PDA

View Full Version : comScore thay đổi: Google mừng thầm, Yahoo! bất lợi



tranhaanh
21-08-2007, 16:14
comScore, một trong những hãng hàng đầu chuyên theo dõi lưu lượng truy cập các website, đã quyết định thay đổi phương pháp theo dõi tìm kiếm web của hãng và đây hoàn toàn không phải là một tin tốt lành cho Yahoo!.


Theo phương pháp mới mang tên qSearch 2.0 này của comScore, thị phần của Yahoo! đã giảm một chút so với cùng kỳ năm ngoái và hiện tại, thị phần của gã khổng lồ trực tuyến này tính đến tháng 7/2007 là 23,5%, trong khi đó, Google tiếp tục xu hướng tăng và đạt 55,2% thị phần. Một hãng khác cũng có thị phần giảm sút là AOL.

"Google tiếp tục bỏ xa các đối thủ khác" - James Lamberti, Phó chủ tịch comScore phát biểu tại hội thảo Search Engine Strategies vừa diễn ra ở San Jose, California, Mỹ ngày hôm qua, 20/8.

Ông Lamberti cho biết thị phần của Ask gần như không đổi, mặc dù thị phần giảm sút nhưng mức tăng trưởng số lượt tìm kiếm của Yahoo! lại không hề giảm, chiến dịch quảng bá công cụ tìm kiếm của Microsoft đã phát huy tác dụng giúp hãng thu hút được nhiều người tìm kiếm hơn.

Sự thay đổi này của comScore dường như chỉ dành cho Google, thay vào đó, nó gần như đẩy Yahoo! vào thế bất lợi. comScore sẽ không chỉ theo dõi số lượt tìm kiếm trên trang tìm kiếm của riêng mỗi một công cụ tìm kiếm nữa mà sẽ thực hiện cả việc theo dõi trên cả các trang web đối tác có sử dụng kết quả tìm kiếm từ các công cụ tìm kiếm chuyên biệt này. Trong khi đó, Google có nhiều đối tác kiểu này hơn hẳn Yahoo!.

comScore cũng sẽ "đếm" số lượt tìm kiếm với các thẻ "Images" (tìm kiếm hình ảnh) và "News" (Tin tức) riêng biệt.

Mới đây, một hãng nghiên cứu khác là Nielsen/NetRatings cũng đã công bố kết quả trên thị trường trình duyệt trong tháng 7 vừa qua. Theo đó, Google chiếm 53,5% thị phần, Yahoo! về nhì với 20,1% thị phần, Microsoft đứng thứ 3 với 13,6% thị phần.