PDA

View Full Version : xin chỉ giáo về office 2003 và 2007



letruongxa
11-10-2007, 19:35
máy của mình đã cài 2007 nhưng bây giờ muốn cài cả 2003 cùng sử dụng thì làm thế nào nhỉ? đừng bảo là chỉ lên dùng một cái thôi nhé, mình muốn có cả hai.he he tham quá phải không. giúo mình với nhé.

khoabeo108
11-10-2007, 22:44
Bạn cứ cài 2003 như thường, máy bạn sẽ có 2 bộ thôi.

The Old Man
11-10-2007, 23:01
Thắc mắc:
Office 2007 cho save as Office 2003 hoặc 97 thì tội gì cài cả hai. Office chiếm rất nhiều chổ trong HDD cũng như trong RAM.

bảo hà
11-10-2007, 23:18
Bạn đọc bài này đi trong quản trị mạng đấy rồi hãy nên quyết định :
Microsoft hôm qua (26/9) chính thức thừa nhận phiên bản mới nhất ứng dụng bảng tính Excel 2007 mắc lỗi giá trị điểm chấm động (floating-point value). Lỗi này đã làm dấy lên rất nhiều tranh cãi, và nhiều người dùng đã yêu cầu đòi trả lại tiền đã mua bản quyền Excel 2007.

Các chuyên gia phần mềm cho biết lỗi giá trị điểm chấm động đôi khi sẽ khiến Excel bị nhầm và làm tròn sai giá trị nhập vào. Tuy nhiên, trục trặc chỉ xảy ra với một vài giá trị nhất định. Thông thường lỗi xảy ra khi giá trị của hàm tính toán đạt đến giá trị 65.536 hoặc 65.535. Trong một số trường hợp Excel sẽ làm tròn những giá trị đó trở thành 100.000.

Trong thử nghiệm của BetaNews, giá trị 65.535 không hề gây lỗi. Tính trạng tương tự cũng diễn ra với những số có một dãy số dài đằng sau dấu thập phân. Ví dụ, công thức 88.3*742,18573 cho ra kết quả làm tròn đúng 65.535 không hề lỗi.

Chuyên gia David Gainer của Microsoft cho biết lỗi phát sinh từ chính tính năng làm tròn của Excel chứ không phải từ tính năng tính toán đối số. “Ví dụ phép tính =850*77,1 sẽ cho ra kết quả sai. Song nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng kết quả đó để tính toán thì kết quả nhận được lại vẫn đúng. Thông thường lỗi sẽ xảy ra trong khoảng đối số 65534,99999999995 và 65535, giữa 65534.99999999995 và 65535.”


Công thức 850*77.1 lẽ ra =65535 nhưng
Excel 2007 lại làm tròn thành 100000.

Microsoft đang nỗ lực tìm giải pháp khắc phục triệt để trục trặc nói trên.

Hoàng Dũng

'OR''='
11-10-2007, 23:53
Bạn cứ cài 2003 như thường, máy bạn sẽ có 2 bộ thôi.

Làm gì có chuyện như bình thường. Nếu cài cả 2003, 2007 thì nếu bác đang dùng 2003, tắt đi rồi vào 2007 thì nó lại báo là đang install phải đợi 1 lúc khá lâu để nó install cái gì đó (không lâu bằng lúc cài ban đầu nhưng cũng phải đến hơn 1 phút) và ngược lại khi đang dùng 2007, tắt đi rồi vào 2003 cũng như vậy. Nói chung là bác quen dùng cái nào thì giữ lại thôi, không nên cài cả 2 vừa tốn HDD lại vừa nhiêu khê (mà theo em là nên giữ 2003)
À mà sau khi cài 2007 thì máy em còn bị lỗi font như thế này

http://i20.photobucket.com/albums/b203/alfa_romeo/untitled.jpg

khoabeo108
12-10-2007, 19:16
Làm gì có chuyện như bình thường. Nếu cài cả 2003, 2007 thì nếu bác đang dùng 2003, tắt đi rồi vào 2007 thì nó lại báo là đang install phải đợi 1 lúc khá lâu để nó install cái gì đó (không lâu bằng lúc cài ban đầu nhưng cũng phải đến hơn 1 phút) và ngược lại khi đang dùng 2007, tắt đi rồi vào 2003 cũng như vậy. Nói chung là bác quen dùng cái nào thì giữ lại thôi, không nên cài cả 2 vừa tốn HDD lại vừa nhiêu khê (mà theo em là nên giữ 2003)
À mà sau khi cài 2007 thì máy em còn bị lỗi font như thế này



Tớ cài tới 4 máy như vậy rồi, cái nào cũng hoạt động bình thường cả

antigonekimlan
12-10-2007, 19:50
Bạn cài chung 2 office (2003-2007)vào HDH chẳng có gì ần ĩ,nhưng bạn phải cài office 2007 trước,office 2003 cài sau .Nếu làm ngược lại sẽ bị cho là nâng cấp nên chỉ có 1 office 2007 thôi

letruongxa
13-10-2007, 15:25
cảm ơn các bạn đã chỉ giáo nhé. mình cài được rồi nhưng không thể sử dụng được, hai cái nó loàng nghoangf cả, chán quá gỡ hết ra cài lại. lý do ko cài được ban đầu là máy bị virus không cho regedit bất kể phần mềm nào cả chứ không riêng gì thằng office 2003, mình tưởng là chúng nó xung đột nhau. công nhận là bọn này nó lằng nhằng. bây giờ mình sử dụng open office hay ra phết chẳng thiếu tính năng gì cả, gọn nhẹ, he he .

khoabeo108
13-10-2007, 21:19
cảm ơn các bạn đã chỉ giáo nhé. mình cài được rồi nhưng không thể sử dụng được, hai cái nó loàng nghoangf cả, chán quá gỡ hết ra cài lại. lý do ko cài được ban đầu là máy bị virus không cho regedit bất kể phần mềm nào cả chứ không riêng gì thằng office 2003, mình tưởng là chúng nó xung đột nhau. công nhận là bọn này nó lằng nhằng. bây giờ mình sử dụng open office hay ra phết chẳng thiếu tính năng gì cả, gọn nhẹ, he he .

Open Office chạy nặng hơn Microsoft Office, tính năng cũng ít hơn, nhưng những tính năng cơ bản thì đều có cả

trieudoahong
14-10-2007, 00:18
trừ 1 điều là miễn phí ra chứ open office thua xa microsoft office. đó chính là lý do người ta bỏ tiền mua office

terminal
14-10-2007, 02:06
Mặc dù Windows chuối nhưng phải công nhận là software của Microsoft nó ngon, opensource còn phải cố gắng nhiều mới có thể đuổi kịp nó được.