PDA

View Full Version : "Đẳng cấp" Việt Nam với Thái Lan



accacc
16-07-2007, 20:52
Tới hôm nay "Đẳng cấp" Việt Nam có hơn (hoặc bằng) Thái Lan không ? các bạn cho ý kiến !

Phương Văn
16-07-2007, 22:36
Nhìn indo và thailand chơi lối đá tấn công trước những đối thủ mạnh như Arab Saudi hay Australia mà thẹn cho VN

vuacuagai
16-07-2007, 22:48
sao lại nhìn lối chơi? Quan trọng là hiệu quả, dù có chơi xấu, ăn thẻ, câu giờ, miễn đạt mục đích thì tốt thôi. :lick: mà cái này thì dân Việt Nam hơn thailand và indo một bậc lol

hello_you
16-07-2007, 22:55
việt nam còn phải phấn đấu dài :)

nino
17-07-2007, 06:28
Đúng, nhưng nói gì thì nói bóng đá Việt Nam đã tiến một bước dài, hy vọng ngày càng phát triển để đến 4-5 năm nữa ta có thể xem world cup có đội bóng đá Việt Nam :) :)

security_plus
17-07-2007, 08:23
Đúng, nhưng nói gì thì nói bóng đá Việt Nam đã tiến một bước dài, hy vọng ngày càng phát triển để đến 4-5 năm nữa ta có thể xem world cup có đội bóng đá Việt Nam :) :)

Cái vụ này chắc phải 45 năm nữa :)

Thực tế khi nhìn vào các trận VN đá thì thua Nhật quá ẹ, hòa Quatar quá may mắn, thắng U.A.E 2-0 ư? Ai xem trận cuối cùng của U.A.E đều thấy là các cầu thủ đội này khá dở :(

Cho nên, VN tiến một bước dài là nhận xét hơi bị tích cực :D

Lord_of_monsters
17-07-2007, 08:43
nói công bằng Vn đá vẫn thế có khá hơn tý nào đâu, mấy thằng phóng viên cứ nói như thể Vn vô địch đến nơi rồi, đá hay lắm không bằng. thật ra may mắn là chính , nhình đá với Nhật Bản xem khác gì nó đá với trẻ con quần cho lả hết cả đi, thế mà các bố nhà ta vần còn nói phét nào là không làm được điều ngạc nhiên trước Nhatạ. híc híc :(

namhoang
17-07-2007, 09:10
May quá
Mình không phải đi bằng 1 chân (...giữa) xung quanh thành phố Hà Nội.
Dù sao thì bước vào vòng sau của giải đấu tầm châu lục là điều không đơn giản! UAE và Quatar đều không yếu! Tuy nhiên phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi. Việc của người hâm mộ hiện nay không phải là tâng bốc cũng không phải là chê bai mà việc của chúng ta hiện nay là động viên đội tuyển biến phong độ thành đẳng cấp!
May ơi là may!!!!!!!!!!!!:)

bkiss
17-07-2007, 09:14
Các em à, được voi lại đòi tiên, được tiên lại đòi tiền, được tiền lại đòi đại tiện, được đại tiện lại đòi trung tiện, được trung tiện lại đòi tiểu tiện, được tiểu tiện lại đòi tiên, được tiên lại đòi tiền, Đầu óc có biét suy nghĩ không đấy?

TẠI SAO KHÔNG SƯỚNG ĐI CHO SƯỚNG MÀ CỨ TỰ TAY BÓP... MÌNH CHO KHỔ LÀM GÌ hả các em?

vuacuagai
17-07-2007, 09:45
Nói chúng ta đẳng cấp? Chắc đẳng cấp chúng ta chỉ hơn thằng Lào và Campuchia. Để đạt được đẳng cấp thì phải trải qua một giai đoạn kéo dài, không thể chỉ qua một kỳ asian cup mà nói lên được điều gì hết

Lord_of_monsters
17-07-2007, 10:19
Nói chúng ta đẳng cấp? Chắc đẳng cấp chúng ta chỉ hơn thằng Lào và Campuchia. Để đạt được đẳng cấp thì phải trải qua một giai đoạn kéo dài, không thể chỉ qua một kỳ asian cup mà nói lên được điều gì hết

chí lý chỉ bắt nạt hai thằng lào và Cam thôi người ta bảo rùi phong độ là nhất thời VN có đẳng cấp đến như thế nào cái đó vẫn mãi là như thế :cool:

nino
17-07-2007, 10:29
Cho nên, VN tiến một bước dài là nhận xét hơi bị tích cực :D

Hi hi, mình nghĩ có tiến bộ nhiều đó, ví dụ hôm với Quatar, mặc dù đội bạn không đủ đội hình nhưng xét về thể lực thì mình chơi tới gần 70 phút mới hết hơi, chứ ngày xưa thì sau 45 phút thì VN đã không còn miếng hơi nào :(

kikikiki
17-07-2007, 10:38
ít ra ở giải này VN đã có những bước tiến bộ đáng kể, về lối chơi cũng hay hơn trước "chút chút", còn thể lực vẫn là cái muôn thuở

quangvu
19-07-2007, 10:29
ÍT nhất sau này, chúng ta sẽ kg còn đặt mục tiêu "Vô địch SEAGAME" nửa, mà sẽ là mục tiêu "Chơi với Châu Á" và sau đó là . . . :D .
Chúng ta cũng kg cần so đo với Thái làm gì cho mệt, mà nên đặt các mục tiêu to hơn. "Chơi với Châu Á" dù có thua nát mặt cũng sẽ tiến bộ thôi .

