PDA

View Full Version : 0h00, 18/11, Scotland – Italia: Ngày của định mệnh



vietmoc
17-11-2007, 15:49
www.bongda.com.vn www.bongda.com.vn www.bongda.com.vn www.bongda.com.vn

Hoàn cảnh đối với tuyển Italia thật rõ ràng: thắng sẽ vượt qua vòng loại, hòa sẽ đặt 1 vé tới Áo - Thụy Sỹ, thua 99,9% bị xoá tên khỏi cuộc chơi. Trong khi đó, tình thế của Scotland cũng vậy: thắng sẽ chắc chắn có mặt ở một giải đấu lớn sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi, hòa nhiều khả năng sẽ bị loại còn thất bại thì không còn gì để nói. Rõ ràng đây là cuộc chiến một mất một còn....

Thật vậy, một chiến thắng cho Scotland trong trận đấu cuối cùng ở bảng B sẽ giúp họ giành một vé trực tiếp vào vòng chung kết Euro 2008, một thành quả xứng đáng cho những gì họ mong đợi trong suốt một thập kỉ qua.

Tại bảng đấu “xương xẩu” này, Pháp hiện đang án ngữ ở ngôi đầu với 25 điểm, một điểm nhiều hơn Scotland và 2 điểm nhiều hơn tuyển “Thiên thanh” nhưng đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng đang thi đấu ít hơn một trận.

Trận đấu lớn nhất trong lịch sử Scotland?

Các phương tiện truyền thông của Scotland đang “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” mô tả trận thư hùng này như là trận đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá Scotland và có thể những nhận định của họ không hề lệch lạc.

Đã không có quá nhiều người dám đặt niềm tin vào các chiến binh của nhà cầm quân Alex McLeish khi vòng loại giải đấu lớn nhất cựu lục địa khởi tranh hồi đầu năm ngoái. Lọt vào bảng đấu có sự góp mặt của nhà ĐKVĐ thế giới Italia, á quân World Cup Pháp và “Kẻ khó chơi” Ukraina, rõ ràng Scotland không được đánh giá cao tại lãnh địa tử thần.

Tuy nhiên, “đội quân” Tartan đã tạo ra hết cú sốc này tới cú sốc khác, biến các chuyên gia dự đoán và thẩm định bóng đá thành những vị “thầy bói xem voi” thông qua những màn trình diễn siêu hạng, trong đó có các trận thắng oanh liệt trước đội tuyển Pháp cả trên sân nhà và trên sân đối phương. Và hiện tại, chỉ cần một chiến thắng nữa thôi, giấc mơ trong suốt 10 năm qua sẽ trở thành sự thật.

Scotland đã không thể vượt qua vòng loại của một giải đấu lớn kể từ WC 1998. Trong đó có các thất bại tại trận playoff trước đội tuyển Anh ở Euro 2000 và trước Hà Lan ở Euro 2004. Hiện giờ, họ đang có cơ hội để rửa sạch nỗi tủi nhục trong suốt 10 năm qua nhưng chắc chắn đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi đối thủ của họ, Italia luôn được đánh giá là một trong những đội bóng xuất sắc nhất, đặc biệt trong hoàn cảnh giông bão nơi Hampden Park.


Cổ động viện cuồng nhiệt Scotland



Trong quá khứ, Scotland cũng đã từng giành được những thành tích nổi bật trên đất nhà. Năm 1967, họ đánh bại nhà vô địch thế giới Anh quốc, năm 1990 họ hạ nhà ĐKVĐ thế giới Argentina. Liệu họ có làm nên cú hat-trick bằng cách đo ván nhà ĐKVĐ thế giới hiện thời Itlaia?

Đoàn quân kiêu hùng Azzurri hành quân đến Scotland với hành trang là chưa biết mùi chiến thắng ở quốc gia này. Trong 3 trận chiến ở đây, người Ý hoà 2 trận, thua một trận và ghi được duy nhất một bàn thắng. Tuy nhiên, theo con số thống kê từ các cuộc đối đầu trực tiếp, lợi thế đang thuộc về Italia với 6 trận thắng, 2 trận hoà và chỉ chịu một trận thua trong 9 lần chạm trán giữa hai nước.

