PDA

View Full Version : chỉ em cách chép dĩa CD



chip_nho3012
13-10-2007, 13:02
có ổ cd re write rồi muốn chép phim lênh 1 dĩa CD trắng thì chép cách nào chỉ em với

phamduyvt
13-10-2007, 14:02
vào 9down.com down cái soft nero về mà cài, rất dễ dùng

dothanhnguyen
13-10-2007, 14:45
Hì, điều này dễ thôi


Ngày 9 tháng 8 năm 2007
Giờ đây, đĩa CD-ROM là phương tiện rất thông dụng để lưu dữ liệu vì rẻ tiền, an toàn, dễ bảo quản và bền. Có khá nhiều chương trình phần mềm ghi đĩa (CD Recording software) phục vụ "thượng đế". Trong bài này, chúng tôi chỉ giới thiệu ba chương trình ghi đĩa đang được sử dụng nhiều nhất.

Roxio WinOnCD 6.01 (www.roxio.co.uk/products/winoncd)

Với phiên bản 6.x, tương thích với mọi Windows, WinOnCD hoàn toàn lột xác: giao diện thay đổi, thêm nhiều chức năng thuận tiện cho người dùng (ghi nhiều đĩa một lúc, thêm mật khẩu bảo vệ cho CD...).

Bạn bấm chuột lên biểu tượng chương trình trên desktop là vào ngay giao diện chính, giống nhau cho mọi kiểu ghi từ dữ liệu, hình ảnh tới audio, video... Giao diện này có phần trên là Windows Explorer (với hai cửa sổ quản lý thư mục/file) tương tự WinOnCD 5.03 nhưng có thêm các chức năng duyệt Web như Internet Explorer để trực tiếp ghi lại hình ảnh, video trong trang Web vào CD... HFS View (dành cho máy Macintosh), File View và Track View. Riêng trong menu Data có thêm các phần mới là:

- Encryption: Mã hóa và bảo vệ dữ liệu ghi lên CD bằng mật khẩu (password).

- DataOverspan và Catalog settings: Thiết lập chế độ ghi nhiều CD cùng lúc và tự phân chia ra nhiều đĩa khi dung lượng ghi vượt quá 680 hay 750MB.

- Autorun: Tạo đĩa CD tự chạy. Khi xóa đĩa CD-RW có thêm nút kiểm Eject After Erasing (đẩy đĩa ra sau khi xóa) và còn có thêm game để chơi trong lúc chờ đĩa ghi xong.

Phần dưới là phần chọn để ghi với hai cánh cửa sổ. Đầu tiên, bạn bấm phải chuột vào tên đĩa (là dãy số ngày, giờ, tháng, năm) chọn Volume Properties nhằm thay đổi tên đĩa CD theo ý mình. Trên thanh menu có thêm nút Bootable Properties (tạo CD tự boot), Encrypt (mã hóa dữ liệu). Ngoài ra, còn có mục Artwork cho ai muốn thiết kế nhãn đĩa CD.

Bạn bấm nút Record (ghi) khi "gắp" xong các dữ liệu cần ghi từ phần trên "bỏ" xuống dưới. Tuy nhiên, lúc này, bạn chỉ mới chuẩn bị chứ chưa ghi thật sự, còn phải thiết lập (settings) tiếp trong phần Destination như: tốc độ ghi, số bản ghi, Finalize (khóa đĩa, không ghi thêm được nữa), Multisession (có thể ghi nhiều lần trên đĩa). Chọn xong, bạn bấm vào biểu tượng ngọn lửa ở góc dưới bên phải để tiến hành ghi. Chú ý: nếu quá trình ghi bị ngắt nửa chừng, đĩa ghi sẽ bị hỏng. Khi hoàn tất, bạn có thể chọn đẩy đĩa ra hay cho đọc lại để kiểm tra (Verify Integrity).

WinOnCD 6.0 có chức năng ghi đĩa phim Super VCD.

