PDA

View Full Version : iPhone bị hack có thể hỏng vĩnh viễn ?!



Nhawe
26-09-2007, 09:52
Mới đọc cái này trên VNN:
http://vietnamnet.vn/cntt/2007/09/744509/
============================================
Ngày 24/9, Apple làm rúng động người dùng iPhone ngoài nước Mỹ bằng thông báo: những điện thoại iPhone bị bẻ khoá trái phép sẽ không còn hoạt động sau bản cập nhật phần mềm mới nhất.

Những chiếc iPhone bị bẻ khoá có thể bị ngừng hoạt động vào cuối tuần này.
Những chiếc iPhone bị bẻ khoá có thể bị ngừng hoạt động vào cuối tuần này.

Từ khi iPhone có mặt trên thị trường tháng 6/2007, nhiều mánh bẻ khoá chiếc điện thoại cáu cạnh này được giới hacker toàn cầu đăng tải trên Internet. Mục đích chỉ nhằm iPhone có thể làm việc được với nhiều mạng di động khác nhau chứ không chỉ với mạng của AT&T, nhà cung cấp dịch vụ chính thức và duy nhất hiện nay của iPhone.
Tuy nhiên, thông báo ngày thứ 2 vừa qua của Apple là gáo nước lạnh dội vào những cái đầu nóng của giới bẻ khoá. Một bản cập nhật phần mềm mới cho iPhone sẽ được phát hành vào cuối tuần này. Ngoài việc bổ sung một số tính năng mới như truy cập vào dịch vụ nhạc số trực tuyến iTunes WiFi Music Store, phần mềm mới sẽ khiến màn hình cảm ứng của iPhone không thể hoạt động nếu đã bị hack.

"Những chiếc điện thoại bị bẻ khoá sẽ chẳng còn làm được gì nữa", Phil Schiller, Phó Giám đốc tiếp thị sản phẩm toàn cầu của Apple, nói. "Thật không may là một vài chương trình bẻ khoá đã làm hỏng phần mềm của iPhone. Nhưng Apple không thể chịu trách nhiệm về hậu quả này".
...........

thongtinlaptop
26-09-2007, 10:35
Apple chắc đã tính trước chuyện này từ khi chưa tung ra iPhone
iphone support, iPhone Tools (http://iphone-support.blogspot.com)

lqkhoi
26-09-2007, 11:06
Lock rồi cũng sẽ bị unlock thôi. Brick thì sẽ làm cho các bác hacker được thêm tiền unbrick. Rồi sẽ có vô khối người kiếm được tiền từ mấy chuyện này.

Mình thì chẳng tin iPhone lock tốt hơn PSP. Sony nổi tiếng nhất về độ security thế mà còn bị unlock nát bét.Huống hồ SONY kinh nghiệm đầy mình với vô số thiết bị cần lock từ các máy MD, đến các game console. Ngày đó PSP còn chưa thê thảm như iPhone giờ này mới có 1 tháng sau khi phát hành mà hacker dùng SW đã chui vô cả trong core. Hể còn hack bằng SW không xài HW mod thì chẳng sao đâu.

greenhope
26-09-2007, 11:14
PSP của Sony ra đời lâu rồi, nền tảng security của hw+sw lúc đó còn kém nên bị hack bằng sw đc, còn như cái PS3 ra đời đã 1 năm mà hiện thời vẫn chưa có mod chip thì sao nhỉ ?

zero_noibuon
02-10-2007, 22:46
thật đấy!bọn apple không dọa xuông đâu!hôm nay êm đọc báo thấy bảo là iphone da bị bẻ kháo thì khi cập nhật phần mềm mới này sẽ bị hỏng!

nguchet
03-10-2007, 03:35
hix đúng là 1 thông điệp đáng sợ của Apple, tuy nhiên việc update lên 1.11 ko phải là 1 việc cưỡng ép và firmware 1.02 hiện tui ko update lên 1.11 vẫn còn ok, việc ra update firmware mới của iPhone mục tiêu chính là để brick lại iPhone, những iPhone sau khi update lên 1.11 thì có vấn đề nặng và thậm chí mang ra ngoài AT&T hay Apple để hỏi, thì nó còn xác định được iPhone đã từng bị unlock và khuyên mình mua cái mới nũa là. Dù vậy theo Nate True đã có thể restore back lại 1.02 nếu đã lỡ up lên 1.11 bằng cách hold Shift rồi bấm vào nút restore của iTune để chọn 1.02 firmware, nhưng việc này ko hoàn toàn làm cho phone trở lại như bình thường(báo lỗi lặt vặt ),dù vẫn có thể unlock lại và dùng lại được...

