PDA

View Full Version : Đánh Giá Trận Đấu U23 VN-U23LAO



antigonekimlan
08-12-2007, 18:33
Thật buồn khi thắng trong tư thế chẳng tự hào được điều gì. Từ cầu thủ cho đến HLV trưởng, chưa đem lại cho cổ động viên VN sự an tâm, Vậy huy chương vàng chắc còn lâu mới với tới các bạn nhỉ.

david beckham
08-12-2007, 18:58
què quặt, tập tễnh như thằng mới biết đá bóng



Olymic VN "lết" vào bán kết nhưng vẫn tránh được... Thái Lan!

Let's-me-see
08-12-2007, 19:15
Tưởng trận này thắng đậm ai ngờ tệ thé :no:
:no:

lanistk
08-12-2007, 19:21
Nếu không chấn chỉnh lại thì khả năng VN đoạt HCV là vô vọng, 1 đội tuyển đá rời rạc, khả năng tổ chức tấn công kém , hậu vệ liên tục mắc sai lầm nhiêu đó dủ thua tơi tả rồi.

amida
08-12-2007, 19:32
Nãy còn mong thua để LĐBĐ VN sa thải luôn ông HLV trưởng, nhưng mà lỡ vô bán kết rồi, thôi thì từ từ đợi ổng tự nhận ra rồi tự từ chức luôn thể.

kaka_22
08-12-2007, 20:01
Đá thế thì chán thật! Chẳng còn nhận ra hình ảnh VN hừng hực khí thế (thắng như chẻ tre tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008,quật ngã cả UAE, cầm hòa Qata tại vòng chung kết Aían Cup 2007). Chẳng có gì đáng nói ở trận đấu này, ngoại trừ 1 bàn thắng đẳng cấp của Thanh Bình và sự tiến bộ vượt bậc của Lào. Anh Đức tiếp tục cho thấy anh là sự chọn sai lầm nhất của ông Rield. Đá như thế thì về nước sớm còn đỡ nhục hơn, Malaysia vào bán kết còn xứng đáng hơn nhiều.

'OR''='
08-12-2007, 20:38
Nhìn tuyển đá còn chán hơn cả mấy CLB ở V league nữa.

co3d
08-12-2007, 20:39
Hay không bằng hên ...
Mấy mùa trước VN hay nhưng không hên.
Mùa này biết đâu đấy. Hy vọng chó ngáp phải HCV

Đồng ý với pác, lần trước đội hình của mình mạnh nhất từ trước đến giờ, thế mà vẫn thua. Hay ko bằng hên, có điều ăn ko thấy sướng thôi, hic!

bibimeo
08-12-2007, 20:57
Có vẻ như cầu thủ ta đã bị mất phong độ tập thể rồi, chẳng còn nhận ra Long Giang, Vũ Phong, Việt Cường... của mấy tháng trước nữa. Ngay khi liên tiếp thảm bại trước Nhật Bản, Quatar tôi đã nghi ngờ phong độ của các cầu thủ đang xuống nhưng không ngờ lại xuống thảm hại như vậy mà lại đúng dịp SeaGame mới chết chứ. Thôi lại chia tay với giấc mơ vàng rồi. Việt Nam nên tự rút lui đi thì hơn chứ đá nữa chỉ có hốt banh mang nhục.

huynhvhai
08-12-2007, 21:03
Mỗi lần hàng hậu vệ VN có bóng là tui thực sự lo!!! Ko thể tin tưởng nổi!!!
Mà sao hàng này lại bé con thế nhỉ, VN ta to con cũng khá nhiều đó chứ. Bé con như Long Giang thấy bị tiền đạo họ "ăn hiếp" mà thảm quá!!!

trungestih
08-12-2007, 21:03
Nếu đá kiểu này thì Việt Nam sẽ chẳng bao giờ mà thắng đội khác và cũng bao giờ mang cúp từ nước ngoài về cả. Việt Nam đã chủ quan trong cách chơi,đặc biệt là hàng phòng ngừ đã không làm tròn nhiệm vụ của 1 hậu vệ.

amida
08-12-2007, 21:24
Nếu đá kiểu này thì Việt Nam sẽ chẳng bao giờ mà thắng đội khác và cũng bao giờ mang cúp từ nước ngoài về cả. Việt Nam đã chủ quan trong cách chơi,đặc biệt là hàng phòng ngừ đã không làm tròn nhiệm vụ của 1 hậu vệ.

