PDA

View Full Version : Bóng đá VN đã thoái trào?



nguoitamky
13-12-2007, 17:13
Hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng thật nhiều, vâng bài hát ngày nào của ca sí họ Ưng giờ đây đã rất đúng với tâm trạng hơn 84 triệu dân VN. Biết nói gì về thất bại toàn diện của bóng đá nước nhà? Bóng đá Nam và Nữ đều thất bại. vì đâu? Chúng ta có cầu thủ dỏm? hay huấn luyện viên bất tài? hay những người "cầm đầu băng nhóm" không biết cách điều hành? Gì thì Gì nhưng có thể khẳng định cầu thủ chúng ta lúc nào cũng khao khát chiến thắng ( trừ khi bán độ ) và họ không phải vô dụng. vậy 2 nguyên nhân còn lại, HLV bất tài hết phép, hay liên đoàn bất lực? câu hỏi này liệu có rơi vào quên lãng ko? :helpsmili
Chứng kiến những niềm hy vọng và cả ước mơ của hơn 84 triệu người dân thi đấu, chúng ta không thể làm ngơ được, hãy lên tiếng, hãy nói lên ý kiến của bạn để bóng đá nước nhà phát triển, và đừng ngụp lặn mãi ở hố sâu như thế này.

vuacuagai
13-12-2007, 17:59
hết nam rồi tới nữ, buồn năm phút rồi thôi :(. chúng ta phải chấp nhận sự thật đi thôi.

gloc88
13-12-2007, 18:38
Một vài giải pháp cho bóng đá nước nhà:

1. Cho ĐTVN (hiện tại+7 thằng hồi xưa) ra Hoàng Sa đá với TQ, đội nào thắng được giữ HS 1 tháng. Tất nhiên TQ sẽ đồng ý vì chỉ cần cử 1 CLB xoàng xoàng ra đấu với VN nó vẫn nắm chắc phần thắng còn tuyển VN được dợt chân với đối thủ "tầm cỡ" mỗi tháng 1 lần chả phải đi đâu tìm đối thủ giao hữu cho xa. Khi nào "tội đồ" lấy lại được Hoàng Sa thì về

Thế là một công được đôi ba việc, chúng ta vừa luyện quân vừa ko bị mang tiếng là "mất đất cho TQ", chẳng qua là "tạm thời chưa lấy lại được", bọn Tàu cũng khoái chí tử là chả cần làm j mà lấy được HS, mà ko mang danh "xâm lược"

gloc88
13-12-2007, 18:39
2. Áp dụng phương pháp tập luyện của thầy trò Sôngôku là đeo áp giáp tập luyện, nay V-League cho mỗi cầu thủ đội một mũ bảo hiểm nặng khoảng 5 kí để rèn sức bền (trận nào cũng đeo cái mũ bảo hiểm mà chạy thể lực ko tăng mới lạ), chơi bóng bổng tốt hơn (ko sợ u đầu sứt trán), bảo hiểm sức khỏe (tránh cà chua, trứng thối từ các hooligan VN)

Đến khi đá khu vực ta mới cho các cầu thủ bỏ mũ bảo hiểm ra, ai cũng "nhẹ cả người" mà chạy thì lướt nhanh như chim ưng sải cánh, đánh (húc) đầu mạnh như báng súng AK. Thử hỏi ai mà ko sợ ?