hix các cao thủ hack đang mò vào trong matrix, kernel Darwin 9, mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn lần đầu tiên đây, nhưng tui ko tin Apple lại mạnh hơn Sony trong khoảng sec được, như greenhope nói, PS3 là 1 vd

lqkhoi
03-10-2007, 08:45
PSP của Sony ra đời lâu rồi, nền tảng security của hw+sw lúc đó còn kém nên bị hack bằng sw đc, còn như cái PS3 ra đời đã 1 năm mà hiện thời vẫn chưa có mod chip thì sao nhỉ ?
Vấn đề không phải nằm ở ngày xưa hay ngày nay. Bạn nói thế thì trình độ của các hacker cũng phải tiến lên theo thời gian. 1 cái ví dụ các máy MD ra đời cách đây hơn 14 năm, nhưng đến tận ngày nay cho đến khi chuẩn ATRAC3 của Sony đi vào dĩ vãng vẫn chưa có ai thành công trong việc hack format đó. Các NetMD vẫn chưa có 1 chương trình nào ngoài license của sony có thể transfer file vô trong các máy MD.

Bạn đem so sánh 1 cái PSP với PS3 thì hơi quá. Để có thể hack được chuyện đầu tiên là phải nắm vững cấu trúc hệ thống của chip. Trong khi con PSP vì là portable chỉ có thể xài 1 con MIPS bình thường vì thế hacker dễ dàng tìm hiểu cách thức chạy, em PS3 run 1 con CELL khủng bố mà chi tiết, cách thức chạy của em CELL vẫn còn trong vòng bí mật vì thế việc hack PS3 sẽ khó khăn hơn nhiều.

Quay trở lại với iPhone, Apple dùng 1 con ARM (customise 1 chút xíu) nhưng tất nhiên đó là môi trường rất quen thuộc cho các em embedded design. Và Apple chọn customise OSX làm OS cho iPhone. OS này rất quen thuộc đối với Apple developer vì thế tôi không ngạc nhiên khi trước khi Apple tung ra iPhone với spec như thế các hacker đã tuyên bố là sẽ hack được iPhone khá nhanh. Và thực tế là chỉ cần dùng SW chứ không cần đến modchip :)

Vấn đề nằm ở chỗ khi protect dã man như thế anh lợi được gì ? Đối với Sony đó là cuộc sống vì Sony sở hữu 1 phần Hollywood, Sony cũng sở hữu khá nhiều công ty làm game cho nó. Giá bán 1 kit để viết game cho PS2 (tôi không biết PS3) rất cao. Trong khi nếu bạn nhìn sang Nintendo, hầu như chỉ sau khi ra vài tháng Nintedo đều bị hack không thương tiếc nhưng sản phẩm của Nintendo vẫn bán ầm ầm vì họ đặt doanh thu là bán được máy.

Same for Apple. Nếu không bị AT&T làm ầm ĩ (theo suy đoán người thiệt hại duy nhất trong chuyện hack được là AT&T) thì càng bán được nhiều hardware Apple càng có lợi mà

nguchet
03-10-2007, 13:26
ừmh đúng là với ARM procs. và Darwin/Mac OS X kernel, Apple đã làm cho nhiều hacker giỏi thuận tiện hơn rất nhiều trong việc hack iPhone, doanh thu của Apple trong năm nay thu về từ iPhone đã là quá sức kinh khủng nhưng vì AT&T nên Apple phải update firmware như vậy :|, nhưng sớm muộn gì cũng bị unlock lại thôi :D
@lqkhoi: kiến thức bạn rộng quá :)

caibang77
07-10-2007, 17:09
Đạo cao một thước thì ma cao một trượng thôi, có gì lạ đâu, một số thiết bị điện tử không phải là không hack được mà chỉ là vấn đề thời gian thôi, khi nó đã quá date rồi thì chả ai hack làm gì cho mệt nữa