PDA

View Full Version : [DIS] Step of Elind



yuna_admirer
11-03-2003, 01:10
Hi all

Chúng ta bây giờ ào ào đi học CCNA ,CCNP , đi thi CCNA , CCNP .v.v. . Nhưng có ai tự hỏi mình sẻ làm được gì khi có được CCNA hay thậm chí là CCNP ?

Ý kiến sau chỉ là chủ quan mà thôi , xuất phát từ thực tế mà nhóm Elind đang trải qua .

CCNA - Trước tiên phải nói , nhóm tụi mình đã mất khá nhiều thời gian cho CCNA , nên có thể kiến thức nền cũng khá vững . Nói chung thì , học xong CCNA , cũng biết ... đi cáp :D lol ... Đùa thôi , cũng biết cấu hình này kia , hiểu được khá rõ các công nghệ . Nhưng mất bao lâu ? 1 năm trời !!!! dài quá . Lúc thi xong CCNA , mình cứ nghĩ là 50-70% kiến thức CCNA là không dùng ở thực tế , cứ tưởng là đi làm chỉ ngồi cấu hình Router kô , và đi cáp thì người khác đi , hehe . Lúc đó , tụi mình chưa hiểu được rằng , CCNA chính là những hòn đá quan trọng nhất để xây nên căn nhà về sau .

Sau CCNA - Đa phần là nhóm tự học , tự present cho nhau , và được sự giúp đở của nhiều người về việc LAB . Lúc này thì mới hiểu là , vì sao CCNA quan trọng . Mình mất khá nhiều thời gian đề review lại kiến thức ! Và thi đậu một vài cái chứng chỉ nào đó , cũng xem như là có thành công .

Đi làm - Shock nặng . Yuna bị đưa vào NetworkSolution . Công việc chính là .... ngồi gỏ WORD , viết proposal . Những gì học ở CCNA , CCNP , CCIE , chưa thấy dùng đến , mà toàn là Voice , VPN , Lease-line , thue kênh , thuê luồng .... Nhưng có một điều , những công nghệ mới , như là LRE chẳng hạn , nếu đã có cái base CCNA or even CCNP tốt , thì bạn sẻ tiếp thu rất nhanh .

Như vậy , đi học Cisco , trong một chừng mực nào đó , cũng "hao hao " ĐH học cái nền , để từ đó vào thực tế để phát triển tiếp . Tuy nhiên , vào thực tế phát triển cho đã , xong lại quay vào học tiếp , rồo thực tế rồi học . Nó là một vòng lập vô tận , vì công nghệ mới lúc nào cũng ra cả .


Thế còn bạn ?

Neo
11-03-2003, 09:38
Hi, hiểu vấn đề dzậy là good.
Rõ ràng, đi làm rồi thì có kinh nghiệm trong chuyện này hơn.
Yuna bây giờ khác hẳn với yuna hồi mới lên dd :)

monkey
11-03-2003, 11:25
:D, go go go baby :D

vikhoa
11-03-2003, 11:53
Ừa, yuna bây giờ ham chơi hơn yuna hồi trước :) j/k

Tốt nhất là nên tìm hiểu kỹ trước khi học rằng : Mình sẽ học cái gì ? Cái đó có cần cho mình không ? Cần như thế nào, học xong sẽ làm được gì ? v.v... Bạn cần phải tự trả lời khoảng 1 chục câu hỏi như vậy và sau khi trả lời hết bạn sẽ biết được mình cần phải làm gì. :)