thongtinlaptop
13-12-2007, 18:41
Nhắc làm gì thêm buồn bạn ơi

gloc88
13-12-2007, 18:55
3. Tất nhiên chỉ có thế thôi thì chưa thể tạo ra một ĐTQG VN đạt "đẳng cấp thế giới" được. "BĐVN xây nhà từ nóc", câu nói từ cách đây dễ đến chục năm kể từ ngày Riedl chân ướt chân ráo đến nơi đây, vẫn còn nguyên giá trị thời sự của nó. Muốn đào tạo ra 1 thế hệ tươi trẻ và ngập tràn "sức sống mới" thì ko phải là việc của riêng ai. Đó là việc của toàn XH nói chung. Bởi vậy ta nên tập trung "xây nhà từ móng" trước. Không phải chỉ là mở nhiều học viện như HAGL đào tạo cầu thủ từ 10-12 tuổi như đội bóng phố núi đang làm, mà chúng ta cần một chiến lược "dài hơi" hơn. Dân ta còn nghèo, đô la đâu ra mà đi học đá bóng hàng tháng ở những nơi như vậy? Chúng ta cần là cần những người như cô giáo Nga (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=233806&ChannelID=13) luyện cho học sinh ta có khả năng đánh đấm tự vệ từ khi còn nhỏ, may ra sau này các em nào còn sống mới khỏe mạnh và đầy sức chiến đấu vì nước quên thân như Hồ chủ tịch đã từng răn dạy

anhdaikho_vt
13-12-2007, 20:45
Nhảm nhí quá .

vanbay
13-12-2007, 21:16
ĐTVN ko xuống dốc. Do các đội bạn mạnh lên nên ta phải chấp nhận thế thui.

silkroadpro
13-12-2007, 21:29
ko phải mình yếu.tại vì người ta qá mạnh.

truelovely
13-12-2007, 22:26
không phải mình yếu mà cũng không phải người ta mạnh đâu tại vì khi ra trận các cầu thủ chúng ta không mang theo 2 chữ Tổ Quốc là gì chỉ biết mang theo 1 chữ đó là Tiền Đơn cử như ở VL Olimpic chúng ta vô Vòng Loại thứ 3 luôn Asian Cup thì vô tứ kết tuy có may mắn 1 chút nhưng chúng ta đâu hề thua sút ai đâu mà do ý chí các cầu thủ của chúng ta mất thôi Cái chúng ta cần là 1 khối đoàn kết thôi nếu chúng mang trên mình khi ra trận 2 chữ Tồ Quoc thì cho dù người ta mạnh cỡ nào chúng ta đều vượt qua được hết

vanbay
13-12-2007, 23:29
Mình rất khó chịu khi nghe Bình luận viên nói " Do thể lực ĐTVN thua kém nhiều so với đội bạn" các bạn thấy có đúng thế ko?

sanitc
13-12-2007, 23:48
Khi chiến thắng thì thi nhau tâng bốc, còn khi thất bại thì vin đủ lý do, thật không bít nói sao nữa.

bibimeo
14-12-2007, 00:44
Phải trả VFF về cho những người biết đá bóng và yêu bóng đá quản lý thì mới tiến bộ được

'OR''='
14-12-2007, 02:11
Cái mà các bác gọi là "thoái trào" thì VFF gọi là "tính nhầm điểm rơi phong độ":D

nguoitamky
14-12-2007, 12:48
vậy tuơng lai bóng đá VN là không còn hy vọng gì hết nữa sao mấy bác? :D

tpdung
14-12-2007, 21:38
Hix, cử đội vô địch U21 vừa rồi đi seagame là lấy được vàng rồi

gio_thoi_nguoc
15-12-2007, 14:21
Nói đến là sôi cả người! Hư hỏng phải nói là từ đầu xuống đến hậu môn, Anh Rít Đồ cũng cuốn gói về nước, các anh như Thụy Hải, Đức Trung thì cứ đổ cho Rít Đồ là trách nhiệm phải nói là như núi. Nhưng đèo ai chịu nhìn cái đội việt nam ta vừa qua đá ra làm sao! Như củ khẹc, vứt mẹ nó hết đi. Ti nhiên anh cũng có một cách recomment cho là sau khi đá xong nên ở lại Thái Lan vài hôm đổi mẹ giới tính rồi tập trung cho nữ. Mới hy vọng mà ngóc đầu lên.

hoanglantham
21-09-2009, 11:53
Bóng đá VN đang đi lên đó chứ, đá đấm ngày càng khá các bác ợ lol

thanhtrieu
23-09-2009, 22:19
1 cha đào mồ. bó tay. Nhưng mà thời điểm 2007 đang đi lên mà

thongdoanvan
24-09-2009, 00:18
nhìn chung là, chúng ta có đi lên(so với chính bản thân chúng ta). Còn so với nền bóng đá chung của thế giới, thì ngày càng đi xuống.