Bạn nói vậy không đúng rồi. Hàng phòng ngự VN không chủ quan mà họ mất khả năng phòng ngự do sức ép tâm lý quá lớn :) Nhưng phải nói là chính họ tạo nên sức ép cho họ thôi.

Tôi cho rằng nếu Sea Games không phải đấu trường của U23 mà là của Đội tuyển quốc gia thì chắc chắn VN chúng ta không làm phụ lòng người yêu quả bóng với Huy Hoàng, Như Thành, Văn Nhiên, Minh Phương, Tài Em ... vốn là những cầu thủ bản năng đá như một cái máy :) Nếu như hàng trung vệ thép của đội tuyển quốc gia mạnh mẽ bao nhiêu từ thế hệ vàng với Đỗ Khải, Đức Thắng đến bây giờ Huy Hoàng, Như Thành thì U23 lại thể hiện một mắt xích gỉ giữa Long Giang và Xuân Hợp.
Suy cho cùng cũng chỉ là khả năng chưa đủ thôi. Sự thịnh vượng của bóng đá nằm 1 phần ở HLV nhưng 3 phần ở con người :) Nhưng hy vọng sẽ không có tiêu cực nào, ngán quá rồi cái mớ nhuốc nhơ 2005...

newbiehva
08-12-2007, 21:26
BIết đâu ông ấy có chiến thuật lạ : giả bộ thua tè le ở vòng bảng rồi vòng sau giở bài rồi đoạt luôn HCV thì sao ? nói như vậy vì Đội tuyển đã thi đấu rất khó hiểu , chả lẽ vì tiêu cực ? ko , bây giờ còn ai dám ? vấn đề về tâm lý ? đây là cách lý giải của BHL !

david beckham
08-12-2007, 21:39
BIết đâu ông ấy có chiến thuật lạ : giả bộ thua tè le ở vòng bảng rồi vòng sau giở bài rồi đoạt luôn HCV thì sao ? nói như vậy vì Đội tuyển đã thi đấu rất khó hiểu , chả lẽ vì tiêu cực ? ko , bây giờ còn ai dám ? vấn đề về tâm lý ? đây là cách lý giải của BHL !

Ai dám chắc là ko có tiêu cực :emlaugh: Thủ đoạn tinh vi hơn, ví dụ như trao dổi qua .. email chẳng hạn :emlaugh: bố thằng nào biết .

Cũng mong những gì newbie nói là đúng :emlaugh: Giả ngu để đoạt cúp :emlaugh:

anhdaikho_vt
08-12-2007, 21:53
Hồi nãy xem bình luận quay chậm lại 2 quả vào lưới Lào. Toàn ăn "Rùa" =))

Let's-me-see
08-12-2007, 21:57
Nếu đá kiểu này thì Việt Nam sẽ chẳng bao giờ mà thắng đội khác và cũng bao giờ mang cúp từ nước ngoài về cả. Việt Nam đã chủ quan trong cách chơi,đặc biệt là hàng phòng ngừ đã không làm tròn nhiệm vụ của 1 hậu vệ.

Vào thời địa các tuyển thủ trước thì VN lại được coi là đội có hàng thủ mạnh nhất nhưng giờ thì yếu nhất rùi :no:

'OR''='
08-12-2007, 21:57
BIết đâu ông ấy có chiến thuật lạ : giả bộ thua tè le ở vòng bảng rồi vòng sau giở bài rồi đoạt luôn HCV thì sao ?

Alfred Riedl không có cái bản lĩnh này đâu.

pippit2hn
08-12-2007, 22:03
...quanh đi quẩn lại chỉ thấy mỗi bài đánh biên, chán hẳn luôn...

truelovely
08-12-2007, 22:28
Vào thời địa các tuyển thủ trước thì VN lại được coi là đội có hàng thủ mạnh nhất nhưng giờ thì yếu nhất rùi :no:

phải nói hơn chục năm trời hàng thủ vn được coi là hang thù thép với Đỗ Khải Huy Hoàng Như Thuật giờ thì coi là hàng thủ kém nhất

huynhvhai
08-12-2007, 22:31
Cũng mong những gì newbie nói là đúng :emlaugh: Giả ngu để đoạt cúp :emlaugh:
Chắc chắn ko giả ngu.
Ko ai giả ngu để phải "lết" vào bán kết đc.

bibimeo
08-12-2007, 22:42
Chắc ban huấn luyện định giả ngu nhưng ai ngờ cầu thủ chơi ngu thiệt

vantantr
08-12-2007, 23:01
sức ép gì đâu!!
Tiền bạc làm ép tim thui!!
Trận gặp sing thì đổ thừa do tai nạn, trận này thì lại nói Lào đá hay quá chịu không nổi.Nghe mà thấy phát mệt. Lào thì đá vẫn vậy thôi, chỉ được là họ biết đá hơn so với lúc trước, nhưng cũng bằng cỡ đội bóng đá giải hạng nhất của VL là cùng.

