PDA

View Full Version : :( Tuấn Khanh và những khúc tự tình không được kiểm duyệt



Rockman87
04-09-2007, 22:21
'Không gì quý hơn tự do sáng tạo'

Album Bụi Đường Ca được đưa lên mạng cho người nghe miễn phí
Tại Việt Nam, một nhạc sĩ đã tung lên mạng internet album mới cho người nghe miễn phí vì biết rằng đĩa nhạc của anh không thể qua cổng kiểm duyệt để được phát hành chính thức.

Đĩa nhạc Bụi Đường Ca của nhạc sĩ Tuấn Khanh, với những ca khúc nghiêng về mảng đề tài xã hội, đang gây chú ý cho những công dân mạng.

Tuấn Khanh, sinh năm 1968, bắt đầu chơi nhạc từ năm 15 tuổi và có nhiều ca khúc được ưa thích từ giữa thập niên 1990.


Không chỉ sáng tác và sản xuất âm nhạc, Tuấn Khanh còn viết báo, xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình và đang làm giám khảo trong cuộc thi Vietnam Idol.

Bên cạnh công việc của một nhạc sĩ được dòng “chính thống” chấp nhận, Tuấn Khanh cũng có những dự án mang tính chất “underground” hơn.

Trong tiểu sử chính thức, anh cho biết mình từng bị báo Tuổi Trẻ đuổi việc bằng văn bản vì “tư tưởng không lành mạnh với văn hoá cách mạng”.

Viết trên blog của mình về đĩa nhạc Bụi Đường Ca, Tuấn Khanh nói đây là cách để “chia sẻ với nhiều bạn bè tôi, các anh chị nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo... cũng chọn lựa cách truyền đạt underground này để bảo vệ sự nguyên vẹn của bản thân mình”.

Trả lời đài BBC, nhạc sĩ Tuấn Khanh nói anh muốn được có tự do trong sáng tác và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.
...........

Link : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culturesport/story/2007/09/070904_tuankhanh_buiduongca.shtml
Các bạn có thể ghé quá BBC để đọc tiếp và nghe nhạc ở http://www.vmuzik.com/

Rockman87
04-09-2007, 22:22
http://my.opera.com/buiduongca/blog/ <- nếu muốn down thì hãy vào đây

quangtrong
04-09-2007, 22:54
không muốn xem, không muốn down và cũng không muốn nghe ....

ongtre63
05-09-2007, 02:41
Các bài hát trong Album này phải nói là TUYỆT VỜI!

Rockman87
05-09-2007, 15:08
không muốn xem, không muốn down và cũng không muốn nghe ....

đúng là 3 không : Không nghe - Không biết - Không thấy. Thực trạng của Xã Hội Việt Nam hiện nay.

dai-gai
05-09-2007, 15:42
“tư tưởng không lành mạnh với văn hoá cách mạng”. văn hóa cách mạng?! là gì? ặc! ặc!

vit_con
05-09-2007, 16:47
Thời này vẫn còn cách mạng ah?
Dù sao VN vẫn còn sướng hơn Bắc Hàn. Cứ tự an ủi vậy. Nhân tài thực thụ không được lên làm lãnh đạo. Đành chịu thôi.

myherbie
05-09-2007, 17:48
không muốn xem, không muốn down và cũng không muốn nghe ....

why why why why why???

minhhuy001122
05-09-2007, 18:25
không khéo chú Tuấn Khanh sẽ bị công an chúng nó bắt mất thôi :( ! Chúc chú chân cứng đá mềm !

CNX
05-09-2007, 19:27
Mọi người chú ý đừng bao giờ xem tin tức từ trang bbc.co.uk/vietnamese... Trang này được tài trợ bởi đài á châu tự do đó. Có chăng là chỉ nên vào đó học tiếng anh thôi chứ tin tức toàn là xuyên tạc thôi.

Cho dù tin trên có sự thật đi nữa thì chỉ có những trang đó mới đưa lên (100% có ý đồ đen tối)

dat@
05-09-2007, 19:53
Còn sự thật nhưng mà ko dám đăng lên thì thế nào bác?

CNX
05-09-2007, 20:13
Kim trong bọc rồi cũng có lúc sẽ lòi ra, vụ nhạc sĩ Bảo Phúc là vd...

mà cái trang bbc có rất nhìu kiểu tin tức xuyên tạc đọc chối mắt lắm...thỉnh thoảng còn kèm theo đoạn phỏng vấn tên nào đó trả lời PV, mà không biết ai đang nói trong đoạn phỏng vấn đó nữa...^.^

vechaichamcom
05-09-2007, 21:00
Nguy hiểm lắm! các bác và em nên tập trung kiếm tiền để nuôi vợ bé. Né một mình vợ lớn là đã mệt, thêm CA nữa là không xong đâu.

babylearnit
05-09-2007, 21:14
Kim trong bọc rồi cũng có lúc sẽ lòi ra, vụ nhạc sĩ Bảo Phúc là vd...

mà cái trang bbc có rất nhìu kiểu tin tức xuyên tạc đọc chối mắt lắm...thỉnh thoảng còn kèm theo đoạn phỏng vấn tên nào đó trả lời PV, mà không biết ai đang nói trong đoạn phỏng vấn đó nữa...^.^
Đúng rồi, như bác ấy, cứ đọc tuổi trẻ hay thanh niên đi, tụi nó cũng chẳng khác gì BBC là mấy đâu, hỏi Chủ Tịch Triết để biết rõ nhé!