Italia hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại

Các cổ động viên Italia hẳn chưa thể nào quên về việc đội tuyển thân thương của họ khổng thể vượt qua vòng loại Châu Âu ngay khi vừa đăng quang ở sân chơi World Cup. Năm 1982, tuyển “Màu thiên thanh” trở lại Tây Ban Nha như những người hùng sau chiến thắng hoành tráng 3-1 trước tuyển Tây Đức, chiến thắng giúp họ lần thứ ba vô địch thế giới.

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi đội quân của Enzo Bearzot không biết tới mùi chiến thắng ở các sân chơi lớn trong khoảng thời gian dài dằng dặc 18 tháng. Azzurri chỉ thắng được một trận duy nhất trong tống số 8 trận vòng loại và hoàn thành vòng loại ở vị trí thứ 2 tính từ dưới lên trong bảng đấu có Romania, Thuỵ Điển, Tiệp Khắc và đảo Síp.

Mặc dù phong độ của Italia kể từ ngày đăng quang trên đất Đức hồi mùa hè năm ngoái không hề giảm sút nhưng họ vẫn đang trải qua một số tình thế tựa tựa kịch bản sau năm 1982.

Cả hai đội hình xuất phát của quá khứ và hiện tại đều mang những đặc điểm giống nhau. Đội hình tham dự vòng loại Euro 1984 đã có những cái tên quen thuộc xung trận ngay từ đầu như Gaetano Scirea, Gabriele Oriali và Francesco Graziani, những hảo thủ đã qua tuổi 30 trong khi đó “người gác đền” huyền thoại Dino Zoff đã 41 tuổi.

Còn đội hình Azzurri hiện tại cũng đang trông chờ và một số lượng đáng kể các cựu binh như Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Gianluca Zambrotta và Luca Toni

Kịch bản đang được phơi bày. Năm 1984, Italia không thể vượt qua vòng loại. Hơn 2 thập kỉ sau, người Ý sẽ bị xoá tên nếu họ thua Scotland đêm nay.

Lịch sử đang chỉ cho chúng ta thấy nhiều điều về trận chiến sinh tử này. Nó cho chúng ta biết rằng Italia đang chiếm lợi thế trong những lần đối đầu với Scot nhưng nó cũng cho thấy Azzurri chưa từng biết mùi chiến thắng tại Scotland. Đoàn quân Tartan đang có một lịch sử hào hùng về thành tích hạ bệ các ông lớn ở Hampden Park nhưng Italia lại luôn cho thấy sức mạnh thực sự của họ khi lâm vào giông bão.

Tình thế hiện tại

Scotland sẽ vào vòng sau nếu:

1) Scotland hạ Italia.

2) Scotland hoà Italia với điều kiện Pháp thua Ukraina sau đó, hay Italia thất thủ trước đảo Faroe trong trận đấu cuối cùng.

Scotland sẽ bị loại nếu:

1) Scotland hoà Italia nhưng Pháp thắng hoặc hoà Ukraina và Italia thắng hoặc hoà đảo Faroe .

2) Scotland thua Italia.

Italia sẽ vào vòng sau nếu:

1) Italia hạ Scotland

2) Italia hoà Scotland vào sau đó thắng hoặc hoà đảo Faroe.

3) Italia thua Scotland, hạ Faroe trong khi Pháp thua Ukraina.

Italia sẽ bị loại nếu:

1) Italia hoà Scotland và sau đó thua đảo Faroe.

2) Italia thua Scotland trong khi đó Pháp thắng hoặc hoà Ukraina.

Đội hình sự kiến

Italy: Buffon; Oddo, Materazzi, Cannavaro, Zambrotta; Gattuso, De Rossi; Camoranesi, Perrotta (Pirlo 77), Di Natale (Del Piero 66); Toni (Quagliarella 87). HLV: R. Donadoni

Scotland: Gordon, Alexander, McManus, Weir, Naysmith, Teale (Maloney 66), Brown (Beattie 86), Ferguson, Hartley, McCulloch (Boyd 81), Miller. HLV: A. McLeish

Dự đoán Scotland 1 – 2 Italia.

Vũ Cường

www.bongda.com.vn

'OR''='
17-11-2007, 19:29
Đẳng cấp của Italy sẽ lên tiếng.

arsene_lupin
17-11-2007, 22:36
ủng hộ italia không ưa scotland