'OR''='
19-07-2007, 10:41
ÍT nhất sau này, chúng ta sẽ kg còn đặt mục tiêu "Vô địch SEAGAME" nửa, mà sẽ là mục tiêu "Chơi với Châu Á" và sau đó là . . . :D .
Chúng ta cũng kg cần so đo với Thái làm gì cho mệt, mà nên đặt các mục tiêu to hơn. "Chơi với Châu Á" dù có thua nát mặt cũng sẽ tiến bộ thôi .

Nhật đang có sáng kiến tổ chức cúp bóng đá Đông Á 2 năm 1 lần, thành phần gồm các đội ĐNA+TQ, Hàn Quốc, Nhật, CHDCND Triều Tiên, không hiểu có được ủng hộ không.

Lord_of_monsters
19-07-2007, 11:54
ÍT nhất sau này, chúng ta sẽ kg còn đặt mục tiêu "Vô địch SEAGAME" nửa, mà sẽ là mục tiêu "Chơi với Châu Á" và sau đó là . . . :D .
Chúng ta cũng kg cần so đo với Thái làm gì cho mệt, mà nên đặt các mục tiêu to hơn. "Chơi với Châu Á" dù có thua nát mặt cũng sẽ tiến bộ thôi .

>sao mà chí lý thế mấy giải sea game phọt phẹt quá Vn tòan nhường Thái Lan thôi , mình đẳng cấp helpsmili phải đá với dân chuyên nghiệp chứ đá với châu lục chứ :drool: hôm qua nghe tivi nói run rẩy cả người chỉ còn mỗi VN là đoịo duy nhất đại diện bóng đá Dông Nam Á tham gia tứ kết đó (đẳng cấp quá còn gì ):wacko:

leviethai
19-07-2007, 15:12
đẳng cấp à? Thái có 9 thằng hơn 30 tuổi còn VN hầu hết U 21, Thế là biết đẳng cấp ai hơn rồi. U 21 Thái thử đá với VN xem

co3d
19-07-2007, 18:33
Thằng Cosin của Thái sắp làm thủ môn cho Manchester City kìa, ghê chưa. Hic, đà này thì Bác Khải hay pác Triết mua cái đội nào bên anh thì cu Vinh cu Bình mới có cơ qua đá ngoại hạng, hehe

never_again922
19-07-2007, 18:45
trước hết chúng ta nên ăn mừng chiến thắng của VN ở vòng bảng, còn đẳng cấp so với Thái lan hay Indo là không được vì lối đá của VN thiên về kỹ thuật và hơi cổ điển. Và thẳng thắn nhìn nhận là cầu thủ của họ thông minh hơn nhãn quan chiến thuật tốt hơn, có lẽ họ được huấn luyện bài bản một cách khoa học. Còn VN chỉ mới bắt đầu thôi, ở HAGL.

gianhut
19-07-2007, 22:32
Thằng Cosin của Thái sắp làm thủ môn cho Manchester City kìa, ghê chưa. Hic, đà này thì Bác Khải hay pác Triết mua cái đội nào bên anh thì cu Vinh cu Bình mới có cơ qua đá ngoại hạng, hehe

phải công nhận là Cosin chụp quá hay, phản xạ nhanh, tuyệt vời.

thongtinlaptop
20-07-2007, 08:32
Thái Lan bây giờ ít sợ :D

Anakin Skywalker
20-07-2007, 11:59
Việt Nam có lẽ đã ngang bằng Thái Lan! Vì chúng ta có nhiều cá nhân xuất sắc, ko thua gì người Thái! Mặt khác, chúng ta tiến bộ nhiều về tinh thần và bản lĩnh, nên có thể nói Việt Nam đang cùng đẳng cấp với Thái Lan! :)

quangvu
20-07-2007, 13:29
VN đá có 1 lớp người kế tục xuất sắc, còn TL thì kg được như vậy .

thocon
20-07-2007, 13:32
Cứ nghĩ tới cái cảnh tui phải chạy ra đường la hét thêm 3 lần nữa ở giải này là tui thấy đuối rồi (1 tứ kết, 1 bán kết, 1 chung kết - VN vô địch)!