Nhận xét chung: Đây là phần mềm ghi đĩa thuộc loại hàng hiệu, sử dụng hơi phức tạp, nhưng lại có giao diện đẹp nhất.

NTI CD-Maker 6.5 (www.broderbund.com/Product.asp?OID=4150...

Trái với WinOnCD, NTI CD-Maker 6.5 ghi đĩa CD rất dễ dàng và đơn giản. Tuy giao diện có hơi màu mè nhưng cũng vui mắt. Muốn ghi dữ liệu, bạn chọn mục Data CD lúc mới khởi động. Trong giao diện chính của chương trình, phần trên là Windows Explorer để giúp bạn chọn dữ liệu trên ổ đĩa cứng. Chỉ việc gắp từ cửa sổ trên thả vào cửa sổ dưới (Data track layout) để ghi. ở góc trên bên phải là nơi để bạn chọn cách ghi: ghi lên đĩa CD (chọn tên ổ ghi, thường để mặc định), hay ghi thành file hình ảnh lưu trên đĩa cứng (chọn chức năng NTI Disc Image Writer).

Sau khi chọn dữ liệu, bạn ấn nút phải vào icon CD nhỏ ở góc trái, chọn Disk Layout Properties để sửa tên (volume) đĩa và chọn cách ghi. Kế tiếp, bạn chọn Options trong menu Tools, chỉ định thư mục tạm, Preferences (chỉ định tốc độ ghi), Verify Disk (đọc lại để kiểm tra)... ấn vào nút màu đỏ để chuẩn bị ghi. Bạn có thể chọn tính năng EasySteps (bên trái) để được hướng dẫn qua từng bước (steps), trong bước 2, có phần chọn tốc độ ghi và số lượng bản ghi. Bạn ấn vào Start để tiến hành ghi ngay lập tức.

Nếu muốn xóa đĩa CD-RW, bạn bấm vào cục gôm nhỏ trên thanh toolbar.

Nero Burning ROM 6015 (www.nero.com)

Phần mềm ghi đĩa được cập nhật nhiều nhất, cứ khoảng hai tuần trên Internet đã thấy phiên bản Nero khác rồi. Cài đặt cũng dễ dàng, chọn Update hay cài mới chỉ vài giây là xong và "xài" được liền, không cần boot máy lại. Nero không nén file audio hay video mạnh bằng WinOnCD 6.x nên không được chuộng để làm đĩa nghe nhìn, nhưng lại có "khiếu" đặc biệt về chuyện ghi dữ liệu.

Ghi đĩa bằng chức năng Nero Express có giao diện đẹp nhưng lại khá rắc rối. Nên người ta thường chọn ghi với giao diện Nero cơ bản tương đối quen thuộc và dễ hơn với hai cửa sổ trái, phải.

Dù sử dụng bất cứ chương trình ghi đĩa nào, bạn cũng nên biết vài kinh nghiệm sau để tránh hiện tượng hư đĩa khi đang ghi nửa chừng (rớt đĩa): Phải xóa phân mảnh (defragment) thường xuyên cho ổ cứng, không chạy chương trình nào khác khi đang ghi đĩa, ghi ở tốc độ thấp hơn mức cho phép tối đa, ghi thành file hình ảnh (image) trước, sau mới ghi ra đĩa thật sự.

Hy vọng qua bài này, bạn sẽ chọn được cho mình phần mềm thích hợp nhất.
Chúc bạn thành công!

chip_nho3012
13-10-2007, 15:42
thank các bồ
đang nghiên cứu từng cái sem cái nào hay thì sài

The Old Man
13-10-2007, 23:05
Nên chọn cái mà mọi người hay dùng nhất để nếu có thắc mắc thì cũng dể hỏi.
Theo tôi đó là Nero.

locto
16-10-2007, 13:07
có ổ cd re write rồi muốn chép phim lênh 1 dĩa CD trắng thì chép cách nào chỉ em với