Nhìn lối đá ở hiệp là biết ngay 1 trận thắng từ 1 đến 2 trái là cùng.
Lối đá theo nhá cái đặt ra để hốt hết tiền của dân cá độ.
Bán như vậy thì 1 công đôi ba chuyện.

Đầu tiên là vẫn vô bán kết, đạt chỉ tiêu.
Thứ 2 là có tiền từ nhà cái
Thứ 3 là vô bán kết đá xong rùi vô trận chung kết bán tiếp cũng không ai chửi được vì có bạc là "mừng" rùi

Chắc khoảng 4-5 thằng bán mình cho tiền.

sanitc
08-12-2007, 23:16
đá mãi cũng chỉ thế thôi, mục đích là học hỏi là chính mà, VN suốt ngày chỉ học hỏi thôi, cũng may trận này thanh bình kịp tỏa sáng không thì VN thua méo mặt, không ai giả vờ đâu.

Let's-me-see
08-12-2007, 23:22
thế này thì ko ra nổi ĐNA chứ nói chi đá giải lớn hơn :no:

silkroadpro
08-12-2007, 23:45
ủa VN thắng Lào rồi hả các pác ?

vuacuagai
09-12-2007, 00:08
"Giả ngu để đoạt cúp" - chí lí chí lí :)

nguoitamky
09-12-2007, 00:40
sức ép gì đâu!!
Tiền bạc làm ép tim thui!!
Trận gặp sing thì đổ thừa do tai nạn, trận này thì lại nói Lào đá hay quá chịu không nổi.Nghe mà thấy phát mệt. Lào thì đá vẫn vậy thôi, chỉ được là họ biết đá hơn so với lúc trước, nhưng cũng bằng cỡ đội bóng đá giải hạng nhất của VL là cùng.

Nhìn lối đá ở hiệp là biết ngay 1 trận thắng từ 1 đến 2 trái là cùng.
Lối đá theo nhá cái đặt ra để hốt hết tiền của dân cá độ.
Bán như vậy thì 1 công đôi ba chuyện.

Đầu tiên là vẫn vô bán kết, đạt chỉ tiêu.
Thứ 2 là có tiền từ nhà cái
Thứ 3 là vô bán kết đá xong rùi vô trận chung kết bán tiếp cũng không ai chửi được vì có bạc là "mừng" rùi

Chắc khoảng 4-5 thằng bán mình cho tiền.

quá chính xác, bán độ gần hết đội hình rồi, chỉ hôm gặp malai thì còn đá thật thật một tý, nhưng vẫn đá với kiểu buồn ngủ, với đà này VN sẽ liên tục học hỏi trong n năm, hy vọng khi đó anh em ta còn live để tiếp tục bình luận như hôm nay :emlaugh:

doremon_No1
09-12-2007, 15:34
ban huấn luyện đã chọn đúng điểm rơi phong độ đến nỗi không ngóc đầu lên được. Rơi mãi... rơi mãi...

boytomo
09-12-2007, 19:54
HCB chưa chắc còn được mà mấy bác đòi HCV.
coi đá mà cứ muốn ném ly cf vào tivi
chán
công nhận lào lên cơ thật nhưng lối đá vn quá tệ
chỉ dám mong ngáp phải cái HCB mà thôi

Let's-me-see
09-12-2007, 20:52
ko biết có thắng nỗi myanma ko nữa ?????:mad:

vantantr
10-12-2007, 10:22
hô hô, hy chương đồng kô biết có kô
ở đó mà bạc với vàng.

Đá như vậy gặp nước ngoài là dân nó tẩy chay lâu rùi, tại dân VN mê bóng đá quá nên mới cổ vũ hoài cho nó.
Nói thiệt giờ mà tẩy chay là tụi nó đói ăn luôn khỏi mà bán độ. Quay về thời điểm những năm 94 khi mà đá banh nghèo kiết xác. Cho tụi nó tởn