhưng ĐTQG của họ thì đá rất chắc, chứng tỏ họ có 1 lộ trình phát triển rất vững chắc, các cầu thủ đều ý thức luyện tập rất chuyên nghiệp, lối chơi của họ mang đậm chất Italia, không nhiều kỹ thuật nhưng luôn sử dụng cái đầu, có thể bị đối phương chèn ép, nhưng quan trọng là kết thúc với 3 điểm. Rõ ràng Sing có quá nhiều cái để ta học.
Con số bên lề: VN đang có hơn 10.000 du học sinh tại Sing, mỗi em chi TB là 10.000$/1n, như vậy mỗi năm VN rót qua bên đó >100.000.000$, tương đương với 300.000 tấn gạo, và để có dư 300.000 tấn gạo này, những người nông dân phải làm ra được 1.500.000 tấn gạo, tính tới đây người tôi run cả lên.

Đó là vài dòng xin chia sẽ với các bạn, để thấy rằng có những điều hay trước mắt ta mà ta không để ý đến, bỏ sót thật đáng tiếc.

hieept
21-12-2007, 00:38
đáng sợ nhất DNA là đội VN ta.
tinh thần và sức mạnh tỷ lệ thuận với .. tiền.

vuacuagai
21-12-2007, 00:45
đáng sợ nhất là VN
vì không biết rõ thực lực của họ ra sao? lol

david beckham
21-12-2007, 01:32
yes , đáng sợ nhất là VN . Hù 1 đằng đá 1 kiểu, các đội khác ko biết đường nào mà lần :D

gloc88
21-12-2007, 02:33
Nếu vậy đáng sợ nhất ĐNÁ phải là Lào, đem đội U14 đi đá với U11 các nước, đem đội U17 đi đá với U14 các nước, lại đem U20 đá với U17 - và các bạn U23 Lào thì cho đấu với U20 các nước ĐNÁ khác. Tất nhiên là Lào phải đem U26 đi đá SGs rồi, còn đội tuyển quốc gia thua ở AFF Cup cũng được. Mất 1 giải mà được tới 5 giải, đội tuyển chúng ta nên học hỏi cách làm rất thông minh này của người bạn Lào

huongct
21-12-2007, 14:47
Thật tình tớ đánh giá cao Sing không phải không có căn cứ đâu, Các bác xem nhé. SGs vừa rồi Sing chỉ đem đi co 360 VĐV (phân nửa của VN) vậy mà họ đạt đuợt 43V/43B/41Đ, nếu tính theo tỉ lệ và kết cấu các loại huy chương thì Sing là QG đạt hiệu quả cao nhất (trừ Thái à nha).
Có bạn nói Sing mạnh là nhờ nhập khẩu cầu thủ, điều đó không mang nhiều ý nghĩa, thứ nhất do Fifa không cấm, thứ hai số lượng là rất ít (2-3 cầu thủ), và đôi khi ta chẳng thấy 1 cầu thủ ngoại nào trong đội hình xuất phát. Có lẽ điều ý nghĩa nhất khi nhập khẩu cầu thủ ngoại là tạo một làn gió mới, tạo một sự cạnh tranh giữa các cầu thủ, có cạnh tranh thì sẽ có tiến bộ. Không như mấy cái đầu bảo thủ của VFF chỉ cho phép 03 cầu thủ ngoại vào sân ở VLg, điều này thật là ngu xuẩn, chỉ làm cho các cầu thủ VN vốn hay làm mình làm mẩy trở nên lờn thuốc, nếu có gì không hài lòng là bọn nó kéo bè kéo đảng, thi đấu vật vờ. Tốt nhất VFF nên cho phép >=05 cầu thủ ngoại vào sân, như vậy sẽ làm tăng tính cạnh tranh giữa các cầu thủ nội, như vậy chất lượng VL sẽ phát triển rất nhanh, các cầu thủ sẽ chuyên nghiệp hơn, và lo gì chúng ta không có được 1 đội tuyển thật sự mạnh (chứ không phải chỉ biết thắng Lào, và cứ thua Thái Lan do thiếu may mắn).
Đây là câu nói lừng danh của Lý Quang Diệu: "Người Mã Lai không xứng đáng làm lãnh đạo của chúng ta, chúng ta cần phải độc lập, chúng ta sẽ làm tốt hơn họ rất nhiều", và Sing đã được độc lập năm 1962.

seaweed
25-12-2007, 19:37
Lối đá của Singapo trở nên đáng dè chừng đối với các đội bóng khác trong khu vực còn phải kể đến tài cầm quân của Aramovich và tư duy làm bóng đá của Liên đoàn BĐ Sing (điều mà VN thiếu trầm trọng)