Phần mềm ghi dĩa thì ai cũng biết rồi,nhưng làm sao để biết sủ dụng nó mới được
Bạn sài Nero đi,đây là bản chỉ cách xử dụng bằng tiếng việt ,coi theo đó mà làm

Nói đến ghi đĩa thì có lẽ rất nhiều người nghĩ ngay đến Nero, Nero là một phần mềm rất thông dụng trong lĩnh vực này, nó được rất nhiều người sử dụng. Kể cả những công ty nổi tiếng về sản xuất ổ CD/DVD cũng thường bán kèm phần mềm này theo ổ CD/DVD.

Có nhiều người nói Nero nặng nề, tốn hệ thống lại cồng kềnh khó sử dụng nhưng họ đều nhầm, Nero chỉ tốn hệ thống khi bạn cài đặt cả bộ Nero Express gồm rất nhiều các công cụ, nó không hề cồng kềnh nếu bạn dùng những bản Portable đặc chế. Hơn thế nữa với các phiên bản 7 trở lên Nero có giao diện cảm quan, dễ sử dụng hơn nhiều so với các phần mềm như Easy DVD/CD Burning hay một số phần mềm burn đĩa khác.

Ở đây mình dùng dùng Portable Nero Burning 7.2.0.3(11MB) để minh họa, các phiên bản từ 7 trở lên đều tương tự như thế.

Ngay khi chạy Nero sẽ xuất hiện một bản mới để các bạn lựa chọn ghi đĩa theo các file muốn ghi phù hợp:







1, Chuẩn bị:

Vùng 1: Các kiểu mẫu có sẵn phù hợp cho từng loại file bạn muốn ghi :

- CD-Rom(ISO): thường dùng để ghi các dữ liệu, burn các file ảnh, hay các file nhạc dạng nén như: Mp3, Mp4 ...

- Audio-CD: thường ghi các file nhạc tiếng

- Mixed Mode CD: dùng để ghi file dữ liệu và file nhạc vào chung một đĩa, bạn lưu ý loại này ghi file nhạc nhưng chỉ ổ CD/DVD của máy vi tính mới đọc được thôi.

- CD-Extra : để ghi các loại file nhạc tiếng dạng: MP3, MP4 thành các đĩa tiếng dạng Audio

- CD copy: tất nhiên là dùng để sao đĩa rồi nhưng thường dùng cho các máy có 2 ổ CD thì thuận tiện hơn

- Video CD: dùng để ghi những file Video như mpeg, dat, avi ....

- Super VCD : cái này chính là định dạng SVCD đó

- CD Boot : hỗ trợ ghi các đĩa Boot ...

- Ngoài ra còn có một số thứ không quan trọng lắm các bạn như Audiobook để ghi các file sách dạng audio hay CD-Rom(UDF/ISO)



Vùng 2: Đây là vùng chỉnh sửa các thông số đĩa, tùy từng kiểu mẫu mà có các tab chỉnh khác nhau nhưng theo mình nghĩ nên để mặc định hầu hết chỉ lưu ý một số Tab sau :



- Multisession: Đây là một lựa chọn rất quan trọng khi ghi các đĩa dữ liệu: Nó cho phép bạn ghi đĩa thành nhiều lần cho đến khi hết dung lượng hoặc chỉ ghi đĩa một lần (dù chỉ vài trăm KB).



Lưu ý: Nếu bạn muốn ghi đĩa dữ liệu làm nhiều lần thì lần ghi đĩa đầu tiên phải chọn Start Multisession Disc và lần tiếp theo bạn phải chọn là Continue Multisession Disc. Nếu lần thứ 2 bạn vẫn chọn là Start Multisession Disc thì nó sẽ ghi tiếp dữ liệu lên một Track mới khác với Track dữ liệu cũ, lúc đó bạn chỉ thấy hiển dữ liệu ghi lần sau mà thôi.