Nói chung tin tức mà, đọc những gì mình muốn, ko thì thôi, biết rồi chỉ thêm tức chứ chả làm đc gì, lên án àh!? Tội phản động ấy, em ko dám rờ vào... lol

Rockman87
05-09-2007, 23:21
Mọi người chú ý đừng bao giờ xem tin tức từ trang bbc.co.uk/vietnamese... Trang này được tài trợ bởi đài á châu tự do đó. Có chăng là chỉ nên vào đó học tiếng anh thôi chứ tin tức toàn là xuyên tạc thôi.

Cho dù tin trên có sự thật đi nữa thì chỉ có những trang đó mới đưa lên (100% có ý đồ đen tối)


Kim trong bọc rồi cũng có lúc sẽ lòi ra, vụ nhạc sĩ Bảo Phúc là vd...

mà cái trang bbc có rất nhìu kiểu tin tức xuyên tạc đọc chối mắt lắm...thỉnh thoảng còn kèm theo đoạn phỏng vấn tên nào đó trả lời PV, mà không biết ai đang nói trong đoạn phỏng vấn đó nữa...^.^

Thấy cách nói chuyện của pác này là biết kiếp trước pác ấy là "con ếch" rồi (Ếch ngồi đáy giếng).

Xã hội Việt Nam đã tô hồng cho tất cả những gì chúng ta tận mắt chứng kiến hằng ngày (Tuấn Khanh đã phát biểu như thế).

Một mình Nhạc Sĩ Bảo Phúc đã làm "rầu nồi canh" âm nhạc Việt Nam. Thế pác cho em hỏi có bao nhiêu người đã làm cho "nồi canh" xã hội Việt Nam "rầu" hơn!

Chúng ta hãy tỉnh giấc kịp thời nếu không 1 ngày nào đó khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay xa rời cuộc sống thì con cháu chúng ta sẽ là những người lãnh đủ.

dai-gai
05-09-2007, 23:23
Đúng rồi, như bác ấy, cứ đọc tuổi trẻ hay thanh niên đi, tụi nó cũng chẳng khác gì BBC là mấy đâu, hỏi Chủ Tịch Triết để biết rõ nhé!


mấy báo đó toàn là lá cải không.....toàn đưa tin cảm tính 1 chiều, bao che, bưng bít, chìm xuồng....xem làm gì? mình mua để gói đồ.....
hỏi pác Triết?! ặc! pác ấy nổ nói dóc không.....hôm đi dự buổi họp đại biểu QH nghe pác ấy toàn nói dóc về chuyến đi Hoa Kỳ không.
Mặc dù qua đó bị biểu tình phản đối toàn đi vào bằng cửa sau....có dám đi cửa chính đâu....vậy mà nổ một cây...làm như có người không biết hay sao?!

Rockman87
05-09-2007, 23:53
mấy báo đó toàn là lá cải không.....toàn đưa tin cảm tính 1 chiều, bao che, bưng bít, chìm xuồng....xem làm gì? mình mua để gói đồ.....
hỏi pác Triết?! ặc! pác ấy nổ nói dóc không.....hôm đi dự buổi họp đại biểu QH nghe pác ấy toàn nói dóc về chuyến đi Hoa Kỳ không.
Mặc dù qua đó bị biểu tình phản đối toàn đi vào bằng cửa sau....có dám đi cửa chính đâu....vậy mà nổ một cây...làm như có người không biết hay sao?!

Pác biết nhưng mà pác CNX ko biết - ko nghe - ko thấy.

vietgiaitri
06-09-2007, 00:27
Nghe cực hay, phải nói là vậy, tôi không quan đến ca từ mà chỉ quan tâm đến giai điệu bài hát. Hãy nghe trọn Album tại:
http://vietgiaitri.com.vn/?autocom=music&CODE=album&aw=play&id=1339

minhhuy001122
06-09-2007, 00:30
nhiều bạn thừa cơ hội quảng cáo site của mình :D , em cũng đã add bài hay nhất vào blog của mình rồi nè :
http://360.yahoo.com/profile-PgtBevclaae_1gxGjcbHhLqKXcC2_bqiD5h7xXb_4A--?cq=1

Rockman87
06-09-2007, 07:50
Nghe cực hay, phải nói là vậy, tôi không quan đến ca từ mà chỉ quan tâm đến giai điệu bài hát. Hãy nghe trọn Album tại:
http://vietgiaitri.com.vn/?autocom=music&CODE=album&aw=play&id=1339

Hix , Pác này chắc chuyên trị nhạc Giao Hưởng :D