ngocviendesign
21-09-2015, 12:57
Trước thông tin AdSense chặn các nhà xuất bản (publisher) ngay trước kỳ thanh toán từ người tự nhận là “cựu nhân viên”, Google đã bác bỏ và xem đây là lời hư cấu hoàn toàn.
Một người tự nhận là cựu nhân viên Google đăng tải bài viết tố cáo bộ phận quảng cáo AdSense của Google đã đóng tài khoản các nhà xuất bản (publisher, chủ website treo quảng cáo) trước kỳ thanh toán, để có thể giữ lại doanh thu quảng cáo. Tuy nhiên, Google bác bỏ lời tố cáo này và dựa theo một vài xác minh, những gì “cựu nhân viên Google” viết dường như hoàn toàn bịa đặt.
Trả lời TechCrunch về thông tin này, Google gọi “mô tả về quy trình thực thi chính sách AdSense là hư cấu hoàn toàn”. Các chương trình “đặt tên mã theo màu sắc” và “quản lý chất lượng đặc biệt” không tồn tại. Google khẳng định khi phát hiện vi phạm chính sách dịch vụ cũng như Điều khoản và điều kiện AdSense, hãng sẽ hành động nhanh chóng dẫn đến một số trường hợp tài khoản của publisher bị vô hiệu hóa và hoàn tiền lại cho nhà quảng cáo (advertiser).
Lời tố cáo của “cựu nhân viên Google” không kèm theo chứng cứ có sức nặng nào song vẫn có thể phát động cuộc điều tra về quy trình xử lý của AdSense hoặc ít nhất gây tổn hại về uy tín của Google.
Những cáo buộc về Google AdSense
Theo lời người này, Google gặp phải một số rắc rối tài chính và quyết định phải thắt chặt mọi khoản chi tiêu mà trong đó, do phải thanh toán quá nhiều cho nhà xuất bản, hãng muốn tìm cách cướp đi của họ. Để làm điều này, Google áp dụng sáng kiến “kiểm soát chất lượng” mới nhằm vào các nhà xuất bản kiếm được hơn 5.000 USD/tháng từ AdSense, cuộc “thanh trừng” bắt đầu từ tháng 3/2009.
Cựu nhân viên này cho hay được yêu cầu vô hiệu hóa mọi tài khoản gần đến kỳ thanh toán để các khoản tiền nợ nhà xuất bản được trả về Google AdSense trong khi vẫn có quảng cáo hiển thị cho người dùng. Theo cách này, Google vừa được nhà quảng cáo trả tiền, vừa chạy quảng cáo trên tài khoản của publisher, song lại đóng tài khoản của họ ngay trước thời điểm họ được nhận tiền vì treo quảng cáo trên trang của mình, còn Google được giữ lại tiền.
Tiếp theo, Google muốn tự động hóa quy trình nên đã thiết lập hệ thống “quản lý chất lượng AdSense theo mã màu”, xác định các nhà xuất bản trong diện cần chặn, bảo vệ những doanh nghiệp lớn hay bất kỳ ai có thể tạo hiệu ứng tiêu cực cho Google.
Cuối cùng, người này tiết lộ Google nhận thức được về “Click Bombing”, hành động click điên cuồng vào quảng cáo của đối thủ để hệ thống chống gian lận của Google để ý và chặn, song không làm gì để khắc phục.
Một người tự nhận là cựu nhân viên Google đăng tải bài viết tố cáo bộ phận quảng cáo AdSense của Google đã đóng tài khoản các nhà xuất bản (publisher, chủ website treo quảng cáo) trước kỳ thanh toán, để có thể giữ lại doanh thu quảng cáo. Tuy nhiên, Google bác bỏ lời tố cáo này và dựa theo một vài xác minh, những gì “cựu nhân viên Google” viết dường như hoàn toàn bịa đặt.
Trả lời TechCrunch về thông tin này, Google gọi “mô tả về quy trình thực thi chính sách AdSense là hư cấu hoàn toàn”. Các chương trình “đặt tên mã theo màu sắc” và “quản lý chất lượng đặc biệt” không tồn tại. Google khẳng định khi phát hiện vi phạm chính sách dịch vụ cũng như Điều khoản và điều kiện AdSense, hãng sẽ hành động nhanh chóng dẫn đến một số trường hợp tài khoản của publisher bị vô hiệu hóa và hoàn tiền lại cho nhà quảng cáo (advertiser).
Lời tố cáo của “cựu nhân viên Google” không kèm theo chứng cứ có sức nặng nào song vẫn có thể phát động cuộc điều tra về quy trình xử lý của AdSense hoặc ít nhất gây tổn hại về uy tín của Google.
Những cáo buộc về Google AdSense
Theo lời người này, Google gặp phải một số rắc rối tài chính và quyết định phải thắt chặt mọi khoản chi tiêu mà trong đó, do phải thanh toán quá nhiều cho nhà xuất bản, hãng muốn tìm cách cướp đi của họ. Để làm điều này, Google áp dụng sáng kiến “kiểm soát chất lượng” mới nhằm vào các nhà xuất bản kiếm được hơn 5.000 USD/tháng từ AdSense, cuộc “thanh trừng” bắt đầu từ tháng 3/2009.
Cựu nhân viên này cho hay được yêu cầu vô hiệu hóa mọi tài khoản gần đến kỳ thanh toán để các khoản tiền nợ nhà xuất bản được trả về Google AdSense trong khi vẫn có quảng cáo hiển thị cho người dùng. Theo cách này, Google vừa được nhà quảng cáo trả tiền, vừa chạy quảng cáo trên tài khoản của publisher, song lại đóng tài khoản của họ ngay trước thời điểm họ được nhận tiền vì treo quảng cáo trên trang của mình, còn Google được giữ lại tiền.
Tiếp theo, Google muốn tự động hóa quy trình nên đã thiết lập hệ thống “quản lý chất lượng AdSense theo mã màu”, xác định các nhà xuất bản trong diện cần chặn, bảo vệ những doanh nghiệp lớn hay bất kỳ ai có thể tạo hiệu ứng tiêu cực cho Google.
Cuối cùng, người này tiết lộ Google nhận thức được về “Click Bombing”, hành động click điên cuồng vào quảng cáo của đối thủ để hệ thống chống gian lận của Google để ý và chặn, song không làm gì để khắc phục.