Lord_of_monsters
21-07-2007, 12:14
Cứ nghĩ tới cái cảnh tui phải chạy ra đường la hét thêm 3 lần nữa ở giải này là tui thấy đuối rồi (1 tứ kết, 1 bán kết, 1 chung kết - VN vô địch)!

sắp được hết hét rùi he he em cầu trời VN thua tiếp mà thua nhiều nhiều vào cho nó đỡ nổ (hôm nay mà không thua thì nổ phải biết;)

never_again922
21-07-2007, 12:55
sắp được hết hét rùi he he em cầu trời VN thua tiếp mà thua nhiều nhiều vào cho nó đỡ nổ (hôm nay mà không thua thì nổ phải biết;)

sao không cóa tin thần dân tộc vậy po`=> mind_of_monsters

Lord_of_monsters
21-07-2007, 15:09
sao không cóa tin thần dân tộc vậy po`=> mind_of_monsters

không phải không có mà cổ vũ nhiều quá mà chả lần nào ra lần nào ( lần thì dộii tuyển vàng , lần thì thế hệ vàng mà có được cái cup vàng nào đâu , bóng đá thì lắm tệ nạn quá đâm ra nản >>tôi hết mình cổ vũ ngày Huỳnh Đức còn đá đến bây giờ chục năm rùi cảh tiến bộ gì cả >>> :hang:
:banghead:

tienkhom
21-07-2007, 15:37
Ăn nhau về sau ! , hiện nay xét toàn diện Thái Lan nhỉnh hơn chút đỉnh ( theo fifa thái hơn Vn có 11 nước =>không đáng kể) nhưng VN trước sau sẽ vượt Thái, điều này là chắc chắn . Chỉ cần nhìn thời gian trước VN chỉ bắt nạt nổi Lào, Campuchia còn đá với bọn Indo, Mãlai hay sing là cũng lo thua rồi, giờ thì sao, VN đối đầu với mấy bọn này nắm phần thắng trong tay nhiều hơn . Cứ tiếp tục phát triển theo hướng tốt VN sẽ đi xa hơn .

huyenvu1
21-07-2007, 16:11
cần phải đào tạo lâu dài chứ bây giờ có gặp thái thì cũng thua chắc. chờ seagame sẽ rõ.

huyenvu1
21-07-2007, 16:12
dù sao chúng ta cũng phải ủng hộ cho nước nhà chứ . "Việt Nam Cố Lên"

nguyenquoctruyen
21-07-2007, 16:19
Việt Nam thực sự còn yếu thể lực lắm . Nhưng muốn thắng thì phải chơi đa dạng, còn theo kiểu "cánh hoài " thì có ngày giống "cánh vịt", mình yếu ko nên chạy tốc độ với đối thủ, sao ông "AL" thích cho học trò mình chơi bóng bổng hoài chiều cao thì ko lý tưởng, tốt nhất là phối hợp nhỏ"giống ASENAL" bật tường trung lộ tìm cơ hội sút xa ,giữ thể lực thì có cơ hội thắng nhiều hơn phải ko các bạn

Lord_of_monsters
21-07-2007, 16:47
Việt Nam thực sự còn yếu thể lực lắm . Nhưng muốn thắng thì phải chơi đa dạng, còn theo kiểu "cánh hoài " thì có ngày giống "cánh vịt", mình yếu ko nên chạy tốc độ với đối thủ, sao ông "AL" thích cho học trò mình chơi bóng bổng hoài chiều cao thì ko lý tưởng, tốt nhất là phối hợp nhỏ"giống ASENAL" bật tường trung lộ tìm cơ hội sút xa ,giữ thể lực thì có cơ hội thắng nhiều hơn phải ko các bạn

>>hảo hảo nghe mãi mới có câu lọt tai he he :)

vantuan_sk
06-09-2007, 01:26
vây vấn thường lắm các bạn phải cố gắng lên nhé!

Tiasangtinhyeu
12-09-2007, 22:29
Cũng chưa biết đc...vn có máu lửa hơn thái.

quangvu
13-09-2007, 08:28
Việt Nam thực sự còn yếu thể lực lắm . Nhưng muốn thắng thì phải chơi đa dạng, còn theo kiểu "cánh hoài " thì có ngày giống "cánh vịt", mình yếu ko nên chạy tốc độ với đối thủ, sao ông "AL" thích cho học trò mình chơi bóng bổng hoài chiều cao thì ko lý tưởng, tốt nhất là phối hợp nhỏ"giống ASENAL" bật tường trung lộ tìm cơ hội sút xa ,giữ thể lực thì có cơ hội thắng nhiều hơn phải ko các bạn
Vì chúng ta có những cầu thủ chơi cánh rất hay, nhưng lại thiếu cầu thủ tổ chức ở trung lộ, nên chơi cánh là hợp lý rồi .
Vả lại, với hình thức tổ chức phòng ngự như hiện nay. Chơi cánh là cách hiệu quả nhất để XÉ hàng phọng ngự của đối phương. Và chúng ta thực tế có nhiều cơ hội NGON từ cánh. Chỉ là thiếu tiền đạo thôi :emlaugh: !

amatuerbk
13-09-2007, 10:48
-Đá cánh cũng nhiều kiểu chứ đâu phải chỉ mỗi tạt bổng đánh đầu, hơn nữa tvệ trung tâm của Vn có anh nào tấn công tốt đâu mà chơi bài trung lộ được