PDA

View Full Version : Truy tìm lỗi của ai khiến U23 thất bại.



DanielTran
11-12-2007, 22:59
Đề nghị các bạn đánh giá:

1. Lỗi do cầu thủ bán độ hoặc ganh ghét chuyện ăn chia không đều.

2. Lỗi do Riedl năng lực kém, 10 năm chỉ có một chiến thuật, đọc trận đấu chậm, thay người hầu như chưa khi nào cải thiện được cục diện, đội hình ai vào ai ra khán giả xem ai cũng biết trước!

3. Lỗi do VFF chọn HLV dựa trên tiêu chí biết vâng lời, sổ toẹt danh dự Tổ Quốc và niềm tin yêu hy vọng của 80 triệu đồng bào xuống dưới quyền lợi của phe nhóm.

4. Lỗi do Ủy ban TDTT can thiệp quá sâu vào VFF, cấy những kẻ hèn kém vào chia chiếc bánh VFF, không còn đường xã hội hóa thật sự, không còn lối cho những người thật sự tâm huyết và tài giỏi tham gia.

binhson50
11-12-2007, 23:44
Ủy ban TDTT còn tồn tại không nhỉ?

ngothuaan
12-12-2007, 01:12
Không lỗi của riêng ai, thua là mừng, đừng để lọt vô vòng trong để khi đó cả nước còn thấp thởm hoặc chỉ có là cổ vũ cho vui thì càng tệ. Thua là đúng, đúng hơn nữa là không có cái gì để ủng hộ nữa :D

Let's-me-see
12-12-2007, 02:11
Lổi có thể do thằng cha Riedl ko biết cầm quan ko biết kiếm thêm nhân tài , ko biết đỗi mới , ko biết đổi chiến thuật, u mê trong mộng tưởng khi có chút biểu hiện tốt ở vòng loại Olumpic ......Ko biết chọn người , đáng lẽ ra ông ta phải chọn người khác thay Anh Đức thằng mà tui thấy ko ghi nổi 1 bàn cho đội mà cứ cho vô sân để cho mất cơ hội ghi bàn ( chạm bóng 1 lần là bị thổi , sữ lý tệ hại ...)
:mad:

saigonlaptop
12-12-2007, 08:56
May mà thua chứ trời mà cho mấy ổng thắng & vào chung kết thì chắc mấy cái ông trên VFF quăng lựu đạn không ai chịu nổi.:(

3_TAM
12-12-2007, 09:19
Lỗi do cầu thủ và ban huấn luyện thôi nhé chứ không bao giờ là lỗi của các quan nhé , dù cho VN thua đủ ba trận và out ngay vòng đầu cũng không có một quan nào chịu trách nhiệm trước các cổ động viên đang khóc tu tu trên khán đài hôm qua đâu . KHÔNG ĐỜI NÀO TỪ CHỨC VÌ NHƯ THẾ LÀ TÔI TỰ NHẬN LÀ TÔI ĐÃ SAI LẦM NHÉ . pó tay .

phuong
12-12-2007, 09:20
niềm tin yêu hy vọng của 80 triệu đồng bào

Con số này ở đâu ra vậy? :emlaugh::emlaugh::emlaugh:

sieuthilaptop
12-12-2007, 10:01
- Nếu thi đấu thành công: Thành tích này có công lớn của các quan chức làng bóng đá VN.
- Nếu thi đấu không thành công: lỗi thuộc về duy nhất HLV (ông Riedl)

thongtinlaptop
12-12-2007, 10:39
Giải tán đội bóng thôi, đầu tư lại toàn bộ, bỏ 10 năm nữa ko có bóng đá để 2028 xem VN đá ở WC

vantantr
12-12-2007, 10:41
Nói chung thì là lỗi HLV, vì nếu chả cương quyết như calisto thì đâu đến nỗi để tụi cầu thủ quậy như thế, Thầy mà nhu nhược thì đệ nó lên đầu ngồi!!

còn tụi VFF thì là chuyện khác rồi, nó lỗi từ hồi đó đến giờ chứ kô phải tại seagames này!! lỗi của thằng này nhiều vô kẻ, nên kể ra ở đây chắc ngập luôn cái ddth mất.

gloc88
12-12-2007, 11:17
Chung quy cũng tại vua Hùng..đẻ ra mấy đứa dở khùng dở điên..Chung quy cũng tại tổ tiên..Đẻ ra mấy đứa..:)

cái nick đó
12-12-2007, 11:24
Nghe nói Thủ tướng đã ra chỉ thị yêu cầu các cầu thủ nam ra Hoàng Sa cầm súng, đầu tư cho các cầu thủ nữ chinh phục World Cup

