PDA

View Full Version : Tản Mạn Về Cá Cược Đua Ngựa Ăn Tiền Thời Tam Quốc Chiến



anchoisg123
25-12-2017, 17:48
Cá cược đua ngựa ăn tiền – Thời tam quốc, chiến tranh xảy ra liên miên giữa các nước, nhằm tranh chấp lãnh thổ. Ngựa chính là yếu tố quan trọng nhất trong bất cứ cuôc chiến nào thời ấy
Vị tướng lĩnh cao nhất sẽ cưỡi chú ngựa uy dũng và mạnh mẽ; dẫn đầu đoàn quân hừng hực khí thế tiến đánh quân thù. Ngựa chính là sinh mệnh của võ tướng trên sa trường, cùng vào sinh ra tử với chủ nhân. Chắc hẳn ai đọc qua Tam Quốc sẽ biết đến Xích Thố. Xích Thố thân một màu đỏ rực như lửa, dài một trượng, cao tám thước ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng.




Cả thiên hạ ai ai cũng muốn có được Xích Thố, như một báu vật vạn người tranh giành. Điều đó chứng tỏ ngựa là biểu tượng quan trọng bật nhất thời đó. Cũng vào thời tam quốc này; đua ngựa là một hình thức giải trí của giới quý tộc vua quan nhà Tề. Tất cả ai cũng hào hứng tham gia và tổ chức các cuộc cá cược đua ngựa ăn tiền; hoành tráng với rất nhiều tiền vàng.

Đọc thêm tại đây; duanguatructuyen123..com/ca-cuoc-dua-ngua-an-tien-thoi-tam-quoc-chien/


Vị quan đại thần tên Điền Kỵ, nhiều lần cho ngựa đua cùng với ngựa của quốc vương. Để cá cược đua ngựa ăn tiền và đều thua cuộc. Một ngày Điền Kỵ buồn bã về nhà, vị quân sư Tôn Tẫn mới hỏi lý do tại sao. Điền Kỵ liền thuật lại tất cả những lần đua ngựa đều thua tiền. Tôn Tẫn bèn liền xin theo chứng kiến cuộc đua tiếp theo.
Cuộc đua diễn ra. Vòng 1 ngựa của quốc vương bỏ xa ngựa của Điền Kỵ và Điền Kỵ thua, quốc vương cười khoái chí và nắm chắc phần thắng. Vòng hai, ngạc nhiên thay ngựa Điền Kỵ về đích đầu tiên, vòng 3 tiếp tục Điền Kỵ thắng. Chung cuộc quốc vương thua cuộc và hoang mang không biết lý do tại sao; ngựa mình xuống phong độ hay do Điền Kỵ thu nạp được ngựa tốt hơn