PDA

View Full Version : Sóc Trăng kêu gọi



dly
18-10-2007, 12:02
Tinhocxanh đã nhận được một lời kêu gọi hỗ trơ mới

Thư kêu gọi từ Sóc Trăng
18.10.2007 10:54

Kính Anh Lý và cùng Anh chị em thiện nguyện Nhóm Tin Học Xanh,
Qua sự giới thiệu của các Anh Trảng (Báo CG&DT) và Anh Ninh (NT Vinh Phát), tôi rất vui mừng được biết Anh Chị em THX và biết được hướng phục vụ người nghèo qua tin học. Biết vi tính cũng là một trong những tiêu chuẩn quốc tế để coi như là thoát dốt.
Tôi nghĩ đây là một hướng mới và rất hay. Nó cũng từng là ước mơ của tôi. Tôi đã nhiều lần qua các nơi phục vụ cũng muốn giúp những người trẻ trong họ đạo biết chút ít về các ngành nghề nhứt là vi tính. Nhiều lần đã thử nhưng giới hạn tài chánh cũng không có người giúp về mặt chuyên môn. Hơn nữa lại phải thuyên chuyển do nhu cầu mục vụ. Hiện tại cũng có 3 bộ máy vi tính nhưng do di chuyển, để lâu ngày cũng hư hao, không sử dụng được.

Gần hai năm tôi đã được chuyển về một họ đạo Khmer, Sóc Trăng thuộc Địa Phận Cần Thơ: 800 người. Trẻ em nhiều. Một gia đình trung bình 4 con. Tối ngày đi biển. Nghèo. Đại học: Không. Cấp ba: 10 em. Lớp 12: 2 em. Tiểu học: Bỏ học rất sớm, vì làm biếng và cùng vì nghèo phải phụ giứp gia đình. Hiện tôi có nuôi trong nhà trên 10 em từ lớp 11 đến lớp 5. Và cũng có một số em bỏ học đi bụi đưa về để giúp học văn hoá, giáo lý và cải sửa.
Mối quan tâm của tôi là làm sao giúp cho họ ý thức và tự giúp mình vươn lên về mọi mặt, nhứt là về văn hoá cũng như là về mặt niềm tin.
Được biết Anh Chị em Nhóm THX là niềm vui. Hy vọng những ước mơ liên hệ đến việc phục vụ anh chị em nghèo nơi cộng đồng người Khmer về mặt kiến thức và văn hoá sẽ được chia sẻ và trở thành hiện thực để là cơ hội thoát dốt, thoát nghèo và trưởng thành về mặt con người cũng như đạo lý.
Vài ý tưởng xin chia sẽ với Anh Lý và Anh Chị. Ước mong Anh chị có cơ hội: Đến mà xem(PA Gioan) và chia sẻ cách thiết thực hơn.
Mọi sự giúp đỡ đều được đón nhận với lòng biết ơn và cố gắng sử cách có hiệu quả nhất.
Trung Bình-Micae, ngày 18 tháng 10 năm 2007
Linh mục Phêrô Huỳnh văn Ngợi

Với tình hình hiện nay tinhocxanh đã khá là dư dả máy để gửi đến các nơi nhưng còn thiếu Monitor trầm trọng. Rất mong luôn được nhận sự đóng góp từ mọi người, mọi nơi.

Dự kiến những ngày cuối tháng 11 năm nay tinhocxanh sẽ lên đường đến Sóc Trăng.

Mong các bạn cùng tham gia với CT