PDA

View Full Version : Nỗi nhục của một trường đại học bởi một cá nhân



nhapcuoc
13-09-2007, 09:55
Hôm nay vô tình trở lại thăm website trường cũ, híc, kéo xuống footer nhìn cái thông tin bản quyền mà rầu rĩ hết cả người.
Cả một trường ĐH lớn cấp bộ GD&ĐT mà lại "núp dưới bóng" của một cá nhân chỉ là Coder như thế này. Chắc cấp lãnh đạo trực tiếp và lãnh đạo trường ĐH này không hề biết gì đến cái thông tin bản quyền này???
Hay đây chỉ là một trò của hacker thời đại mới nhằm đánh bóng tên tuổi của mình cho lớp đàn em??? Thật chả ra làm sao!!!
http://www.doisongso.com/images/stories/chuyen-la/dhnt.png

Cache trên google: http://www.google.com/search?q=cache%3Awww.ntu.edu.vn%2F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

thanhhh
13-09-2007, 10:12
Điều này chứng tỏ đội ngũ cán bộ ở đây cũng chẳng ra gì.

nothingtol0se
13-09-2007, 10:13
biết ghi copyright thế là tốt

knowdienow2007
13-09-2007, 10:27
cũng ko ầm ĩ lắm...bởi trường này ít ai biết đến.nên cũng chả ai care=)),go ahead:))

quangtrong
13-09-2007, 10:29
giờ mới nghe tên lần đầu

TheHeTre
13-09-2007, 10:44
Nhục ở chỗ nào vậy? Cái site như thế này 1 programer có thể làm được, sao ầm ĩ thế?

Ghi bản quyền là tốt :)

nmd
13-09-2007, 10:56
Dạo này sao toàn thấy những title giật gân kiểu như "nỗi nhục..." vậy nhỉ? Kô có cái nào nghe tôn trọng nhau sao?

thongtinlaptop
13-09-2007, 11:10
Cái này có gì đâu nhỉ ........

gakiller
13-09-2007, 11:16
Đúng rồi, có gì đâu mà ầm ĩ. Người ta làm ra, người ta thích để gì thì kệ người ta, liên quan gì đến mình mà nói :))

Nhục thế chứ nhục nữa thì cũng không sao, quen rồi! =))

RAIBA
13-09-2007, 12:26
Đúng, chẳng có gì đáng để tạo một chủ đề thế này.
Cái trang web này cũng mới nghe lần đầu.

Ghi bản quyền cũng chửi mà không ghi cũng chửi. Thật chẳng hiểu ra sao nữa.

RAIBA
13-09-2007, 12:29
Nhục thế chứ nhục nữa thì cũng không sao, quen rồi! =))

:no: :no: :no: :no: :no: :no:

IT's me
13-09-2007, 12:30
Thì ra có kiểu quảng cáo web như vầy! Tự chửi mình để người ta biết mình !

nhapcuoc
13-09-2007, 12:56
Vấn đề đây là website của một trường ĐH lớn (trước đây là ĐH Thủy Sản, kết hợp với các trường ở Nha Trang thành Đại Học Nha Trang) chứ không phải là một trang web cá nhân, một trang web của tổ chức vớ vẩn

sideduck
13-09-2007, 13:56
Vấn đề đây là website của một trường ĐH lớn (trước đây là ĐH Thủy Sản, kết hợp với các trường ở Nha Trang thành Đại Học Nha Trang) chứ không phải là một trang web cá nhân, một trang web của tổ chức vớ vẩn

Đã là 1 trường ĐH lớn, sao không tự mình làm trang web mà phải nhờ cá nhân? Người ta làm thì người ta có quyền để copyright. Có nhục là do chính trường tự làm nhục mình, chẳng quan tâm gì đến cái website đó hết!

nobitavietnam
13-09-2007, 15:03
:D Có lẽ bức xúc quá chăng :D

evodanh
17-09-2007, 09:21
Cái đó ghi ra có sao đâu. Cái footer có nghĩa là trang web này thuộc quyền sở hữu của trường Đại học Nha Trang, nhưng nhà phát triển là Lương Thanh Phú. Chuyện này hết sức bình thường. Giống như mấy ngân hàng nhờ cty tin học viết phần mềm=> phần mềm thuộc quyền sở hữu của ngân hàng, nhưng do cty tin học đó phát triển.

Ko biết topic này có ý đồ gì??? Trường học ko biết làm web là chuyện thường. Trừ khi nào trường đó ko biết đào tạo thì mới lo!!!