Hanaziki
12-12-2007, 12:36
tôi ủng hộ việc đầu tư cho cầu thử nữ "chinh phục" World cup ... dẹp bỏ đội bóng đá nam đi ... ức ức quá

co3d
12-12-2007, 12:53
Dẹp bỏ đội bóng đá nam, chờ ít năm nữa học viện HAGL nó đào tạo ra vài thằng ngon lành, sau đó sẽ bắt đầu chinh phục lại từ đầu, hic

adlab
12-12-2007, 13:20
Tôi nghĩ bóng đá cũng cần có thời gian đầu tư dài, như điền kinh đó, được đầu tư bài bản chúng ta sắp trở thành số 1 ở ĐNA về môn này

Bóng đá tôi thấy thay bao nhiêu ông thầy rồi cũng có lên cơm cháo gì đâu (từ Châu âu, Châu mỹ...) lỗi không phải do ông Riedl, ví dụ như giáo dục ở ta học sinh hư không chỉ do thầy giáo mà do cả nền giáo dục, nền bóng đá còn thấp, các cầu thủ ở đẳng cấp thấp khi thi đấu quốc tế

Mọi người cứ nhìn vào đội IRAC xem họ có cần tập luyện gì đâu, đầu tư gì nhiều đâu, huấn luyện viên thì thuê vội vàng, các cầu thủ thì tập trung có vài ngày trước giải đấu, nhưng họ đã để cả châu á khâm phục, họ đá với tinh thần dân tộc, màu cờ sắc áo đó là đẳng cấp, nhìn lại việt nam mà buồn

truelovely
12-12-2007, 14:06
Lỗi là do cầu thủ đấy lúc nào cũng nghĩ tiền bạc là trên hết mả không mang trọng trách tổ quốc gì hết theo tôi nghĩ thất bại ở giải này là các cầu thủ bán độ thôi chứ những đội bóng kia còn lâu mới ăn được chúng ta đấy

anhdaikho_vt
12-12-2007, 14:26
Cầu thủ dỡ thì thua là đúng rồi còn oán trách gì nữa. Đừng có đổ thừa huấn luyện viên hay VFF gì đấy. Bây giờ mà có mướn tất cả các huấn luyện viên giỏi nhất thế giới về huấn luyện cũng thua là thua à. Bóng đá là phải có năng khiếu bẩm sinh + thể hình tốt + thể lực tốt. Huấn luyện viên chỉ là người đưa ra đấu pháp thôi chứ ko phải là thần thánh. Còn mấy ông VN này thì năng khiếu ko có, thể hình thì nhỏ thó còn thể lực lại càng ko có nữa.(Nhìn ông Phan Thanh Bình suốt từ đầu hiệp 2 toàn thấy ổng đi ko). Chạy có nổi đâu mà đá. Đã vậy tinh thần thi đâu ko được tốt cho lắm, có thể bán độ bất cứ lúc nào nó muốn.
Hơ hơ, bóng đá Nam cút xuống địa ngục đi.

vodanh888
12-12-2007, 16:19
Tất cả là do cầu thủ cả, học hành thì ít, (nói nặng tí là chẳng có học hành gì cả) chỉ có ăn uống tập luỵen mỗi tháng lãnh trên 10 triệu, đem cái tụi này vào Khu chế xuất làm thử 1 tháng về tụi nó đá ko lên chân tui đi bằng đầu (làm quần quật từ sáng tới chiều lương 1,2M ) , nhìn đó mới biết nguyên nhân tại sao đội nữ ta đá hay hơn (buôn bán cực khổ quá nên quyết tâm lắm)

Hanaziki
12-12-2007, 16:26
trời ơi ... chả lẽ bây giờ kiến nghị "chính phủ" giải thể bóng đá nam đi, rồi sau đó đầu tư "đúng mực" cho bóng đá nữ nước nhà sao? (họ đã 3 năm liền là đương kiên vô địch rồi), thế mà không thấy được quan tâm chút nào so với bóng đá nam, đúng là bất công.

vietmoc
13-12-2007, 23:28
Ủng hộ ông Chung 1 vote đi http://www.bongda.com.vn/Seagame/Tin-tuc-Seagames24/29935.aspx

sailemoon
14-12-2007, 03:41
Công tâm mà nói, trước khi Rield rời VN về Áo, chúng ta cũng nên tổ chức 1 Lễ chia tay nho nhỏ để biết ơn tất cả những đóng góp của ông dù lớn dù bé, để chứng tỏ người hâm mộ chúng ta kô phải là những kẻ cạn tàu ráo mán, chỉ là ông đã cống hiến tất cả khả năng cá nhân của mình nhưng không thể vực dậy được nền bóng đá quá phức tạp ở VN.

Đồng thời cũng khuyến khích (hay năn nỉ) ông cố gắng qua Thái Lan huấn luyện đội tuyển quốc gia bên đó ;)