Để ghi một lần thì bạn chọn No Multisession.



- Label: Chính là nhãn đĩa, nói đúng hơn là tên cái đĩa đó hiển thị ra khi chúng ta đưa nó vào ổ CD/DVD của PC.

Bạn chỉ việc đánh nhãn đĩa vào phần Disc name, nếu bạn muốn thêm nhiều thông tin cá nhân nữa vào đĩa thì nhấn vào More Labels và khai báo thêm các thông tin như: bản quyền, tiêu đề, tên chương trình ghi đĩa .....



























- Dates: nó cho phép bạn chỉnh sửa ngày tháng burn đĩa, cái này dùng để khai man ngày tháng đó ....

- Burn: cái này quan trọng đây, bạn phải để ý đến phần Write Speed trong đó nhé. Đó chính là tốc độ ghi đĩa, cái này ảnh hưởng đến khả năng đọc dữ liệu sau này của đĩa. Thường thì các đĩa dữ liệu bạn nên ghi với tốc độ từ 32X trở xuống mà thôi nếu không đĩa chỉ hơi xướt một chút là vất đi ngay( tôi thường ghi 16X ) . Với các đĩa nhạc ghi ra cho các đầu VCD bình thường đọc thì chỉ ghi ở mức 8X thôi nhé kẻo lại phí công ghi ...







Ngoài ra thì số Number of copies sẽ là số đĩa cho phép bạn tạo ra thường thì là một.



2, Ghi đĩa:

Vậy là xong công tác chuẩn bị rồi bây giờ là chọn dữ liệu để ghi: bạn nhấn vào để bắt đầu chọn dữ liệu ghi đĩa, lúc này cửa sổ mới sẽ hiện ra. Đầu tiên bạn chọn folder chứa file ở ô giữa, ô bên phải sẽ hiện ra các file có trong folder đó bạn chọn các file muốn ghi rồi bấm chặt chuột kéo sang ngoài cùng bên phải. Vậy là OK rồi đó, đối với các file nahcj bạn còn có thể chọn file rồi nhấn Play để xem lại nữa







Bạn có thể thêm, bớt, cắt file bằng các công cụ trên thanh công cụ hoặc Save những lựa chọn của mình lại để lúc khác ghi....



Cuối cùng thì nhấn Burn để tiến hành Burn đĩa , tất nhiên là lúc này bạn phải bỏ đĩa trắng vào rồi. Lúc này các tùy chọn lúc trước bạn chọn sẽ lại hiện thị lại, nếu muốn thay đổi thì các bạn thay đổi nếu không thì nhấn BURN rồi chờ đợi thôi ...







Vậy là cuối cùng bạn đã tự mình ghi được một cái đĩa rồi đó, bây giờ thử làm vài bức ảnh bằng Proshow hay 3D-Album như đã hướng dẫn trong Ebook và in ra xem. Chắc chắn sẽ có người lác mắt vị ngạc nhiên đó



LƯU Ý:



- Nếu bạn muốn ghi đĩa DVD thì phải chuyển vùng chữ nhật màu đỏ( hình đầu tiên) thành DVD mọi thứ còn lại tương tự như CD thôi

- Phải luôn để ý đến lựa chọn MultiSession khi ghi đĩa nhé

- Lựa chọn tốc độ ghi phù hợp với mục đích công việc.

- Không nên ghi nhiều đĩa một lúc thứ nhất là hại mắt đọc, thứ 2 ảnh hưởng đến chất lượng của đĩa ...

user_84_gialam
17-10-2007, 22:29
hì hì, chuyển dần wa đĩa DVD dần đi là vừa, đĩa CD nhanh die lém.

SLI-nForce4
17-10-2007, 22:40
chưa chắc đâu nhé,DVD vớ vẩn die nhanh hơn đó :no:
đĩa nào cũng là đĩa cả,tùy vào chất lượng và giá cả sản phẩm mà thời gian bền lâu hơn :)